Chương 43: Linh Hồn vĩnh tồn – 4

Bởi trong ba người chỉ có Vương Khiếu Hổ còn tỉnh táo, nên Mã Lễ Ngạo suy nghĩ một chút rồi vẫn chọn tiêu hao 50 điểm Linh lực vẽ cho Vương Khiếu Hổ một chiếc mặt nạ phòng độc đặc chế của nhà họ Mã. +
Sau khi Vương Khiếu Hổ đeo mặt nạ được năm phút, cuối cùng cũng tỉnh khỏi ảo giác “Đại ca giết iem chục triệu lần, iem vẫn yêu đại ca như thuở ban đầu”, vừa thấy Mã Lễ Ngạo đeo mặt nạ phòng độc lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh khóc như hổ gầm: “Đại ca thật tốt quá anh còn sống! Anh cũng không bị biến thành sự sống Linh Hồn, hụ hụ hụ tốt quá trời!” +
Mã Lễ Ngạo dùng ánh mắt thương hại thiểu năng nhìn cậu chàng, sau đó mới hỏi: “Vừa rồi cậu đã thấy gì thế? Còn nữa, cậu vẫn luôn ở đây không rời đi à?” +
Vương Khiếu Hổ rất thành thật trả lời đại ca: “Em vẫn luôn đi theo anh mà, chỉ là không hiểu sao đang đi thì ba người các anh lại phát điên muốn giết em.” +
“Em đã đến cửa ải thứ ba rồi, tất nhiên không muốn chết. Anh là đại ca em nhận, em không thể ra tay với anh. Nhưng em cũng đâu thể để Xán Xán và anh Mãnh phát điên tấn công em được.” +
“Em chỉ muốn ra tay ngăn lại. Không nói tới anh Mãnh, chứ còn Xán Xán nhỏ con nhẹ cân như vậy, em chắc chắn phải giữ được cô ấy chứ. Ai ngờ tay em vừa chạm vào Xán Xán thì cô ấy biến mất… Sau đó em lại đi bắt anh Mãnh, anh Mãnh cũng biến mất.” +
Nói đến đây, Vương Khiếu Hổ vẫn khó hiểu nổi: “Hai người họ biến mất làm em ngơ luôn, em còn tưởng là do em ra tay khiến bọn họ biến mất, còn cho rằng mình giết người rồi. Lúc đó em đau khổ vô cùng, lại thấy đại ca anh cầm dao ăn cười dữ tợn muốn giết em…” +
Vành mắt Vương Khiếu Hổ lại đỏ hoe: “Em trung thành tận tụy, kính trọng đại ca, liều mạng vì anh như thế, vậy mà anh lại muốn giết em!” +
Nghe vậy, khoé miệng Mã Lễ Ngạo giật giật, lập tức ngắt lời cậu chàng: “Cậu chỉ cần nói, vì sao rõ ràng là anh giết cậu, mà kẻ tan biến luôn là anh, còn cậu thì lại không chết?” +
Dựa theo độ chân thực của [Ảo Giác Năm Giác Quan], nếu một người cho rằng những gì mình thấy và cảm nhận là thật, thì thậm chí người đó có thể bị chính nhận thức trong đầu của mình giết chết dù không chịu bất cứ thương tổn thực tế nào. +
Nếu Vương Khiếu Hổ thật sự tin mọi chuyện là thật, lại bị anh giết nhiều lần như vậy, thì vì sao mỗi lần tan biến đều là đại ca anh, còn thằng Hổ này thì vẫn sống nhăn? +
Vương Khiếu Hổ lúc này chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Khụ, tuy em không phản kháng, nhưng bản năng vẫn sẽ né tránh mà đúng không? Với lại đại ca anh chỉ dùng dao ăn giết em, đâu phải dùng đao Như Ý chém đầu em đâu… Cùng lắm em chỉ bị thương nhẹ, đâu đến mức chết chóc gì.” +
Mã Lễ Ngạo: “…” +
Được rồi, logic này anh cho điểm tuyệt đối. +
Nghĩa là, thằng nhóc này cứ thế ngồi đây, nhìn anh cầm dao giết cậu chàng lâu ơi là lâu, mà mỗi lần đều không chết nên cho rằng anh đã biến thành sự sống Linh Hồn, vì thế cứ ngồi lì một chỗ chờ bị giết tiếp. +
Vì cậu chàng cứ ngồi yên không nhúc nhích, nên đương nhiên cũng không bị thực vật ăn thịt trong màn sương mù bắt được. Vậy nên sau bao nhiêu chuyện, thứ duy nhất cậu chàng phải chịu là đôi mắt sưng húp vì khóc và cuống họng khàn khàn vì gào thét, còn lại chẳng bị thương tích gì cả. +
Nhìn ánh mắt phức tạp của Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ không nhịn được ợ một cái: “Đại ca sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?” +
Mã Lễ Ngạo quay đầu: +
“Không có gì, chỉ là thấy cậu trung thành tận tụy, ý chí kiên định, là một đàn em rất đáng tin cậy.” +
Lần hiếm hoi Vương Khiếu Hổ được đại ca khen ngợi, dù đang đeo mặt nạ phòng độc nhưng cũng không che được vẻ hưng phấn và vui vẻ phía sau cặp kính trong suốt kia! +
“He he, cũng thường thôi. Thằng Hổ em không có ưu điểm gì lớn, chỉ có một điểm là có chết cũng giữ vững quan điểm của mình! Ý chí vững vàng!! Hoá ra vừa rồi đều là ảo giác à, em đã nói mà, đại ca là người tốt như vậy sao có thể muốn giết đàn em tốt nhất của anh được cơ chứ!” +
Mã Lễ Ngạo: “…” +
Anh đoán là từ nay trở đi, dù màn sương mù có tái hiện cảnh anh cầm dao chém cậu chàng, Vương Khiếu Hổ cũng sẽ vững vàng tin tưởng rằng đại ca dùng dao chém cậu chàng đều là giả mạo. +
Mã Lễ Ngạo thở dài một hơi cho chỉ số thông minh của thằng đệ ruột, nét mặt đầy chán đời, nhưng vẫn để Vương Khiếu Hổ đẩy chiếc xe lớn chở Kim Xán Xán và Trương Mãnh tiếp tục tiến về Thành Linh Hồn phía trước. +
Trên đường đi, Mã Lễ Ngạo kể tường tận về trạng thái debuff [Ảo giác năm giác quan], khiến Vương Khiếu Hổ nghe mà sửng sốt. Sau cùng cậu chàng thốt lên: “Chuyện này thật là đáng sợ!” +
Mã Lễ Ngạo nhìn Kim Xán Xán và Trương Mãnh vẫn chưa tỉnh trong xe, lại nhìn Vương Khiếu Hổ tinh thần phấn chấn, máu không vương giọt nào, cảm thấy thằng đệ này nói chuyện không thành thật chút nào. +
Dọc đường đi, cũng nhờ có mặt nạ phòng độc mà đoạn đường tiếp theo của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. +
Mã Lễ Ngạo nhìn lớp sương trắng dày đặc xung quanh và con đường vắng lặng, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của màn sương này rất giống với sự sống Linh Hồn… +
Trước khi tìm ra cách đối phó, chúng đều là những tồn tại vô cùng khủng khiếp, dường như không thể vượt qua, không thể chiến thắng. +
Nhưng một khi tìm được phương pháp thích hợp, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. +
Sương mù ngoài Thành Linh Hồn không phải lúc nào cũng xuất hiện, theo lời Kim Xán Xán, từ trước đến nay chỉ xảy ra hai lần. Nhưng nó xuất hiện không theo quy luật nào cả, gặp phải thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà cắn răng vượt qua. +
Mã Lễ Ngạo không nhịn được suy nghĩ, không biết trong hai lần màn sương trắng xuất hiện khi trước, các Anh Hùng cuối cùng vào được Thành Linh Hồn đã vượt qua bằng cách nào? +
Nếu là dựa vào ý chí hoặc trí tuệ để vượt qua, vậy thì những Anh Hùng tinh anh ấy quả thực rất phi thường. +
Một nơi đến cả những người lợi hại như vậy còn không vượt qua được như Thành Linh Hồn rốt cuộc là nơi như thế nào? +
Khi Mã Lễ Ngạo còn đang suy nghĩ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mê. +
Kim Xán Xán vừa tỉnh liền thét lên một tiếng thê lương, mãi đến khi Vương Khiếu Hổ lấy mặt nạ phòng độc của mình đeo cho cô nàng thì cô nàng mới dừng lại, sau đó từ lời giải thích của cậu chàng mà hiểu được chuyện vừa xảy ra. +
Kim Xán Xán ôm lấy hổ con số 7 im lặng rất lâu, giọng run rẩy nghẹn ngào nói lời cảm ơn với Mã Lễ Ngạo. +
Mã Lễ Ngạo cũng không biết phải an ủi cô nàng thế nào, đành ném Huyền Nhị đang ngồi trên vai cho cô nàng ôm cùng. +
So với cô nàng, Trương Mãnh tỉnh lại thì bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi Mã Lễ Ngạo đưa mặt nạ phòng độc của mình cho anh chàng đeo ba phút, anh chàng cũng hiểu ra mọi chuyện. +
“Cảm ơn người anh em.” Trương Mãnh lên tiếng. +
Mã Lễ Ngạo mỉm cười gật đầu: “Anh Mãnh khách sáo rồi, huynh chạy xa như vậy mà thân thể vẫn không bị thương nhiều lắm, chắc cũng nhận ra điều gì rồi phải không?” +
Trương Mãnh gật đầu, trả lại mặt nạ phòng độc: “Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, giống như thật mà lại không giống thật, vì phân biệt không rõ nên quyết định cứ vừa chạy vừa cảnh giác. Cuối cùng tôi cũng phát hiện có điểm bất thường, nhưng ảo giác đó quá chân thật, cảm giác cũng rất thật nên vẫn bị trúng chiêu.” +
Mã Lễ Ngạo khẽ gật đầu. Trong lòng lại càng muốn gặp những tinh anh quốc gia có thể dựa vào ý chí và trí tuệ để thoát khỏi nơi này. +
Đúng mười hai giờ trưa, bốn người họ cuối cùng cũng đến được cổng Thành Linh Hồn. Ngay khoảnh khắc bọn họ đến Thành Linh Hồn, màn sương trắng bao phủ vùng ngoại ô cũng lập tức tan biến, tốc độ tan nhanh đến nỗi tựa như chưa từng xuất hiện. +
So với Thành Máy Móc và Thành Động Vật Điên Cuồng, Thành Linh Hồn trước mắt là một phong cách hoàn toàn khác biệt. +
Trước mắt vẫn là một mảnh trắng chói loà đến mức khiến người ta muốn mù mắt, toàn bộ kiến trúc trong thành đều được xây dựng bằng vật liệu trắng. Nếu không nhờ trong thành có chút cây cỏ tô điểm sắc màu, Mã Lễ Ngạo nghĩ rằng mình sẽ bị quáng tuyết sau chưa đầy một ngày vào thành. +
Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất không phải điều đó. +
Rõ ràng bọn họ đã đến Thành Linh Hồn, thế nhưng trước cổng thành lại không có lính canh gác giống như Thành Máy Móc và Thành Động Vật Điên Cuồng. +
Mã Lễ Ngạo suy nghĩ một chút, lấy hơn hai mươi chai bình xịt, lần lượt xịt thử vào những chỗ đáng lẽ phải có lính canh gác, kết quả là chẳng có tác dụng gì. +
Vương Khiếu Hổ còn học theo đại ca, đưa tay ra sờ soạng tại vị trí lính gác nên đứng ở cổng thành, sau đó quay đầu lại nói với ba ánh mắt đang nhìn cậu chàng chằm chằm: “Cảm giác như đang sờ không khí.” +
Khoé miệng Mã Lễ Ngạo co giật: “Nếu đã không có lính gác cũng chẳng có hướng dẫn nhiệm vụ vậy thì cứ vào thôi.” +
Sau khi vào thành, chắc chắn sẽ có thông báo về nhiệm vụ vượt ải. +
Đợi đến lúc nhận được nhiệm vụ, hẳn có thể hiểu thêm tình hình trong Thành Linh Hồn. +
Thế là bốn người lần lượt bước vào tòa thành “Thành Linh Hồn Ý Thức” do sự sống Linh Hồn làm chủ. Vừa bước lên con đường chính thênh thang trắng toát, bốn người Mã Lễ Ngạo đã cảm thấy bầu không khí trong thành yên tĩnh như chết. +
Rõ ràng là đường đi rất rộng rãi, nhưng trên đường phố chẳng thấy một bóng người hay thậm chí là sinh vật sống nào. +
Ngay cả những cửa hàng và nhà cửa hai bên đường cũng đều cửa đóng then cài, không có dấu hiệu của sự sống nào. +
So với gọi là một thành phố…Mã Lễ Ngạo cau mày nhìn bốn phía… +
Thà gọi đây là một di tích được bảo tồn hoàn hảo còn hơn. +
Ngay lúc đó, bốn người nhóm Mã Lễ Ngạo đồng thời nhận được thông báo nhiệm vụ vượt ải từ trò chơi. +
【Chúc mừng Anh Hùng Mã Lễ Ngạo đã thành công tiến vào Thành Linh Hồn. Sau đây là nhiệm vụ vượt ải tại Thành Linh Hồn. +
- Trong vòng hai tháng, hãy tìm ra và đoạt lại bốn báu vật của Thành Linh Hồn đã bị các tội phạm Linh Hồn đánh cắp và giấu đi. Theo thông tin hiện có, chúng đại khái bị cất giấu ở nơi cao nhất, thấp nhất, đẹp nhất và xấu xí nhất của Thành Linh Hồn. Nhưng vị trí cụ thể thì chỉ có những kẻ tội phạm đánh cắp báu vật mới biết.
- Sống sót.
- Sống sót trong trạng thái tỉnh táo.
- Sống sót trong trạng thái tỉnh táo và còn nguyên vẹn hahahaha.
- Các sự sống Linh Hồn trong Thành Linh Hồn đều là anti-fan của Thái tử Đế Quốc Rồng Thần, xin đừng thể hiện sự sùng bái đối với Đế Quốc Rồng Thần.】
Khi Mã Lễ Ngạo nghe xong năm điều nhắc nhở về nhiệm vụ vượt ải của Thành Linh Hồn, sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ lạ. Từ điều nhắc nhở đầu tiên có thể nhận ra rằng mạch tư duy của các sự sống Linh Hồn này hơi kỳ quặc. Từ điều thứ hai đến điều thứ tư, chứng tỏ sự sống Linh Hồn có lẽ hơi…điên điên. Còn về điều nhắc nhở cuối cùng… +
Ngay lúc Mã Lễ Ngạo đang nhìn chằm chằm vào dòng nhắc nhở đó mà trầm tư suy nghĩ, trên con phố vắng vẻ bỗng nhiên vang lên một tràng cười lớn cực kỳ quái dị mà cũng vô cùng điên cuồng thuộc về con người, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của bốn người Mã Lễ Ngạo. +


