Chương 43: Nhà tắm

Bình phong tạo thành con đường chỉ đủ cho một người đi qua, những cánh tay vươn ra từ phía sau lớp bình phòng, nếu muốn đi qua thì nhất định sẽ phải chạm vào những cánh tay ấy. +
Nhìn mấy cánh tay trắng bệch như xác chết đó, Ngụy Đa và Tấn Hải đã mềm nhũn hết cả chân, ngay cả Tần Hoan cũng thấy kinh tởm. +
“Đứng ngây ra đó làm gì?” Tống Phi Vũ quát lớn, “Chạy mau!” +
“Em, em không dám…” Ngụy Đa tội nghiệp nói. +
“Sao nhát cáy thế hả?” Tống Phi Vũ thực sự không thể chịu nổi, “Quẩy mạnh lên! Coi như chúng nó là fan cuồng!” +
Nói xong, Tống Phi Vũ bày ra dáng vẻ như một idol bước vào sân bay, gặp được fan hâm mộ nhiệt tình ra đón, vừa chạy vừa vui vẻ đập tay với mấy cánh tay kia dọc đường. +
Mọi người: “???” +
Đường Thiếu Không: “Meo meo meo!” +
Giữa chừng, một cánh tay chộp về phía Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không vung tay đánh gãy cái tay đó, quát lớn: “Tôn trọng chút đê! Động tay động chân với vợ tao làm gì!” 1
Hắn chạy nhanh như bay, chỉ chớp mắt đã chạy tới cuối đường. +
Có lẽ vì hắn chạy quá nhanh, những cánh tay kia còn chưa kịp phản ứng để bắt lấy hắn thì hắn đã lướt qua như một cơn gió. Hắn đứng ở cuối đường, vẫy tay với mọi người: “Qua đi! Chơi vui phết!” +
Mọi người nhìn nụ cười thiếu vắng sự đồng cảm đó của Tống Phi Vũ, đột nhiên hiểu được tại sao Đường Thiếu Không lại không chịu nổi hắn đến như thế. Mạch não của Tống Phi Vũ thực sự khác hẳn người bình thường. +
Những cũng chẳng còn cách nào khác, họ chỉ đành cắn răng, lao vào biển tay dày đặc kia. +
Tấn Hải đi cùng với Tần Hoan, Ngụy Đa không còn cách nào khác ngoài đi cùng Sở Đông. +
Sau khi trải qua màn Tống Phi Vũ, những cánh tay kia đã khôn hơn hẳn, lúc bọn họ chạy qua chúng không ngừng tìm cách túm lấy họ. Tấn Hải dựa vào thân hình cao lớn, những cánh tay không tóm được anh, cho dù có kéo được thì Tần Hoan cũng sẽ lập tức bẻ gãy chứng, hai người nhanh chóng vượt qua. +
Trong khi đó nhược điểm khi làm cẩu độc thân của Ngụy Đa lại xuất hiện. NPC Sở Đông sẽ không giúp cậu, chỉ khi Ngụy Đa mềm nhũn chân níu lấy anh ta thì Sở Đông mới chịu đỡ cậu nhóc một chút. +
“Má ơi! Đừng có qua đây!” Cánh tay Ngụy Đa bị túm lấy, cậu điên cuồng hất chúng ta, giây tiếp theo lại có một cánh tay khác vồ tới. +
Cậu nhóc dùng sức hất mạnh ra, kết quả là cánh tay kia vẫn nắm chặt không buông. Cú hất này của cậu lại vô tình kéo luôn con quỷ nhỏ phía sau bình phong ra ngoài. Con quỷ nhỏ chỉ khoảng năm sáu tuổi, hai mắt đen kịt, áp sát mặt Ngụy Đa nở một nụ cười quỷ dị. +
“MẸ ƠI!!! CỨU CON!!!” Ngụy Đa hoảng loạn quơ tay loạn xạ, vung một cái thế là kéo tuột quần của Sở Đông phía trước xuống. +
Quần bị kéo xuống dưới đầu gối, để lộ cái quần lót tam giác màu đen của Sở Đông: “???” 1
Ở phía xa, Tống Phi Vũ vô lương tâm huýt sáo một tiếng, sau đó cười như điên. Còn Ngụy Đa thì đã sợ đến mức thần trí mơ hồ, hai tay vẫn nắm chặt quần của Sở Đông. Sở Đông vừa bất lực vừa bực mình, trừng mắt nhìn con quỷ nhỏ kia, làm nó kêu lên một tiếng quái dị rồi chui về lại sau bình phong. +
Một phút sau, Sở Đông nghiến răng kéo Ngụy Đa đến cuối con đường bình phong, chật vật mặc lại quần vào. +
Tấn Hải vội vàng kéo Ngụy Đa đang khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem về phía mình, chỉ sợ giây tiếp theo NPC sẽ biến thành đại ma vương. +
May mà vài giây sau, Sở Đông đã trở lại với vẻ ôn hòa máy móc như thường lệ, nói với mọi người: “Chúng ta đi mua đồ bơi đi.” +
Sau khi đi qua khu bình phong là vài gian hàng nhỏ, hệt như mấy quầy hàng lưu niệm thường thấy trong khách sạn. +
Họ đi theo Sở Đông vào một gian bán đầy đồ bơi, bắt đầu chọn đồ để lát nữa mặc ngâm suối nước nóng. +
Đồ bơi ở cái hàng này vẫn quê mùa như mọi khi, không màu sắc kỳ quặc thì cũng đầy hoa lá. Tống Phi Vũ lựa tới lựa lui, chê bai: “Quê vãi, không có cái nào gợi cảm hơn hả?” +
“Meo!” Đường Thiếu Không mất kiên nhẫn, giục hắn chọn cho nhanh. +
“Gấp gì chứ, mong được thấy anh mặc quần bơi thế à?” +
“Meo meo!” Đường Thiếu Không cào cào túi áo, ý bảo còn lắm lời nữa thì cứ mặc luôn cái túi này đi. +
Tống Phi Vũ hiểu ý cậu, ánh mắt nhìn cậu như đang nói “Em dữ thật đó”, nhỏ giọng bảo: “Em muốn thấy anh mặc quần buộc.dây.cạnh.hông à?” +
“Meo?” +
Tống Phi Vũ đảo mắt nhìn quanh, xác nhận các đồng đội khác không ở gần rồi hạ thấp giọng hỏi Đường Thiếu Không: “Em khai thật đi, có phải sau khi chia tay, ban đêm em thường xuyên nhớ anh rồi nghĩ linh tinh không?” +
“Méo, meo meo!” tai Đường Thiếu Không đỏ bừng, điên cuồng lắc lắc cái đầu mèo, còn lớn tiếng kêu meo phủ nhận. Ai rảnh đâu mà đi nhớ Tống Phi Vũ? Từ đó tới giờ chưa từng nghĩ tới Tống Phi Vũ! +
“Cứ giả vờ đi.” Tống Phi Vũ nheo mắt nhìn bộ dạng càng che càng lộ của Đường Thiếu Không, đưa tay nhéo nhéo cái tai nhỏ của cậu, đột nhiên lại cười: “Ba năm qua em làm anh tái phát viêm gân cổ tay* bao nhiêu lần, anh không tin là em chưa từng làm vậy?” +
Đường Thiếu Không: “???” +
Anh đang khoan gỗ lấy lửa hả? Tôi nhớ anh đến mức tái phát viêm gân cổ tay làm gì? Lẽ nào tôi lại không biết đường đổi tay? +
(*viêm gân cổ tay: chắc mọi người cũng biết độc thân mà làm gì nhiều đến mức đau cổ tay rồi đấy) +
Cuối cùng Tống Phi Vũ chọn một chiếc quần bơi màu đen, còn mua thêm một chiếc phao nhỏ để tí nữa cho Đường Thiếu Không chơi. +
Sau khi mọi người mua đồ bơi xong, họ tiếp tục đi tới nhà tắm. +
Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định đi ngâm suối nước nóng là phải tắm tráng trước. +
Suối nước nóng và nhà tắm của khách sạn được tách riêng, trước khi xuống suối là phải đi qua nhà tắm, mà nhà tắm lại chia thành khu nam và nữ. Trong đội họ chỉ có một cô gái, Tần Hoan cũng chẳng khách sáo gì, đi thẳng vào nhà tắm nam để thay đồ. +
Ban đầu mọi người định dùng mấy phòng tắm đứng cạnh nhau, nhưng sau khi vào mới phát hiện có hai phòng bị hỏng, vòi hoa sen không chảy nước. Dù Ngụy Đa và Sở Đông có chen chung vào một phòng thì vẫn có một người phải đổi sang chỗ khác. +
Tống Phi Vũ gan to nên chủ động đổi sang dãy phòng tắm đối diện. +
Phòng tắm này trông chẳng khác gì ngoài đời thực, những tấm vách ngăn bằng nhựa chia thành từng buồng nhỏ, trên cánh cửa còn có một cái chốt lỏng lẻo để khóa cửa. +
Bên trong buồng có một vòi hoa sen đơn sơ gắn trên tường, còn cống thoát nước nằm ở góc thì kẹt đầy tóc, gần như tắc hoàn toàn. +
Tống Phi Vũ cởi áo ra, treo cả áo lẫn bé cưng lên móc treo, mở nước xả lên người. +
Đường Thiếu Không được đặt trong túi áo, bất an ngó đông ngó tây, chỉ sợ ở trên hoặc dưới vách ngăn đột nhiên có thứ gì đó bò ra. +
Thế nhưng chờ đợi một hồi, trước khi có thứ quỷ quái gì đó xuất hiện, thì sự chú ý của cậu đã bị Tống Phi Vũ trước mắt thu hút. +
Ba năm qua Tống Phi Vũ vẫn luôn kiên trì tập luyện, thân hình còn đẹp hơn lúc trước. Cơ lưng hắn căng giãn, cơ ngực rõ nét, đúng chuẩn vóc dáng người mẫu nội y nam. Đường Thiếu Không lén lút rời ánh mắt xuống dưới, xuống dưới nữa… cho đến khi nhìn thấy cái chỗ đã bị con game này làm mờ. +
Thôi được rồi, Đường Thiếu Không có chút thất vọng. +
“Sao nào, nhìn lén anh hả?” Tống Phi Vũ phát hiện ánh mắt của Đường Thiếu Không, một tay vuốt tóc mái lên, cười khiêu khích với cậu. +
Đường Thiếu Không quay đầu đi chỗ khác tỏ ý phủ nhận, Tống Phi Vũ đưa tay định bế cậu sang tắm luôn. +
Chính vào lúc này, phòng tắm bên cạnh cũng vang lên tiếng nước chảy, có ai đó mở vòi hoa sen. +
Hai người đồng thời cứng đờ, rõ ràng phòng tắm bên cạnh không có ai. +
Các buồng tắm ở đây đều không kín hoàn toàn, phía trên và phía dưới vách ngăn đều chừa khoảng 30cm để thông gió. Mà khoảng trống phía dưới ngoài việc thông gió còn có tác dụng thoát nước, khi nước ở buồng bên cạnh không thoát kịp, nước sẽ chảy sang lỗ thoát nước của buồng bên này. +
Tống Phi Vũ cúi đầu, nhìn dòng nước từ buồng bên cạnh chậm rãi chạy đến dưới chân hắn. +
Ban đầu đó chỉ là nước bình thường, nhưng dần dần, trong nước xuất hiện màu đỏ như máu, càng lúc càng đỏ, đỏ càng đỏ hơn, đến cuối cùng thì gần như toàn là máu. +
Khiến người ta sởn tóc gáy hơn cả dòng máu ấy là, từ buồng bên cạnh chảy ra không chỉ có máu, mà còn có cả những mảnh vụn màu đỏ kì lạ bông sợi. +
Tống Phi Vũ nhìn kỹ, phát hiện đó không phải mảnh bông sợi, mà là thịt vụn. +
Hơn nữa, thịt vụn đó hẳn là của con người. +
Bởi vì trong mớ thịt vụn đó, hắn nhìn thấy sợi tóc dài, và còn có cả những chiếc răng vẫn dính liền với nướu. +
– +
Hết chương 43. +



huhu đợi mãi cuối cùng cũng có chương mớiTvT quên hết plot nên phải lộn lại chương trước 1 chuyến nữa=)))