Skip to main content

Chương 42: Dày đặc như giòi bọ

dathaiPiter

Nhìn thấy những học sinh trong phòng học thủ công biến thành những điểm sáng, Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không đều nhớ tới đêm mà hai người ở bên nhau ấy. +

Không ngờ rằng chỉ chớp mắt cái đã sáu năm trôi qua, giữa khoảng thời gian đó họ thậm chí còn xa nhau ba năm, vậy mà lại gặp lại nhau ở đây. +

“Hồi đó em ngoan biết bao nhiêu, chẳng bù bây giờ.” Tống Phi Vũ khẽ búng nhẹ một cái lên cái đầu meo meo của Đường Thiếu Không. +

Đường Thiếu Không nhớ lại chuyện cũ, cũng mơ hồ cảm thấy khi đó cậu làm mình làm mẩy hơi quá đáng, có hơi xấu hổ. Vì vậy lần này cậu không giơ vuốt mèo ra, chỉ ngoan ngoãn “meo” một tiếng. +

Mọi người rời khỏi phòng học thủ công, không ngờ chỉ chớp mắt cái mà cả buôi chiều đã trôi qua, đã đến giờ cơm tối. +

Bọn họ ngồi trước cửa trung tâm thương mại ăn bữa tối đơn giản, mà trước đó Tống Phi Vũ còn đặc biệt đi tìm một nhà hàng, sau khi xử lý xong mười mấy con ma-nơ-canh giả làm nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng kiếm được cho Đường Thiếu Không một con cá nướng. +

Tống Phi Vũ cẩn thận gỡ xương cá cho Đường Thiếu Không, rồi đút từng miếng cho cậu. +

Tần Hoan ngồi bên cạnh nhìn, không nhịn được mà nói: “Phi Vũ, chị thật sự không nhìn ra cậu lại là kiểu bạn trai như này đấy.” +

Tống Phi Vũ cười hề hề hai tiếng, đắc ý nói: “Biết làm sao được, điểm kỹ năng cả đời em đều cộng dồn hết vào chuyện tìm vợ với chiều chuộng vợ rồi.” +

Nói xong hắn còn lau miệng cho Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không có hơi buồn ngủ, bèn chui vào cái túi lớn trước ngực Tống Phi Vũ mà nằm ngủ. +

Những người khác cũng đã mệt mỏi, những ngày này bọn họ đã thấy hết sạch bộ dạng xí quắc của nhau, cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa, người thì nằm người thì ngả, nằm la liệt trước cửa trung tâm thương mại tối tăm. +

Tống Phi Vũ lười biếng dựa vào cái cột bên cạnh, nhìn chú mèo con trước ngực đã phát ra tiếng hít thở đều đều, biết rằng Đường Thiếu Không đã ngủ rồi. +

Hắn muốn để yên cho Đường Thiếu Không ngủ, nhưng lại không nhịn được mà muốn trêu cậu, thế là hắn vươn ngón tay chọt vào chiếc tai lông xù nhỏ nhỏ của Đường Thiếu Không, nhìn cái tai nhỏ lúc lắc là cảm thấy thú vị. +

Một tiếng sau, mọi người bất đắc dĩ bò dậy. +

Sở Đông nói với họ rằng tối nay khách sạn sẽ chiêu đãi họ đi ngâm suối nước nóng, vậy nên đây chính là hoạt động tối nay của họ. +

Vừa nghe thấy suối nước nóng, mọi người vừa thấy động lòng lại vừa căng thẳng, không biết con game này lại định hành xác họ như nào. +

Suối nước nóng nằm ngay bên trong khách sạn mà họ đang ở, khách sạn của họ có diện tích cực lớn, chia thành hai tòa trước sau. Tòa phía trước là khách sạn bình thường mà họ ở mấy hôm nay, còn tòa phía sau là khu vui chơi được xây dựng theo chủ đề suối nước nóng. +

Bình thường lúc trở về khách sạn, chỉ riêng việc đối phó với yêu ma quỷ quái trong phòng là họ đã đủ kiệt sức, làm gì có tâm trạng mà cũng chẳng có can đảm để mà lê chân ra nửa sau khách sạn. +

Cả đội đi theo sau Sở Đông, băng qua khoảng sân trồng đầy cây cối giữa khách sạn, đi tới tòa nhà phía sau. +

Phong cách trang trí của tòa nhà này mang hơi hướng pha trộn giữa Nhật – Trung, đại sảnh có trần rất cao, bày biện đầy bình phong và đèn lồng, xung quanh vọng tới vài tiếng sáo hiu quạnh, thỉnh thoảng còn có cả tiếng trẻ con vui đùa chạy nhảy. +

Mọi người đi giữa một đống bình phong, chúng đều có màu đỏ, lại còn bị đèn lồng đỏ rọi vào, phản chiếu ra một màu đỏ quỷ dị mà huyễn hoặc. +

“Chúng ta đi mua đồ bơi trước.” Sở Đông đi phía trước nói, “Cửa hàng đồ bơi ở ngay phía trước.” +

Mọi người nhìn theo hướng mà anh ta chỉ, không thấy bất kì cửa tiệm nào, chỉ thấy bình phong và hàng đèn lồng kéo dài bất tận, Con đường do hai thứ đó tạo thành một mảng đỏ khiến người ta chẳng nhìn được rõ điểm cuối ở phía xa, hệt như địa ngục hỏa thiêu. +

Đường Thiếu Không ló nửa cái đầu ra khỏi túi Tống Phi Vũ, bất an nhìn xung quanh đỏ rực. +

Tống Phi Vũ gãi gãi tai cậu, thản nhiên nói: “Có gì mà sợ, chỉ là màu đỏ thôi mà? Tốt quá, coi như mình được đi thảm đỏ.” +

Những người khác cũng nghe được lời của Tống Phi Vũ, nhưng chẳng ai thả lỏng nổi. Tiếng trẻ con cười đùa liên tục vọng ra từ phía sau bình phong, cứ như có cả một đám trẻ con đang chơi đùa phía sau đó, nhưng họ lại chẳng nhìn thấy chúng. +

“Có ma đúng không?” Ngụy Đa bất an khỏi. +

“Yên tâm, chỉ là trẻ con thôi.” Sở Đông ôn hòa đáp lại, “Có rất nhiều trẻ con đang chơi ở đây.” +

Sở Đông vừa dứt lời, xung quanh họ lại vang lên một tràng tiếng cười “hì hì” của trẻ con. +

Ngụy Đa nghĩ bụng làm gì có trẻ con, tôi chả thấy đứa nào hết á. Đang nghĩ vậy, cậu đột nhiên cảm thấy có người vừa kéo mình một cái. Cậu quay đầu lại, phía sau chẳng có một ai. +

Con đường dày đặc bình phong càng lúc càng hẹp, ban đầu mọi người còn đi song song nhau, về sau lại chỉ có thể đi thành một hàng dọc. +

Tống Phi Vũ vẫn đi cuối hàng, Ngụy Đa đi trước Tống Phi Vũ, phía trên cậu nhóc là Tấn Hải, trong lòng cũng thấy an tâm hơn chút. +

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy có người đang kéo quần áo mình. +

“Á!” Cậu nhóc sợ hãi la lên một tiếng, quay đầu lại thì thấy Tống Phi Vũ mặt không cảm xúc, nói: “Kêu gì mà kêu? Dây giày cậu tuột rồi kìa.” +

Ngụy Đa cúi đầu nhìn, đúng là dây giày cậu tuột ra thật, Tống Phi Vũ chỉ nhắc định nhắc cậu một tiếng thôi. +

Cậu nhóc cười ngượng, vội vàng cúi xuống buộc dây giày. Lúc cậu cúi người xuống, Tống Phi Vũ đã đi lên phía trước, cậu nhóc vội ngẩng đầu nói: “Chờ em với! Chờ em!” +

Ngụy Đa nhanh tay buộc cho xong dây giày, tăng nhanh bước chân đuổi theo mọi người. +

Nhưng đúng lúc này, lại có người kéo vạt áo cậu một cái nữa. Lần thứ ba rồi đấy, cậu nhóc vừa sợ vừa bực, nghĩ bụng chẳng biết còn định làm vậy mấy lần nữa? +

Cậu quay đầu lại, phía sau vẫn không một bóng người. +

“Cái quái gì vậy trời…” Ngay cả Ngụy Đa bình thường tốt tính cũng đã hơi tức giận, thầm nghĩ tốt nhất đừng có để tôi bắt được, nếu không tôi sẽ… Cậu quay đầu trở lại, khóe mắt bỗng liếc thấy giữa những lớp bình phòng chồng chất lên nhau, có một khuôn mặt nhỏ tái nhợt xanh lét lộ ra, nhìn chằm chằm cậu ta bằng đôi mắt đen ngòn. +

Ngụy Đa: “……” +

Đứa trẻ cười “hì” một tiếng, thoắt cái biến mật. +

“Má ơi!!!” Ba giây sau Ngụy Đa mới phản ứng lại được, lăn lê bò càng nhào trở lại đội hình. +

Tất cả mọi người đều dừng bước, Ngụy Đa gào lên: “Đến rồi! Ma đến rồi!” +

“Làm gì có ma?” Tống Phi Vũ cau mày, cùng với Tấn Hải mỗi người một bên kéo Ngụy Đa dậy. +

“Vừa rồi có ma kéo em… nó kéo em…” +

“Sợ cái gì? Đánh chết nó là được.” Tống Phi Vũ thản nhiên nói, nhưng vừa dứt lời, hắn đã cảm nhận được Đường Thiếu Không đang không ngừng cào cào vào túi áo hắn, mà những người bên cạnh cũng đã cứng đờ người. +

“Lại làm sao…” Tống Phi Vũ nói được một nửa xong cũng khựng lại. +

Hắn nhìn thấy trong những khe hở giữa từng lớp bình phong chất chồng xung quanh, mỗi một khe hở đều có một đứa trẻ đang lén nhìn bọn họ. +

Cả đội: “….” +

Ngay trong một giây im lặng ấy của họ, một bàn tay nhỏ trắng bệch chầm chậm vươn ra từ sau tấm bình phong. +

Ngay sau đó, tất cả các khe hở đều vươn tay ra. +

Trên con đường bình phong kéo dài bất tận ấy, vô số cách tay trắng bệch không ngừng vặn vẹo, dày đặc như giòi bọ. +

– +

Hết chương 42. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)