Chương 43: Tinh vân xanh lam

Sau khi vượt qua vành đai tiểu hành tinh, bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy tinh hạm đã tiếp cận được tinh vân kia, sắc lam u tối trước mắt không ngừng mở rộng. +
[Aaaa hóng quá!!] +
[Màu đẹp quá!] +
[Vừa nãy còn chưa nhìn rõ lắm, giờ màu sắc rõ rệt rồi ha.] +
[Cảm giác ở trung tâm tinh vân đang có gì đó phát sáng, màu xanh gradient đẹp quá à!] +
[Cứ như màu của đại dương sâu thẳm ý!] +
Có lẽ các hành tinh lân cận đều đã bị vành đai tiểu hành tinh hấp dẫn, nên khu tinh vực họ đang dừng chân giống hệt như lúc bắt đầu, bốn bề chẳng có hành tinh nào, vô cùng trống trải. +
Lúc này họ đã có thể nhìn rõ toàn cảnh tinh vân, như người xem đã bình luận, ở giữa tinh vân xanh lam có lốm đốm những hạt lấp lánh dường như đang tỏa ánh sáng trắng, hẳn là bụi sao ở phía xa xa, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Mà càng đi vào trung tâm tinh vân, màu sắc càng thêm đậm hơn, lại tỏa ra ánh lam nhạt, cứ như sóng biển lan tỏa ra bốn phía, hình thành dải gradient màu sắc, có thể thấy được ở giữa có thứ gì đó tồn tại, có vẻ là nguồn sáng. +
Lúc này cả hai người đều không nói gì, Nhạn An đang suy nghĩ rặng tinh vân này tại sao lại quen thuộc với mình đến thế, Quý Hoài Ninh bất chợt trợn trừng mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn rũ mắt, biểu cảm nhất thời u ám khó hiểu. +
Nơi này… hắn đã hiểu rồi. +
Nhưng dù tâm tình Quý Hoài Ninh có đang phức tạp, hắn cũng không quên điều khiển tinh hạm tiếp tục tiếp cận, còn tăng tốc độ lên, lao thẳng về khu vực trung tâm. +
Lúc này đã có thể loáng thoáng nhân thấy thứ đang phát sáng ở trung tâm là một hành tinh. +
[Có ai cảm thấy chỗ đó trông hơi quen mắt không…?] +
[Tui có cảm giác… hình như đã gặp qua ở đâu rồi…] +
[Tôi cũng thế…] +
Tới gần mới nhìn rõ, hành tinh này đã là một tinh cầu hoang phế đổ nát, và thứ thực sự phát sáng cũng không phải bản thân hành tinh. +
Mà là hàng trăm ngàn bia tưởng niệm được dựng trên đó. +
“Đây là… năm đó Trùng hậu còn sống, hành tinh mẹ của Trùng tộc được gọi là Trùng sào.” Quý Hoài Ninh nhìn mọi thứ trước mắt, khựng lại một chút, rồi vẫn nhẹ giọng nói. +
Cảnh tượng trước mắt không thể nói là không chấn động. Bề mặt hành tinh này phần lớn đã vỡ hoặc nứt, lộ ra hố sâu tối tăm không thấy đáy, một số mảnh vụn rời khỏi tinh cầu đang lơ lửng bên cạnh. +
Thế nhưng lúc này, trên hành tinh ở trong game này, trên toàn bộ phần đất còn nguyên vẹn trên hành tinh được dựng vô số bia tưởng niệm, không biết được làm từ vật liệu gì mà lại tỏa ra sắc lam trong trẻo như trời như biển, lại xen lẫn một chút ánh bạc. +
Đồng tử Nhạn An co rụt lại, cậu chợt bừng tỉnh. Sở dĩ nhìn màu sắc tinh vân này quen thuộc, là vì sắc lam u tối này cực kỳ giống màu tinh hạch của Trùng tộc, và đương nhiên là cậu cũng đã từng thấy qua. +
Trong hiện thực, tinh vực này quả thật có một tinh vân màu xanh lam đậm, chỉ tiếc là khi ấy chẳng có ai thưởng thức. Đặc biệt đây còn là tinh vực trung tâm Trùng tộc, vì vậy nó bị người ta dán cho cái tên “chết chóc”. +
Thời gian đã đổi thay, hiện tại đã có chút khác biệt. +
[!!!] +
[Nói mới nhớ, đúng là năm đó đã thấy ảnh trên tin tức!] +
[Thảo nào! Tuy là lúc đó ảnh chụp thực địa chưa có nhiều, nhưng ấn tượng rất sâu sắc.] +
[Cái gì phát sáng trên đó thế?] +
[Hình như… là một rừng bia?] +
Trong lúc Nhạn An và Quý Hoài Ninh cảm thán, người xem cũng nghe được lời Quý Hoài Ninh nói, không ít người được gợi ra ký ức, đồng loạt chia sẻ. +
Từ khi chiến tranh kết thúc tới nay mới chỉ ba năm, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đủ để mọi người từng bước vượt qua bóng ma chiến tranh, nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nó. +
Đến nay những tinh vực xa xôi vẫn còn bóng dáng Trùng tộc, khu vực trung tâm Trùng tộc này càng chẳng có ai dám đến, chỉ có một ít tin tức hậu chiến tranh và ảnh chụp thực địa. +
[Xui vãi, không ngờ lại là bọn Trùng đáng ghét, vừa rồi còn nghĩ nơi này rất đẹp mà.] +
[Ghét vl, vừa nghĩ tới bọn Trùng là bay sạch tâm trạng thưởng thức.] +
Cũng có những bình luận bày tỏ cảm xúc như vậy. +
“Giờ chiến tranh đã kết thúc rồi, chúng ta thực sự cần những kỷ niệm đau thương ngày đó để cảnh tỉnh bản thân, nhưng mà, cũng không nên làm liên lụy đến những cảnh quan vô tội.” Nhạn An nhàn nhạt nói. +
“Thực ra cậu ấy đang an ủi mọi người đấy.” Quý Hoài Ninh cũng lên tiếng làm dịu bầu không khí, “Nên nói là, chúng ta nên biết ơn sự cống hiến của những bậc tiền bối đã cho chúng ta cơ hội thoải mái thưởng thức cảnh đẹp tinh vân này, đây cũng là điều họ hi vọng.” +
[Nói đúng lắm!] +
[Huhu, nói hay quá ạ!] +
[Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói vậy, nơi này đúng là rất đẹp.] +
[Cảm ơn streamer! Huhuu… chỉ là ký ức quá khứ thực sự làm em buồn quá.] +
[Cảm ơn các bậc tiền bối!] +
Trong chớp mắt, tinh hạm đã lái đến bên cạnh hành tinh. +
Việc tìm kiếm tài nguyên trong chế độ khám phá thực ra không cần người chơi phải đến gần bề mặt hành tinh, mà chỉ cần đi ngang qua hành tinh là sẽ bật ra giao diện, bấm nút tìm kiếm là ngẫu nhiên sẽ nhảy ra kết quả, nhận được vật phẩm. Tương tự, khi gặp cảnh chiến đấu Trùng tộc họ cũng chỉ cẩn ngồi trên tinh hạm bắn về phía bề mặt hành tinh mà thôi, đây hoàn toàn là chế độ mô phỏng lái tinh hạm. +
Thế nhưng nơi này lại khác, sau khi tiếp cận hành tinh, giao diện xuất hiện lựa chọn đổ bộ, nói rằng hai người có thể đáp xuống bề mặt hành tinh. +
Không ít người từ xa xa đã nhìn và hiểu tiếp theo sẽ là gì, vì vậy các bình luận đùa giỡn ít đi hẳn, mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi. +
Khi đáp xuống mặt đất, trước mắt hai người đồng thời bật ra một thành tựu. Dường như nó cũng giống như những thành tựu ẩn trước đó, chỉ là lần này không ghi tên người mở khóa, hiệu ứng mở khóa thành tựu ẩn cũng khác, có sao băng vụt qua, bức tranh cuộn chậm rãi mở ra. +
Tên thành tựu: [Đắc Kiến Anh Linh] +
Thông tin thành tựu: Đáp xuống Trùng sào. +
Cùng lúc đó, thành tựu này cũng hiện ra trên thông báo trên kênh Thế giới. +
[Thông báo hệ thống]: Người chơi [Ninh Tĩnh Trí Viễn] hoàn thành thành tựu [Đắc Kiến Anh Linh] +
[Thông báo hệ thống]: Người chơi [Nhạn111] hoàn thành thành tựu [Đắc Kiến Anh Linh] +
Kênh Thế giới lúc này: +
[??? Cái gì đấy?] +
[Đại ca Nhạn lại làm cái gì nữa??] +
[Ha? Lại thành tựu ẩn à?] +
[Hình như không phải? Tôi bấm vào thì không thấy ghi tên?] +
[Trùng sào? Ở đâu thế? Nhiệm vụ gì?] +
Thấy động tĩnh, kênh chat Thế giới lập tức tụ lại náo nhiệt ở đề tài này, một đám người quen tay mở Tam Hoa Live lên, phi vào phòng live của Nhạn An xem tình hình. +
Kết quả vừa bấm vào đã không cười nổi, vì Nhạn An vừa đáp xuống đến nơi, xung quanh đã toàn là bia tưởng niệm. +
Nhạn An và Quý Hoài Ninh sóng vai nhau tiến lên, thấy tên các bia khắc hàng ngàn hàng vạn cái tên— +
[Binh nhì Jon, Quân đoàn trú tại tinh cầu Alpha, năm 337 Tinh lịch, qua đời sau khi chiến đấu với Trùng tộc, yểm trợ cho dân chúng rút lui.] +
[An Hạ, cư dân hành tinh Bạch Thạch, năm 341 Tinh lịch, bất hạnh qua đời trong cuộc xâm lược Trùng tộc.] +
[Cảnh sát hành tinh Ưng Chuẩn…] +
……… +
Hai người lướt qua từng cái tên, hoặc là những người dân nhỏ bé, hoặc thân phận bình thường, hoặc xa lạ, hoặc có chút quen tai, thậm chí là chiến hữu từng quen biết hai người. +
Sinh mệnh của họ tựa như cát chảy, chỉ lơ đãng một chút là trượt mất qua kẽ ngón tay, như ẩn trong biển cát vàng mênh mông, ẩn trong khói bụi tang thương. +
Thế nhưng ở nơi này, luôn có những người nhớ rằng họ đã từng tồn tại trên đời. +
[Trời ơi, anh sĩ quan vừa rồi ở tinh cầu của tôi này!] +
[Tôi đã trải qua đợt di tản đó… họ đã trả giá bằng sinh mạng.] +
[Huhuhu, bạn em chắc là cũng ở trong đó.] +
[Tọa độ ở đâu thế? Tôi cũng muốn đi tìm thử xem có người tôi quen không, nhớ anh ấy quá…] +
Điểm đáp của họ cách sào huyệt của Trùng Hậu không xa, thậm chí chỉ cần đi một đoạn là Nhạn An đã nhớ lại địa hình bốn phía, tuyến đường khi đó họ đã tiến vào. +
Tuy chỉ có một lần, nhưng đây quả thực là trận chiến ấn tượng sâu sắc nhất cuộc đời cậu. +
Nhạn An nói: “Đi thôi, đến đó.” Cậu chỉ chỉ về hướng kia. +
Nói ra thì có hơi kì, cũng không biết có phải vì đây là sào huyệt của Trùng Hậu hay không, mà bên kia có một bia tưởng niệm cao ngất ngưởng, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ nhất, vì vậy mà người xem cũng không thấy lạ, chỉ nghĩ là họ muốn đi xem bia tưởng niệm đó. +
Quý Hoài Ninh ngầm hiểu, gật đầu, hai người cũng hướng về phía sào huyệt Trùng Hậu. Không có đại quân quái Trùng chắn đường, đoạn đường này không dài như trong ký ức của họ, chẳng bao lâu đã thấy nơi từng là trung tâm Trùng sào. +
Thế nhưng, đúng như từ xa họ thấy hành tinh này tan nát, địa hình bồn địa của sào huyệt Trùng Hậu đã không còn, chỉ còn lại địa hình cao phía bên ngoài, còn lại ở giữa hoàn toàn lõm xuống hình thành lỗ hổng, tấm bia tưởng niệm kia được dựng ở ngay chỗ từng là cửa vào. +
“Kính— Anh linh nhân loại bất diệt.” +
Ngẩng đầu nhìn, tấm bia tưởng niệm này cao lớn hùng vĩ mà lại mộc mạc, không có hoa văn phức tạp điểm xuyết, chỉ khắc mấy chữ lớn. +
[Em khóc mất…] +
[Không biết có ai để ý không, có cảm giác tấm bia tưởng niệm này hướng về tinh vực của nhân loại!] +
[Kính anh linh nhân loại bất diệt!] +
[Kính anh linh nhân loại bất diệt!] +
…… +
Không biết từ lúc nào, phần bình luận đồng loạt viết lời này. Bên ngoài livestream, độ nóng trên các nền tảng mạng xã hội cũng không ngừng tăng vọt, [Kính anh linh nhân loại bất diệt] rất nhanh đã leo lên top 3 hot search. +
[Tốc báo game v]: Có ai biết không? Trong game [Trùng tộc] có xây một hành tinh bia tưởng niệm cho những người đã qua đời trong chiến tranh! Lại còn là ở Trùng sào nữa! [Ảnh][Ảnh] +
[Mưa rơi tí tách] trả lời: Xem ở đâu cơ?? +
[wasd không rõ ràng] trả lời [Mưa rơi tí tách]: Nền tảng live Tam Hoa phòng live [Nhạn111] anh Nhạn! Ảnh phát hiện đó, vẫn còn đang stream, mau lên xem. +
[Moon]: Huhuhu, em ở hiện trường nè, chấn động lắm, khóc đui lắm luôn… +
[Thu Thiên Dao]: +1, chờ out ra xong tui cũng muốn tự mình đi xem… +
[Lily muốn ăn pizza]: Mấy bia tưởng niệm phát sáng đó đẹp quá, cứ như sao rơi trên làn nước trong xanh ý… chợt nhớ người thân tôi qua đời trong chiến tranh… +
Càng lúc càng nhiều người tụ tập ở phòng live của Nhạn An, có những người chơi game, có cả những người chẳng biết tí gì về game, dù sao họ cũng vì kỷ niệm quá khứ chung. Phòng live của cậu lần đầu tiên vượt qua con số trăm triệu người xem. +
Nhạn An không có biểu hiện gì đặc biệt với việc càng lúc càng nhiều người nghe tin xong đổ tới, tâm tình cậu lúc này cũng chẳng vui vẻ nổi, dù sao thì họ cũng đã vì trận chiến này mà trả cái giá quá đắt. +
Cậu chỉ sóng vai cùng Quý Hoài Ninh đứng chiếc tấm bia này, im lặng nghe tiếng gió thổi qua hành tinh hoang, tựa như khúc bi ca cho người đã khuất. +
Một lát sau, cậu mới nhớ đến chuyện livestream, cảm thấy với bầu không khí hôm nay thì có lẽ nên tắt live sớm. +
Vì vậy Nhạn An dứt khoát mở thông tin bản đồ, để hiển thị, nói: “Tọa độ ở đây, các bạn khán giả có thể chụp màn hình lưu lại, rồi tự đến đây xem. Những khán giả bỏ lỡ, mọi người có thể gửi cho nhau, lát nữa tôi cũng sẽ đăng thông tin tọa độ lên tài khoản mạng xã hội của tôi, mọi người có thể xem trên Weibo, @Nhạn111 giống ID phòng live của tôi.” +
Sau đó cậu dứt khoát tắt live. +
Sự thật là, không cần khán giả dò hỏi tin tức, phía nhà phát triển game đã ra tay trước— +
– +
Hết chương 43. +


