Skip to main content

Chương 44: Tường tận trong lòng

dathaiPiter

Ngay khi hashtag #Kính anh linh nhân loại bất diệt# leo top hotsearch, Weibo chính thức của “Trùng tộc” cũng đã đăng bài— +

#Kính anh linh nhân loại bất diệt# Cảm ơn người chơi @Nhạn111 đã tiên phong đột phá vành đai tiểu hành tinh, mở khóa bản đồ [Trùng sào]! +

Đây là thành tựu kỷ niệm đặc biệt, không ký tên người mở khóa, tất cả người chơi hoàn thành đều sẽ nhận được hiệu ứng hiển thị đặc biệt! +

Trò chơi của chúng tôi được thực hiện nhằm mục đích tưởng niệm chiến tranh Trùng tộc. Tuy nhiên chiến tranh không phải một trò chơi, chúng tôi đã luôn suy nghĩ tìm tòi cách thức để có thể nghiêm túc tưởng niệm những anh linh đã ngã xuống vì chiến tranh. Chính vì thế, sau khi hợp tác với các bên liên quan để thu nhận tư liệu về địa hình Trùng sào và danh sách những người đã hy sinh trong các trận chiến ở khắp mọi nơi qua nhiều năm, chúng tôi đã tạo ra bản đồ này. +

Hành tinh Trùng sào trong game, nay là rừng bia tưởng niệm các anh linh của chúng ta. Trong số những người đã ra đi, có người là quân nhân, cũng có người dân bình thường, nhưng họ đều là một phần anh linh nhân loại! +

Điều đáng tiếc là số liệu thống kê mà chúng tôi nhận được có thể sẽ thiếu một số người đã hi sinh nhưng chưa được ghi lại tên tuổi, trước đó chúng tôi đã lập ra hệ thống tra cứu, các bạn có thể tra cứu vị trí cụ thể của những người thân quen trong rừng bia. Nếu không thể tra được, các bạn có thể cung cấp thông tin liên quan cho nhân viên của chúng tôi, bia tưởng niệm sẽ được bổ sung thêm sau đó. [Liên kết] +

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ “Trùng tộc”. +

Kính anh linh nhân loại bất diệt! +

Đồng thời, trong game cũng đăng tải thông báo tương tự. +

Khi người chơi mở bản đồ thế giới, sẽ xuất hiện hiệu ứng giống như mở khóa thành tựu, ở một góc bản đồ, tinh vân màu xanh lam và hành tinh bên trong sẽ chậm rãi hiện ra theo hiệu ứng, có thể bấm mở đường đi. +

Tất nhiên, vành đai tiểu hành tinh trên thực tế nằm ở hướng ngược lại, rất xa tinh vực nhân loại, vì vậy tuyến đường thông thường từ tinh vực nhân loại đến Trùng sào sẽ không phải vượt qua vành đai tiểu hành tinh, hiện giờ người chơi đã có thể tự do đến nơi này thông qua cảng hành tinh. +

Lúc này người chơi toàn cõi mạng đã không còn nhịn nổi nữa, ai cần tải game thì tải, ai đăng nhập thì đăng nhập, lần lượt đến xem rừng bia trên Trùng sào. Trong khi đó, Nhạn An đã tắt live vẫn im lặng đứng tại chỗ. +

Khách quan mà nói, chế độ khám phá này thuộc phó bản riêng, tuy bản đồ giống hệt, nhưng sẽ không có bóng dáng của người chơi khác, điều này cũng thuận tiện cho Nhạn An và Quý Hoài Ninh tìm được chút bình yên. +

“Chắc là em không biết, sau trận chiến cuối cùng, phần trung tâm hành tinh này gần như đã bị Trùng tộc đào rỗng, hơn nữa hành tinh này vốn là một hành tinh hoang, Trùng tộc bị tiêu diệt, có lẽ vì thiếu sức mạnh duy trì nên bề mặt đã sụp độ, thành ra như bây giờ.” Quý Hoài Ninh đột nhiên mở lời, muốn làm dịu đi bầu không khí. +

“Vậy à.” Thế nhưng rõ ràng hắn đã thất bại, chủ đề đã dừng lại ở đó một cách lúng túng. Giọng điệu của Nhạn An nghe không ra cảm xúc gì, cậu chỉ đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm văn bia, không biết đang nghĩ gì. +

Lúc này trong lòng Quý Hoài Ninh là vô vàn cảm xúc. +

Đi qua nơi này, nhớ lại những hình ảnh sống động ngày đó, hắn không khỏi cảm thấy tiếc thương cho những chiến hữu đồng liêu đã mất của mình. Lúc này hắn lại nhìn sườn mặt người đứng bên cạnh, không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Có khi nào nếu ngày đó hắn chỉ sơ sẩy một chút, là sẽ không giữ được người này ở lại? Nếu là như vậy, có lẽ trong rừng bia này cũng sẽ có tên của cậu. +

Ngón tay đang siết chặt của Quý Hoài Ninh run lên từng hồi, đau đớn chầm chậm lan tỏa. Hắn chỉ muốn ôm chặt người bên cạnh, không bao giờ buông ra. +

“…Khi đó, em đã nghĩ gì?” Câu hỏi của Quý Hoài Ninh dường như có chút khó khăn để bật ra. +

Quý Hoài Ninh nói mơ hồ, nhưng Nhạn An đã quen biết hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu ý hắn được. +

—Là cái lúc cậu giết chết Trùng mẹ, ngã xuống vũng máu. +

“Có lẽ… là tiếc nuối. Không thể cùng các anh nhìn thấy quang cảnh sau chiến tranh, rõ ràng trước khi mỗi khi rảnh rồi là chúng ta cùng nhau mơ mộng về tương lai sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể thong thả ăn một bữa cơm, chẳng phải lo toan cho ngày mai.” Nhạn An chậm rãi nói. Cậu cúi đầu, ánh sáng lam nhạt chiếu vào đáy mắt cậu, phản chiếu quang ảnh sặc sỡ. +

Quý Hoài Ninh đương nhiên biết, vì chiến đấu hi sinh là sứ mệnh của họ, không có chuyện hối hận. Khi Quý Hoài Ninh tưởng rằng Nhạn An đã nói xong, cậu lại đột nhiên lên tiếng. +

“…Còn nữa, xin lỗi anh.” +

Đồng tử mắt Quý Hoài Ninh hơi mở to, dường như hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình càng đau hơn, như thể có thứ gì đó muốn tuôn trào ra, hoặc phá đất nảy mầm. +

“Người tôi muốn xin lỗi nhất chính là anh, anh Hoài Ninh.” Nhạn An quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quý Hoài Ninh. Tuy là nhân vật trong game, nhưng ánh mắt chân thực này nhìn đến mức Quý Hoài Ninh suýt thì cảm thấy lo lắng bất an, ánh mắt đó tựa như ngọn đuốc thiêu cháy nơi đáy lòng hắn, phơi bày một số thứ không ai biết thật rõ ràng. +

“Rõ ràng chúng ta tin tưởng nhau nhất, vậy mà tôi lại giấu anh chuyện vũ khí…” Lời Nhạn An còn chưa dứt, Quý Hoài Ninh đã đột nhiên tiến sát lại dần, nhấc hai tay, ôm trọn cậu vào lòng. +

Quý Hoài Ninh cao hơn Nhạn An một cái đầu, lúc này Nhạn An đang vùi mặt vào lồng ngực hắn, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nên cậu không khỏi có chút luống cuống, cử động mất tự nhiên, cũng không thể coi là giãy giụa. +

Sau khi tắt live xong Nhạn An vẫn luôn thấy hơi hoảng loạn, cậu hiểu rằng bầu không khí sẽ trở nên tệ đi sau khi thấy rừng bia này, lại nghĩ đến Quý Hoài Ninh và cậu suýt nữa đã sinh ly tử biệt, tâm trạng lại càng thêm phần u ám, nên đó giờ cậu luôn im lặng cũng vì không biết phải an ủi như thế nào. +

Dẫu sao thì cả hai người cũng đều hiểu, dù có biết vũ khí đó sẽ sẽ đe dọa đến mạng sống của bản thân hay không, đây vẫn sẽ là lựa chọn của cậu, vừa là một nhiệm vụ bất đắc dĩ, cũng là đáp án tuân theo bản tâm. +

Quý Hoài Ninh thường ngày ôn hòa dịu dàng, lúc này có vẻ như đã lộ ra một sự cố chấp chệch khỏi quỹ đạo, cứng đầu không chịu buông Nhạn An ra. Một tay hắn siết chặt eo Nhạn An, tay còn lại ấn trên đầu cậu, sức lực lại rất nhu hòa. +

Nhân vật trong game quả thực có thể mô phỏng dáng người thật, eo Nhạn An rất mảnh mai, thân hình trông có vẻ mỏng manh, thế nhưng Quý Hoài Ninh hiểu, bên trong cậu ẩn chứa sự dẻo dai khó mà tưởng tượng được. +

“Tôi hiểu, dù sao sự việc cũng quá đột ngột, cũng không có cách nào tốt hơn. Tôi biết em không sợ tôi ngăn cản, mà là sợ tôi buồn, nhưng biết điều này, tôi lại càng buồn hơn.” Hắn ôm Nhạn An, như bảo vệ báu vật của mình. +

“Ừm.” Nhạn An nghe tiếng tim Quý Hoài Ninh đập, rầu rĩ đáp lại một tiếng trong vòng tay hắn. Chính vì biết Quý Hoài Ninh sẽ buồn, nên cậu mới áy náy, nhưng lại không còn cách nào khác. +

Từ khi tỉnh lại, Quý Hoài Ninh và Nhạn An chưa từng có cơ hội thẳng thắn nói về chuyện ngày hôm đó, tuy quan hệ của hai người vẫn như lúc trước, nhưng họ đều không thể dễ dàng chạm vào chủ đề đã suýt khiến họ sinh tử biệt ly. Vừa nhắc tới nó, trong tim lại như bị xé ra một vết nứt, đau đớn dày đặc dâng lên. +

 Nhạn An vốn tưởng Quý Hoài Ninh chỉ tức cảnh sinh tình, nhất thời khó kìm lòng nổi mà ôm lấy cậu, khoảng cách này đối với quan hệ bạn bè mà nói thì có vẻ hơi thân mật, nhưng đây thực sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện tình cảm, cậu vốn định nói xong thì quay về vị trí cũ, không ngờ Quý Hoài Ninh lại tiếp tục vấn tội cậu. +

“Nói mới nhớ… tay em rốt cuộc là như thế nào?” Quý Hoài Ninh không có ý định buông cậu ra, ngược lại còn siết chặt hơn, như đang sợ cậu chạy mất. Hắn còn chưa dứt lại, đã cảm thấy người trong lòng rõ ràng cứng đờ lại, càng thêm nghi ngờ. +

“Cái này… không có gì…” Nhạn An hơi hé miệng, cố giải thích, nhưng lại bị Quý Hoài Ninh bỏ qua, hăn tiếp tục nói. +

“Trước đây tôi đã để ý, mỗi khi tay em tiếp xúc với vũ khí là sẽ run rẩy không ngừng.” Quý Hoài Ninh dừng lại một chút, như để bắt đầu hồi tưởng, “Ban đầu tôi cứ tưởng nguyên nhân là từ tâm lý của em, dù sao em cũng bị chính khẩu súng quen thuộc nhất làm cho bị thương, có thể đã để lại di chứng.” +

Nhạn An hiểu rõ trong lòng, ngày đó trong phòng phục hồi chức năng ở bệnh viện, trạng thái của cậu lúc ấy quả thực rất tệ, vì kiệt sức nên tay run không ngừng, bị Quý Hoài Ninh lén nhìn trộm ngoài cửa hiểu lầm. +

Thật sự mà nói, ban đầu cậu có hơi tức giận. Dẫu sao Quý Hoài Ninh cũng đã quen biết cậu lâu như vậy, sao hắn có thể dễ dàng cho rằng cậu là người sẽ bị vấn đề này làm cho suy sụp tinh thần chứ? +

“Nhưng về sau tôi cũng đã nghĩ thông, lẽ ra tôi không nên xem nhẹ em như vậy. Vì tôi quá lo được lo mất nên mới nghĩ rằng em sẽ ‘không dám’ cầm súng. Tôi chỉ là… quá sợ sẽ lại mất em một lần nữa.” +

Nhạn An lắc đầu, đặt hai tay lên lưng Quý Hoài Ninh, vỗ về hắn. +

“Tôi đã kiểm tra hồ sơ huấn luyện của em, em vẫn luôn chỉ làm phục hồi và cường hóa thân thể, chưa từng thực sự luyện súng. Nhưng khi ở trong game em dùng súng lại ổn định như cũ, vậy nên tay em bị run khi cầm súng là do di chứng thực sự, em biết rất rõ, đúng không.” Nghe thì giống như câu hỏi, nhưng giọng Quý Hoài Ninh lại rất chắc chắn. +

Nhạn An biết, đội trưởng nhà mình tinh tường như vậy, thấy cậu mỗi lần cầm súng đều run xong lại giả vờ không có gì mà hạ xuống, hắn đoán được sự thật cũng không lạ, chỉ là không ngờ thời điểm phải nói thẳng ra lại đến sớm như vậy. +

“Phải.” Nhạn An nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách với Quý Hoài Ninh, đôi mắt đen trong trẻo lặng lẽ nhìn hắn, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấu tỏ mọi chuyện, “Tay tôi run đúng là do di chứng, chứ không phải vì chỗ này.” Cậu chỉ vào tim mình. +

“Khi đó năng lượng bên trong đan cực kỳ bất ổn định, vật chất còn sót lại ăn mòn hai tay tôi, hiện giờ bên phía viện nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cách.” Nhạn An tự biết sẽ không giấu được, liền dứt khoát kể lại lời bác sĩ, nói rõ ràng tình trạng của mình. +

“….Cái gì?” Quý Hoài Ninh không biết đây là lần thứ mấy hắn cảm thấy kinh ngạc trong hôm nay, lập tức hỏi han, “Vậy… giờ tình hình thế nào rồi?” +

“Khá ổn định rồi, nhưng không một ai biết loại vật chất này nếu ở mãi trong cơ thể tôi thì sẽ như thế nào.” Nhạn An vừa nói ra, tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, có chút bất cần không để ý Quý Hoài Ninh sẽ có phản ứng gì, nói hết tất cả mọi chuyện ra cho hắn nghe, cứ như thể cái người ban đầu lo lắng bất an muốn giấu Quý Hoài Ninh không phải mình vậy. +

Quý Hoài Ninh im lặng một lát, vốn muốn nói vài câu bảo Nhạn An không nên giấu hắn, nhưng lại hậm hực ngậm miệng lại. Dù sao thì hai người họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân, một người lén quan sát, người kia thì cố tình giấu giếm, cả hai đều nghĩ đông nghĩ tây, quá mức cố kỵ lẫn nhau, rồi cuối cùng lại hỏng việc. +

Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng mới nói ra hết… +

Một phần. +

Dù sao thì cái ôm quá mức thân mật vừa rồi cũng không thể dễ dàng cho qua, huống chi Nhạn An còn đáp lại, càng khiến người ta muốn đoán mò ý nghĩa của nó. +

“Thật ra… ngày hôm đó tôi ngã xuống trong phòng huấn luyện, tôi biết anh đứng ở ngoài.” Nhạn An sờ mũi, có chút xấu hổ, đột nhiên nói, “Nếu bảo tôi hoàn toàn không để ý bộ dạng chật vật của mình khi đó thì cũng không phải, nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã ở lại, lặng lẽ chăm sóc tôi…” +

Lại một lần nữa cậu bị cắt ngang lời trong hôm nay, Quý Hoài Ninh thả luôn một câu chấn động: +

“Vậy em biết chuyện tôi thích em không?” +

Nhạn An: “…….” +

Đừng có nói lời này ở đây chứ! +

– +

Hết chương 44. +

Hẹ hẹ hẹ =))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)