Chương 44

Quý Hoài Chân cảnh giác nhìn bọn họ, lẳng lặng nhích về phía chỗ mình để thương, Yến Trì lại quay người bảo y: “Không sao đâu, là người của đại ca ta.” +
Người của đại ca cậu? +
Quý Hoài Chân mang máng nhớ Yến Trì từng gửi thư xin đại ca viện binh, nhưng sao chỉ tới có mấy người? +
Trong đó có một người mặt mũi nghiêm chỉnh, nói một tràng tiếng Di Nhung ba lô ba la. Quý Hoài Chân nghe không hiểu, chỉ đành quan sát phản ứng của Yến Trì. +
Ai ngờ cậu càng nghe, sắc mặt càng nặng nề, đối phương vừa dứt lời, cậu liền lập tức từ chối: “Không được.” +
Cậu nhất thời chưa đổi giọng kịp, nhìn Quý Hoài Chân một cái, mới đổi sang tiếng Di Nhung tiếp tục nói. +
Hai bên lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, nghe mà Quý Hoài Chân phát bực, không nhịn được nói với Yến Trì: “Xong chưa.” +
Vừa nói vừa đưa tay ra định kéo vai Yến Trì sang một bên, khiến mấy người kia biến sắc, một người thậm chí còn ra tay ngay, vặn ngược tay Quý Hoài Chân khống chế y, lớn tiếng quát tháo! +
Quý Hoài Chân đau đến biến sắc, Yến Trì cũng sợ hãi biến sắc, vội quát lên bảo gã lùi ra, thương tiếc đỡ lấy Quý Hoài Chân, ân cần hỏi: “Có làm huynh bị thương không?” +
Quý Hoài Chân đẩy Yến Trì ra, nhìn gã vừa bắt mình, cười khẩy nói với Yến Trì: “Không dám làm phiền điện hạ quan tâm.” +
Yến Trì nghe giọng điệu mỉa mai của y là biết y giận rồi, vội giải thích: “Họ bảo chúng ta lập tức lên đường về Sắc Lặc Xuyên, ta nói không được, huynh bị thương ở Phần Châu chưa khỏi, mạo muội lên đường chỉ có nước mất mạng, còn phải nghỉ ngơi thêm, chuẩn bị đầy đủ mới có thể vượt núi trong ngày tuyết, ta bảo bọn họ về bẩm báo trước.” +
Quý Hoài Chân đăm chiêu “ồ” một tiếng, bỗng nhiên che giấu ánh mắt oán độc, tỏ vẻ thấu hiểu: “Các người đã có chuyện cần thương lượng, vậy ta tạm thời tránh mặt.” +
Dứt lời, không đợi Yến Trì giữ lại liền đi ra ngoài, còn ân cần đóng cửa lại giúp họ. +
Quý Hoài Chân vừa xoay người, nhìn mấy con ngựa đang đứng bên ngoài, nở nụ cười không có ý tốt, tháo hết yên ngựa vứt đi, coi như trả thù cho cái vặn tay vừa rồi. +
Y đắc ý quay về, đẩy cửa ra, thấy Yến Trì và bọn họ vẫn đang bàn bạc, lời lẽ ngược lại càng thêm gay gắt. Đến cuối cùng, mấy tên kia không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau bất đắc dĩ gật đầu. Yến Trì thở phào nhẹ nhõm. +
Tuy vội đến Sắc Lặc Xuyên, nhưng Quý Hoài Chân rốt cuộc cũng không dám lấy tính mạng ra đùa, rồi nhìn mấy tên này cũng chẳng phải loại biết chăm sóc người khác, nếu đi cùng bọn họ, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ cực. +
Ngay lúc y sắp thở phào, thì có một tên rút cây gậy gỗ to bằng cánh tay trẻ con bên hông ra, rồi có hai người bước lên giữ lấy Yến Trì, bắt cậu quỳ xuống đất, lột áo ngoài để lộ tấm lưng trần rắn rỏi. +
Quý Hoài Chân liếc mắt liền thấy vết sẹo uốn lượn trên lưng Yến Trì. +
Thấy cây gậy thô trong tay tên kia sắp giáng xuống lưng cậu, mà Yến Trì lại tỏ vẻ mặc cho người ta xử lý, Quý Hoài Chân mới phản ứng lại, giận dữ quát: “Hỗn xược! Cậu ấy là điện hạ, ngươi là nô tài, sao ngươi dám ra tay đánh cậu ấy?” +
Yến Trì quát lên: “Huynh đừng xía vào, đừng qua đây!” +
Có người dùng giọng Hán lơ lớ giải thích: “Ngài ấy tự ý đưa ngươi về làng Bằng Lan, động thủ với tam điện hạ, còn làm hỏng kim thân của Diệp nương nương, đại điện hạ nói, đáng phạt.” +
Đại điện hạ cái con khỉ mốc! +
Quý Hoài Chân tức điên, thầm nghĩ đệ đệ của ngươi sắp bị thằng đệ khác của ngươi đánh chết rồi, ngươi làm đại ca không những bênh vực thiên vị, còn không cho nó đánh trả?! +
“Lúc Yến Trì sắp bị người Thát Đát đánh chết, thì cái tên làm đại ca như hắn chết ở xó nào rồi? Giờ mới chui ra diễu võ dương oai.” +
Tên kia thấy y định xông tới, hung hãn quay đầu lại, cơ bắp trên cánh tay cầm gậy nổi cuồn cuộn. +
Nếu kẹp đầu người ta vào giữa bắp tay và cẳng tay gã, chỉ cần kẹp nhẹ một cái, e là óc văng tung tóe. +
Quý Hoài Chân dừng bước, nhìn chằm chằm cánh tay gã kia, yết hầu trượt lên xuống, lập tức bình tĩnh lại: “… Có điều nói đi cũng phải nói lại, quan thanh liêm khó xử việc nhà, cậu ấy cũng nên nhớ đời một chút, đánh đi!” +
Tổng cộng phạt ba gậy. +
Gậy đầu tiên hạ xuống, Yến Trì rên khẽ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. +
Gậy thứ hai hạ xuống, Yến Trì cắn răng chịu đựng. +
Gậy thứ ba —— mặt Yến Trì trắng bệch, “oẹ” một tiếng, nôn hết chỗ thịt thỏ vừa ăn ra ngoài. +
Mỗi gậy hạ xuống, Quý Hoài Chân đều giật nảy mình theo, sau gậy đầu tiên liền không dám nhìn nữa. +
Tên đang giữ Yến Trì bên cạnh lấy làm lạ, gậy này đánh lên người Yến Trì điện hạ nhà bọn họ, có cái nào đánh trúng tên người Tề này đâu, y giật nảy theo cái gì? Đổ mồ hôi cái gì? +
Ba gậy xong xuôi, Yến Trì mồ hôi lạnh đầm đìa, ngã vật xuống đất, Quý Hoài Chân vội tiến lên đỡ cậu. +
Mấy người Di Nhung này lại bảo Quý Hoài Chân thu dọn đồ đạc, nói là muốn đưa hai người đến một thôn xóm dưới chân núi Thương Ngô, nhưng vừa ra khỏi miếu, trông thấy lưng ngựa trơ trụi thì trố mắt ra, bèn quay sang nói với nhau một tràng tiếng Di Nhung ba lô ba la. +
Lần này không cần Yến Trì phiên dịch, Quý Hoài Chân cũng biết mấy thằng ngu cố chấp này đang thắc mắc yên ngựa đi đâu hết rồi. +
Y hừ lạnh một tiếng, đỡ Yến Trì lên ngựa, mình cũng trèo lên theo, cố ý nói với bốn người kia: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, xin mời mau mau xuất phát cho.” +
Bốn người kia nhìn nhau, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. +
Dọc đường xóc nảy khỏi phải bàn, đợi đến khi tới thôn trại, Quý Hoài Chân thấy bọn họ xuống ngựa ai nấy đều dạng háng, vẻ mặt kỳ quặc, chỉ cảm thấy hả giận vô cùng. +
Thu xếp cho họ xong, bốn người này lại vội vã rời đi, nghe Yến Trì kể là đi truy tìm tam ca của cậu. +
Quý Hoài Chân nghe vậy nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Sao nghe ý của thủ hạ đại ca cậu ta, trừng phạt Yến Trì là vì cậu mạo muội động thủ với tam điện hạ, sao giờ lại phái người đi truy tìm đối phó? +
Nhưng không đợi y hỏi, Yến Trì đã chủ động giải thích: “Rất nhiều người không thích ta và đại ca, vì mẹ ta là Diệp Hồng Ngọc. Tuy đại ca không phải do mẹ ta sinh ra, nhưng là do mẹ ta nuôi lớn. Thế lực ở Sắc Lặc Xuyên của tam ca và gia tộc bên ngoại rất lớn, ngay cả phụ vương ta cũng phải kiêng dè, lúc nào cũng nhường nhịn ba phần. Đại ca nói, hiện giờ chưa phải lúc trở mặt, cần phải dưỡng sức, đồng lòng đối ngoại.” +
Yến Trì là người như vậy, một khi đã yêu ai, một khi đã tin tưởng ai là sẽ dốc hết ruột gan không hề giữ lại. +
Thấy cậu thành thật như vậy, Quý Hoài Chân ngẩn người, chợt nhận ra trải qua trận chiến ở làng Bằng Lan, hai lần đi rồi quay lại của y, coi như đã khiến Yến Trì xóa bỏ cảnh giác với y, tình ý đã bén rễ sâu đậm. +
Kẻ quen lộng quyền như Quý Hoài Chân, Yến Trì chỉ cần nói nhiều hơn một chút, y đã đoán được bảy tám phần. +
Thế lực ở Sắc Lặc Xuyên chia làm hai phe, một phe là mười chín bộ lạc trên thảo nguyên có thù với Diệp Hồng Ngọc, đứng đầu là tam điện hạ. Phe còn lại là những người năm xưa trong nhà có người chịu ơn Diệp Hồng Ngọc, ủng hộ đại điện hạ và Yến Trì. +
Vậy kẻ ủng hộ Lục Thập Di, liên lạc với Lục Thập Di là ai? +
Kẻ khiến Lục Thập Di sợ hãi, phải nghĩ ra kế ve sầu thoát xác, lại là ai? +
“Ồ, đồng lòng đối ngoại. Các người đồng lòng đối ngoại là đánh Đại Tề bọn ta chứ gì?” Quý Hoài Chân giả vờ giận dỗi liếc cậu một cái. +
Quả nhiên Yến Trì luống cuống, lúng túng nói: “Không… không đánh, ai đánh chứ, à ừm, đúng là có đánh, nhưng giờ không phải đang nói muốn nghị hòa sao? Nhắc lại chuyện cũ làm gì, huynh có đói không, ta đói rồi, ta đi tìm cái gì ăn.” +
Quý Hoài Chân hừ lạnh một tiếng, tha cho cậu một lần. +
Bước tiếp theo y cần làm là tìm cơ hội moi tin. Trước khi vào Sắc Lặc Xuyên, cần phải biết giữa Yến Trì và Lục Thập Di đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ vì đề phòng mình bị lộ tẩy trước mặt Yến Trì, thì bước tiếp theo mới là mấu chốt. +
Y phải làm rõ, năm đó tại sao Yến Trì lại đi cùng đến Thượng Kinh, mấy năm cậu ở Thượng Kinh, đã xảy ra chuyện gì. +
Hai người ở lại ngôi làng miền núi hẻo lánh này thêm một tháng để dưỡng thương, trong thời gian đó còn cưỡi ngựa đi thăm quả phụ của Xảo Mẫn. +
Một tháng sau, hai người cưỡi chung một ngựa, phía sau lại dắt theo một con ngựa nữa, thồ một bọc đồ lớn. +
Quý Hoài Chân ung dung ngồi ngang trước người Yến Trì, khoác áo choàng lông cáo quấn kín mít. Y ngó qua vai Yến Trì nhìn về phía sau, nói thẳng: “Biết thì bảo ngươi về nhà mẹ đẻ, không biết còn tưởng ngươi định dọn sang Sắc Lặc Xuyên ở luôn không về nữa, ngươi mang nhiều đồ thế làm gì?” +
Câu “về nhà mẹ đẻ” làm mặt Yến Trì hơi đỏ, cố gắng bình tĩnh thích nghiêm túc: “Đều là đồ có ích cả. Có nồi, chăn đệm, bàng quang lợn, thảo dược, lương khô, còn có quần áo huynh phải mặc, đá lửa, mỡ cừu…” +
Quý Hoài Chân không nhịn được bĩu môi khinh bỉ: “Người Di Nhung các ngươi nghèo đến mức này sao, mấy thứ đó cũng không có?” +
Yến Trì nín thinh, có chút tủi thân, nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được: “Nồi và thảo dược là để nấu cho huynh uống trị ho, bàng quang lợn với chăn đệm là để huynh giữ ấm, mỡ cừu là để bôi tay cho huynh, huynh nói xem nên bớt cái nào?” +
Quý Hoài Chân “ồ” một tiếng, thầm cười trộm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rộng lượng giảng hòa: “Không phải thì thôi, ngươi ầm ĩ cái gì, ngươi thử cáu kỉnh với ta lần nữa xem?” +
Yến Trì cố nén giận. +
Cậu càng tức giận, càng không làm gì được Quý Hoài Chân, thì Quý Hoài Chân lại càng vui vẻ, vờ bâng quơ hỏi: “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi yêu ai, thương xót ai, dù xảy ra chuyện gì, có hối hận không?” +
“Tất nhiên là không hối hận.” Mặt Yến Trì hơi đỏ. +
“Ồ, vậy ta hỏi tiếp, nếu có ngày ngươi phát hiện ra mình sai ngay từ đầu, nhưng rõ ràng là nguơi sai chứ không phải người khác, ngươi có thấy thất vọng về đối phương không?” +
“Nếu sai ở ta, ta đương nhiên sẽ nhận lỗi, nhưng nếu không phải lỗi của ta, ta cũng sẽ không để người kia yên…” Yến Trì cúi đầu nhìn y, không vui nói: “Huynh muốn nói gì thì nói, đừng có thử lòng ta, huynh lại lừa ta cái gì rồi, còn định đổ vấy cho ta à?” +
“Ta chỉ buột miệng hỏi chơi, nguơi căng thẳng làm gì. Dù sao giờ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta còn lừa nguơi được gì nữa.” +
Quý Hoài Chân lý sự cùn, vẻ mặt thản nhiên, lừa gạt dỗ ngọt người khác đối với y thì đơn giản như cơm bữa. Y lại nhìn Yến Trì từ trên xuống dưới một lượt, cố ý nói: “Hơn nữa nguơi nói xem, từ trong ra ngoài ngươi còn có cái gì mà ta chưa lừa được?” +
“Dâm tặc.” +
Yến Trì chỉ lí nhí nói ra hai chữ. +
Quý Hoài Chân “hử” một tiếng, hỏi: “Nói gì, không nghe rõ.” +
Yến Trì thẹn quá hóa giận: “Ta bảo huynh là dâm tặc!” Tiếp đó cậu không thèm để ý đến người này nữa, vung roi ngựa, thúc ngựa chạy nhanh. +
Quý Hoài Chân cười càng đắc ý. +
Móng ngựa phi nước đại trên tuyết, làm bắn lên một màn mưa tuyết, hướng về phía núi Thương Ngô như sao băng vụt qua.
+
Xhs: 甘甘甘翎羊

Xhs: 空白致幻 +



Bé tiểu yến thấy cưng wa 🥹
xém tí toi rồi
Sáp lại là ghẹo nhau
Quá trời cái nết của đại nhân :)))