Chương 44: Trao đổi ngang giá (15)

Dương Tri Trừng ngẫm lại, cảm thấy việc Cao Nguyên và Tạ Đồng Đồng quen nhau cũng chẳng có gì kỳ lạ. +
Bọn họ đều là sinh viên đại học Bách Khoa thành phố K, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, vòng tròn xã hội có giao nhau là chuyện bình thường. +
Nhưng lại cứ là hai người họ… +
Dương Tri Trừng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. +
Mặc kệ thế nào, ngày mai phải đi hỏi Tạ Đồng Đồng mới được. +
Thoáng chốc, cơm rang trứng đã bị cậu chén sạch. Dương Tri Trừng dọn rác, lúc quay đầu lại thì thấy Tống Quan Nam đang đứng trước cửa sổ. +
Mặt anh không hề có chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng. +
Anh ấy đang nhìn gì vậy? +
Dương Tri Trừng không nhịn được bèn nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng chỉ thấy bức tường xi măng màu xám đen của ký túc xá đối diện. +
Ngay lúc cậu đang thắc mắc, Tống Quan Nam chợt quay đầu lại, lần nữa nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng, cậu bị anh nhìn đến mức da đầu hơi tê rần, nhưng chưa đợi cậu phản ứng lại, Tống Quan Nam đã đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. +
Dương Tri Trừng ngẩn ra. +
Đầu ngón tay Tống Quan Nam khẽ động, cọ qua chiếc nhẫn quỷ dị nọ, lực tay rất nặng như thể muốn giật phăng nó ra. +
Ngón tay của Dương Tri Trừng run rẩy, theo bản năng muốn rụt tay lại. +
Nhưng lúc này, Tống Quan Nam bỗng nhiên buông tay. +
Đầu ngón tay anh thõng xuống, ngẩn người nhìn Dương Tri Trừng, không nói một lời. +
Chiếc nhẫn này có gì đặc biệt sao? +
Dương Tri Trừng cảm thấy khó hiểu. +
Tống Quan Nam trông như rất để ý đến nó. +
Không, không phải để ý. +
Dương Tri Trừng suy nghĩ một chút. +
Dường như thiên về bài xích hơn. +
Tống Quan Nam bài xích chiếc nhẫn kia, nhưng không có phản ứng cảm xúc rõ rệt với tờ giấy ghi chú. +
Chẳng lẽ vì chiếc nhẫn là của Tống Ninh Quân? +
Trước kia bọn họ có xích mích gì sao? +
Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. +
Hiệu quả làm lạnh của máy điều hòa không được tốt cho lắm, bật lâu rồi mà nhiệt độ vẫn không giảm xuống. Trong đêm hè oi bức này, bầu không khí u ám ẩm ướt như những sợi tơ lan tràn trong bóng tối, tựa như muốn quấn chặt lấy họ. +
Mới trôi qua hai ba ngày mà đã xảy ra hàng loạt chuyện thót tim. +
Đầu óc Dương Tri Trừng hơi rối bời. Những manh mối liên quan đến tiệm cầm đồ quá phân tán, cậu thậm chí chỉ có thể lờ mờ hình dung ra một mạch logic đơn giản. +
Tống Quan Nam cố tình tìm kiếm manh mối liên quan đến tiệm cầm đồ, sau đó tiến hành giao dịch với tiệm cầm đồ trước khi mất tích. +
Sau khi giao dịch xong, anh liền biến mất. +
Câu nói “ngươi sẽ trở thành một phần của ta”, rốt cuộc có ý nghĩa gì? +
Dương Tri Trừng không nhịn được liếc nhìn Tống Quan Nam đang đứng bên cạnh. Tống Quan Nam vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ, gần như hòa vào bóng tối bên cửa sổ. +
Nếu đổi lại là trước đây, Dương Tri Trừng sẽ không bao giờ tưởng tượng được, Tống Quan Nam sau khi chết lại có bộ dạng như thế này. +
Khi sức sống hoàn toàn mất đi, dường như chút hơi thở sống còn sót lại của con người cũng bị rút cạn, chỉ còn lại một linh hồn trôi dạt chứa đầy sự tĩnh mịch. +
Vấn đề đó, từ đầu đến cuối Dương Tri Trừng vẫn chưa có được câu trả lời. +
Rốt cuộc tại sao anh lại muốn chết? +
Cậu không biết. +
Cậu luôn cảm thấy Tống Quan Nam và tiệm cầm đồ không chỉ giao dịch một lần. Rốt cuộc vì sao Tống Quan Nam lại muốn biết cách để trở thành lệ quỷ, làm thế nào mà anh có thể biến mất không để lại dấu vết? Tất cả những câu hỏi này đều không thể tìm ra câu trả lời, cũng chẳng có manh mối. +
Tại sao, vì lý do gì Tống Quan Nam lại làm như vậy? +
Dương Tri Trừng xoa xoa huyệt thái dương. +
Hơn nữa, nhắc tới tiệm cầm đồ này thì chuyện quái lạ ở đây cũng khá là nhiều. +
Những con quỷ liên tiếp tấn công cậu, bao gồm bạn gái của Trịnh Nghiêu, sợi dây thừng mà Khương Vũ Hoa dùng để treo cổ, và cả Kha Dương không rõ lai lịch. Trước mặt mấy người khác ngoài những kẻ đã giao dịch, chúng gần như chưa từng chủ động tấn công. +
Vậy mà cố tình xảy ra ngoại lệ với Dương Tri Trừng. +
Thật sự không hề có logic… Nhưng điều này có lẽ chứng minh rằng, trên người cậu quả thực có điều gì đó đặc biệt. +
Là cái gì? +
Tất cả đều đến từ lời miêu tả của người khác. +
Nếu muốn có được manh mối… +
Dương Tri Trừng nhắm mắt lại, nảy ra một ý tưởng táo bạo. +
Có lẽ, cậu cần đốt sáp thơm, đến tiệm cầm đồ xem thử. +
… +
Thời tiết trở nên càng lúc càng nhớp nháp và ẩm ướt. Sáng hôm sau, khi Dương Tri Trừng thức dậy, mặt trời vẫn chưa ló rạng, cả bầu trời đều âm u, giống hệt như một điềm báo chẳng lành. +
Tối qua, Đỗ Ngu bảo cậu hôm nay cùng đến phòng của Tạ Đồng Đồng. Khi Dương Tri Trừng đến cổng trường, Đỗ Ngu đã đậu xe bên đường, cửa sổ xe hạ xuống hơn phân nửa, để lộ khuôn mặt thấp thoáng vẻ mệt mỏi của anh ta. +
Dương Tri Trừng mở cửa xe, liền trông thấy Tạ Đồng Đồng mỉm cười nhìn cậu. +
Đỗ Thịnh Xuân không đến. +
Ý nghĩ này chợt xẹt qua trong đầu Dương Tri Trừng. +
Giọng nói của Đỗ Ngu truyền đến: +
– Đi thôi. +
Dương Tri Trừng đáp lại một tiếng rồi chui vào xe. +
Phòng trọ mà Tạ Đồng Đồng thuê nằm khá gần đại học K. Đường phố chật hẹp, xe của Đỗ Ngu không thể chạy vào, chỉ có thể đỗ tạm bên lề. Ba người cùng nhau đi bộ qua nửa con phố mới đến được tòa nhà cũ kỹ kia. +
Mặc dù đã xảy ra vụ án giết người kinh hoàng như vậy, nhưng trong tòa nhà vẫn còn khá đông người. Đang giờ đi làm, cư dân trong khu nhà vội vã lướt qua bọn họ, sau đó biến mất trong dòng người bên ngoài tòa nhà. +
Tạ Đồng Đồng nhỏ giọng nói: +
– Ở tầng 5. +
Cầu thang nhỏ hẹp, còn chất đầy đồ đạc linh tinh. Ba người nối đuôi nhau, men theo bức tường sặc mùi ẩm mốc đi một mạch lên tầng 5. +
Căn phòng mà Tạ Đồng Đồng từng ở đã bị niêm phong. Đỗ Ngu tháo dây niêm phong rồi đẩy thẳng cửa ra, một mùi hôi thối quỷ dị theo không khí trong phòng phả thẳng vào mặt. +
Sắc mặt của Tạ Đồng Đồng trắng bệch. +
Nét mặt của Đỗ Ngu không hề thay đổi. +
Anh ta quay đầu nói với Tạ Đồng Đồng: +
– Dẫn tôi đi tìm sáp thơm mà cô nói. +
– Vâng… vâng. +
Tạ Đồng Đồng cẩn thận đi theo Đỗ Ngu vào trong. +
Dương Tri Trừng theo sau bọn họ một bước. +
Vừa vào cửa là một hành lang chật hẹp. Bên phải hành lang được ngăn cách bằng tấm ván ép, không gian còn lại chỉ đủ cho một người đi qua. +
Trên gạch lát nền bám những thứ bẩn thỉu, thoạt nhìn khá loang lổ trong bóng tối. Dương Tri Trừng ngửi thấy mùi chua loét, quái dị và ngột ngạt. Cậu cẩn thận phân biệt, phát hiện nguồn gốc của mùi đó tỏa ra từ một cánh cửa gỗ nhỏ bên cạnh. +
Nhưng Đỗ Ngu không đi về phía cánh cửa gỗ kia, chỉ hỏi Tạ Đồng Đồng: +
– Cô ở phòng nào? +
– Phòng này. +
Tạ Đồng Đồng chỉ về phía trước. +
– Căn phòng trong cùng. +
Bọn họ nối đuôi nhau đi qua. +
Dương Tri Trừng quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, qua khe cửa thoáng thấy một vệt máu đã đông lại. +
Còn chưa kịp đuổi theo, hai người bên kia đã quay lại. Đỗ Ngu cầm trên tay một vật hình trụ màu xanh lục đậm, nó tỏa ra ánh sáng nhạt trong hành lang u ám. +
Đỗ Ngu nói: +
– Cậu nhìn thử xem có phải thứ này không? +
Dương Tri Trừng tiến lại gần ngửi thử, cái mùi quỷ dị và khó tả đó vô cùng rõ ràng. +
Cậu khẳng định: +
– Chính là nó. +
Đỗ Ngu cất sáp thơm vào chiếc túi đeo trên người. +
Anh ta hỏi: +
– Cô còn nhớ sáp thơm của bạn cùng phòng trông như thế nào không? +
– Nhớ chứ, giống hệt của tôi luôn. +
Tạ Đồng Đồng gật đầu. +
Đỗ Ngu nói: +
– Tôi cần tìm sáp thơm của bạn cùng phòng cô. Hiện trường vụ án rất đẫm máu, cô hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. +
-…Vâng. +
Tạ Đồng Đồng giật mình, hơi co rúm người lại. +
Đỗ Ngu liền bước qua Dương Tri Trừng, đẩy cánh cửa gỗ đang đóng kín ra. +
Mùi chua loét kia càng nồng nặc hơn, xộc thẳng lên não. Cái mùi kinh khủng ấy khiến đầu óc Dương Tri Trừng trống rỗng trong giây lát. Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, thảm cảnh từng thấy trong bức ảnh liền hiện ra trước mắt. +
Thi thể trên giường đã được chuyển đi, nhưng tấm nệm đẫm máu đặc quánh thì vẫn còn. Tấm nệm vốn màu xám tro đã bị máu nhuộm thành màu đỏ đen, xẹp lún nặng nề trên ván giường. Trên bức tường trắng vương vãi những vệt máu không thể lau sạch, trông vô cùng thê thảm và khủng bố. +
Tạ Đồng Đồng không nhịn được nôn khan một tiếng. +
Nét mặt của cô thực sự rất đau khổ, ánh mắt khó khăn quét quanh phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở bàn học. +
– Chính là… Chính là thứ đó. +
Cô chỉ tay về phía mặt bàn. +
Dương Tri Trừng nhìn theo tay cô, chỉ thấy giữa đống đồ đạc lộn xộn trên bàn cất giấu một vật màu xanh. +
Hai cái sáp thơm… +
Đầu óc cậu thoáng chốc hơi rục rịch. +
Có thể tìm cách lấy một cái không nhỉ? +
Cậu còn chưa nghĩ ra cách, Đỗ Ngu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bước tới, lấy thẳng sáp thơm màu xanh đậm từ trong đống đồ đạc linh tinh, nhét vào túi của mình. +
– Đi thôi. +
Anh ta nhìn Dương Tri Trừng và Tạ Đồng Đồng. +
– Ra ngoài rồi hẵng nói. +
Dương Tri Trừng mất tập trung đi theo sau Đỗ Ngu. Khi bọn họ dừng lại dưới lầu, Đỗ Ngu chủ động lên tiếng: +
– Hai cái sáp thơm này, tôi sẽ mang đi hết. +
Giọng điệu của anh ta có chút cứng rắn khó hiểu. Dương Tri Trừng ngẩn ra, ngước đầu nhìn anh ta. +
– Cậu muốn nó à? +
Đỗ Ngu không chút nhượng bộ nhìn lại. +
– Thứ này rất nguy hiểm, cậu đừng ôm kỳ vọng gì vào việc giao dịch với nó… Sơ sẩy một cái thôi là cậu sẽ chết đấy. +
– Vâng… Nhưng mà tôi nghĩ, liệu có thể… +
Dương Tri Trừng cau mày, cố gắng thương lượng thêm. +
Đỗ Ngu không chút nể nang ngắt lời: +
– Nếu có manh mối liên quan đến Tống Quan Nam, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng đây là vật phẩm nguy hiểm, tôi buộc phải thu hồi, hiểu không? +
Thôi được rồi… +
Dương Tri Trừng cảm thấy Đỗ Ngu nói cũng có lý. Đứng trên lập trường của anh ta, thứ này quả thật không thể để lọt ra ngoài. +
Cậu chủ động nhượng bộ, nói: +
– Xin lỗi. +
– Không sao. +
Đỗ Ngu xách lại ba lô. +
– Sáng nay không còn việc gì nữa, tôi đưa hai người về. +
Anh ta khựng lại: +
– Cậu và Cao Nguyên hẹn nhau lúc nào? +
Dương Tri Trừng đáp: +
– Buổi tối, lúc 7 giờ. +
– Nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ đi cùng cậu. +
Đỗ Ngu nhìn cậu. +
– Lúc đó hãy liên lạc với tôi. +
-…Vâng, không thành vấn đề. +
Dương Tri Trừng chỉ có thể gật đầu. +
Đỗ Ngu lại quay sang nhìn Tạ Đồng Đồng: +
– Cô cứ ở lại chỗ tôi, vài ngày nữa rồi dọn đi. Đợi cho đến khi xác nhận là an toàn. +
– Vâng, vâng. +
Tạ Đồng Đồng hơi mừng rỡ. +
– Vậy… Vậy cảm ơn anh nhiều! +
– Không có gì. +
Đỗ Ngu không tỏ thái độ gì. +
Anh ta chuẩn bị lái xe rời đi. Dương Tri Trừng không lấy được món đồ nào nên có chút thất vọng, bèn gọi Đỗ Ngu lại: +
– Tôi muốn đến siêu thị Trung Bách xem thử, không biết bây giờ có tiện không? +
Đỗ Ngu nói: +
– Bây giờ tôi có việc, nhưng cậu có thể đến đó, tôi sẽ liên hệ giúp cậu. +
Anh ta như nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: +
– Nhưng đồ cậu lấy được không thể mang ra ngoài. +
Dương Tri Trừng đáp: +
– Không sao, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc cái sáp thơm đó nằm ở đâu thôi. +
– Vậy cậu đi đi. +
Đỗ Ngu không tỏ ý phản đối. +
… +
Mọi người tách nhau ra ở dưới lầu. Dương Tri Trừng đi theo viên cảnh sát từng dẫn bọn họ đến siêu thị Trung Bách lần trước, một lần nữa đến trước kệ hàng nơi Tống Quan Nam biến mất. +
Nhưng khiến người ta thất vọng hơn là, cậu không thể tìm thấy loại sáp thơm đã thấy trong phòng của Tạ Đồng Đồng. +
Bao gồm cả mùi hương kỳ dị kia. +
Nó dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi siêu thị. +
Dương Tri Trừng không cam lòng tìm cả buổi sáng, nhưng chỉ có thể tay trắng trở về. +
Đến chiều, sắc trời càng trở nên u ám. Những tảng mây dày đè nặng trên không trung, mảng màu xám đen pha trộn trong đó không ngừng cuộn trào. Dương Tri Trừng xem giờ thấy đã gần tới, thế là gọi điện cho Đỗ Ngu. +
Tút! Tút! +
Âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại vang lên gần 1 phút. +
– Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không có người nhấc máy. Sorry… +
Dương Tri Trừng cau mày, cúp máy. +
Cậu gọi lại lần nữa, nhưng bất kể là gọi điện thoại hay gọi qua Wechat, Đỗ Ngu đều không bắt máy. +
Không khí oi bức cuộn theo hơi nước ẩm ướt, bao trùm bên ngoài cửa sổ vào một buổi chiều mùa hè. Cách đó không xa, tiếng sấm rền rĩ vang lên, giống như điềm báo mưa to gió lớn sắp ập đến. +
Dương Tri Trừng bất an gọi lại lần nữa. +
Nhưng vẫn không có ai nhấc máy. +
Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? +


