Skip to main content

Chương 45: Kim Ô kéo mặt trời

dathaiPiter

Dược Cốc nằm sâu trong đất liền, cách biển rất xa, Lục Tịnh chui từ trong bụng mẹ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biển, nhất thời cảm xúc dâng trào, mở miệng định làm thơ. Nào ngờ, miệng vừa mới mở, một luồng gió nóng đã xuyên thẳng qua yết hầu, xộc vào ngũ tạng lục phủ. +

Gió từ trên trời ép xuống! +

Cừu Bạc Đăng chưa bao giờ nghe thấy tiếng vỗ cánh kinh tâm động phách đến thế, một lần vỗ lên hạ xuống đã đẩy hàng ngàn dặm nước biển sang hai bên, sóng triều cuộn lên tận trời xanh, dâng thành những bức tường cao rồi ầm ầm đổ xuống, chưa kịp vỡ tan thành tuyết bay đã hóa thành một vùng hơi nước mịt mù. Tiếng kêu vang trời dậy đất, kèm theo âm thanh của những sợi xích sắt dài bị kéo động. +

Y ngẩng đầu lên. +

Vàng nóng chảy in vào đồng tử của Cừu Bạc Đăng… những lời Tả Nguyệt Sinh nói ở Phu Thành vang vọng bên tai, hắn ta nói, cánh nó dài ba ngàn trượng! Hắn không khoác lác, không khoa trương! Bay qua đầu mọi người, đích thực là một con chim khổng lồ che trời có sải cánh dài ba ngàn trượng! +

Kim Ô! +

Tam Túc Kim Ô vỗ đôi cánh dài ngàn trượng của nó, đốt cháy cả bầu trời thành một biển lửa cuồn cuộn. +

Đó là một sinh vật thần thoại uy nghiêm vượt xa mọi tưởng tượng, vầng mặt trời dài vạn dặm được những sợi xích trời buộc vào tấm lưng rộng lớn của nó, đầu cuối của dây xích được ba chiếc chân cong và khỏe của nó nắm chặt, một thân lông vũ đen sẫm như áo giáp, viền ngoài được tô điểm bằng ánh sáng đỏ hung ác, trên đôi cánh che trời lăn xuống những dòng lửa như vàng nóng chảy. +

Sự xuất hiện của nó khiến biển xanh trong phút chốc hóa thành máu! +

Đào trưởng lão ở cách bọn họ không xa đã mở kết giới, nếu không lúc này mấy người họ đã sớm hóa thành tro bụi rồi. +

“Thế nào?” +

Tả Nguyệt Sinh mặt mày hớn hở, gân cổ hỏi. +

“Tráng lệ chứ!” +

Lục Tịnh gật đầu lia lịa. +

Cậu chưa bao giờ ý thức được sự nhỏ bé của mình một cách rõ ràng như lúc này. Đặc biệt là vào khoảnh khắc Kim Ô kéo mặt trời bay qua ngay trên đầu bọn họ, trong tầm mắt chỉ còn lại lửa đỏ và mây đỏ, sóng nhiệt khiến mọi thứ trở nên mơ hồ méo mó, một sự run rẩy khó tả lan khắp toàn thân, đến mức lồng ngực và cổ họng không thể phát ra được nửa lời. +

Biển gầm sóng dữ, người như cỏ rác. +

“Mặt trời và chim ô tráng lệ như vậy, năm này qua năm khác, treo trên đầu Sơn Hải Các.” +

Đào Dung trưởng lão bước tới, bàn tay gầy gò đặt lên vai Tả Nguyệt Sinh, lần đầu tiên lên tiếng sau biến cố ở Nhụ Thành. +

“Mặt trời bị Bách thị khống chế như thế này, còn có chín vầng nữa, chưa kể còn có Minh Nguyệt.” +

Tiếng cười đắc ý của Tả Nguyệt Sinh chợt tắt. +

Hắn ta quay đầu lại, đối diện với gương mặt già nua của Đào Dung trưởng lão, đôi mắt đã kinh qua không biết bao nhiêu sương gió, lúc này như đao kiếm đối diện với hắn. +

“Bách thị chăn dắt trời, cai quản nhật nguyệt. Người hiểu chưa? Thiếu các chủ.” +

Tả Nguyệt Sinh nhìn ông rồi lại quay đầu nhìn ra biển. +

Ầm—— +

Kim Ô kéo mặt trời rơi xuống nơi biển trời giao nhau, đỉnh núi lửa cao vạn trượng hướng lên trời, để lại cho bầu trời và biển xanh một vệt ráng máu. Gió lớn vẫn thổi qua lại, sóng dữ vẫn gầm thét. +

“Ta hiểu.” +

Tả Nguyệt Sinh trả lời từng chữ một. +

“Còn tra quỹ đạo không?” +

“Tra!” +

Hắn ta nói một cách dứt khoát. +

“Tại sao không tra?” Cừu Bạc Đăng nghe cuộc đối thoại của họ, cầm Thái Nhất Kiếm đi về phía trước vài bước, bước lên một tảng đá ngầm, nhìn ra xa nơi Kim Ô kéo mặt trời biến mất, “Mặt trời mọc mặt trăng lặn là lẽ thường của thiên mệnh. Từ khi nào lại rơi vào tình cảnh bị người ta khống chế, lợi dụng?” +

“Nhật nguyệt vốn nên có trật tự, bốn mùa vốn nên có thời.” +

Trời đất mở ra, muôn sao quy về các châu. +

Vạn dân sinh ra đã được hưởng phúc dày. +

Đào Dung trưởng lão chấn động, lập tức nhìn chằm chằm vào mặt Cừu Bạc Đăng, không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong sắc mặt. Ngọn lửa tàn ở chân trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ráng đỏ rọi vào trong đồng tử của Cừu Bạc Đăng, như thủy triều máu cuồn cuộn, như cơn thịnh nộ sắp đốt cháy cả hồng mông… chẳng lẽ… +

“Nói hay lắm! Dựa vào đâu mà nhật nguyệt lại phải do đám rùa Bách thị kia cai quản! Ta khinh!” Chưa đợi Đào trưởng lão phân biệt kỹ càng điều gì, Lục Tịnh đã vỗ tay thật mạnh, “Nhật nguyệt có trật tự, bốn mùa có thời….. Cừu đại thiếu gia văn hay chữ tốt! Xứng đáng là bộ mặt của Thái Ất!” +

Cừu Bạc Đăng liếc cậu chàng một cái, vung ngang kiếm rồi chụp lấy. +

Lục Tịnh khom người trốn sau lưng Tả Nguyệt Sinh, không quên thuận tay đẩy Lâu Giang ra làm lá chắn, Lâu Giang giơ tay đỡ kiếm thì va phải Diệp Thương đang ngẩn người rơi xuống biển, nước bắn tung tóe lên người Cừu Bạc Đăng….. mấy người trong nháy mắt đã lao vào đánh nhau, Cừu Bạc Đăng với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống đại địa vừa rồi như thể chỉ là một ảo ảnh, một ảo giác. +

Đào Dung trưởng lão đứng ngây tại chỗ. +

Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. +

“Khụ!” +

Một tiếng ho nhẹ vang lên bên tai mọi người, Đào trưởng lão đột ngột quay người lại, không biết từ lúc nào, trên tảng đá ngầm cách đó không xa đã có một người mặc áo vải đang ngồi, một tay cầm hồ lô, một tay cầm Kim Thác Đao. Thấy mọi người nhìn qua, người mặc áo vải treo đao lên hông, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Cừu Bạc Đăng, cung kính chắp tay hành lễ. +

“Bái kiến tiểu sư tổ.” +

Chưa kịp đứng dậy, một thanh kiếm đã được ném thẳng tới. +

“Ông đến đúng lúc lắm,” Cừu Bạc Đăng nói, “giúp ta sửa kiếm.” +

Nhớ đến việc phải sửa Thái Nhất Kiếm, không phải là lương tâm Cừu Bạc Đăng chưa mất, đơn giản chỉ là lúc ở Nhụ Thành, vì muốn thăm dò người đứng sau màn mà y đã dỗ dành Thái Nhất Kiếm không giãy giụa để bị phong ấn vào trong hộp binh khí. Vì thế không tiếc hứa hẹn, sau khi xong việc sẽ giúp Thái Nhất Kiếm làm một vỏ kiếm mới, thuận tiện sửa lại cả lưỡi kiếm. +

Mấy ngày nay Thái Nhất Kiếm dường như lo Cừu Bạc Đăng quên mất lời hứa, vẫn luôn quấy phá. +

Cừu Bạc Đăng đành phải tranh thủ hỏi Tả Nguyệt Sinh làm thế nào để sửa lại Thái Nhất Kiếm, sau đó bị một đống quy trình và vật liệu rườm rà làm cho đau đầu. Giờ đây thấy Quân trưởng lão, y lập tức không thể chờ đợi được mà ném củ khoai nóng này ra ngoài. +

Quân Trường Duy đỡ lấy kiếm nhìn kỹ, lập tức hít một hơi khí lạnh: “Tiểu sư tổ, đây, đây, đây vẫn là Thái Nhất Kiếm sao?” +

“Ừm…..” +

Cừu Bạc Đăng trầm ngâm một lát. +

“Nếu như Thái Ất không có thanh Thái Nhất Kiếm thứ hai thì hẳn là không sai.” +

Thái Nhất Kiếm trong tay Quân Trường Duy tức giận nhảy lên, như thể đang tố cáo những cay đắng mấy ngày nay. +

Không nhảy thì thôi, vừa nhảy một cái vỏ kiếm lại bắt đầu rơi lả tả vỏ thông, rơi đến mức Quân Trường Duy đau như cắt. +

“Tiểu sư tổ ơi, đây là vỏ kiếm làm từ thông xanh ngàn năm, Thái Ất Tông cũng chỉ còn lại một cái vỏ kiếm này…..” Quân Trường Duy đau lòng đến run rẩy, “Thôi, chỗ chưởng môn chắc vẫn còn giữ một ít, làm lại cho ngài một cái vỏ kiếm mới chắc vẫn đủ, lưỡi kiếm không bị tổn hại thì vấn đề không lớn….. lớn…..” +

Quân Trường Duy đối diện với lưỡi kiếm Thái Nhất lồi lõm như bị chó gặm. +

Không khí nhất thời im lặng lạ thường. +

“Tiểu sư tổ ơi——” +

Quân Trường Duy hai tay run rẩy nâng Thái Nhất Kiếm. +

Cừu Bạc Đăng bình tĩnh đáp lại: “Trường Duy à, ông cứ tìm bừa mấy miếng sắt vá lại cho nó là được rồi.” +

Quân Trường Duy suýt nữa ngất đi. +

Đây là chí bảo trấn tông, đâu phải là có thể “vá bừa” được?! +

Hai chữ “Trường Duy” vừa thốt ra, Diệp Thương bên cạnh liền sáng mắt lên, không ngừng nhìn vào thanh trường đao vỏ đen đốc vàng bên hông ông. +

Người học võ hầu như đều đã nghe qua một câu rằng: “Kim Thác Trường Duy cửu, Phi Quang Ám Tuyết lý”. +

Nói về hai người trong tiên môn, Quân Trường Duy và Diệp Ám Tuyết, người trước là đệ nhất đao của tiên môn, người sau là đệ nhất kiếm của tiên môn, cả hai đều là trưởng lão của Thái Ất. +

Con đường thành danh của Phi Quang kiếm Diệp Ám Tuyết khá huy hoàng, thiên tư hơn người, từ năm 17 tuổi tham gia hội luận đạo đã liên tiếp giành quán quân gần trăm năm, là bóng ma của tất cả những tuấn kiệt trẻ tuổi thế hệ đó. Còn Quân Trường Duy thì có vẻ là người thành công muộn….. tu luyện trăm năm không có danh tiếng, mãi cho đến khi tiên môn cứ 300 năm lại thay đổi đội ngũ trấn thủ thành Bất Tử một lần, người này mới xuất hiện, một đao chia biển. +

Sau khi Diệp Thương bái nhập Thái Ất đã từng hỏi Cừu Bạc Đăng, tại sao Kim Thác Đao Quân Trường Duy trước khi đến thành Bất Tử vẫn luôn vô danh? Là đang che giấu tài năng sao? +

Lúc đó biểu cảm của Cừu Bạc Đăng vô cùng kỳ lạ. +

Trông như rất muốn cười. +

Không nhận được câu trả lời từ Cừu Bạc Đăng, Diệp Thương càng tò mò hơn về vị “Thái Ất đệ nhất đao” trong lời đồn này. +

Lần đầu gặp mặt, Diệp Thương có chút vỡ mộng. +

Chủ yếu là vị “Thái Ất đệ nhất đao” này trông thật sự quá lôi thôi….. áo vải rách rưới, một cái hồ lô rượu lớn không biết đã dùng bao nhiêu năm, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với Đào trưởng lão tiên phong đạo cốt. +

Hắn chỉ có thể tự an ủi mình: Chân nhân không lộ tướng, lộ tướng thì chẳng phải chân nhân. +

“Tiểu sư tổ à, 3.000 năm trước Nhan chưởng môn mời Thái Nhất Kiếm ra khỏi núi……” +

Quân Trường Duy đã từ mấy vạn năm trước “trời ban huyền thiết, huyền thiết hóa kiếm, kiếm tên Thái Nhất” kể đến 3.000 năm trước Nhan Như Thư chưởng môn mời kiếm ra khỏi núi, gây sức ép lên Không Tang, nhao nhao kể không ngừng, trong lời ngoài lời đều có một ý: đây là một thanh thượng thượng thượng kiếm, mong tiểu sư tổ làm ơn làm phước, ngài nhất định phải trân trọng một chút. +

Cừu Bạc Đăng chỉ cảm thấy như có một ngàn con ruồi đang vo ve bên tai, không thể chịu nổi, liếc thấy Diệp Thương đang đứng đó với vẻ mặt phức tạp, lập tức nghĩ ra một cách để chặn miệng Quân trưởng lão. +

Y hắng giọng, ngắt lời Quân Trường Duy. +

“Quân trưởng lão, đây là đệ tử mới nhập Thái Ất, Diệp Thương, đối với ngài có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu, ngài có muốn giải đáp thắc mắc cho hắn, nói xem tại sao năm xưa ngài chưa bao giờ tham gia tiên môn luận đạo không?” +

Diệp Thương mấy ngày nay không quên “chỉ dạy” của Cừu Bạc Đăng, khuôn mặt quan tài đã có chút thành tựu, lúc này nghe y nói vậy, sắc mặt không đổi nhưng mắt lại lập tức sáng lên. +

“Chuyện này…..” +

Bụng đầy lời lảm nhảm của Quân Trường Duy chợt nghẹn lại. +

Cừu Bạc Đăng cười rạng rỡ, vỗ vỗ vai Quân Trường Duy, giọng điệu sâu xa: “Chuyện sửa kiếm, xin nhờ trưởng lão vậy.” +

“Tất nhiên tất nhiên…..” +

Quân Trường Duy đành chịu, than thở rằng tiền tiết kiệm không giữ được rồi. +

Cừu Bạc Đăng vui vẻ thu tay về. +

“Tả Mập,” Lục Tịnh sờ cằm, như suy tư mà nói với Tả Nguyệt Sinh, “Nếu đã đến Sơn Hải Các của các ngươi rồi, có phải ngươi nên làm tròn bổn phận của chủ nhà không?” +

Tả Nguyệt Sinh vỗ ngực: “Điều đó còn phải nói sao!” +

Đào Dung trưởng lão hơi cúi người: “Cừu trưởng lão, các chủ và hai vị các lão đã chuẩn bị yến tiệc cung nghênh, ngay tại lầu Thính Triều.” +

“Ây ây ây!” Lục Tịnh vội vàng kéo áo Cừu Bạc Đăng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cừu đại thiếu gia, giao tiếp với mấy lão già đó chán chết đi được, chúng ta cứ để Tả Mập dẫn đường đi chơi là được rồi.” Cậu chàng nói xong thì không quên liều mạng nháy mắt với Cừu Bạc Đăng, chẳng biết đang có âm mưu gì. +

“Đúng vậy,” Tả Nguyệt Sinh tham gia vào hàng ngũ nói nhỏ, “Cha ta, bình thường giỏi nhất là giả vờ, ông ấy đến đón tiếp chắc chắn sẽ chán lắm.” +

Khóe mắt Đào trưởng lão khẽ giật giật khi nghe mấy vị nhị thế tổ này lải nhải. +

Các chủ đích thân mở tiệc cung nghênh, trang trọng đến nhường nào? Lễ đãi đến nhường nào? Đến miệng mấy tên nhóc này lại thành ra thế nào….. truyền ra ngoài, chắc sẽ làm tức chết tám phần tu sĩ mất? Hơn nữa, thiếu các chủ, ngươi vạch trần cha mình như vậy, các chủ biết được nhất định sẽ đánh chết ngươi đấy có biết không? +

Quân Trường Duy bên cạnh giả vờ không nghe thấy, hoàn toàn không có ý định can ngăn. +

—— Dù sao, chỉ cần tiểu sư tổ không đốt cháy Sơn Hải Các thì đối với Thái Ất mà nói, không có chuyện gì to tát cả. +

Cừu Bạc Đăng vốn dĩ cũng không muốn đi dự tiệc đón tiếp gì, lập tức đồng ý. +

Ngoại trừ Diệp Thương bị Cừu Bạc Đăng ném cho Quân trưởng lão, Lâu Giang còn có việc phải xử lý, mấy vị nhị thế tổ bao gồm cả hoà thượng Bất Độ khoác vai bá cổ, không chút gánh nặng tâm lý mà cho Tả các chủ và mọi người leo cây. +

Đào trưởng lão trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nhất thời không nói nên lời. +

…………………… +

Gió biển làm tâm trạng người ta thoải mái. +

Núi Tất Ngô nằm giữa biển, nói là “núi” thì chi bằng nói là một đảo đá ngầm, vì trên đảo có nhiều đá lớn, đá đứng như tường như vách, nhìn từ xa như đỉnh núi nên mới được gọi là núi. Hòn đảo rất nhỏ hẹp, cây cối thưa thớt, không có nhà cửa. Phi thuyền Thiên Tuyết đậu trên núi Tất Ngô chỉ để tiện cho việc quan sát Kim Ô kéo mặt trời. +

Chủ các Sơn Hải thực sự ở phía nam hơn một chút, trên núi Tất Ngô có cầu biển, nối liền với thành Chúc Nam nơi chủ các tọa lạc. +

Sau khi mặt trời lặn, Cừu Bạc Đăng mới hiểu tại sao thành trì nơi chủ các Sơn Hải tọa lạc lại được gọi là “Chúc Nam”. +

Ráng chiều dần nhạt, trời đất u ám, trên đỉnh lan can hai bên cầu biển được khảm những viên minh nguyệt châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, cả cây cầu biển như hai chuỗi hạt song song uốn lượn trên thuỷ triều đang dâng lên. Mà ở xa hơn, cuối cây cầu biển, ngàn vạn lầu đèn trên chín ngọn núi biển thoai thoải nối liền nhau vươn lên, ánh sáng soi rọi vạn dặm, như thể trên mặt biển đồng thời mọc lên chín vầng trăng sáng. +

Chúc Nam Chúc Nam, ngọn nến sáng của phương nam. +

Đợi đến khi lại gần mới phát hiện ra không phải là núi biển mà là chín con thần thú Huyền Vũ, chúng to lớn như những hòn đảo, ngọn núi, trôi nổi trên biển xanh, miệng ngậm xích sắt, hai mắt hơi khép. +

Lục Tịnh ngẩng đầu, nhìn thần quy Huyền Vũ cao đến mấy trăm trượng và tòa thành hoa lệ trên lưng nó, suýt nữa buột miệng nói ra một câu “con rùa lớn thật”. +

May mà cậu không ngốc đến thế, ít nhất còn biết thần quy Huyền Vũ chỉ cần tùy tiện thở một hơi là có thể thổi bay mình đến mười vạn tám ngàn dặm….. +

“Cao… cao quá,” Lục Tịnh kịp thời dừng lại, “làm sao mà lên được?” +

Tả Nguyệt Sinh nghe vậy, hai tay chống hông, huýt một tiếng sáo vừa nhanh vừa xoáy, hét lớn một tiếng: “Lão tử về rồi!” +

Huyền Vũ đi đầu chậm rãi mở miệng, xích sắt loảng xoảng rơi xuống, mang theo một cái giỏ vỏ sò tinh xảo như một ngôi nhà nhỏ. Cừu Bạc Đăng với vẻ mặt kỳ lạ đánh giá cái khung vỏ sò nhỏ này, tự hỏi đây chẳng lẽ là thang máy phiên bản tu tiên? +

Tả Nguyệt Sinh nhảy lên giỏ vỏ sò, vẫy tay với bọn họ: “Sơn Hải Các chúng ta đã bố trí trận pháp, vào Chúc Nam chỉ có thể đi bằng giỏ vỏ sò, lên đi.” +

Cừu Bạc Đăng lên chiếc vỏ sò khổng lồ, không ngoài dự đoán mà phát hiện ra trong chiếc vỏ sò này còn được lắp một hàng minh nguyệt châu làm đèn chiếu sáng….. Cho nên, có một chuyện thật sự rất thần kỳ. +

“Tả Mập,” Cừu Bạc Đăng nghiêm túc hỏi, “cha ngươi làm sao mà nuôi ra được một tên keo kiệt như ngươi thế?” +

Lục Tịnh và hoà thượng Bất Độ gật đầu đồng tình sâu sắc. +

Mẹ kiếp, chẳng trách ai cũng nói, núi của Sơn Hải Các là núi vàng, biển của Sơn Hải Các là biển bạc. Trước kia lúc chơi với tên nhóc Tả Nguyệt Sinh này chẳng có cảm giác gì, đến Sơn Hải Các thật mới phát hiện ra tục ngữ không lừa ta —— Sơn Hải Các quả thực là giàu nứt đố đổ vách! +

Nếu bàn về võ lực của tiên môn, Thái Ất xứng đáng là số một. +

Nhưng nếu bàn về ai có tiền nhất, dù có tính cả Bách thị vào thì chắc chắn vẫn là Sơn Hải Các!!! +

“Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão có hiểu không?” Tả Nguyệt Sinh không chút xấu hổ, “Hôm nay lãng phí một đồng, ngày mai lãng phí một đồng, lâu ngày, Sơn Hải Các cũng sẽ suy bại thôi. Không vì tiền ít mà không kiếm, không vì tiền ít mà lãng phí.” +

“Phì!” +

Mấy người cùng nhau nhổ nước bọt vào hắn ta. +

Tả Nguyệt Sinh vội vàng chuyển chủ đề: “Các ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn các ngươi đi dạo chợ đêm nhé? Chợ đêm của Sơn Hải chúng ta đèn đuốc sáng như ban ngày, có đủ loại báu vật từ bốn phương tám hướng, còn có đăng triều mà các ngươi tuyệt đối chưa từng thấy… ê hê, các ngươi có xem chúc luân không?” +

“Ây da da,” Lục Tịnh ho khan một tràng, nghiêm túc ngắt lời hắn, “Mập, ta nói ngươi như vậy là không đúng rồi. Đã đến Sơn Hải Các của các ngươi rồi, sao có thể không dẫn chúng ta đến nơi nổi tiếng nhất. Ngươi làm chủ nhà thế nào vậy.” +

“Hả?” Tả Nguyệt Sinh sững người, “Sơn Hải Bảo Thị và đăng triều là nổi tiếng nhất mà… chẳng lẽ ngươi muốn đến Vũ Tàng Các? Cũng không phải không được, chỉ là bên trong ngoài bí kíp ra thì vẫn là bí kíp, chẳng có gì chơi cả.” +

“Đồ ngốc nhà ngươi.” Lục Tịnh tức đến mức vỗ đùi, “Ai mà thèm mấy cái bí kíp điển tịch gì đó, ta nói là Trăn Lâu!!! Trăn Lâu của Sơn Hải Các các ngươi chính là nơi phong hoa tuyết nguyệt số một thiên hạ, là nơi tiêu tiền xa hoa nhất nhưng cũng văn nhã nhất!” +

“Văn nhã cái rắm nhà ngươi, đại gia nhà ngươi chính là muốn dạo thanh lâu!” +

Tả Nguyệt Sinh vừa nghĩ đến giá cả của rượu, thức ăn, ca múa ở Trăn Lâu, trước mắt lập tức tối sầm, suýt nữa muốn nuốt lại lời hứa lúc nãy. +

Lục Tịnh dùng khuỷu tay huých Cừu Bạc Đăng, nghiêm túc xúi giục: “Cừu đại thiếu gia, ngươi nói một lời đi, chúng ta là công tử bột ăn chơi trác táng hàng đầu, chẳng lẽ không nên là “rượu mạnh lầu ca mỹ nhân đẹp” sao.” +

“Ừm.” +

Cừu Bạc Đăng liếc nhìn gương mặt đau lòng đến méo mó của Tả Nguyệt Sinh, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn mà gật đầu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)