Skip to main content

Chương 46: Khổng tước bồi hồi, cố nhân vượt núi tới

dathaiPiter

Lục Tịnh nói không sai. +

Nơi nổi danh nhất của Sơn Hải Các ở Chúc Nam Thành thật ra không phải là Bảo Thị hay đăng triều, mà là một con phố tên Lưu Ly. Hai bên đường đều là lầu xanh cho nữ và nam có đủ, vì quy định của Sơn Hải Các, trước cửa đều treo cao đèn gió màu đỏ, nên còn có tên là “phố Hồng Lan”, có thể nói là chốn ôn nhu hương bậc nhất thiên hạ, tìm khắp 12 châu cũng không nơi nào sánh bằng. +

Trăn Lâu chính là nơi nổi bật nhất trong chốn dát vàng này. +

“Mẹ kiếp,” Tả Nguyệt Sinh mặt mày méo xệch cầm một tờ Tố Hoa Tiên, tay cũng hơi run rẩy, “Một tờ giấy mà tốn mất 1.000 lượng vàng? Sau này ta tới cửa này bán giấy còn hơn!” +

Hắn đau lòng thật mà! +

Tên Lục Tịnh trời đánh kia gào cái gì mà tới Trăn Lâu? +

Cái chốn quái quỷ Trăn Lâu này phải đưa thiếp gõ cửa, nếu không thì Thiên Vương lão tử cũng không vào được. +

Muốn dùng vũ lực xông vào cũng được thôi, nhưng trước hết ngươi phải chắc rằng mình chịu nổi màn “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ” của các vị khách trong lâu. Từng có một gã thô lỗ nửa bước Vệ Luật làm như vậy, kết quả bị một vị khách còn chẳng thèm lộ mặt tát một chưởng bay xa mười con phố —— theo Tả Mập tiết lộ, vị khách này thật ra chính là Tả đại các chủ hôm đó tình cờ đến Trăn Lâu uống rượu… Thứ hai, cho dù ngươi có xông vào được thì qua ngày hôm sau, ngươi cũng sẽ trở thành “kẻ thù chung của 12 châu”, khỏi phải nói đến việc bị giới văn nhân tài tử chửi rủa bằng bút mực, mà còn có vô số nam nữ chờ xử lý ngươi. Lý do có cả nữ tu sĩ là vì, một là cùng phận nữ tử, ít nhiều cũng có chút đồng cảm, hai là người đi Trăn Lâu không chỉ có đàn ông….. Từng có một vị hoa khôi nọ, xem đàn ông thiên hạ như cỏ rác, bỏ ra ngàn vàng tự chuộc thân, rồi cùng một nữ đao khách đi khắp chân trời. +

Thiếp của Trăn Lâu gọi là “Thập Nhị Hoa Tiên”. +

Chia thành 12 màu đào, lựu, sen, cúc, lan… tương ứng với các nhã lâu có phong cách và đẳng cấp khác nhau. Hoa tiên do mỹ nhân hoặc tiểu lang tình đầu ý hợp tặng, lần đầu không có người quen thì phải “thỉnh” hoa tiên. +

Nói là “thỉnh”, thực chất là bỏ tiền ra mua. +

Tả Nguyệt Sinh vốn chỉ muốn mua loại Đào Hoa Tiên rẻ nhất, kết quả bị hai tên Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đáng ghét ép mua loại Tố Thược Hoa Tiên đắt nhất. Bốn tấm hoa tiên vừa tới tay, nước mắt Tả Mập đã tuôn rơi. +

“Nơi tốt lành mà,” Hòa thượng Bất Độ chắp tay trước ngực, “So với miền Cực Lạc cũng không khác là bao.” +

“Con lừa trọc chết tiệt nhà ngươi, đi lầu xanh làm gì, ngươi dám phá giới chắc?” Tả Nguyệt Sinh hung hăng lườm y, “Còn dám so nơi này với miền Cực Lạc, ngươi không sợ Phật Tổ giáng một đạo sét đánh chết ngươi à?” +

Dẫn theo Cừu Bạc Đăng và Lục Tịnh đã đủ khiến Tả Nguyệt Sinh đau lòng rồi, ai ngờ tên hòa thượng rượu thịt Bất Độ này lại lấy “Tam Sinh Hoa” ra uy hiếp, mặt dày mày dạn bám theo. +

Tả Nguyệt Sinh suýt nữa thì một cước đá y xuống biển Thương Minh cho rùa ăn, nhưng nghĩ lại, khó khăn lắm mới về được Sơn Hải Các, còn được tự tại vài ngày, nếu ném Phật tử của Phật Tông cho rùa ăn thì chắc chắn lại bị đi đày, thế là đành bất đắc dĩ nhịn….. dù phần lớn lý do là hắn đánh không lại tên trọc Bất Độ. +

“Tả thí chủ nói vậy là sai rồi,” Hòa thượng Bất Độ bảo tương đoan trang, “Ngài quên rồi sao, Phật Tông của ta có thuyết “Hoan hỉ thiền” mà.” +

Tả Nguyệt Sinh: ….. +

Hoan hỉ thiền cái quỷ. +

“Tại sao lại lấy bạch thược làm đầu? Nếu nói về thanh nhã, mai và lan chẳng phải hơn sao.” +

Cừu Bạc Đăng thuận miệng hỏi Lục Tịnh, tên này đúng là bậc thầy trong lĩnh vực này. +

“Cái này ngươi không hiểu rồi.” Lục Tịnh phóng khoáng mở chiếc quạt xếp, vừa đi vừa phe phẩy, cậu chàng đã thay một bộ bạch y, lại đặc biệt đeo ngân quan, người không biết bản chất của cậu mới gặp lần đầu, e là sẽ thật sự cho rằng cậu là một công tử phong lưu, “Trăn Lâu thật ra còn có tên là “Trăn Vĩ Lâu”, lấy ý từ bài ca cổ “Trăn Vị nước dâng đầy, xuân sang tan băng chảy. Chàng với nàng sánh bước, lan mới hái trên tay. Nàng rằng: “Ra xem nhé.” Chàng đáp: “Đã xem rồi.” Nàng bảo: “Đi xem nữa, ngoài Vị rộng vui thôi.” Chàng cùng nàng nô đuổi, gió lộng áo bay chơi. Rồi trao nhành thược dược, gửi tấm ý trao người.” Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là ở phía sau… hì, hoa tiên này không phải thỉnh không đâu, ngươi xem mặt sau viết gì kìa.” +

Nghe vậy, Cừu Bạc Đăng lật tấm hoa tiên đáng giá ngàn vàng lại. +

Hoa tiên này được cắt từ loại giấy nổi tiếng của Thanh Châu là “Lạc Tuyết Tuyên”, dài khoảng 1 thước, rộng 1 tấc, mặt trước dùng mực nhạt và bột bạc phác vài nét một đóa bạch thược chớm nở, mặt sau dùng chữ tiểu khải đề một hai hàng chữ: +

Trăn Vị mênh mang, tay cầm cành lan. +

Trăn Vị trong xanh, tràn đầy vui vầy. +

Cuối cùng là một dấu chu sa, khắc chữ triện: Thiên nữ. +

“Đúng vậy,” Lục Tịnh thấy y chú ý đến con dấu, lộ ra vẻ mặt đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, “Thiên nữ này chính là hoa khôi của Trăn Lâu. Muốn làm Thiên nữ của Trăn Lâu không hề đơn giản, các đời Thiên nữ đều là mỹ nhân đệ nhất 12 châu được công nhận. Có câu rằng “Hồng Lan ca múa ba trăm lầu, chỉ mình thược dược Trăn Vị dịu dàng’.” +

Mị Nương dẫn đường phía trước nghiêng người cười nói: “Mấy vị công tử đến thật đúng lúc, tối nay vừa hay là lần đầu tiên Liên Thiên nữ xuống lầu nhận thiếp.” +

Lục Tịnh mừng rỡ ra mặt, gập quạt vỗ vào lòng bàn tay: “Thế thì còn gì tốt hơn, nếu có thể được nhận cành thược dược đầu tiên của Trăn Lâu đêm nay, chuyến này đến Thanh Châu cũng coi như đáng giá.” +

“Ngươi thích thược dược thì nói đi chứ,” Tả Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, “Ta vào vườn hoa của lão già nhổ cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.” +

“Ngươi hiểu cái gì?” Lục Tịnh cảm thấy mất mặt vô cùng, “Thược dược của Trăn Lâu chỉ có Thiên nữ mới được tặng, cành thược dược đầu tiên của Thiên nữ còn oai phong hơn cả đoạt quán quân trong đại hội luận đạo của tiên môn nữa đấy, hiểu không?” +

“Nói qua nói lại, chẳng phải vẫn là một đóa hoa thôi sao.” Tả Nguyệt Sinh khịt mũi coi thường. +

“Gỗ mục không thể đẽo!” +

Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ đồng thanh mắng. +

Tả Nguyệt Sinh cảm thấy bọn họ có bệnh, bèn đứng cạnh Cừu Bạc Đăng cũng đang chẳng mấy hứng thú, hỏi với ý xấu: “Các ngươi đang nói, Cừu đại thiếu gia cũng là gỗ mục sao?” +

“Cừu đại thiếu gia soi gương tự ngắm là đủ rồi, ngươi làm được không?” Lục Tịnh không nể nang gì mà châm chọc Tả Nguyệt Sinh, “Ngươi có soi gương thì cái gương có chứa nổi ngươi không cũng là cả một vấn đề.” +

“Mấy vị công tử, nhã gian đến rồi ạ.” +

Mị Nương vén nửa rèm châu, dịu dàng giảng hòa. +

Căn phòng tương ứng với Tố Thược Hoa Tiên đẳng cấp cao nhất được bài trí tao nhã mà không đơn điệu, thanh tao mà không tịch mịch, trong góc đốt một lư hương bạch ngọc rỗng tỏa ra mùi đàn hương lạnh lẽo mà không hắc, xứng đáng với mấy ngàn lượng vàng mà Tả Nguyệt Sinh đã phải xuất huyết. Cừu Bạc Đăng xem xét xong, hài lòng đến nằm nghiêng trên chiếc trường kỷ trước bình phong, chậm rãi lật xem cuốn sổ đỏ ghi đầy trà, rượu và điểm tâm. +

Ba người họ cứ lật một trang sổ, gọi một món, sắc mặt Tả Nguyệt Sinh lại trắng thêm một phần. +

Đến cuối cùng, vị thiếu các chủ của Sơn Hải Các này trực tiếp nằm vật ra ghế, chỉ muốn giả chết. +

Cừu Bạc Đăng đi tới, làm bộ muốn lục túi Giới Tử của hắn ta. +

“Ấy ấy ấy!” Tả Nguyệt Sinh nhảy dựng lên, vừa móc tiền vừa run rẩy, “Nói trước nhé, ta chỉ trả đến đây thôi, sau đó ai trong các ngươi muốn lấy lòng cô nương nào thì tự bỏ tiền ra. Đừng hòng bắt ta chi thêm một đồng nào nữa!” +

“Dễ nói dễ nói.” +

Cừu Bạc Đăng thản nhiên đáp. +

Cừu đại thiếu gia xưa nay tự cho rằng “thiên hạ có mười đấu nhan sắc, một mình y chiếm chín đấu chín thăng, phần còn lại chia nhau một thăng”, đối với một đám “phấn son tầm thường” không bằng một phần mười phong thái của mình, y chẳng có chút hứng thú nào, đến Trăn Lâu này thuần túy là để hóng chuyện, cộng thêm uống rượu. +

Trong các lầu xanh ngõ đỏ, ngoài ca múa mỹ nhân ra, thường sẽ có một hai loại rượu danh tiếng đủ để trấn giữ nơi này. Thử nghĩ xem, mỹ nhân vén tay áo hâm rượu bằng chén trắng, nếu rượu không đủ ngon, há chẳng phải làm tổn hại đến nhan sắc của giai nhân sao? +

Trăn Lâu này có một loại rượu tên là “Chiêu Ly”, trong «Thiên Can Khúc Sinh Lục» được xếp vào hàng Giáp. +

Lục Tịnh liếc Tả Nguyệt Sinh một cái: “Cũng chẳng trông mong vào loại vắt cổ chày ra nước như ngươi, ngươi thì biết cái quái gì là phong lưu.” +

Tả Nguyệt Sinh nổi giận: “Lục Thập Nhất, mẹ nó ngươi không trông mong thì trả tiền đi, khốn kiếp, vừa nãy chính ngươi gọi món hăng nhất, ngươi là heo à? Nếu ta là Thiên nữ, ta chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cái thùng cơm nhà ngươi.” +

“Nếu ngươi là Thiên nữ, ta sẽ vác phi thuyền chạy suốt đêm.” Lục Tịnh cãi lại. +

Trong lúc nói chuyện, các tỳ nữ tuổi xuân thì nối đuôi nhau bước vào, bày những chiếc đĩa lưu ly trong như băng thành hình hoa sen. +

Trăn Lâu đứng sừng sững trên phố Hồng Lan của Sơn Hải nhiều năm mà không có lớp sóng sau nào có thể lay chuyển, hiển nhiên không phải thật sự chỉ chăm chăm vào hai chữ “thanh cao”, hay nói cách khác, vì để kiếm lợi tốt hơn nên mới đặc biệt đặt ra quy củ “không có hoa tiên không được vào lâu”, bản chất vẫn là những thương nhân khéo léo, biết rõ nhất làm thế nào để lấy lòng khách quý một cách kín đáo. +

Lúc nhóm Cừu Bạc Đăng vào Trăn Lâu không báo danh tính, Mị Nương trong lâu đã sớm một mắt nhận ra vị thiếu các chủ Sơn Hải Các có thân hình tròn ngang rộng dọc đặc trưng là Tả Nguyệt Sinh. Đoán chừng, dựa theo khẩu vị của cha hắn, khách quen của Trăn Lâu là Tả đại các chủ, từ việc rót rượu, bày đĩa đến đàn hát, đều sắp xếp những thanh kỹ thượng hạng. +

Trước là cổ tay ngọc ngà xách giỏ son, ngón tay đỏ thắm chạm chén băng. +

Lúc lui ra khỏi nhã gian, Mị Nương thầm nghĩ: Lần này thiếu các chủ chắc chắn sẽ hài lòng chứ? +

…..Hài lòng cái quỷ. +

Tả Nguyệt Sinh liếc nhìn, mấy thứ mua bằng mấy chục, mấy trăm lượng vàng chỉ bé bằng cái móng tay, mặt hắn ta xanh mét, suýt nữa thì lôi thân phận Tả thiếu các chủ ra ngay tại chỗ, dán cho Trăn Lâu 180 cái niêm phong, tịch thu nó sạch bách. +

“Cha ngươi cũng là khách quen của Trăn Lâu.” +

Lục Tịnh nhắc nhở. Cậu chàng tựa vào ghế, hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp vai, cảm thấy sau bao lâu bỏ nhà ra đi, cuối cùng cũng đã sống lại. +

Tả Nguyệt Sinh tức giận hừ hừ, một miếng nuốt một viên bánh quả, nghệ kỹ bên cạnh có lẽ đã nghe được chút tin tức từ Mị Nương, đôi mắt hoa đào không ngừng liếc về phía Tả Nguyệt Sinh, tiếc thay toàn là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem. Phía hòa thượng Bất Độ thì lại rất trịnh trọng xem tướng mặt cho một cô gái áo xanh, xem xong tướng mặt lại xem tướng tay, mượn cớ “quan sát chúng sinh” dỗ cho cô nương nhỏ cười không ngớt. +

Trong đám nghệ kỹ, người xinh đẹp nhất là một cô gái áo đỏ trông có vẻ nhỏ tuổi nhất, ôm đàn tỳ bà quỳ ngồi trên tấm thảm mềm bên cạnh trường kỷ, cúi đầu gảy đàn, thỉnh thoảng liếc nhanh Cừu Bạc Đăng đang tự rót tự uống bên cạnh. +

Cô gái tên là La Y. +

Nàng luôn được bồi dưỡng để trở thành Thiên nữ tương lai, trông có vẻ trầm lặng nhưng tính tình thực ra có chút kiêu ngạo. Mị Nương muốn nuôi dưỡng khí chất tương lai của nàng nên cũng không mấy mài giũa nàng, vô tình hay cố ý dung túng khiến La Y khi tiếp khách chỉ chịu trách nhiệm đàn hát, chưa bao giờ chịu tranh giành rót rượu hay bán rẻ tiếng cười như những người khác. La Y không hợp với Thiên nữ mới được chọn, Thiên nữ thích mặc bạch y, nàng chỉ mặc váy đỏ, tự hào với vẻ lộng lẫy của mình. +

Nhưng tối nay, sự kiêu ngạo đó bỗng dưng tan biến. +

Lúc vào cửa, La Y ôm đàn tỳ bà, tùy ý liếc vào trong một cái, qua các tỷ tỷ phía trước, nàng thoáng thấy được thiếu niên đang nằm nghiêng trên trường kỷ….. trong khoảnh khắc, La Y gần như muốn quay đầu bỏ đi, nhanh chóng thay bộ váy đỏ trên người. +

Trên đời này có những người như vậy. +

Nếu y mặc một thân tuyết trắng thì thiên hạ không ai dám mặc đồ trắng, nếu y mặc một thân đỏ thắm thì trong 12 châu sẽ không còn sắc đẹp nào nữa. +

La Y mặc váy đỏ đứng trước mặt y bỗng chốc trở thành phấn son tầm thường, bỗng chốc hạ mình xuống tận cát bụi. +

“Biết đàn bài «Khổng Tước Đài» không?” Cừu Bạc Đăng bỗng lên tiếng hỏi. +

Đầu ngón tay La Y run lên, suýt nữa gảy sai dây, sau khi nhận ra vị công tử đẹp đến vô lý này đang nói chuyện với mình, nhất thời có chút được sủng mà lo sợ….. Y có vẻ đẹp rực rỡ vô song, là loại vẻ đẹp bức người, khiến người ta cảm thấy y coi thường ai cũng là điều đương nhiên. Nhưng bất ngờ là, lúc y nói chuyện, tuy không thể nói là ôn hòa nhưng lại khiến người ta thoải mái hơn nhiều so với những “quân tử” rõ ràng kiêu ngạo đến cực điểm mà lại cố tỏ ra khiêm tốn. +

“Biết ạ.” +

La Y căng thẳng đáp. +

“Đàn đi.” +

Cừu Bạc Đăng chậm rãi rót đầy rượu. +

Y ngồi trong chốn ôn nhu hương mạ vàng dát bạc, nhìn đâu cũng là xa hoa, bên tai toàn là tiếng đàn sáo, tiện tay vẫy một cái là có vô số đồng tử xinh đẹp, thiếu nữ yêu kiều. Nhưng y không cần ai cùng uống rượu, mi mắt khẽ rủ, nhìn chăm chú vào chén rượu, như thể cả bàn tiệc không có ai là người y thật sự muốn uống cùng. +

Nhưng người như thế nào mới có thể cùng y cạn chén? +

La Y không biết, nàng cúi đầu thật sâu, chỉnh lại dây đàn rồi bắt đầu gảy bài «Khổng Tước Đài». +

Khổng tước một lần bồi hồi, thanh ca trên đài mây. +

Khổng tước hai lần bồi hồi, cố nhân vượt núi tới. +

………………………… +

Quân Trường Duy cầm đao ngồi xổm trên tảng đá ngầm suốt nửa đêm, không ngoài dự đoán mà chặn được một kẻ lặng lẽ vượt qua giới tuyến của chủ các Sơn Hải. +

“Ngươi không nên đến.” +

Quân Trường Duy trầm giọng nói. +

Người tới đứng trong gió biển, tay áo bị gió thổi phồng lên, càng làm nổi bật dáng người mảnh khảnh mà thẳng tắp đĩnh bạt của hắn. Khác với 9 đảo Chúc Nam đèn đuốc huy hoàng, Tất Ngô về đêm chỉ có bến tàu phía nam nối với cầu biển là có hai viên dạ minh châu xa xa sáng lên, những nơi khác đều tối tăm lạnh lẽo, hình dáng của những tảng đá khổng lồ như vô số những thanh đao gãy, thanh kiếm gãy giao nhau, im lặng chỉ thẳng lên trời cao. +

“Y ở đây.” +

Một chiếc đèn lồng giấy được thắp lên, ánh nến chập chờn chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Sư Vu Lạc. +

“Ngươi cũng biết, bây giờ ngươi không nên gặp y.” Quân Trường Duy nhàn nhạt nói, “Chính ngươi đã đồng ý lúc trước.” +

“17 năm rồi, ta chưa từng đến Thái Ất một lần nào, là y đến gặp ta.” +

Sư Vu Lạc thấp giọng nói, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ đây mỗi đường nét đều căng cứng, như một lưỡi đao đã rút ra khỏi vỏ, dùng lưỡi đao ép cả thế giới, không lùi một bước. +

Không phải trả lời Quân Trường Duy, mà là trả lời chính mình. +

Hắn cũng đã tự hỏi mình, có phải hắn không nên làm vậy không? Không nên không kìm chế được mà xuất hiện bên cạnh Cừu Bạc Đăng. Trung thổ 12 châu, mặc sức chém giết không kiêng dè, duy chỉ có một Thái Ất, hắn làm sao cũng không dám bước vào, làm sao cũng không dám xuất hiện trong vòng trăm dặm của sơn môn Thái Ất. +

Hắn sợ. +

Sợ vừa đến Thái Ất, hắn sẽ không nhịn được mà đi gặp người đó. Sợ vừa gặp sẽ công cốc. +

Cho nên chỉ có thể tránh đi thật xa. +

Mười bảy năm rồi, biết một người ở đó, biết một người bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhưng phải gắng gượng nhẫn nhịn, không đi gặp không đi nhìn. Mười bảy năm này thậm chí còn dài hơn cả khoảng thời gian vô tận đã chờ đợi trước đó. +

Có thể gặp, nhưng không được gặp. +

Đã chờ lâu như vậy rồi, cũng chờ được 17 năm rồi, luôn có thể tiếp tục chờ đợi. +

Chẳng qua là nước chảy thành năm tháng mà thôi. +

Thế nhưng, ở Phu Thành, người mà hắn muốn gặp lại không thể gặp, cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Không cho hắn một chút thời gian chuẩn bị, cũng không cho hắn chút cơ hội phản ứng….. Trời trong nắng ấm, thiếu niên áo đỏ trực tiếp đốt cháy cả thế giới của hắn, không chừa lại một chút tro tàn. +

Hắn gần như muốn ôm chặt người đó, vĩnh viễn không buông tay. +

Lại gần như không dám vươn tay ra. +

Trên đời không còn niềm vui nỗi buồn nào mãnh liệt như vậy, không còn nỗi sợ nào dữ dội như vậy. +

Sợ hoa trong gương, trăng dưới nước, sợ chạm vào là vỡ tan. +

“Là y đến tìm ta.” Sư Vu Lạc chậm rãi lặp lại một lần, đôi mắt xám bạc in hình ngọn lửa nhỏ cô độc, giống như một người đi qua vạn cổ, ngẩng đầu nhìn thấy những bông tuyết xoay tròn rơi từ trên trời xuống, “Y đã nói, sẽ tìm ta. Y chưa bao giờ thất hứa.” +

Là y đến tìm ta, là y đến gặp ta. +

Cuối cùng của những giấc mộng chìm nổi, điều này đã trở thành thứ duy nhất Sư Vu Lạc có thể nắm chặt, nắm được rồi thì sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa. +

Người khác nói bao nhiêu cũng vô ích. +

Quân Trường Duy im lặng một lúc, những lời muốn nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. +

Không ai rõ hơn mấy lão già ở Thái Ất, bao nhiêu năm qua, Sư Vu Lạc đã làm bao nhiêu chuyện vì người đó….. Từ thập vạn đại sơn đến trọng chướng minh hoang, bao nhiêu nguyên liệu không biết có tồn tại hay không, thực ra ngay cả Thái Ất cũng không có lòng tin sẽ gom đủ, nhưng cuối cùng vẫn được hắn gom đủ. +

“Thôi bỏ đi,” Quân Trường Duy đảo ngược chuôi đao, gõ lên tảng đá, “Dù sao tiểu sư tổ muốn làm gì, chúng ta cũng không cản được. Gặp thì gặp đi.” +

Sư Vu Lạc hơi sững sờ. +

Hắn rất ít khi dao động cảm xúc, việc ngẩn người này rất hiếm thấy. +

“Ngẩn ra làm gì,” Quân Trường Duy bực bội mắng, “Thật không biết tiểu sư tổ sao lại coi trọng loại người như ngươi, không có phong nhã, không có tình thú, trông thôi đã thấy khó ưa. Chuyện khác thì thôi, ta cảnh cáo ngươi, dám làm chuyện gì không nên làm thì cứ chờ bị hội đồng đi, Thái Ất không có quy củ phải đơn đả độc đấu đâu. Khoan đã!” +

Nói rồi, Quân Trường Duy đột nhiên cảnh giác. +

Thái Ất tuy được gọi là chùa chiền thứ hai, nhưng dù sao cũng không phải chùa thật. Quân Trường Duy là người mà Cừu Bạc Đăng gọi là “trai thẳng hiếm có của Thái Ất”….. Năm đó đánh nhau với một sư tỷ, ngày nào cũng đánh, đánh riết rồi đánh lên giường. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ, ai mà không biết cái gọi là “xa cách một thời gian còn hơn cả tân hôn”! +

—— Lâu ngày gặp lại mà không làm gì đó thì quỷ cũng không tin! +

“Chuyện không nên làm…?” +

Sư Vu Lạc hiếm khi do dự, hỏi lại chậm một nhịp. +

Quân Trường Duy không nói hai lời, nắm chặt chuôi đao, mắt như diều hâu nhìn chằm chằm Sư Vu Lạc, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, âm u nói: “Bất kể là động tay hay động miệng đều nộp mạng đi!” +

Chiếc đèn lồng trong tay Sư Vu Lạc đột ngột run lên. +

Động miệng? +

……Cái, cái gì động miệng? +

Hắn bỗng dưng nhớ đến ngày mưa ở Phu Thành. +

Hắn và Cừu Bạc Đăng đứng chung dưới một mái hiên. +

Mưa lạnh tí tách, hơi ấm duy nhất tỏa ra từ người thiếu niên. Đôi môi quen mím thẳng của thiếu niên là sắc màu tươi sáng duy nhất trong bóng tối, một vệt đỏ hồng như nước cắt ngang đêm u ám….. Hơi thở của họ gần đến thế, khoảnh khắc đó hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy máu mình chảy. +

Hắn không biết mình muốn làm gì. +

Chỉ nhớ lúc đó Cừu Bạc Đăng không hề báo trước mà ghé sát lại, đầu răng ẩm ướt hơi nóng lướt qua sụn vành tai hắn. Chuyện đã qua rất lâu, cố ý không nghĩ đến mà đè sâu trong ký ức, bây giờ Quân Trường Duy vừa nói, bên tai lại mơ hồ hiện lên cảm giác đau nhói và ẩm nóng nhẹ nhàng đó. +

Tai Sư Vu Lạc bỗng nhiên đỏ lên. +

Hắn bất giác nhận ra, hình như có chút biết được lúc đó mình muốn làm gì rồi. +

Vút. +

Kim Thác Đao chém thẳng vào mặt. +

Sư Vu Lạc theo bản năng lùi lại, tránh được nhát đao này. +

Quân Trường Duy thấy hắn im lặng chỉ né mà không đánh trả, lòng càng thêm lạnh….. biết ngay mà, trên đời này làm gì có “Liễu Hạ Huệ”! Không nhịn được vừa vung đao vừa mắng hắn không bằng cầm thú. Sư Vu Lạc hoàn hồn, phi đao đón lấy, gạt Kim Thác Đao ra, trong lúc gián đoạn giải thích một câu. +

“Không làm gì cả.” +

Quân Trường Duy càng giận hơn: “Tin ngươi cái quỷ. Nói dối cũng không soi gương, tai đỏ hết cả lên rồi còn nói không làm gì.” +

“…..” +

—— Không làm gì nhưng quả thực có nghĩ đến việc làm gì đó. +

Sư Vu Lạc không nói nữa, một lòng một dạ đưa đao ra đỡ. +

Sau một nén hương, Quân Trường Duy lẩm bẩm chửi rủa rồi đẩy đao vào vỏ, quay lại ngồi trên tảng đá, vung tay ném một lá thư cho Sư Vu Lạc. Sư Vu Lạc treo lại phi đao bên hông, không nói một lời mà nhận lấy thư, mở ra xem một cái rồi trực tiếp ném vào đèn lồng đốt đi. +

“Trước đây ngươi đến Phu Thành là muốn làm gì? Loại người như Cát Thanh còn chưa đủ tầm để mời ngươi ra tay đâu nhỉ?” +

Quân Trường Duy ngồi khoanh chân, lấy hồ lô lớn bên hông ra, ngửa cổ tu một ngụm. +

Sư Vu Lạc đứng cách ông rất xa. +

Đây không phải vì hắn lo Quân Trường Duy sẽ rút đao lần nữa, mà là hắn đã quen giữ khoảng cách xa với người khác —— trừ khi đối mặt với một người nào đó. +

“Hoàn Hồn Thảo.” +

Sư Vu Lạc nói ngắn gọn. +

“Nếu tiểu sư tổ không ở đó, ngươi căn bản không định ngăn cản Cát Thanh luyện hóa Thần Phu.” Quân Trường Duy đặt hồ lô lớn xuống, khẳng định. +

Sư Vu Lạc không phủ nhận. +

Quân Trường Duy nhíu mày, không nói gì về việc này, chuyển sang hỏi chuyện khác: “Ngươi có biết tà binh luyện từ Thần Phu có thể dẫn dụ thượng thần của Thiên Ngoại Thiên không?” +

Lần này Sư Vu Lạc cuối cùng cũng trả lời: “Lấy gỗ Phu làm cốt, có thể dựng dây thần.” +

“Dây thần?” Quân Trường Duy lẩm nhẩm một lần rồi lập tức phản ứng, “Nam Thần Cung? Có người của Thiên Ngoại Thiên đang nhắm đến thần khí trấn giữ Tứ Cực?” +

Sư Vu Lạc khẽ gật đầu. +

Quân Trường Duy thấp giọng chửi một tiếng, trầm ngâm một lúc: “Gần đây một số người của Sơn Hải Các không được yên phận cho lắm, Tả Lương Thi không biết đang âm mưu gì, ta không dám tin hắn lắm. Ngươi đến cũng tốt, phía tiểu sư tổ ngươi để ý một chút, ta phải điều tra chuyện ở Nhụ Thành….. Hoài Ninh Quân mà tiểu sư tổ nói, ta phải tra xem rốt cuộc là kẻ giấu đầu hở đuôi nào của Thiên Ngoại Thiên.” +

“Gã không giống người của Thiên Ngoại Thiên.” Sư Vu Lạc đột nhiên nói. +

“Ngươi chắc chứ?” +

Quân Trường Duy giật mình, với tính cách của Sư Vu Lạc, nói “không giống” về cơ bản chính là “không phải” chắc như đinh đóng cột. +

Sư Vu Lạc im lặng gật đầu. +

Một lúc lâu sau, Quân Trường Duy lắc đầu, “Chưởng môn bảo ta chuyển lời cho ngươi, mọi việc cẩn thận. Ngài ấy cũng cảm thấy chuyện này không chỉ có Thiên Ngoại Thiên ra tay.” +

Thiên Ngoại Thiên, Không Tang Bách Thị, Thái Ất, Sơn Hải Các, Vu tộc…. +

Những người công khai tham gia đã có bấy nhiêu rồi, vậy những kẻ đứng sau màn còn bao nhiêu nữa? +

Quân Trường Duy nhìn biển Thương Minh sóng vỗ triều lên, một lúc lâu sau mới nhớ ra một chuyện, ông đột ngột quay đầu lại. +

“Hôm nay đừng đi tìm tiểu sư tổ…..” +

Phía sau trống không. +

Sư Vu Lạc đã đi rồi. +

Quân Trường Duy im lặng một lúc, chắp tay về phía Trăn Lâu….. Tiểu sư tổ à, ta thật sự đã muốn cản người giúp ngài. +

Lúc này, tại Trăn Lâu. +

Trong nhã gian, Lục Tịnh đang làm thơ cho một vũ nữ xinh đẹp, Tả Nguyệt Sinh với tâm thế không thể lãng phí tiền đang kể cho các cô nương nghe về những chuyện đã thấy khi bị đi đày, hòa thượng Bất Độ đang ra sức bói toán….. có thể nói là quần ma loạn vũ, Cừu Bạc Đăng một mình uống hết một bình Chiêu Ly, chậm rãi cầm bình thứ hai, tiếp tục rót vào chén bạch ngọc. +

La Y đã đàn bài «Khổng Tước Đài» qua mấy lượt, ngạc nhiên liếc trộm y. +

Vị công tử xinh đẹp này có tửu lượng thật tốt. +

Để tiện cho các cô nương chuốc say khách rồi moi thêm bạc, rượu “Chiêu Ly” của Trăn Lâu có hậu vị rất mạnh, người thường ba bốn chén là say đến mức có thể nhìn bà lão 50 thành tiên nữ. Kết quả là thiếu niên áo đỏ một mình uống hết cả bình rượu vẫn ung dung nằm nghiêng, không hề làm ra trò mất mặt nào. +

“Sao lại dừng rồi?” +

Đang nhìn trộm, thiếu niên bỗng ngước mắt liếc qua. +

“Tiếp tục đi.” +

La Y giật mình, vội vàng cúi đầu tiếp tục đàn, Cừu Bạc Đăng tiếp tục một mình uống rượu. +

Đàn mãi, La Y có chút buồn bã. +

«Khổng Tước Đài» là bản nhạc do danh cầm Nhạn Vi Vũ, người đã xây dựng Trăn Lâu năm xưa, phổ khúc. +

Tương truyền Nhạn Vi Vũ thuở nhỏ có một người là thanh mai trúc mã, sau này người đó bỏ lại nàng, nhập tiên môn cầu đại đạo. Nhạn Vi Vũ sau khi lưu lạc chốn phong trần đã thề rằng sẽ xây một tòa lầu xanh tốt nhất thiên hạ để cho thần tiên cao cao tại thượng ở đây cũng phải quỳ gối dưới váy lụa của nữ tử. Nhạn Vi Vũ không có căn cốt, không có thiên phú, chỉ là một người phàm, nhưng bà thật sự đã xây nên một Trăn Lâu khiến cho tiên môn tám phương, Không Tang Bách Thị đều phải lưu luyến. +

Một đời trăm năm, người yêu bà cũng nhiều như người hận bà, cũng có người trong tiên môn nguyện chia tuổi thọ cho bà, không cầu đại đạo chỉ cầu được nắm tay bà trọn đời. +

Nhưng bất ngờ là, Nhạn Vi Vũ không đồng ý với ai cả. +

Bà già đi như người phàm, trước khi bệnh mất đã viết ra khúc nhạc này. +

Khổng tước một lần bồi hồi, thanh ca trên đài mây. +

Khổng tước hai lần bồi hồi, cố nhân vượt núi tới. +

Nhạn Vi Vũ đang chờ đợi trúc mã năm xưa vượt núi mà đến, vậy thiếu niên kia đang chờ ai? +

Ai lại nỡ lòng để y chờ đợi? +

La Y có chút bất bình, tay bất cẩn gảy sai một dây, tiếng đàn trở nên chói tai. Nàng giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Cừu Bạc Đăng: “Công tử, ta, ta…..” +

Cừu Bạc Đăng thản nhiên lắc đầu, đang định bảo nàng đổi bản khác thì nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên từng hồi. +

Lục Tịnh đang làm thơ bỗng nhảy dựng lên, hào hứng la lớn “Ra rồi ra rồi, Thiên nữ sắp ra rồi.” Tả Nguyệt Sinh, người lúc nãy còn nói không quan tâm đến Thiên nữ cũng lật người lồm cồm bò dậy, tò mò muốn thò đầu ra ngoài. +

Lục Tịnh vội vàng kéo hắn ta lại, hạ giọng mắng: “Có tiền đồ một chút đi, còn chút phong độ nào không.” +

Tả Nguyệt Sinh trừng mắt định phàn nàn. +

Lục Tịnh vội giải thích với hắn, việc Thiên nữ tiếp khách không gọi là tiếp khách, mà gọi là “ước hẹn Trăn Vị”, giống như trong ca cổ đã hát, nam nữ đi dạo trên rêu xanh bên bờ sông Trăn và sông Vị, chỉ khi tình đầu ý hợp mới có thể nắm tay cùng đi. Thiên nữ sẽ ngồi yên trong hồ sen của Trăn Lâu, các công tử ngâm thơ làm phú, đàn hát, ai làm động lòng Thiên nữ, lại qua được “Tố Hoa Thập Nhị Vấn” của Thiên nữ thì Thiên nữ sẽ sai tiểu đồng mang bạch thược đến tặng cho chàng….. ờ, cũng có thể là tặng cho nàng. +

“Tóm lại, đây là chuyện phong nhã.” Lục Tịnh nhấn mạnh nhiều lần, “Ai mà mất mặt ở đây, ngày hôm sau sẽ bị cả 12 châu cười chê. Chú ý một chút.” +

Tả Nguyệt Sinh vốn định nói, cười thì cười chứ sao, những năm qua huynh đệ đây làm chuyện khốn nạn cũng không phải một hai lần. +

Nhưng lướt qua các cô nương đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và dịu dàng bên cạnh, bỗng dưng hiểu ra ý nghĩa sâu xa hơn của việc “bị cười chê” —— đây không chỉ là chuyện bị cười một hai lần mà là chuyện liên quan đến việc tìm vợ sau này. +

Hắn ta ho khan hai tiếng, cố gắng hóp bụng lại. +

Trong lúc nói chuyện đã có tỳ nữ áo trắng lần lượt mang giấy Tố Tuyên và bút lông tím đến từng nhã gian. +

Lục Tịnh nhìn xuống, chỉ thấy trên đài bạch ngọc trong hồ quả nhiên đã có thêm một bóng hình yểu điệu, cậu chàng vội vàng rụt đầu lại, ghé sát vào Cừu Bạc Đăng: “Cừu đại thiếu gia, ta nghe nói “Thập Nhị Vấn” của Thiên nữ có lúc rất khó trả lời….. lát nữa nếu ta không trả lời được thì trông cậy cả vào ngài nhé!!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)