Skip to main content

Chương 45: “Lỡ như thì sao?”

dathaiPiter

Chương 45: “Lỡ như thì sao?” +

Tuy Đỗ Minh Lập lớn tuổi hơn Lê Dung rất nhiều, nhưng vẫn đang ở độ tuổi sung sức. +

Năm nay hắn ta ba mươi tư tuổi, không có tóc bạc, không có mỡ thừa, vạm vỡ khỏe mạnh, vóc dáng được giữ gìn rất tốt. +

Nghe lời khiêu khích không kiêng nể gì của Lê Dung, Đỗ Minh Lập cũng không hề tức giận. Ánh mắt hắn ta nhìn Lê Dung giống như một trưởng bối bao dung có kinh nghiệm xã hội phong phú đang nhìn một đứa trẻ không hiểu sự đời, trong đầu đầy rẫy những ảo tưởng phi thực tế. +

Đỗ Minh Lập rút tay về mà không hề tỏ ra lúng túng chút nào, ôn hòa nói: “Nghèo thì lo tốt thân mình, giàu thì giúp đỡ thiên hạ. Dù tuổi tác đã lớn, tôi vẫn muốn đóng góp chút gì đó cho xã hội.” +

Khi nói những lời này, ánh mắt hắn ta hoàn toàn thản nhiên, không hề sợ bất kỳ ai suy đoán. +

Trợ lý nhỏ của Đường Hà ở phía sau khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện ra trong cả phòng nghỉ chỉ có tiếng của mình, sợ tới mức vội vàng che miệng lại. +

Chỉ là anh ta chưa từng thấy ai thực sự treo loại lý tưởng này trên môi như vậy. +

Lê Dung chạm phải ánh mắt của Đỗ Minh Lập, sắc bén dò xét vài giây, anh phát hiện Đỗ Minh Lập đang nói thật. +

Hiện tại quả thực các thành viên của khu chín đều có bối cảnh riêng, dù bề ngoài trông có vẻ không có, nhưng chỉ cần rẽ vài lối điều tra họ hàng trong vòng năm đời, cũng có thể lần ra bóng dáng của Lam Xu hoặc Hồng Sa. +

Đây cũng không phải là cố ý, mà là điều kiện tuyển sinh nghiêm ngặt của khu chín đã sàng lọc đi một nhóm gia đình không thể chi trả chi phí bồi dưỡng cao ngất ngưởng. +

Đỗ Minh Lập làm việc trong ngành tài chính đã lâu, có lẽ đã phát hiện ra một số giao dịch bất công, cho nên không tin tưởng vào kiểu tự tra tự sửa biến tướng này, thế nên mới muốn thi vào khu chín để tự mình chứng kiến. +

Nếu là ôm chí hướng như vậy, thì quả thực Lê Dung có thể nói một tiếng khâm phục. +

Bởi vì những lời này, Lê Thanh Lập cũng từng nói. +

Chỉ có Sầm Hào sau khi nghe xong thì khẽ hừ lạnh một tiếng, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời của Đỗ Minh Lập. +

Thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn thẳng vào Đỗ Minh Lập, cứ như thể bản thân bất đắc dĩ lắm mới bị kéo qua đây, nhưng thực chất hoàn toàn không coi Đỗ Minh Lập ra gì. +

Đỗ Minh Lập nhìn về phía Sầm Hào, nghi hoặc vài giây, hắn ta tốt tính cười cười: “Nghe qua thì có vẻ hơi chủ nghĩa lý tưởng, các cậu cứ coi như tôi nói nhảm đi.” +

Hắn ta cũng không cầu mong suy nghĩ của mình được những thế hệ thứ hai này thấu hiểu. +

Lê Dung quay đầu lại, nhìn Sầm Hào một cái. +

Quả thực Đỗ Minh Lập có năng lực khiến người ta muốn đến gần, ít nhất những ai từng gặp hắn ta đều không cảm thấy ghét hắn ta. +

Lê Dung biết lòng dạ của hắn ta sâu sắc, xử sự khéo léo vững vàng, nhưng điều này không hề xung đột với việc hắn ta có một lý tưởng tốt đẹp. +

Ngay cả bản thân anh cũng không khỏi thả lỏng cảnh giác đối với Đỗ Minh Lập một chút. +

Nhưng Sầm Hào thì hoàn toàn không. +

Xem ra, Sầm Hào vô cùng khinh miệt Đỗ Minh Lập, hơn nữa còn là kiểu khinh miệt toàn diện từ năng lực cho đến nhân cách. +

Lê Dung khẽ nhướng mày, lười biếng cười nói: “Anh nói vậy là sao chứ, ai vào khu chín mà chẳng phải để cống hiến cho xã hội.” +

Rõ ràng là Đỗ Minh Lập có thành kiến với một số công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, nghe lời Lê Dung nói, hắn ta bị nghẹn họng một chút, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt tự kiểm điểm: “Cậu nói đúng, tuy tuổi tác mọi người khác nhau, xuất thân khác nhau, bối cảnh kinh nghiệm khác nhau, nhưng ít nhất mục tiêu là nhất trí.” +

Lê Dung cố ý tỏ vẻ lỗ mãng bĩu môi, dường như không muốn bị Đỗ Minh Lập xếp chung một giuộc. +

“Anh nói anh muốn mua buổi tập của chúng tôi?” +

Rốt cuộc chủ đề cũng được kéo trở lại, Đỗ Minh Lập dùng khóe mắt liếc nhìn Sầm Hào một cái. Rõ ràng rất hiếm khi hắn ta gặp phải người vừa mới gặp mặt đã tràn đầy ác cảm với mình, cứ như thể sự ác cảm này chẳng có lý do gì vậy. +

Đỗ Minh Lập gật đầu, quay sang nhìn Lê Dung trông có vẻ còn dễ nói chuyện hơn: “Đúng vậy, tôi biết đến nơi này hơi muộn, thời gian của ông chủ đã bị các thí sinh khác hẹn hết rồi, cho nên không còn cách nào khác, chỉ đành xem xem người có nhiều buổi tập có sẵn lòng nhường lại cho tôi một buổi hay không.” +

Lê Dung cúi đầu, thong thả lau đi lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, khẽ cười một tiếng: “Thế thì thật sự không giống nhau rồi, cuối tuần chúng tôi còn không có thời gian để thở ấy.” Sau khi gián tiếp thể hiện rằng số buổi tập được đặt trước rất nhiều, Lê Dung ngước mắt lên, trong mắt mang sự khát khao tiền bạc không hề che giấu, “Vậy anh sẵn sàng trả bao nhiêu?” +

Đỗ Minh Lập cười, hắn ta giơ tay ra hiệu về phía sofa: “Chúng ta đừng đứng nói chuyện nữa, ngồi đi.” +

Lê Dung cũng không khách sáo, anh quay người nắm lấy cánh tay Sầm Hào, kéo hắn theo, chủ động ngồi vào vị trí chính giữa sofa, như thể đang âm thầm tuyên bố vị thế chủ đạo của mình. +

Mà chỗ anh ngồi cũng chính là vị trí Đỗ Minh Lập vừa mới ngồi, trên sofa vẫn còn những nếp nhăn chưa kịp đàn hồi trở lại. +

Ánh mắt Đỗ Minh Lập khựng lại một nhịp, hắn ta bình tĩnh đi đến bên máy nước nóng lạnh, rút ra hai chiếc cốc giấy rồi bắt đầu lấy nước. +

Hắn ta nói: “Một buổi tập cùng ông chủ là hai vạn, các cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói để tôi còn biết đường tính toán, nếu thực sự quá nhiều thì tôi cũng không chi trả nổi.” +

Lê Dung sư tử ngoác mồm đòi giá cao: “Mười vạn, anh có đồng ý không?” +

Trong những điều kiện cực đoan, người ta dễ dàng nhìn ra phản ứng chân thực nhất của một người. +

Đỗ Minh Lập vừa vặn ấn tắt nút bấm, tiếng nước chảy róc rách đột ngột dừng lại. Hắn ta khựng lại vài giây rồi mới thở dài một hơi, thẳng thắn nói: “Mức này hơi đắt quá, bốn vạn thì tôi còn có thể chấp nhận được.” +

Lê Dung nghe hắn ta nói xong thì vẻ mặt hậm hực: “Có rất nhiều người có thể bỏ ra bốn vạn để mua buổi tập mà, tại sao chúng tôi phải nhường lại cho anh?” +

Đỗ Minh Lập suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng nói thật lòng, tuy tôi đã đi làm, nhìn qua thu nhập cũng khá vẻ vang, nhưng nhất thời thực sự không thể lấy ra quá nhiều tiền. Tôi đã lấy danh nghĩa quỹ thiên thần để tài trợ cho mười nhà hàng dành cho người khuyết tật trong nước, dòng vốn lưu động đều bị kẹt ở trong đó, hiện tại vẫn chưa bắt đầu có lợi nhuận.” +

Lê Dung đăm chiêu: “Ồ, nói như vậy thì anh đúng là một…… người tốt từ đầu đến chân.” +

Đỗ Minh Lập bưng hai cốc nước đi về phía Lê Dung: “Người tốt thì không dám nhận, tôi cũng mong đợi nhà hàng có lãi. Chỉ có vòng tuần hoàn thương mại lành mạnh mới có thể thực sự giúp đỡ những người đó, nếu chỉ một mực dựa vào trợ cấp thì dự án này không thể làm lâu dài được.” +

Hắn ta nói xong, đồng thời đưa hai cốc nước cho Sầm Hào và Lê Dung. +

Lê Dung nghe xong hơi thẫn thờ. Trước kia khi Lê Thanh Lập tài trợ cho trường chuyên biệt cũng từng nói, ông không phải cứ một mực đổ tiền vào đó, mà ông mời những giáo viên rất giỏi về dạy cho những đứa trẻ đó làm đồ thủ công mỹ nghệ, cắt giấy dán tranh, đồ trang trí nhỏ, những thứ này đều có thể sinh lời. Đợi đến khi họ có thể tự kiếm tiền, tự cung tự cấp thì sẽ không cần người khác tài trợ nữa. +

Sầm Hào không nhận nước của Đỗ Minh Lập, Đỗ Minh Lập vô thức nhìn về phía Sầm Hào, trong mắt mang vẻ khó hiểu trước sự khinh miệt này. Hắn ta không chú ý tay Lê Dung vẫn chưa cầm chắc chiếc cốc giấy, khoảnh khắc hắn ta buông tay, chiếc cốc giấy trượt xuống, nước nóng trong cốc đổ ập lên đùi Lê Dung. +

Shh. +

Lê Dung cảm nhận được nhiệt độ, nhanh chóng đứng bật dậy khỏi sofa. +

Sầm Hào lập tức gạt Đỗ Minh Lập ra, rút khăn giấy từ cạnh bàn để lau nước nóng trên quần Lê Dung. +

Hắn lo lắng hỏi: “Có bị bỏng không?” +

Đỗ Minh Lập sững sờ trong giây lát, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi cầm không chắc, cậu có sao không? Nếu bị bỏng tôi sẵn sàng bồi thường.” +

Lê Dung đặt tay lên mu bàn tay Sầm Hào, khẽ vỗ hai cái, sau đó lấy khăn giấy trong tay hắn tự lau. +

Thực ra không sao cả. +

Thời tiết lạnh, anh lại mặc dày, đợi đến khi nước thấm qua toàn bộ lớp vải chạm vào da anh thì đã không còn nóng như vậy nữa rồi. +

Hơn nữa lúc chiếc cốc giấy tuột ra, có vài giọt nước bắn lên tay anh, anh phát hiện đây hoàn toàn không phải nước sôi một trăm độ, cùng lắm chỉ khoảng hơn năm mươi độ, hoàn toàn không thể làm người ta bị bỏng. +

Đỗ Minh Lập đã pha thêm nước lạnh vào nước nóng. +

Lê Dung không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, có lẽ Đỗ Minh Lập làm thế này là muốn dò xét mối quan hệ giữa anh và Sầm Hào. +

Mà quả thực phản ứng của Sầm Hào đã bị dò xét ra rồi. +

Lê Dung thong thả lau quần, nhưng trong đầu lại lóe lên vô số suy nghĩ. +

Nếu Đỗ Minh Lập thuận lợi tiến vào khu chín, thân phận của anh và Sầm Hào sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, vậy có phải không nên để Đỗ Minh Lập biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ không? +

Nhưng hiện tại nhìn xem, Đỗ Minh Lập chỉ đề phòng bọn họ như những thí sinh tham gia cạnh tranh ở khu chín, quả thực không có ý xấu gì. +

Chuyện Đỗ Minh Lập chủ trì thành lập chuỗi nhà hàng dành cho người khuyết tật trên toàn quốc, ở kiếp trước Lê Dung cũng từng nghe nói qua. +

Việc này đã mang lại cho Đỗ Minh Lập không ít danh tiếng tốt. +

Anh có thể nhận ra Đỗ Minh Lập thực sự muốn mua buổi tập, cũng rất thẳng thắn nói ra lý do không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, mặc dù ít nhiều lý do này có chút ý tứ trói buộc đạo đức. +

Sầm Hào đỡ lấy eo Lê Dung: “Tôi đưa cậu đến phòng vệ sinh, bên trong có máy sấy.” +

Lê Dung cảm nhận được bàn tay khẽ áp trên eo mình, khẽ nhướng mày. +

Anh phát hiện Sầm Hào cũng không hề bận tâm đến việc để lộ mối quan hệ của hai người trước mặt Đỗ Minh Lập. +

Trước khi đi theo Sầm Hào, Lê Dung hờ hững nói với Đỗ Minh Lập: “Chúng tôi không bán buổi tập nữa.” +

Vì đã đắc tội Lê Dung nên Đỗ Minh Lập cũng không tiện dây dưa thêm, chỉ tiếp tục khẩn khoản xin lỗi: “Thật sự vô cùng xin lỗi, không bán buổi tập cho tôi cũng không sao, nếu cậu bị thương thì nhất định phải nói cho tôi biết.” +

Hắn ta nói xong, chậm rãi thu lại nụ cười, ngón tay dùng lực bóp nát chiếc cốc giấy mỏng manh trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng Lê Dung. +

Lúc này phòng vệ sinh không có ai. +

Vốn dĩ ngày trái gió trở trời đã ít người chọn đi huấn luyện, huống chi lúc này còn sớm, cũng chỉ có Sầm Hào thích tránh đám đông mới chịu đến vào sáng sớm thế này. +

Lê Dung đóng cửa lại, nhún vai: “Không nóng chút nào, anh ta đã pha thêm nước lạnh vào rồi.” +

Ngoại trừ chiếc quần ẩm ướt dính vào da thịt hơi khó chịu ra, Lê Dung không hề bị thương tổn gì, cũng không đến mức vì thế mà ghi hận Đỗ Minh Lập. +

Sầm Hào lại nhìn anh đầy ẩn ý, hỏi: “Sao tự dưng cậu lại hứng thú với anh ta?” +

Hôm nay Lê Dung mới gặp Đỗ Minh Lập* lần đầu, theo lý mà nói lời của Đỗ Minh Lập* sẽ không khiến Lê Dung coi trọng, nhưng Lê Dung lại muốn đích thân gặp người này. +

*raw là Đường Hà, maybe tác giả nhầm +

Cuộc đối đáp trong phòng nghỉ cũng chủ yếu là thăm dò, đối với một người đột ngột xuất hiện đến cả tên cũng không biết, quả thực là quá mức coi trọng rồi. +

Trong không khí của phòng vệ sinh thoang thoảng hương chanh bạc hà tươi mát, máy điều hòa chạy vù vù, hơi nóng lan tỏa trong không khí, trên một mặt cửa kính đọng lại một lớp sương mù mờ ảo. +

Không khí chậm rãi lưu chuyển, mang giọng nói không nặng không nhẹ truyền vào tai Lê Dung. +

Lê Dung thầm nghĩ, tất nhiên là để gặp mặt tổ trưởng tổ Mắt Quỷ khi còn chưa bước chân vào vòng xoáy quyền lực rồi. +

Nhưng anh lại vô tội chớp chớp mắt: “Đối thủ cạnh tranh của cậu, đương nhiên là tôi hơi hứng thú, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” +

Không đợi Sầm Hào kịp phản ứng, Lê Dung đã nhanh chóng hỏi ngược lại: “Tôi lại rất tò mò đấy, sao cậu lại coi thường anh ta thế, rõ ràng trước đây hai người chưa từng gặp nhau mà.” +

Anh khoanh hai tay trước ngực, ngón tay khoan thai gõ nhẹ, ung dung chờ đợi câu trả lời của Sầm Hào. +

Lần gặp gỡ này giữa anh và Đỗ Minh Lập chỉ cho thấy Đỗ Minh Lập là một người tốt thông minh, có dã tâm leo lên trên, có quyết tâm dẹp loạn, cũng có tấm lòng xót thương nhân thế và lòng dạ điềm tĩnh bao dung. +

Nếu không phải chuyện của Hàn Giang luôn đè nặng trong lòng, anh cũng sẽ không bài xích việc tiếp xúc với Đỗ Minh Lập. +

Dường như sự khinh miệt của Sầm Hào dành cho Đỗ Minh Lập hơi vô lý, mà Sầm Hào lại không phải là người khinh địch, trừ phi hắn chắc chắn rằng Đỗ Minh Lập này thực sự ra vẻ đạo mạo nhưng năng lực lại có hạn. +

Lê Dung rất mong đợi câu trả lời của Sầm Hào. +

Sầm Hào giơ tay vén lọn tóc đã khô hẳn của Lê Dung, vẻ mặt như vô tình nói: “Kẻ đáng khinh nhất trên đời này không phải là kẻ xấu từ đầu đến chân, mà là kẻ tự xưng là người tốt, nhân danh chính nghĩa, bắt những người vô tội phải trả giá và chịu đựng đau khổ để hoàn thành chủ nghĩa lý tưởng của chính mình.” +

Lê Dung hơi nghiêng đầu, gò má lướt qua mu bàn tay Sầm Hào. Sau cử chỉ thân mật ấy, anh sắc bén nhìn Sầm Hào: “Cậu nghĩ anh ta là loại người đó?” +

Sầm Hào khẽ cười, chậm rãi rụt tay về. Trước khi rời đi, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào vành tai Lê Dung: “Chắc tôi chỉ ghét ánh mắt anh ta nhìn cậu, nên mới vô cớ có thành kiến với anh ta thôi.” +

Tuy Lê Dung biết hắn đang tìm cớ, nhưng tạm thời chấp nhận lý do ghen tuông này. +

Lê Dung liếc nhìn xung quanh một lượt, mới nhếch môi nói: “Thế mà cậu lại chẳng thèm che giấu mối quan hệ của hai chúng ta chút nào, đặc biệt là phản ứng với ly nước nóng kia. Tôi còn tưởng cậu có thể nhìn ra từ chiếc ly giấy không bốc mấy hơi nóng kia là anh ta không thực sự muốn làm tôi bỏng chứ.” +

Sầm Hào hỏi ngược lại: “Lỡ như thì sao?” +

Lê Dung: “Gì cơ?” +

Ánh mắt Sầm Hào thâm trầm: “Nếu trong nhà để món đồ cực kỳ quan trọng, dù có nhớ rõ mình đã khóa cửa kỹ càng, thì trước khi rời đi vẫn sẽ ngoảnh lại nhìn một cái.” +

Lê Dung sững sờ một lát, lòng bỗng mềm nhũn ra. +

Dù trông ly nước kia có vẻ không nóng, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một phần vạn khả năng làm anh bị bỏng, hắn vẫn không kìm được mà xác nhận lại một lần. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Sớm! +

– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)