Skip to main content

Chương 45: “Nguyện ý bên em cả đời.” (End)

dathaiPiter

Chương 45: “Nguyện ý bên em cả đời.” (End) +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Chu Hành Tuấn nghe mấy lời này, trái tim như bị đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi không ngừng ọc ra. +

Anh ôm lấy mặt Tô Minh Hi, Tô Minh Hi ngoan ngoãn dựa cằm lên tay anh, không muốn để anh thấy mình khóc nên luôn muốn cúi đầu. +

Chu Hành Tuấn thở dài, dịu dàng gạt nước mắt cho cậu, khẽ hôn lên khóe mắt ướt át. +

Lỗ tai anh đỏ ửng ,không chỗ nào khớp với hành động nhẹ nhàng hiện tại. +

Anh nhìn Omega bé nhỏ trong lòng, tâm mềm thành vũng nước. +

Sao chàng vợ của anh có thể đáng yêu thế này chứ? Yêu bao nhiêu cũng không đủ. +

Anh dịu dàng đáp: “Mình sẽ không ly hôn đâu em.” +

Tô Minh Hi ngẩng lên nhìn anh: “Thật không?” +

Chu Hành Tuấn khẽ mỉm cười, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt Tô Minh Hi, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, anh sẽ mãi yêu em, yêu đến khi sinh mệnh này kết thúc.” +

Tô Minh Hi xấu hổ không dám nhìn ảnh ngược của mình trong mắt anh, lại dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn. +

Cậu lẩm bẩm: “Sao tự dung anh giỏi nói ngọt thế.” +

Chu Hành Tuấn tự hỏi: “Chắc anh cũng say rồi.” +

Tô Minh Hi không đồng tình: “Anh không uống rượu, trong nhà không có rượu, anh trộm uống sau lưng em à?” +

Chu Hành Tuấn cọ trán cậu, lưu luyến đáp: “Anh có thể uống ngay bây giờ.” +

Tô Minh Hi đang mơ màng không tỉnh táo, hiển nhiên nghe không hiểu. +

Chu Hành Tuấn mỉm cười nhìn cậu đang ngồi trên đùi mình vẫn đang ngơ ngác tự hỏi, vài phút sau hiểu ra thì má ửng hồng. +

Cậu vừa bực vừa thẹn, đánh bồm bộp lên người anh, Chu Hành Tuấn không giận, đôi mắt vui vẻ nhìn chằm chằm Tô Minh Hi. +

Tô Minh Hi bị nhìn chằm chằm chậm rãi dừng tay, muốn dụi vào lòng Chu Hành Tuấn giấu đi khuôn mặt, lại nhớ ra vì người này nên mình mới thành vậy. +

Tô Minh Hi đứng hình, ngửa ra sau ôm lấy khuôn mặt nhỏ. +

Chu Hành Tuấn không khỏi thất vọng, anh đã sẵn sàng ôm cậu rồi. +

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu: “Bé yêu đồng ý cho anh uống rượu không?” +

Tô Minh Hi lắc đầu, tay che trên mặt dần hạ xuống, lộ ra đôi môi hồng hồng. Cả khuôn mặt che khuất, chỉ lộ đôi môi cũng mang theo nét quyến rũ riêng. +

Đầu Tô Minh Hi còn hơi ngẩng lên, bộ dạng mặc người bắt nạt. +

Chu Hành Tuấn lại đứng im, giống như không thấy gì, ra vẻ dỗi ngược: “Bé yêu không đồng ý hả? Sao em không nói gì thế?” +

Tô Minh Hi nâng mặt lên một chút, ý bảo Chu Hành Tuấn mau tới. +

Chu Hành Tuấn mặc kệ, giọng mang theo u oán: “Bé yêu à, em ghét anh lắm đúng không?” +

Tô Minh Hi bực bội buông tay che nửa mặt, Chu Hành Tuấn đang nhìn cậu đầy vui vẻ. +

Cậu hiểu anh đang trêu chọc mình, thở phì phò muốn nhào lên đánh. +

Chu Hành Tuấn sợ lỡ chọc cậu giận thật, vội vàng nhào lên vuốt lông: “Anh sai rồi, bé yêu tha thứ cho anh nhé?” +

Tô Minh Hi giờ rất dễ dỗ, nghe anh xin lỗi thì gật đầu. +

Chu Hành Tuấn tiến thêm một bước: “Bé yêu có cho anh uống rượu không nào?” +

Tô Minh Hi chần chừ, chậm rãi gật đầu. +

Không chờ cậu nâng mặt lên, Chu Hành Tuấn trực tiếp hôn xuống, dịu dàng mấy cũng không che dấu nổi sự hung mãnh, giống như muốn nuốt cậu vào bụng. +

Mới hôn xong, mùi rượu ngập tràn khoang miệng, Tô Minh Hi dựa lên người Chu Hành Tuấn thở hổn hển, Chu Hành Tuấn vẫn chưa thỏa mãn cúi xuống thì thầm: “Bé yêu à, mình về phòng ngủ nhé?” +

Tô Minh Hi đang say, hành vi này là cháy nhà hôi của. Thế nhưng cậu ngồi trên đùi Chu Hành Tuấn, từng đụng chạm da thịt nhẹ nhàng như vậy, ai mà không có phản ứng? +

Tô Minh Hi chỉ im lặng nhìn Chu Hành Tuấn: “Anh nói anh yêu em, dù em là dạng gì thì anh vẫn yêu em đúng không?” +

Chu Hành Tuấn nghĩ Tô Minh Hi đang nghĩ về cảnh hai người về già, nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên.” +

Tô Minh Hi suy tư gật gật, bỗng nhiên trọng lượng trên đùi Chu Hành Tuấn nhẹ bẫng. +

Tô Minh Hi không thấy đâu, chỉ còn một đống quần áo. +

Một bé mèo trắng muốt quen thuộc chui ra từ núi quần áo, ngồi xổm trên đùi Chu Hành Tuấn. +

Chu Hành Tuấn làm ra phỏng đoán đáng sợ. +

Anh chưa kịp nghiệm chứng, cục bông trắng trên đùi cất tiếng: “Dù em là dạng này, anh vẫn yêu em sao?” +

Giọng nói thân quen, đề tài thân quen, điệu bộ thân quen. +

Chu Hành Tuấn khó tránh khỏi câm nín, ai cũng vậy thôi, người thương tự dung là một yêu tinh, không ai là không biến sắc. +

Tô Minh Hi biến về lốt mèo tự giác buông thả hơn hẳn, nhão nhão dính dính làm nũng cọ cọ lên cơ bụng anh, trình độ nhõng nhẽo chỉ hơn không kém Chu Hành Tuấn kỳ dịch cảm. +

Cậu bò lên vai anh, đuôi bông xù quấn lên cổ anh, ở bên tai hỏi: “Chồng à, anh sẽ không ném em vào phòng nghiên cứu đâu đúng không?” +

Anh dịu dàng đáp: “Không đâu.” +

“Em biến về hình người nhé bé yêu, giờ kì lắm…” +

Tô Minh Hi ngoan ngoãn tụt xuống, biến về hình người. +

Chu Hành Tuấn giờ mới phản ứng, ban nãy Tô Minh Hi biến lốt mèo quần áo rớt sạch xuống, thế nên… +

Chu Hành Tuấn chưa kịp cản, Tô Minh Hi người không mảnh vải đã ngồi trên đùi anh. +

Chu Hành Tuấn vội nhìn lên trần nhà, lo lắng mình lại xịt máu mũi, rầu rĩ nói: “Bé yêu mặc quần áo đi đã.” +

Rượu dường như đã ngấm, Tô Minh Hi ôm lấy Chu Hành Tuấn, hai người dính vào nhau, cậu nghịch ngợm đáp: “Khỏi cần.” +

Chu Hành Tuấn đã hiểu Tô Minh Hi vất vả vì mình thế nào. +

Anh phủ lên cậu một cái áo khoác, thở ra một hơi. +

Tô Minh Hi lại không vui, vòng tay lên cổ Chu Hành Tuấn, học theo bộ dạng mấy anh giám đốc có tiền có quyền trong tiểu thuyết, nguy hiểm híp mắt: “Anh không thích cơ thể em à?” +

Chu Hành Tuấn nhức nhức cái đầu liền, không biết nên đáp sao, không phải không muốn nhìn, là không dám nhìn mới đúng. +

“Em biết thừa anh thích hay không mà.” +

Tô Minh Hi nhạy bén nhận ra ý nguy hiểm trong lời này, vội vàng đổi chủ đề: “Anh không tò mò em là loài gì sao?” +

Chu Hành Tuấn trầm giọng: “Em là người trong lòng anh.” +

Cái ôm ấp cảm động trong dự kiến không có, Tô Minh Hi chỉ im lặng chốc lát rồi nói thẳng: “Anh ghê gớm nhỉ.” +

Tai Chu Hành Tuấn càng đỏ, anh tức muốn hộc máu đưa giao diện nói chuyện với Chu Vân Khiêm cho Tô Minh Hi xem. Tô Minh Hi dí vào màn hình, nhưng cồn ngấm rồi thì đâu thấy gì. +

Cậu mờ mịt hỏi: “Cái gì thế anh?” +

Chu Hành Tuấn rầu rĩ: “Chu Vân Khiêm gửi anh bách khoa toàn thư 200 phương pháp tán tỉnh Omega, nó nói Omega nào cũng thích.” +

Đầu óc Tô Minh Hi giờ không quá nhanh nhạy, cậu giờ cũng phản ứng lại rồi bật cười thành tiếng: “Bảo sao hôm nay… Anh vừa dịu dàng vừa thành thục như vậy…” +

Mặt Chu Hành Tuấn ửng hồng: “Anh hỏi cậu bạn Omega của em, cậu ta nói em thích mấy thằng giám đốc kiểu ấy…” +

Tô Minh Hi say rượu vô cùng dính người, nghe vậy hung hang ôm mặt Chu Hành Tuấn nói: “Em thích bộ dáng hiện tại của chồng em.” +

“Thích đôi mắt của chồng em, thích cái mũi, thích đôi môi, còn có đôi tai…” +

Tô Minh Hi liệt kê tới chỗ nào sẽ hôn chỗ ấy. +

Chu Hành Tuấn chịu không nổi, lo lắng cậu cứ như vậy thì anh sẽ nhịn hết nổi cầm tù cậu, chỉ mình anh mới có quyền thấy Tô Minh Hi đáng yêu tới thế. +

Anh thở dài ôm cậu vào lòng: “Chồng em cũng yêu em.” +

Chỉ họ mới biết bộ dạng chân chính của nhau. Người ngoài thấy Tô Minh Hi đỏng đảnh khó chiều chứ đâu biết cậu quyến rũ nhường nào, thấy Chu Hành Tuấn trưởng thành chững chạc chứ đâu biết anh thực chất ngây thơ vô cùng. +

Tô Minh Hi hứng thú bừng bừng hỏi: “Anh đoán đi, đoán xem em là loài gì, đoán đúng có thưởng.” +

Anh trầm ngâm: “Em là yêu tinh à?” +

Tô Minh Hi thất vọng: “Anh đoán ra nhanh thế?” +

Tô Minh Hi vẫn giữ lời hôn một cái, Chu Hành Tuấn chưa kịp hôn lại đã rời đi. +

Cánh tay ôm eo cậu siết chặt hơn biểu thị sự khao khát. +

Tô Minh Hi chụp lấy tay anh: “Anh đoán tiếp xem nhà em có mấy người là yêu tộc đi?” +

Chu Hành Tuấn thu tay về, nghĩ một chút: “Con mèo lông dài lần trước là bố vợ đúng không?” +

Tô Minh Hi buột miệng: “Sao anh biết là mèo lông dài?” +

Chu Hành Tuấn còn gọi cha cậu là bố vợ kìa? +

Tô Minh Hi có cồn trong người chủ động hôn lên, hào phóng khen thưởng dưới con mắt khó hiểu của anh: “Thưởng anh gọi bố vợ đó.” +

Mặt Tô Minh Hi hồng hơn nhiều, ánh mắt lấp lánh mê ly, cơ thể mềm xèo, Chu Hành Tuấn không ôm eo thì cậu ngã sấp mặt rồi. +

Tô Minh Hi líu hết lưỡi: “Em kể anh nghe nè, ba em là hậu duệ tộc miêu yêu, nhưng ông ấy yêu mẹ em là người bình thường, tộc miêu yêu bài xích người ngoài đuổi ba đi. Ba và mẹ sinh ra em và anh trai.” +

“Chỉ em mới có dòng máu miêu yêu của ba! Em nợi hẹi lắm đúng hongg?” +

Tô Minh Hi nói ngọng có mấy chữ, Chu Hành Tuấn nghe vẫn hiểu. +

Anh nhìn Tô Minh Hi run rẩy muốn đứng dậy, bế cậu lên cầu thang: “Bé yêu giỏi quá.” +

Tô Minh Hi mới đầu còn ngoan ngoãn để anh ôm, sau lại nghiêm túc hỏi: “Anh không phải chồng tôi, anh là ai?” +

Chu Hành Tuấn dở khóc dở cười: “Anh không phải chồng em thì là ai?” +

Hai người về đến phòng ngủ, ngồi lên giường cùng nhau, trên mặt Tô Minh Hi là sự buồn phiền không hợp tuổi. +

“Người anh em muốn làm chồng tôi không?” +

Chu Hành Tuấn không nhắc nhở, anh muốn biết cậu đang che dấu gì, Chu Hành Tuấn lờ mờ đoán đây chính là nguyên nhân cậu bỏ đi uống rượu. +

Anh hỏi: “Sao vậy? Em phải nói thì anh mới giúp được.” +

Tô Minh Hi ngẩng lên, nhìn chằm chằm rồi thở dài. +

Chu Hành Tuấn lo lắng sợ Tô Minh Hi đã nhận ra, nghe cậu nói tiếp: “Anh giống chồng em ghê.” +

“Ừm.” +

Chu Hành Tuấn không hiểu gì. +

“Anh làm ánh trăng sáng của em nhé?” +

Chu Hành Tuấn mờ mịt. +

Anh vì theo đuổi Tô Minh Hi đã hỏi thăm cả Dung Thanh Đường và Chu Vân Khiêm, là hai Omega thân thiết với cậu. Dung Thanh Đường nhiệt tình đề cử tiểu thuyết, hơn nữa còn thề thốt đây chính là mẫu Alpha Tô Minh Hi thích nhất. +

Chu Hành Tuấn nghiêm túc đọc mấy quyển tiểu thuyết ngu ngốc kia, khá quen với loại cốt truyện này. +

Nếu Tô Minh Hi muốn ly hôn, anh sẽ che dấu sự chua xót và ác ý mỉm cười chúc phúc cậu. Tô Minh Hi vài chục phút trước còn khóc lóc không muốn ly hôn kìa. +

Anh tin đây là lời thật lòng, hơn nữa anh tin Tô Minh Hi không thân mật tiếp xúc với Alpha khác. +

Nếu Tô Minh Hi thích ngoại hình nhưng không thích tính cách anh, cậu sẽ đi tìm thế thân chứ không tìm “ánh trăng sáng”. +

Chu Hành Tuấn kìm nén sự chua xót, tay hơi run lên. +

Anh cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh không phải thế thân à? Sao lại là ánh trăng sáng?” +

Tô Minh Hi thở dài: “Em muốn anh ấy tin rằng em có người mình thích.” +

Chu Hành Tuấn rớt xuống đáy vực. +

Vài phút trước anh còn hưởng thụ cái hôn của cậu, cậu thừa nhận mình thích anh, còn chia sẻ bí mật. +

Anh nghĩ cậu thích mình thật lòng. +

Chẳng lẽ chỉ là do anh ảo tưởng? +

Chu Hành Tuấn ù hai tai, cố kéo khóe môi lên không để Tô Minh Hi phát hiện ra sự khác thường. +

Môi dưới anh run lên, trong lòng còn dâng lên sự tủi thân, không chừng bé Hy còn có lý do khác thì sao? Anh gần như van xin hỏi cậu: “Vì sao vậy?” +

Tô Minh Hi phiền muộn gãi đầu: “Em cũng không biết nữa.” +

Giọng nói cậu nức nở: “Em không muốn trả thù anh ấy đâu, nhưng, nhưng…” +

Chu Hành Tuấn muốn lau đi nước mắt cho cậu , nhưng người lạ sẽ không làm vậy, đành nhịn xuống hỏi tiếp: “Trả thù gì cơ? Sao em lại muốn trả thù chồng?” +

Tô Minh Hi nằm vật xuống giường, giống như đấu tranh tư tưởng rồi ngồi bật dậy: “Là vậy nè, vài tháng trước em cũng uống say.” +

Chu Hành Tuấn nín thở nghe, cẩn thận ngẫm lại xung quanh mình vài tháng trước có gì bất thường không. +

“Sau đó, em, à không, mèo của em chạy mất.” +

Chu Hành Tuấn biết, “mèo” kia là cậu. +

“Nó chạy tới cửa khách sạn Sóng Loan, không cẩn thận bị người khác dẫm vào đuôi.” +

Chu Hành Tuấn có chút ấn tượng, vài tháng trước anh tới đây có một lần, có uống chút rượu. +

“Người kia à chồng em?” Chu Hành Tuấn hỏi. +

Tô Minh Hi gật đầu, phẫn nộ đấm lên đệm: “Đúng vậy! Em nói nghe nè, chân anh ấy hư lắm, đuôi em siêu đẹp, trắng như tuyết ấy, dẫm nguyên dấu chân to chà bá lên!” +

Chu Hành Tuấn không nhắc nhở, ngôi thứ ba đã thành ngôi thứ nhất. +

Anh áy náy: “Xin lỗi em.” +

Tô Minh Hi xua tay: “Người anh em có làm gì đâu, xin lỗi gì.” +

Tô Minh Hi tiếp tục kể lể: “Hơn nữa anh ấy còn luôn miệng nói cái gì tôn trọng nhau như khách, biết chỉ số xứng đôi là 100% còn muốn bỏ em mà đi, còn nói năm sau sẽ ly hôn.” +

Tim Chu Hành Tuấn thắt lại, khi ấy anh đâu biết thích là gì, yêu là gì. +

Anh hạ quyết tâm muốn bảo vệ chàng vợ nhỏ, ngược lại thành xúc phạm tới cậu. +

Nước mắt Chu Hành Tuấn rơi, anh chôn mặt vào vai Tô Minh Hi: “Xin lỗi em, bé Hi.” +

Tô Minh Hi sững người, sao anh ta biết tên cậu? +

Cậu lắc đầu làm mình tỉnh táo, híp mắt đánh giá thân hình người này, hoảng loạn mở miệng: “Chu Hành Tuấn?” +

Hốc mắt Chu Hành Tuấn vẫn phiếm hồng, kiên định đáp: “Xin lỗi bé Hi, nếu em cho rằng anh đã tổn thương em, chúng ta có thể tách nhau một thời gian.” +

Chu Hành Tuấn tính rời đi. +

Tô Minh Hi ngây người trên giường càng thêm ngẩn ngơ, Chu Hành Tuấn sảng hồn xàm xàm ba láp gì đây? Lại muốn rời xa rồi tôn trọng nhau như khách, sang năm ly hôn? +

Tô Minh Hi nhích về mép giường, ôm eo Chu Hành Tuấn không cho anh đi: “Em không muốn trả thù anh nữa đâu, em thích chồng lắm.” +

Chu Hành Tuấn lắc đầu: “Em không cần lừa anh đâu bé Hi.” +

Tô Minh Hi càng cuống hơn, cậu cảm nhận được Chu Hành Tuấn không hề diễn, anh đang nói thật. +

Chu Hành Tuấn kể cậu nghe về quá khứ khi còn nhỏ, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh ấy sẽ có cảm giác thiếu an toàn về tình thân và lòng tin, không thành đứa phản xã hội giới thượng lưu là may rồi. +

Trong lòng Chu Hành Tuấn có lẽ vẫn giấu một đứa nhóc ba tuổi trơ mắt nhìn mẹ mình chết đi. +

Tô Minh Hi hạ quyết tâm, cởi áo khoác trên người xuống, lộ ra làn da trắng nõn, mượn rượu dũng cảm: “Chúng mình ‘ấy ấy’ đi.” +

Chu Hành Tuấn đương nhiên biết cơ thể cậu đẹp nhường nào, anh lại đứng im: “Xin lỗi bé Hi, xin lỗi em.” +

Giờ lại gọi bé Hi?! +

Tô Minh Hi quấn lấy anh: “Anh không yêu em à?” +

“Đâu có.” +

“Anh thích em, em thích anh, mình làm chuyện ấy với nhau bình thường mà?” +

Chu Hành Tuấn câm nín, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng đáp: “Bé Hi à, trước kia anh làm em không vui là thật.” +

Tô Minh Hi trần truồng quần lấy Chu Hành Tuấn, anh chỉ ôm eo giữ cho cậu không ngã thôi chứ không dám nhìn thẳng. +

Cậu biết thừa anh lại muốn thụt vào vỏ ốc: “Trước kia là trước kia, hồi xưa em chơi game cũng bực tức nhiều lắm, nhưng em vẫn thích chơi game, không bỏ game đó thôi.” +

“Dù sao thì người em yêu vẫn là anh.” +

Tô Minh Hi chủ động hôn Chu Hành Tuấn. +

Chu Hành Tuấn nhìn con ngươi trong veo của cậu, nội tâm thả lỏng, không từ chối cậu nữa. +

Hai người quay về đè nhau lên giường, quay cuồng không ngừng. Tô Minh Hi cảm giác mình như con thuyền nhỏ phập phồng trên biển sắc dục. +

Sáng hôm sau, bên cạnh cậu không còn Chu Hành Tuấn. +

Tô Minh Hi đầu óc đau nhức vì say, Chu Hành Tuấn bưng lên cho cậu chén canh giải rượu. +

Tô Minh Hi chần chừ nhận lấy, anh trấn an: “Không đắng, anh cho đường rồi.” +

Tô Minh Hi ngoan ngoãn uống hết. +

Nếu có Dung Thanh Đường ở đây, cậu ta sẽ oán hận bằng chết. Canh giải rượu lần trước dường như Chu Hành Tuấn ném hết nguyên liệu cay đắng vào, của Tô Minh Hi lại ngọt ngào. Tô Minh Hi uống xong tỉnh táo hơn nhiều, thế nhưng vẫn không nghĩ ra mình say rồi có làm gì quá quắt không. +

Cậu đặt chén lên tủ đầu giường, bối rối nhìn Chu Hành Tuấn: “Đêm qua em có làm gì khác người không anh?” +

“Không có.” +

Tô Minh Hi thở phào nhẹ nhõm. +

Chu Hành Tuấn nói tiếp: “Chỉ kể lể vài lời thôi.” +

Tô Minh Hi còn chưa thả lỏng xong, cơ thể lại căng cứng. +

Cậu vội hỏi: “Em nói gì?” +

Chu Hành Tuấn chưa kịp trả lời, Tô Minh Hi đã cản lại: “Thôi, anh đừng nói gì.” +

Đáy mắt Chu Hành Tuấn ánh lên niềm vui: “Em chắc chưa?” +

Xem biểu cảm Chu Hành Tuấn, chắc chắn đêm qua cậu hành xử rất ngu ngốc. +

Cậu kiên định: “Chắc chắn.” +

Vừa dứt lời, trong đầu Tô Minh Hi chiếu một thước phim chậm. +

Con mẹ nó! +

Tô Minh Hi âm thầm chửi thề. +

Chu Hành Tuấn biết ngay cậu đã nhớ ra. +

Tô Minh Hi ngẩng đầu nhìn anh, chân thành hỏi: “Anh yêu mất trí nhớ đi nha?” +

Chu Hành Tuấn bật cười, ngồi lên giường làm bộ vô tội: “Nhưng đêm qua bé yêu mới là người quấn lấy anh mà?” +

Tô Minh Hi xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ chui xuống. +

“Đêm qua bé yêu luôn miệng nói thích anh, rất êm tai.” +

Chu Hành Tuấn mới là kẻ tra tấn cậu mà? Cậu rên muốn nhanh thì anh làm chậm, muốn chậm thì Chu Hành Tuấn thúc nhanh hơn. Cậu học khôn rên ngược lại, Chu Hành Tuấn lại nghe lời răm rắp. +

Tô Minh Hi chán nản, hóa lốt mèo trốn không cho anh thấy. +

Chu Hành Tuấn bật cười bế cậu lên. +

Tô Minh Hi muốn vươn móng cào, Chu Hành Tuấn massage phần gốc đuôi mèo cho cậu. +

Tô Minh Hi mềm nhũn, nheo mắt hưởng thụ con sen vuốt ve. +

Vuốt thì vuốt, đôi tay Chu Hành Tuấn như mang theo lửa nóng, vuốt tới đâu nóng tới đó. +

Tô Minh Hi thở dốc quyến rũ. +

Cậu chịu hết nổi biến về lốt người, mặt hồng như hoa đào lên án: “Anh dẫm đuôi em… Giờ anh còn bắt nạt em!” +

Mắt cậu đỏ lên, Chu Hành Tuấn khẽ cười. +

“Thì em bắt nạt lại anh thôi, cho em bắt nạt cả đời có được không?” +

Tô Minh Hi ngẩng lên, mắt lấp la lấp lánh: “Vâng ạ.” +

Chu Hành Tuấn hô hấp cứng đờ, vốn không trông mong được đáp lại, anh không tin nổi vào tai mình. +

“Bé yêu à, em vừa nói gì cơ?” +

Trên mặt Tô Minh Hi đều là nụ cười hạnh phúc, chủ động nhét tay mình vào tay Chu Hành Tuấn, mười ngón đan nhau. +

Cậu nghiêm túc đáp: “Em nói, em nguyện ý cả đời này bên anh.” +

Trán hai người kề sát nhau, Chu Hành Tuấn nghiêm túc nhìn thẳng mắt cậu: “Anh cũng yêu em.” +

Thời gian và địa điểm thổ lộ không phù hợp lắm, không như kế hoạch dự tính của Chu Hành Tuấn. Chu Hành Tuấn muốn thổ lộ khi họ dùng bữa ở nhà hang bàn xoay, dựa theo lời Tô Minh Hi mang một bó hoa lớn chính thức cầu hôn cậu. +

Nhưng vậy là tốt rồi. Cách họ gặp nhau cũng rất bất ngờ, trở tay không kịp. +

(End) +


[Lời tác giả] +

Gào một tiếng cái đã, cầu đánh giá năm sao và đánh dấu ạ! Cho giỏ hàng thôi cũng được ạ Q A Q +

Kết thúc rồi, rất nhiều thứ muốn nói, không thích thì kệ đi! +

Thật sự mà nói vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, ví dụ như tài sản của mẹ Chu Hành Tuấn, thời gian mang thai và phát tình cũng chưa viết tới, còn có buổi họp lớp nữa. Chờ sau này có thời gian sẽ viết ngoại truyện, cũng chỉ viết mẩu truyện nhỏ thôi. (Tui không biết bao giờ mới rảnh) +

Xác thật có hơi vội, tui cũng nói rồi đó, tui phải làm nhiều công việc, phải nghĩ mọi cách kéo dài một ngày, không có quá nhiều thời gian gõ truyện. Cũng có chút tiếc nuối, tui không dự định kết vội vậy đâu. Nhưng tui cũng không có gì để hối tiếc nữa, ít nhất tui cũng hoàn thành rồi. +

Bộ truyện này viết trong tầm hai tháng rưỡi, trong hai tháng rưỡi này vai chính từ công – thụ đã trờ thành Chu Hành Tuấn – Tô Minh Hi, họ chính là hai đứa con của tui đó (tuy rằng họ lớn hơn tui) +

Lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm, tui sẽ vĩnh viễn nhớ đến thời khắc này, hi vọng vài năm sau khi viết truyện tui vẫn nhớ rõ cảm xúc này, không lạc mất chính mình. +

Cảm ơn các Bảo Tử đã làm bạn, cảm ơn các Bảo Tử đã góp ý và cổ vũ, cảm ơn các Bảo Tử đã bao dung cách hành văn ngốc nghếch thiếu ổn định của tui. Newbie có nhiều sai sót, cảm ơn mọi người nhiều. +

Cảm ơn Tô Minh Hi và Chu Hành Tuấn không chê mama nghèo, +

Câu chuyện của bé Hi và chủ tịch Chu vẫn sẽ tiếp diễn, chúng ta đồng hành cùng họ hai tháng nhưng ở thế giới của họ, họ sẽ bên nhau hạnh phúc vài chục năm cơ. +


Note của editor: Mình mua raw full không có ngoại truyện cũng không tìm thấy ngoại truyện đâu cả nên nó end thật rồi đó ; ;
Ước gì tác giả viết nhiều thêm đến cảnh đám cưới với cảnh họp lớp thì sẽ trọn vẹn hơn, anyway dạo này mình có hứng edit truyện tiếp với tự viết một bộ xàm xàm của bản thân nên sẽ ngoi lại sớm thôi lol +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)