Skip to main content

Chương 44: “Chồng ơi, em không muốn ly hôn anh đâu.”

dathaiPiter

Chương 44: “Chồng ơi, em không muốn ly hôn anh đâu.” +

Edtior: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Tô Minh Hi không để bụng lời nhắc nhở của bartender, tủm tỉm cười: “Bọn họ muốn ngồi tù thì cứ thử xem.” +

Bartender cũng bật cười theo: “Xin cứ tin tưởng, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật. Rượu pha xong rồi, giờ bỏ vào ly của ngài ạ?” +

Tô Minh Hi lắc đầu: “Ly này không cần, lát trà sữa đến thì phiền anh pha giúp một ly rượu mạnh khác.” +

Bartender hứng thú, Omega này biết uống rượu mạnh ư? +

Anh ta trêu chọc: “Rượu mạnh ấy hả?” +

Tô Minh Hi hỏi: “Có loại nào uống không cảm giác, tác dụng vừa chậm vừa lớn không?” +

“Đương nhiên là có rồi.” +

Tô Minh Hi order thêm một ly theo đề cử của bartender, chầm chậm nhấm nháp ly nồng độ thấp, chờ cơm tới. +

Cậu nghĩ kỹ rồi, chuyện này cần thẳng thắn càng sớm càng tốt, càng kéo dài thời gian càng hèn. +

Tô Minh Hi hiểu rất rõ con người mình, không làm được sẽ trì hoãn, “deadline” này lại còn không ai thúc đít. +

Cậu hạ quyết tâm, hôm nay chắc chắn phải nói chuyện “ánh trăng sáng” cho Chu Hành Tuấn. +

Đề phòng chuyện trước đó, Tô Minh Hi uống chút cồn tráng gan cho mình. +

Cậu chưa từng uống loại rượu mạnh như vậy, tốt nhất đừng để say quá. Không biết say rồi sẽ làm gì… +

Hi vọng không giống Chu Hành Tuấn. +

Tô Minh Hi xác ly nhựa ngồi lên xe. +

Trước mặt bartender không lo lắng, thực tế Tô Minh Hi rất sợ mình uống say xong sẽ bị Alpha xa lạ đưa về. +

Đảm bảo an toàn cho bản thân, Tô Minh Hi bắt xe về cổng khu biệt thự, xách theo cái ly. +

Cậu vừa đi bộ về biệt thự vừa uống, về tới nhà sẽ uống cạn, sau đó giả bộ đau khổ vì tình thổ lộ tình cảm dành cho “ánh trăng sáng” trước mặt Chu Hành Tuấn. +

… +

Đồ ăn ngon lành trên bàn dần nguội ngắt, giống y như tâm trạng Chu Hành Tuấn lúc này, rớt thẳng xuống đáy cốc. +

Anh phiền muộn nhéo sống mũi, không rõ vì sao Tô Minh Hi lại chạy khỏi nhà. +

Anh không tin Tô Minh Hi sẽ đi tìm bạn bè. +

Chu Hành Tuấn hỏi bóng gió qua Omega lần trước tới nhà họ chơi, Tô Minh Hi quả nhiên không tìm cậu ta. +

Hơn nữa, bọn họ đã đánh dấu bậc hai, còn có độ xứng đôi hoàn mĩ, độ mẫn cảm đối với cảm xúc của nhau không khác gì đánh dấu vĩnh cửu. +

Lúc hôn môi trong nhà bếp, em ấy rất vui vẻ. +

Do cảm nhận được sự buồn bã dưới đáy lòng Tô Minh Hi nên anh mới hôn cậu. +

Anh muốn làm Tô Minh Hi hạnh phúc. +

Tô Minh Hi có vui lên, thế nhưng khi bế về sofa, tâm trạng cậu lại trùng xuống. +

Chu Hành Tuấn vừa xào rau vừa phân tích cảm xúc phức tạp của Omega bé nhỏ, ngoài sự ngượng ngùng sau nụ hôn sâu còn có chút vị chua chát. +

Chu Hành Tuấn rất quen thuộc với sự chua chát này, khi mình nhìn hai Alpha tranh giành tình cảm, tưởng tượng cậu bên Alpha khác, thậm chí là lúc lỡ lời nói sẽ ly hôn sau một năm… +

Thứ cảm giác chua chát ngập tràn trong anh. +

Chu Hành Tuấn hoài nghi, cậu như vậy là vì anh sao? +

Chu Hành Tuấn vẫn chưa thể lý giải vì sao cậu ra khỏi nhà. +

Dù phát hiện thì anh cũng không dám cản. +

Chu Hành Tuấn không muốn Tô Minh Hi bị cầm tù trong lồng son như mẹ mình, có giọng ca đẹp tới mấy cũng không cất nổi tiếng hát. +

Anh hiểu mình cũng có thói hư tật xấu, nó đã ngấm vào gene do lão già kia để lại. +

Chu Hành Tuấn hiểu, chỉ cần mình bước một bước, ham muốn sẽ càng nhiều. Đến cuối cùng anh sẽ khóa Tô Minh Hi trên giường, Tô Minh Hi chịu hết nổi dục vọng khống chế của anh, xé tan hợp đồng và ly hôn. +

Tuy rằng Chu Hành Tuấn cũng mang ảo tưởng đeo cho Tô Minh Hi một chiếc lục lạc nhỏ trên cổ chân trắng nõn của cậu, bộ dạng bị xích lại của cậu chắc chắn sẽ rất đẹp, không gì sánh bằng. +

… +

Tô Minh Hi ném cái cốc rỗng vào thùng rác tái chế, do dự nhìn đèn sáng trong lầu một. +

Chu Hành Tuấn đối xử với cậu khá tốt, cũng chưa làm gì khiến cậu quá khó chịu. +

Tô Minh Hi ngồi xổm trước bồn hoa bên cửa, sầu khổ nhìn con kiến bò ngang. Tô Minh Hi không hút thuốc, nếu có thì chắc giờ cậu đang đốt một điếu. +

Vành đai xanh không chỉ có cây cảnh thông thường, còn có hoa nguyệt quý lộng lẫy từ lan can mọc xuống. Tô Minh Hi trộm hái một bông. +

Tô Minh Hi vừa hái hoa vừa tự tìm lý do: Mình và Chu Hành Tuấn đã kết hôn, là bạn đời hợp pháp, Chu Hành Tuấn còn muốn tán tỉnh mình, hái một bông hoa đã là gì? Hái hoa còn vì Chu Hành Tuấn nữa kia. +

Tô Minh Hi bứt từng cánh hoa vứt xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Nói… Không nói… Nói… không nói…” +

Vài phút sau, Tô Minh Hi chậm rãi bứt cánh hoa cuối cùng: “Nói.” +

Rượu tác dụng khá chậm, Tô Minh Hi mờ mịt nhìn cánh hoa, miệng nhắc lại: “Nói.” +

Tô Minh Hi nhìn mấy đóa nguyệt quý, số hoa nở rộ vốn không nhiều, hái thêm đóa nữa thì quá lộ liễu. +

Cậu nhéo nhéo cánh hoa, ngơ ngác ngồi bên bờ tường. +

Có vài người qua lại, họ đều cúi đầu nghịch điện thoại, không ai để ý cậu. +

10’ trôi qua, một cụ ông chầm chậm bước tới, thấy cậu thì ngồi cạnh hiền hòa hỏi thăm: “Sao nhóc lại ngồi đây?” +

Đại não Tô Minh Hi tê dại vì cồn, nghe ông cụ hỏi thì đột nhiên hơi tủi thân: “Con ngồi bói cánh hoa thôi ạ.” +

“Chà.” Cụ ông có nghe qua trong phim truyền hình, tiếp tục hỏi, “Kết quả thế nào?” +

Tô Minh Hi càng tủi thân, giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít: “Là có nói ạ.” +

Ông cụ làm bộ vuốt râu: “Có nguyên tắc tính không?” +

Tô Minh Hi nghĩ rồi lắc đầu: “Không có đâu ông.” +

Ông cụ vỗ lên vai cậu: “Thế nên, đã biết kết quả vậy rồi còn không thừa nhận, muốn thử tiếp lần nữa, đây chính là tiếng nói trong nội tâm cháu.” +

Tô Minh Hi chỗ hiểu chỗ không gật đầu, ông cụ vui vẻ vì làm được việc tốt, vỗ người đứng dậy: “Được rồi, nhóc mau về nhà đi, chân ngồi xổm tê hết rồi chứ gì? Hê, may mà mùa đông đấy, mùa hè chắc chân nhóc chi chít muỗi đốt rồi.” +

Ông cụ đi rồi, Tô Minh Hi nhìn chằm chằm tay một hồi, chậm rì rì đứng lên nhập mật mã. +

Chu Hành Tuấn nhìn thấy cậu qua cửa sổ. +

Anh mở cửa ban công thông ra sân vườn, Tô Minh Hi nhào vào ngực anh. +

Chu Hành Tuấn đoán được trên người cậu sẽ có mùi rượu, cũng nhìn ra cậu không ổn, dịu dàng hỏi: “Em sao thế?” +

Tô Minh Hi vốn tủi thân, nghe mấy lời này càng nhịn không nổi, hốc mắt đỏ lên hỏi Chu Hành Tuấn: “Sao anh không gọi bà xã?” +

Chu Hành Tuấn nghe vậy nhớ tới mấy ngày kỳ dịch cảm, xấu hổ đỏ tai. +

Nhìn Tô Minh Hi đỏ hốc mắt, Chu Hành Tuấn chiều theo gọi: “Bà xã ơi.” +

Tô Minh Hi vòng tay sau cổ Chu Hành Tuấn, kéo anh xuống, thưởng một nụ hôn. +

Chu Hành Tuấn cứng đờ cả người, trong cơ thể dần dâng lên lửa nóng. Nếu là trước kia, anh sẽ không phản ứng lớn vậy. Từ ngày được khai trai, Chu Hành Tuấn khó lòng không nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng. +

Tô Minh Hi nghĩ một hồi: “Gọi bé yêu.” +

Chu Hành Tuấn dịu giọng: “Bé yêu ơi.” +

Mặt và tai Tô Minh Hi bị Chu Hành Tuấn nhìn nãy giờ cũng đỏ ửng, cậu chôn mặt vào ngực anh. +

Chu Hành Tuấn khẽ bật cười, bên tai Tô Minh Hi thì thầm: “Bé yêu sao nay thẹn thùng thế?” +

Tô Minh Hi không nói gì, anh có cảm giác hơi ươn ướt trước ngực. +

Chu Hành Tuấn vội bế cậu lên, ôm cậu thật chặt. Tô Minh Hi giống như con koala bám chặt vào người anh. +

Tô Minh Hi chôn mặt lên vai anh, Chu Hành Tuấn không thấy mặt cũng cảm nhận cậu đang cực kì tủi thân. +

Chờ tới khi ngồi trên sofa, Tô Minh Hi vẫn treo trên người Chu Hành Tuấn, anh không hỏi vì sao cậu lại khóc, chỉ im lặng vuốt ve an ủi. +

Thật lâu sau, Tô Minh Hi mới mở miệng, trong tiếng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Chồng ơi, em không muốn ly hôn đâu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)