Skip to main content

Chương 46

dathaiPiter

Tháng Bảy, học sinh nghỉ hè, khắp thị trấn đầy những đứa trẻ chạy nhảy lung tung. +

Phương Bỉnh Tuyết gần đây rất bận. Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, còn có một vụ án mạng treo lơ lửng từ lâu đột nhiên tìm được bước đột phá. Cả đội hình sự đều phấn khích, thức trắng đêm chiến đấu. +

Giữa khoảng thời gian đó, Chu Húc có đến tìm anh một lần. +

Có lẽ do đứng chờ bên ngoài quá lâu, hắn đứng quay lưng ra phía đường phố, cúi đầu hút thuốc. Đến khi thấy Phương Bỉnh Tuyết đi tới, hắn mới nheo mắt cười: “Uầy, trông đẹp đấy chứ.” +

“Đẹp cái gì,” dưới mắt anh toàn tơ máu, tóc tai chẳng buồn chải, “em sắp không dám gặp người khác luôn rồi.” +

Hai người đứng ở góc tường ngoài cục, một góc khuất, bên cạnh còn vài chiếc xe hơi đỗ ven đường che chắn. Đêm khuya, xung quanh chẳng mấy người, Chu Húc nhìn trái nhìn phải một cái rồi sải bước tiến lại gần. +

Phương Bỉnh Tuyết không nhúc nhích, cứ ngỡ hắn định ôm mình. +

Kết quả, Chu Húc lại ngồi thụp xuống trước mặt anh, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đưa tay buộc dây giày cho anh: “Tuột hết cả ra rồi này.” +

Buộc xong, hắn đứng dậy: “Xong rồi, tôi chỉ qua đưa ít trái cây cho em thôi, không có việc gì khác đâu.” +

Người này quen lăn lộn xã hội, làm gì cũng chu toàn, lúc nào cũng để ý trước sau. Đưa trái cây cho anh cũng kiên quyết không bước chân vào khu nhà tập thể một bước, lúc đầu để ở tiệm thuốc lá gần đó. Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi, bảo anh ơi, đừng làm như đang hối lộ em thế được không. Hắn cười cười, bảo tôi sợ ảnh hưởng đến em. +

Sau này, Phương Bỉnh Tuyết đưa cho Chu Húc một chiếc chìa khóa xe, bảo anh cứ để thẳng lên xe em đi, phí sức làm gì. +

Thế là những thứ xuất hiện trong xe anh, không chỉ còn là trái cây nữa. +

Thỏi vàng hình bắp cải trắng trước đây từ chối không nổi, anh đành mang về ký túc xá. Vì Chu Húc bảo đồ tặng đi rồi không có lý do đòi lại, nếu em không thích thì tôi đúc cho em cái dây chuyền. Phương Bỉnh Tuyết đáp lại thôi đi anh, chi bằng đúc cái vòng kim cô đeo lên đầu anh luôn. Hắn bảo không được, tôi không làm Đường Tăng, tôi còn phải yêu đương mà. +

“Về đi,” Chu Húc lùi lại hai bước, “tôi đi đây.” +

Phương Bỉnh Tuyết nhìn hắn: “Đi luôn thế à?” +

Chu Húc cười cười bước tới, véo nhẹ tay anh: “Ừm, chờ em bận xong.” +

Bận rộn thế này, gần như kéo dài đến cuối tháng. Có lần đi cùng lão Diêm, tình cờ chạm mặt Chu Húc. Hai bên chẳng nói gì, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn từ xa hất cằm với anh một cái rồi đi luôn. Lão Diêm dạo này mệt mỏi kinh khủng, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ lẩm bẩm bảo bao giờ mới được nghỉ hưu, lão sẽ ngày ngày mua rau xong là ra vỉa hè xem các cụ đánh cờ, trời sập cũng mặc kệ. +

Nhưng trời chẳng sập, việc cần quản vẫn phải quản. Phân tích vật chứng cơ bản thì còn ổn, điều Phương Bỉnh Tuyết sợ nhất là đi thăm dò, khảo sát. Một số người dân có chất giọng địa phương rất nặng, cộng thêm cảm xúc kích động khiến anh hoàn toàn không nghe hiểu gì. Hơn nữa, cảnh sát hình sự cơ sở đôi khi còn phải kiêm luôn việc hòa giải và phổ biến pháp luật, mỗi ngày tan ca, cổ họng ai nấy đều khản đặc. +

Đợi đến khi Phương Bỉnh Tuyết thực sự được nghỉ ngơi, có hai ngày nghỉ phép, việc đầu tiên là dò hỏi xem ở đâu có tiệm massage. +

…Rồi bị Chu Húc xách cổ về. +

“Có còn đau không?” +

Chu Húc ấn sau gáy anh, động tác chậm rãi xoa bóp: “Cứng quá, em ngồi bàn giấy lâu lắm rồi đúng không.” +

Phương Bỉnh Tuyết nằm sấp trên giường, thoải mái đến mức rên rỉ khe khẽ. +

Anh không ngờ tay nghề Chu Húc lại chuyên nghiệp đến vậy, thậm chí còn bóc sẵn hai quả quýt để ở đầu giường, thoang thoảng mùi thơm nhẹ, hơn hẳn nến thơm, không hề nồng. Ánh đèn trong phòng mờ mờ, Phương Bỉnh Tuyết vùi mặt vào gối, toàn thân được Chu Húc xoa bóp một lượt, xương cốt như muốn nhũn ra. +

Đến cuối cùng, Chu Húc dùng tay đo eo anh: “Chỉ thế này… hai gang tay.” +

Phương Bỉnh Tuyết sắp ngủ thiếp đi, không lên tiếng. +

Chu Húc mỉm cười không nói gì, cúi người nhẹ nhàng hôn lên tóc anh rồi lui ra ngoài, tắt đèn. +

Một đêm không mộng mị. +

Hôm nay Phương Bỉnh Tuyết dậy sớm, trời còn mờ sáng. Anh nằm trên giường tỉnh táo một lúc rồi đứng lên rửa mặt. Vừa đẩy cửa đã nghe thấy động tĩnh. +

Có lẽ sợ làm ảnh hưởng anh nghỉ ngơi, Chu Húc cố ý ra sân nói chuyện với người khác, hạ thấp giọng. Nhưng Trương Dương vốn tính như khỉ, xoẹt một cái đã nhìn sang – hèn gì Chu Húc thích dùng Trương Dương để theo dõi người, mắt tinh, lại còn có khả năng nhìn qua là không quên. +

Còn A Lượng cũng chú ý đến biểu cảm của Trương Dương, ngơ ngác quay mặt lại, mắt lập tức sáng lên. +

Phản ứng đầu tiên của Phương Bỉnh Tuyết là cúi đầu nhìn quần áo mình. +

…Rất tốt, đang mặc đồ của Chu Húc. +

Thật ra ngủ lại nhà người khác, đàn ông với nhau mặc tạm đồ nhau chẳng phải chuyện lớn, nhưng ngặt nỗi lúc này cả bốn người đều mang tâm tư riêng, thành ra chẳng ai lên tiếng trước. +

Điều này khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên rất gượng gạo. +

Vẫn là A Lượng phản ứng nhanh nhất, vẫy tay thật mạnh với anh. Chu Húc lúc này mới như trút được gánh nặng: “Ừm, tối qua tụ tập uống nhiều, em ấy ngủ lại đây.” +

Nói xong còn ra vẻ quan tâm hỏi anh: “Em không đau đầu à, dậy sớm thế?” +

Phương Bỉnh Tuyết cười cười với A Lượng, đáp: “Cũng ổn… không đau.” +

Ánh mắt Trương Dương rõ ràng kinh ngạc không ít, còn xen lẫn chút hưng phấn vi diệu, nhưng cậu ta lanh lợi, phản ứng nhanh, trực tiếp lờ đi nỗ lực che đậy vụng về của Chu Húc, cười cười chào anh: “Không sao đâu, bọn em chỉ ghé qua nói với anh Húc vài câu thôi, giờ còn phải về tiệm nữa!” +

A Lượng không nhìn khẩu hình của Trương Dương, vẫn đang cười ngốc nghếch, bị người ta kéo cánh tay lôi ra ngoài: “Được rồi, vậy bọn em đi trước đây!” +

“Mẹ nó,” Chu Húc không nhịn nổi, “Hai đứa mày chạy cái gì, cút lại đây cho tao.” +

A Lượng là kẻ vô tâm vô tính, nhưng Trương Dương thì không. Khoảnh khắc chạm mắt, Chu Húc đã hiểu ngay trong đầu thằng nhóc này đã xoay chuyển mấy vòng rồi, nghĩ lệch lạc hết cả. +

Chủ yếu là hắn chưa từng giữ ai ở lại qua đêm, mà Phương Bỉnh Tuyết lại mặc đồ của hắn, giải thích thế nào cũng không rõ. +

Dĩ nhiên, mối quan hệ hiện tại của hai người vốn đã không rõ ràng, lại chưa đâu vào đâu, nên Chu Húc muốn giấu giếm một chút. Ngộ nhỡ làm Phương Bỉnh Tuyết sợ mà chạy mất thì người chịu khổ vẫn là hắn thôi. +

Trương Dương ngoan ngoãn đứng yên, không dám liếc lung tung về phía anh nữa, nhưng khóe miệng cứ cong lên điên cuồng, trông cực kỳ ngông nghênh. +

Phương Bỉnh Tuyết hắng giọng: “Vậy em…” +

“Lại đây đi cảnh sát tiểu Phương,” Chu Húc cười lạnh một tiếng, “em phán xử xem, chuyện này xử lý thế nào.” +

Hai chữ “cảnh sát” vừa thốt ra, Trương Dương ngẩn người. +

Trước đây cậu có thói quen không tốt. Đứa trẻ không người quản giáo, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu móc ví người ta, rút hết tiền mặt rồi ném tất cả phần còn lại xuống gầm cầu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu quen được Chu Húc cũng là do không có mắt nhìn, dám động ý đồ xấu ngay trong tiệm của hắn nên bị tóm gọn. +

Đó là năm 1998, tiệm bi-a quy mô đầu tiên Chu Húc mở ở huyện. Trước đây mọi người chơi thứ này chỉ ở “phòng bi-a kiêm tạp hóa”, mùi thuốc lá nồng nặc, hai bàn đơn giản đặt đó, phía sau còn để đầu máy phát băng video, chơi xong còn có thể đánh bài thêm một lát. +

Thấy Chu Húc ấn thằng nhóc gầy nhom xuống, người bên cạnh còn hò reo bảo chặt tay nó đi! Trương Dương vốn đã là kẻ lì lợm, miệng mồm tía lia toàn lời ngon tiếng ngọt, nói mình đáng thương, cha mẹ mất sớm không ai quản, xin các ông nội tha cho một lần. +

Cậu ta nghĩ, cùng lắm ăn một trận đòn thôi. +

Kết quả, cậu ta thật sự ăn đòn của Chu Húc – hắn đưa cậu ta đến trường, cậu ta chân trước vừa bước vào cổng trường, chân sau đã trèo tường chuồn mất. Đến khi bị bắt lại lần nữa, Chu Húc không nuông chiều nữa, trực tiếp xách cổ cậu tống vào trại cải tạo trẻ vị thành niên, một cước đá thẳng cậu vào trong đó. +

Về sau, Trương Dương khóc đến nước mũi nước mắt tùm lum, bảo anh ơi, em không muốn ngồi tù, không muốn bị xử bắn đâu. +

Lúc ấy Chu Húc đang ở phòng bao sang trọng, được người ta vây quanh, rất oai phong. Hắn bảo vậy thì cho mày con đường sống, ở trường cấp hai trông chừng thằng bé câm ấy, đừng để người ta bắt nạt. +

Trương Dương gật đầu lia lịa, mắt nhìn chằm chằm: “Anh ơi, vậy sau này em lớn lên có được đi theo anh không?” +

Tính toán một chút thì hiện giờ Trương Dương đã theo bên cạnh Chu Húc được sáu năm rồi. +

… Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người mặc quần áo của anh mình, xuất hiện từ phòng ngủ vào sáng sớm tinh mơ. +

Lại còn là phòng ngủ chính nữa chứ! +

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cậu nằm mơ cũng không ngờ anh mình lại có thể nhét được cả cớm vào chăn của mình. Trương Dương thực sự có bóng ma tâm lý với cái nghề này, vì chột dạ mà, thế là cậu lập tức đứng thẳng lưng, đưa mắt nhìn Chu Húc với vẻ mặt phức tạp. +

Đồng thời, cậu bí mật giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ: Anh à, anh đúng là số một. +

Trong khi đó, Phương Bỉnh Tuyết đã tỉnh táo hẳn: “Có chuyện gì thế, nói em nghe xem nào?” +

Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là gần đây có một đứa nhóc đang học cấp ba đem lòng cảm nắng một nhân viên phục vụ ở tiệm bi-a, cứ chạy đến đây suốt, coi như là quấy rối rồi. Trương Dương thì thất đức khỏi nói, trực tiếp mách lẻo với bố mẹ người ta, kèm theo một đống những câu chữ sến súa, bảo là thôi đừng có chôn vùi tình yêu nữa, lo mà học đi nhóc, chữ nghĩa còn viết chưa nên hồn kìa. +

Làm đứa nhóc kia tức điên lên, bảo chúng mày biết cái mẹ gì, đây là chữ sao Hỏa! Bên Đài Loan đang thịnh hành lắm! +

Chuyện đó vẫn chưa đủ, đêm hôm khuya khoắt nó còn chạy đến tiệm bi-a, không dám làm chuyện gì quá đáng, nhưng chủ yếu là giẫm nát bấy cả hàng nguyệt quế trồng ở dưới lầu, phá hoại tan tành. +

“Đó là tôi tự tay trồng đấy,” Chu Húc nén giận, “Em xem chuyện này có phải nên báo cảnh sát không, có bắt nó được không?” +

Phương Bỉnh Tuyết hơi buồn cười, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Bao nhiêu gốc nguyệt quế? Nếu giá trị thiệt hại không cao thì không đủ tiêu chuẩn lập án đâu, anh có thể yêu cầu bồi thường dân sự.” +

Chu Húc nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, giống như đang đi kiện cáo, nói mình trồng nguyệt quế vất vả thế nào, ngày nào cũng tưới nước, đây không phải chuyện tiền bạc có thể đong đếm được. +

Hắn ở bên này nói, hai đứa nhóc ở bên cạnh góp vui, phụ họa theo. Chủ yếu là Trương Dương phụ trách bồi thêm, còn A Lượng phụ trách ra dấu tay, kết luận đưa ra là hy vọng cảnh sát nhân dân có thể làm chủ cho bọn họ, quét đen trừ ác. +

Náo loạn một hồi, Trương Dương lại bắt đầu kéo tay A Lượng, nháy mắt một cái: “Thôi, chúng ta có phải nên về tiệm rồi không?” +

Nói xong, cậu không cho phân bua mà lôi tuột A Lượng đi. Vốn dĩ cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là tiệm ở gần đây, hai đứa ăn sáng xong rảnh rỗi nên chạy qua chỗ Chu Húc tán dóc vài câu thôi. +

Thời gian qua Chu Húc bận rộn, thường xuyên ở xưởng sửa xe, hai đứa nhóc thấy nhớ hắn. +

Cửa vừa đóng lại, Chu Húc quay đầu lại ôm chầm lấy Phương Bỉnh Tuyết. +

Anh bị hắn đẩy lùi lại nửa bước, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn: “Sao thế?” +

“Mấy thằng nhóc nhìn ra rồi,” Chu Húc oán hận nói, “Sự trong sạch của tôi mất tiêu rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết lém lỉnh, không chút do dự mà đáp một câu: “Làm gì có, em đã đụng vào anh đâu, vẫn còn trong trắng chán.” +

Chu Húc khựng lại một chút, khẽ nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra: “Vậy để tôi nỗ lực hơn nữa, sớm ngày để em đụng vào tôi.” +

“Không được,” Phương Bỉnh Tuyết nheo mắt cười, “Anh mà dám động ý đồ xấu để nỗ lực, em sẽ còng tay anh lại ngay.” +

Không ngờ Chu Húc lại thản nhiên đáp một câu: “Còng lại cũng được, tôi thích.” +

Phương Bỉnh Tuyết giật mình vùng ra khỏi lồng ngực hắn, lùi liền mấy bước, đánh giá từ trên xuống dưới: “Anh… sao anh lại biến thái thế hả!” +

Chu Húc nhìn anh cười, không nói lời nào. +

Cái cười ấy làm tai Phương Bỉnh Tuyết hơi nóng lên. Cái người này lúc nghiêm túc thì cực kỳ nghiêm túc, còn lúc đã dở thói bất cần đời thì anh hoàn toàn không chống đỡ nổi. Giống như lần trước, Phương Bỉnh Tuyết nửa đùa nửa thật hỏi hắn, ngoài đôi mắt ra thì thích chỗ nào trên người mình nhất, Chu Húc ghé sát lại, nói một từ khiến anh đỏ mặt. +

Bởi vì chỗ đó của anh hơi lõm vào một chút, cũng rất bình thường, lại chẳng có chức năng gì khác, nên trong cuộc sống thường ngày anh hoàn toàn ngó lơ nó. Lần đầu tiên bị Chu Húc cắn lấy, Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng rùng mình một cái. +

Cũng may lúc đó miệng đang ngậm vạt áo, nếu không với cái đà của Chu Húc, Phương Bỉnh Tuyết sớm muộn gì cũng phải rên thành tiếng. Anh ngồi trên eo hắn, bị hôn đến mức ngửa ra sau, bản năng nắm lấy mái tóc ngắn của Chu Húc, chịu không nổi, ngượng ngùng lẩm bẩm rất khẽ, bảo là chỗ này có gì hay mà hôn… +

Chu Húc ngước mắt nhìn anh, hơi thở rất nặng nề. +

Thế nên lúc này đây, Phương Bỉnh Tuyết chợt nhớ lại chuyện hoang đường lần trước, ngày hôm sau khi mặc quần áo, chạm vào vẫn thấy đau, cảm giác chẳng dễ chịu gì cho cam. +

“Em không thèm nói chuyện với kẻ biến thái.” Phương Bỉnh Tuyết quay đầu đi vào phòng, đến bồn rửa mặt đánh răng, vừa súc miệng xong mới nhớ ra mình quên chốt cửa. +

Quả nhiên, Chu Húc lập tức theo sau, lách vào, ôm chầm lấy anh từ phía sau. +

Cái người này dường như có niềm đam mê đặc biệt với nhà tắm, cứ thích ở cùng Phương Bỉnh Tuyết trong này, cứ dính lấy, cọ quậy, khiến việc xoay người cũng trở nên khó khăn. Phương Bỉnh Tuyết chẳng buồn vùng vẫy nữa, sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa đặt khăn mặt lại chỗ cũ thì nghe tiếng “póc” một cái, là Chu Húc đã mở lọ kem dưỡng ẩm. +

Phương Bỉnh Tuyết hơi ngửa mặt ra sau, cảm nhận được hơi mát ẩm ướt rơi trên má. Chu Húc nghiêm túc bôi kem cho anh, đầu ngón tay hơi thô ráp, tỉ mỉ xoa qua trán và chóp mũi. Vì lỡ lấy hơi nhiều nên phần còn lại hắn tùy ý xoa lên tay mình, rồi cúi đầu, áp mặt vào mặt Phương Bỉnh Tuyết. +

“Làm gì thế,” Phương Bỉnh Tuyết bật cười, “Cứ như con chó lớn đang dụi vào em ấy.” +

Chu Húc di chuyển xuống dưới, môi đặt lên cổ anh: “… Ngửi em đấy.” +

Nhà tắm có cửa sổ, Chu Húc ngày thường chăm dọn dẹp nên sạch sẽ không một hạt bụi, trong không khí nhiều nhất cũng chỉ có chút mùi bột giặt thoang thoảng. Yết hầu Phương Bỉnh Tuyết chuyển động, nửa đùa nửa thật: “Em nhớ đến bài hát anh từng hát, hay là hai đứa mình… cứ làm tình nhân quách cho xong.” +

Chu Húc sững lại, chưa nghe rõ: “Hửm?” +

“Em nói là,” Phương Bỉnh Tuyết không dám quay đầu lại, “Tình cảnh của hai đứa mình hiện giờ, ai cũng đều đang lưỡng lự, hay là cứ lăn giường trước rồi tính sau, kịp thời hưởng lạc cho rồi.” +

Lời vừa dứt, hơi nóng trên da thịt cũng biến mất. +

Chu Húc buông Phương Bỉnh Tuyết ra, trầm giọng nói: “Tôi không có lưỡng lự.” +

Phương Bỉnh Tuyết khô khốc “ồ” một tiếng. +

“Nếu em thích cơ thể của tôi,” Chu Húc bình thản nhìn anh, “Tùy em sờ nắn, giúp em giải quyết cũng được, nhưng tôi không cần em giúp tôi. Tôi đã nói tôi là kẻ thô tục, tôi là người làm ăn mà, cũng lăn lộn ngoài xã hội kiếm cơm.” +

“Tôi tham, tôi tính toán chi li. Em đừng nhìn tôi bây giờ có vẻ khấm khá, trước đây tôi cũng từng trải qua những ngày tính từng đồng từng cắc, một xu bẻ đôi để tiêu. Dưới tay tôi có mấy cái tiệm với cả trăm con người đều phải trông chờ vào tôi mà ăn cơm, rất nhiều việc ập đến, tôi phải suy tính trong đầu vài lần mới có thể bước tiếp được.” +

“Nhưng em thì khác, Phương Bỉnh Tuyết, đối với tôi em rất khác.” +

Hắn nói xong liền xoay người Phương Bỉnh Tuyết lại, đưa tay bóp nhẹ cằm anh, bắt cả hai phải đối mặt với nhau. +

“Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, tôi đã nói em không nợ gì tôi cả, là tôi đang theo đuổi em. Nhưng nếu em đã quyết định ở bên tôi, Phương Bỉnh Tuyết, những thứ tôi muốn sẽ rất nhiều đấy.” +

Phương Bỉnh Tuyết không né tránh, trong ánh mắt không nhìn ra cảm xúc gì, giống như đang trốn tránh một bài toán khó không biết giải, trước khi tiếng chuông nộp bài vang lên, mỗi giây đều là sự giày vò. +

Mãi một lúc sau, anh mới khẽ cười: “Biết làm sao đây hả anh Húc, cứ tiếp tục thế này, em sợ mình không khống chế nổi bản thân mất.” +

Chu Húc như để trấn an, dùng ngón cái vuốt ve cằm anh: “Tôi nghe theo em.” +

Lần này Phương Bỉnh Tuyết im lặng lâu hơn một chút, rồi nói: “Thời gian này, tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa nhé… Em… anh để em suy nghĩ thêm đã.” +

Chu Húc chậm rãi buông tay: “Được.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)