Chương 45

Chu Húc ngày thường khá bận rộn, hắn tự biết rõ, thuộc kiểu người phân chia công việc và cuộc sống rất rạch ròi. +
Dù trong mắt người không quen, Chu Húc chẳng có đời sống riêng gì, một thân một mình, ăn no là xong, không cần nuôi dưỡng người già hay hầu hạ vợ con. Kiểu đàn ông độc thân thế này ở trấn nhỏ không ít, rảnh rỗi hay buồn chán thì đánh bài, uống rượu, ngồi xổm ven đường xem các cụ đánh cờ, sống qua ngày. +
Chu Húc thì không thế. Hắn kiếm được kha khá, quản lý mấy cửa hàng đâu ra đấy, khó tránh tiếp xúc với đủ hạng người. Tóm lại những chuyện ngoài xã hội, hắn quen thuộc, thủ đoạn lại độc, làm chủ được sân khấu. Người ngoài gặp hắn, dù trong lòng nghĩ gì thì mặt ngoài cũng kính nể, gọi một tiếng Anh Húc. +
Danh tiếng anh Húc lớn, tốt xấu gì cũng có, người nhờ vả hắn làm việc đương nhiên nhiều. Vì thế lúc này Phương Bỉnh Tuyết chẳng ngước mắt, ngồi trong nhà chậm rãi bóc vải ăn. +
“…Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Húc.” +
Trong sân đứng một cậu trai khoảng hai mươi tuổi, trông khá trắng trẻo. +
Chu Húc đứng dưới mái hiên, không mời người vào phòng khách ngồi: “Ồ, không có gì.” +
Cậu trai cười, lại mềm mại gọi một tiếng anh, ánh mắt hơi lập lòe. +
Sắc mặt Chu Húc không tốt lắm, không dám quay đầu nhìn Phương Bỉnh Tuyết, cũng không đáp lại. Người này là em họ của một người bạn hắn, dịp Tết năm ngoái vô ý gây chuyện, sợ đến khóc òa. Bạn nhờ vả đến chỗ hắn, chuyện giải quyết xong, cậu trai rất biết ơn, bảo muốn mời hắn ăn cơm, cách vài ngày lại nhắn tin cho hắn. Thấy hắn không trả lời mới dần dần thôi. +
“Em vừa nghỉ hè,” cậu trai cười rất e thẹn, “vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, muốn mời anh ăn cơm.” +
Chu Húc bảo: “Không cần, dạo này tôi bận.” +
Cậu trai mím môi: “Anh Húc cho em một thời gian được không, lúc nào cũng được, em chờ hết.” +
Thật ra Chu Húc suýt quên chuyện này, chẳng để tâm, nhưng thái độ đối phương có gì đó không đúng, quá nhiệt tình. Có lẽ ra ngoài học đại học, giới trẻ theo mốt, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai đen, khá thời thượng. +
“Thật sự bận, không rảnh,” Chu Húc trầm giọng, “tôi nể mặt chị cậu nên mới giúp. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chị cậu đi.” +
Khi hắn không cười thì rất đáng sợ, ánh mắt lạnh, mí mắt hơi sụp xuống, trông không mấy kiên nhẫn. Cậu trai “à” một tiếng, vậy mà vành mắt đỏ hoe, lén lút liếc vào trong nhà. Chưa kịp nhìn rõ đã bị Chu Húc chắn lại. +
Lúc này cậu trai như hiểu ra, không dây dưa nữa, khách sáo vài câu rồi đi. +
Khép chặt cửa xong, Chu Húc lề mề quay lại, nhất quyết chen lên sofa ngồi sát Phương Bỉnh Tuyết. Tay anh đang bận bóc vải, ăn đến vui vẻ: “Hửm?” +
Chu Húc vùi mặt vào cổ anh: “Tôi cũng muốn ăn.” +
“Trông thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết tiếp tục bóc vỏ, “anh còn không cho em ra nhìn.” +
Chu Húc lập tức ngồi thẳng dậy: “Ơ, em… em nói cái gì…” +
Hồi lâu hắn cũng chẳng nói nổi câu trọn vẹn, cười cười xoa mặt: “Tôi không có ý đó.” +
Lúc này Phương Bỉnh Tuyết mới nhìn hắn: “Em còn tưởng anh không hiểu chứ, hóa ra trong lòng rõ ràng lắm.” +
Đều là người lớn rồi, dù chưa từng yêu đương, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau. Chu Húc mặt dày ghé sát, ngậm lấy quả vải anh vừa bóc xong: “Ừm, đại khái đoán được.” +
“Trước đây xử lý thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết không bóc nữa, nhìn hắn bóc vải, “tình huống này nhiều không?” +
Chu Húc lắc đầu: “Không nhiều, thử thăm dò một chút là thôi.” +
Hắn nói thật, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Nói vài câu đơn giản xong, hắn đưa quả vải đến bên miệng anh: “Còn em?” +
Phương Bỉnh Tuyết tự nhiên ngậm lấy ăn: “Có chứ, cũng không nhiều.” +
“Thật à,” Chu Húc tiếp tục bóc vỏ, “em từ chối thế nào?” +
Phương Bỉnh Tuyết nhướn mày: “Ai bảo em từ chối, biết đâu em đồng ý hết rồi. Các anh bạn trai cũ cộng lại đủ ngồi một bàn đấy.” +
Cái dáng vẻ ấy, trông như thật. Chu Húc cười gật đầu: “Thế có mối tình nào đặc biệt sâu đậm, sâu đến mức em bốc đồng chạy đi nhảy sông không?” +
Vài câu vừa rồi hai người đều khá bình tĩnh, không có ý ghen tuông hay cố tình chọc ghẹo, nhưng câu này vừa ra, Phương Bỉnh Tuyết khựng lại, chớp mắt: “Không vòng qua được rồi nhỉ.” +
Chu Húc nói: “Ừm, trước đây tôi khá để ý.” +
Phương Bỉnh Tuyết rút khăn giấy lau tay: “Để ý gì, để ý đoạn tình cảm đó của em quá sâu à?” +
“Không phải,” Chu Húc nhìn anh, “để ý em không trân trọng sinh mạng mình.” +
Im lặng một lúc, Phương Bỉnh Tuyết cười lên: “Em nông cạn rồi, xin lỗi anh Húc nhé.” +
Chuyện giữa anh với Vương Xuyên đã kể rõ cho hắn nghe, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, trùng hợp xui rủi, sau lại xấu tính không nói sớm, làm hắn lo lắng thấp thỏm. Tay Chu Húc dính nước vải, không tiện đưa ra sờ trực tiếp, đành dùng mu bàn tay cọ cọ má anh: “Hơn tất cả, chỉ cần em tốt là được.” +
Thật ra Phương Bỉnh Tuyết nhìn ra, Chu Húc đối với chuyện này rất nghiêm túc. Bình thường thôi, người ta càng đến một độ tuổi nhất định càng thấm thía một câu: trước sinh tử chẳng có chuyện gì lớn lao. Vì vậy lúc đầu tưởng anh nghĩ quẩn, hắn mới giận, nhặt khăn lông quất thẳng lên đầu anh. +
Có lẽ nghĩ đến cùng một chuyện, anh cảm thấy Chu Húc thu tay lại, bình tĩnh nhìn sang: “Bình thường làm việc, có nguy hiểm không?” +
Phương Bỉnh Tuyết cân nhắc một chút: “Cũng ổn, giờ là xã hội pháp trị rồi mà.” +
Ăn hết đống vải, trên bàn đầy vỏ và hạt. Chu Húc kéo anh vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi dùng ngón cái cạo nhẹ lên cánh tay anh: “Vết thương này từ đâu ra?” +
Phương Bỉnh Tuyết qua loa: “Không tránh khỏi thôi.” +
Nói xong, anh ngẩng mặt, ánh mắt rất cà lơ phất phơ đánh giá hắn: “Sao nào, ghét em có sẹo trên người, không đẹp nữa à?” +
Chu Húc bảo: “Không, đẹp lắm.” +
Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, chưa đi được hai bước đã tựa vào tường hành lang nói chuyện. Rõ ràng sân và phòng khách rộng thế, vậy mà đầu óc hai người chắc có vấn đề, cứ thích chen chúc một chỗ, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Phương Bỉnh Tuyết khá tự hào về nghề nghiệp của mình, lúc này giọng hơi ngạo nghễ: “Đúng chứ, đàn ông phải có chút sẹo mới ngầu, anh nói có đúng không?” +
Giọng Chu Húc mang theo ý cười: “Ừm.” +
Phương Bỉnh Tuyết càng được đà: “Thế anh nói xem, trên người em chỗ nào đẹp nhất?” +
“Mắt,” Chu Húc không do dự, “Đôi mắt đẹp nhất.” +
Phương Bỉnh Tuyết cười khẩy: “Hừ, trong sạch thế cơ à, em còn tưởng anh sẽ nói chỗ khác chứ.” +
Anh tựa tường, nghiêng đầu nhìn hắn, cười có phần ngông cuồng. Căn bản chẳng phải thỏ trắng nhỏ bé gì, giả vờ chẳng được lâu. Làm người ta sợ đến mặt trắng bệch, vậy mà vẫn nghẹn một bụng ý xấu, cố ý hỏi bị người ta nhìn thấy thì làm sao, xấu tính vô cùng. +
Chu Húc quay mặt đi, bật cười thành tiếng. +
Hắn càng thế, Phương Bỉnh Tuyết càng muốn trêu. Anh đưa tay véo cánh tay hắn: “Nói đi anh Húc, ngoài mắt ra còn chỗ nào đẹp?” +
Cánh tay Chu Húc rắn chắc, đầy sức mạnh, da phơi nắng ngả màu lúa mạch, mu bàn tay nổi gân xanh, rất gợi cảm. Phương Bỉnh Tuyết khá thích cảm giác này, cúi đầu nhân cơ hội sờ một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy bên tai tê rần. +
Anh khựng lại, ngẩng đầu lên. Cùng lúc, hơi thở ấm áp cũng rời đi. Chu Húc chống người dậy, ôn hòa nhìn anh, nhưng giây tiếp theo, mặt Phương Bỉnh Tuyết đỏ bừng. +
Vì Chu Húc ghé sát lại, nhẹ nhàng nói một từ. +
“Mẹ nó,” Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa tai, hơi xấu hổ, “anh đúng là… không ngờ đấy.” +
Chu Húc cười: “Còn trêu tôi nữa không?” +
Phương Bỉnh Tuyết im bặt, cúi đầu bước thẳng. Chu Húc vô lại bám theo sau: “Đừng ngại chứ, nói thêm vài câu nữa đi?” +
Hắn lăn lộn ngoài xã hội bao năm, chuyện tục tĩu bẩn thỉu gì chẳng nghe qua, chỉ là bản thân không chơi, cũng chẳng thích đùa kiểu ấy. Nhưng đối với người mình thích thì khác, thỉnh thoảng mặt dày buông vài từ thân mật mập mờ, ngược lại còn khiến quan hệ gần gũi hơn, nhất là hai người đã từng lăn lộn một lần. Chu Húc không chỉ sờ khắp thân thể Phuơng Bỉnh Tuyết mà đến cả tâm tư anh cũng nắm rõ. +
Người này chính là hổ giấy, miệng thì mạnh, thực ra rất dễ xấu hổ. +
Đương nhiên, khi không khí đến nơi hoặc bị dồn ép, anh cũng hung dữ lắm, trực tiếp vén áo lên luôn. Chu Húc thích anh thế này, bị mê hoặc đến không thoát nổi. +
Vành tai Phương Bỉnh Tuyết đỏ một vòng, không quay đầu: “Anh… đồng chí này em phải giáo dục anh một chút. Đừng nhẹ dạ cả tin, anh xem anh chẳng hiểu gì về em đã dám theo đuổi, lỡ bị lừa thì sao!” +
Thật sự cuống lên rồi, líu lo tấn công luôn, càng nói càng hăng: “Anh đây là quá thật thà hay quá ngốc, nhỡ em là người xấu thì sao, chẳng phải bị bán còn giúp người ta đếm tiền à!” +
Chu Húc đút túi quần, bước chậm một chút, chỉ chăm chăm nhìn gáy anh: “Ừm, em nói đúng.” +
Phương Bỉnh Tuyết một mạch đi đến dưới mái hiên, quay đầu: “Nhớ kỹ chưa, lần sau còn dám không?” +
“Không có lần sau,” Chu Húc lười biếng, “chỉ thích mình em thôi.” +
Phương Bỉnh Tuyết hít sâu một hơi: “Em nói nhiều thế mà anh chẳng để tâm gì đúng không? Trước đây anh… cứ thế chắc chắn em không phải người xấu à?” +
Chu Húc gật đầu: “Ừ, chó hay sủa thì không cắn.” +
Nói xong, cả hai đều khựng lại. +
Vẫn là Phương Bỉnh Tuyết nổi giận trước, quát: “Chu Húc!” +
Chu Húc không cố ý, nhưng lúc này giữ mạng quan trọng, chẳng kịp giải thích, quay đầu chạy vào nhà. Nhưng vẫn bị đuổi kịp. Phương Bỉnh Tuyết trực tiếp bẻ ngược hai tay hắn, hung dữ ấn người xuống sofa, từ trên cao nhìn xuống: “Vừa rồi anh mắng ai đấy?” +
Nếu lúc này mang theo còng tay, Phương Bỉnh Tuyết tuyệt đối sẽ còng hắn lại. +
Rõ ràng ngủ nhà người ta, mặc quần áo người ta, vừa rồi lại là hắn nấu cơm, ăn xong chùi mép, vậy mà giờ đang oai phong lẫm liệt lại là Phương Bỉnh Tuyết. +
Cười cười, đùa đùa, cãi nhau chí chóe. Tay Chu Húc đỡ chân anh, chiếc quần short thể thao màu xám hơi rộng, thuận theo mép quần luồn vào, lên trên, có thể dễ dàng chạm đến toàn bộ sự mềm mịn. Rõ ràng đã hôn đến thở dốc, yết hầu chuyển động, bóp đùi đến biến dạng, nhưng vẫn không thật sự hành động. +
Đúng vậy, cũng chẳng biết ai là người bắt đầu trước. Náo loạn một hồi, rồi lại hôn nhau. +
Có lẽ không phải Phương Bỉnh Tuyết, bởi người không chịu nổi trước lại là anh. Anh đẩy ra, né về sau, gục lên người Chu Húc thở dốc. Hắn vỗ nhẹ lưng anh, từng chút từng chút bình ổn nhịp thở của cả hai, đồng thời đưa tay kéo cổ áo anh lên một chút. +
Ở góc độ này, gần như không che giấu được gì. +
Phương Bỉnh Tuyết vốn còn định mồm miệng một câu, bảo chẳng lẽ anh nhịn được, không muốn nhìn à. Nhưng Chu Húc một lời không nói, chỉ dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng anh, đợi đến khi mọi rung động đều tan biến mới dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa. +
Ở chỗ xương bả vai anh, vị trí vết sẹo ấy. +
Vết sẹo này cụ thể đã ở đó bao nhiêu năm rồi, Phương Bỉnh Tuyết không nhớ nổi. Điều duy nhất anh còn nhớ là lúc ở bệnh viện xử lý vết thương, anh còn khoác lác với đồng nghiệp, bảo nhìn phản xạ của tôi nhanh thế nào, lăn xuống còn tránh được chỗ hiểm. +
Mảnh kính vỡ đâm vào, lúc bôi thuốc vô thức hít ngược một hơi, và rồi vết sẹo nhạt màu dần theo năm tháng, những chuyện đó, anh thật sự đã quên mất từ lâu. +
Mà chút vết thương còn sót lại trong dòng chảy thời gian ấy, dường như chỉ ẩn náu trong lớp sương mù. Mãi rất lâu sau mới bị cơn gió cuốn theo cát bụi thổi tan, lộ ra chút đau đớn bên trong. +
Chỉ chút xíu thôi. +
Giống như lúc này vậy. Gió thị trấn Tây Bắc thổi qua cửa sổ mà vào, lướt qua chân mày khóe mắt anh, lạnh, cứng, thô ráp, dường như không mấy tình nguyện thay người khác mang theo một câu nói… +
Nói với anh rằng, những cành cây nhỏ bé lặng lẽ nảy mầm, bám rễ trong mạch máu ấy, đã từ lúc nào không hay, mọc thành cây đại thụ che trời, lặng lẽ, đứng sừng sững giữa gió. +
Ngón tay Chu Húc khựng lại, do dự đưa lên chạm vào mặt anh: “…Sao lại khóc rồi?” +
Phương Bỉnh Tuyết cười nhìn hắn, mi mắt ướt át: “Không có mà, cát bay vào mắt thôi.” +
Nhưng Chu Húc không nói gì nữa, cũng chẳng giúp anh thổi mắt, chỉ vùi mặt vào ngực anh, ngay vị trí tim – trước đây ấy à, toàn là Phương Bỉnh Tuyết làm động tác này, nên giờ anh cũng học theo hắn, đưa tay xoa đầu đối phương, rồi cẩn thận vuốt ve mặt hắn. +
Khóc chỗ nào chứ, rõ ràng chẳng khóc, đều đang cười cả. +
Bởi vì đây thực sự chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, rất đỗi giản dị. +



Húc xanh 💙 thế này Bánh càng ngày càng không thể rời anh thôi 😊
Cứ dăm bữa nửa tháng là anh lại ví em bé với chó thế

mong là cứ êm đềm như vậy mãi