Chương 46: Lửa trong tim

Ngụy Viễn đi đâu, làm gì, Hạ Tri Tùng đều biết được nhờ lén xem điện thoại của anh. +
Trong suốt thời gian đó, Hạ Tri Tùng đã nghĩ ra rất nhiều cách để níu giữ Ngụy Viễn. Cậu thậm chí còn muốn làm tổn thương chính mình một lần nữa, tốt nhất là bị thương nặng đến mức không thể tự di chuyển, buộc anh phải túc trực chăm sóc cậu từng giây từng phút. +
Nhưng cùng một mánh khóe không thể dùng quá nhiều lần. +
Hơn nữa kỳ thi đại học cũng chẳng còn mấy ngày, nếu lâm bệnh chắc chắn sẽ bị bỏ xa một khoảng lớn. +
Cậu nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay, đành lấy cớ không khỏe để trốn tiết thể dục, lẻn ra khỏi trường sớm nửa tiếng để lặn lội tìm đến đây. +
Khi nhìn thấy anh mỉm cười với một người phụ nữ xa lạ bằng nụ cười quen thuộc, Hạ Tri Tùng chỉ thấy cổ họng như bị nghẹn lại, nuốt không trôi mà khạc cũng chẳng ra. +
Cậu muốn bên cạnh anh chỉ có mình cậu, nhưng cậu lại càng không nỡ để thế giới của anh chỉ vỏn vẹn một mình cậu. +
Hai người trong quán cà phê có dấu hiệu đứng dậy, Hạ Tri Tùng vội vàng đi về phía cửa trước, nhưng đột nhiên lại đụng phải một khuôn mặt quen thuộc. +
Lẽ ra cậu phải đoán trước được chứ. Vị trí quán cà phê này gần nhà cũ, ở đây có một siêu thị thực phẩm tươi sống rất nổi tiếng, dì giúp việc thường xuyên đến đây mua thức ăn. +
“Cậu chủ nhỏ, cậu làm gì ở đây thế?” +
Bờ môi Hạ Tri Tùng mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nhìn bà ta. +
“Giờ này lẽ ra cậu phải ở trường chứ.” Dì giúp việc nhấc giỏ thức ăn trong tay lên, Hạ Tri Tùng dường như có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi gần như tràn ra khỏi giỏ. +
Người dì này là người thân cận bên cạnh ông nội, nghe nói có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với ông. Bà ta thiên vị cha cậu, mọi việc đều lấy Hạ Lương làm trọng. Cậu không thích ăn cá nhưng Hạ Lương thích, nên trong nhà bữa nào cũng có cá. Cậu thích ăn súp lơ không thích cần tây, nhưng bà ta cứ nhất quyết dùng cần tây để xào súp lơ. +
Lúc mẹ cậu suy sụp đến mức tự hành hạ bản thân, bà ta luôn chọn cách im lặng, không báo cho cha cậu, cũng không gọi xe cấp cứu. Trong cái căn nhà đó, điều đáng sợ không chỉ có mỗi Hạ Lương. +
“Cậu chủ nhỏ, dạo này cậu sống tốt chứ?” Bà ta nhướn mày, mở miệng đã là lời trách móc, “Rời nhà lâu như vậy, sao cậu không nghĩ đến chuyện về thăm một chút?” +
“Tôi không có lý do để quay về.” +
Dì giúp việc thở dài: “Cậu ta không phải anh ruột của cậu, không thể đối xử với cậu như người nhà được đâu. Cậu họ Hạ, mãi mãi là người của nhà họ Hạ mà. Đứa bé trong bụng phu nhân cũng sẽ mang họ Hạ, bây giờ cậu đã là anh trai rồi, phải học cách trưởng thành đi thôi.” +
Đàn chim đậu trên cây vỗ cánh bay đi, thế giới trong phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Hạ Tri Tùng nghi ngờ tai mình nghe nhầm, cậu mấp máy môi hỏi lại lần nữa: “Dì nói cái gì?” +
“Cậu vẫn chưa biết sao?” Bà ta lắc đầu, “Cậu xem, đây chính là ‘anh trai ruột’ trong miệng cậu đấy, đến chuyện quan trọng thế này cũng không nói cho cậu biết. Cậu chủ nhỏ à, cậu không nên bướng bỉnh như vậy. Ông chủ làm thế đều là vì tốt cho cậu thôi, ông ấy dù thế nào cũng là cha của cậu.” +
“Dì à, tôi biết dì là người bên cạnh ông nội, nên nói năng mới không biết chừng mực như vậy.” Biểu cảm Hạ Tri Tùng lạnh tanh, rũ bỏ mọi lớp ngụy trang, “Dì đã thích nhấn mạnh tôi là người nhà họ Hạ, vậy dì nên biết sau này tôi nhất định sẽ là chủ nhân của nhà họ Hạ này. Dì có nên nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó không?” +
Người dì giúp việc không hề vì lời nói của cậu mà nhảy dựng lên, bà ta chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, đặt mình vào vị trí kẻ đứng ngoài cuộc: “Cậu chủ nhỏ, trước đây cậu không bao giờ nói chuyện như thế, chắc là học thói xấu từ người khác rồi.” +
“Vài ngày nữa cậu sẽ bị gửi trả về thôi.” Bà ta liếc nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê, “Chờ khi anh trai họ Ngụy của cậu có nữ chủ nhân, cậu cũng chẳng thể cứ mặt dày ở lỳ đó mãi được.” +
Bà ta nói vừa đủ ý, đưa tay ra hiệu một nụ cười lễ độ với Hạ Tri Tùng rồi xoay người rời đi. +
Hạ Tri Tùng chẳng bận tâm những lời bà ta nói, cậu nghe đến phát nôn rồi. Điều cậu để tâm hơn cả chính là việc anh trai đang che giấu sự thật về việc dì Quan mang thai. +
Cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai, chỉ cần đứa trẻ đó chào đời, với tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ tự tay chặt đứt đoạn tình cảm không bình thường này. +
Giống như lúc này, anh giấu cậu đi xem mắt, thậm chí còn định đưa cậu về nhà. Anh là người hiểu rõ nhất cậu đã đau khổ thế nào, sao có thể nhẹ tênh nói lời tiễn cậu đi. +
Nhìn hai bóng người cùng nhau bước ra, lòng Hạ Tri Tùng đắng ngắt. Cậu nhanh chóng chạy từ cửa hông vòng ra cửa chính, giả vờ như tình cờ bắt gặp lúc Ngụy Viễn vừa bước ra ngoài. +
“Tùng Tùng, sao em lại ở đây?” Ngụy Viễn biết rõ vào giờ này Hạ Tri Tùng tuyệt đối không thể xuất hiện tại đây, “Trốn học à?” +
“Tiết cuối là môn Thể dục, mà thể lực em vốn không tốt.” Hạ Tri Tùng giải thích. +
“Đã sức khỏe không tốt thì càng phải rèn luyện chứ? Chính vì thế nên em mới hay ốm đau đấy.” Ngụy Viễn tháo chiếc cặp sách trên vai Hạ Tri Tùng xuống, quay sang nói với Du Ái: “Đây là em trai tôi, Hạ Tri Tùng.” +
“Anh ơi, chị ấy là ai ạ?” +
Hạ Tri Tùng không hề lộ ra chút ác ý nào, trong mắt người khác thì đó chỉ là một lời hỏi thăm tò mò đơn thuần. Thế nhưng không ai ngờ được trong lòng cậu lúc này đang bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa này không chỉ thiêu rụi chính cậu mà còn có thể vạ lây đến cả những người xung quanh. +
Du Ái hào phóng lên tiếng: “Chào em, chị tên là Du Ái. Cứ coi như là bạn của Ngụy Viễn đi.” +
“Em chào chị Tiểu Ái.” Hạ Tri Tùng nở nụ cười ngây ngô, tò mò quan sát hai gương mặt trước mắt, “Hai người chắc không chỉ là bạn bè đâu nhỉ, em nhớ anh trai em không có bạn nữ nào cả.” +
“Vậy biết đâu chị sẽ trở thành người bạn nữ đầu tiên của anh ấy thì sao.” Du Ái đáp lại. +
Gương mặt Hạ Tri Tùng vô thức chùng xuống, khoảnh khắc đó đã bị sự nhạy bén của một luật sư như Du Ái bắt trọn. Cô đã gặp qua vô số người, có thể đoán được cậu nam sinh cấp ba này chẳng hề thích mình, ngay cả nụ cười cũng mang đầy giả tạo. Cô lấy cớ có việc rồi rời đi trước, không nán lại thêm. +
Ngụy Viễn hỏi: “Em ăn tối chưa?” +
Hạ Tri Tùng lắc đầu: “Hôm nay vốn dĩ em định về nhà một chuyến gặp dì Quan, không ngờ lại gặp anh ở đây.” +
“Em chưa về đúng không?” Ngụy Viễn thoáng cuống quýt. Chuyện Quan Lệ mang thai anh vẫn chưa nói với bạn nhỏ này, một là sợ cậu khó lòng chấp nhận, hai là bản thân anh có tư tâm riêng – thứ tư tâm mà chính anh cũng không nói rõ được là gì, anh chỉ muốn ở bên Hạ Tri Tùng thêm vài ngày nữa. +
Đồng tử Hạ Tri Tùng khẽ co rụt lại, cậu ướm hỏi: “Giờ em về đây.” +
“Đợi lát nữa anh đưa em về, đi ăn cơm trước đã.” +
Đối diện quán cà phê là phố thương mại với vô số cửa tiệm nhỏ ẩn khuất. Ngụy Viễn tiện tay tìm kiếm trên ứng dụng, cùng Hạ Tri Tùng chốt một quán đồ Hàn có ảnh minh họa rất hấp dẫn, quán nằm ngay mặt đường, biển hiệu có thể nhìn thấy từ ngay cửa quán cà phê. +
Điện thoại rung lên hai tiếng “bru bru”, cuộc gọi đến tuy không lưu tên nhưng Ngụy Viễn rất quen thuộc, là Đường Đại. Có lẽ cô gọi đến để hỏi tội đây mà. +
Ngụy Viễn đặt chiếc cặp sách lên xe mô tô, ra hiệu cho bạn nhỏ rằng mình cần nghe điện thoại, bảo cậu cứ vào quán gọi món trước. +
Hạ Tri Tùng gật đầu, bước đến bên cột đèn giao thông. Đèn xanh chỉ còn ba giây, giờ mà sang đường chắc chắn là không kịp. Đèn đỏ ở thành phố Z thường rất lâu, trong lúc chờ đợi, cậu cứ nhìn chằm chằm về phía Ngụy Viễn không rời mắt. Cậu muốn biết tất cả về anh, bao gồm cả người đang gọi điện cho anh lúc này. +
“Có chuyện gì vậy cô Đường?” Ngụy Viễn cố ý hạ thấp giọng, cố gắng không để Hạ Tri Tùng nghe thấy. +
“À, anh trai em Hạ Tri Tùng phải không, tôi nghe giáo viên Thể dục nói em ấy sức khỏe không được tốt.” +
“Thằng bé bị đau bụng, nên tôi đã đón em ấy về sớm rồi.” +
Đường Đại ở đầu dây bên kia tỏ ra thắc mắc: “Ủa, sao giáo viên Thể dục lại bảo em ấy nói là bị đau đầu nhỉ?” +
Ngụy Viễn tằng hắng một cái, thầm nghĩ bạn nhỏ này đúng là biết cách gây rắc rối cho mình: “Thì… chỗ nào em ấy cũng đau.” +
Đường Đại dặn dò anh phải quan tâm Hạ Tri Tùng nhiều hơn, Ngụy Viễn đều vâng dạ đồng ý. +
“Chuyện là thế này, gần đây tôi có nghe được vài tin đồn từ phía bác sĩ ở phòng y tế về em Hạ Tri Tùng, tôi thấy cần thiết phải để anh biết.” +
Ngụy Viễn linh cảm thấy chuyện chẳng lành: “Cô nói đi ạ.” +
Đường Đại ừ một tiếng: “Hôm lễ trưởng thành Hạ Tri Tùng có bị ngã một cú, tay phải đang bị thương va vào lề đường chảy máu, học sinh lớp tôi phát hiện ra đã kịp thời đưa em ấy đến phòng y tế. Bác sĩ ở đó nói vết thương của em ấy mãi không lành là vì chính em ấy đã tự tay xé vết thương đã lên da non ra.” +
Tay chân Ngụy Viễn bỗng chốc lạnh toát: “Cô Đường, cô đang nói gì vậy, em ấy bị thương không phải là do…” Anh sực nhớ tới lời dặn của Hạ Tri Tùng nên không nói tiếp nữa. +
“Anh trai em Tùng này, cô y tá ở phòng y tế là bạn thân lâu năm của tôi, cô ấy rất có trách nhiệm với học sinh, tuyệt đối không thể nói dối được. Đó là điều thứ nhất, còn một điều nữa khiến tôi thấy lạ là trạng thái tinh thần của Hạ Tri Tùng dạo này không ổn định lắm, tuy thành tích không sút kém nhưng vẫn rất đáng lo ngại.” +
“Không biết anh còn nhớ tôi từng nói với anh không, trên người Hạ Tri Tùng lúc nào cũng có vết thương. Năm nay tần suất ốm đau cũng tăng lên đáng kể, trong khi mấy năm trước tôi dạy em ấy, chưa bao giờ thấy em ấy bị ốm cả.” Đường Đại day day thái dương, cô biết với tư cách giáo viên thì không được phép suy đoán vô căn cứ, nhưng Hạ Tri Tùng đối với cô rất khác biệt, cậu là đứa trẻ tiềm năng nhất cô từng thấy. Cô cần phải có trách nhiệm, không được để xảy ra sai sót nào. +
“Chưa bao giờ bị ốm?” Ngụy Viễn bắt lấy cụm từ này, lông mày vô thức nhíu chặt. +
“Sức khỏe của em Hạ Tri Tùng trước giờ vẫn luôn rất tốt.” Đường Đại lật lại sổ xin nghỉ phép vài năm gần đây, “Chưa từng xin nghỉ một buổi nào cả.” +
“Có lẽ em ấy bị áp lực học tập quá lớn nên mới có những hành vi quá khích. Anh có thể quan sát thêm khi em ấy ở nhà, dù sao thì Hạ Tri Tùng cũng nghe lời anh nhất.” +
Ngụy Viễn cảm thấy mình sắp không cầm nổi chiếc điện thoại nữa. Anh không thể không liên tưởng đến tất cả những chuyện đã xảy ra suốt nửa năm qua. Anh đã dành phần lớn thời gian để chăm sóc Hạ Tri Tùng, vậy mà bạn nhỏ vẫn thường xuyên đổ bệnh. +
“Cô Đường, cô không lừa tôi chứ?” +
Dòng xe cộ đang tiến tới bỗng dừng lại, hai chữ “cô Đường” vang lên khiến Hạ Tri Tùng nghe rõ mồn một. Đèn xi-nhan chuyển sang hướng rẽ phải, đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng, cậu vô thức nhấc chân bước xuống lòng đường. +
Vài chiếc xe đang xếp hàng rẽ phải, giữa khoảng cách ngắn ngủi của con đường, hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau. +
Hạ Tri Tùng nhìn thấy một bóng người lao vút tới, ngay sau đó mới nghe thấy tiếng còi xe chói tai sát bên cạnh. Cả cơ thể cậu bị kéo mạnh vào vỉa hè, vì mất đà nên ngã nhào xuống đất. +
So với cái mông bị đau, Hạ Tri Tùng lo lắng cho anh trai – người vừa làm đệm thịt cho mình hơn. +
“Anh ơi?” +
“Hạ Tri Tùng, em có biết là em vừa suýt chết không!” Ngụy Viễn lau vệt mồ hôi vã ra như tắm trên mặt. Anh đã tận mắt thấy Hạ Tri Tùng lao thẳng vào dòng xe cộ, chỉ suýt chút nữa thôi là chiếc xe kia đã tông trúng cậu rồi. “Mẹ nó, anh cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi! Rốt cuộc em nghĩ cái gì thế hả?” +
“Anh, em chỉ là không nhìn thấy…” Hạ Tri Tùng bị mắng xối xả, ngơ ngác đứng hình, vẫn chưa hoàn hồn. +
“Anh rõ ràng thấy em…” Ngụy Viễn không muốn đoán mò thêm nữa. Anh ngồi bệt ở đó hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay chân run lẩy bẩy, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. +
“Anh ơi, em sợ…” Chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng thấy anh lùi lại một bước, vô thức kháng cự sự chạm vào của cậu. +
“Hạ Tri Tùng! Rốt cuộc… rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?” Chẳng biết có phải vì cảm xúc dồn nén quá lâu hay không, Ngụy Viễn đột nhiên bùng nổ, “Anh hỏi em, vết thương ở tay phải rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao mãi không khỏi, là tự em làm đúng không! Cô giáo nói chính em đã tự xé vết thương ra, mẹ nó, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy?” +
Hạ Tri Tùng tỏ ra vô cùng lúng túng, chỉ có thể giả ngốc đến cùng: “Anh nói gì thế, tại sao em phải làm vậy chứ?” +
“Anh không biết, anh sắp không nhìn thấu nổi em nữa rồi.” Ngụy Viễn nói, “Em có nhất thiết phải lao ra đường như thế không? Nếu em thực sự xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao đây?” +
“Anh ơi…” Hạ Tri Tùng dường như mất đi khả năng giải thích trong tích tắc, có lẽ vì từng câu anh nói đều là sự thật, hoặc là vì cảm giác tội lỗi đang không ngừng dâng trào. +
Cậu sợ rồi, sợ lại bị anh phớt lờ lần nữa. +
“Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu, anh tin em đi.” +
“Em bảo anh phải tin em thế nào đây?” Ngụy Viễn thấy mắt mình cay xè, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má, tầm nhìn nhòe đi, “Em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao đây?” +
“Chẳng phải anh cũng có chuyện giấu em sao?” Hạ Tri Tùng trợn trừng mắt, “Tại sao không nói cho em biết dì Quan đã mang thai? Anh sợ ảnh hưởng đến việc học của em, hay là muốn âm thầm tống em về lại cái nhà kia?” +
“Em…” +
“Hồi đó chính anh nói sẽ chăm sóc em cả đời, nhưng anh lại giấu em đi xem mắt, còn nói với dì là sẽ đưa em về.” Hạ Tri Tùng ôm mặt, “Anh không phải anh trai em sao? Sao lại vội vã đuổi em đi như thế…” +
“Anh bảo sao tự nhiên em lại đòi về nhà.” Ngụy Viễn cười lạnh một tiếng, “Em lén xem điện thoại của anh đúng không? Tự ý lục lọi điện thoại người khác khi chưa được cho phép là phạm pháp đấy.” +
Hạ Tri Tùng không nói gì, mặc định thừa nhận. +
“Hạ Tri Tùng, anh đã nói là sẽ chăm sóc em đến khi thi đại học xong.” Ngụy Viễn lúc này đã bình tĩnh lại, anh hạ quyết tâm lên tiếng, “Và cũng chỉ chăm sóc đến khi thi xong thôi. Thi xong rồi chúng ta đừng liên lạc nữa, vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.” +
“Anh ơi em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy đâu. Đều là lỗi của em, là tại em quá sợ anh rời bỏ em, em chỉ muốn anh ở bên em nhiều hơn một chút thôi.” +
“Vì em mà anh từ bỏ hết thời gian giải trí, dồn hết tâm trí vào việc bồi bổ cơ thể cho em.” Ngụy Viễn đứng dậy, “Có phải em thấy anh giống một thằng ngốc lắm không?” +
“Không phải, không phải mà.” Hạ Tri Tùng muốn níu lấy tay anh, nhưng anh không thèm nhìn cậu, lầm lũi leo lên xe mô tô. +
Cậu vội vã chạy theo, túm chặt lấy áo Ngụy Viễn, giống hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng lần này, Ngụy Viễn kiên quyết hất tay cậu ra, rồi rồ ga phóng đi mất hút. +


