Chương 45: Ghen tị

Ngày cuối cùng của tháng Tư, mưa như trút nước. +
Từ sáng sớm, Ngụy Viễn đã tiễn Hạ Tri Tùng lên xe buýt đi tham quan khuôn viên Đại học Z, sau đó đội mưa đưa xe mô tô đến tiệm bảo dưỡng. Trong lúc ngồi ở phòng chờ chơi game, Quan Lệ đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại. +
Khi cuộc gọi được kết nối, người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Anh kẹp điện thoại bên tai, mắt vẫn dán vào màn hình đua xe mô tô. +
“Mẹ, có chuyện gì thế?” +
“Tiểu Viễn, con đến đón mẹ một lát.” Giọng Quan Lệ rõ ràng trầm xuống hơn bình thường rất nhiều. +
“Hôm nay chú Hạ không có nhà ạ?” Ngụy Viễn đã nhận ra điều bất ổn, “Mẹ? Đã xảy ra chuyện gì sao?” +
“Chú Hạ của con đi bàn chuyện làm ăn từ sáng sớm rồi, mẹ ở nhà một mình.” Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nức nở, “Tiểu Viễn, con đến đón mẹ được không?” +
“Mẹ đừng vội, con đến ngay đây.” Ngụy Viễn buông tay cầm chơi game, bắt xe taxi đến dưới lầu nhà Hạ Lương. +
Người mở cửa là dì giúp việc, bà tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Quan Lệ đang ngồi ở phòng khách, nhấm nháp từng chút một mấy quả mận chua, nhìn qua thì không có vấn đề gì lớn. +
Ngụy Viễn thở phào: “Mẹ, có chuyện gì vậy?” +
“Chú Hạ không có nhà, nên con phải đưa mẹ đến bệnh viện một chuyến.” Quan Lệ đứng dậy khỏi sofa, soi gương trong nhà vệ sinh dặm lại chút son môi, “Lái xe của mẹ đi, ngồi xe của con mẹ chóng mặt lắm.” +
“Mẹ thấy không khỏe ở đâu ạ?” Ngụy Viễn không muốn đi sâu vào trong nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa hỏi. Anh thấy Quan Lệ vào phòng, sau đó thay một bộ quần áo khác. +
“Phu nhân có thai rồi.” Dì giúp việc thản nhiên liếc nhìn anh một cái, “Phu nhân chưa nói với cậu sao?” +
Ngụy Viễn khó mà diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này. Anh cảm thấy như giữa mình và Hạ Tri Tùng vừa dựng lên một bức tường cao không thể vượt qua. +
“Mẹ.” Giọng Ngụy Viễn bỗng khàn đi, “Tin mừng lớn như vậy sao mẹ không báo cho con biết.” +
“Vốn dĩ định nói với con rồi, nhưng Tungf Tùng đang ở chỗ con.” Quan Lệ xoa bụng, “Thằng bé còn hơn một tháng nữa là thi đại học, mẹ sợ nó vì chuyện này mà phân tâm.” +
Ngụy Viễn nhận lấy túi xách từ tay Quan Lệ: “Đi thôi mẹ.” +
Quan Lệ đã đặt lịch khám trước nên không cần xếp hàng, quét mã xong là đến lượt ngay. Ngụy Viễn thay bà chạy đôn chạy đáo lên xuống các tầng, lấy kết quả xét nghiệm, lấy thuốc. Quan Lệ thuộc nhóm sản phụ lớn tuổi, nhưng các chỉ số đều bình thường, bác sĩ dặn dò một số lưu ý hằng ngày là có thể ra về. +
Ngụy Viễn cẩn thận dìu bà vào ghế phụ, suốt quãng đường đều lái xe với tốc độ chậm và đều. +
“Tiểu Viễn, mẹ muốn nói với con vài lời.” Quan Lệ im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. +
Ngụy Viễn liếc sang bên cạnh: “Có chuyện gì vậy mẹ?” +
“Mẹ biết, vì nguyên nhân từ phía mẹ mà con luôn cảm thấy rất thiếu an toàn.” Quan Lệ nắm lấy tay Ngụy Viễn, “Mẹ cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không gặp được tình yêu thật sự nữa, nhưng con xem mẹ bây giờ này, có một người đàn ông vô cùng yêu mẹ, lại sắp có thêm một em bé nữa.” +
Ngụy Viễn đại khái có thể đoán được bà định nói gì tiếp theo. +
“Mẹ đã bước ra được rồi, con cũng đã đến lúc nên bước ra rồi chứ.” Ánh mắt Quan Lệ nhìn anh đong đầy sự dịu dàng, loại ánh mắt này anh chỉ mới thấy vài lần. Bởi vì bản thân đã chạm tay vào hạnh phúc, nên bà không kìm được mà muốn anh cũng phải có được hạnh phúc như mình. +
Nếu những lời này được nói ra trước khi anh mười tám tuổi, chắc chắn lúc đó anh sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng bây giờ anh đã hai mươi tám chứ không phải mười tám, anh có kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai, và trong kế hoạch đó không hề có mục kết hôn sinh con. +
“Bên phía ông ngoại có con gái một người bạn cũ rất muốn gặp con, hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi. Con hứa với mẹ, dù thế nào cũng đi gặp con bé một lần có được không?” +
Anh bỗng cảm thấy khó thở, cổ họng như bị xiềng xích quấn chặt, một đầu xích nằm trong tay Quan Lệ, đầu kia lại nằm trong tay Hạ Tri Tùng. +
“Con không đi đâu, công ty đã đủ bận rồi, huống hồ ở nhà còn có Tùng Tùng cần chăm sóc.” Ngụy Viễn từ chối. +
“Chuyện đó có gì khó đâu, con đóng cửa công ty rồi về làm trang trại trà với ông ngoại. Còn Tùng Tùng thì gửi về đây, mẹ sẽ chăm sóc nó. Dù sao con cũng không phải anh trai ruột, nó vẫn phải trở về nhà của chính mình thôi.” Quan Lệ mỉm cười, “Nghe lời mẹ đi, được không con?” +
Rõ ràng bao nhiêu năm qua bà chẳng hề ngó ngàng gì đến anh, tại sao cứ phải vào đúng lúc này lại tự ý sắp đặt mọi thứ thay anh? +
“Công ty con sẽ không đóng, còn chuyện của Tùng Tùng cứ đợi thi đại học xong rồi hãy nói.” Ngụy Viễn hít một hơi sâu, “Bây giờ Tùng Tùng chính là em trai ruột của con, con sẽ đối xử với em ấy như em ruột vậy.” +
Sau khi rời bệnh viện, Quan Lệ vẫn không cần sự đồng ý của anh mà tự ý sắp xếp thời gian gặp mặt – thứ Bảy ba ngày sau, tại một quán cà phê. Người phụ nữ đó bằng tuổi anh, hồi nhỏ hai người từng ăn cơm chung vài lần, cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Ban đầu anh đã từ chối thẳng thừng qua điện thoại, nhưng Quan Lệ lại lôi cả ông bà ngoại ở quê ra gây áp lực. Ý của ông ngoại là không nhất thiết phải thành đôi, nhưng có thêm một người bạn cũng tốt. Ngụy Viễn hết cách, đành tạm thời đồng ý. +
“Tùng Tùng, chiều mai em tự bắt xe về nhà nhé, bữa tối thì gọi đồ ăn ngoài.” +
Hạ Tri Tùng buông đũa xuống: “Anh ơi, mai anh đi đâu ạ?” +
“Có chút việc, phải gặp một người.” Ngụy Viễn ngước mắt nhìn cậu, “Mục Húc còn quấy rầy em nữa không?” +
“Không ạ, cách anh dạy em rất hiệu quả.” Hạ Tri Tùng ngồi xuống cạnh Ngụy Viễn, “Cảm ơn anh.” +
“Nó mà còn làm phiền thì bảo anh, anh giải quyết giúp em.” +
Hạ Tri Tùng vẫn chưa dám có những hành động quá thân mật, cậu chỉ khẽ tựa mặt vào vai anh, lí nhí nói anh trai thật tốt. Ngụy Viễn xoa đầu cậu: “Anh không tốt với em thì còn tốt với ai?” +
“Chỉ có anh tốt với em thôi.” +
Chiều ngày hẹn ở quán cà phê, Ngụy Viễn cố tình đến sớm nửa tiếng. Anh không ngờ người phụ nữ tên Du Ái đó còn đến sớm hơn cả mình. Cô ngồi bên cửa sổ, một tia nắng sớm buông trên người trông thật bình lặng và tốt đẹp. Du Ái khác với những gì anh tưởng tượng, cô đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest nữ thanh lịch, tóc buộc cao gọn gàng phía sau. +
“Anh đến rồi.” Du Ái nói, “Tôi đến hơi sớm nên đã tự gọi cà phê trước.” +
Ngụy Viễn quét mã trên bàn, gọi một ly latte nóng không đường. Du Ái lướt nhìn anh một lượt: “Tôi nói ngắn gọn nhé, hai chúng ta không hợp đâu.” +
Ngụy Viễn không ngờ lại gặp tình huống này, anh chẳng những không tự ái mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm: “Tất cả nghe theo cô.” +
“Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh sẽ nổi trận lôi đình rồi đấy.” Du Ái đầy hứng thú nhìn người trước mặt, “Ông nội tôi rất lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của tôi, nên cứ tự ý sắp xếp bao nhiêu đối tượng xem mắt.” +
Cô cúi đầu nhìn trang phục của mình: “Như anh thấy đấy, tôi là một luật sư, đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, ngay cả thời gian gặp anh cũng là do tôi cố chắt bóp ra.” +
Ngụy Viễn gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, tôi phải về xem cậu nhóc học sinh cấp ba nhà mình thế nào rồi.” +
“Anh có con rồi à?” Du Ái đẩy kính, “Lại còn là học sinh cấp ba?” +
“Là em trai tôi.” Ngụy Viễn đứng dậy, “Bên phía ông ngoại tôi, nhờ cô nói giúp…” +
Du Ái gật đầu, cô hiểu hoàn cảnh của cả hai: “Không vấn đề gì, tôi sẽ nói giúp anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận, như vậy cả hai sẽ không bị quấy rầy bởi chuyện xem mắt nữa.” +
“Không cần đâu, em trai tôi sẽ suy nghĩ nhiều đấy.” Ngụy Viễn mỉm cười, “Cô Du, tôi xin phép đi trước.” +
Ngay phía cửa hông quán cà phê, một bóng dáng trong bộ đồng phục màu xanh đang nhìn chằm chằm vào hai người đang trò chuyện vui vẻ bên bàn, tay lặng lẽ bóp chặt quai cặp sách. +



Chậc chậc, tình đơn phương chua xót biết bao nhiêuuuuuuu ヽ(´ー`)┌