Chương 47: “Mơ đi!”

Chương 47: “Mơ đi!” +
Lưu Đàn Chi, năm nay ba mươi bốn tuổi, dáng người gầy gò, dung mạo xinh đẹp. +
Sau khi tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học A năm hai mươi hai tuổi, vì không thi đỗ nghiên cứu sinh chuyên ngành, cô ta chọn ở lại trường làm công tác đào tạo sinh viên. +
Chỉ làm việc được một năm, cô ta đã đến với Lý Bạch Thủ, lúc đó đang là phó giáo sư Viện Sinh hóa, sau năm tháng qua lại thì kết hôn. +
Dưới sự giúp đỡ của Lý Bạch Thủ, Lưu Đàn Chi là người thăng tiến nhanh nhất trong đợt sinh viên tốt nghiệp ở lại trường đó, cô ta được điều từ phòng đào tạo sang bộ phận quốc tế, rồi từ bộ phận quốc tế điều sang chuyên ngành Quản lý môi trường của Viện Sinh hóa, trở thành trưởng phòng đào tạo. +
Thực ra lộ trình này hơi kỳ lạ, bộ phận quốc tế của Đại học A là một đơn vị tốt được công nhận, độc đáo vượt trội, nhàn nhã an nhàn, mỗi ngày xử lý một vài việc trao đổi sinh viên và đơn xin du học, hoàn toàn không cần bước ra khỏi văn phòng. Tuy ít cơ hội thăng tiến, nhưng đáng lẽ Lưu Đàn Chi sẽ không bị ảnh hưởng. +
Trưởng phòng đào tạo quản lý nhiều việc vặt hơn nhiều, không thể giống như ở bộ phận quốc tế, uống trà dưỡng sinh, chờ sinh viên đến in tài liệu, tư vấn thông tin. +
Trưởng phòng đào tạo phải xử lý đủ loại tranh chấp lộn xộn, còn phải giúp các giáo sư đối phó với phụ huynh sinh viên khó tính. +
Lúc đó mọi người đều cho rằng, Lưu Đàn Chi từ bỏ vị trí ở bộ phận quốc tế để chuyển sang Viện Sinh hóa là vì muốn ở gần chồng mình Lý Bạch Thủ hơn, dù sao Lý Bạch Thủ cũng dồn hết tâm trí vào đề tài thí nghiệm, cũng rất ít khi về nhà. +
Lưu Đàn Chi không tỏ thái độ gì với cách nói này, bình thường cũng coi như là tận tâm tận lực, làm việc khiêm tốn. +
Số vốn đăng ký để vận hành những phương tiện truyền thông đó đối với Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ lúc ban đầu mà nói, ít nhiều cũng hơi miễn cưỡng, trừ khi họ có thu nhập ngoài luồng. +
Nhưng hiện tại những tài khoản truyền thông này đã bắt đầu có lợi nhuận, thỉnh thoảng làm một vài quảng cáo sản phẩm, báo giá dao động từ ba nghìn đến một vạn. +
Tổng hợp lại đã là một khoản thu nhập rất cao, theo lý mà nói, Lưu Đàn Chi hoàn toàn có thể từ bỏ công việc tại Đại học A, ở nhà chuyên tâm làm phú bà kinh doanh những tài khoản này. +
Giản Phục nói nhỏ ở đầu dây bên kia: “Hiện tại tôi chỉ có thể tra được chừng này, vẫn là vì chuyện truyền thông lần trước đã thu hút sự chú ý của khu một, nếu không thì loại nhân vật nhỏ bé này không thể nào được lập hồ sơ đâu.” +
Sầm Hào hỏi: “Cậu dùng tài khoản của ai để tra?” +
Giản Phục: “Chỉ là một kỹ thuật viên ở khu một, mạng nội bộ thông nhau mà. À, hiện tại đúng là quản lý nghiêm ngặt, nếu không phải tôi được tuyển đặc cách, coi như là thân phận nửa thực tập thì anh ta cũng không muốn cho tôi xem đâu.” +
Sầm Hào im lặng một lát: “Đúng là mạng nội bộ thông nhau, nhưng quyền hạn thẩm tra thì không giống nhau.” +
Một kỹ thuật viên bình thường ở khu một cùng lắm chỉ có thể điều chỉnh thông tin cá nhân, nếu khu một Lam Xu nghi ngờ phương tiện truyền thông đứng sau Lưu Đàn Chi có bối cảnh Hồng Sa, tuyệt đối sẽ không chỉ ghi lại chừng này. +
Trừ khi nội dung nhiều hơn đã bị hạn chế quyền truy cập, phải dùng tài khoản chức vụ cao mới có thể tra cứu. +
Giản Phục: “Anh nói cũng đúng, nhưng em cũng không dám nói đại với bố mẹ, sợ họ coi trọng đại cục, anh biết đấy.” +
Trong mắt bố mẹ cậu ta, sự bình an và ổn định của khu một mới là quan trọng nhất, còn việc Lê Dung muốn tra cái gì, Lê Thanh Lập lại là chuyện thế nào, không phải là thứ họ nên quan tâm. +
Nếu Giản Phục cứ khăng khăng muốn lội vào vũng nước đục này, chắc chắn bố mẹ cậu ta sẽ trở thành lực cản. +
Kỷ Tiểu Xuyên khom lưng, nửa thân trên tì vào mép bàn, một cánh tay đặt dưới bàn, một cánh tay đặt trên mặt bàn, cầm đũa gắp một hạt đậu phộng. +
Cô ấy chớp chớp mắt, lặng lẽ nhét hạt đậu phộng vào miệng, nói không rõ ràng: “Chủ thuê… của mẹ tôi là người xấu à?” +
Lê Dung nghe lời Giản Phục, vẫn luôn không động đũa, thấy Kỷ Tiểu Xuyên hỏi đến, anh mới ngước mắt hỏi: “Cậu nói Lý Bạch Thủ và Lưu Đàn Chi không cho vào phòng khác, chỉ được vào phòng bếp?” +
Kỷ Tiểu Xuyên nhíu mày hồi tưởng lại một chút. +
Thực ra mẹ cô ấy mỗi lần đi làm về đều rất mệt và cáu kỉnh, hoàn toàn không có thời gian tâm sự với cô ấy, chỉ khi mẹ nổi giận, cô ấy mới nắm bắt được chút thông tin từ những lời nói rời rạc. +
“Có lần mẹ tôi đi nấu cơm cho nhà họ… có một căn phòng hình như là ống nước… bị vỡ, có nước chảy… chảy ra từ khe cửa. Giáo sư Lý và vợ ông ấy đều… đều không về, mẹ tôi sợ trong phòng có… thứ không được dính nước, nên đã tìm… chú thợ sửa ống nước quen biết, cũng đã gọi… điện thoại cho vợ ông ấy.” +
“Vợ ông ấy nghe nói… nói mẹ tôi tìm người khác đến thì chửi bới om sòm. Rõ ràng mẹ tôi và chú… kia hoàn toàn không mở được cửa phòng, nhưng vợ ông ấy lại nói mẹ tôi xâm… phạm quyền riêng tư của cô ấy, không chỉ muốn đuổi mẹ tôi đi, còn tuyên bố muốn kiện… kiện mẹ tôi. Sau đó vì tiền lương… nên mẹ tôi nhịn, đã xin… xin lỗi vợ ông ấy, nhưng về đến nhà thì……” +
Kỷ Tiểu Xuyên nói đến đây, giọng nói khựng lại, cúi đầu, nhai hạt đậu phộng đó. +
Sau khi trở về, tất nhiên chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. +
Rõ ràng là vì nghĩ cho chủ nhà, sợ nước làm hỏng đồ đạc quan trọng, sợ lãng phí tiền nước, còn chủ động tìm thợ đến sửa, kết quả chẳng những không được cảm ơn mà ngược lại còn bị nhục mạ, bị đe dọa. +
Bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng đều cảm thấy uất ức, phẫn hận, nhưng vì mức lương cao ngất ngưởng lại đành phải hạ mình, nhẫn nhịn nén giận. +
Sự tủi thân tràn đầy lồng ngực, đành phải trút giận lên đứa trẻ yếu ớt hơn, nhẫn nhịn hơn, không thể phản kháng cũng không thể trốn thoát. Dù sao chịu đựng nỗi uất ức này cũng đều là vì con cái, vì cái gia đình này, cho nên dù có bạo hành đứa trẻ vô tội Kỷ Tiểu Xuyên thì cũng là chuyện đương nhiên. +
Lê Dung thầm thở dài trong lòng. +
Trước đây anh từng nghĩ Lê Thanh Lập và Cố Nùng là kiểu bố mẹ rất bình thường, nhưng khi gặp nhiều người hơn, anh mới phát hiện ra, không phải tất cả bố mẹ đều giống như Lê Thanh Lập và Cố Nùng. +
Chắc chắn trong phòng của Lưu Đàn Chi có thứ gì đó rất quan trọng, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. +
Nhưng những thứ đó có liên quan gì đến chuyện của bố mẹ anh hay không thì anh không rõ. +
Lê Dung lại hỏi: “Vậy nên quan hệ giữa Lý Bạch Thủ và vợ ông ta không tốt, thường xuyên cãi nhau phải không?” +
Kỷ Tiểu Xuyên: “Tôi chỉ nhớ mẹ tôi nói, hai người họ đều… ly thân rồi, không ở chung một… phòng, sớm muộn gì cũng ly hôn. Ồ, vị giáo sư đó rất… ít khi về, nhưng ngày nào vợ ông ấy cũng… cũng về. Mẹ tôi chủ yếu là nấu cơm cho vợ… ông ấy, vợ ông ấy rất chú… chú ý sức khỏe, không ăn đồ bên ngoài.” +
Lê Dung nghĩ về kiếp trước. +
Làm nghiên cứu khoa học rất khổ và nhàm chán, vậy nên các loại tin đồn nhảm cũng là chủ đề để mọi người giải tỏa lo âu. Trong văn phòng thường xuyên có người bàn tán, ai với ai đang quen nhau, ai với ai đã ly hôn, ai tìm người thứ ba, ai lén lút xem streamer nhạy cảm. +
Tuy Lê Dung không thích nghe, nhưng dù sao cũng ở trong môi trường như vậy, khó tránh khỏi việc tiếp nhận một số tin tức linh tinh. +
Lúc đó Lý Bạch Thủ đã có địa vị nhất định tại Viện nghiên cứu Hồng Sa, đứng ở trung tâm vòng xoáy, những lời chê bai về trình độ học thuật không đủ của gã ta xuất hiện liên miên, nhưng về chuyện đời tư gia đình gã ta thì hoàn toàn không có. +
Lưu Đàn Chi giống như một người tàng hình, không nổi bật, không khoe khoang, dường như là người phụ nữ âm thầm cống hiến phía sau Lý Bạch Thủ, an nhàn ở lại khoa Môi trường, mọi thứ đều vì ủng hộ sự nghiệp của chồng. +
Ít nhất Lê Dung chưa từng nghe nói mối quan hệ giữa Lý Bạch Thủ và vợ không tốt, càng chưa từng nghe nói họ đã ly hôn. +
Giống với kết quả điều tra mà Giản Phục đưa ra, Lưu Đàn Chi kín tiếng đến mức khó tin. +
Theo lý mà nói, có một người chồng là giáo sư đang làm việc tại Viện nghiên cứu Hồng Sa, thế nào cũng hơn hẳn những người cùng trang lứa, nhưng Lưu Đàn Chi lại không khoe khoang, không phô trương, chỉ hận không thể khiến bản thân biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mọi người. +
Nhưng một người kín tiếng như vậy, phía sau lại vận hành nhiều tài khoản truyền thông, nắm giữ một quyền lực ngôn luận nhất định trên mạng, không chỉ thỉnh thoảng quảng cáo sản phẩm ba không, mà còn thêm mắm dặm muối vào các sự kiện hot, lan truyền tin đồn nhảm. +
Sầm Hào rót một ly trà nóng, đưa vào tay Lê Dung. +
Nước trà trong vắt bốc lên làn hơi nóng, mang một mùi hương ngọt ngào thấm vào lòng người. +
“Nếu không phải có được thông tin khác từ chỗ Kỷ Tiểu Xuyên, có khi hướng suy nghĩ của chúng ta đã bị lệch rồi.” +
Lê Dung rũ mắt, nâng tách trà trong lòng bàn tay, làm ấm đầu ngón tay. +
Đúng vậy. +
Dù là kết quả điều tra ở khu một hay ấn tượng của anh ở kiếp trước thì đều sẽ mặc nhiên cho rằng Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ là vợ chồng đồng lòng, dù Lưu Đàn Chi làm bất cứ chuyện gì không tốt với Lê Thanh Lập thì đều là đang trải đường cho Lý Bạch Thủ. +
Lê Dung: “Lưu Đàn Chi dùng tên mình để đầu tư vào Văn hóa Phong Quang, vận hành những tài khoản truyền thông đó, dù là quảng cáo sản phẩm ba không hay dẫn dắt dư luận để đạt được mục đích của mình, cô ta đều không sợ bị người khác phát hiện, bởi vì có Lý Bạch Thủ đang ở đầu sóng ngọn gió chống lưng cho cô ta, thậm chí rất có khả năng cô ta đang dẫn dắt người khác đi nghi ngờ Lý Bạch Thủ.” +
Sầm Hào gắp một miếng đậu phụ Bảo Giang*, đặt vào trong thìa, chấm một chút muối tiêu, đưa đến bên miệng Lê Dung. +
*包浆豆腐 là một món ăn vặt đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam (như Kiến Thủy) và Quý Châu, nổi bật với lớp vỏ dai giòn nhưng phần ruột bên trong mềm mịn và tan chảy như kem sữa. +
Vì Lê Dung quan tâm nên mới bị loạn, suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Lý Bạch Thủ rất tập trung, cơ thể vô thức phản ứng lại thay anh. +
Anh đang bưng tách trà trong tay, không rảnh để cầm thìa, thế là rướn người về phía trước, ngoan ngoãn cắn lấy miếng đậu phụ Bảo Giang mà Sầm Hào đút tới, nhai hai cái rồi nuốt vào bụng. +
Kỷ Tiểu Xuyên vớt một miếng xúc xích giòn khô, ăn một miếng lớn cùng với cơm, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn đôi đũa của Lê Dung hoàn toàn không dính chút nước sốt nào. +
Sầm Hào đút cho Lê Dung một miếng, xác nhận Lê Dung đã ăn xong mới tiếp tục nói: “Lý Bạch Thủ là một người có khuyết điểm, người như vậy là đối tượng đổ tội vô cùng thích hợp. Chắc là cậu biết Macdonald triad* chứ?” +
*麦克唐纳三要素 (Thuyết bộ ba Macdonald) trong tâm Tâm lý học tội phạm là 3 dấu hiệu thời thơ ấu gồm: đái dầm (sau 5 tuổi), thích phóng hỏa và ngược đãi động vật. +
Lê Dung khẽ cười một tiếng: “Ba yếu tố giết người, một lý thuyết tâm lý học tội phạm.” +
Vẻ mặt Kỷ Tiểu Xuyên ngơ ngác, nhưng cô ấy lại không dám ngắt lời cuộc trò chuyện của Lê Dung và Sầm Hào. +
Lê Dung nhận ra sự bối rối của cô ấy, bèn nói thêm vài câu: “Đái dầm, phóng hỏa, ngược đãi động vật, ba đặc điểm này được Macdonald cho là đặc điểm phổ biến mà hung thủ giết người thường có. Mặc dù theo các nghiên cứu sau này cho thấy, cách nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng mà……” +
Anh cảm thấy mình nói hơi xa rồi, bây giờ cũng không phải lúc để giảng bài cho Kỷ Tiểu Xuyên. +
Sầm Hào kịp thời kéo chủ đề trở lại: “Nếu Lý Bạch Thủ có khuyết điểm A, mà khuyết điểm A lại là điều đại chúng không thể chấp nhận được, thì khi sự kiện xấu B bị phanh phui, đại chúng rất dễ dàng cho rằng chắc chắn người có khuyết điểm A đã làm B mà không cần bất kỳ bằng chứng nào.” +
Lê Dung hiểu rõ trong lòng, khuyết điểm lớn nhất của Lý Bạch Thủ chính là đánh cắp thành quả nghiên cứu của Lê Thanh Lập. +
Chuyện này người khác không biết, nhưng chắc chắn Lưu Đàn Chi biết. +
Nếu có một ngày, người mà Lưu Đàn Chi thực sự muốn che giấu sắp bị lộ tẩy, cô ta có thể phơi bày chuyện Lý Bạch Thủ đã làm với Lê Thanh Lập, hướng mũi nhọn về phía Lý Bạch Thủ. +
Lý Bạch Thủ đắc ý suốt bao năm qua, e rằng không ngờ tới, sớm muộn gì cũng có ngày gã ta phải đi vào vết xe đổ của Lê Thanh Lập, bị vu khống, bị phê phán, bị mọi người cùng tấn công, bị sự nghiệp mà gã ta yêu thích ruồng bỏ. +
Có thể gã ta sẽ tranh cãi rằng, gã ta chỉ muốn vượt qua Lê Thanh Lập, chưa từng nghĩ đến việc hại người. +
Nhưng sẽ không ai tin gã ta, số tiền gã ta quyên góp cho từ thiện, những đóng góp trong nhiều năm dạy học, các dự án thí nghiệm mà gã ta đã hỗ trợ, thậm chí là mười tệ gã ta ném cho người ăn xin đang thoi thóp, tất cả những điều đó đều không thể xóa bỏ tội ác của gã ta. +
Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ thực sự bằng mặt không bằng lòng. +
Sầm Hào lại gắp một miếng bông cải xanh đã nấu mềm nhừ, thấm đẫm nước sốt, thổi thổi hơi nóng bốc lên rồi đưa đến bên miệng Lê Dung. 1
Lê Dung đã quen với kiểu đút ăn này, chẳng cần suy nghĩ gì, lại ăn miếng bông cải xanh đó vào. +
Kỷ Tiểu Xuyên uống ực một ngụm nước chanh lớn. +
Từ lúc món ăn được dọn lên đến giờ, cô ấy là người ăn nhiều nhất, Sầm Hào hoàn toàn chưa ăn miếng nào, còn Lê Dung…… +
Tuy bản thân Lê Dung không động đũa, nhưng chắc là không bị đói. +
Sầm Hào thấy anh đã ăn cả bông cải xanh, lại lặng lẽ gắp một miếng cà rốt mà Lê Dung ghét nhất. +
Cà rốt được nấu cùng với thịt bò, hương thơm của thịt bò đã cố gắng hết sức để che đi mùi vị của cà rốt. +
Sầm Hào đưa thìa tới, miệng lại nói: “Cuối tháng mười hai, giới thượng lưu thành phố A sẽ tổ chức hiệp hội hữu nghị, vì sự hòa hợp bề ngoài nên tầng lớp cấp cao của Hồng Sa và Lam Xu đều sẽ tham gia. Dù Lưu Đàn Chi có muốn khiêm tốn đến đâu cũng phải tham dự cùng Lý Bạch Thủ. Nhân lúc đối phương chưa phát hiện, chúng ta có thể thu thập được không ít thông tin.” +
Lê Dung nghe hắn nhắc đến hiệp hội hữu nghị của giới thượng lưu, khó tránh khỏi lại nhớ về chuyện trước kia. +
Mặc dù mâu thuẫn giữa Viện nghiên cứu Hồng Sa và Hiệp hội Thương mại Liên hợp không ngừng, nhưng vẫn luôn có những người nhiệt tình nỗ lực để đưa chúng trở lại mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau như ban đầu. +
Vì lý tưởng cao cả này, những người trung gian đã bày ra không ít hoạt động, lấy danh nghĩa là học hỏi lẫn nhau, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị. +
Chỉ là trước lợi ích thiết thực, mọi viễn cảnh tốt đẹp đều trở nên nhỏ bé không đáng kể, Lam Xu và Hồng Sa đã ngày càng xa cách từ lâu, những người từng ôm ấp lý tưởng vĩ đại để thành lập nên chúng cũng đã nằm sâu dưới lòng đất. +
“Tôi không có tư cách đi, cậu…… phì!” +
Lê Dung không chút phòng bị ăn thứ Sầm Hào đút vào miệng, ban đầu nước sốt thịt bò rất ngon, nhưng vừa cắn phải cà rốt, mùi vị đó tràn ra khiến anh lập tức buồn nôn sinh lý. Anh nhăn mặt đầy ghê tởm, rút một tờ giấy ăn, nhổ cà rốt vào đó rồi ném vào thùng rác. +
Trong chốc lát Lê Dung thoát khỏi hồi ức, anh dùng trà hơi lạnh súc miệng, tức giận lườm Sầm Hào một cái: “Muốn dỗ tôi ăn cà rốt à, mơ đi!” 1
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Sớm! +
Hôm nay ăn thạch cam! +
– +
Mới đổi ngôi 3 của 2 vợ chồng Lưu Lý nha mng ;-; Trung bình vừa edit vừa đọc, lộ tuổi mà để sai ngôi 3 là phải sửa cả đống +



Lót dép hóng 😘