Chương 48: Anh ơi, anh đừng đi

Sau đêm hôm đó, thái độ của Ngụy Viễn đối với Hạ Tri Tùng vô cùng bình thường. Anh không hề nhắc lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong suốt một năm qua, Hạ Tri Tùng cũng im lặng không nói nửa lời. +
Mối quan hệ của họ duy trì ở một trạng thái cân bằng mong manh, ai bước tới trước một bước, cán cân sẽ mất thăng bằng ngay lập tức. Cả hai đều không thể gánh vác được hậu quả nghiêm trọng đó. Vì thế Hạ Tri Tùng không chủ động, Ngụy Viễn cũng chẳng phản kháng. +
Họ vẫn nói chuyện, vẫn ra ngoài tản bộ, và vẫn ngồi chen chúc trên một chiếc sofa để xem tivi. +
Giữa sự bình yên giả tạo ấy, tháng Sáu lặng lẽ kéo đến. +
Thành tích của Hạ Tri Tùng ổn định ở mức trên 700 điểm, Thanh Hoa hay Bắc Đại đều nằm chắc trong tầm tay. Trước đây cậu luôn cố chấp với việc thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất cả nước để nhận được sự công nhận của cha. Lâu dần, chính cậu cũng không biết mình học là vì bản thân hay vì chút công nhận ít ỏi từ cha mình nữa. +
Trong lòng cậu luôn căng như dây đàn, đau khổ khôn cùng. Anh trai là người đầu tiên giúp cậu thả lỏng tâm trí. Ở bên anh, cậu có thể là một đứa trẻ ngốc nghếch, một đứa trẻ vô dụng. Cậu không cần cố gắng hết sức, không cần chạy đua, có thể chậm lại bước chân để tận hưởng cuộc sống. +
Còn một tuần nữa là đến kỳ thi đại học, Hạ Tri Tùng ngược lại không còn thấy căng thẳng nữa. Cậu dành ra chút thời gian rảnh để suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh trai. Sau khi thi xong, cậu sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên anh. Cậu có thể bám dính lấy anh cả ngày, cho đến khi anh chấp nhận mình mới thôi. +
Ngày đầu tiên của kỳ thi, Ngụy Viễn nhận được điện thoại từ thành phố S từ sáng sớm. Đầu dây bên kia đã sắp xếp xong chỗ ở cho anh, hỏi xem đại khái khi nào anh sẽ đến. +
Ngụy Viễn xem qua hình ảnh ngôi nhà mình sắp dọn tới qua điện thoại. Tuy môi trường không bằng ở đây nhưng cũng tạm ổn, mang phong cách cổ xưa, gợi cảm giác về những khu vườn Tô Châu. +
Nghe nói trang trại trà ở thành phố S là nơi ông ngoại anh yêu thích nhất năm xưa, lúc tặng cho nhà họ Lâm ông đã buồn bã rất lâu. Lâm Sấm đúng là người anh em tốt, y đã đích thân về nhà họ Lâm đòi lại trang trại trà, còn cử người đến giúp đỡ anh. +
“Ngày mùng 9 tháng Sáu nhé. Từ chỗ tôi đi đến đó mất cả ngày đấy.” +
Đối phương ừ một tiếng, nói vài câu xã giao rồi cúp máy. +
Ánh nắng tháng Sáu xuyên qua những kẽ lá xanh mướt của hoa hợp hoan. Anh mở cửa sổ, gió mang theo hương thơm dịu mát lùa vào phòng. Anh không muốn bán ngôi nhà này, nơi đây chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đẹp của anh: niềm vui khi vừa khởi nghiệp, sự xúc động khi chuyển đến nhà mới, và cả một năm chung sống cùng Hạ Tri Tùng. +
“Anh ơi, em thu dọn xong rồi.” Dưới lầu vang lên tiếng gọi. +
Ngụy Viễn đóng cửa sổ rồi xuống lầu. Hạ Tri Tùng đeo cặp sách đứng ở cửa, trên người mặc chiếc áo khoác mới anh vừa mua cho ngày hôm qua. +
Trong hai ngày thi, trường sắp xếp cho học sinh ở khách sạn gần điểm thi. Hôm qua Hạ Tri Tùng không đi ở cùng các bạn, nói là muốn ở nhà thêm một ngày. Sáng nay sau khi đưa Hạ Tri Tùng đến điểm thi, nhiệm vụ của anh coi như hoàn thành. +
Mấy ngày Hạ Tri Tùng không có nhà chính là lúc để anh đóng gói hành lý, chuyển đến thành phố S. +
“Anh ơi, anh sẽ đến đón em chứ?” Giọng Hạ Tri Tùng không chút dao động, cậu chỉ dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn anh đầy khát khao. +
“Tất nhiên rồi.” Suốt một tháng qua anh đã không còn dùng từ “anh trai” để tự xưng với cậu nữa, nhưng Hạ Tri Tùng vẫn cố chấp gọi anh là anh trai, mỗi ngày đều gọi không biết chán. +
Ngụy Viễn nhìn thấy hàng mi của bạn nhỏ rung lên hai cái, rồi cậu chậm rãi đưa bàn tay trái ra, có chút căng thẳng nói: “Anh ơi, ngoéo tay đi.” +
“Lần này thì thôi đi.” Thay vì ngoéo tay, Ngụy Viễn nhét vào tay cậu một chiếc bùa bình an, “Đây là bảo bối hồi trước anh dùng để thi đại học đấy. Em bỏ nó vào cặp, mỗi tối trước khi ngủ bái ba bái, bảo đảm sẽ phát huy vượt xa bình thường.” +
“Anh ơi, em muốn được nhìn thấy anh.” Hạ Tri Tùng siết chặt chiếc bùa trong lòng bàn tay, lặp lại: “Anh ơi, em muốn vừa thi xong là thấy anh ngay. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, cũng muốn cùng anh đi thật nhiều, thật nhiều nơi nữa.” +
Chẳng hiểu sao, nhìn bạn nhỏ dáng vẻ cái gì cũng không biết, lòng Ngụy Viễn chua xót vô cùng. Anh khịt khịt mũi, chuyển chủ đề: “Thẻ dự thi, căn cước công dân mang đủ cả rồi chứ?” +
“Mang đủ rồi ạ.” +
Ngụy Viễn vô tình quét mắt qua gấu quần của cậu, chiếc quần vốn dĩ phải che kín cổ chân giờ lại ngắn đi một đoạn: “Gấu quần sao thế này?” +
Ngụy Viễn cúi xuống kéo kéo ống quần của cậu. Lần này Hạ Tri Tùng không tránh né, đứng yên đó để anh kéo: “Gấu quần ngắn rồi sao không bảo anh?” +
“Em phiền phức lắm đúng không? Tầm tuổi này rồi mà chiều cao vẫn cứ tăng, quần áo cứ cách một thời gian lại ngắn đi, lại phải làm phiền anh mua cho em suốt.” Hạ Tri Tùng nói. +
“Tiền mua quần áo thì anh vẫn có.” Ngụy Viễn cười, vỗ vỗ vai cậu, “Đi thôi, đưa em đi thi.” +
Tại cổng trường thi, Hạ Tri Tùng mấy lần quay đầu lại, dường như để xác nhận xem anh còn đứng đó không. Ngụy Viễn cũng đứng mãi ở cổng, nhìn cậu vào trường cho đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất. +
Công việc bàn giao giữa công ty và trang trại trà phức tạp hơn Ngụy Viễn tưởng rất nhiều. Anh vốn định đi ngay trong ngày mùng 8 tháng Sáu, nhưng kết quả là bận bịu đến tận ngày cuối cùng của kỳ thi mới miễn cưỡng hoàn thành. +
Năng lực nghiệp vụ của Lâm Sấm tốt, sau lưng lại có nhà họ Lâm chống lưng, anh hoàn toàn không lo công ty bị phá sản. Chỉ là phía anh thì có chút vấn đề. Anh chưa từng tiếp xúc với ngành này, thứ phải học quá nhiều, cả một trang trại trà lớn như vậy giao vào tay, anh không khỏi có chút căng thẳng. +
“Em trai mày về rồi kìa.” +
Ngụy Viễn vẫn còn vài món đồ chưa dọn xong, vừa nhét vào vali vừa nói: “Sao sớm thế? Thi xong phải là năm giờ chứ.” +
Anh tranh thủ vơ lấy điện thoại, xem giờ mới thấy 4 giờ 45 phút. +
“Em trai mày học giỏi thế, chắc chắn là nộp bài sớm rồi. Trên hotsearch Weibo bảo đề Sinh năm nay không khó, thằng nhóc này tuyệt đối là đang vội vàng muốn gặp mày đấy.” Lâm Sấm tìm kiếm khoảng cách từ biệt thự đến điểm thi, “Mày còn tầm hai mươi phút nữa, tao ra xe đợi mày trước.” +
“Mày phụ tao dọn một tay đi chứ!” Càng vào lúc này Ngụy Viễn càng cuống, chỉ nhớ là có một món đồ quan trọng chưa mang theo. +
“Cạch” một tiếng, chiếc móc khóa hình người tuyết rơi ra khỏi túi, Ngụy Viễn hoàn toàn không hay biết. +
Hạ Tri Tùng là người đầu tiên ra khỏi cổng trường. +
Độ khó của đề lần này không cao, thậm chí còn không bằng đề thi thử lần hai, đặc biệt là môn Sinh học, đơn giản đến mức cậu hoàn thành trong chưa đầy một tiếng. Nếu không phải quy định của kỳ thi đại học chỉ cho phép nộp bài sớm nửa tiếng, cậu chắc chắn đã ra từ lâu. +
Hạ Tri Tùng đã không được toại nguyện nhìn thấy anh trai ở cổng trường, thay vào đó là người đàn ông nửa năm qua chưa từng xuất hiện – Hạ Lương. +
“Làm bài thế nào, có nắm chắc đỗ Thanh Hoa Bắc Đại không?” +
Hạ Tri Tùng gật đầu, cất tiếng hỏi: “Anh trai con đâu?” +
“Vẫn còn gọi nó là anh trai à?” Hạ Lương nở nụ cười đắc ý, “Mày tưởng mày là cái thá gì? Lấy tư cách gì bắt một người không cùng huyết thống phải chăm sóc mày cả đời? Có phải mày đang mơ mộng quá nhiều rồi không?” +
“Ba, ba đang nói cái gì vậy?” +
Cách đó không xa, Quan Lệ với vòng bụng hơi nhô lên đang ôm một bó hoa hướng dương, mỉm cười với cậu. Hạ Tri Tùng chẳng cần suy nghĩ gì đã chạy vọt tới, nhìn bà với ánh mắt như đang cầu cứu. +
“Dì ơi, anh trai con đâu?” +
“Đây là hoa Tiểu Viễn nhờ dì mua cho con, nó nói đứa trẻ nào thi đại học xong cũng nên có một bó hoa của riêng mình.” Quan Lệ định nắm lấy tay Hạ Tri Tùng, nhưng cậu không để ý tới, bà chỉ đành giải thích tiếp, “Tiểu Viễn hình như phải đi xa một chuyến, không biết khi nào mới về, con cứ theo dì về trước nhé?” +
Hạ Tri Tùng nhớ lại những phản ứng bất thường của anh sáng nay, hóa ra anh đã tính toán xong xuôi từ lâu rồi sao? +
Tính xong chuyện vừa thi đại học xong là sẽ vứt cậu trở về. Tính xong chuyện sẽ bỏ rơi cậu. +
Ánh nắng gắt từ đỉnh đầu dội xuống làm cậu choáng váng đến mức trời đất quay cuồng. +
“Anh con đi đâu? Dì Quan, anh con đi đâu rồi?” +
“Dì cũng không biết, Tiểu Viễn không nói cho dì.” Quan Lệ lộ ra vẻ mặt khó xử, “Nhưng chắc là nó đi lâu lắm đấy, vì nó dọn trống cả căn biệt thự rồi.” +
“Dọn trống rồi?” Môi Hạ Tri Tùng run rẩy, “Dì, đưa con về đó một chuyến, đưa con về đó ngay đi!” +
Quan Lệ không hiểu đứa trẻ này bị làm sao, đang yên đang lành mà sắc mặt bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy. +
“Đưa nó đi, để nó tuyệt vọng hẳn đi.” Hạ Lương lạnh lùng nói. +
Khi Hạ Tri Tùng đến nơi, vừa vặn có một chiếc xe từ trong biệt thự lái ra. Cậu nhìn thấy góc nghiêng mờ nhạt của anh trai trong xe, chiếc xe không hề dừng lại, lao thẳng về phía cổng lớn. +
“Anh ơi! Anh đi đâu thế?” Hạ Tri Tùng đuổi theo không chút do dự. Chiếc cặp sách nảy lên thình thịch trên lưng theo từng bước chạy, đoạn đường đó cậu gần như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, nhưng xe quá nhanh, còn cậu thì quá chậm. +
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, cậu vẫn mải miết đuổi theo, nhưng anh chưa một lần ngoảnh lại, ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng hạ xuống. +
Nước mắt và mồ hôi làm nhòe đi tầm nhìn, cậu chẳng còn thấy rõ đường nữa, chỉ có thể chạy về phía trước theo cảm tính. Cậu đã hoàn toàn sụp đổ, nói là chạy, nhưng trông giống như những bước chân hoảng loạn hơn. +
“Anh ơi… đừng… anh đừng đi!” Hạ Tri Tùng cuối cùng kiệt sức ngã gục xuống đất, cậu nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, bất lực đấm mạnh xuống mặt đường. +
Đây là ngày nhếch nhác nhất đời cậu. Khoảnh khắc tưởng như thoát khỏi địa ngục, lại là lúc rơi xuống một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. +
Cậu lại chỉ còn lại một mình. +
Lâm Sấm nhìn qua gương chiếu hậu trộm quan sát biểu cảm của Ngụy Viễn, tặc lưỡi: “Thực ra có cách giải quyết tốt hơn mà, có nhất thiết phải đi như thế không? Em trai mày vẫn đang đuổi theo kìa.” +
“Cứ thế đi.” Ngụy Viễn ép mình không được quay đầu lại, anh nắm chặt nắm đấm, “Không thể tiếp tục như thế này nữa.” +
Lâm Sấm nhíu mày, nuốt những lời định nói vào trong bụng. +
“Tiểu Viễn, rốt cuộc con đã đi đâu thế? Đã nửa tháng trôi qua rồi, sao con vẫn chưa về?” +
“Tiểu Viễn, điểm của Tùng Tùng sắp có rồi, nhưng thằng bé không chịu gặp ai. Nó thà ở trong nhà nghỉ chứ nhất quyết không chịu về nhà, con có thể khuyên bảo nó giúp mẹ được không? Mẹ mang thai rất vất vả, không thể lúc nào cũng xoay quanh nó được.” +
“Tiểu Viễn, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Con rốt cuộc đang ở đâu, sao đến cả công ty cũng giao cho Lâm Sấm rồi, con thực sự không định quay về nữa sao?” +
“Tiểu Viễn, mẹ muốn biết con đang ở đâu. Nếu con giận vì mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt cho con, mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ muốn con tiếp xúc nhiều hơn với phụ nữ thôi, mẹ không ép con nhất định phải kết hôn. Tiểu Viễn à, có phải con hơi quá không hiểu chuyện rồi không?” +
Kể từ khi đến thành phố S, suốt nửa tháng qua, Ngụy Viễn tổng cộng nhận được bốn tin nhắn từ Quan Lệ. Trang trại trà ở đây có quá nhiều việc phải lo, anh vừa đến đã bận tối tăm mặt mũi, tối đến là đặt lưng xuống giường ngủ thiếp đi, đến ngày tháng cũng chẳng buồn phân biệt. +
Mãi đến khi Quan Lệ nhắc nhở, anh mới nhận ra đã sắp cuối tháng Sáu. Kết quả thi đại học của bạn nhỏ sẽ có trong một hai ngày tới. +
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, mẹ đang mang thai, quan trọng nhất là nghỉ ngơi cho tốt.” +
Trong đoạn tin nhắn thoại, anh không hề nhắc đến một chữ nào về Hạ Tri Tùng. +
Dù thân ở thành phố S, nhưng anh vẫn có rất nhiều “tai mắt” giúp anh để mắt đến Hạ Tri Tùng. Anh biết cậu không quay về nhà họ Hạ, mà dùng số tiền tiêu vặt tích góp được trong một năm qua để tìm một khách sạn giá rẻ lưu trú. +
Tuần đầu tiên sau khi thi xong, Hạ Tri Tùng gần như không ra khỏi cửa. Có lẽ cảm thấy bản thân không nên tiếp tục suy sụp như vậy, một tuần sau cậu ra ngoài tìm việc – một công việc vô cùng vất vả. +
Ngụy Viễn hiểu rõ bạn nhỏ này đang làm gì, cậu không muốn trở về căn nhà đó, chỉ muốn tự mình kiếm tiền. +
Tình cảm của Hạ Tri Tùng dành cho anh quá dị dạng, nếu có thể nhân cơ hội này để bạn nhỏ trở lại bình thường, dù có bị hận anh cũng cam lòng. +
Đợi vài năm nữa Hạ Tri Tùng tự khắc sẽ quên anh, lúc đó anh có thể trở lại thành phố Z. +
Vào ngày công bố điểm thi, Ngụy Viễn bay về thành phố Z. Anh đến quán ăn nhỏ nơi Hạ Tri Tùng đang làm thuê, tìm một góc khuất không ai chú ý, lặng lẽ quan sát bạn nhỏ đang bận rộn bên trong. +
Quán ăn rất đông khách, bận rộn cho đến tận khuya khoắt Hạ Tri Tùng mới có cơ hội thở dốc. Anh thấy Hạ Tri Tùng gục xuống chiếc bàn vừa lau sạch, lướt màn hình điện thoại một lát, sau đó vùi đầu vào cánh tay. +
Đợi thêm mười phút nữa, anh chủ quán kéo một túi rác lớn đi ra, bạn nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên, có vẻ là đã quá mệt mỏi rồi. Ngụy Viễn di nát đầu thuốc lá, tiến về phía anh chủ quán. +
“Anh chủ, có phải có một đứa nhỏ họ Hạ đang làm thuê ở tiệm của anh không?” +
Anh chủ quán tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, dường như đang xác định thân phận của anh: “Phải, đến từ một tuần trước. Nghe nói cãi nhau với gia đình nên mới đến chỗ tôi làm việc. Tôi thấy nó đáng thương quá nên mới nhận vào.” +
Ngụy Viễn im lặng nghe xong, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: “Nhờ anh đưa cái này cho em ấy, mật khẩu giống với mật khẩu cửa nhà. Tiện thể nhắn giùm tôi một câu: Chúc em đạt được số điểm như ý.” +
“Cậu là…?” Anh chủ quán nhận lấy thẻ, hỏi. +
“Tôi là anh trai em ấy, thằng bé cãi nhau với gia đình một trận. Tôi thường ở nước ngoài, không hay về đây.” Ngụy Viễn lấy ra một chiếc phong bao đỏ, “Anh giúp tôi để ý em ấy nhiều hơn một chút, đứa nhỏ này hơi bướng bỉnh. Anh bảo em ấy phải ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đầy đủ. Lúc giao mùa nó dễ bị cảm lắm, nhắc em ấy mặc thêm áo ấm. Còn nữa, thằng bé này dị ứng khói thuốc, nhất định phải nhắc em ấy uống thuốc dị ứng, nếu thấy em ấy có biểu hiện thở dốc thì phải gọi cấp cứu ngay.” +
Dặn dò xong những gì cần dặn, cuối cùng Ngụy Viễn đưa cho anh chủ quán một tờ giấy ghi số điện thoại: “Đây là phương thức liên lạc của mẹ em ấy, nếu thực sự có tình huống khẩn cấp, anh có thể gọi cho bà ấy.” +
Nhìn xấp tiền dày cộm trong phong bao, anh chủ quán bỗng thấy hơi ngại: “Sao cậu không tự mình đưa cho thằng bé?” +
“Tôi và em ấy đang giận nhau, giờ chắc chắn em ấy không muốn gặp tôi đâu.” +
Anh chủ quán gật đầu, dọn dẹp rác rồi đi vào. Anh thấy chủ quán vỗ vai bạn nhỏ, miệng nói gì đó, ngay sau đó Hạ Tri Tùng bật dậy, nhặt lấy mẩu thuốc lá anh vừa vứt dưới đất, ánh mắt dáo dác tìm kiếm giữa đám đông. +
“Anh ơi! Anh ở đâu?” Hạ Tri Tùng mất phương hướng chạy loạn trên phố, “Anh ơi, em sai rồi, em không nên không nghe lời. Em chỉ cần anh quay lại thôi, anh quay lại đi được không? Em sẽ nghe lời anh mà, sau này em không làm thế nữa đâu, anh đừng đi!” +
Nơi góc tường, một làn khói trắng nhạt nhòa lững lờ bay lên. Ngụy Viễn nhắm mắt lại, dứt khoát bước đi. +
“Anh ơi, đừng đi!” Anh nghe thấy một tiếng gào thét xuyên qua đám đông. Anh biết mình không được quay đầu, càng không được nhìn vào gương mặt của Hạ Tri Tùng. +
Thế là anh chạy, chạy như những lần trốn khỏi thực tại hồi tiểu học và trung học. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: Lần gặp lại tiếp theo sẽ là ba năm sau nhé! +



Huhu ngược ngược ngược 😭 😭 😭