Skip to main content

Chương 49: Gặp lại

dathaiPiter

“Vận động viên đua mô tô nổi tiếng trong nước Hạ Tri Tùng sẽ tham gia Giải vô địch siêu xe thế giới tại nước M vào ngày 12 tháng 10.” +

“Tay đua nổi tiếng Hạ Tri Tùng đã giành chức vô địch tại Giải vô địch thế giới, trở thành tay đua đầu tiên sau Lý Tài Diệc đoạt ngôi quán quân quốc tế.” +

“Tay đua nổi tiếng Hạ Tri Tùng đã về nước vào ngày 15 tháng 10…” +

Tại nước M, trong phòng nghỉ. Khói thuốc như một tầng sương mù không thể tan, bao phủ nặng nề trên không trung. +

Trong ba năm qua, Hạ Tri Tùng đã học được cách hút thuốc. +

Những thứ anh trai để lại cho hắn không nhiều: một chiếc áo khoác da, một chiếc trâm cài kim cương, một cái móc khóa hình người tuyết, ngoài ra không còn gì khác. Vì anh trai thích hút loại thuốc này, nên sau mỗi cuộc đua, hắn luôn rít vài hơi. +

Thời gian ba năm trôi qua trong chớp mắt, hắn đã cắt đứt gần như hoàn toàn quan hệ với gia đình. Hắn không đến ngôi trường Thanh Hoa, Bắc Đại từng khao khát, mà chọn một trường thuộc dự án 211 tại tỉnh Z, theo đuổi ngành Y sinh mà hắn vốn hướng tới từ nhỏ. +

Tiền học phí những năm qua đều do hắn tự mình kiếm từng đồng một, dù sống khổ cực đến đâu hắn cũng không động vào một xu trong chiếc thẻ mà anh để lại. +

Thời gian đầu, hắn ôm hy vọng rằng nếu mình không tiêu tiền, anh trai sẽ vì lo lắng mà quay về. Có những lúc hắn đói đến mức nôn khan cũng nhất quyết không dùng một đồng nào trong đó. +

Về sau, hắn bắt đầu tham gia các giải đua mô tô, giành hết chức vô địch này đến chức vô địch khác, tiền thưởng nhận đến mỏi tay. Hắn bắt đầu gửi ngược tiền vào thẻ, mỗi lần thắng một giải đấu lại gửi vào vài chục nghìn. Hắn làm việc đó suốt một năm, số tiền trong thẻ đã lên tới gần triệu tệ, nhưng anh trai vẫn không xuất hiện. +

Hạ Tri Tùng phả ra một hơi khói, cơ thể truyền đến cảm giác khó chịu bất thường. Hắn lấy viên thuốc dị ứng trong túi ra, nuốt khan cùng với nước bọt. +

Vừa nuốt xong không lâu, điếu thuốc trên tay đã bị ai đó giật mất. +

“Vì cậu dị ứng khói thuốc mà mười mấy người trong đội chúng tôi ngay cả thuốc cũng không dám hút, cậu lại cứ đâm đầu vào chỗ chết là sao?” Bạch Cảnh lập tức mở cửa sổ thông gió, “Đứng dậy, đi bệnh viện.” +

Hạ Tri Tùng khẽ nghiêng đầu: “Tôi sẽ không chết đâu, muốn chết cũng phải tìm được anh trai tôi rồi mới chết.” +

“Cậu đã chạy qua bao nhiêu quốc gia rồi, vẫn chưa tìm thấy anh cậu sao?” +

“Chưa tìm thấy.” Hạ Tri Tùng nhắm đôi mắt khô khốc lại, “Thậm chí không có lấy một tin tức nào về anh ấy.” +

Bạch Cảnh quen biết Hạ Tri Tùng từ hai năm trước. Khi đó đội đua của y liên tục thua mười mấy trận, đứng bên bờ vực phá sản và giải thể thì cậu thiếu niên này xuất hiện. Hắn chỉ vào chiếc Ducati trong đội và nói duy nhất một câu: “Cho tôi nửa năm, tôi sẽ đưa đội của các anh trở lại đỉnh cao.” +

Sự thật chứng minh hắn đã làm được. Quyết tâm và trình độ của hắn cao hơn bất cứ ai. Đội đua sắp tan rã nhờ có hắn mà tiến thẳng lên võ đài quốc tế. +

Ban đầu y không biết lý do Hạ Tri Tùng cố chấp với đua xe. Thằng nhóc này mang đầy gai nhọn, không hợp với bất kỳ ai, hằng ngày chỉ ngồi trước màn hình nghiên cứu các khúc cua. Sau này dần quen thân, y mới biết lý do hắn nhất định phải tạo dựng danh tiếng – đó là để tìm người anh trai bặt vô âm tín của mình. +

Nhưng hai năm qua Hạ Tri Tùng đã đi qua vô số quốc gia, vẫn không có chút tin tức nào. +

Bạch Cảnh thấy Hạ Tri Tùng thực sự khó chịu, liền pha cho hắn một tách trà. +

“Đây là loại trà hot nhất trên thị trường trong nước hiện nay, một cân giá mấy nghìn tệ đấy, nghe nói có tác dụng an thần.” Bạch Cảnh thổi thổi nước trà trong bình giữ nhiệt, “Cậu có muốn thử một ngụm không?” +

Hạ Tri Tùng gật đầu, nhận lấy chiếc cốc. +

Vị trà rất thơm, không đắng, sau khi uống xong có một vị ngọt thanh dịu nhẹ lan tỏa. Cái hương vị này hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa, ba năm trước, hắn từng uống trà của nhà ông ngoại, mùi vị y hệt thế này. +

“Loại trà này anh mua ở đâu?” Hạ Tri Tùng bật dậy, giật lấy hũ trà. Hũ trà có hình dáng như một người tuyết, nhỏ nhắn và vô cùng tinh xảo. +

“Tôi không biết mua ở đâu, người ta tặng tôi đấy.” Bạch Cảnh lật xem hũ trà, tìm từ trên xuống dưới mà không thấy nhãn hiệu đâu, “Hay là cậu lên mạng tìm thử xem?” +

Hạ Tri Tùng lập tức lên mạng tìm kiếm mẫu mã tương tự, nhưng phát hiện thật giả lẫn lộn, hoàn toàn không biết cửa hàng nào mới là thật. +

“Mau giúp tôi liên lạc đi, xem thử trà này mua ở đâu.” +

“Được được được.” Bạch Cảnh liên tục gật đầu, “Bên trong nước vẫn đang là rạng sáng, đợi bên đó trời sáng tôi sẽ gọi điện ngay.” +

Hạ Tri Tùng gắng gượng đứng dậy, bước chân loạng choạng: “Tôi phải về nước ngay bây giờ.” +

Tám tiếng sau, Bạch Cảnh đưa Hạ Tri Tùng hạ cánh xuống sân bay thành phố Z. Bạch Cảnh nhịn tiểu suốt cả quãng đường, vừa đến sân bay đã vội vàng cuống cuồng đi tìm nhà vệ sinh. Hạ Tri Tùng đứng một mình trước cửa nhà vệ sinh, lướt điện thoại trong vô thức. +

Cách đó không xa, người đàn ông với mái tóc đỏ rực tháo kính râm xuống. Anh nheo mắt nhìn sân bay đã được mở rộng ít nhất gấp đôi, tặc lưỡi. Đã bao nhiêu năm không quay lại, ngay cả sân bay cũng thay đổi nhiều đến thế. +

Điện thoại vừa mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ ập đến, toàn bộ đều là của Lâm Sấm. Chuyến bay từ nước C đến thành phố Z bị hoãn, anh phải tắt máy thêm vài tiếng đồng hồ, làm cái tên kia cuống cuồng lên cứ như thể anh đã chết rồi không bằng. +

“Gọi nhiều thế làm gì, tao chẳng bảo máy bay bị hoãn rồi còn gì?” +

Ngụy Viễn nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, lại nhìn cái vali lớn mình đang kéo theo, cuối cùng vẫn quyết định về khách sạn mới giải quyết. Anh băng qua đám đông chen chúc, đi về phía khu vực đón taxi. +

“Chẳng phải là muốn hỏi xem mày đến đâu rồi sao.” Giọng nói oán trách của Lâm Sấm vang lên từ đầu dây bên kia, “Tao đã bảo là đi đón mày rồi, mà mày cứ nhất quyết đòi tự bắt taxi.” +

“Sợ phiền mày thôi.” Ngụy Viễn cười khẽ hai tiếng, “Tối nay tao cần dùng mô tô, lát nữa cất hành lý xong tao qua chỗ mày. Mấy đứa kia biết tao về rồi, đang gào thét đòi tụ tập gặp tao kìa.” +

“Lần này về rồi mày còn đi nữa không?” Lâm Sấm hỏi. +

“Vẫn chưa chắc chắn. Dù sao trang trại trà dạo này đang là mùa thấp điểm, tao ở lại đây thêm vài ngày cũng không sao.” Ngụy Viễn đóng cửa xe lại, “Ba năm không về, sân bay mở rộng hẳn ra, thay đổi thực sự quá lớn.” +

“Tất nhiên rồi, đã ba năm trôi qua rồi còn gì.” +

Hai tiếng sau, Ngụy Viễn ngồi ngẩn ngơ bên lề đường, thực sự là hết cách rồi. +

Năm đó anh đau đớn để lại chiếc mô tô yêu quý ở nhà Lâm Sấm, kết quả là cái tên này chẳng thèm bảo quản xe cho tử tế gì cả.  +

Mạch điện của mô tô đã lão hóa, vừa đi được một đoạn là có nguy cơ tắt máy. Anh vẫn ôm tâm lý may rủi, cuối cùng xe hỏng ngay giữa đường. Anh đã ba năm không về, thành phố Z có thêm khu khai thác mới, chỗ ăn cơm lại nằm đúng ở khu đó, anh hoàn toàn không quen thuộc đường xá ở đây, thật sự là không còn cách nào khác. +

Ngụy Viễn tìm kiếm tiệm sửa xe gần đó, không xa, chưa đầy một cây số, có thể đẩy xe qua được. Trong ba năm ở trang trại trà, tâm tính của anh đã thay đổi rất nhiều.  +

Nếu là ba năm trước, anh chắc chắn sẽ gọi thợ đến kéo xe đi, nhưng bây giờ anh chọn tự mình đẩy tới.  +

Rất nhiều việc ở trang trại trà đều do anh tự thân vận động, từ lật đất, nhổ cỏ cho đến hái trà. Lâu dần thành thói quen, chỉ cần không phải chuyện quá phiền phức, anh đều chọn tự mình làm lấy. +

Ngụy Viễn nắm chặt tay lái, chạy lấy đà một đoạn rồi đẩy xe về phía tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe này rất lớn, ngay lối vào là một khoảng sân trống trải, đỗ hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn đã qua độ chế.  +

Ngụy Viễn nhìn lướt qua vài lần rồi đẩy xe vào trong. Bên trong tiệm trông còn rộng hơn bên ngoài, nhìn không thấy điểm dừng. +

“Mạch điện động cơ xe tôi hình như có vấn đề.” Ngụy Viễn nói. +

Bạch Cảnh đang bận kiểm tra phụ tùng xe: “Tiểu Lâm, ra xem thử đi.” +

“Đại ca, em cũng đang bận đây!” Tiểu Lâm dùng chân chặn cửa phòng nghỉ, nói với người thanh niên đang ngủ bên trong, “Tiểu Hạ, bọn tôi đều đang vướng tay rồi, cậu ra xem giúp một chút đi.” +

Hạ Tri Tùng đẩy kính, khoác áo khoác đi ra ngoài. Hắn tùy ý xách theo một hộp dụng cụ, bước về phía cửa. +

Vừa vặn có một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa quế ngọt ngào. Hạ Tri Tùng gạt đi mái tóc hơi dài, cúi đầu nhìn thấy đầu xe chiếc Ducati. +

Thời gian như nhấn nút tạm dừng, tim hắn đập nhanh liên hồi, chân tay lạnh ngắt. Hạ Tri Tùng chậm chạp ngẩng mắt lên, nhịp tim càng lúc càng lớn, gần như át đi mọi tiếng ồn ào của tiệm sửa xe. +

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, biểu cảm của cả hai đều vô cùng ngỡ ngàng. +

Hầu kết của Hạ Tri Tùng khẽ chuyển động, hắn thốt lên một cách không thể tin nổi: “Anh ơi?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.