Skip to main content

Chương 48: Thiếu niên khí phách thắng

dathaiPiter

“Nhanh lên nhanh lên! Lục Thập Nhất, mẹ kiếp ngươi phải tranh đua cho ta!” Tả Nguyệt Sinh xắn tay áo lên tận vai, nhảy lên nhảy xuống, mặt mày dữ tợn nửa uy hiếp nửa cổ vũ, “Nếu ngươi có thể nhận được cành thược dược đó, đừng nói một tấm Tố Thược Hoa Tiên, cho dù ngày mai ngươi muốn chở tiểu nương tử đi lên lầu dạo thuyền, lão tử cũng không nói hai lời!” +

“Đừng giục đừng giục, đừng ồn đừng ồn.” +

Trán Lục Tịnh vã mồ hôi, cắn đầu bút, gãi tai gãi má, vắt óc suy nghĩ. +

Cậu chàng đã viết ba bài từ, lần lượt qua 6 ải, 9 ải và 11 ải, có vẻ càng thất bại càng hăng hái. +

Muốn mời Thiên nữ nhận thiếp chỉ có thể vung bút múa mực, mà trong ba người đổ ra hành lang ngắm Thiên nữ, Tả Nguyệt Sinh là một “kẻ tầm thường” trong xương tủy toàn mùi tiền tục tĩu không chịu nổi, hòa thượng Bất Độ thì thư pháp rất giỏi, tiếc rằng chỉ biết làm vài câu kệ của nhà Phật. Cũng chỉ có tên Lục Tịnh này là còn có thể làm ra một tay từ sến súa. +

“Tả thí chủ sao hôm nay lại hào phóng như vậy?” +

Hòa thượng Bất Độ thèm nhỏ dãi việc lên lầu dạo thuyền, y cũng có ý muốn viết vài câu kệ, nhưng ở chốn phong nguyệt mà nói chuyện Phật pháp, nói thanh tâm quả dục, e là sẽ bị đánh bay ra ngoài….. +

“Đúng vậy,” Lục Tịnh tranh thủ hỏi một câu, “Tả Nguyệt Bán, thái độ của ngươi thay đổi cũng nhanh quá nhỉ? Thật sự bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc rồi sao?” +

Phải biết rằng, lúc nãy khi ba người họ ghé vào lan can ngắm Liên Thiên nữ, Tả Nguyệt Sinh còn cảm thấy Thiên nữ trông đẹp thì có đẹp nhưng nếu bắt hắn ta bỏ ra mấy nghìn mấy vạn lượng vàng chỉ để cùng người phụ nữ này qua một đêm xuân, thì hắn ta thà đi ôm một khúc gỗ ngủ còn hơn. May mà lúc đó xung quanh khá ồn ào, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Thiên nữ, nếu không thì bây giờ đừng nói là làm thơ viết từ nữa….. đám thiếu hiệp máu nóng đầu toàn tinh trùng đã đủ cho họ uống một bình rồi. +

Sao mới chớp mắt một cái mà Tả Nguyệt Sinh lại quan tâm đến việc có thể khiến Thiên nữ nhận thiếp hơn cả tên công tử phong lưu Lục Tịnh này? +

Thậm chí còn ra vẻ “vung tiền như rác cũng không tiếc”. +

Quả thực còn kinh dị hơn cả mặt trời mọc ở phía tây. +

“Mẹ kiếp,” Tả Nguyệt Sinh chửi một câu, chỉ sang phía đối diện, “Thấy không? Cái tên giống như cây tre xanh kia, người khác ta không quan tâm, ngươi dám để thằng nhóc đó chiếm hết sự chú ý, ta bóp chết ngươi.” +

Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một thiếu niên mặc áo xanh đang tựa lan can đứng đó, tay cầm bút lông sói, ra vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ. Thiếu niên áo xanh trông cũng khá anh tuấn, chỉ là một đôi lông mày vừa rậm vừa đen, ép xuống rất thấp, mắt hơi lõm nên có vẻ hơi u uất. +

“Thằng nhóc đó là ai vậy? Ra vẻ quá.” +

Lục Tịnh hỏi. +

“Cháu của Ứng các lão, Ứng Ngọc Kiều.” Tả Nguyệt Sinh sát khí đằng đằng, “Lão tử sớm muộn gì cũng có một ngày nhét cái thằng cháu rùa này vào mắt biển.” +

Hòa thượng Bất Độ bên cạnh “hầy” một tiếng: “Cái tên này nghe hơi quen… hình như đã nghe qua ở đâu đó.” +

“Chó ngáp phải ruồi nên lên được vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng thiên kiêu tiên môn,” Tả Nguyệt Sinh không mấy tình nguyện nói, “Ngươi tất nhiên là đã nghe qua rồi.” +

“Ồ ồ ồ!” +

Hòa thượng Bất Độ bừng tỉnh, vỗ đùi một cái. +

“Nhớ ra rồi, có phải là người bị Tống sư muội của Thái Ất một cước đá bay khỏi võ đài trong đại hội luận đạo tiên môn năm đó không?” +

Câu cuối cùng hòa thượng Bất Độ “vô tình” hét rất lớn, át cả tiếng ngâm thơ của một vị công tử áo lam, hơn nửa Trăn Lâu đều có thể nghe thấy cái giọng oang oang của y. +

Rắc. +

Ứng Ngọc Kiều đang tựa lan can ở phía đối diện, một lòng muốn tạo ra một tư thế tiêu sái đã bóp nát cây bút lông tím trong tay, hai hàng lông mày như đao nhíu lại, suýt nữa thì trực tiếp rút đao chém về phía tên trọc chết tiệt không biết lựa lời mà nói kia. +

Vị công tử áo lam bị ngắt lời ngâm thơ tức giận định đi tới gây sự với Lục Tịnh. +

Mới đi được hai bước, bạn đồng hành của công tử này thò đầu ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng kéo tay áo bạn mình, nói nhỏ vài câu. Cơn tức giận của công tử áo lam lập tức tan thành mây khói, chân trượt một cái, im lặng quay về ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ. +

Lòng dạ vô cùng rộng rãi. +

Không rộng rãi không được! +

Lúc này cả Trăn Lâu đều ồn ào. +

Lúc trước ba người Tả Nguyệt Sinh không mấy lên tiếng, mọi người chỉ lo ngắm Thiên nữ ra sân nhận thiếp nên cũng không có mấy người chú ý đến họ. Bây giờ hòa thượng Bất Độ vừa hét lớn một tiếng, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra mấy vị công tử ăn chơi khét tiếng của 12 châu tối nay cũng có mặt ở Trăn Lâu, lập tức náo nhiệt không kém gì lúc Thiên nữ mới xuất hiện. +

Phật tử của Phật Tông, công tử của Dược Cốc và thiếu các chủ của Sơn Hải Các. +

Đây chính là những công tử ăn chơi trác táng đứng thứ hai, thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng công tử ăn chơi khắp thiên hạ đấy! +

Đừng tưởng rằng bảng xếp hạng công tử ăn chơi thiên hạ này dễ lên, muốn trở thành một kẻ bại hoại ai ai cũng biết, chỉ có phẩm hạnh kỳ quái là không đủ, nếu cha mẹ ngươi không đủ lợi hại, tông môn không đủ mạnh, tiếng tăm gây họa một phương vừa nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị “vì dân trừ hại” rồi. Vì vậy, những người có thể đứng vững trên bảng xếp hạng công tử ăn chơi thiên hạ, không ai không phải là nhị thế tổ của tiên môn cực kỳ khó chọc vào. +

Vì vậy, lại có người chế giễu bảng xếp hạng công tử ăn chơi thiên hạ này là “Bị Hành Lục”. +

—— Ý là nói cho ngươi biết những người này tuy là kẻ bại hoại, nhưng ngươi không thể chọc vào, muốn trừ gian diệt ác thì mau đổi đối tượng khác đi. +

Chỉ là những công tử ăn chơi này thường ở những nơi khác nhau, hiếm khi tụ tập lại, hôm nay Trăn Lâu cũng không biết là gặp “vận may” tuyệt đỉnh gì mà lại xuất hiện ba vị….. +

Thêm một vị nữa là có thể tụ lại một bàn chơi xúc xắc, ăn nhậu tưng bừng rồi! +

Lục Tịnh, Tả Nguyệt Sinh và hòa thượng Bất Độ, ai mà không phải là người từng trải, đã quá quen với việc bị mọi người chú ý, da mặt đã dày như mai rùa già. Ứng Ngọc Kiều ở phía đối diện bị ánh mắt của mọi người tập trung vào có chút không tự nhiên, ba người Tả Nguyệt Sinh thì lại như không có chuyện gì, tiếp tục lớn tiếng nói chuyện. +

“A!” Lục Tịnh như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, “Lúc ở Dược Cốc ta nghe Đạo Tình tỷ tỷ nói, Sơn Hải Các của các ngươi có một tên họ Ứng là lão nhị vạn năm, mỗi năm đều thách đấu với Lâu Giang, mỗi năm đều bị đè xuống đất đánh.” +

Bốp. +

Ứng Ngọc Kiều bẻ gãy một mảng lớn lan can của Trăn Lâu, mặt như mở phường nhuộm, vừa xanh vừa đỏ vừa tím. +

Ứng Ngọc Kiều này xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng thiên kiêu tiên môn cũng được coi là một thiên kiêu khá nổi tiếng trong thế hệ này. Nhưng gã lại cực kỳ tự phụ, tính tình kiêu ngạo. Năm 19 tuổi, Ứng Ngọc Kiều tham gia đại hội luận đạo tiên môn, tuyên bố sẽ đoạt quán quân. Tống Duy Ảnh của Thái Ất cười lạnh một tiếng, lười cả rút đao, chớp mắt đã áp sát, một cước đạp vào mặt, đá bay người xuống. +

Một cước đó đã đá nát giấc mộng quán quân tiên môn của Ứng Ngọc Kiều. +

Từ đó, Ứng Ngọc Kiều không bao giờ chịu tham gia đại hội luận đạo tiên môn nữa, đành lui về làm bá chủ một phương ở Sơn Hải Các….. Ai ngờ làm bá chủ được mấy năm, Sơn Hải Các lại đến một tên họ Lâu, tên một chữ Giang. +

Danh hiệu “Ứng lão nhị” không cánh mà bay. +

Hai chuyện này có thể nói là điều cấm kỵ của Ứng Ngọc Kiều, bình thường không ai dám nhắc đến. Nhưng Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ là ai chứ? Những công tử ăn chơi hàng đầu thiên hạ! Họ sợ cái quái gì? +

“Ứng nhị lang,” Lục Tịnh hiểu rõ đạo lý giết người lao thẳng vào tim, đặt bút xuống, cười hì hì đứng dậy, chắp tay về phía Ứng Ngọc Kiều từ xa, “Ngưỡng mộ đại danh! Ngưỡng mộ đại danh!” +

Trong lầu có một trận cười trộm. +

Ứng nhị lang? Lục thập nhất lang này cũng quá đáng ghét rồi đi? +

Ứng Ngọc Kiều chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi gân nào đó “phật” một tiếng đứt phựt, nổi giận đùng đùng muốn rút kiếm vượt lan can ra ngoài. +

“Ứng huynh đừng nổi giận.” +

Một người bên cạnh gập quạt đặt lên vai gã, người này mặt như quan ngọc, đội mũ vàng mỏng, mặc áo khố trắc lụa tím, thần thái rạng rỡ. +

“Ếch trong giếng sao có thể nói chuyện biển cả, sâu mùa hè sao có thể nói chuyện băng giá?” +

Giọng nói của người này không cao nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mọi người —— đây không phải là điều mà một tu sĩ bình thường có thể làm được, người đội mũ vàng mặc áo tím này tu vi khá cao. +

Ứng Ngọc Kiều dịu lại: “Cũng phải.” +

Hai người nhìn nhau cười, ý tứ không cần nói cũng hiểu. +

Lục Tịnh quay đầu hỏi Tả Nguyệt Sinh: “Cái tên ẻo lả điệu đà này là ai vậy?” +

“Ta làm sao biết được?” Tả Nguyệt Sinh trợn mắt, “Lão nhị vạn năm đi đâu lôi về một lão tam để lót chân, bản thiếu các chủ trăm công nghìn việc, sao có thể biết được.” +

Nụ cười của Ứng Ngọc Kiều và công tử áo tím đồng loạt cứng lại. +

“Tên béo này thật là vô lễ.” Công tử áo tím nghiến răng nói rồi lại cười, “Tại hạ ở Thái Ngu nhận lời mời của lệnh phụ Tả các chủ đến Sơn Hải Các làm khách. Tả thiếu các chủ, nghe nói ngài bị đi đày ở bên ngoài, tin tức không thông cũng là chuyện bình thường.” +

Thái Ngu. +

Đây thật sự là oan gia ngõ hẹp. +

Hòa thượng Bất Độ đang lần tràng hạt thì dừng, Lục Tịnh đang cầm bút thì ngưng, tay Tả Nguyệt Sinh trong tay áo nắm chặt. +

Trong nhã gian, Cừu Bạc Đăng đang rót rượu hơi khựng lại. +

Lục Tịnh liếc Tả Nguyệt Sinh một cái, ý là Tả Mập nhà ngươi khá lắm, cha ngươi sao lại là một kẻ ba phải thông đồng với địch? +

Tả Nguyệt Sinh chửi một tiếng “khốn”, mặt mày hớn hở nói lớn: “Ra là Thái Ngu công tử, khách quý khách quý! Không biết tam thúc của Thái Ngu huynh dạo này có khỏe không?” +

Nụ cười của Thái Ngu Thời biến mất. +

Tả Nguyệt Sinh vẫn cười không đổi: “Đại danh của tam thúc ngài, Nguyệt Sinh ngưỡng mộ đã lâu, khi nào Thái Ngu huynh định về phủ, phiền mang giúp ta mấy món quà mọn gửi lệnh thúc.” +

Lục Tịnh kinh ngạc: “Cũng quá khách sáo rồi đi? Thúc của gã sao lại có thể nhận quà của tiểu bối chứ!” +

“Không đáng bao tiền đâu,” Tả Nguyệt Sinh vô cùng khiêm tốn, “Chỉ là một bó tiền giấy thôi, 10 văn, chút tấm lòng đấy mà.” +

Nói đến đây, những người tinh ý đã nhận ra có điều gì đó không ổn. +

Tam thúc của Thái Ngu Thời tên là Thái Ngu Loan. +

Một nghìn năm trước, Thái Ngu Loan thăng cấp thành đệ nhất kiếm tu của Bách Thị, chí khí ngút trời chuẩn bị xách kiếm xuất sơn, đến Thái Ất so tài cao thấp với Phi Quang Kiếm Diệp Ám Tuyết. Kết quả đi được nửa đường, bị một người một đao giết chết….. Ngàn năm sau, những người kể chuyện dân gian mỗi khi kể về thủ lĩnh của Nam Cương Thập Vu, chắc chắn sẽ có một đoạn “một đao chém Thái Ngu đúc nên truyền kỳ”, Thái Ngu Loan chính là người đầu tiên Sư Vu Lạc giết sau khi đặt chân đến Trung thổ, cũng là điểm khởi đầu cho danh hiệu “thần quỷ đều là địch” của hắn. +

Từ đó Thái Ngu Loan nổi danh thiên hạ. +

Tiếc rằng dù là cỏ trên mộ của Thái Ngu Loan đã cao ba trượng, hay là Thái Ngu thị, đều sẽ không muốn cái kiểu “nổi danh thiên hạ” này. Tuy nhiên, chuyện kể dân gian chỉ là nói riêng tư, khi có người của Bách Thị ở đó, không ai đi chọc vào chỗ đau của Mục Thiên Giả. +

Bây giờ, Tả Nguyệt Sinh lại cố ý hỏi “quý tam thúc có khỏe không”, lại còn muốn tặng tiền giấy làm “chút quà mọn”….. +

Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Thái Ngu Thời sẽ khó coi đến mức nào. +

Trăn Lâu dần dần im lặng. +

Tuy chỉ là cuộc khẩu chiến của mấy tiểu bối, nhưng đồng thời liên quan đến Sơn Hải Các, Dược Cốc, Phật Tông và Thái Ngu thị đã không phải là chuyện mà người thường có thể xen vào. +

Ánh mắt Thái Ngu Thời lướt qua Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh và hòa thượng Bất Độ, ánh mắt âm u, tay phải từ từ nắm lấy chuôi kiếm. +

Ứng Ngọc Kiều bên cạnh nhíu mày, thầm kêu không ổn. +

Nếu chuyện làm lớn, sau này truy cứu trách nhiệm gã cũng có phần, nhưng mấy ngày nay gã đã tốn rất nhiều công sức mới có thể gần gũi hơn với Thái Ngu Thời, ra tay ngăn cản thì công sức trước đó đổ sông đổ biển….. Nhất thời Ứng Ngọc Kiều tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể ở trong bụng chửi Tả Nguyệt Sinh khốn nạn này một trận thậm tệ. +

Hòa thượng Bất Độ tiến lên một bước, vô tình hay cố ý che chắn cho Lục Tịnh và Tả Nguyệt Sinh ở phía sau. +

Keng keng keng—— +

Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm ngắt ngang bầu không khí căng thẳng. +

“Trăn Vị mênh mang, tay cầm cành lan.” +

“Trăn Vị trong xanh, tràn đầy vui vầy.” +

Giống như dòng nước lạnh chảy qua những tảng đá trắng dưới gốc tùng, tiếng hát trầm thấp dịu dàng lướt qua tai mọi người, nỗi buồn trong giọng hát cũng khẽ khàng gảy lên hai nhịp dây đàn trong lòng người. +

Thiên nữ đang ngồi yên trên đài bạch ngọc ôm đàn đứng dậy, khẽ ngẩng đầu. +

Trăn Lâu có hình dạng như một vòng tròn, thu hẹp dần từng tầng, cuối cùng hợp lại thành một lỗ, ánh trăng xuyên qua lỗ rơi xuống, rắc lên mặt nàng như một lớp voan mây màu tuyết. Đôi mắt nàng như nước như sương, mờ mờ ảo ảo trong veo thê lương, khi đối diện với đôi mắt đó sẽ khiến người ta nhớ đến tất cả những điều đã khổ công tìm kiếm mà lại xa vời không thể với tới….. Thiên hạ có biết bao nhiêu nữ tử tuyệt sắc, Thiên nữ của Trăn Lâu chưa chắc đã là người đẹp nhất. Người ta gọi Thiên nữ của Trăn Lâu là “mỹ nhân đứng đầu thiên hạ” không phải vì dung mạo, mà vì mỗi đời Thiên nữ, trên người họ luôn có một khí chất nào đó khiến người ta thần hồn điên đảo. +

Từng có một nữ tu sĩ của tiên môn tự phụ dung mạo vô song, không phục việc người ta tôn Thiên nữ của Trăn Lâu là “mỹ nhân đứng đầu”, bèn không quản ngại đường xa đến so tài sắc đẹp với Thiên nữ. +

Sau khi gặp Thiên nữ, nữ tu sĩ đó nhìn nàng không chớp mắt một lúc lâu, cuối cùng nói: +

Ta thấy còn thương, huống chi là người đời. +

“Mấy vị công tử đến Trăn Lâu, không phải là để đến dự hẹn sao?” Thiên nữ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của nàng giống như giọt mưa rơi xuống hồ, gợn lên từng vòng từng vòng sóng, trong những vòng sóng đó mọi tranh đấu đều tan biến. Ánh mắt long lanh khiến người ta cảm thấy để một mỹ nhân như vậy phải chờ đợi quả là tội lỗi. +

“Thiên nữ nói phải.” +

Thái Ngu Thời si ngốc nhìn nàng, chắp tay cười. +

“A di đà Phật, thiện tai thiện tai.” +

Hòa thượng Bất Độ chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu. +

“Thược dược ngắn ngủi, làm sao với thời gian?” Thiên nữ cúi đầu, tiện tay gảy hai tiếng đàn, nhẹ nhàng nói, “Mấy vị đều là người tài hoa xuất chúng, có hứng thú trả lời Tố Hoa Thập Nhị Vấn của A Liên không?” +

“Thiên nữ mời, sao dám không nhận?” Thái Ngu Thời nho nhã cười. +

“A di đà Phật.” +

Hòa thượng Bất Độ vừa niệm một tiếng Phật hiệu đã bị Tả Nguyệt Sinh đẩy sang một bên. +

“Trả lời thì trả lời chứ sao.” +

Tả Nguyệt Sinh ra vẻ bất cần khiến khóe mắt mọi người xung quanh co giật, mắng tên bại hoại họ Tả này thô tục, không biết phong lưu. Lục Tịnh đang phong lưu thì đưa tay ra sau lưng, điên cuồng ra hiệu cho Cừu Bạc Đăng ở bên trong….. Có thể đạp mặt tên cháu rùa Thái Ngu xuống chân hay không là nhờ cả vào ngài đó Cừu đại thiếu gia! +

Cừu Bạc Đăng nằm nghiêng trên trường kỷ, bóng nến chập chờn rọi lên mặt y. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)