Chương 47: Phong tình vạn chủng

Keng—— +
Bất kể là đàn tỳ bà của La Y hay tiếng sáo từ nơi khác đều ngưng bặt, những vị khách say khướt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh như tuyết trong lướt qua, men say đã tỉnh lại ba phần. +
“Hàn huyền toái ti trúc.” Lục Tịnh trầm giọng tán thưởng, “Tiếng đàn thật cô lãnh.” +
Cùng với tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng, đài bạch ngọc trong hồ sen dần dần nâng lên cao, giọt nước men theo những đóa sen xung quanh đài ngọc rơi xuống như đứt dây, hòa theo tiếng đàn mà gõ lên những chiếc lá sen như lọng xanh trong hồ. Một tiếng đàn, một giọt nước rơi, đã tạo ra ý cảnh “ôm đàn lạnh nghe mưa phùn”, lập tức xua tan đi vẻ sa đọa của chốn phong nguyệt, tất cả khách khứa bỗng cảm thấy như có cơn gió mát lành thổi qua mặt, trong gió là ánh trời rực rỡ. +
Gió xuân se lạnh, khe cát trong. +
Ấy là lúc băng đông trên sông Trăn sông Vị vừa tan, thiếu niên cầm hoa ngược dòng đi lên, ngóng trông tìm kiếm, giai nhân ở một phương bên bờ nước lặng lẽ gảy đàn, tiếng đàn ẩn chứa biết bao tâm sự muốn tỏ cùng chàng, sao mà sầu muộn, sao mà bồi hồi. +
Đã hẹn cùng quân, cớ sao chưa đến? +
“Túy Phong Lâu thua rồi.” +
Lục Tịnh vừa nghe đàn vừa cảm thán. +
Loại sắc dục hạ đẳng vừa đến đã trút bỏ xiêm y, hận không thể phô bày hết thân hình đầy đặn cho thiên hạ xem, chỉ có kẻ thô lỗ quê mùa mới có thể nuốt trôi, ngán không thể tả. Loại trung đẳng thì trang điểm lộng lẫy, xiêm y hoa lệ, ánh mắt lả lơi, chú trọng vào sự xa hoa sa đọa, giống như một món đồ trang trí diễm lệ mà yêu mị, mới nhìn thì kinh ngạc, lâu rồi lại thấy dung tục. Loại thượng đẳng thì giống như Túy Phong Các, “ngàn lần mời vạn lần gọi mới ra, còn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt”, lúc này nữ tử giống như một đóa hoa hái không được, bỏ lại không nỡ, mỗi người đều có nét đáng thương đáng yêu riêng. +
Mà Trăn Lâu về mặt phong lưu, quả thực khiến người ta phải ngước nhìn. +
Trong từ “tình sắc”, chữ “tình” đứng trước. +
Có tình rồi, nghệ kỹ không còn là đóa hoa trong cát bụi mà là sương mai sớm nở tối tàn, là tuyệt sắc mà đất trời ban xuống nhân gian, gọi là “Thiên nữ” cũng không quá. Một cây đàn, một giai nhân tuyệt sắc, tay ngọc gảy đàn, đánh thức những rung động và tưởng tượng đẹp đẽ nhất, ngây ngô và non nớt nhất sâu trong lòng tất cả các vị khách. +
Thế là, ai ai cũng hóa thành thiếu niên, ai ai cũng là Phan lang. +
Lúc này đài bạch ngọc đã nâng lên đến độ cao mà các nhã gian của Trăn Lâu đều có thể nhìn rõ dung mạo của Thiên nữ, Lục Tịnh, Tả Nguyệt Sinh và hòa thượng Bất Độ đều lần lượt đứng dậy, giả vờ vô tình đi lại ra cửa, thực chất là nóng lòng thò đầu ra ngoài để chiêm ngưỡng dung nhan thật của Liên Thiên nữ. +
Ban đầu họ còn có chút ngại ngùng, sợ tỏ ra mình háo sắc, sau đó đưa mắt nhìn một vòng: hầy, trên hành lang của Trăn Lâu đã sớm đầy người, ai nấy đều phe phẩy quạt, đeo kiếm bên hông, điệu đà như công xòe đuôi. +
Ba người lập tức yên tâm, cũng làm bộ làm tịch phe phẩy quạt, chắp tay sau lưng ra ngoài hành lang, tựa lan can nhìn xuống. +
“Công tử không ra ngoài sao ạ?” +
La Y ôm đàn tỳ bà, lấy hết can đảm hỏi Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng chậm rãi uống cạn chén rượu, chống đầu, hàng mi như lông quạ khẽ rủ xuống nhìn nàng, chân thành hỏi: “Tại sao ta phải đi xem?” +
“A?” +
La Y ngẩn ra một lúc rồi gật đầu thật mạnh. +
“Đúng vậy, công tử không cần phải đi xem.” +
Những người đến Trăn Lâu nhận Tố Thược Hoa Tiên đêm nay phần lớn đều là để xem đệ nhất mỹ nhân thiên hạ….. La Y liếc nhìn công tử áo đỏ này, cảm thấy nếu y thật sự muốn ngắm mỹ nhân, thay vì đi xem người phụ nữ trắng bệch bên ngoài kia, chi bằng soi gương tự ngắm còn hơn. +
Cừu Bạc Đăng không đáp lời nữa, chậm rãi tiếp tục uống rượu. +
Ánh đèn mờ ảo, đuôi mắt ửng hồng. +
La Y chỉ mải vui mừng mà không phát hiện ra rằng vị công tử xinh đẹp này trông có vẻ vẫn ung dung nằm nghiêng ở đó, thực ra đã say từ lâu rồi. Cũng may Lục Tịnh và Tả Nguyệt Sinh một lòng nghĩ đến việc giành được cành bạch thược của Thiên nữ để ra ngoài khoe khoang nên không phát hiện ra y đã say, nếu không chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, cuống cuồng lôi người ra khỏi tửu lầu. +
Cái tên Cừu Bạc Đăng này, bình thường đã đủ gây chuyện thị phi, say rồi….. +
Vậy thì không phải là gây chuyện thị phi nữa, mà là chọc thủng trời. +
Tiếng chuông đồng vang lên từng hồi. +
Mỗi khi có một vị công tử vung bút múa mực hoàn thành một “tuyệt tác kinh thế” thì sẽ có tỳ nữ áo trắng vội vàng đặt bài thơ vào khay son mang lên đài bạch ngọc. Tuy nói thơ của các công tử làm ra dù hay dở thế nào, chỉ cần có thể làm động lòng Thiên nữ là có thể tiến vào phần “Tố Hoa Thập Nhị Vấn”, nhưng Thiên nữ cũng không thể thật sự chọn ra những bài thơ vớ vẩn, ông chẳng bà chuộc, nếu không việc không phục chúng thì nhỏ, làm tổn hại đến sự tao nhã của Thiên nữ mới là chuyện lớn. +
Vì vậy, các tuyệt tác của công tử phải được 12 văn tỳ của Thiên nữ xem qua, lần lượt loại bỏ. Hễ có tuyệt tác nào qua được 12 ải này thì sẽ có tiểu đồng áo xanh gõ một tiếng chuông, tất cả mọi người sẽ im lặng một lúc để chủ nhân của tác phẩm đó tự mình ngâm cho Thiên nữ nghe. +
Có làm động lòng Thiên nữ được hay không chưa nói, chỉ riêng việc có tư cách ngâm thơ trước công chúng tại Trăn Lâu, bản thân nó đã là một sự khẳng định tài hoa. +
Đây cũng là cơ hội để một số tu sĩ không có thiên phú xuất đầu lộ diện. +
Thiên nữ của Trăn Lâu lần đầu nhận thiếp, đồng thời cũng là một sự kiện văn học lớn. +
Những bài thơ được ngâm lên, dù không làm động lòng Thiên nữ, nhưng nếu giành được tiếng hoan hô của mọi người vẫn vô cùng vẻ vang….. Có điều, cái gọi là “văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai”, hễ là người có chút tài hoa đều không muốn thừa nhận thơ của mình bị người khác vượt qua. Người được Thiên nữ chọn, trước khi qua được “Tố Hoa Thập Nhị Vấn”, mười phần thì cả mười phần phải bị các “tài tử” khác phê bình một trận tơi bời, cho dù là tiên thơ tái thế cũng bị làm khó đến mức râu ria dựng ngược. +
Người hầu áo trắng đi lại như con thoi giữa các bàn như bầy hạc bay lượn, thơ văn tranh vẽ được treo lên hết bài này đến bài khác. +
Bên này tiếng chuông liên miên, bên kia Mị Nương men theo một hành lang dài, lặng lẽ bước vào một mật các hẻo lánh. +
Mị Nương cũng từng là Thiên nữ của Trăn Lâu, mỗi cử chỉ đều toát ra phong tình quyến rũ, dù đối mặt với các chủ Sơn Hải Các là Tả Lương Thi cũng có thể liếc mắt đưa tình, nhưng vừa bước vào mật thất này, nàng lập tức thay đổi. Vẻ quyến rũ yêu kiều trên người nàng biến mất, trong phút chốc nàng từ một bà chủ lầu xanh biến thành một tu sĩ trầm ổn, có một nét anh khí hằn trong những đường nét trên khuôn mặt. +
“Tiên sinh.” +
Nàng quỳ xuống trước một tấm bình phong giấy trắng, cung kính dập đầu. +
“Bốn vị khách quý đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?” +
Người sau tấm bình phong hỏi, giọng nói nghe qua rất dịu dàng, dường như lúc nào cũng mỉm cười, nhưng nghe lâu sẽ cảm thấy sự dịu dàng đó trống rỗng như trăng trong nước, hoa trong gương, ngay cả ý cười cũng toát ra một vẻ kỳ dị. +
“Rồi ạ.” +
Mị Nương áp trán mình thật chặt xuống sàn gỗ. +
Dù là lần thứ mấy bái kiến người đàn ông tự xưng là “Hí tiên sinh” này, dù giọng điệu của đối phương có dịu dàng đến đâu, thái độ có thân thiện thế nào, Mị Nương vẫn không dám ngẩng đầu. Mị Nương với thân phận Thiên nữ năm xưa đã từng gặp qua vô số nhân vật lớn, nhưng không ai khiến nàng sợ hãi, kính sợ đến vậy. Những người khác dù tu vi cao thâm, lạnh lùng đến đâu, thì cũng là người, mà đã là người thì có thất tình lục dục, và đùa giỡn với tình chính là sở trường của nữ nhân chốn phong trần. +
Mị Nương từng tự phụ có thể đùa nghịch đàn ông thiên hạ trong lòng bàn tay, giống như Nhạn Vi Vũ đã sáng lập nên Trăn Lâu, huyền thoại đời đầu. +
Cho đến khi nàng gặp người đàn ông này. +
Lần đầu gặp mặt, người đàn ông ngồi sau tấm bình phong cười hỏi nàng: “Nghe nói Mị Nương chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu dục vọng của nam nhân, hay là thử xem trong lòng ta muốn gì?” +
Nàng đáp một tiếng “vâng”, đầy tham vọng ngẩng đầu lên nhìn. +
Chỉ một cái nhìn, cả người nàng run rẩy. +
Từ đó, chìm vào cơn ác mộng không thể thoát ra. +
Chính cái nhìn đó đã khiến Mị Nương đang ở độ tuổi xuân sắc phải rút lui khỏi vị trí “Thiên nữ” —— bởi vì nàng đã mất đi dũng khí để đùa giỡn với tình, mà một Thiên nữ không thể nắm giữ “tình” và “dục” trong lòng bàn tay thì chỉ có một con đường chết. +
“Cừu Bạc Đăng… Tả Nguyệt Sinh… Lục Tịnh… hòa thượng Phổ Độ…” +
Hí tiên sinh, người khiến Mị Nương sợ hãi đến vậy, dùng một chiếc nhíp bạc gắp một mảnh thủy tinh đã được mài, quan sát quả cầu thủy tinh đặt trước mặt qua mảnh thủy tinh. +
Quả cầu thủy tinh có đường kính khoảng 3 thước, từng đốm sáng nhỏ xếp san sát nhau trên bề mặt. Dùng mảnh thủy tinh phóng to một trong những đốm sáng đó, hình ảnh thiếu niên áo đỏ tự rót tự uống liền hiện ra, di chuyển một chút là có thể thấy đám người Lục Tịnh, Tả Nguyệt Sinh đang xắn tay áo, gãi tai gãi má ở cửa. +
“Đã thăm dò chưa?” +
Hí tiên sinh có một khuôn mặt thanh tú vô hại, ngũ quan đoan chính nhưng không có gì đặc biệt, rất dễ bị chìm lẫn trong đám đông. Nếu phải nói có điểm gì bất thường, đó chính là nụ cười chưa bao giờ biến mất trên môi. Nụ cười đó mới nhìn sẽ thấy rất dịu dàng, nhưng lâu rồi sẽ khiến người ta bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh bò sau lưng. +
“Không có việc gì không đến điện Tam Bảo, các vị khách quý của chúng ta đại giá quang lâm, có thâm ý gì?” +
Mị Nương do dự một lúc. +
“Theo ngu kiến của Vũ Mi, mấy vị công tử đến Trăn Lâu dường như không có thâm ý gì, Tả thiếu các chủ có lẽ là để tẩy trần cho mấy người bạn của mình, Lục công tử và hòa thượng Bất Độ thì có hứng thú với đóa hoa thược dược của Thiên nữ, còn Cừu sư trưởng…. y có lẽ chỉ đến để uống rượu.” Mị Nương ngừng lại một chút, “Tiên sinh lo họ là người do Tả các chủ phái đến để thăm dò Trăn Lâu? Ta nghe nói, Tả các chủ đã cho người bày tiệc tẩy trần cho Cừu sư trưởng ở Thính Triều Lâu, sau khi biết Tả công tử dẫn những người khác đến Trăn Lâu đã nổi giận lôi đình. Chắc là trùng hợp thôi ạ.” +
“Tả các chủ là một diễn viên đấy,” Hí tiên sinh cười, “Vui buồn của ông ta, ngươi đừng có tin.” +
Mị Nương kinh sợ, liên tục vâng dạ. +
“Ta chỉ có chút tò mò.” +
Hí tiên sinh đặt mảnh kính thủy tinh xuống, lấy một tờ giấy Tuyên trắng viết mấy chữ. +
“Thật sự có người đến Trăn Lâu chỉ để uống rượu sao? Báo cho Thiên nữ, bảo nàng ta đi xem thử.” +
“Vâng.” +
Tờ giấy Tuyên trượt đến trước mặt, Mị Nương cất nó vào trong tay áo, cúi đầu đứng dậy rồi lại cúi đầu lui ra ngoài. +
Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, giọng nói ôn hòa của Hí tiên sinh vang lên từ sau lưng, +
“Mị Nương.” +
Mị Nương giật mình, một luồng khí lạnh như rắn trườn qua sống lưng. +
“Sao ta lại cảm thấy ngươi có chút sợ Cừu sư tổ của Thái Ất đó nhỉ?” Hí tiên sinh sâu kín hỏi. +
“Thái Ất là tiên môn đứng đầu, hành sự lại không kiêng dè,” Mị Nương trả lời, “Mị Nương sợ có ngày tỉnh dậy, Kim Thác Đao của Quân trưởng lão đã chém lìa đầu Mị Nương rồi.” +
“Vậy sao. Thái Ất… quả thực.” +
Hí tiên sinh ra vẻ suy tư. +
“Đi đi.” +
Mị Nương không dám nán lại thêm, men theo lối đi bí mật lặng lẽ lui ra ngoài. +
Mãi cho đến khi đi đến nơi mà cầu Huyền Thiên không thể quan sát được, mồ hôi lạnh mới đột ngột thấm ướt áo sau lưng nàng. Nàng đã nói dối, nàng quả thực sợ Cừu Bạc Đăng, nhưng không phải vì Thái Ất mà vì Cừu Bạc Đăng khiến Mị Nương nhớ lại cái nhìn mà nàng đã nhìn Hí tiên sinh năm xưa… lúc đó, nàng chỉ nhìn thấy… +
Ác. +
Cái ác thuần túy. +
Cừu Bạc Đăng và Hí tiên sinh là hai loại người hoàn toàn trái ngược. +
Nhưng sự thuần túy của họ đối với một số thứ nào đó, lại giống nhau như đúc. +



bé con mà giả gái đố thằng nào cưỡng lại đc
Đón ẻm dìa lẹ anh ơi
Bộ k đc ún rựu thôi ha
bé đẹp thế anh nhà thèm nhỏ dãi mà ráng nín
