Skip to main content

Chương 49

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Nhưng nó cũng không để trong lòng. +

Dù sao kể từ khi hóa thành người đến nay, suốt nửa năm qua, nó chưa từng bị ốm lần nào. +

Mèo nhỏ nằm trong lòng Thương Tri Hành, nhắm mắt ngủ say. +

Nhưng đến khi tỉnh lại, lại xảy ra vấn đề. +

Lúc này trời đã tối, khoảng chừng sáu bảy giờ. Diệp Hồi cũng vừa tan học trở về ký túc xá, cách một cánh cửa mỏng, vẫn có thể nghe thấy anh ấy đang trò chuyện với bạn gái. +

Mèo nhỏ lờ đờ ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy Thương Tri Hành đâu. Nó khẽ cào một cái bằng bàn chân thịt, yếu ớt vô cùng. +

Trong lòng nó chợt “thót” một cái. +

Chẳng lẽ… nó bị sốt rồi sao. +

“…Meo.” +

Mèo nhỏ gắng gượng bò dậy, từ trên sofa nhảy xuống. Vì đầu óc quá choáng váng, chân trượt một cái, cơn đau nhói xuyên thẳng lên não. +

“Bột Mì!” Diệp Hồi mở cửa, nhìn thấy nó thì rất vui, nói: “Dậy rồi à? Lát nữa Lão Thương sẽ về.” +

Mèo nhỏ thoi thóp: +

“Meo…” +

Nó lắc mạnh đầu, cố nhịn cơn đau dữ dội, miễn cưỡng làm ra vẻ bình thường. +

Nó phải rời đi. +

Tuy bản thân chưa từng bị bệnh, nhưng nó lại biết rõ về những yêu tinh khác. Con xà tinh ở quán kia, kẻ hiếm khi đổi ca, chính vì sốt cao mà lộ nguyên hình. +

Nó không thể… không thể dọa Thương Tri Hành được. +

“Meo…” +

“Bột Mì, đừng chạy ra ngoài nhé.” Diệp Hồi rót nước xong thì dặn dò. +

Mèo nhỏ dừng lại, gật đầu. +

Đợi cửa đóng lại, nó kéo theo cái chân khập khiễng mà đi về phía trước. Đầu óc quay cuồng, cơn khó chịu như sóng cuộn dâng trào, ập tới cơ thể bé nhỏ. +

Trì Túc suýt nữa ngã sấp vào cửa. Cậu xoa mặt, cố hết sức mở cửa thật khẽ, rồi bước ra ngoài. +

Ngoài hành lang, gió lạnh lùa qua, táp thẳng vào cơ thể đang nóng ran, đầu nặng chân nhẹ của cậu. Tai lập tức ù đi, khuôn mặt như bị kích thích quá mức, từng tấc da thịt đều gào thét… lạnh, nóng, khó chịu đến cực điểm. +

Trì Túc mím môi, vịn tường đi xuống lầu. +

Cậu cũng không rõ mình đã về bằng cách nào, chỉ biết con đường vốn thấy rất ngắn, lúc này lại dài vô tận. Về đến quán, bên trong ồn ào náo nhiệt, các shipper chen chúc nhau, hóa ra là đơn hàng đang bùng nổ. +

Phương Tuệ cùng những nhân viên khác bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Trì Túc mím môi, ý định cầu giúp đỡ cũng lặng lẽ tắt đi. Cậu vào trong quán rót một cốc nước lạnh uống, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút rồi mới đi phụ giúp. +

“Túc Túc.” Đang lúc bận rộn, Phương Tuệ chợt liếc thấy sắc mặt cậu: “Cậu không sao chứ? Người không khỏe à?” +

Trì Túc: “Không.” +

Cậu lắc đầu, đóng gói xong đơn hàng trong tay liền tiếp tục đơn hàng kế tiếp, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. +

Mãi đến khi xong việc, cậu mới rời vị trí, lặng lẽ bước ra khỏi quán. +

Đầu vẫn hơi choáng, nhưng không còn nghiêm trọng như lúc đầu. Trì Túc đi một hồi, đến cả mình đang ở đâu cũng không rõ, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. +

“Ting.” Một tiếng vang lên. +

Z1X: 【Em đang ở đâu?】 +

“…” +

Trì Túc chậm chạp gõ chữ: +

Cis: 【Ở bên ngoài.】 +

Thương Tri Hành gửi tin nhắn thoại: +

“Bên ngoài là ở đâu? Chụp một tấm gửi anh.” +

Cis: 【…Ừ.】 +

Trì Túc nhìn quanh bốn phía, mở camera chụp một tấm. Vì đầu óc choáng váng nên mọi động tác đều rất chậm. Nhưng cậu vẫn rất nghe lời, gửi đi xong, chậm rãi gửi tin nhắn thoại: +

“Thương Tri Hành, em ở đây.” +

“Em không khỏe à?” Thương Tri Hành sốt ruột nói: “Đứng yên ở đó, anh đến đón em ngay.” +

“…Ừm.” +

Nhưng Trì Túc vẫn tiếp tục bước về phía trước. +

“Reng reng reng.” +

Một cuộc gọi video cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Trì Túc ngây ra một chút, rồi bấm nhận. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ánh mắt không còn tiêu điểm. +

Cậu không nghe rõ Thương Tri Hành đang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú chói tai. +

Trì Túc đưa tay xoa mặt, nhỏ giọng gọi: +

“Thương Tri Hành…” +

Cậu chậm rãi bước từng bước về phía trước: +

“Em sẽ về mà, đừng lo.” +

“Có hơi khó chịu…” +

Cậu không nghe rõ Thương Tri Hành nói gì, nên tự mình lẩm bẩm. +

Đến khi cổ họng khô khốc, cậu liếc nhìn màn hình… mới chỉ trôi qua 3 phút. +

Một chiếc Mercedes dừng lại bên đường, cửa xe “rầm” một tiếng đóng sập, một bóng người vội vã chạy về phía cậu. +

Trì Túc đầu óc choáng váng, phản ứng chậm chạp. Đến khi kịp nhận ra, cậu đã nằm gọn trong lòng Thương Tri Hành. +

Hương đàn hương dễ chịu tràn ngập khoang mũi, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ nói: +

“Nhớ anh.” +

“Trì Túc…” Giọng Thương Tri Hành khẽ run, nhưng động tác vẫn vững vàng, dùng áo khoác lớn bọc lấy cậu, ôm chặt vào lòng: “Chúng ta đến bệnh viện.” +

“…” +

Trì Túc nhất thời không biết nên nói gì. +

Vốn dĩ cậu ra ngoài là để không cho Thương Tri Hành phát hiện. Nhưng vòng vèo một hồi, bận rộn một lúc, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu. +

“Em…” +

Thương Tri Hành cúi đầu: +

“Muốn nói gì?” +

Vẻ dịu dàng của anh khiến trong lòng Trì Túc chua xót. +

“Em… lại gây phiền phức cho anh rồi.” +

Dù là ở cô nhi viện, hay hiện tại, hoặc cả chuyện hiểu lầm kia… cậu dường như lúc nào cũng gây rắc rối, ngốc nghếch vô cùng. +

Thương Tri Hành: “Không có.” +

“Em vẫn luôn rất ngoan.” Anh vừa nói vừa cúi xuống hôn lên trán Trì Túc: “Nếu nói gây phiền phức, thì phải là anh mới đúng, là anh làm em khó xử.” +

Anh bế Trì Túc lên xe, dùng áo khoác quấn chặt lấy cậu: +

“Em sẽ tha thứ cho anh chứ?” +

Sự chú ý của Trì Túc bị chuyển hướng, cậu lắc đầu: +

“Anh không sai.” +

“Vậy em cũng không sai.” +

Thương Tri Hành ngăn đôi môi Trì Túc đang định phản bác lại: +

“Ngoan, anh có thể đảm bảo. Em không làm sai bất cứ điều gì.” +

“…” +

Trì Túc ngồi ngây ra đó. +

Càng đối diện với sự dịu dàng của Thương Tri Hành, cậu lại càng cảm thấy áy náy. +

Tim đập dồn dập, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu khó chịu quay mặt đi. +

Thương Tri Hành thấy vậy, định rút tay ra để lái xe, lại bị những đầu ngón tay thon dài giữ lấy. Lần theo cổ tay trắng nõn nhìn lên, hốc mắt Trì Túc ửng đỏ, vài sợi tóc đen buông xuống trước gò má, khiến gương mặt tái nhợt lại mang vẻ đẹp đến mức kinh tâm động phách. +

“Thương Tri Hành, đừng đối xử tốt với em như vậy…” Trì Túc khẽ cầu xin, “Thật ra em có chuyện… vẫn luôn giấu anh.” +

Chiếc xe đã lăn bánh, nhưng bên trong lại tĩnh lặng đến đáng sợ. +

Thương Tri Hành một tay nắm vô lăng, đạp ga, hỏi: +

“Vậy bây giờ em muốn nói cho anh biết không?” +

“…” Trì Túc ngẩn ra, lắc đầu. +

Thương Tri Hành cũng không nói thêm nữa. +

Trong xe chìm vào tĩnh lặng. +

Một lúc lâu sau, Trì Túc cúi đầu, mái tóc rối che khuất đôi mắt, trông như bị dồn đến bên bờ vực, bất lực không còn đường lui. +

“Em sẽ dọa anh mất.” +

… +

Trì Túc được Thương Tri Hành ôm trong lòng, hai người đang ở trong phòng bệnh VIP. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng truyền dịch nhỏ giọt. +

Nhưng chính vì quá yên tĩnh, khiến câu chuyện dang dở ban nãy không ngừng lan rộng. Trì Túc ngẩng mặt lên, khẽ gọi: +

“Thương Tri Hành…” +

“Anh đây.” +

Thương Tri Hành cúi xuống: +

“Có chuyện gì?” +

“…Đừng giận nhé.” Trì Túc nhỏ giọng nói. +

“Không có.” +

“Rõ ràng là có.” Trì Túc mím môi, hơi ngượng ngùng cọ cọ lên má Thương Tri Hành: “Vui lên một chút đi.” +

Thương Tri Hành: “Thật sự không giận.” +

“…Ồ.” Trì Túc cúi đầu: “Anh lừa em.” +

Thương Tri Hành: “Có à?” +

“Có.” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Có một chút. Anh đang nghĩ sao lúc nào cũng không chăm sóc tốt cho em được.” +

“…Làm gì có chuyện lúc nào cũng vậy.” Trì Túc nói: “Chỉ lần này thôi, em sẽ không bị ốm nữa đâu.” +

“Dễ nuôi thế à?” Thương Tri Hành cười hỏi: “Vậy sao anh lại không nuôi em cho tốt được nhỉ?” +

Trì Túc có chút chột dạ: +

“Có lẽ vì em hay gây chuyện.” +

“Không phải.” +

Nhưng Thương Tri Hành lại không nói vì sao là “không phải”. Trì Túc nhìn gương mặt và biểu cảm của anh, có chút ngẩn ra. +

“Thương Tri Hành…” Cậu hơi do dự hỏi: “Anh đang tự trách mình à?” +

“Ừ.” +

Trì Túc ngạc nhiên: +

“Sao anh phải tự trách? Việc bị ốm đâu phải thứ anh có thể kiểm soát.” +

Cậu đưa tay khẽ chạm lên mặt Thương Tri Hành, ánh mắt đầy lo lắng. +

Thương Tri Hành: “Nếu anh có thể chăm sóc em thật tốt, em đã không bị cảm lạnh. Cũng sẽ không phải lo lắng rằng vị trí của em trong lòng anh có vì một câu nói mà biến mất hay không.” +

“…” +

“Trì Túc, có quá nhiều điều anh làm chưa tốt.” +

“Anh có thể sửa sai, nhưng lại không thể tiến thêm một bước.” +

Thương Tri Hành nhìn thẳng vào mắt Trì Túc, nghiêm túc nói: +

“Bởi vì trong lòng em, chưa từng thật sự tin tưởng anh.” +

Trì Túc mở to mắt, cơ thể chậm một nhịp mới run lên. +

“Em… đúng là có giấu anh một chuyện.” Cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói: “Nhưng em vẫn luôn tin tưởng anh.” +

“Ừ, rồi sao nữa?” Thương Tri Hành hỏi: “Chuyện em giấu anh là gì?” +

“…” +

“Em không thể trả lời được.” +

“Xin l…” +

“Không cần xin lỗi.” Thương Tri Hành cắt lời: “Là tình cảm anh dành cho em chưa đủ, chưa thể khiến em buông bỏ hết do dự trong lòng. Anh sẽ không ép em, Trì Túc.” +

Trì Túc quay mặt đi, hốc mắt ửng đỏ: +

“Anh nói dối.” +

Cậu vốn đã luôn áy náy, tự trách đến mức không còn cách nào khác, cả người như mất hết sức lực. Mà tất cả những điều đó, đều là do Thương Tri Hành mang đến, đẩy cậu đến bên bờ vực, buộc cậu phải mở miệng nói ra. +

Thương Tri Hành im lặng, không trả lời. +

Trì Túc cũng không nói gì nữa, cho đến khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ kéo tới khiến mí mắt díp lại, nỗi tủi thân mới trào ra. +

“…Ưm.” +

Thương Tri Hành cúi đầu, hôn lên má cậu: +

“Là lỗi của anh.” +

Trì Túc vùi vào lòng anh: +

“Vốn dĩ là vậy mà… anh lúc nào cũng bắt nạt em, em còn chưa kịp bắt nạt lại anh lần nào.” +

Thương Tri Hành xoa tóc cậu: +

“Xin lỗi.” +

Anh ôm Trì Túc thật chặt: +

“Ngủ đi.” +

“…Chúng ta chẳng hề ngang bằng.” Trì Túc nhắm mắt lại, khẽ trách móc: “Anh bắt nạt em, em lại giấu anh, em không thích như vậy.” +

“Vậy anh sẽ thay đổi.” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Không được, em thay đổi rất chậm.” +

“Vậy anh sẽ đợi em.” Thương Tri Hành nói: “Ngủ đi, anh sẽ không nóng vội nữa. Chỉ cần em ở trong lòng anh, bình an là được.” +

“…” +

Trì Túc nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc. +

Nhưng đến tối, có lẽ vì cảm xúc dao động quá lớn, bệnh tình vốn chưa thuyên giảm lại càng nặng thêm. Thương Tri Hành ở bên canh chừng cậu, vừa định gọi bác sĩ thì nghe “bịch” một tiếng, Trì Túc biến trở lại thành chú mèo trắng muốt. +

“…” +

Bác sĩ theo lịch vào kiểm tra, vốn định xem tình trạng của Trì Túc, nhưng lại không thấy người đâu, trên giường chỉ có một con mèo con chừng hai ba tháng tuổi đang nằm. +

“…Chuyện gì thế này?” +

Thương Tri Hành khẽ ho một tiếng: +

“Em ấy khá sợ người lạ, đã về để bác sĩ riêng khám rồi.” +

“À.” Bác sĩ chợt hiểu ra, nhìn tình trạng của mèo nhỏ, nói: “Nhìn nó cũng không ổn lắm, tôi đi mời bác sĩ thú y tới.” +

“Ừ, cảm ơn.” +

Đợi bác sĩ thú y mang theo thiết bị đến khám cho mèo nhỏ, chữa trị xong thì cũng đã là rạng sáng. +

Chú mèo con trắng muốt nằm sấp trên gối, theo từng nhịp thở, thân thể khẽ phập phồng. Cái đuôi to vốn lanh lợi ngày thường giờ nằm im bất động, vừa nhìn đã biết ngủ rất say. +

Đợi khi tình trạng của nó chuyển biến tốt, không còn quá nghiêm trọng nữa, nó lại “bịch” một tiếng, biến trở lại hình người. +

Thương Tri Hành khẽ xoa mặt Trì Túc, trong mắt chỉ còn lại sự xót xa. +

Bác sĩ vì tò mò, lại thêm có quen biết Thương Tri Hành, nên quay lại phòng bệnh lần nữa. Vừa nhìn thấy người trên giường, ông ấy kinh ngạc. +

“Cái này… là không quen ở nhà, nên lại quay về à?” +

Thương Tri Hành: “…” +

Thương Tri Hành: “Ừ.” +

———————————————— +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Chương sau là hết sạch hiểu lầm rồi nha, bắt đầu yêu đương ngọt ngào một chút rồi tiện thể làm tí “kích thích” [Haha] Ơ khoan, cái này nói ra được không vậy!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)