Chương 48

Editor: Trixie Lynn +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày: +
“Các người đang làm gì vậy?” +
Anh bước tới. Thằng bé mập bị ánh mắt u ám của anh liếc qua một cái, lập tức nín bặt tiếng khóc. +
Nhân viên không dám lên tiếng, mãi đến khi viện trưởng hỏi, mới run rẩy nói: +
“Nó… nó cào người lung tung!” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ chẳng buồn để ý, vung cái chân tròn tròn quơ xuống, có hơi đau một chút. Thương Tri Hành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt hai cái: +
“Có bị gãy xương không?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ lắc đầu, hoàn toàn không sao. +
Thương Tri Hành bế nó vào lòng, thấp giọng nói: +
“Lát nữa đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” +
Rồi anh nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của nhân viên, lạnh giọng: +
“Tránh ra.” +
“…” +
Viện trưởng nhìn thấy bé gái ôm đầu, lại thấy những viên đá vương vãi trên đất, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. +
“Cậu đó!” Ông ấy chỉ vào nhân viên, quát: “Lười biếng gian xảo, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh!” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ khẽ nhíu mày, có chút không vui. Nó mơ hồ cảm thấy viện trưởng vốn biết rõ tình hình trong cô nhi viện, chuyện thằng bé mập bắt nạt người khác đâu phải lần một lần hai. +
Thương Tri Hành hơi cau mày: +
“Bớt nói lại đi.” +
“Đuổi việc cậu ta.” +
Mèo nhỏ sững người, thấy viện trưởng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: +
“Vậy còn…” +
“Việc tài trợ vẫn giữ nguyên.” Thương Tri Hành nói, rồi quay người bước về phía cổng, chuẩn bị rời đi. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ lập tức vươn móng vỗ vào cánh tay anh, ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Viện trưởng và nhân viên vội bước lên, hỏi: +
“Có cần chúng tôi làm gì không?” +
Thương Tri Hành dừng bước, sắc mặt không mấy tốt: +
“Bé gái đó… tôi sẽ đặc biệt chú ý. Đừng để tôi thấy chuyện tương tự lần nữa. Hiểu chưa?” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ cũng ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ như đang nói: “Đừng để tôi thấy các người ngầm gây khó dễ cho người ta đấy.” +
“Hiểu rồi.” +
“Rầm!” +
Thương Tri Hành đóng sập cửa xe, phóng đi. +
“…” +
Trên đường, mèo nhỏ lén lút quan sát sắc mặt của Thương Tri Hành. +
Rõ ràng là đang rất không vui. Nó nuốt nước bọt, cố nén lại tiếng mè nheo đòi không đi bệnh viện thú y. +
Mèo nhỏ cúi đầu, nhìn chằm chằm cái chân thịt của mình, khẽ vung thử một cái, lập tức thấy hơi đau. +
Thật ra cũng không có ai thực sự bắt nạt nó. Sau khi nó cảnh cáo thằng bé mập, nhân viên đúng là định đá nó, nhưng phản ứng của nó rất nhanh, bật nhảy tránh đi cực kỳ oai phong. Chỉ là lúc tiếp đất, chân trái lại vấp vào chân phải. +
“Rắc!” +
Mèo nhỏ khẽ run, ngẩng đầu lên. +
Thương Tri Hành đang chờ đèn xanh. Bóng tối dưới chân cầu vượt phủ kín khoang xe, khiến bên trong hơi tối. Anh không mang thuốc lá, chỉ bật chiếc bật lửa, mặc cho đốm sáng nhỏ bé ấy lặng lẽ lay động trong không gian mờ tối. +
“…” +
“…Meo.” +
Mèo nhỏ khẽ vung cái chân thịt, muốn làm anh vui lên một chút, tự chứng minh rằng mình không sao cả. +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, lặng lẽ đánh giá nó. “Tách” một tiếng, ánh lửa tắt phụt, trong xe chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt đen đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, chăm chăm nhìn mèo nhỏ. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ có chút không được tự nhiên, hai chân trước khép lại, gác đầu lên, đáng thương nhìn Thương Tri Hành. +
“…” +
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Thương Tri Hành không nhìn nó nữa, chuyên tâm lái xe. +
Mèo nhỏ hơi sốt ruột, xoay một vòng trên ghế: +
“Meo…” +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành nói: “Đừng lộn xộn.” +
“Meo.” Mèo nhỏ xị cái miệng tam giác, nằm sấp xuống, cái chân thịt đau âm ỉ. +
Nó khẽ thổi phù hai cái, xe đột nhiên phanh lại. +
Nghiêng đầu, ánh mắt Thương Tri Hành tối sầm, hỏi: +
“Đau lắm à?” +
“Meo.” [Không.] +
Ánh mắt Thương Tri Hành mang theo vẻ dò xét. +
Nó nhìn lại, vốn dĩ chẳng bao giờ thắng nổi, cuối cùng đành gật đầu. +
“Chỉ… một chút thôi.” +
“Phía trước đang tắc đường.” Thương Tri Hành lên tiếng, “Anh đưa em xuống, đi bệnh viện.” +
“Meo!” [Không cần!] +
Mèo nhỏ vung cái chân thịt, chỉ đau chút xíu thôi, không đáng ngại! +
Thế nhưng Thương Tri Hành đã mở cửa xe, giữa dòng xe nối đuôi dài như con rắn, định bế nó rời đi. Mèo nhỏ không chịu, từ ghế trước nhảy ra ghế sau, chạy loạn cả lên. +
“Ngoan nào.” +
Thương Tri Hành: “Lại đây.” +
“Meo!” [Không đi!] +
Mèo nhỏ giằng co với Thương Tri Hành. +
Dòng xe phía trước bắt đầu nhúc nhích. Thương Tri Hành liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ nhìn mèo nhỏ, sau đó ngồi trở lại, khẽ nói: +
“Xin lỗi.” +
“…” [Làm gì vậy chứ.] +
“Con người, anh có gì đó kỳ lạ lắm.” +
Mèo nhỏ nhảy trở lại ghế trước. +
Thương Tri Hành: “Không nên đưa em đến đây.” +
“…Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu: “Gì cơ?” +
Chỉ vì nó không nghe lời nên anh hối hận, lần sau sẽ không mang nó theo nữa sao?! +
Mèo nhỏ lập tức cực kỳ không vui! +
Nó vung cái chân trái vẫn bình thường, “bộp” một cái, đập lên cánh tay Thương Tri Hành! +
“Đưa em đến đây, vậy mà lại để em bị thương ngay trước mắt anh.” Thương Tri Hành cúi đầu: “Anh đã không bảo vệ được em, xin lỗi.” +
“…” +
Mèo nhỏ sững người, nhìn cái chân trái đang gây chuyện của mình, rồi nhìn cánh tay bị in dấu như tép tỏi. +
Nó cực kỳ chột dạ, vội thu móng lại: +
“Meo…” +
“Con người à, không sao đâu mà.” +
Nó tự mình trẹo chân, Thương Tri Hành có muốn bảo vệ cũng chẳng thể làm được. +
Thế mà anh lại vô cùng tự trách. Đến bệnh viện, anh bế nó đi kiểm tra từ trong ra ngoài. Kết quả rất đơn giản… chỉ là trẹo chân, chườm lạnh và nghỉ ngơi là được. Nhưng anh vẫn hỏi han bác sĩ thú y rất kỹ, rồi mới đưa nó về trường. +
“Về ký túc xá trước đã, lát nữa rồi nói với chủ của em.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn Thương Tri Hành. +
“Con người, anh đang không vui.” +
“Đừng tự trách nữa, vui lên đi mà.” +
Từ khi biết được sự thật, nó mới thật sự đối diện với tính cách của Thương Tri Hành. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại có chút đáng thương, rõ ràng không phải lỗi của anh, vậy mà cứ mãi tự trách. +
Mèo nhỏ dùng trán cọ vào ngực anh. +
Thương Tri Hành: “Làm gì vậy?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ khẽ giơ chân lên: “Đừng buồn nữa mà!” +
Lần sau nó sẽ không để bị thương nữa đâu! +
Thương Tri Hành không đáp, bước mấy bước đã lên lầu, mở cửa. +
“Meo.” +
Anh đặt mèo nhỏ xuống đất: +
“Ngoan nào, đừng chạy lung tung.” +
“…” +
Mèo nhỏ có chút tủi thân. +
Sao lại không tin nó chứ! Nó thật sự sẽ không gây họa nữa mà! +
Thấy mèo nhỏ cụp tai xuống, đuôi buông thõng, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, vẻ mặt buồn bã. +
Thương Tri Hành: “Không vui à?” +
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại khiến sống mũi mèo nhỏ cay xè, hai hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lại. +
Đương nhiên rồi! +
Thương Tri Hành tự trách là thật, giận nó không biết tự chăm sóc bản thân cũng được. Nhưng không thể không để ý đến nó, lần sau nó sẽ không để mình bị thương nữa! +
“…” +
Mèo nhỏ phồng má, giận dỗi nhìn Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành: “Anh không hiểu.” +
“…” +
Cảm xúc tủi thân lập tức khựng lại. +
Mèo nhỏ sững người, bỗng nhận ra bây giờ nó chỉ là một con mèo. Ngôn ngữ của mèo… Thương Tri Hành vốn không thể hiểu được. +
“…” Nó có chút ngượng ngùng, cũng không còn buồn nữa, cúi xuống nhìn cái chân tròn tròn của mình, vẫy nhẹ cái đuôi, lúng túng muốn xoay một vòng. +
“Đừng lộn xộn.” Thương Tri Hành giữ chặt thân hình tròn mũm mĩm của nó, nói: “Không phải không để ý đến em, chỉ là tự trách… đã không chăm sóc tốt cho cả em và Trì Túc.” +
Mèo nhỏ mở to mắt: “Không có mà!” +
Nó dụi đầu vào lòng bàn tay Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành khẽ xoa xoa nó: +
“Lần sau có chuyện gì thì để anh xử lý. Đừng để mình bị thương nữa, được không?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêm túc gật đầu. +
Lúc này Thương Tri Hành mới nở nụ cười rất nhẹ, nhưng mèo nhỏ lại nhìn đến ngây người. Đến khi hoàn hồn lại, chóp tai đã đỏ ửng. +
“Anh đi tắm.” Thương Tri Hành đứng dậy: “Đừng chạy lung tung, coi chừng làm đau chân.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ giả vờ không hiểu. +
Thương Tri Hành có chút bất lực, bước vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, mèo nhỏ lập tức hoạt bát hẳn lên, cà nhắc nhảy về phía trước. +
Nhảy trái, nhảy phải, leo lên, tụt xuống. +
Nó vô cùng đắc ý, dù bị què chân vẫn có thể leo trèo như bay, thực lực thật không tầm thường! +
Nhưng chẳng hiểu sao, luôn có cảm giác như bị ánh mắt ai đó dõi theo sau lưng. +
“Chơi vui không?” +
Là giọng của Thương Tri Hành! +
Tai mèo nhỏ khẽ giật một cái, quay đầu lại, thấy Thương Tri Hành khoanh tay trước ngực, lười nhác tựa nghiêng ở cửa phòng tắm. Đôi mắt nâu trầm lặng, lẳng lặng nhìn nó, cũng không biết đã đứng đó bao lâu. +
Ra ngoài từ lúc nào vậy?! +
Mèo nhỏ vừa thề sẽ không để bị thương nữa, quay đầu đã kéo cái chân đau nhảy nhót lung tung, toát cả mồ hôi. +
“…Meo.” +
“Vui không?” Thương Tri Hành hỏi: “Nhảy bằng chân què thấy thú vị hơn à?” +
“Meo…” +
Đôi tai nhỏ cụp về phía sau, căng thẳng nhích về phía trước. +
“Con nguời, anh đừng giận nữa mà.” +
Thương Tri Hành ngồi xổm xuống, nó giật mình lùi lại phía sau, nhưng đã bị anh túm lấy gáy: +
“Anh đặt cho em một cái lồng sắt, sau này ở trong đó đi.” +
“…Meo.” Mèo nhỏ vung chân thịt, làm ra vẻ xin tha. +
Không được đâu, lông trên lưng nó còn chưa lau sạch nước miếng, ở trong đó sẽ bốc mùi mất! +
Thương Tri Hành buông nó ra: +
“Chỉ giỏi làm nũng.” +
“…” +
Mèo nhỏ cụp đuôi, lủi thủi chạy đi. +
Thương Tri Hành khẽ cười một tiếng: +
“Đừng chạy lung tung nữa, coi chừng cái chân.” +
“Meo.” [Biết rồi mà.] +
Thương Tri Hành vào phòng tắm, mèo nhỏ thì nằm rạp dưới ghế ngẩn ngơ. Lúc thì nó gãi tai, lúc lại quay đầu ngửi mùi trên lưng mình. +
…Hơi hôi. +
Nó liếc nhìn cái chân thịt của mình, quyết định đợi Thương Tri Hành ra, để anh bế đi tắm! +
“Meo.” +
Một lát sau, Thương Tri Hành mở cửa bước ra. Mèo nhỏ vừa đứng dậy đã thấy trên tay anh cầm một chiếc khăn nóng. +
“Bột Mì, lại đây.” +
“Meo!” +
Mắt mèo nhỏ sáng lên, nhào về phía trước. +
Lau lưng! +
Thương Tri Hành bế nó lên, ôm vào lòng, dùng khăn nóng lau phần lông bị nước miếng dính bết. +
“Đợi đỡ hơn một chút rồi hẵng tắm.” +
“Meo.” Mèo nhỏ gật đầu. +
Thương Tri Hành lau rất cẩn thận. Trong phòng tắm có sẵn chậu nước nóng, nên khăn không hề bị nguội. Sau khi lau tơi phần lông bị dính bết, anh lại dùng khăn khô quấn mèo nhỏ lại, đặt lên ghế sofa. +
Mèo nhỏ bị quấn thành một cục tròn lăn một vòng trên ghế sofa, đầu óc quay cuồng. +
“Meo.” +
Nó nghe thấy tiếng cười khẽ của Thương Tri Hành, tai khẽ giật, có chút buồn bực. +
“Lớp vỏ” đột nhiên bị chọc nhẹ một cái, nó không khống chế được mà nghiêng sang trái, bất mãn kêu meo meo. +
Thương Tri Hành ngồi xuống ghế sofa, bế nó vào lòng, hỏi: +
“Lại giận anh à?” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ há miệng cắn lấy ngón tay anh. +
“Suỵt…” +
Nó chẳng hề dao động. +
Thương Tri Hành cũng không rút tay lại, khẽ cười: +
“Không biết xót anh à?” +
“…” +
Mèo nhỏ nhả đầu ngón tay ra, thấy có gì đó không đúng, lại cắn tiếp. +
Thương Tri Hành: “Chỉ biết bắt nạt anh.” +
“…” +
“Ai bắt nạt ai chứ!?” +
Mèo nhỏ bị oan, tròn xoe mắt. Nó muốn chui ra khỏi lớp khăn để tìm Thương Tri Hành đòi công bằng, nhưng bị quấn quá chặt. +
Một cục tròn lăn qua lăn lại. +
Thương Tri Hành nhìn một lúc, nhận xét: +
“Sâu lông.” +
“…Ưm.” +
Mèo nhỏ hoàn toàn không vui nữa. +
Nó quyết định ba ngày, không, mười ngày, đều không cho Thương Tri Hành hôn nữa! +
“Cái con người xấu xa này, con người đáng ghét, con người ngốc nghếch!” +
Thương Tri Hành xoa đầu nó: +
“Lại đang chửi anh ở trong lòng à?” +
“…” +
Mèo nhỏ cắn ngón tay anh: +
“Meo!” +
Chơi đùa một hồi, mèo nhỏ mới nguôi giận. +
Nó nằm lăn lộn trên đùi Thương Tri Hành, chui ra khỏi chiếc khăn khô, rồi nằm úp lên bụng anh. +
Có hơi chóng mặt. +
Thương Tri Hành đang xem điện thoại, tay kia xoa đầu nó: +
“Làm gì vậy?” +
“Meo.” +
Đầu mèo nhỏ gật gà gật gù, trông rất buồn ngủ. +
Thương Tri Hành phủ chiếc khăn khô lên lưng nó: +
“Ngủ đi.” +
“…” +
Mèo nhỏ khẽ nhíu mày, lén lút đưa chân thịt ra chạm vào má rồi sờ lên trán mình. +
Hình như… hơi nóng rồi. +
———————————————— +
Mèo nhỏ: Cái con người thối tha này, xấu xa này, ngu ngốc này! Tôi mười ngày không cho anh hôn! +
Sen: Có từng nghe đến hai chiêu gọi là… hôn lúc ngủ, ngủ rồi hôn không? [Haha] +



mèo nhỏ cưng quó
Vẫn là chú mew ngây thơ
Sâu mèoo
Meo meo ngây thơ wa