Skip to main content

Chương 49: Đổi NPC

dathaiPiter
Đường Thực nhớ Oreo!

Trong ván trốn tìm thứ ba, Người trốn nhóm F đảo khách thành chủ. Sau khi Nhan Ký Vân loại bỏ ba người chơi nhóm C, Cố Văn Trúc lại lập thêm một công loại bỏ người chơi thứ tư, chỉ có người chơi nhóm C là chật vật. Người chơi cuối cùng của nhóm C không thể nào tìm thấy Nhan Ký Vân và loại bỏ cậu, nhóm F đã giành chiến thắng ván thứ ba mà không có chút hồi hộp nào. +

Nhóm F của họ bây giờ có thể đặt mục tiêu cao hơn, họ không chỉ muốn thắng ván này mà còn muốn nhận được phần thưởng điểm tích lũy nhân đôi. Còn về đạo cụ cao cấp, hiện tại Nhan Ký Vân tìm được mấy cái, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc cũng có thu hoạch, thời gian còn lại có thể tiếp tục tìm đạo cụ. Nhan Ký Vân đoán Cố Văn Trúc có khả năng sẽ luôn ở quầy lễ tân. Anh đóng vai bartender ở quầy bar tương đương với việc hoạt động trước mặt NPC, không tính là trốn, chắc không nằm trong phạm vi chơi game tiêu cực. Cho dù có trạng thái tiêu cực thì cũng phải tính từ lúc anh loại bỏ người chơi thứ tư. +

Đợt NPC thứ tư sắp nhập cuộc rồi. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 22 phút 32 giây] +

Lúc này nhà nghỉ bắt đầu náo nhiệt hơn, như được nâng cấp vậy. Lượng khách và nhân viên trong nhà nghỉ đều nhiều lên. Ngay cả NPC dùng bữa trong nhà hàng của nhà nghỉ cũng từ một bàn tăng lên hai bàn. Còn có luân chuyển, NPC xếp hàng làm thủ tục nhận phòng ở lễ tân cũng nhiều thêm một nửa. +

Nơi này bắt đầu có dáng vẻ của một nhà nghỉ bình thường. +

Nhan Ký Vân không biết trong số những NPC này ai còn có thể cung cấp đạo cụ cho cậu. +

Cậu nhân lúc nhân viên phục vụ giúp khách trọ xách vali lên lầu, trốn sang một bên nghe họ trò chuyện. +

NPC mới vào đều hỏi địa phương có chỗ nào ăn ngon chơi vui. +

Cô gái trẻ hỏi nhân viên phục vụ: “Tôi cảm thấy thị trấn Thanh Vân các anh náo nhiệt quá, tôi suýt chút nữa không mua được vé xe hôm nay.” +

Nhân viên phục vụ cười nói: “Gần đây có du khách đến, họ đều đến tham quan hoa tường vi ở lâu đài Tư Vân. Có điều, đồ ăn vặt của thị trấn Thanh Vân chúng tôi cũng rất nổi tiếng, hướng dẫn viên du lịch đưa du khách đi tham quan xong thì thích thả họ đi dạo phố.” +

Cô gái: “Phố Tiểu Vân tôi cũng biết, trên đường đến rất nhiều người nói ở đó có một tiệm bánh bao trăm năm, nhân bánh đầy ụ. Mỗi ngày chỉ bán số lượng cố định, bán hết là thôi, đều phải dựa vào tranh cướp mới mua được.” +

Nhân viên phục vụ: “Cũng không khoa trương đến thế, ngày thường chúng tôi đều có thể ăn được. Nhưng dạo gần đây du khách đột ngột tăng vọt quả thực có khả năng không mua được. Nếu cô muốn ăn, có thể đi xếp hàng sớm một chút.” +

Cô gái: “Cũng được, tôi nhớ các anh có chuông báo thức buổi sáng nhỉ, đăng ký giúp tôi một suất, sáng mai gọi tôi dậy sớm.” +

Nhân viên phục vụ: “Vâng ạ.” +

Nhan Ký Vân nghe được một ít. +

Hoa tường vi ở lâu đài cổ Tư Vân sắp nở, sau đó một làn sóng lớn du khách đến vì loại hoa này? +

Hoa tường vi của lâu đài cổ có gì đặc biệt sao? +

NPC được thả vào nhà nghỉ ngày càng nhiều. Nhan Ký Vân sợ du khách đuổi mèo, cậu toàn nhân lúc không có người mới chạy xuống lầu, trốn trong góc nghe lén khách trọ nhàn rỗi ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi người hoặc đợi bạn bè làm thủ tục nhận phòng trò chuyện, hy vọng có thể nhận được một số thông tin hữu ích. +

NPC thân phận du khách rất dễ nhận biết, mỗi người đều đội một chiếc mũ chống nắng màu vàng cam có viết tên công ty du lịch nào đó. +

Hướng dẫn viên du lịch phát cuốn sách nhỏ tham quan ngày mai cho du khách. +

“Mọi người phải xem những điều cần lưu ý nha. Lâu đài cổ Tư Vân thuộc tài sản tư nhân. Mặc dù mở cửa cho du khách nhưng cũng phải chú ý đừng phá hoại cây cối hoa cỏ bên trong, đồ nội thất và vật dụng trong lâu đài cổ đều có giá trị không nhỏ. Nếu tôi mà là người làm hỏng, bán tôi đi cũng không đền nổi đâu. Ngày mai lúc tham quan, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút.” +

Du khách nói tiếng phổ thông có khẩu âm, nhưng những cái này chắc không quan trọng, mục đích chính của Nhan Ký Vân vẫn là muốn biết tại sao lâu đài cổ lại thu hút họ. +

Có người để tờ lịch trình “Du lịch một ngày ở thị trấn Thanh Vân” trên túi hành lý của mình, Nhan Ký Vân khều nhẹ tờ lịch trình đến trước mặt mình. +

Trang đầu tiên của tờ lịch trình vừa hay là giới thiệu tóm tắt về lâu đài cổ. Bên trên giới thiệu chủ nhân của lâu đài cổ Tư Vân và câu chuyện đằng sau người chủ nhân đó. +

Hóa ra đằng sau lâu đài cổ Tư Vân thực sự có một câu chuyện tình yêu bi thương đẹp đẽ. +

Chủ nhân của tòa lâu đài cổ này họ Tư, tên Vân, là một phú hào kín tiếng. Ông có một người vợ xinh đẹp, là một nghệ sĩ múa. Sau khi hai người kết hôn không lâu, người vợ vì lý do sức khỏe, sống ở thành phố không quen. Thế là chủ nhân lâu đài cổ liền đến thị trấn Thanh Vân mua lại một mảnh đất, xây dựng lên lâu đài cổ Tư Vân cho vợ, thỏa mãn giấc mơ công chúa thời niên thiếu của bà. Nghe nói Tư Vân rất yêu người vợ nghệ sĩ múa của mình, yêu vợ đến tận xương tủy, vô cùng cưng chiều bà. Vợ nói muốn múa thì phải giữ dáng, thế là họ không cần luôn con cái. Có một khoảng thời gian vợ ông thích hoa tường vi, Tư Vân liền nhổ hết những loại hoa đắt tiền ban đầu đi, thay bằng hoa tường vi. +

Nhưng sau đó, vợ của Tư Vân vẫn không thể tránh được cái vẫy tay của tử thần, cuối cùng rời khỏi thế giới này. Tư Vân cũng vì sự ra đi của vợ mà ưu tư quá độ, không bao lâu cũng đi theo bà. +

Hàng năm cứ đến tháng năm, là thời kỳ hoa tường vi trong lâu đài nở rộ. Cứ đến lúc này, cả tòa lâu đài như một hiện trường hôn lễ trải đầy biển hoa, duy mỹ lãng mạn, là lâu đài công chúa trong mơ của các cô gái. +

Sau này, cháu trai của Tư Vân thừa kế tòa lâu đài này. Nhưng cháu trai của Tư Vân không sống ở đây, anh ta giao lâu đài cho trưởng thôn địa phương trông coi. +

Hoa tường vi trong lâu đài thực sự rất đẹp và bí ẩn. Câu chuyện của hai vợ chồng cũng rất duy mỹ lãng mạn. Hàng năm nơi này đều thu hút không ít người trẻ tuổi trong trấn đến chụp ảnh, đồng thời cầu nguyện tình yêu của họ cũng sống chết không rời như vợ chồng Tư Vân. Nhưng cũng vì thế mà thu hút rất nhiều người vô ý thức, họ sẽ lẻn vào trong lâu đài hái hoa. +

Chính quyền địa phương cảm thấy lâu đài như vậy quá lãng phí, thế là sở thương mại địa phương bèn thương lượng với cháu trai của Tư Vân. Sau này vườn tường vi của lâu đài mở cửa định kỳ, đồng thời thuê người trông coi lâu đài và vườn tường vi. Như vậy, vừa có thể để mọi người thưởng thức hoa tường vi, có thể chụp ảnh cũng có thể cầu nguyện. Vừa có người lúc nào cũng để mắt tới, hơn nữa còn có thể tăng thu nhập cho cư dân thị trấn Thanh Vân. Một mũi tên trúng hai đích. +

Từ đó về sau, dưới sự tuyên truyền của bộ phận chính phủ. Lâu đài cổ Tư Vân ở thị trấn Thanh Vân trở nên nổi tiếng. +

Thực ra thời gian xây dựng lâu đài cổ Tư Vân cũng không lâu, thậm chí rất gần với thời đại bối cảnh. Chỉ là nó được xây dựng khá giống lâu đài cổ thời Trung cổ, nên sau này mọi người gọi nó là lâu đài cổ. +

Sau khi Nhan Ký Vân nghe ngóng xong chuyện về lâu đài, cậu đã có hiểu biết đại khái về thị trấn Thanh Vân. +

Địa điểm quan trọng có ba cái, một là phố Tiểu Vân, một là nhà nghỉ Vân Tiêu, một là lâu đài cổ Tư Vân. +

Trong thời gian cậu nghe ngóng, trò chơi lại thả hai đợt NPC. Trò chơi còn lại chưa đến 10 phút. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 09 phút 12 giây] +

Lúc này, Cố Văn Trúc đã rời khỏi quầy bar, còn Thu Hỉ trong khoảng thời gian này thu hoạch khá nhiều. Ba người nhóm F thu thập đạo cụ thường như không cần tiền. +

Người chơi số 1 nhóm C cũng đã từ bỏ tìm kiếm Người trốn nhóm F. Người nhóm F thực sự quá nham hiểm, mỗi người đều có tám trăm cái tâm cơ. +

Sau khi từ bỏ tìm người, số 1 nhóm C bắt đầu thu thập đạo cụ, vậy mà thật sự để gã thu thập được đạo cụ cao cấp. +

Còn lại chưa đến 10 phút, thông tin bối cảnh Nhan Ký Vân nghe ngóng được cũng hòm hòm rồi. Cậu xem lại đạo cụ mình thu thập được, toàn là đạo cụ cao cấp, đạo cụ thường vẫn hơi ít. Cậu quyết định quét một lượt các tầng, 9 phút là đủ rồi. +

Sau khi đợt NPC cuối cùng được thả hết vào, mỗi phòng đều có khách trọ, lễ tân nhà nghỉ treo biển hết phòng. +

Nhan Ký Vân tìm cơ hội đi dạo trong nhà nghỉ. Cậu biết trốn biết nấp, không hề bị khách phát hiện. +

Nhưng mà, cậu không gặp khách hàng, lại gặp số 1 nhóm C đang chuẩn bị tìm chỗ trốn ở tầng bốn. +

Nhan Ký Vân đang định lẻn vào phòng khách cuối cùng tìm đạo cụ, khéo thay, số 1 nhóm C đang đi ra từ phòng đối diện. Gã chắc cũng vừa tìm xong đạo cụ từ trong phòng đi ra. +

Nhan Ký Vân cũng ngàn vạn lần không ngờ, đồng đội nhà mình còn chưa gặp được mấy lần đã trực tiếp đụng phải người chơi cuối cùng nhóm C. +

Ánh mắt đối phương nhìn cậu hơi không đúng. Nhan Ký Vân bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, cảm giác này khiến cậu khó chịu. +

Số 1 trông như thế nào? +

Cũng không đến mức hung thần ác sát, tuổi chưa đến bốn mươi. Trong ánh mắt gã nhìn Nhan Ký Vân đột nhiên lóe lên một tia hưng phấn đáng sợ. +

“Mèo?” +

“Livestream của tao có khán giả có sở thích kỳ lạ.” +

“Bắt được mèo thưởng một nghìn?” +

“Được đấy.” +

Số 1 vừa nói vừa khom lưng đưa tay định bắt Nhan Ký Vân. +

Nhan Ký Vân rất chắc chắn mình chưa từng để lộ thân phận người chơi trước mặt số 1. Số 1 bắt cậu chắc chắn không phải vì chuyện trong game mà là vì phòng livestream. +

Nếu khán giả phòng livestream của đối phương chưa từng gặp cậu thì khán giả thực sự muốn xem số 1 bắt mèo. Tâm lý của một số khán giả trong phòng livestream kia khá là biến thái nhỉ. Có điều, số 1 sẽ ra tay với mèo trông cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. +

Nhan Ký Vân đời nào đợi số 1 bắt cậu. Lúc số 1 nói chuyện cậu đã chạy nhanh như bay, loáng cái đã kéo giãn khoảng cách với số 1. +

Số 1 biết cơ chế loại bỏ của NPC, gã chỉ cần không làm chuyện khiến NPC chán ghét, cho dù gã chạy lên chạy xuống trong nhà nghỉ cũng sẽ không có NPC nào quản gã. +

Cũng không phải gã cố ý muốn bắt con mèo này, nhưng có khán giả có nhu cầu này, gã đương nhiên phải thỏa mãn một chút. Hơn nữa trong ván game này gã đã chịu đủ bực mình từ nhóm tàn tật F, muốn tìm một món đồ chơi chút giận! +

Vừa hay con mèo đen này va vào họng súng của gã. +

Nhan Ký Vân đương nhiên không bị dọa đến luống cuống tay chân mà chạy thẳng xuống cầu thang. Cậu vốn định đi tìm Đường Thực nhưng cậu không chắc cửa phòng đối phương đang mở hay đóng, nhưng xác suất lớn là đóng, cậu mới chọn chạy xuống cầu thang. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Đệt mợ, người chơi này nghe theo đề nghị của khán giả ngu ngốc nào vậy, sao lại quay sang đuổi theo mèo cưng nhà tui!” +

“Người chơi khác đều coi mèo cưng là NPC, gã lại muốn làm chuyện xấu xa với mèo cưng, a a a, mèo cưng mau chạy đi, ngàn vạn lần đừng để gã tìm thấy!” +

“Nói đi cũng phải nói lại, số 1 đuổi theo mèo cưng về bản chất cũng không sai. Mèo cưng vốn là người chơi số 29. Nếu số hiệu của cậu ấy không bị tháo xuống, có khả năng số 1 phát hiện ra thân phận của cậu ấy. Bây giờ chỉ là chó ngáp phải ruồi đuổi theo mèo cưng.” +

“Nói thì nói vậy, nhưng tui không ưa cái thằng ngu nào đó trong phòng livestream kia bảo người chơi đuổi theo mèo cưng, thằng đó muốn làm gì?” +

“Còn có thể làm gì, đương nhiên là xem cảnh tượng bọn nó muốn xem rồi!” +

“Đậu má, khó khăn lắm tui mới tìm được một streamer mình thích, vậy mà thằng đó muốn thấy streamer của tui xảy ra chuyện. Đợi bé cưng xuống livestream bố mày đi PK người thật với nó!” +

Nhan Ký Vân lúc này không còn vẻ thong dong tìm đạo cụ như vừa nãy nữa, cậu bắt buộc phải tìm một chỗ trốn đi. Nếu số 1 thực sự bắt được cậu, nhất định sẽ có thông báo hệ thống. Vậy chẳng phải hình dạng thật của cậu sẽ bại lộ trong game sao! +

Tốc độ của số 1 không chậm, nhưng so với mèo đen, tốc độ của gã đúng là chẳng đáng nhắc tới. +

Vừa nãy lúc Nhan Ký Vân vội vàng lao xuống lầu vẫn bị một số NPC phát hiện. May mà cậu vừa quan sát địa hình, biết chỗ nào là điểm mù thị giác có thể trốn, chỗ nào nhìn một cái là dễ bị người ta nhìn thấu. +

Số 1 cũng rất “chó”, trực tiếp hỏi NPC đang lên lầu: “Vừa nãy các vị có nhìn thấy con mèo nào chạy từ đây xuống không?” +

Có NPC nói hình như có nhìn thấy một cái bóng đen, có người nói không chú ý. +

Lúc này Nhan Ký Vân trốn ở vị trí trái phải đều có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Cậu không thể chui vào vị trí có góc chết, nếu thực sự bị NPC mắt tinh làm lộ vị trí, đến lúc đó cậu chạy cũng không có chỗ mà chạy. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 07 phút 12 giây] +

Tầng một lượng người đông, cậu không thể trốn mãi được. Nhan Ký Vân bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút. +

Ván game sau không cần quay lại sân khấu bị NPC và người chơi vây xem nữa, nhưng cũng không biết có phải vẫn để tất cả người chơi đứng cùng một chỗ hay không. Nếu là như vậy, cậu còn phải tìm chỗ dùng thẻ trải nghiệm hình người. +

Còn 7 phút, chỉ cần số 1 không tìm thấy cậu, cậu vẫn còn cơ hội tìm một chỗ thuận tiện dùng thẻ hình người. +

Nhưng số 1 vì mớ điểm tích lũy khán giả thưởng mà tìm cậu đến phát điên, hoàn toàn không có ý định dừng lại, tìm mèo còn hữu dụng hơn tìm người chơi nhóm F, sẽ không gặp nguy hiểm. +

NPC không chú ý đến hướng đi của mèo đen. Số 1 tìm từ tầng ba xuống dưới, chỉ cần NPC mở cửa phòng gã đều hỏi qua một lượt. +

Cuối cùng đến tầng một. +

Nhan Ký Vân không dám chạy ra ngoài lúc đông người, sau khi bị NPC nhìn thấy, số 1 chắc chắn có thể lần theo manh mối đối phương cung cấp tìm thấy cậu. +

Cậu bây giờ đang trốn trong một cái bàn ở cửa vào nhà hàng. Đây là khu vực soát vé bữa sáng, bàn vuông phủ khăn trải bàn, bên dưới còn có một số đồ linh tinh, chỉ cần không phát ra tiếng động sẽ không ai phát hiện ở đây có một con mèo đen. +

Nhưng cậu không chắc số 1 có tìm đến đây hay không, dù sao Cố Văn Trúc từng nói gã là người chơi của công hội lớn, có chút kỹ năng. +

Số 1 lục lọi một vòng ở các ngóc ngách khu nghỉ ngơi, tiếp tục tìm mèo. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 04 phút 12 giây] +

Nhan Ký Vân cảm thấy mình có thể trốn qua được, nhưng số 1 lúc này lại đột nhiên nhập vai diễn: “Nhân viên phục vụ, các anh làm ăn kiểu gì vậy, \.Tôi vừa nhìn thấy một con mèo hoang màu đen chạy vào, nhà nghỉ nhiều người như vậy, còn có nhà hàng, trên người mèo hoang không biết có bao nhiêu vi khuẩn, sao có thể cho nó vào! Có nhân viên phục vụ nào đuổi nó ra ngoài không?” +

Nhan Ký Vân nghe xong muốn chửi thề. Tên số 1 đáng chết, không ngờ vì chút điểm tích lũy mà bắt đầu không từ thủ đoạn! +

Nhân viên phục vụ nhà nghỉ chắc chắn giúp đỡ khách trọ. Hơn nữa trước đó cậu quả thực nhìn thấy trong sổ tay lưu ý của nhà nghỉ có ghi cấm mang theo thú cưng vào trong. Huống hồ còn là mèo hoang tự chạy vào, bọn họ nhất định sẽ tìm cậu đuổi ra ngoài. +

Cậu bây giờ càng khó trốn hơn, hoàn toàn không ra được. Kết quả khi bị NPC tìm thấy và bị số 1 tìm thấy đều giống nhau, thân phận của cậu sẽ bị bại lộ. +

Mặc dù cậu là một người chơi có đồng đội, nhưng phần lớn thời gian cũng tương đương với chơi đơn, không ai giúp được một người chơi là mèo trông giống như NPC. +

Nhan Ký Vân cân nhắc hồi lâu, chỉ có thể tiếp tục trốn trong đống đồ linh tinh dưới bàn vuông. +

Tiếng hét của số 1 quả nhiên thu hút sự chú ý của các NPC, nhân viên phục vụ trong nhà nghỉ bắt đầu rầm rập rầm rập tìm kiếm mèo đen khắp các tầng. +

Động tĩnh trong nhà nghỉ cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Số 1 chỉ hỏi một bộ phận nhỏ NPC. Nhưng nếu là nhân viên phục vụ nhà nghỉ tìm kiếm thì động tĩnh sẽ khác. Người đông thì dễ bị chú ý, gần như các NPC chưa về phòng đều biết có một con mèo đen chạy vào nhà nghỉ. +

Lúc này có mấy bà cô du khách bắt đầu bàn tán về việc mèo đen chạy vào nhà nghỉ. +

Bà cô nông thôn: “Chỉ là một con mèo thôi mà, vào thì vào thôi, có gì đâu.” +

Bà cô thành phố: “Thế không được, nếu đồ ăn vặt của tôi bị nó liếm qua thì tôi còn ăn thế nào.” +

Bà cô nông thôn: “Mèo hoang chỗ chúng tôi đều biết bắt chuột, trong nhà nuôi hai con đều bắt được chuột, còn giúp chúng tôi canh giữ lương thực nữa.” +

Bà cô thành phố: “Nông thôn và thành phố chúng tôi sao mà giống nhau được. Thành phố chúng tôi không có chuột.” +

Bà cô nông thôn: “Bà đây là coi thường người nhà quê à?” +

Bà cô thành phố: “Tôi không nói, là bà tự hiểu.” +

Bà cô nông thôn: “Tôi khinh, cái thứ già còn trang điểm đậm lè như quỷ nhà bà rõ ràng là coi thường người nhà quê!” +

Bà cô thành phố: “Bà nói ai già hả!” +

Rất tốt, một lời không hợp, hai bà cô cùng đoàn du lịch vì chuyện mèo đen mà đánh nhau, bảo vệ còn phải chia nhân lực qua tách họ ra. +

Nhan Ký Vân thầm nghĩ để họ làm ầm ĩ lên là tốt nhất. +

Thời gian còn lại 3 phút. Gã số 1 không tìm đạo cụ, không tìm người chơi. Ván này gã thua chắc, chi bằng kiếm chút tiền thưởng của khán giả. Dù sao thành viên nhóm họ đều bay màu hết rồi, gã coi việc tìm mèo là nhiệm vụ để lại cho mình. Nhưng gã không được như ý nguyện để nhân viên phục vụ tìm thấy mèo đen thay gã, ba người nhóm F hoàn toàn không tìm thấy. +

Nhan Ký Vân căng thẳng nhìn thời gian, nếu cậu xông ra từ đây chắc chắn sẽ gặp người, nhưng nếu biến thành người ở đây hình như cũng không phải là không được. +

Chỉ là lúc biến lại có thể không gian sẽ nhỏ đi thôi. +

Nhưng cậu vẫn nghĩ quá tốt đẹp. Bất kể hai bà cô phía trước cãi nhau long trời lở đất thế nào cũng không ảnh hưởng đến thái độ làm việc của các nhân viên phục vụ. Họ vẫn đang tìm mèo đen, nhất thời cậu không ra được. +

Động tác tìm mèo của nhân viên phục vụ còn khá bạo lực. Người chơi số 1 dẫn họ lục soát đến bên nhà hàng, bọn họ gần như lật tung tất cả khăn trải bàn có thể lật lên! +

Bước chân của số 1 vẫn luôn quanh quẩn gần cái bàn Nhan Ký Vân đang trốn bên dưới! +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 02 phút 45 giây] +

Nhan Ký Vân nín thở, ngàn vạn lần đừng đến gần đây! +

Số 1 không hổ là người chơi được công hội lớn thu nhận, gã không chút lưutình hất tung khăn trải bàn trên cái bàn Nhan Ký Vân đang trốn! +

Nhan Ký Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cậu đạp chân lao ra từ đầu kia của cái bàn. +

Tốc độ của cậu nhanh hơn mèo bình thường. Khi NPC và nhân viên phục vụ đều chưa phản ứng kịp, cậu đã chạy về phía cầu thang. +

Số 1 nhìn con mèo đen vụt mất khỏi tay mình, lập tức phỉ nhổ: “Suýt chút nữa là bắt được nó rồi.” Thời gian phó bản không còn nhiều, gã không có khả năng bắt được mèo đen. +

Lúc này Thu Hỉ cũng ở trong đám người vây xem. Cậu ta nhìn thấy mèo đen, nhưng không chắc có phải mèo của ông chủ hay không! +

Cậu ta muốn xông lên mang mèo đi nhưng lại không chắc số 1 có nhận ra mình hay không. Ngay khi cậu ta hạ quyết tâm muốn đuổi theo, mèo đen đã được một người trẻ tuổi anh tuấn ôm vào lòng. +

Nhan Ký Vân vội vàng chạy lên lầu, vừa khéo gặp phải Đường Thực cũngvừa hay xuống lầu. Cậu cố ý tỏ ra sợ hãi móc vào quần bò của đối phương leo lên người cậu ta. +

Đường Thực hình như bị ai chọc giận, sắc mặt vô cùng xấu. Nhưng khi nhìn thấy Nhan Ký Vân thì sững sờ một chút, tiếp đó nhanh chóng bị Nhan Ký Vân dời đi sự chú ý, ngay cả tức giận vì cái gì cũng suýt quên mất. +

Cậu ta thấy Oreo run lẩy bẩy vùi đầu vào vai mình, đau lòng không thôi. Oreo chắc chắn là bị người ta đuổi bắt mới cầu cứu cậu ta. Đúng là đứa trẻ đáng thương, tủi thân giống hệt cậu ta bây giờ. +

Đường Thực giấu sự đồng cảm với sinh mệnh nhỏ bé trong lòng, không vui hỏi nhân viên phục vụ đuổi tới: “Nó là mèo của tôi, tên là Oreo, các anh bắt nó làm gì?” +

Lúc này, Nhan Ký Vân cũng nhìn thấy Thu Hỉ trong đám người. +

Có nhân viên phục vụ tiến lên giải thích: “Thưa anh, nhà nghỉ chúng tôi cấm mang theo thú cưng, nó sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác.” +

Đường Thực vừa xuống lầu nói: “Xin lỗi, lúc nhận phòng không để ý.” +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 01 phút 30 giây] +

Nhan Ký Vân bây giờ lại gấp đến đòi mạng. Sắp đến thời gian kết thúc bối cảnh rồi, không biến lại thành người cậu sẽ không thể biến được nữa, lát nữa liệu có bị người chơi khác phát hiện không! +

Cũng không biết Đường Thực đã gặp phải chuyện gì, sắc mặt cậu ta không tốt lắm. +

Nhân viên phục vụ: “Ở đây có khách hàng ý kiến rất gắt, hay là anh xem tìm cách giải quyết nào đó?” +

Đường Thực cau mày nói: “Vậy anh làm thủ tục trả phòng cho tôi đi, tôi sẽ mang mèo rời đi.” +

Nhan Ký Vân phát hiện cậu ta thực sự đeo một cái ba lô. Cậu nhớ Đường Thực đúng lã không mang theo hành lý cồng kềnh gì, sao đột nhiên lại muốn trả phòng? +

Làm thủ tục trả phòng rất nhanh, Đường Thực trực tiếp đưa thẻ phòng cho nhân viên phục vụ. +

Thái độ của nhân viên phục vụ cực tốt, nhưng vẫn là bộ mặt của nhà tư bản: “Anh chưa ở đủ một ngày, không hoàn lại tiền phòng đâu ạ.” +

Đường Thực vẻ mặt khó chịu: “Vội cái gì, tôi cũng đâu nói muốn các anh hoàn lại.” +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 20 giây] +

Nhan Ký Vân bây giờ bị Đường Thực ôm không dám xuống đất. Người chơi số 1 vẫn đang như hổ rình mồi ở phía sau. Nếu cậu chạy lên lầu lần nữa cũng không kịp tìm phòng biến thân. +

Làm sao đây? +

Cậu phải giãy giụa xuống đất sao? +

Nhưng tốc độ đi bộ của Đường Thực rất nhanh, cậu ta trực tiếp ôm mèo đi qua đám người vây xem bắt mèo, đi về phía cửa. +

Không biết cái tên boy thất tình này lại gặp phải chuyện đau lòng gì. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 10 giây] +

Nhan Ký Vân nhìn cậu ta sải bước đi về phía cửa nhà nghỉ, đừng mà, cái cửa này không phải chỉ có người chơi bị loại mới đi ra sao? +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 5 giây] +

Bước chân của Đường Thực vẫn không dừng lại. Nhan Ký Vân giãy giụa muốn xuống đất nhưng Đường Thực lại ôm cậu rất chặt, nhất thời không chạy thoát được. Hơn nữa ngay lúc này có người gọi tên Đường Thực. +

“Đường Thực, đợi tôi với!” +

Nhan Ký Vân nhìn xuyên qua đám người, thấy Lương Dư xách vali đi ra? +

Đường Thực quay đầu nhìn đối phương một cái, sau đó lại tiếp tục đi về phía cổng lớn. +

Nhan Ký Vân không quan tâm nữa. Nếu hệ thống thông báo người chơi số 29 bị loại thì cậu sống chết không nhận trước mặt người chơi là được! +

Khi Nhan Ký Vân tưởng mình sắp phải đối mặt với người chơi khác, cậu bất lực nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, chờ đợi cậu không phải là thông báo hệ thống bị loại, bị người ta phát hiện thân phận, mà là một chuỗi âm thanh nhắc nhở của hệ thống có thể khiến người ta nghe đến choáng váng. Cùng với việc Đường Thực ôm cậu đứng trên một con phố tấp nập người qua lại, phía sau là nhà nghỉ người ra người vào nườm nượp. +

[Đếm ngược thời gian còn lại: 0 giây] +

[Chúc mừng nhóm F giành chiến thắng ván này của trò chơi “Trốn tìm”, thưởng 1000 điểm tích lũy, không kích hoạt cơ chế bị NPC phát hiện thưởng thêm 1000 điểm tích lũy.] +

[Tất cả người chơi trực tiếp tiến vào bối cảnh toàn khu vực.] +

[Tất cả người chơi đã được thả hết vào bối cảnh toàn khu vực “Thị trấn Thanh Vân”.] +

[Bối cảnh toàn khu vực “Thị trấn Thanh Vân” mở cửa có thời hạn.] +

[Đã mở khóa toàn bộ “Thanh đạo cụ”.] +

[Mở khóa “Cửa hàng tạm thời”.] +

[Tất cả người chơi xin chú ý, bây giờ công bố quy tắc ván cuối cùng của trò chơi “Trốn tìm”.] +

[Quy tắc trò chơi 1: Ván trò chơi lần này vẫn là chiến đấu theo tổ đội. Xin người chơi nhất định phải chú ý số hiệu của mình. Một khi số hiệu bị người chơi khác cướp mất, lập tức phán định bị loại. Thành viên trong nhóm có thể sử dụng điểm tích lũy hoặc tìm kiếm đạo cụ hồi sinh để hồi sinh thành viên trong nhóm. Nhóm giành chiến thắng cuối cùng ván chơi này sẽ nhận được phần thưởng điểm tích lũy kếch xù.] +

[Quy tắc trò chơi 2: Người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy nhóm để đổi lấy những người chơi đã bị trò chơi loại bỏ ở ba ván trước, thêm thành viên mới cho đội của mình; Người chơi có thể sử dụng đạo cụ cao cấp đổi lấy NPC, tìm NPC trợ chiến, có thể để NPC thay bạn hoàn thành cuộc chiến cướp số hiệu.] +

[Quy tắc trò chơi 3: Người chơi có 5 phút chuẩn bị, xin hãy thận trọng lựa chọn NPC trợ chiến.] +

[Quy tắc trò chơi 4: Để tránh người chơi chơi game tiêu cực. Cứ cách một tiếng đồng hồ, hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên nhóm người chơi tiến hành cuộc chiến cướp số hiệu. Các nhóm này có thể phái NPC trợ chiến, cũng có thể đích thân ra trận. Mỗi người chơi có ba cơ hội, người thắng nhận được điểm tích lũy, người thua bị trừ điểm tích lũy. Quy tắc chi tiết sẽ được công bố trước khi cuộc chiến số hiệu bắt đầu.] +

[Năm phút sau bắt đầu ván chơi cuối cùng ——] +

Hệ thống lại cố tình thêm một câu tinh nghịch. +

[Mời người chơi cố gắng đừng để số hiệu của mình bị người chơi khác cướp mất nha~] +

Nhan Ký Vân phát hiện, sau khi hiểu rõ quy tắc cậu mới biết. Trong bối cảnh, tìm được càng nhiều đạo cụ càng hữu dụng. Bây giờ trong ván mới còn thả đạo cụ hồi sinh, nói cách khác nếu sử dụng đạo cụ hồi sinh, người chơi sẽ có thể sống sót, ngược lại, nếu không có thẻ hồi sinh để hồi sinh, người chơi bị loại trong game tương đương với cái chết. +

Nhan Ký Vân bị Đường Thực mang theo trà trộn vào dòng người. Cậu nhìn thấy quy tắc mới trò chơi công bố, chỉ cần không tham gia trò chơi chính là chết. +

Nhưng có một điểm tốt là người chơi có thể phái NPC ra tay. Cậu có thể trốn sau lưng NPC. +

Việc cậu phải làm bây giờ có hai cái: Một là bảo vệ tốt chính mình; Hai là bảo vệ tốt đồng đội. +

Trò chơi nhìn như là chiến đấu theo nhóm nhưng thực ra cũng là chiến đấu cá nhân. +

Nhưng bối cảnh toàn khu vực rất lớn, họ tìm người chơi khác ở đâu? +

Hơn nữa hệ thống rất trap. Bây giờ tất cả người chơi đều bị tách ra, 5 phút không đủ dùng, không thể bàn bạc với đồng đội nên đổi NPC nào. +

Nhan Ký Vân liếc nhìn sắc mặt Đường Thực không tốt lắm. Số hiệu của cậu ở trên người cậu ta, cậu quả quyết tìm “Điện thoại thông minh” từ thanh công cụ. +

[Xin hỏi người chơi có sử dụng đạo cụ cao cấp “Điện thoại thông minh” đổi lấy NPC Đường Thực không.] +

Nhan Ký Vân chọn nút “Có”. +

Lúc này ánh mắt Đường Thực đột nhiên thay đổi một chút. Cậu ta nhìn Nhan Ký Vân trong lòng, thở dài nói: “Oreo, tôi thất tình rồi.” +

Nhan Ký Vân: … +

Chuyện Đường Thực thất tình cậu đã biết từ lâu rồi mà, chẳng lẽ đây là thiết lập xuất hiện lại sau khi đổi NPC? +

Không đúng à nghen, hình như Đường Thực không thay đổi gì mấy, cậu ta còn nhớ mình tên là Oreo. +

Cho nên, NPC được đổi sẽ không bị xóa ký ức về người chơi? Vậy họ có nghe lời người chơi không? +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Là tôi nhớ nhầm hở? Mặc dù số lần Đường Thực bị người chơi chọn rất ít, nhưng tôi nhớ trong lời thoại ra sân của cậu ta không có bốn chữ Oreo này.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.