Chương 48: Lại là người nhóm F

Đến đây, nhóm C chỉ còn lại một mình người chơi số 1.
Về mặt nghĩa đen, Nhan Ký Vân đúng là không phải người. +
Bản thân cậu cũng không ngờ việc tìm đạo cụ lại thuận lợi đến thế. Có lẽ cậu phải cảm ơn bản thân vì sẵn sàng hạ mình, làm một con mèo giả ngu giả ngơ hoàn toàn vô hại. Chỉ cần không chọn sai người, cậu có thể sống sót. +
Cơ mà lúc này Nhan Ký Vân vẫn phải đối mặt với tình thế khó khăn. Sau khi cậu chạm vào “dây đeo tay màu đen”, đạo cụ cậu muốn cũng đã xuất hiện trong thanh đạo cụ. Nhưng đạo cụ trên tay NPC vẫn còn đó, Lương Dư và Trần Hiểu Vũ có thể còn phải đi theo cốt truyện. Cậu vốn tưởng chuyện này không còn liên quan đến mình nữa, nên chuồn đi là vừa. +
Thì ai ngờ tốc độ của Trần Hiểu Vũ lại nhanh không tưởng. Cô ta túm lấy Nhan Ký Vân, tư thế cực nhanh. Đừng nhìn đối phương vẻ ngoài yếu đuối, thật ra lực tay lại không hề yếu. Cô ta như đang trút giận ấn mạnh cậu xuống đất, Nhan Ký Vân cảm nhận được ý muốn giếc chóc của cô ta. +
Nhan Ký Vân không muốn bị cô ta tiếp tục ấn xuống, cậu chưa muốn chết trong tay NPC. Cậu liền xoay người cào mạnh một phát vào cổ tay cô ta, lập tức rạch ra ba vệt máu. +
Trần Hiểu Vũ hét lên: “Á, con mèo hoang này cào em!” +
Mà Lương Dư như không nghe thấy tiếng hét của cô ta, bế con mèo đen bị ấn đến phát cáu lên, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Tốc độ và vẻ mặt lúc ấn mèo vừa nãy của Trần Hiểu Vũ, hắn ta nhìn thấy hết. +
Giọng hắn ta vô cùng trầm ổn: “Vừa nãy cậu lắc lắc dây đeo tay của tôi, chắc chắn là nó tưởng cậu đang trêu nó. Là do cậu ấn nó quá mạnh khiến nó khó chịu nên mới cào cậu.” +
Trần Hiểu Vũ ôm mu bàn tay bị rách da bắt đầu chảy máu: “Ý anh là nó cào em là do lỗi của em sao?” +
Lương Dư từ chối cho ý kiến: “Cậu dùng nước xà phòng rửa tay đi, có thể sát trùng đấy.” +
Rất rõ ràng, vấn đề chính là ở cô. +
Nhan Ký Vân vốn định chạy luôn, nhưng tốc độ Lương Dư giải cứu cậu cũng rất nhanh. +
Phản ứng của những NPC này đều tính bằng 0.01 giây à? Cứ như đang tua nhanh vậy. +
Biểu hiện của Lương Dư hơi kỳ lạ. Trần Hiểu Vũ là bạn gái hắn ta, nhưng thái độ của hắn với đối phương lại hơi lạnh nhạt. +
Trần Hiểu Vũ bị giọng điệu lạnh nhạt không hề quan tâm của hắn ta chọc tức, giữa việc giận dỗi đối phương và cơ thể của mình, cô ta chọn cơ thể mình trước, lao vào phòng tắm tìm xà phòng bắt đầu rửa tay. +
Lương Dư thuận thế tháo sợi dây đeo tay móc vào móng vuốt Nhan Ký Vân xuống, hắn ta còn nhỏ giọng nói một câu: “May mà không bị móc hỏng.” +
Nhan Ký Vân: … +
Hóa ra cứu cậu nhanh như vậy là vì cái thứ này chứ không phải vì con mèo là cậu. Vừa nãy cậu còn định cảm kích đối phương, cuối cùng vẫn là trao lầm tình cảm. +
Nhan Ký Vân giãy giụa nhảy xuống từ trong lòng Lương Dư, cậu đã ngửi thấy mùi cá thơm phức, ngay ở tầng một, cậu phải đi ăn cơm trước đã. +
Nhưng hình như Lương Dư rất giàu kinh nghiệm bế mèo, hắn ta không để Nhan Ký Vân chuồn mất, còn tranh đấu với mèo đen một phen. +
Trần Hiểu Vũ lúc này đã rửa tay xong đi ra: “Lương Dư, anh đã đồng ý làm bạn trai em thì cũng phải ra dáng một chút chứ.” +
Lương Dư chỉ đành thả Nhan Ký Vân xuống đất, hắn ta hờ hững đeo lại sợi dây lên tay: “Cậu nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nói muốn làm bạn trai cậu.” +
Sắc mặt Trần Hiểu Vũ đột ngột thay đổi: “Anh đang nói cái gì vậy? Em mời anh đến quê em chơi, tại sao anh lại đồng ý?” +
Lương Dư bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ có lẽ cậu hiểu lầm rồi, tôi đồng ý lời mời đến thị trấn Thanh Vân chơi cùng các cậu, chứ chưa bao giờ nói làm bạn trai cậu.” +
Nhan Ký Vân đứng ở tuyến đầu hóng hớt cũng không thể không nói Lương Dư hình như hơi tệ bạc. +
Trần Hiểu Vũ sững sờ rất lâu mới nói: “Anh không làm bạn trai em? Nhưng hôm đó em tỏ tình với anh ở thư viện, tại sao anh lại gật đầu!” +
Lương Dư làm ra vẻ cố gắng nhớ lại: “Hôm đó ở thư viện, tôi đang gật đầu chào hỏi người khác. Còn nữa, lúc đó tôi đeo tai nghe, không hề nghe thấy lời tỏ tình của cậu, có thể đã khiến cậu hiểu lầm, vô cùng xin lỗi.” +
Trần Hiểu Vũ nhất thời câm nín, sau đó cô ta tức đến đỏ hoe mắt: “…” +
Cho nên đây chỉ là một sự hiểu lầm? +
Nhan Ký Vân cũng không biết nên nói cô gái Trần Hiểu Vũ này xui xẻo hay nói Lương Dư là một thằng trap boy, nhưng hắn ta giải thích rất rõ ràng, cũng không tính là tệ nhỉ. Tâm trí Lương Dư lúc đó chắc đang đặt lên người chào mình, cộng thêm đeo tai nghe đúng là không nghe thấy người khác nói chuyện. Huống hồ, hai người họ còn không ở cùng một phòng, Lương Dư cũng không làm ra hành động bất chính gì với Trần Hiểu Vũ. +
Nhan Ký Vân không quản được yêu hận tình thù của các NPC, cậu ngửi thấy mùi cá thơm, phải đi đánh chén trước đã, bụng đói meo rồi. +
Đường Thực bưng con cá vừa nấu xong lên lầu, các bạn học khác bảo cậu ta Oreo đi theo Lương Dư ra ngoài, bèn đến đây tìm nó. +
Sau đó đụng phải Trần Hiểu Vũ đang khóc tức tưởi. Cậu ta vừa định mở miệng, đối phương liền ôm chặt lấy cậu ta. Đường Thực cứng đờ cả người, nữ thần đang ôm cậu ta, đang tìm kiếm sự an ủi từ người khác. Đây là cảnh tượng Đường Thực từng mơ ước tha thiết, đột nhiên lại thành hiện thực. +
Trần Hiểu Vũ khóc đến mức đáng thương: “Đường Thực, mình chấp nhận lời tỏ tình của cậu, mình đồng ý ở bên cậu!” +
Đường Thực sững sờ, cậu ta vội vàng một tay đỡ đĩa cá, một tay dang ra, không hề chạm vào Trần Hiểu Vũ. +
Nhan Ký Vân đang đau khổ chờ cá: … +
Cậu chưa từng yêu đương nhưng lại được nếm trải nỗi đau do tình yêu mang lại, NPC yêu đương cũng không thể ngăn cản mèo ăn cá chứ! +
Nhan Ký Vân cảm thấy lúc này cậu nên tự cứu mình, cá không thể tự rơi xuống đất được, nhất định phải phá vỡ bầu không khí tình tay ba nồng nặc hiện tại, không thể để nó tiếp diễn. +
Cậu lao đến trước mặt Đường Thực, sau đó nhảy lên dùng chân trước móc lấy tay phải đang bưng đĩa cá của cậu ta. +
Trông có vẻ vô cùng nôn nóng muốn ăn. +
Lương Dư nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút muốn cười, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống. +
Trần Hiểu Vũ vẫn chưa biết một con mèo lại hoàn toàn có thể phân tán sự chú ý của Đường Thực. +
Bị Nhan Ký Vân quậy như vậy, Đường Thực đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đột nhiên tỉnh táo lại, xúc động lóe lên trong đầu lập tức bị dập tắt. Cậu ta đẩy Trần Hiểu Vũ chỉ đỏ hoe mắt nhưng hình như lại không có mấy nước mắt ra, sau đó xoay người vớt con mèo đen đang ra sức dùng móng vuốt móc cá ăn lên, đồng thời dời đĩa cá ra xa, tránh để rơi xuống đất không có cái ăn. +
Cậu ta một tay ôm mèo, một tay vững vàng đỡ cái đĩa, nhìn về phía Lương Dư đang đứng ở cửa phòng, nói: “Tôi chỉ đến tìm mèo, nếu các cậu có hiểu lầm gì thì nói rõ ra là được.” +
Trần Hiểu Vũ đột nhiên bị ghẻ lạnh, đúng là cái gì không nên nói thì lại nói, hiểu lầm thì nói rõ rồi, nhưng người mất mặt là cô ta, hơn nữa Đường Thực vẫn luôn thầm mến cô ta, bây giờ có cơ hội tại sao lại né tránh. +
Đường Thực quả quyết mang mèo đen về phòng mình. +
Lương Dư xoay sợi dây đeo tay màu đen trên tay một cái, sau đó cũng đi theo Đường Thực vào phòng đối diện, hai người họ ở đối diện nhau. +
Trần Hiểu Vũ vẫn đang lau vài giọt nước mắt ít ỏi tức đến đỏ cả mắt. +
Nhan Ký Vân càng ngửi mùi cá càng thấy ngon, đúng là chứng minh cho câu nói “lúc đói ăn gì cũng ngon”. +
Đường Thực đặt cái đĩa lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Thật ra cậu ta đã hạ quyết tâm không quan tâm đến Trần Hiểu Vũ nữa, vừa nãy cậu ta quả thực có chút muốn đổi ý, nhưng Oreo đột nhiên ngăn cản ý nghĩ của cậu ta rất đúng lúc. +
Nhan Ký Vân chân sau nhẹ nhàng dùng lực nhảy lên, cậu chọn vị trí không có nhiều xương bắt đầu ăn. +
Đương nhiên, cậu cũng để lại một cái tai hóng hớt. +
Cậu không hiểu nổi Lương Dư, cái tên tình địch này tại sao lại muốn theo Đường Thực về phòng, là chuẩn bị cảnh cáo cậu ta đừng đến gần Trần Hiểu Vũ? +
Cơ mà, những cái này đều không quan trọng nữa, cậu đã thu thập xong đạo cụ cao cấp mang trên người hai người họ. +
Thời gian cậu tiêu tốn ở đây rất dài, đợt NPC thứ ba đã nhập cuộc rồi. +
Có thể thấy mắt thường, toàn bộ nhà nghỉ trở nên ồn ào đông đúc, gây ra chút áp lực nhỏ cho cậu khi tìm kiếm ba thành viên nhóm C. +
Hai người chơi nhóm C bị loại trước đó đều là vì NPC mà bị loại, ba người còn lại chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn. Nhan Ký Vân cảm thấy mình muốn dựa vào mỗi NPC để loại bỏ bọn họ thì có chút không khả thi lắm. Nhưng trong tay cậu chỉ có một đạo cụ thường, phải tìm cơ hội đưa đạo cụ thường cho hai đồng đội. +
[Đếm ngược thời gian còn lại: 29 phút 32 giây] +
Tiến độ phát triển cốt truyện của đợt NPC này cũng khá nhanh. Mới chưa đến 10 phút một câu chuyện tình tay ba đã kết thúc, vậy mà lại bắt nguồn từ một sự hiểu lầm. +
Xét thấy không cần làm nhiệm vụ cốt truyện chính, hơn nữa giữa Lương Dư và Trần Hiểu Vũ cũng không phải quan hệ người yêu, vậy thì tuyến cốt truyện này hẳn là kết thúc rồi. +
Thông qua suy đoán, Đường Thực và Lương Dư có thể là bạn học đại học, nhưng họ hình như ngay cả bạn tốt cũng không phải. Lương Dư là người Trần Hiểu Vũ thích, Đường Thực coi Lương Dư là tình địch. +
Chuyện tình cảm của sinh viên đại học thời đại này thật phức tạp. +
Nhan Ký Vân ăn cá xong, lau miệng, chuẩn bị rời đi. +
Cậu nhảy xuống bàn, chuẩn bị nhân lúc Đường Thực và Lương Dư nhìn nhau không biết nói gì, nhưng tiếp theo, một câu hỏi của Lương Dư đã cắt ngang kế hoạch của cậu. +
Lương Dư đột nhiên mở miệng: “Đường Thực, tại sao sau khi tốt nghiệp cậu lại về thị trấn Thanh Vân?” +
Thị trấn Thanh Vân? +
Đây là lần thứ hai các NPC nhắc đến địa danh này. +
Nhan Ký Vân khẳng định bối cảnh trò chơi tiếp theo của cậu chắc chắn sẽ là ở thị trấn Thanh Vân. Giờ ở lại nghe xem họ muốn nói gì về thị trấn Thanh Vân trước đã. +
Đường Thực: “Đương nhiên là vì người nhà tôi ở đây, mà tôi thích nhịp sống ở thị trấn Thanh Vân. Cậu hỏi cái này làm gì, cũng đâu liên quan đến cậu.” +
Lương Dư lại không để ý đến vẻ gắt gỏng trong lời nói của cậu ta, nói: “Nhưng thị trấn Thanh Vân đã không còn là thị trấn Thanh Vân trước kia nữa.” +
Sắc mặt Đường Thực hơi trầm xuống: “Trước đây cậu từng ở thị trấn Thanh Vân?” +
Lương Dư gật đầu: “Ừ, hồi nhỏ từng ở, nhưng sau đó chuyển đi.” +
Đường Thực: “Vậy cậu về chơi à?” +
Lương Dư thuận thế nói: “Coi là vậy, nhà cậu ở đâu?” +
Đường Thực: “Nhà tôi ở phố Tiểu Vân.” +
Nhan Ký Vân: ??? +
Đợi đã, bối cảnh đầu tiên của cậu là ở phố Tiểu Vân, Đường Thực cũng ở phố Tiểu Vân, liệu có phải là một trong những căn nhà cậu từng đến không? +
Nhưng cậu ta về rồi, tại sao không ở phố Tiểu Vân mà lại chọn ở nhà nghỉ? Chẳng lẽ ở cùng bạn học chơi vui hơn? +
Vừa nãy Lương Dư nhắc đến thị trấn Thanh Vân trước kia, sắc mặt Đường Thực rõ ràng không đúng lắm. Ở đây từng xảy ra sự kiện trọng đại gì sao? +
Người ở trong nhà nghỉ này đều kỳ quái, giống như người cầm đồng hồ bỏ túi trước đó, ông ta thực ra giống thám tử hơn, hẳn là đến thị trấn điều tra chút gì đó. +
Hiện tại cậu từ mấy NPC “Đường Thực có nhà không về mà ở nhà nghỉ”, “Lương Dư hồi nhỏ từng sống ở thị trấn Thanh Vân”, “thám thính nghe ngóng lâu đài Tư Vân”, “Trần Hiểu Vũ có nhà không về mà ở nhà nghỉ” rút ra được chút cốt truyện. +
Nếu là đi theo tuyến cốt truyện, Nhan Ký Vân ngược lại có thể suy đoán sâu hơn một chút, tìm kiếm manh mối. Nhưng bây giờ chỉ cần tìm đạo cụ, không cần để ý đến cốt truyện. +
Cơ mà ghi nhớ những vấn đề kỳ lạ này trước cũng không sai, nhỡ đâu cần dùng đến thì sao? +
Lúc này có người đến gõ cửa phòng Đường Thực, là bạn học của họ, hỏi họ có muốn tiếp tục chơi trò chơi không. +
Đường Thực và Lương Dư đều chọn tiếp tục chơi trò chơi, họ nhiều bạn như vậy, cũng không chỉ chơi với mỗi mình Trần Hiểu Vũ. +
Trong khoảnh khắc Đường Thực mở cửa, Nhan Ký Vân đã ăn uống no say nhanh chóng chuồn ra ngoài! +
Đường Thực nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Oreo, cậu đi đâu vậy?” +
Nhan Ký Vân không nghe thấy gì hết, Oreo là ai? Cậu là người chơi số 29 Nhan Ký Vân. +
Lương Dư nói: “Mèo nuôi không quen đâu, nhìn là biết nó cũng không phải của cậu.” +
Đường Thực nhìn theo hướng Oreo chạy, có một chút xíu đau lòng: “Nó vốn cũng không phải mèo của tôi.” +
Cơ mà, sự đau lòng của cậu ta kéo dài chưa đến ba giây liền thấy bóng đen mới biến mất đột nhiên vòng ngược lại, chạy như điên xông thẳng về phía Đường Thực và Lương Dư. +
Nhan Ký Vân ngàn vạn lần không ngờ, vậy mà lại gặp Thu Hỉ ngụy trang thành nhân viên đứng ở cầu thang! +
Sao cậu ta không đi trốn, ngược lại to gan như vậy dám chạy ra ngoài, không sợ bị người nhóm C phát hiện sao? +
Nhan Ký Vân vọt vào phòng Đường Thực chỉ trong một giây khiến hai vị NPC ngẩn ra, nhưng hai người vẫn tự động não bổ xong hành vi trốn tránh lúc này của mèo đen. Chắc chắn là vì bình thường mèo đen hay bị nhân viên phục vụ đuổi ra khỏi nhà hàng nên mới khiến mèo đen sinh ra phản xạ có điều kiện muốn trốn đi. +
Lúc Thu Hỉ đi về phía bên này, Đường Thực cố ý khép cửa lại, chỉ để lại một khe hở. +
Lương Dư đột nhiên bị nhốt bên ngoài: … +
Thật ra Thu Hỉ không nhìn thấy mèo đen mà mắt nhìn thẳng đi qua họ, sau đó đi vào phòng dụng cụ vệ sinh. Cậu ta mới là người không ngờ hành lang tầng bốn lại có NPC, còn nhìn chằm chằm cậu ta, dọa cậu ta toát mồ hôi lạnh. Cũng may cậu ta cũng là người chơi đã qua ba phó bản, gặp NPC vẫn có thể giữ đủ bình tĩnh. +
Sau khi Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân của Thu Hỉ biến mất trong phòng dụng cụ vệ sinh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thu Hỉ ngược lại cho cậu cơ hội đưa đạo cụ. +
Cậu dùng móng vuốt móc móc khe cửa, lực không yếu, thu hút được sự chú ý của Đường Thực. +
Cậu bây giờ tuy không thể gặp mặt Thu Hỉ nhưng cậu có thể nhân lúc đối phương không nhìn thấy cậu đưa đạo cụ cho đối phương. +
Đường Thực không thể tin nổi nói: “Cậu lại muốn ra ngoài?” +
Nhan Ký Vân cũng không muốn ra ngoài lắm, thà cậu nằm trên giường ngủ tốt biết bao. +
Mà Lương Dư thì đẩy cửa từ bên ngoài vào, trực tiếp xách mèo đen lên: “Mày nghịch quá, vẫn nên đi chơi trò chơi với bọn tao đi!” +
Cứ như thế, Nhan Ký Vân bị các NPC luôn bắt được cậu mang đi, cậu còn không thể phản kháng, kế hoạch tìm Thu Hỉ thất bại. +
Xã hội loài người thật phức tạp, người vừa nãy còn cãi nhau đỏ mắt, bây giờ lại có thể ngồi cùng nhau chơi trò chơi. +
Nhan Ký Vân vẫn đang tìm cơ hội rời đi. Đám NPC muốn chơi trò chơi, còn muốn chơi cung đấu trong bầu không khí tình tay ba. Cuối cùng Nhan Ký Vân vẫn tìm được cơ hội chuồn ra khỏi phòng họ chơi trò chơi. +
Sau khi đợt NPC thứ ba nhập cuộc, bối cảnh trở nên ồn ào và đông đúc thấy rõ. +
Bên ngoài hành lang bắt đầu có người cãi nhau với nhân viên phục vụ vì vấn đề phòng ốc, còn có người vì đặt phòng rồi nhưng nhà nghỉ lại không có ghi chép mà làm ầm ĩ không ngừng. Đủ loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, vấn đề không được giải quyết, khách hàng bắt đầu nóng nảy. +
Vừa nãy Nhan Ký Vân vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thu Hỉ không đi ra từ phòng dụng cụ, cậu ta chỉ để lại một khe hở quan sát tình hình bên ngoài, nhưng khe hở này không quan sát được cậu. Cậu dán sát chân tường bước đi nhẹ nhàng qua đó, thực ra Thu Hỉ có thể dựa vào thính lực nghe âm thanh bên ngoài. +
Nhan Ký Vân ném đạo cụ thường vào trong qua khe hở, sau đó cậu lại vỗ nhẹ lên cửa, xoay người bỏ chạy. Đợi khi Thu Hỉ mở cửa nhận được đạo cụ muốn tìm đồng đội ẩn nấp, lại phát hiện hoàn toàn không thấy bóng dáng đồng đội đâu. +
Chủ yếu là vì tầm mắt tìm người của Thu Hỉ hướng lên trên, còn Nhan Ký Vân thì dán sát chân tường rời đi, nhất thời không phát hiện ra cậu. +
Thu Hỉ chỉ có thể cảm thán trong lòng, đồng đội của cậu ta thực sự quá đáng tin cậy, nhưng cậu ta cũng tìm được đạo cụ rồi, tại sao còn đưa đạo cụ cho cậu ta? Đạo cụ cao cấp không thể sử dụng lên người chơi. Nhan Ký Vân đưa đạo cụ thường cho cậu ta, vậy chẳng phải bản thân cậu ấy sẽ không có đạo cụ đối phó với người chơi sao? +
Cậu ấy có ý gì? +
Cho cậu ta và Cố Văn Trúc giữ mạng sao? +
Hay là hy vọng cậu ta và Cố Văn Trúc đi đối phó với ba người nhóm C? +
Chắc là cả hai, nhưng cậu ta cảm thấy Nhan Ký Vân hy vọng hai người họ có thể tạm thời bảo vệ tốt chính mình hơn. Nghĩ đến điều này, Thu Hỉ không hiểu sao lại thấy cảm động. +
Đúng là đồng đội tốt định mệnh mà! +
Nhan Ký Vân mỗi lần vào bối cảnh đều xuất quỷ nhập thần. Ván đầu tiên đưa đạo cụ cho họ, ván thứ hai bản thân cậu giải quyết người chơi nhóm B, với họ quả thực không cùng đẳng cấp. +
Thu Hỉ cũng không nhịn được nghi ngờ có phải đại lão nào đó mở nick phụ không, nhưng ai cũng biết, trò chơi tử vong này càng lên cao càng nguy hiểm. Điểm tích lũy của các đại lão lên rồi sẽ không thể quay lại khu tân thủ đi phó bản nữa. +
Lần này Nhan Ký Vân tìm được không nhiều đạo cụ thường, gần như đều là đạo cụ cao cấp. Đạo cụ thường chỉ có hai cái, có một cái là cậu mò được trong phòng trò chơi vừa nãy. +
Bây giờ cậu phải đi nơi khác tìm thêm. +
Cậu vẫn chưa dạo qua tầng hai. +
Hai mươi phút trước, lúc người chơi nhóm C hoạt động ở đây, tầng hai vẫn chưa có mấy người. Nhưng bây giờ thì khác, cùng với việc NPC nhập cuộc ngày càng nhiều, người đi lại ở tầng hai cũng ngày càng đông. +
Cậu còn nhìn thấy số 19 ngụy trang thành người đưa đồ ăn, gã đẩy xe đi tới đi lui ở tầng hai, giống như người bán đồ ăn vặt hoa quả trên tàu hỏa. +
Mặc dù cái này nhìn có vẻ quái dị nhưng hiệu quả cũng không tệ, gã có thể nhân lúc một số khách trọ mở cửa phòng để đi vào lục soát đạo cụ. +
Thân phận ngụy trang của gã không chê vào đâu được, hơn nữa gã trắng trẻo sạch sẽ, con người đều là động vật thị giác, sẽ không dễ dàng nghi ngờ gã. +
Số 19 là một người chơi cũng khá cảnh giác. +
Nhan Ký Vân trốn sau chậu hoa quan sát gã. Số 19 có kỹ năng trộm đồ xuất thần nhập hóa. Lúc gã đi lướt qua khách trọ, trực tiếp móc mất thẻ phòng trên người NPC, gã vào phòng lục soát cũng rất nhanh. +
Lần này ngược lại thành thời gian biểu diễn của nhóm C. +
[Người chơi số 19 nhóm C đã thu thập được đạo cụ cao cấp XXX.] +
[Người chơi số 19 nhóm C đã thu thập được đạo cụ thường XXX.] +
Trong vòng 5 phút số 19 lục soát mấy phòng liên tiếp, liên tục nhận được mấy đạo cụ thường. +
Quá trình gây án của gã rất đơn giản. Vừa nãy lúc dùng xe đẩy “đưa đồ ăn”, gã thuận tay móc được vài thẻ phòng của khách trọ. Đợi khách trọ bên trong ra ngoài dùng bữa, gã liền nhân cơ hội quẹt thẻ mở cửa đi vào. +
Nhan Ký Vân không đi theo gã vào trong, phòng số 19 vào đều không có NPC, cũng không thể lợi dụng NPC kích hoạt cơ chế loại bỏ gã. +
Tuyến đường hành động của số 19 rất rõ ràng, hơn nữa ý thức tự bảo vệ của gã rất mạnh. Cậu phải làm thế nào mới có thể loại bỏ đối phương? +
Đạo cụ thường tìm được hiện tại đều không dễ sử dụng lắm, những cái không thể làm đối phương mê man đều không dùng được, nếu không cậu sẽ để lộ chính mình. +
Nhà nghỉ được thiết lập niên đại lâu đời, hơn nữa còn chưa phổ cập camera giám sát, muốn bắt tay từ camera giám sát hoàn toàn không làm được. +
Nhan Ký Vân đặt ánh mắt lên “xe đẩy đồ ăn”. +
Số 19 mở cửa vào lục soát cần thời gian, xe đẩy đồ ăn không mang vào theo mà để ở cửa, để tạo hiện trường giả đưa đồ ăn. Tất cả đồ vật đều là hàng thật giá thật, chắc là đĩa và thức ăn trộm từ nhà hàng dưới lầu. +
Nhan Ký Vân thấy số 19 lại vào căn phòng tiếp theo mà khách trọ vừa rời đi. Cậu đến gần xe đẩy đồ ăn, nhảy lên tầng trên cùng của xe đẩy, đạp một cái làm nắp đậy thức ăn bằng nhôm rơi xuống. Hành lang nhà nghỉ đều trải thảm, nắp đậy thức ăn không phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng cái cậu muốn không phải là tiếng rơi xuống đất, mà là cái nắp đậy này. +
Mỗi tầng lầu đều có lan can, hơn nữa thời đại này dùng còn là loại bằng sắt, tùy tiện dùng chìa khóa chạm vào một cái là sẽ phát ra tiếng ồn chói tai, hơi không thân thiện với người thính lực tốt. +
Nhan Ký Vân dùng đầu ủi cái nắp đậy rơi trên thảm đến bên cạnh lan can rồi lật ngược nắp đậy lại, tạo thành hình cái nôi có thể lắc lư qua lại. +
Cậu dùng chân trước bắt đầu ấn từng cái vào nắp đậy, dùng mép của nó gõ vào lan can bằng sắt. +
Loong coong loong coong loong coong —— +
Bất kể là trên lầu hay dưới lầu, tất cả mọi người đều bị âm thanh này thu hút. +
Khách trọ dồn dập mở cửa thò đầu ra xem tình hình. Thời đại này quá ít thứ để giải trí, có chuyện hóng hớt đương nhiên là phải xem rồi. +
Ngay khi người khách trọ đầu tiên mở cửa ra, Nhan Ký Vân lập tức bỏ lại nắp đậy, trốn lại vào giữa hàng chậu hoa, lợi dụng ánh sáng lờ mờ để ẩn nấp. +
Số 19 còn chưa biết âm thanh này phát ra như thế nào, gã cảm thấy không liên quan lắm đến mình, nhưng vẫn cảnh giác, chuẩn bị rời khỏi căn phòng đang lục soát ngay lập tức. +
Khách trọ bị ồn ào chịu không nổi, từng người chạy ra mắng chửi. +
“Ai đang gõ lan can đấy, ồn chết đi được!” +
“Đúng đấy, có thể đừng phát ra thứ tiếng ồn này không, bảo vệ đâu?” +
“Bị điên à? Tao khó khăn lắm mới ngủ được, đứa chết dẫm nào tạo ra tiếng ồn đấy!” +
Lúc này không chỉ có khách trọ chạy ra xem ai là thủ phạm, còn có người trực tiếp gọi điện thoại khiếu nại với lễ tân. +
Cơ sở vật chất của nhà nghỉ tuy phù hợp với thời đại này nhưng bảo vệ lại vô cùng hiện đại, tốc độ đến cực nhanh. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ, là hai người bảo vệ vừa tống tiễn thành viên nhóm C đi. +
Mà lúc này số 19 từ trong phòng đi ra, sau đó đụng phải hai bảo vệ. +
Trong tình huống bình thường, nếu không làm ra chuyện gì đặc biệt. Người chơi cải trang thành nhân viên phục vụ hoặc thợ sửa chữa, bảo vệ hệ thống đều mắt nhắm mắt mở, sẽ không dễ dàng loại bỏ họ. Nhưng bây giờ số 19 trực tiếp mặt đối mặt với bảo vệ, nghi ngờ gã gây ra tiếng ồn, thành công thu hút sự chú ý của bảo vệ. Bảo vệ hệ thống bắt buộc phải xử lý việc này. Họ đánh giá số 19 xong bắt đầu phán định thân phận của gã. +
Bảo vệ A nói: “Tôi nhớ nhân viên trong nhà nghỉ chúng tôi không có cậu.” +
Bảo vệ B nhìn thấy thẻ phòng chưa kịp giấu trong tay gã, khẳng định nói: “Kẻ trộm, bắt lại đưa đến đồn cảnh sát!” +
Cứ như vậy, số 19 bị hai bảo vệ trực tiếp áp giải xuống lầu, rồi bị bảo vệ ném ra khỏi nhà nghỉ không chút lưu tình, còn về việc có đến đồn cảnh sát hay không thì không biết. +
[Người chơi số 19 nhóm C bị loại khỏi ván game này.] +
Nhan Ký Vân thành công tống tiễn thành viên thứ ba của nhóm C, cậu đã hiểu rõ quy tắc loại bỏ đối phương. +
[Đếm ngược thời gian còn lại: 23 phút 32 giây] +
Hai người nhóm C lúc này một giây trước còn mừng thay cho số 19 đầy triển vọng. Nhưng đạo cụ trong tay gã còn chưa kịp ấm, cả người lẫn đạo cụ đã biến mất hoàn toàn trong bối cảnh, đột nhiên bị loại? +
Số 19 là người mà công hội Danh Môn vất vả lắm mới đào về được, gã không thể phạm sai lầm dễ dàng như vậy. Trước khi hành động gã chắc chắn sẽ quan sát kỹ bên ngoài không có người nhóm F mới ra tay. +
Người vừa nãy gõ lan can rốt cuộc là ai của nhóm F? +
Họ cũng nghe thấy nhưng tại sao không có ai nhìn thấy người gõ lan can? +
Liệu có phải đối phương sử dụng đạo cụ không? +
Nhưng mỗi nhóm tìm thấy đạo cụ gì, hệ thống đều sẽ nhắc nhở. Không có đạo cụ loại tàng hình và con rối, chẳng lẽ là đồ tự chế? +
Đương nhiên cũng có khả năng tốc độ của đối phương rất nhanh, gõ xong lan can rồi chạy cũng không phải không có khả năng. +
Không được, bọn họ không thể tiếp tục tìm đạo cụ nữa, phải tìm thấy người nhóm F loại bỏ họ trước đã. +
Qua mấy vòng thử nghiệm, chỉ cần họ không làm chuyện quá đáng, quang minh chính đại đi lại trong nhà nghỉ sẽ không có vấn đề gì. +
Hai người còn lại của nhóm C không tách ra nữa, chỉ cần đi lẻ là có khả năng bị người chơi nhóm F trốn trong bóng tối bắn tỉa, quá gian xảo. +
Hai người lại hội họp ở nhà vệ sinh tầng một. +
Số 1: “Có phát hiện tung tích những người khác của nhóm F không?” +
Số 26: “Họ biết cách trốn, hoàn toàn không phát hiện được.” +
Số 1: “Trước đó tên đạo diễn kia từng nói, trò chơi có phán định tiêu cực, bây giờ bọn họ chắc chắn đang hoạt động khắp nơi, không thể trốn mãi được.” +
Số 26: “Đúng rồi, không phải nhóm bọn họ có một tên què sao? Chúng ta có thể hỏi NPC trong nhà nghỉ, xem có ai từng gặp tên què không.” +
Số 1: “Cũng được, thằng câm và thằng què dễ nhận biết nhất.” +
Nói làm là làm, còn lại 23 phút, kiểu gì cũng phải tìm được một người, nếu không thì quá mất mặt. 5 người bình thường không làm lại hai người tàn tật. +
Họ bây giờ đã rơi vào thế yếu quá rõ ràng. +
Lúc hai người chơi nhóm C còn đang hỏi lần lượt từng khách trọ, lại không phát hiện quầy bar nhỏ đã đổi một bartender. +
Cố Văn Trúc đứng trong không gian nhỏ lờ mờ dán râu giả. Thời điểm này không có mấy ai đến quầy bar gọi đồ uống, anh ta cũng không trở nên bắt mắt. +
Hai người nhóm C chắc nghĩ nát óc cũng không ngờ người muốn tìm lại ở ngay dưới mí mắt họ. +
Hai người chạy một vòng từ trên lầu xuống dưới lầu, một người cũng không tìm thấy, nản lòng thoái chí vô cùng. +
Số 26 gọi một ly cocktail với bartender ở quầy bar nhỏ. +
Thức ăn trong game đều là thật, không tìm thấy người chơi, chi bằng uống vài ngụm rượu giải sầu trước đã. +
Cố Văn Trúc ngụy trang cho mình một phen, đổi kiểu tóc và quần áo, dán râu giả. Người chơi số 26 không quen thuộc với anh, quan sát ở cự ly gần cũng không nhận ra đây là tên què nhóm F. Huống hồ động tác pha chế của anh cực kỳ thành thạo, hoa la hoa hòe, nhìn rất giống NPC. +
Cố Văn Trúc đẩy ly cocktail đã pha xong đến trước mặt người chơi số 26: “Thưa ngài, mời dùng.” +
Sau khi số 26 uống một ngụm cocktail, tiếp đó liền ngất xỉu luôn trên quầy bar. +
Cố Văn Trúc nhếch môi cười, vừa nãy anh đã sử dụng đạo cụ thường “Rượu vang đỏ” lên người chơi số 26. Trong quá trình pha chế đã trộn “Rượu vang đỏ” vào, không ngờ đối phương hoàn toàn không có tâm đề phòng đối với rượu. +
[Người chơi số 26 nhóm C bị loại khỏi ván game này.] +
Đến đây, nhóm C chỉ còn lại một mình người chơi số 1. +
Người chơi số 1 vừa tách khỏi số 26 một lúc: “…” +
Mẹ kiếp, lại là người nhóm F! +


