Skip to main content

Chương 5: “Sau này chính là người của anh rồi.”

dathaiPiter

Lần này Hứa Ký đã rút kinh nghiệm, việc đầu tiên khi vào cửa là lao thẳng vào phòng sách, cầm sẵn tất cả tài liệu có thể mang theo trên tay. +

Về đến nhà vào giờ cơm tối, Lê Thính vẫn đang ăn mì, Hứa Ký liếc nhìn một cái, hình như là mì tôm, nồng nặc mùi bột ngọt. +

Lê Thính dường như đọc được anh đang nghĩ gì, ngẩng mặt lên cười với anh: “Vì anh không về ăn nên tôi nấu đại thôi.” +

Hứa Ký không nói gì, bỏ đi. +

Suốt một tháng sau đó, anh không hề quay về nhà lần nào nữa. +

Studio mới nhận một bộ phim cần quay, với tư cách là đạo diễn, anh đương nhiên phải tự mình làm mọi việc. Mấy ngày đầu Lê Thính còn gọi điện hỏi han, đến sau này Hứa Ký trực tiếp nói dạo này sẽ không về nên đừng gọi điện nữa, thế là điện thoại cũng im bặt. +

Hứa Ký được hưởng một sự thanh tịnh. +

“Xong việc! Mọi người vất vả rồi!” Nhân viên ghi hình hét lớn một tiếng, cả phim trường đều reo hò. +

Hứa Ký cử động cái cổ mỏi nhừ, chống tay vào lưng ghế xem biên tập viên cắt ghép phim, khóe miệng hiếm khi nở một nụ cười. +

Biên tập viên là một cô gái, đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. +

Quảng cáo muốn thu hút sự chú ý, hoặc là hiệu ứng thị giác mạnh, hoặc là hài hước thú vị. Phong cách của Hứa Ký hoàn toàn thuộc loại thứ nhất, nguyên nhân cũng rất đơn giản. +

Một chữ thôi: Ngầu. +

Nhân viên thời kỳ đầu của Will đều là những người cùng Hứa Ký gây dựng từ thời đại học, như Sở Kỳ, thư ký Trần, còn có trợ lý nhiếp ảnh và nhân viên ánh sáng. +

Sở Kỳ vừa nhìn biểu cảm của sếp mình là biết anh khá hài lòng, bộ móng tay mới làm lấp lánh như muốn làm mù mắt Hứa Ký: “Sếp ơi, mệt mỏi bao lâu rồi, tối nay mời cơm đi chứ?” +

Hứa Ký cười một tiếng: “Cứ đến lúc này là cậu lại chờ để ăn sập tiệm tôi đúng không.” +

Sở Kỳ nũng nịu đẩy anh một cái, mắng: “Đồ quỷ sứ.” +

Người ta hay nói làm cái nghề nghệ thuật này, trai thẳng lẫn gái thẳng cộng vào cũng không gom đủ một bàn mạt chược. +

Hai người là bạn cùng lớp đại học, rất thân nhau, nên Sở Kỳ biết anh sẽ không giận, nhưng nếu đổi lại là người khác thì kết cục sẽ khác hẳn. +

Khoảng hai năm trước, họ mới tuyển một nhân viên ghi hình, đối phương là một tiểu 0, thấy Sở Kỳ đối xử với Hứa Ký như vậy, ôm mộng leo lên vị trí cao hơn nên cũng bắt chước theo. Sau vài lần cảnh cáo không nghe, Hứa Ký trực tiếp bẻ gãy tay đối phương. +

Sở Kỳ vẫn còn nhớ lúc đó mình kinh hãi nhìn tiểu 0, rồi lại nhìn tay mình. +

Hứa Ký còn an ủi cậu ta: “Không sao, tôi không bẻ tay cậu đâu.” +

Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Hứa Ký đều sẽ dán cho anh cái mác “khó gần”. Nhưng đối với bạn bè, anh không nói hai lời, một chữ “nghĩa khí” đi đến cùng. +

Điều kiện tiên quyết là, bạn phải được Hứa Ký đưa vào phạm vi bạn bè. +

“Được.” +

Hứa Ký cười vỗ tay: “Tối nay tụ tập, vất vả cho mọi người rồi.” +

“Woooo!” Mọi người reo hò to hơn. +

Sở Kỳ nháy mắt với Hứa Ký, cái chỏm nhỏ trên đầu lắc qua lắc lại: “Tối nay có kế hoạch gì không?” +

Hứa Ký nói: “Không có kế hoạch gì, ăn cơm xong về nhà.” +

“Về căn nhà ở Hán Cảnh đó hả?” +

Hán Cảnh chính là khu dân cư mới dọn đến, Hứa Ký “ừ” một tiếng. +

“Thế nên cưới vợ có gì tốt đâu.” +

Sở Kỳ bĩu môi: “Căn nhà ở bao lâu nay đều không về được, còn phải dâng không cho người khác.” +

Hứa Ký vẫn chưa nói cho Sở Kỳ biết đối tượng kết hôn của mình là đàn ông: “Cưới vợ thì tốt, nhưng bỗng dưng cưới một người vợ không quen biết thì thật tệ.” +

Đã thế người vợ đó còn tự tìm đến tận cửa, anh chỉ được thông báo, chẳng biết gì cả. +

“Haizz.” Sở Kỳ vểnh ngón tay út lên: “Hôn nhân sắp đặt mà, đã là năm 2022 rồi, đúng là chuyện nực cười.” +

Hứa Ký nhíu mày: “Cái gì?” +

“Sếp ơi anh lạc hậu quá rồi!” Sở Kỳ không chịu nổi hét lên một tiếng, vừa ghét bỏ vừa không cho anh đi: “Sếp, vậy lát nữa tụ tập xong chúng ta đi chơi nhé?” +

Hứa Ký lười để ý, mắt cũng không thèm ngẩng lên: “Không đi.” +

Không phải anh không thích giao lưu, mà là vòng bạn bè của Sở Kỳ toàn là “chị em”, vô cùng khủng khiếp. +

Vẫn còn nhớ lần trước, cũng là lần duy nhất, anh như lạc vào động bàn tơ, một đống móng tay hoa mắt vây quanh anh, mùi nước hoa nồng nặc. +

“Trời đất ơi, cơ ngực của anh trông có vẻ sờ sướng lắm nha.” +

“Á, em thích cánh tay của anh quá đi.” +

“Anh ơi nhìn em được không? Eo em mềm lắm, kết bạn đi mà.” +

Hứa Ký không muốn nghĩ đến nữa. +

Sở Kỳ giơ ba ngón tay lên: “Em thề! Lần trước là tai nạn thôi, lần này em gọi mấy người nam tính một chút, được không? Anh là cực phẩm trong giới 0 thế này, đừng có phí phạm của trời như vậy chứ!” +

Hứa Ký đã liên tưởng đến cảnh mình bị một đống “mẹ 0” cơ bắp vây quanh rồi, định mở miệng từ chối thì bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang, cầm điện thoại lên nhìn, là Hứa Thừa Việt. +

Anh thu lại nụ cười, tâm trạng tốt trước đó tức khắc tan biến, lòng như bị đè nặng bởi tảng đá hàng chục cân. +

Sở Kỳ cũng biết mối quan hệ của anh với gia đình, chỉ chỉ ra phía ngoài, ra hiệu mình đi trước. +

Hứa Ký gật đầu, đợi đến hồi chuông thứ hai mới bắt máy. +

“Sao bây giờ mới nghe máy?” +

Hứa Ký không chút cảm xúc: “Đang làm việc.” +

Hứa Thừa Việt đối với việc con trai mình ra ngoài khởi nghiệp luôn giữ thái độ coi thường, ông “hừ” một tiếng, thông báo: “Tối nay về nhà, nhà họ Lê cũng ở đây, mọi người cùng ăn bữa cơm.” +

Hứa Ký: “Không về được, tối nay có việc.” +

Hứa Thừa Việt: “Dẹp đi.” +

Hứa Ký cười lạnh: “Con nhớ con đã nói rất nhiều lần rồi, có chuyện gì thì báo trước cho con một ngày, con không phải là chó, lúc nào cũng chực chờ điện thoại của cha.” +

Hứa Thừa Việt cũng nổi giận: “Ta bảo con trai mình về nhà ăn cơm mà còn phải xin phép đặt lịch trước hả!” +

Nói không thông, bất kể bao nhiêu lần cũng vậy, Hứa Ký mệt mỏi thở dài một tiếng: “Tối nay không về được, hay là để hôm khác, không thì thôi đi.” +

Kết quả bướng bỉnh đến cuối cùng, vẫn là đổi sang hôm khác. Trần Luyến gọi điện đến, bảo anh mai về. +

Biết tối nay phải đối mặt với cha mẹ và nhà họ Lê, Hứa Ký cả ngày tâm trạng không mấy phấn chấn. Nhưng đã qua lâu như vậy, anh dù không cam lòng đến mấy cũng đã chấp nhận sự thật mình bị ép kết hôn, tâm thế ngược lại bình thản hơn nhiều. +

Thôi kệ, dù có kết hôn thì cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thay đổi, cứ thế mà sống thôi. +

Hứa Ký ấn khóa vân tay, “tạch” một tiếng, cửa mở, mùi thơm của thức ăn tức khắc ập vào mũi. +

Từ huyền quan đi vào phía tay phải là một căn bếp mở rất lớn, người đàn ông đeo tạp dề trắng, mái tóc dài buộc sau vai. +

“Anh về rồi à.” Lê Thính nghe thấy tiếng động, cười với Hứa Ký một cái: “Sắp ăn cơm rồi.” +

Hứa Ký rút lại lời nói trước đó, anh vẫn chưa quen với việc trong nhà có thêm một người lạ, cũng không biết nói gì, chỉ “ừ” một tiếng. +

Cha mẹ anh và cha mẹ Lê đang ở phòng khách, cười nói vui vẻ. +

Trần Luyến nhìn thấy anh đầu tiên: “Tiểu Ký, lại đây ngồi.” +

Lần này Hứa Ký rất nể mặt mà ngồi xuống, tiếp đó bắt đầu nghe nhà họ Lê nịnh nọt, nào là không hổ danh là con trai độc nhất của nhà họ Hứa, vừa cao vừa soái, mang đậm phong thái của Hứa Thừa Việt. +

Hứa Ký đứng dậy, nói: “Con đi rửa tay.” +

Lê Thính nói sắp xong thực sự là sắp xong, đợi Hứa Ký lờ đờ trong phòng vệ sinh mười phút bước ra, đã thấy cơm canh đã dọn sẵn lên bàn. +

Lần đầu tiên Hứa Ký có cảm nhận về cái gọi là “người vợ hiền thục” mà cha mẹ Lê đã quảng cáo. +

Bốn vị trưởng bối đã yên vị, chỉ có Lê Thính còn đứng, dường như đang đợi anh. +

Tạp dề của Lê Thính đã cởi ra, bên thái dương có một lọn tóc nhỏ rũ xuống, thỉnh thoảng cọ qua chiếc cằm trắng nõn. Cậu kéo ghế ra, nở một nụ cười xinh đẹp với Hứa Ký, khuôn mặt vốn mang vẻ bạc tình tức khắc trở nên sinh động: “Lại đây ngồi đi.” +

Người xưa nói mỹ nhân ngoảnh mặt cười một cái làm vạn người mê đắm, Lê Thính đây còn chưa cần ngoảnh mặt, chỉ khẽ mím môi thôi, sức sát thương đã đủ khiến một đám người quỳ rạp dưới tạp dề của cậu rồi. +

Chỉ tiếc là cười nhầm đối tượng, Hứa Ký là kẻ không hiểu phong tình, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn nhiều: “Cậu đi ngồi đi, tôi tự làm được.” +

Nụ cười trên mặt Lê Thính không đổi: “Anh ngồi đi, tôi kéo sẵn cho anh rồi mà.” +

Hứa Ký không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng đó, mang theo khí thế “cậu không đi thì tôi cứ đứng mãi thế này”. +

Vẫn là Trần Luyến đứng ra hòa giải: “Tiểu Thính con ngồi đi, đừng quản nó.” +

Hứa Ký cứ cảm thấy Lê Thính hình như đã nhìn anh một cái đầy buồn bã, anh không quan tâm, mà đẩy chiếc ghế đã kéo ra vào, rồi lại tự mình kéo ra lần nữa mới ngồi xuống. +

Bữa cơm này có thể nói là phong phú, gà luộc, sườn xào gừng, ba món chiên, canh mọc, ngồng tỏi xào thịt, cải ngồng rưới mỡ hành, sáu món một canh, bất kể là cách trình bày hay hương vị đều có thể sánh ngang với các nhà hàng lớn bên ngoài. +

Đặc biệt là món gà luộc, thịt gà rất đậm đà, nước chấm gừng tỏi thơm nức mũi. +

Nếu chỉ một người làm từ đầu đến cuối, ước chừng phải mất cả một buổi chiều. Hứa Ký bất giác nhìn Lê Thính ở phía đối diện, người nọ cảm nhận được, không hiểu sao lại ngẩng đầu lên. +

Khóe miệng vừa mới nhếch lên, ánh mắt của Hứa Ký đã dời đi chỗ khác. +

Lê Thính tức khắc khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. +

Tóm lại, cha mẹ hai nhà không ngừng khen ngợi, cha Lê rất tự hào: “Đúng không, Lê Thính chẳng có gì xuất sắc, chỉ được cái nấu ăn ngon thôi!” +

Mẹ Lê hỏi: “Tiểu Ký à, ngon không con?” +

Hứa Ký định nói “Bà là ai mà dám gọi tôi là Tiểu Ký” nhưng đành nuốt ngược vào trong, khách sáo đáp: “Vâng.” +

Lê Thính nghe thấy câu trả lời thì ngẩn ra một lát, sau đó nghiêng đầu cười một tiếng, khi cười tay vô thức che trước miệng, những ngón tay thu lại trông thon dài và trắng trẻo. +

Dáng vẻ này, trong mắt Hứa Ký lại rất “điệu đà”, anh khẽ nhíu mày. +

Cả nhà hòa thuận vui vẻ, chỉ có hai người nhìn nhau không nói lời nào. +

Sau khi ăn xong, Lê Thính tự giác đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, hai mẹ ngồi ở phòng khách trò chuyện, Hứa Thừa Việt và cha Lê không biết định thảo luận chuyện gì nên đã vào phòng sách. +

Vừa ăn xong đã đi thì không được lịch sự cho lắm, Hứa Ký chọn quay về phòng. +

Ở trong phòng khoảng hai mươi phút, anh bước ra, định xin phép ra về trước. +

Khi đi ngang qua phòng sách ở góc rẽ, giọng của cha Lê lọt ra ngoài, anh loáng thoáng nghe thấy những từ như “dự án”, “tài trợ”, “giúp đỡ”. +

Hứa Ký bất giác khựng lại, vừa định nhấc chân rời đi thì người phía sau lên tiếng: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ khuyên cha anh đừng lãng phí tiền bạc nữa.” +

Hứa Ký nghe vậy quay đầu lại, anh đứng trên bậc thang, đường nét xương hàm sắc lẹm, khi nhìn người khác mang theo vẻ kiêu ngạo như nhìn từ trên xuống. +

Lê Thính tựa vào tay vịn, ánh mắt dừng trên nốt ruồi ở sống mũi người đối diện, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, mỗi khoảnh khắc đứng yên đều như đang chụp ảnh tạp chí: “Dù sao thì công ty nhà họ Lê cũng không cách nào cứu vãn được nữa rồi.” +

Hứa Ký không hỏi tại sao, dù sao đối phương cũng sẽ không nói cho anh biết, nhưng có một điểm anh thực sự khá tò mò: “Cậu không muốn giúp nhà mình sao?” +

“Nhà mình nào?” Lê Thính ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, dường như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, hàng mi dài khẽ chớp. +

Cậu vén lọn tóc mai ra sau tai, khẽ cười nói: “Tôi đã gả qua đây rồi, sau này chính là người của anh, đương nhiên phải tính toán cho nhà chúng ta chứ.” +

Ba chữ “nhà chúng ta”, cậu còn nhấn mạnh rất rõ ràng. +

Hứa Ký: Cảm ơn, tôi sắp nôn rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.