Skip to main content

Chương 6: “Cậu ấy yêu anh ấy thật lòng.”

dathaiPiter

Mỗi khi kết thúc một đơn hàng công việc, Hứa Ký đều không bao giờ bắt tay ngay vào việc tiếp theo, đây là thói quen của anh. Dù sao đối với anh hiện tại, kiếm tiền chẳng qua là để mua trang bị tốt hơn và đi đến những nơi hùng vĩ hơn để trượt tuyết. +

Trong thời gian đó, cha mẹ anh lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, không cuộc nào không nói về việc anh suốt đêm ăn chơi không về nhà, vứt bỏ vợ một mình, đúng là đồ khốn nạn. +

Hứa Ký chỉ coi như gió thoảng bên tai. +

Anh và Kỷ Phương Trì đi trượt tuyết liên tục mấy ngày, trượt cho thỏa thích. Ngày thường rất ít người, không có “ngư lôi” đâm, cũng không đụng phải Lê Thính. +

Nhắc đến Lê Thính, những lời người nọ nói ngày hôm đó và nụ cười ngọt ngào ấy cứ hiện lên trong đầu anh, xua mãi không đi. +

Sau này chính là người của anh rồi. +

Là người của anh rồi. +

Người của anh. +

Hứa Ký bị vấp ván, ngã một cú đau điếng. +

Kỷ Phương Trì trượt đến trước mặt anh, chân thành nói: “Anh ơi, trình độ của anh hình như giảm sút rồi à, sao trọng tâm lại ngả về sau thế?” +

Hứa Ký đứng dậy, phủi tuyết trên người, thầm nghĩ Lê Thính lại thành công làm mình thấy ghê tởm rồi. +

May mắn thay thời gian có thể chữa lành tất cả, khi bận rộn lên thì nhanh chóng quên sạch sành sanh, lần sau gặp lại Lê Thính đã là hơn nửa tháng sau. +

Ngày hôm đó anh vác ván trượt bước xuống xe, từ xa đã thấy có thứ gì đó chắn trước cửa nhà mình. +

Kỷ Phương Trì vừa ngủ một giấc trên xe, mắt còn chưa mở hết, vươn vai đi theo phía sau, rồi cậu đâm sầm vào lưng Hứa Ký. +

Cậu “a” một tiếng, cảm giác như đâm vào cột đèn vậy, cậu xoa trán than vãn: “Anh ơi cơ lưng của anh lại tập cứng hơn rồi à…” +

Nhưng rất nhanh, Kỷ Phương Trì nhận ra, không phải Hứa Ký âm thầm tập luyện sau lưng cậu, mà là các thớ cơ trên lưng đều đang căng cứng lại. +

Căn nhà mới nằm trong khu biệt thự, cứ cách một đoạn là một căn biệt thự nhỏ, hai bên cổng là những bồn hoa trồng loại hoa gì không rõ, phía sau nhà là một bãi cỏ rộng lớn. +

Và ngay lúc này, Lê Thính đang ngồi trên vali, lưng tựa vào cửa, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào khung cửa mà ngủ thiếp đi. +

Tóc cậu không buộc, vài sợi dính lộn xộn trên mặt, vài sợi rũ trước ngực, sắc đen tuyền càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo diễm lệ. +

Mấy tháng trôi qua, tóc trông dài ra không ít, sắp che quá ngực rồi. +

Chiếc vali rất thấp, đôi chân dài của Lê Thính co lại không biết để đâu cho ổn, đôi mày cau lại vì ngủ không yên giấc, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở để thở, hàng mi như vết mực đậm thấm trên tờ giấy trắng, mọi thứ đều đẹp đến mức vừa vặn. +

Kỷ Phương Trì nhìn đến ngây người, cậu tin rằng chỉ cần là con người, đều không nỡ phá vỡ khung cảnh mong manh và đẹp đến mức không tưởng này. +

“Này.” Hứa Ký không biết đã đứng trước mặt Lê Thính từ lúc nào: “Dậy đi.” +

Đương nhiên, Kỷ Phương Trì mắt cá chết nghĩ, trừ anh Hứa Ký ra. +

Lê Thính đột ngột mở mắt, bóng hình người trước mặt dần trùng khớp, biểu cảm trên mặt cậu dịu dàng hẳn lại: “Anh về rồi.” +

Kỷ Phương Trì chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của đối phương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cậu ấy yêu anh ấy thật lòng. +

Hứa Ký mình đồng da sắt: “Sao cậu lại ở đây?” +

Lê Thính đứng dậy, vén lọn tóc trên mặt ra sau: “Tôi bị chú và dì đuổi ra khỏi nhà rồi, họ bảo tôi đến đây tìm anh.” +

Hứa Ký cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, căn nhà đó là cha mẹ mua cho anh sau khi anh đỗ đại học, đương nhiên đứng tên họ. Vì lười chuyển nhà nên anh vẫn luôn ở đó, gần đây dọn đi cũng là vì bất đắc dĩ, bởi vì Lê Thính đã dọn vào. +

Mà việc Hứa Thừa Việt tìm thấy địa chỉ nhà mới của anh dễ như trở bàn tay, sai người tra một cái là ra ngay. +

Đây chắc chắn là thủ đoạn của cha mẹ để trừng trị việc anh không về nhà, Hứa Ký có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trợn mắt râu ria của cha mình: “Được! Nó không về đúng không, để vợ nó đi tìm nó!” +

Lê Thính im lặng đợi anh định đoạt. +

Hứa Ký há miệng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cậu không có nhà để ở à?” +

Lê Thính rũ mắt, trông rất đáng thương, cậu nói: “Không có, tôi không có tiền, thực sự rất nghèo.” +

Hứa Ký không tin, dù nhà họ Lê phá sản, nhưng trước đó cũng chẳng phải công ty nhỏ. Người ta nói con lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa, với tư cách là con trai nhà họ Lê, sao có thể không có chút tiền tiết kiệm hay một căn nhà nào? +

Nhưng anh lười tranh luận với đối phương về những vấn đề cá nhân này: “Vậy cậu muốn thế nào?” +

Lê Thính nhìn cửa phòng, rồi lại nhìn Hứa Ký, nói: “Tôi…” +

“Không thể nào.” Hứa Ký thẳng thừng từ chối. +

Lê Thính thất vọng ngậm miệng lại, ánh mắt rơi trên người Kỷ Phương Trì phía sau chồng mình chuyển thành vẻ oán hận, lại như tủi thân. +

Kỷ Phương Trì giật mình, như con thỏ bị mãnh thú nhìn chằm chằm, lông tơ dựng đứng cả lên. +

Hứa Ký chú ý thấy ánh mắt của cậu, nhướng mày: “Cậu nhìn cậu ta làm gì?” +

Thấy ngọn lửa sắp cháy đến người mình, Kỷ Phương Trì vội vàng nói: “Ha ha em chưa bao giờ được vào trong đâu nhé! Em chỉ đến đây lấy xe thôi!” +

Nói xong, cậu chạy vào gara, dắt ra một chiếc môtô, chân vắt qua, quay đầu cười toe toét với hai người: “Ha ha vậy em đi trước đây! Anh, chị dâu, hẹn gặp lại!” +

Tiếng động cơ môtô vang dội càng chạy càng xa, Hứa Ký và Lê Thính nhìn nhau trân trân. +

Nhưng bất kể thế nào, Hứa Ký cũng sẽ không để Lê Thính bước qua cánh cửa này. +

Và trong suốt mười mấy năm đối đầu với cha mẹ, anh chắc chắn đã nắm thấu tâm lý của họ. +

“Cậu cứ ở đây đi.” Hứa Ký nhập mật mã, bóng lưng cao lớn che khuất hoàn toàn ổ khóa mã số: “Có thể giả vờ thảm hơn một chút.” +

Lê Thính: “Ý anh là sao?” +

Hứa Ký hỏi: “Cậu có hay bị muỗi đốt không?” +

Lê Thính không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không.” +

“Ừ.” Hứa Ký gật đầu, mở cửa: “Họ sẽ để cậu quay về thôi.” +

Không có một chút thương lượng nào, cánh cửa đóng sầm trước mặt Lê Thính, cậu không nói gì, nhưng đốt ngón tay siết chặt thanh kéo vali đến mức trắng bệch, một lúc lâu sau mới đột ngột thả lỏng ra. +

Hứa Ký đi tắm trước, anh để trần nửa thân trên bước ra từ phòng tắm, trên vai vắt một chiếc khăn lau, vài giọt nước men theo đường nét cơ lưng trượt xuống, săn chắc mà không quá phô trương. Đó không phải là kiểu cơ bắp do uống bột protein trong phòng gym mà có, mà là sự tinh tráng, thon dài hình thành do vận động, xé rách rồi kéo căng cơ liên tục trong nhiều năm. +

Chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi, hormone nam tính đã tràn ngập khắp căn phòng. Sở Kỳ gọi anh là “cực phẩm trong giới 0” hoàn toàn không quá lời. +

Anh vén rèm cửa nhìn xuống dưới một cái, Lê Thính vẫn đang ngồi trên bồn hoa, không nhìn rõ biểu cảm. Lông mày Hứa Ký khẽ nhướng lên, anh còn tưởng Lê Thính sẽ trực tiếp bỏ đi luôn chứ. +

Vừa hay có điện thoại đến, anh bắt máy: “Ừ, đúng, cậu cứ đưa trực tiếp cho người ở cửa là được.” +

Một lúc sau, một chiếc xe điện giao hàng đi tới, Lê Thính có chút ngơ ngác nhận lấy túi đồ ăn, theo bản năng nhìn lên trên, nhưng chỉ thấy rèm cửa đã kéo kín mít. +

Hứa Ký nhanh chóng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra. +

Dù bị nhốt ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ, Lê Thính trông vẫn rất hiền lành, cậu lắc lắc túi đồ ăn: “Anh đặt à?” +

“Ừ.” Hứa Ký nói. +

Lê Thính vô tình liếc nhìn vào trong nhà, rất ngây thơ: “Nhưng mà không có bàn, tôi có thể vào…” +

“Không được.” Hứa Ký chẳng thèm suy nghĩ: “Tôi đặt cơm chiên, không có nước dùng, không thì đừng ăn.” +

Lê Thính đã ăn, ngồi xổm trên bậc thang mà ăn, có lẽ nhờ khuôn mặt và khí chất bù đắp nên trông chẳng giống kẻ ăn mày chút nào. +

Khoảng một tiếng sau, Hứa Ký lại nghe thấy tiếng gõ cửa. +

Lê Thính vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: “Cái đó, tôi muốn đi vệ sinh.” +

Hứa Ký đã lên kế hoạch sẵn cho cậu: “Đi thẳng một trăm mét rồi rẽ trái, có nhà vệ sinh công cộng.” +

Lê Thính nghe vậy, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng thu lại một chút, cậu nói: “Cho hỏi vào cửa một cái thực sự khó đến thế sao?” +

Hứa Ký cười một tiếng: “Vậy cho hỏi tại sao tôi phải cho một người lạ vào nhà?” +

Lê Thính đây là lần đầu thấy Hứa Ký cười, khi khóe miệng nhếch lên, ngũ quan sắc sảo đó dịu lại: “Chúng ta vẫn được coi là người lạ sao? Tôi là vợ của anh mà.” +

Hứa Ký: “Là tôi bảo cậu làm vợ tôi sao? Trước khi cậu trở thành vợ tôi, tôi còn chẳng biết cậu là ai.” +

Lê Thính im lặng, khuôn mặt không có ý cười cực kỳ mang tính công kích. +

“Tôi có hiểu cậu không?” Hứa Ký lại hỏi: “Cậu có hiểu tôi không?” +

Lê Thính đứng ngược sáng, con ngươi vốn mang sắc nâu vì thế mà trở nên đen thẫm, cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen trên sống mũi Hứa Ký. +

Hứa Ký: “Tôi có rõ lý do cậu nhất quyết tìm đến tôi không? Tôi có biết lý do cậu nhất định phải vào nhà tôi không?” +

Đặc biệt là vì anh là con trai độc nhất của nhà họ Hứa, từ nhỏ đến lớn, số người mang tâm cơ tốt xấu lao vào anh nhiều không đếm xuể. +

Anh thậm chí còn từng bị bắt cóc hồi tiểu học, kẻ bắt cóc anh chính là chú tài xế đã ở nhà anh năm năm trời, người thường ngày mua bánh ngọt đợi anh tan học, thấy anh ngã còn lo lắng hơn cả cha mẹ, bị bắt nạt sẽ đòi lại công bằng cho anh, ngày nào cũng gặp mặt, năm năm không thiếu một ngày. +

Cộng thêm việc đã lăn lộn trong xã hội năm năm, nên Hứa Ký cực kỳ biết phân biệt, những người ở bên cạnh anh, nụ cười đó rốt cuộc là chân tình hay giả dối. +

Hồi lâu sau, Lê Thính lại cong mắt cười, bầu không khí đối đầu gay gắt tức khắc tan biến sạch sẽ: “Được rồi mà, tôi chỉ là lười đi bộ thôi, anh đừng giận.” +

Hứa Ký im lặng, giống như lúc này vậy, rất giả, các cơ trên mặt kéo theo ngũ quan, chắp vá thành một độ cong na ná nhau. +

Có lẽ cũng chưa đến mức “rất”, ít nhất là hai anh em nhà họ Kỷ không nhìn ra được. +

Nhưng lý do anh không khiến Lê Thính hoàn toàn tránh xa mình, là bởi vì tuy giả, nhưng bên trong lại không mang theo mục đích hay toan tính quá mạnh mẽ đối với anh. +

So với sự kháng cự mù quáng trước đây, Hứa Ký hiện tại muốn làm rõ hơn, mục đích Lê Thính tiếp cận anh là gì. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.