Skip to main content

Chương 5: Vở kịch này, chắc chắn anh là người chiến thắng.

dathaiPiter

Chương 5: Vở kịch này, chắc chắn anh là người chiến thắng. +

Lê Phi Phàm trước kia nên có dáng vẻ ra sao nhỉ? Anh hẳn phải là người sắc nhọn, ít nói, góc cạnh âm thầm ấy như trói chặt vào tận xương tủy anh, bất thình lình nhô ra khiến người ta giật bắn mình. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, anh nên co quắp thu hẹp sự hiện diện của mình, khiến người ta liên tưởng đến dây leo mọc ra từ lòng đất ẩm thấp, quấy nhiễu đến mức ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. +

Tuy rằng hiện tại anh cũng khiến người ta rất không thoải mái. +

Nhưng bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng ấy mà lại không sao tả xiết, suy nghĩ cùng anh chẳng hề che giấu ham muốn nơi đáy mắt, sắc bén hơn, phơi bày dưới ánh mặt trời đến mức suýt chút nữa là diễu võ dương oai trước mặt bạn rồi. +

Trì Cận liếc nhìn Hoắc Uẩn Khải đang không để lộ cảm xúc, lúc này mới ngượng ngùng tiếp lời: “Ừm…… không quá đáng.” +

“Phải không, tôi cũng thấy vậy.” +

Lê Phi Phàm vui vẻ tiếp lời, lại còn tiện tay gắp một chiếc sủi cảo mập mạp trắng trẻo trên bàn, giơ tay đặt vào đĩa của Hoắc Uẩn Khải, cười nói: “Cậu hai, nghe thấy chưa? Cũng không phải tôi nói lời này đâu nhé.” +

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải rời khỏi chiếc sủi cảo trong đĩa trước mặt, đối diện với đôi mắt cười của Lê Phi Phàm. +

Hắn tựa lưng về phía sau: “Dạo này tôi không có thời gian, tôi sẽ bảo Cao Thăng đưa cậu một thẻ chi tiêu riêng, không giới hạn hạn mức, thích gì thì tự mua.” +

Bây giờ cách thức xua đuổi người tình nhỏ thật đơn giản, thô bạo mà lại trực tiếp. +

Lê Phi Phàm vui vẻ. +

Anh thì chẳng ngại việc mình bị tiền đè chết, may mà anh tỉnh táo, không quên rằng người ta không phải tự dưng lại chi trả thù lao. +

Tình yêu đích thực của người ta đang ở ngay đây này, vì điều gì Lê Phi Phàm hiểu rõ mười mươi. +

Cho nên anh vẫn phải giả vờ giả vịt buông một câu, “Anh chỉ biết qua quýt với tôi thôi.” Bày tỏ sự bất mãn xong, nhưng một người tình hợp cách sẽ không thật sự khiến bố nuôi phải xấu hổ, anh nói tiếp: “Có điều hai ngày trước tôi có để ý một đôi khuy măng sét bản giới hạn, mua xong thì tôi tha lỗi cho anh.” +

Hoắc Uẩn Khải nhíu mày, phối hợp rất ra hình ra dáng, “Chỉ cần cái này?” +

“Bằng không thì sao?” Lê Phi Phàm nhìn lại, nói một câu mang hai nghĩa, “Cậu hai mà thật sự sẵn lòng, tôi mà ra tay nặng quá e là anh lại xót ruột đấy.” +

Ngón tay Hoắc Uẩn Khải gõ gõ lên mặt bàn, không tỏ thái độ. +

Quả nhiên có người ở đây không chịu nổi trước, Thư Dịch Khinh đột nhiên đứng dậy làm chiếc ghế va vào sàn phát ra một tiếng động rất lớn. Sắc mặt cậu ta hơi khó coi, lên tiếng nói: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ ăn thong thả.” +

Hoắc Uẩn Khải thản nhiên nói: “Thu dọn đồ đạc đi, chiều nay tôi bảo Cao Thăng đưa cậu ra sân bay.” +

Thư Dịch Khinh lập tức cứng đờ tại chỗ. +

Dường như cậu ta không thể tin nổi nhìn Hoắc Uẩn Khải. +

“Anh hai, anh đang đuổi em đi ư?” +

“Không ai đuổi cậu cả.” Hoắc Uẩn Khải ngồi ở đó không nhìn ra vui giận, “Cậu còn chưa tốt nghiệp, bố mẹ cậu cũng rất lo lắng chuyện cậu đột nhiên về nước đấy. Hoàn thành việc học mới là điều quan trọng nhất với cậu hiện tại, đừng giận dỗi.” +

“Em không hề giận dỗi.” Dường như từ đầu đến cuối, Thư Dịch Khinh vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này. Nhất là khi thấy cuộc trò chuyện giữa Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải khiến cậu ta như mắc nghẹn ở cổ họng, lập tức chỉ tay vào anh nói: “Loại người như cậu ta có tư cách gì mà ngồi ở đây?” +

Lê Phi Phàm lại khá tò mò, “Loại người nào?” +

“Bản thân cậu không tự biết ư?” Thư Dịch Khinh trừng mắt nhìn anh, “Vô liêm sỉ!” +

“Thư Dịch Khinh!” Hoắc Uẩn Khải đột nhiên lên tiếng, bầu không khí lập tức đông cứng lại. +

Hắn không tỏ ra gắt gỏng, chỉ là có phần lạnh lùng tàn nhẫn, “Đây là lời cậu nên nói à? Gia giáo của cậu đâu?” +

Sắc mặt Thư Dịch Khinh thoáng chốc trắng bệch. +

Lúc này, ngay cả Thành Dư Nam và Trì Cận cũng không dám công khai xen vào. +

Đây là lần đầu tiên Lê Phi Phàm thực sự cảm nhận được tính tình của người này, giống như tuyết trên đỉnh núi lửa, chỉ lộ ra một góc bên ngoài thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội, chẳng biết thứ ập tới sẽ là cái lạnh thấu xương như dao hay là dòng dung nham đang cuộn trào sục sôi. +

Lê Phi Phàm nghĩ, chị Lan vẫn chưa hiểu rõ Hoắc Uẩn Khải rồi. +

Người này không phải tính tình không tệ, chỉ là hắn không dễ nổi nóng thôi. +

Thật sự hơi bất ngờ, Lê Phi Phàm cảm thấy bầu không khí giữa hai nhân vật chính lúc này rất giống anh trai dạy dỗ em trai, chứ chẳng giống cách đối xử với người mình thích. Hơn nữa anh cứ ngỡ dựa theo thiết lập nhân vật của Thư Dịch Khinh thì những lời như vô liêm sỉ sẽ không thể nào thốt ra từ miệng cậu ta được. Thế nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, đầu tiên là bạn cậu ta mắng anh vô liêm sỉ, giờ đến lượt chính Thư Dịch Khinh cũng mắng anh. +

Dù tính tình Lê Phi Phàm có tốt đến đâu thì sắc mặt cũng lạnh đi đôi chút, vốn dĩ bị ép phải dậy sớm diễn kịch nên tâm trạng anh đã chẳng mấy vui vẻ rồi. +

Dù Hoắc Uẩn Khải đã ngăn cản thì cũng không ngăn được việc anh muốn đốp chát lại. +

“Đúng là tôi chẳng thể sánh được với cậu Thư trong sáng thanh cao, chẳng phải hôm qua cậu đã tận mắt chứng kiến tôi là hạng người gì rồi à?” Lê Phi Phàm nở nụ cười đầy khiêu khích với cậu ta: “Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu hai lại thích cái sự vô liêm sỉ của tôi đấy, đặc biệt là ở trên giường.” +

Hai chữ trên giường được anh nói rất khẽ, nhưng mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy rõ ràng. +

Người trừng mắt nhìn anh từ một người đã biến thành mấy người. +

Có lẽ không ai ngờ được anh lại dám không kiêng nể gì mà đổ thêm dầu vào lửa như vậy. +

Thành Dư Nam là người lên tiếng đầu tiên, cau mày trách móc, “Lê Phi Phàm, cậu quá đáng rồi đấy.” +

“Sao? Anh xót à?” Lúc này Lê Phi Phàm chẳng buồn nhẫn nhịn, lập tức xả hết một lượt, “Anh xót thì anh dỗ đi, còn hơn là sau này trơ mắt nhìn người ta tình chàng ý thiếp dưới ánh trăng rồi tự mình trùm chăn khóc lóc.” +

Thành Dư Nam bối rối ngay tại chỗ vì bị đốp chát. +

Rõ ràng anh ta vẫn luôn cảm thấy mình che giấu rất kỹ, gần như nhìn sang Hoắc Uẩn Khải theo bản năng, cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó. Nhưng anh ta lại phát hiện Hoắc Uẩn Khải chẳng thèm nhìn mình, lập tức cảm thấy hơi nản lòng. +

Lê Phi Phàm biết lúc này Hoắc Uẩn Khải tuyệt đối sẽ chẳng nói gì. +

Vốn dĩ hắn muốn ép Thư Dịch Khinh ra nước ngoài, mà quả thực Thư Dịch Khinh cũng phải ở nước ngoài một thời gian khá dài, cậu ta và nam hai Tần Bách Dạ cũng quen biết nhau trong khoảng thời gian ở nước ngoài này. +

Vở kịch này, chắc chắn anh là người chiến thắng. +

Nhìn Thư Dịch Khinh xoay người lao ra khỏi cửa, nhìn Thành Dư Nam do dự hồi lâu rồi vẫn đuổi theo ra ngoài. +

Lê Phi Phàm cười khẩy, đúng là nuông chiều các người quá rồi! +

Nhẹ nhàng êm ái phối hợp diễn xuất, biết điều một chút thì cứ bám theo cốt truyện mà đi đi, cứ nhất quyết phải tự chuốc lấy khó chịu bực mình. +

Hôm nay, việc Thư Dịch Khinh lại ra nước ngoài gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột, Lê Phi Phàm hoàn thành xong chỉ tiêu là muốn rời đi ngay. +

Anh mới húp được hai ngụm cháo trắng, giờ chỉ muốn quay về ngủ tiếp. +

“Tôi đi đây.” Lê Phi Phàm tạm thời chưa chuyển đổi lại được sang chế độ người tình nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, chỉ còn lại lời thông báo khô khốc cộc lốc. +

Chẳng biết Hoắc Uẩn Khải đang nghĩ gì, lúc này không sai người ra ngoài bám theo Thư Dịch Khinh, ngược lại còn lên tiếng bảo anh ngồi xuống, “Ăn cho hết đi.” +

“Không có hứng ăn.” Lê Phi Phàm chỉ muốn trợn tròn mắt, ngay cả giọng điệu cũng mang vẻ mỉa mai mà chính anh chẳng hề nhận ra, “Trong bát không được để thừa cơm cũng là quy củ à? +

“Tôi thấy cậu còn chẳng biết hai chữ quy củ viết thế nào nữa.” Hoắc Uẩn Khải liếc anh một cái, giọng điệu bình thản: “Không ăn thì từ giờ đến hai giờ chiều cậu sẽ không có cơ hội ăn cơm nữa đâu.” +

Có chuyện gì ư? +

Lê Phi Phàm chỉ đành ngồi lại ngay ngắn, “Ý anh là sao?” +

“Sáng nay bên dưới Hoắc thị có một buổi triển lãm tranh thủy mặc do chính họ tổ chức, cậu đi cùng tôi.” +

Lê Phi Phàm có khoảng hai giây nghi ngờ mình nghe nhầm. +

Anh thực sự kinh ngạc, chỉ chỉ vào chính mình, “Tôi?” +

Mà dường như Trì Cận ở bên cạnh cũng kinh ngạc, nhìn Lê Phi Phàm hai cái, cuối cùng vẫn không nói gì. +

Hoắc Uẩn Khải dùng bữa xong, cầm lấy khăn ăn vừa gấp vừa nói: “Đúng, là cậu.” +

“Sao lại là tôi?” Lê Phi Phàm nhớ trong nguyên tác đâu có đoạn này, thậm chí chủ cũ còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ chuyện gì liên quan đến nghiệp vụ, càng miễn bàn tới chuyện Hoắc Uẩn Khải chủ động dẫn anh ra ngoài. Tất cả cốt truyện anh xuất hiện đều liên quan đến tuyến tình cảm của nhân vật chính, chẳng khác nào con lừa hay con ngựa lúc cần thì dắt ra đi dạo vài vòng. +

Dù cách so sánh này rất dễ làm người ta nổi giận, nhưng anh tưởng mình chỉ cần làm những việc như vậy thôi. +

Trước đó anh còn tính toán dùng thù lao có được từ nhiệm vụ thân phận này để lên kế hoạch đầu tư sớm một chút, cũng để chuẩn bị nền tảng cho cuộc sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. +

Hoắc Uẩn Khải lau tay, ném chiếc khăn lên bàn. +

“Ông lão đeo kính mà cậu gặp hôm qua là hội trưởng Hiệp hội Danh nhân Thư họa trong nước, cũng là người đồng sáng lập buổi triển lãm lần này.” Hình ảnh một ông lão vừa chợt lóe qua trong đầu Lê Phi Phàm thì anh đã nghe Hoắc Uẩn Khải nói: “Ông ấy nói với tôi tối qua chuyện trò với cậu rất vui vẻ, điều này khiến tôi cũng khá tò mò, từ khi nào cậu lại có nghiên cứu về thư họa vậy?” +

Lê Phi Phàm giật thót trong lòng, khi nhìn vào mắt Hoắc Uẩn Khải mới nhận ra ánh mắt hắn sâu không thấy đáy. +

Khoảnh khắc này Lê Phi Phàm mới biết rốt cuộc mình đã xem thường tên họ Hoắc này, hoặc là anh đã quá khinh địch. Anh luôn coi nơi này là một quyển sách, coi những người cần tiếp xúc là nhiệm vụ, mà quên mất đây chính là cuộc sống thực tại của mình lúc này. +

May mà tâm lý anh khá tốt, điềm nhiên như không cầm thìa múc quấy quấy bát cháo. +

“Tự học đấy.” Anh nở nụ cười giả tạo với hắn, “Dù sao theo cậu hai rồi, ít nhiều cũng phải có chút gì đó ra hồn chứ, bằng không làm mất mặt cậu hai thì sao, đúng không?” +

Bầu không khí trên bàn ăn đột ngột trở nên căng thẳng, khiến Trì Cận ngồi bên cạnh đứng ngồi không yên. +

Không nói rõ được nguyên do, anh ta luôn cảm thấy từ sau khi gặp Lê Phi Phàm hôm qua, có những điều đã âm thầm thay đổi, nhưng nếu bắt anh ta nói rõ ra thì anh ta cũng chẳng nói được. +

Cậu hai Hoắc mãi mãi là trụ cột của nhóm người bọn họ, hắn đã tiếp xúc với sản nghiệp nhà họ Hoắc từ sớm, đến mức nhiều chuyện trong những năm gần đây ngay cả người bạn cũ như bọn họ cũng chưa chắc biết được. +

Giờ đây anh ta lại cảm thấy cuối cùng hắn đã trở thành cậu hai danh xứng với thực của nhà họ Hoắc, nắm trong tay mọi quyền lực. +

Không xen vào được thì chạy là thượng sách. +

Anh ta nhìn hai người một cái, vội vã đứng dậy ra hiệu cho chú Phúc rồi rời khỏi bàn ăn. +

Ngay sau đó Hoắc Uẩn Khải đứng dậy. +

“Tôi không cần biết cậu đang có ý đồ gì.” Hắn cúi đầu nhìn anh từ trên cao xuống, giây tiếp theo lại đột nhiên khom lưng, giơ tay véo mặt anh như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc anh có gì khác biệt, cuối cùng nở một nụ cười không thể bình thường hơn, “Muốn diễn thì diễn tới cùng đi, ít nhất dáng vẻ hiện tại của cậu trông vừa mắt hơn trước nhiều,” +

Lê Phi Phàm cảm nhận nhiệt độ nơi đầu ngón tay người kia, bị ép hơi ngẩng đầu lên. +

Anh biết người bình thường kiểu gì cũng không thể liên tưởng tới chuyện xuyên sách nghe qua đã thấy vô lý này. +

Anh cũng chẳng sợ Hoắc Uẩn Khải cho người đi điều tra. +

Anh ở thế giới này mang thân phận mồ côi, trong sách, cho tới lúc chết anh vẫn mang thiết lập này. +

Anh am hiểu thư họa là vì mẹ anh vốn học cái này, sau này kết hôn với bố anh mới chuyển sang kinh doanh, những thứ anh được mắt thấy tai nghe từ nhỏ thì anh chẳng sợ bị người khác phát hiện. +

Lê Phi Phàm cười khẩy trong lòng. +

Đôi mắt vốn luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác hiện lên vẻ yếu ớt như thủy tinh, nhưng lại lóe lên vẻ xảo quyệt trong một khoảnh khắc nào đó. +

Không một ai nhìn thấy anh chậm rãi đưa đầu lưỡi ra, liếm qua kẽ ngón tay cái của người đàn ông. +

“Tôi có thể lừa dối cả thế giới, nhưng sao lại lừa anh được chứ.” +

Cảm nhận bàn tay đột nhiên siết chặt lấy mặt mình, Lê Phi Phàm cười tới mức cả người lẫn chiếc ghế đều run lên. Nụ cười ấy tựa như cây hòe gai tháng ba, nụ hoa vừa chớm nở, đến cả đầu cành cũng mang những chiếc gai sắc nhọn. +

Anh không sợ chết gọi hắn, “Cậu hai.” +

Giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm bên tai, khiến lòng người ta rung động. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.