Chương 4: Chủ yếu là muốn ở bên anh thôi.

Chương 4: Chủ yếu là muốn ở bên anh thôi. +
Sáng hôm sau Lê Phi Phàm đang ngủ say thì đột ngột bị đánh thức, quơ lấy điện thoại nhìn giờ thì thấy còn chưa tới sáu giờ, tức thì có cảm giác cả thế giới như vỡ vụn. Anh kéo chăn trùm kín đầu than thở: “Chị Lan chị có biết tối qua em uống tới mấy giờ không? Em mới nằm xuống chưa đầy ba tiếng, tha cho em đi, xin chị đấy.” +
“Tối qua cậu hai ngủ ở bên Vườn Hành Vu.” Chị Lan kéo chăn nhắc nhở. +
Chị Lan vốn cũng là người hầu hạ ở nhà chính nhà họ Hoắc, hơn bốn mươi tuổi. Chị là người duy nhất còn ở lại vườn này phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Lê Phi Phàm sau khi anh bị Hoắc Uẩn Khải đạp một phát xuống hồ nửa tháng trước. +
Trong Vườn Ngọc Kinh có rất nhiều khu vườn nhỏ độc lập, nơi Lê Phi Phàm ở gọi là Vườn Lung Thúy. +
Lúc anh rơi xuống nước còn chưa đến tháng tư, thời tiết lạnh lẽo, cộng thêm có lẽ lúc đó chủ cũ bị tên Hoắc Uẩn Khải kia dọa cho sợ chết khiếp, nên Lê Phi Phàm vừa kế thừa thân thể này đã bị sốt cao. +
Mấy ngày dưỡng bệnh tìm hiểu rõ tình hình xung quanh, anh mới thực sự cảm thấy nhà họ Hoắc này thật phô trương. +
Đây còn chẳng phải kiểu gia đình quyền quý thông thường, mà là gia tộc lớn mấy trăm năm, cực kỳ nhiều quy củ. +
Đoán chừng chủ cũ không biết giao tiếp, lại thêm xuất thân không cao, nên người bên dưới cũng chẳng mấy ai coi trọng anh. Trong sách viết anh là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ được một ông cụ nhặt rác nhận nuôi lớn lên, ông cụ qua đời vào một năm trước khi Lê Phi Phàm đi theo Hoắc Uẩn Khải. +
Lê Phi Phàm tự nhận mình cũng lớn lên trong gia đình giàu có, bố mẹ tự kinh doanh, sau này anh bước chân vào ngành điện ảnh truyền hình cũng tiếp xúc với không ít nhân vật tầm cỡ. Nhưng dù sao đây cũng là trong sách, nhiều thứ không thể nhìn nhận theo tình hình thực tế được. +
May mà nơi này là tài sản riêng của Hoắc Uẩn Khải, ngày thường anh cũng không tiếp xúc với những người nhà họ Hoắc khác. +
Chị Lan là người ít nói, thích mặc kiểu sườn xám cũ xám xịt, nói đó là thói quen từ hồi theo bà cụ nhà họ Hoắc. +
Bà cụ là bà nội của Hoắc Uẩn Khải, đã qua đời nhiều năm, cũng vì vậy chị Lan mới tự mình xin sang bên này, bản thân chị nói là vì thích sự thanh tịnh. +
Chị từng hầu hạ bà cụ, cho nên trong Vườn Ngọc Kinh này ngoại trừ quản gia chú Phúc ra thì tiếng nói của chị là có trọng lượng nhất. +
Lê Phi Phàm không nói rõ ra, anh cảm thấy thực ra chị Lan hơi giống mẹ ruột mình, trông thì dịu dịu dàng dàng nhưng thực chất lại rất có chủ kiến. Nhưng ngại vì chị ở nhà họ Hoắc nên có đôi chút quan niệm phong kiến về thứ bậc, dù cho người khác đều bảo anh là thứ đồ chơi nhỏ được Hoắc Uẩn Khải nuôi nhốt, từ khi Lê Phi Phàm chuyển vào đây, chị vẫn chăm sóc anh mà chưa bao giờ bỏ sót việc gì dù là nhỏ nhất. +
Qua nửa tháng Lê Phi Phàm cũng coi như rất quen thuộc với chị, ở trước mặt chị ngày càng thoải mái tự nhiên. +
Anh níu chặt chăn không cho người ta kéo đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhiên bực tức, gắt gỏng nói: “Hoắc Uẩn Khải thích ngủ ở đâu thì ngủ, đây là vườn của chính anh ta, anh ta có ngủ trên đường lát đá cũng chẳng liên quan gì đến em!” +
“Dậy đi.” Chị Lan vỗ nhẹ lên chăn anh nói: “Bình thường thì tùy cậu, dù sao trong vườn này ngoài cậu ra cũng không có ai khác ở. Nhưng nếu cậu hai ở đây thì sáu giờ rưỡi phòng bếp đã phải dọn cơm rồi.” +
Lê Phi Phàm chỉ thò ra vài cọng tóc trên đỉnh đầu, giọng ồm ồm, “Em không ăn.” +
“Không ăn cũng phải dậy.” +
Lê Phi Phàm phát điên, quấn chăn lật người ngồi bật dậy. +
Anh cau mày dữ dội: “Anh ta là lão già biến thái à? Người bình thường ai lại dậy ăn cơm lúc sáu giờ rưỡi chứ!” +
“Đó là thói quen của nhà họ Hoắc, cũng là quy định.” Chị Lan quen tay dọn dẹp mở tủ quần áo giúp anh, gom lại cà vạt và áo sơ mi anh vứt đầy nhà tối qua, vừa gấp vừa nói: “Người ở nhà chính đều dậy vào giờ này cả, nhưng từ sau khi ông cụ và bà cụ qua đời thì không bắt buộc nữa, chỉ là thói quen từ nhỏ của cậu hai, cậu ấy là người rất tự giác. Cậu ấy ở lại đây mà cậu không dậy thì ra cái thể thống gì.” +
Tóc Lê Phi Phàm rối bời, đuôi mắt ửng đỏ vì buồn ngủ, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh ở bữa tiệc. +
Dù trong lòng đã gửi lời hỏi thăm tổ tiên nhà người ta rồi, nhưng anh biết bọn chị Lan không hề biết thực ra anh và Hoắc Uẩn Khải có thỏa thuận với nhau, cho dù chủ cũ đã vi phạm điều khoản thỏa thuận, cuối cùng bước vào đường cùng không thể quay đầu. Nhưng trong mắt họ, anh chính là người của Hoắc Uẩn Khải, loại quan hệ thực sự dính dáng tới chuyện giường chiếu. +
Chị Lan từng nói nhà họ Hoắc ngoại trừ ông cụ và bà cụ là thực sự gắn bó tới già, thì đời tư của tất cả con cháu thế hệ sau đều chẳng hề sạch sẽ. Thế hệ dưới thời ông cụ có mấy anh em, tức là các chú bác của Hoắc Uẩn Khải, ai mà chẳng nuôi vài người tình ở bên ngoài. Bao gồm cả bố ruột của Hoắc Uẩn Khải Hoắc Khôi, dù là gia chủ thế hệ trước nhưng cũng là người từng kết hôn hai lần, tiếng xấu lăng nhăng đồn xa. Gia chủ phu nhân hiện tại tức mẹ ruột của Hoắc Uẩn Khải Dao Chiếu Hồng cũng là một nhân vật lợi hại, hơn hai mươi tuổi đã bám lấy Hoắc Khôi, sau khi Hoắc Khôi chết đã gồng gánh chống đỡ cả nhà họ Hoắc. +
Lê Phi Phàm nhớ rõ tuy Dao Chiếu Hồng này là mẹ con ruột với Hoắc Uẩn Khải nhưng quan hệ lại không tốt, hắn được ông cụ và bà cụ nuôi lớn, ngược lại người mẹ ruột này trở thành một trong những trở ngại lớn nhất giữa các nhân vật chính. +
Còn được gọi là mẹ chồng ác độc. +
Có điều Lê Phi Phàm vẫn chưa từng chứng kiến. +
Có lẽ vì đã thấy quá nhiều, dường như chị Lan không cảm thấy việc Lê Phi Phàm đi theo Hoắc Uẩn Khải có gì không đúng. +
Chị lại tiếp tục nói: “Cũng coi như là tôi nhìn cậu hai lớn lên từ nhỏ, tâm tư có hơi sâu xa cũng là vì cậu ấy sinh ra ở nhà họ Hoắc, nhưng thật ra tính tình không tính là tệ. Lần trước cậu ấy ra tay với cậu tôi không biết là vì lý do gì, nhưng đừng vì chút chuyện này mà dỗi hờn, như vậy cũng là tốt cho bản thân cậu thôi.” +
Ra tay với anh thì có thể vì lý do gì chứ, vì chủ cũ muốn diễn giả thành thật thôi mà. +
Bảo anh đắc tội với giám đốc Trần thì không sai, nhưng Hoắc Uẩn Khải cũng chẳng phải người không đắc tội nổi một lãnh đạo Cục Địa sản, nguyên nhân thật sự khiến hắn đạp anh xuống hồ nước là vì chủ cũ bắt đầu nảy sinh tâm tư khác. +
Lê Phi Phàm nhớ rõ tình tiết đó là vì chủ cũ giả vờ mượn cớ đưa nước rồi ngồi lên đùi hắn. +
Lúc đó lời thoại của Hoắc Uẩn Khải là gì ấy nhỉ, à, “Làm tốt việc cậu nên làm đi, đừng mơ tưởng những thứ cậu không nên tưởng, còn có lần sau thì đừng mong được lên khỏi hồ nữa.” +
Đúng là cái kiểu ông lớn tàn khốc trước mặt người ta thì diễn một vở kịch, sau lưng thì vì thụ mà giữ thân như ngọc. +
Lê Phi Phàm vuốt mặt một cái, ép bản thân tỉnh táo hơn chút. +
“Em đâu dám nổi giận với cậu hai chứ.” Anh miễn cưỡng nhận lấy bộ quần áo chị Lan đưa tới, tận tụy diễn tròn vai diễn của mình, nhíu mày nói: “Em chẳng có gia thế gì cả, còn chưa từng học đại học. Hôm qua vì muốn biểu hiện tốt một chút mà bị người ta chuốc rượu suốt cả đêm, chị xem em vừa về đã nôn mửa, giờ đầu còn đau muốn chết đây này.” +
Chị Lan thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, cuối cùng cũng hơi xót xa. +
“Không uống được thì đừng miễn cưỡng.” Động tác đưa áo khoác của chị Lan cũng chậm lại, bảo: “Cậu hai cũng không phải người lòng dạ ác độc gì đâu.” +
“Nhưng em không cố gắng thì làm sao ở lại bên cạnh anh ấy được.” Lê Phi Phàm cởi bộ đồ ngủ ra, vừa mặc áo sơ mi vừa hạ giọng trầm xuống trông y như thật: “Em cần anh ấy thấy được ngoài khuôn mặt này ra em còn có giá trị khác. Chị tưởng tối qua anh ấy ở lại là vì em á? Là vì hôm qua Thư Dịch Khinh đã về, còn ở ngay tại đây này.” +
Nói năng ra vẻ thảo mai, Lê Phi Phàm thật sự không ngờ mình cũng có ngày này. +
Diễn sâu đến mức chính anh cũng suýt tin luôn. +
Đương nhiên chị Lan biết hôm qua Thư Dịch Khinh nghỉ lại ở đây. +
Lê Phi Phàm không rõ giữa anh và Thư Dịch Khinh từ nhỏ đã ra vào nhà họ Hoắc, đến cùng chị Lan sẽ đứng về phía bên nào. Nhưng đứng trên góc độ cá nhân, quả thực Lê Phi Phàm không muốn nghe thấy lời khuyên anh nhượng bộ từ miệng chị Lan chút nào. +
Có lẽ đây là hội chứng chim non nhỉ? Dù sao từ lúc xuyên đến tới nay, người mà anh thực sự cảm thấy thân thiết cũng chỉ có mỗi chị. +
Quả nhiên chị Lan không làm anh thất vọng. Khi nhắc tới Thư Dịch Khinh, sắc mặt chị thoáng nhạt đi, khựng lại một chút rồi mới cất lời: “Cậu Thư và cậu hai có tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ bé, đứa bé đó cũng không có ý đồ xấu xa gì đâu.” +
Miệng thì nói như vậy nhưng nét mặt lại trông không vẻ gì là yêu thích cho lắm. +
“Chị Lan có định kiến với cậu ta?” Lê Phi Phàm hỏi thẳng. +
“Tôi thì có ý kiến gì được chứ.” Chị Lan treo quần áo của anh lên, quay đầu nhìn anh: “Nhưng cậu cảm thấy suy nghĩ đơn giản là chuyện tốt ư? Nhất là đối với người có thân phận như cậu hai.” +
Tuy rằng suy cho cùng cũng là vì Hoắc Uẩn Khải, nhưng Lê Phi Phàm vẫn bật cười. +
Anh nghĩ nếu mà nhân vật chị Lan này được viết kỹ trong sách thì đúng là một nhân vật phản diện rồi, vậy mà chị lại không thích nhân vật chính. +
“Chị Lan à.” Lê Phi Phàm cài khuy áo xong thì nhổm dậy, trao cho chị Lan một cái ôm thật chặt, cười bảo: “Quả nhiên em vẫn thích chị nhất, thật đấy.” +
“Đừng dẻo miệng nữa.” Chị Lan vỗ vào lưng anh: “Mau đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn tóc cậu kìa, dài thế này rồi, thật sự nên cắt đi thôi.” +
Lê Phi Phàm ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi cằn nhằn bước về phía phòng tắm. +
Quả thực có cảm giác quen thuộc giống như hồi trước bị mẹ ruột cằn nhằn, lúc đó thì thấy phiền phức lắm, nhưng giờ anh lại thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải con một, bằng không sau cái chết đột ngột này của anh, chẳng biết bố mẹ sẽ sống sao nữa. +
Lê Phi Phàm bước xuống lầu mới phát hiện bên ngoài trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng. +
Vườn Lung Thúy này có nhiều cây xanh, độ ẩm không khí cũng cao, lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi. +
Bình thường anh toàn tự ăn cơm một mình, hầu như không ra khỏi khu vườn nhỏ này. Nhưng giờ chủ nhân khu vườn đã tới nên đành phải dời sang khu vực ăn uống riêng, đúng thật là địa chủ bóc lột dân làm thuê bình thường mà. +
Dân làm thuê Lê Phi Phàm đứng ở hành lang mới phát hiện bóng người qua lại đang đông dần lên, muốn đi vòng sang bên phòng ăn thì ở giữa phải đi qua một khu vườn nhỏ. Bình thường từ sáng đến tối chẳng mấy khi có động tĩnh, thế mà sáng sớm hôm nay đã thấy không ít người đi qua đi lại. +
Chủ nhân vừa tới, khu vườn này như đã sống lại. +
Những người này phần lớn đều đang bận rộn với công việc dọn dẹp sau bữa tiệc ngày hôm qua. +
Đủ loại ly rượu, khăn trải bàn đều được dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng. +
Chẳng có mấy người mà Lê Phi Phàm cảm thấy quen mặt, nhưng những người này lại như thể đều biết anh, khi đi ngang qua đều gật đầu chào anh, cất tiếng gọi: “Chào buổi sáng, cậu Lê.” +
Lê Phi Phàm vẫn chưa biết điều này chủ yếu là vì một câu nói của Hoắc Uẩn Khải, khiến Cao Thăng từng chứng kiến thái độ của nhân viên phục vụ đối với anh cảm thấy cần phải nhắc nhở những người làm việc ở đây một tiếng. +
Dù Lê Phi Phàm có biết thì thực ra cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt. +
Anh coi thân phận này như một công việc, nên chỉ muốn có một môi trường làm việc thoải mái, tuy nhiều thứ không thể một bước thành công ngay, nhưng đã nỗ lực thì phải thấy được kết quả. Đó là điều anh xứng đáng nhận được. +
Anh chỉ cảm thấy nhìn từ thực tế, hình như hiệu quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. +
Anh chưa tỉnh ngủ hẳn, nên đối mặt với những lời chào hỏi này cùng lắm chỉ gật gật đầu, vô tình lại giữ vững thiết lập nhân vật tính tình cọc cằn trước mặt người ngoài. +
Lê Phi Phàm biết chỗ ăn sáng ở đâu, anh vốn tưởng sẽ bắt gặp cảnh tượng hoành tráng giống như trong phim truyền hình với chiếc bàn dài sang trọng, đủ loại món Âu, món Á, bánh ngọt và trái cây bày biện như nhà hàng buffet, mọi người ngồi cách xa nhau như thể kiếp trước có thù hận. +
Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không như vậy. +
Chỗ ăn cơm không phải ở đại sảnh mà ở phòng phụ, không có bàn dài mà chỉ có bàn tròn nhỏ. +
Lê Phi Phàm đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả bên trong, lại gần nhìn thì phát hiện quả thực bản thân đến hơi muộn. +
Bốn người, một người là Hoắc Uẩn Khải đã gặp tối qua. Bên tay trái hắn là Thư Dịch Khinh, bên phải bỏ trống, phía bên kia là hai người đàn ông anh không quen biết. +
Nhưng quản gia chú Phúc dẫn anh vào đã tiết lộ trước rằng cậu Thành Dư Nam và Trì Cận cũng ở đây. Là bộ đôi bạn thân tiêu chuẩn của nam chính, trong đó một người còn là nam ba trong sách, nên không khó để anh nhớ ra. +
Lê Phi Phàm vừa xuất hiện, trong phòng lập tức im bặt. +
“Chào buổi sáng.” Lê Phi Phàm coi như không thấy bầu không khí quái dị này, tự mình đi tới kéo ghế ngồi xuống ngay bên tay phải Hoắc Uẩn Khải. +
Anh liếc nhìn các món ăn trên bàn, quay đầu mỉm cười với chú Phú ở bên cạnh nói: “Chú Phú, cho cháu một bát cháo trắng, không cho đường cũng không cho muối, phiền chú rồi.” +
Chú Phú là người theo Hoắc Uẩn Khải, vốn là quản gia lâu năm, Hoắc Uẩn Khải sống ở đâu thì ông theo đến đó hầu hạ. +
Nhưng Lê Phi Phàm sai bảo người khác lại không hề gượng gạo, ngược lại mang đến sự thoải mái của người quen thuộc đến một mức độ nhất định. +
Chú Phú cũng không phải người làm bình thường, cười đáp lại một tiếng được rồi xoay người bảo người múc một bát cháo trắng mang đến. +
Ngược lại dáng vẻ quá đỗi tự nhiên này của anh phá tan bầu không khí, cũng không ai đưa ra ý kiến gì về chỗ anh ngồi. +
Trì Cận là người đầu tiên bắt chuyện với anh: “Ăn thanh đạm thế à?” +
“Hết cách rồi, hôm qua uống nhiều rượu quá, giờ vẫn còn muốn nôn đây.” Đúng là Lê Phi Phàm không có tinh thần lắm, trong mắt anh tất cả những ai sáu giờ rưỡi dậy ăn sáng đều bị thần kinh, anh cũng chẳng có tâm trí quan tâm biểu cảm của những người ngồi đây như thế nào. +
Thành Dư Nam liếc anh một cái, cười như không cười, “Tôi thấy hôm qua cậu uống được lắm mà, lúc tan tiệc có mấy ông chủ còn đặc biệt chào hỏi Uẩn Khải, dặn lần tới tụ họp nhất định phải dẫn cậu theo đấy.” +
“Thế à?” Lê Phi Phàm nhướng mày, giây tiếp theo quay sang Hoắc Uẩn Khải, “Thật không?” +
Ngay cả khi ăn cơm, Hoắc Uẩn Khải cũng mang lại cho người ta cảm giác thong thả. +
Buổi sáng hắn mặc khá thoải mái, là chiếc áo sơ mi trắng kiểu thường ngày, không có khí chất mạnh mẽ quá mức thu hút sự chú ý như ở bữa tiệc hôm qua. Trông hắn gần gũi hơn, toát lên vẻ hiền lành, giản dị như người nhà. +
Nhưng chỉ cần hắn ngồi yên ở đó, cảm giác mà toàn bộ căn phòng mang lại lập tức trở nên vững chãi. +
Hắn nghe thấy câu hỏi thì nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thản nhiên lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt Lê Phi Phàm. +
“Đúng là có mấy người nói như thế.” Hắn đặt chiếc thìa trong tay xuống, trông như cố ý dừng lại để hỏi anh: “Sao? Muốn đi à?” +
Lê Phi Phàm buột miệng nói ngay, “Chủ yếu là muốn ở bên anh thôi.” +
Vừa nói ra lời này, anh đã nghe thấy vài tiếng thìa va vào bát đĩa lách cách. +
Nghiêm trọng hơn thì như Trì Cận, bị một ngụm canh làm cho sặc đến ho sù sụ, vừa ho vừa xua tay nói: “Xin lỗi xin lỗi, đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến tôi.” +
“Anh Trì uống chậm chút.” Lê Phi Phàm vô cùng ân cần đưa khăn ăn sang, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện vừa rồi, cố ý hỏi Trì Cận: “Anh nói xem, cậu hai đi một phát nửa tháng không thấy bóng dáng đâu, yêu cầu này của tôi quá đáng lắm à?” +
Động tác nhận lấy khăn ăn của Trì Cận lập tức đơ luôn tại chỗ. +
Trong lòng nghĩ thầm trước đây người này đâu có như thế này đâu. +


