Skip to main content

Chương 50

dathaiPiter

Hai ngày ở nhà, Phương Bỉnh Tuyết không hề rảnh rỗi mà khá bận rộn. +

Ngoài việc đi một vòng thăm hỏi họ hàng để lộ mặt ra, anh còn xách theo trái cây đến nhà sư phụ. Điền Khánh vẫn còn nhớ vụ “con muỗi” lần trước, vừa gặp mặt, ông liếc mắt một cái là Phương Bỉnh Tuyết đã chủ động xin tha: “Vẫn đang tìm hiểu nhau thôi ạ, chưa xác định đâu.” +

Điền Khánh “chậc” một tiếng, quay đầu đi vào bếp, thầm nghĩ chắc do mình quá cổ hủ, giới trẻ bây giờ suy nghĩ khác rồi. Còn cô thì hào hứng xách ra một túi lớn mơ khô: “Cô nghe nói đối tượng của con thích món này, nào, cô lại làm thêm một ít đây!” +

Không chỉ vậy, anh còn ghé qua đơn vị một chuyến để báo cáo tình hình nửa năm qua với lãnh đạo. Thực tế thì về nguyên tắc không cần thiết vì các báo cáo bằng văn bản đã được anh nộp định kỳ, nhưng người đã về rồi thì cứ muốn qua xem thử, sẵn tiện hẹn mấy anh em cũ đi uống rượu. Mọi người thấy anh đều hùa nhau trêu chọc, cứ nhìn ngó ra sau lưng anh mà hỏi Bánh Tuyết ơi cậu được không đấy, sao không dẫn đối tượng về thế? +

Anh biết ngay mà, sư phụ đúng là cái loa phóng thanh, đã sớm lỡ miệng nói hết tình hình của mình ra rồi. +

Nhưng thế này cũng tốt, ít nhất trong đơn vị sẽ không còn ai làm mai làm mối cho anh nữa. Phương Bỉnh Tuyết liên tục xua đuổi đám người: “Chuyện còn chưa đâu vào đâu, gào thét cái gì?” +

Anh em trong đội liền cười nhạo anh, bảo anh là cây sắt nở hoa. +

Mà ở đầu bên kia, “cây sắt” cũng đang nở hoa thật. Mấy ngày nay trong lòng Chu Húc toàn là hình bóng của Phương Bỉnh Tuyết, cứ thấp thỏm không yên. Hắn không ngờ anh lại khai thật với gia đình là hai người đang tìm hiểu nhau. +

Thế này chẳng phải tương đương với việc thừa nhận rồi sao? +

Làm tròn một chút, chẳng phải có nghĩa là sắp dắt hắn vào nhà ra mắt rồi à? +

Làm hắn căng thẳng đến mức suýt nữa lại lấy búa đập vào tay, lúc ngủ cũng không nhịn được mà mỉm cười, ôm chặt con thỏ bông nhỏ vào lòng, sướng rơn cả người. Trong lòng toàn là bong bóng màu hồng bay phấp phới, bay đến mức ông trời cũng nhìn không nổi, dội ngay xuống một trận mưa. Chu Húc trên đường về nhà không mang ô, lúc gọi điện cho anh còn tỏ vẻ tủi thân vô cùng, bảo là bị ướt rồi, bảo là trên người lạnh lắm. +

Đầu dây bên kia hơi ồn ào, dường như Phương Bỉnh Tuyết đang uống rượu với bạn bè. Hắn nghe thấy anh mắng yêu ai đó một câu, sau đó đi ra ngoài một chút mới thấp giọng hỏi: “Tắm chưa anh? Anh uống chút nước nóng đi, đừng để bị sốt.” +

Thôi được rồi, có người ở bên cạnh thì được uống canh gừng, không có người thì chỉ được uống nước nóng thôi. Chu Húc nằm trên ghế sofa, cánh tay săn chắc gác lên mặt, cười đến mức lồng ngực phập phồng không thôi: “Nhớ em quá.” +

“Ngày kia em về rồi,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Nghe lời nào, ngoan một chút nhé.” +

Có lẽ vì khoảng cách xa xôi, cũng có lẽ vì đối phương đã trở về môi trường quen thuộc, Chu Húc bỗng nhiên có một cảm giác rất không chân thực. Giọng của Phương Bỉnh Tuyết rất hay, trong trẻo và đầy nam tính. Lúc này dù cách xa ngàn dặm, hắn vẫn có thể hình dung ra cảnh người cảnh sát hình sự trẻ tuổi lánh xa đám đông, che lấy điện thoại và khẽ khàng thì thầm. +

Xinh đẹp, rạng rỡ, tiền đồ rộng mở. +

Nhịp tim của Chu Húc có chút dồn dập: “Được, em yên tâm… Ở nhà cũng chơi cho vui nhé, vất vả cho em rồi.” +

“Em thì có gì mà vất vả,” Phương Bỉnh Tuyết bật cười, “Thôi được rồi, em vào trong đây, anh đừng quên uống nước nóng đấy.” +

Chu Húc đáp: “Ừm.” +

Cúp điện thoại xong, Phương Bỉnh Tuyết thản nhiên ngồi lại chỗ cũ. Quả nhiên, một đám người cứ như khỉ hoang trong rừng, gào toáng lên trêu chọc, bảo Bánh Tuyết thật không công bằng, sao không quan tâm xem anh em chúng tôi có uống nước nóng không, bia lạnh này đắng chát quá người đồng chí ơi! +

Tiếng “póc” vang lên, nắp chai bia được khui ra gọn gẽ, Phương Bỉnh Tuyết đứng dậy trước mặt mọi người, mắt lấp lánh ý cười: “Thế nào đây, hay là em cạn trước một chai với các đồng chí nhé?” +

Nói xong, anh ngửa cổ bắt đầu uống, yết hầu chuyển động, động tác dứt khoát không chút dây dưa. Một lát sau, chai bia rỗng được đặt lên bàn, Phương Bỉnh Tuyết rút khăn giấy lau miệng: “Xong rồi, đừng có gào thét nữa.” +

Người đối diện vỗ bàn một cái đét: “Có triển vọng rồi, đã bắt đầu bảo vệ nhau rồi kìa!” +

“Bảo vệ gì chứ,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, “Người còn chưa dắt về được đây này.” +

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhao nhao hỏi han, bảo là khi nào thì dắt em dâu về. Phương Bỉnh Tuyết nhỏ tuổi nhất trong đội, quan hệ với mọi người đều rất tốt, tan làm là ngày nào cũng cười nói huyên thuyên chẳng chút nề hà. Lúc này mọi người ngăn không cho anh uống nữa, nói là thôi được rồi, không quậy cậu nữa, đợi khi nào dắt người về rồi chuốc cậu sau. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi lại vào ghế, dáng vẻ lười biếng, ngón tay trắng thon chống cằm, đôi má đã ửng hồng: “Chưa chắc đâu.” +

Giọng anh nhỏ, chỉ có người bạn ngồi sát bên cạnh là nghe thấy, đối phương ghé sát lại: “Cái gì cơ?” +

“Em nói là,” Phương Bỉnh Tuyết vẫn đang cười, “Chưa chắc… em đã dắt người ta về được.” +

Người kia nghe rõ rồi nhưng chưa hiểu lắm: “Sao thế, người ta không bằng lòng theo cậu về à?” +

Hơi thở của Phương Bỉnh Tuyết có chút nóng hổi: “Ừm, không bằng lòng.” +

Nhưng anh trông vẫn rất tự tin, miệng thì nói khiêm tốn nhưng ánh mắt lại rất sáng và tập trung. Đều là dân hình sự cả nên rất nhạy bén, liếc mắt một cái là đoán ra được phần nào, người kia cười hì hì: “Chà, nắm chắc phần thắng thế cơ à, vậy tôi đợi uống rượu mừng của hai người đấy.” +

Im lặng một lát, Phương Bỉnh Tuyết bưng ly rượu trước mặt mình lên, chạm ly với người đó. +

Hai ngày này bận rộn và vất vả vô cùng, bởi Phương Bỉnh Tuyết đột ngột thay đổi lịch trình, quay về sớm hơn một ngày. Đợi đến lúc thu dọn xong đồ đạc để xuất phát, Tần Tố Mai còn có chút luyến tiếc, bà bảo thôi bé Bảo ơi, mẹ không tiễn đâu kẻo tí nữa mẹ lại khóc, hay là để bố con đưa đi nhé. Phương Tuấn vừa nghe đã cười ngay, bảo chẳng phải em đang đợi xem tivi, đoạn cô Y Bình nhảy sông đó sao? Tần Tố Mai vội vàng giơ ngón tay lên: “Suỵt…” +

Phương Bỉnh Tuyết cười không ngớt, xách chiếc ba lô lên: “Không sao đâu, mẹ cứ xem của mẹ đi, con đi đây.” +

Đi đi về về vội vã, trước khi vào ga, Phương Tuấn vỗ vỗ vai con trai: “Chú ý an toàn nhé.” +

“Con biết rồi,” Phương Bỉnh Tuyết vẫy tay, “Bố mau về đi, con đến nơi sẽ gọi điện.” +

Dịp Quốc khánh người đi du lịch rất đông, lúc này cũng là cao điểm lượt về, Phương Bỉnh Tuyết tìm được chỗ ngồi mới thở phào một cái. Anh tháo ba lô xuống, định lấy máy MP3 ra nghe nhạc, kết quả vừa kéo khóa ra, Phương Bỉnh Tuyết đã sững người. +

Bên trong đặt một túi quà tinh xảo, màu hồng phấn. +

Mở ra xem, trong hộp nhung là một lọ nước hoa nhỏ, thân chai bằng thủy tinh trong suốt với nắp mạ vàng, họa tiết hình hoa diên vĩ. Trên chai không dán nhãn mác, chỉ có những dòng tiếng Pháp cầu kỳ và dải ruy băng quấn quanh cổ chai, toát lên vẻ sang trọng đầy ý nhị. +

Đây chắc chắn là do Tần Tố Mai bỏ vào, xem như một món quà đáp lễ đặc biệt. Phương Bỉnh Tuyết im lặng, tưởng tượng ra cảnh Chu Húc xịt nước hoa… +

Giây tiếp theo, anh kéo khóa ba lô lại ngay lập tức. +

Chặng đường này rất dài, Phương Bỉnh Tuyết không quen ăn uống trên tàu, chủ yếu là uống nước, không có cảm giác thèm ăn, cùng lắm là ăn hai miếng bánh quy. Khi đến huyện Lệ Xuyên đã là mười giờ tối, Phương Bỉnh Tuyết soát vé ra ga, trước tiên hít một hơi thật sâu. +

Cùng lúc đó, sức nặng trên vai anh khẽ biến mất. +

Chu Húc đón lấy chiếc túi, khoác lên người: “Phương Bỉnh Tuyết.” +

“Ơi,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, “Anh Húc.” +

“Đi thôi chứ?” +

“Vâng.” +

Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, Chu Húc đi phía trước dẫn Phương Bỉnh Tuyết hướng về chỗ đậu xe. Chỗ đó hơi lệch một chút, xung quanh cũng khá tối, thừa lúc vắng người, hắn đưa tay sờ sờ mặt Phương Bỉnh Tuyết: “Mệt rồi à?” +

“Đừng,” Phương Bỉnh Tuyết nghiêng đầu né tránh, “Em chưa tắm, trên người toàn mùi tàu hỏa thôi.” +

“Vẫn rất thơm,” Chu Húc cười, “Mở cốp xe đi, tôi cất đồ.” +

Phương Bỉnh Tuyết “ồ” một tiếng, đi ra sau xe, đưa tay mở cốp – thực ra ngay khi cốp xe vừa hé ra một khe sáng là anh đã phản ứng kịp rồi, nhưng ngón tay chỉ khựng lại nửa giây rồi tiếp tục hành động. +

Một bó hồng đỏ khổng lồ nằm lặng lẽ bên trong, cánh hoa tựa như nhung, tỏa hương thơm thanh tĩnh trong màn đêm. +

Không, dùng từ “một đống” có lẽ chính xác hơn, vì hoa hồng quá nhiều, chiếm trọn cả khoang cốp xe, nồng nhiệt, rực rỡ và đẹp đẽ vô cùng. +

Chu Húc tằng hắng một cái: “Cái đó… tặng em ít hoa.” +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn đứng im, rũ mi mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm ra sao. Chu Húc vội vàng bồi thêm một câu: “Chẳng phải mới gặp lại nhau sao, đàn ông thì chắc chắn là phải mang theo hoa rồi.” +

“Em cũng là đàn ông,” Phương Bỉnh Tuyết quay mặt lại, thản nhiên nói, “Câu này của anh làm em không biết tiếp lời thế nào luôn.” +

Chu Húc lộ rõ vẻ căng thẳng: “Không phải, chủ yếu là vì hiện giờ tôi đang theo đuổi em mà… đương nhiên phải là tôi tặng mới đúng.” +

“Đừng hoảng,” Phương Bỉnh Tuyết đóng cốp xe lại, đi tới, rất lưu manh mà nhéo tay Chu Húc một cái: “Anh nói đúng rồi đấy, khi gặp mặt thì đàn ông phải mang theo hoa, em cũng có mang cho anh đây.” +

Câu này vừa thốt ra, Chu Húc lại càng hoảng hơn: “Hoa ư?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Ờ, dù sao cũng không phải là cỏ.” +

“Tặng, tặng cho tôi à,” Chu Húc bắt đầu lắp bắp, “Thật sự là tặng tôi sao?” +

Phương Bỉnh Tuyết dứt khoát đẩy hắn lên xe, tự tay giúp hắn đóng cửa xe rồi mới vòng qua ghế phụ ngồi xuống: “Xem anh căng thẳng chưa kìa, sao thế, chưa từng nhận được hoa à?” +

“Chưa thật mà,” Chu Húc xoa xoa mặt, “Tôi đã yêu đương bao giờ đâu, ai mà tặng hoa cho tôi chứ…” +

Hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền bỏ tay xuống: “Em từng nhận được rồi à?” +

“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết kéo khóa ba lô ra. Cái túi không lớn lắm, để ở cốp hay ghế sau đều được, nhưng vì chỗ đã bị hoa chiếm hết nên anh dứt khoát đặt lên đùi: “Nào, cho anh xem.” +

Nói đến đây, Phương Bỉnh Tuyết thực ra cũng có chút ngại ngùng, cảm thấy bản thân liệu có đang làm màu quá không. Chuyến này về nhà rồi lại lên Tây Bắc, anh chắc chắn phải mang quà gì đó cho Chu Húc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy món gì hợp. Anh lục lọi trong phòng mình hồi lâu, tìm ra một chiếc hộp, bên trong là những bông hoa khô được nâng niu bảo quản. +

Đó là bó hoa mà Phương Bỉnh Tuyết nhận được khi rời trường với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện cảnh sát. Sau khi về nhà, anh không nỡ cắm vào bình vì sợ vài ngày là héo, nên đã tỉ mỉ làm thành hoa khô, bảo quản rất tốt. +

Trong đó có hoa hồng, hoa ly và hoa baby. +

Chu Húc cầm lấy, chăm chú ngắm nhìn: “Đẹp lắm.” +

“Còn nữa này,” Phương Bỉnh Tuyết đưa qua một chiếc phong bì, “Cái này anh mở ra đi.” +

Một chiếc phong bì màu vàng bình thường, không viết chữ gì, chỉ vẽ một bông hoa đỏ nhỏ xíu bên trên. Chu Húc mở ra, từ bên trong trút ra mấy đồng tiền xu bằng đồng. Hắn không phân biệt được là từ thời đại nào, chỉ nhận ra có một đồng Khai Nguyên Thông Bảo, cầm thấy khá nặng tay. +

Hắn không nói gì, chỉ nhìn Phương Bỉnh Tuyết. +

“Cho anh dùng để trấn áp tà khí,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Người quê em khá kỹ tính, thích treo cái này ở đầu giường trẻ con, gọi là tiền Ngũ Đế. Nếu trong nhà có người hay phải đi xa thì sẽ để người đó mang theo bên mình hoặc treo trong xe để trừ tà.” +

Chu Húc vẫn không nói lời nào, cảm giác tay mình đang được nắm lấy. +

“Những năm qua phong ba bão táp, anh vất vả rồi,” Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, “Vẽ cho anh một bông hoa đỏ nhỏ, thưởng cho anh đấy… Anh Húc, sinh nhật vui vẻ.” +

Sở dĩ anh vội vã cuống cuồng quay về sớm hơn là để kịp đón sinh nhật cùng Chu Húc. +

Chìa khóa xe vẫn cắm đó, chưa hề nổ máy. Gió từ cửa sổ xe thổi vào không chỉ hơi lạnh mà trời còn tối mịt, hai người mượn ánh trăng để trò chuyện bâng quơ. Phương Bỉnh Tuyết vẫn luôn mỉm cười, còn Chu Húc cứ nhìn anh chằm chằm, giống như đang ngắm đóa hoa dành dành trắng muốt như ngọc, hắn không đưa tay ra chạm vào mà đã bị hương thơm làm cho say đắm đến choáng váng rồi. +

“Còn hai tiếng nữa cơ,” Phương Bỉnh Tuyết gãi gãi lòng bàn tay Chu Húc, “Đi thôi, về nhà em nấu cho anh bát mì trường thọ.” +

Chu Húc lật tay nắm chặt lấy tay Phương Bỉnh Tuyết: “À, được, không thành vấn đề.” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Vậy anh buông tay ra đi, nắm lấy em thế này thì lái xe sao được.” +

Lúc này Chu Húc mới buông ra: “Ồ.” +

Hắn im lặng thắt dây an toàn, nổ máy, nhấn ga, chiếc xe cuối cùng cũng khởi động, lặng lẽ lăn bánh trên đường phố thị trấn. Sắp đến nơi rồi, Chu Húc mới mở miệng: “Cảm ơn em nhé.” +

Đôi mắt Phương Bỉnh Tuyết cong cong: “Đừng khách sáo.” +

Sau khi về đến nhà, đống hoa hồng to đùng kia cũng phải mang xuống. Phương Bỉnh Tuyết cùng Chu Húc chuyển hai chuyến mới ôm hết đống hoa vào trong sân. Chu Húc vốn dĩ chẳng hề cân nhắc xem sẽ đặt hoa ở đâu hay xử lý thế nào, dường như chỉ cần Phương Bỉnh Tuyết nhìn một cái, mỉm cười một cái là sứ mệnh của hoa hồng đã hoàn thành rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết rửa tay xong, vẫn còn đang phê bình tư tưởng này của hắn, bảo là anh không được để đầu óc chỉ toàn yêu đương, như thế dễ bị người ta lừa lắm. +

Chu Húc không phản bác, Phương Bỉnh Tuyết đi đâu hắn cũng bám sát theo sau, ngay cả lúc vào nhà vệ sinh cũng thế. Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi, quay đầu lại nhìn hắn: “Em đi vệ sinh mà, sao nào, hai đứa mình cùng đi à?” +

“À, được thôi.” Chu Húc nói xong, cư nhiên định bước tới thật. +

Phương Bỉnh Tuyết đẩy hắn ra ngoài: “Anh đừng có dính người như thế, yên tâm đi, em không mọc cánh bay mất được đâu.” +

Lời còn chưa dứt đã bị Chu Húc giữ lấy sau gáy, đặt một nụ hôn xuống. +

Sở thích thật sự rất kỳ quái, sao cứ thích thân mật trong nhà vệ sinh thế nhỉ. Phương Bỉnh Tuyết bị hôn đến mức thở hổn hển, cổ ngửa ra sau, cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh, có xu hướng tiếp tục đi xuống dưới, anh mới vội vàng túm lấy tóc Chu Húc: “Dừng lại, còn có việc chính đấy.” +

Mì trường thọ còn chưa ăn thì chưa tính là đã qua sinh nhật. +

Vốn dĩ anh cũng không biết sinh nhật Chu Húc là vào dịp Quốc khánh, mà là sau khi về nhà, anh đã tra cứu tài liệu trong hồ sơ – năm đó trả thù tên con bạc giữa thanh thiên bạch nhật, Chu Húc cũng đã phải trả giá tương ứng, may mắn là không gây ra bất kỳ thương vong nào, quần chúng đã liên danh viết thư xin giảm án cho hắn, cũng như căn cứ vào quỹ đạo di chuyển và vết phanh của xe. +

Vài ngày sau, Chu Húc đã được thả ra. +

“Vẫn là từng sa lưới pháp luật nhỉ,” Lúc đó, đầu ngón tay Phương Bỉnh Tuyết gõ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt suy tư, “Tình huống này, ước chừng đối với việc con cái thi vào các cơ quan công bộc sau này sẽ có ảnh hưởng nhất định…” +

Đầu ngón tay khựng lại. +

Phương Bỉnh Tuyết “phắt” một cái đứng bật dậy khỏi bàn máy tính, thầm nghĩ mình cũng có đẻ được đâu, lo cái này làm gì! +

Vả lại hai người họ cũng chưa chắc đã thành đôi cơ mà! +

“Cục cưng ơi…” Chu Húc không chịu buông tay, gặm nhấm vành tai anh, “Tôi muốn…” +

Phương Bỉnh Tuyết né sang một bên: “Đừng, hơi nhột…” +

Lời còn chưa dứt, thân hình anh đã đông cứng lại, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của đối phương. Phương Bỉnh Tuyết cân nhắc một chút mới lên tiếng: “Hay là anh ra ngoài bình tĩnh lại đi, hoặc là em đi làm mì trường thọ, anh tự giải quyết xong rồi hãy ra?” +

Hơi thở của Chu Húc khá nặng nề, hắn ôm chặt người vào lòng, kiểu không thấy thỏ không buông ưng, nhìn chằm chằm không rời. +

Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không làm khó Phương Bỉnh Tuyết, nhanh chóng buông tay, lầm lũi ra sân hút thuốc. Đất trời rộng lớn, trên đầu là bầu trời đêm bao la bát ngát, chứ không phải là những ô vuông bị chia cắt bởi nhà cao tầng và dây điện cao thế. Mây ở đây cũng thật phóng khoáng, tự do. Hai ngày trước vừa mưa xong nên sắc đêm nay có chút ánh xanh nhạt, tựa như một hồ nước úp ngược, rải rác những đám mây như đàn cá bơi lội. +

Hùng vĩ mà dịu dàng. +

Kỹ năng nấu nướng của Phương Bỉnh Tuyết rất bình thường, nhưng nấu một bát mì thì vẫn ổn. Anh thái nhỏ cà chua xào chín, thêm nước sôi, thả mì, lại thêm hai quả trứng ốp la. Lúc bưng ra anh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu giục: “Nào, mau ăn đi!” +

Chu Húc đã đợi sẵn từ lâu, lúc đón lấy bát mì liền vội vàng gắp một đũa lớn, hoàn toàn chẳng màng đến chuyện nóng hay không: “Ngon lắm!” +

“Hôm nay anh đón sinh nhật thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết nấu khá nhiều, cũng tự múc cho mình một bát, ngồi đối diện nếm thử một miếng: “Đã ăn bánh kem chưa… phỉ phui, chết tiệt, sao mà khó ăn thế này?” +

Cho muối quá tay, mặn đến phát đắng, khé cả cổ, lại còn lẫn cả mảnh vỏ trứng. +

“Cũng như mọi năm thôi, tôi không mua bánh kem, ăn không hết thì đưa đây tôi,” Chu Húc tự nhiên bưng bát của anh qua, “Lát nữa tôi nấu cho em, em muốn ăn gì?” +

Phương Bỉnh Tuyết bảo: “Thôi bỏ đi, hay là chúng mình ra ngoài ăn, việc gì phải để anh nhọc công… Anh đừng ăn nữa mà, hôm nay em phát huy không tốt, ăn lấy lệ thôi.” +

Anh vừa nói xong, Chu Húc dừng đũa, ôn hòa nhìn anh: “Thật sự rất ngon.” +

Phương Bỉnh Tuyết không nỡ nhìn thẳng, người ta thường nói tình yêu làm con người ta mù quáng, nhìn Chu Húc có thể vì tình yêu mà mù quáng đến mức dối lòng thế này, đúng là ông bà ta không lừa mình bao giờ. Anh đã đứng dậy: “Đi thôi, em ra ngoài mua bánh kem cho anh.” +

“Không cần đâu,” Yết hầu Chu Húc chuyển động, “Em mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi, mai mình đi sau.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không được, phải ăn bánh kem để ước nguyện chứ.” +

Chu Húc bảo: “Vậy bây giờ tôi ước luôn.” +

Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc trôi đi, đều đặn, yên tĩnh, không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Chu Húc mở mắt ra nhìn Phương Bỉnh Tuyết, anh bị nhìn đến mức hơi đỏ mặt, liền cúi đầu, không hỏi xem hắn đã ước điều gì. +

Đó lẽ ra là một câu hỏi bâng quơ thường gặp. +

Một lát sau, Chu Húc đưa tay véo nhẹ má Phương Bỉnh Tuyết. +

Tích tắc, tích tắc, kim giây lướt qua con số cao nhất, một ngày mới lặng lẽ tìm đến, tựa như một dải sao băng lướt qua bầu trời, lóe sáng một cái rồi trở về với tĩnh lặng. +

Ngày thứ hai sau sinh nhật của Chu Húc được bắt đầu trong một nụ hôn. +

Hắn thấy mình quá hạnh phúc, thậm chí có cảm giác muốn rơi nước mắt. Chu Húc đã quá lâu rồi không khóc, gần như đã quên mất cách khóc ra sao. Có lẽ vì bát mì trường thọ kia mặn đến phát đắng, khiến lồng ngực cũng đầy rẫy vị chua xót. Thật lạ lùng thay, rõ ràng là một khoảnh khắc rất vui vẻ, Phương Bỉnh Tuyết cũng đang nằm trong lòng hắn, ngoan ngoãn ngửa mặt đáp lại nụ hôn. +

Vậy mà Chu Húc, cư nhiên đã bắt đầu thấy nhớ nhung Phương Bỉnh Tuyết rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)