Skip to main content

Chương 51

dathaiPiter

Sinh nhật này của Chu Húc trôi qua cứ như một giấc mơ vậy. +

Hoa, mơ khô, bát mì trường thọ do chính tay Phương Bỉnh Tuyết nấu, lại thêm cả mấy đồng tiền Ngũ Đế để trấn áp tà khí. Chu Húc nghe Phương Bỉnh Tuyết kể rằng quê anh người ta hay treo cái này ở đầu giường trẻ con để trừ tà, thế là hắn cũng quay ngoắt đi treo ngay vào đầu giường mình. Thực ra những người từng chạy xe tải đường dài như họ đều có chút tín ngưỡng, thích dán cái này treo cái kia để cầu may mắn, Chu Húc cũng là người trần mắt thịt, cũng mua mấy thứ đó để cầu mong bình an. +

Kể từ khi tuổi tác lớn dần, lại sống một mình bấy lâu nay, hắn cũng dần dần cũng nhạt nhòa cái tâm tư ấy. Tất nhiên vào dịp Tết, hắn sẽ không quên bao lì xì cho mấy đứa nhỏ tuổi hơn trong cửa hàng. +

Người khác gọi hắn một tiếng anh, thì Chu Húc phải gánh vác được tiếng gọi đó. +

Anh Húc ở bên ngoài khá oai phong, bạn bè nhiều, quan hệ rộng, làm việc gì cũng nhanh nhạy sắc sảo, những năm qua tiền kiếm được cũng không ít. Thế nhưng cửa đóng lại một cái, hắn lại bắt chước trẻ con treo đồ ở đầu giường, vẫn khá không biết xấu hổ. +

Phương Bỉnh Tuyết đứng phía sau quan sát, gật đầu khen một câu khá tốt. Nói xong, anh đưa qua một chiếc túi tinh xảo: “Anh cầm lấy chơi đi.” +

Chu Húc đón lấy: “Bây giờ tôi mở ra được không?” +

“Mở đi,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Mẹ em tặng anh đấy… Em không nói quá nhiều, có lẽ bà ấy coi anh là một cô gái rồi.” +

Bên ngoài tĩnh lặng như tờ, đừng nói là người, đến chó cũng đã ngủ say. Thi thoảng có vài con chim vỗ cánh bay qua làm cành cây rung rinh vài cái. Phần lớn đèn đường đã tắt, chỉ còn vài đốm sáng lẻ loi ở những nơi có người còn thức đang thủ thỉ tâm tình. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi tàu hỏa quá lâu nên người ngợm mỏi nhừ, lúc này còn muốn đứng dậy vận động một chút. Chu Húc ngồi trên giường, ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngơ ngác: “Cái này dùng thế nào?” +

Lọ nước hoa tinh xảo như thế bị nắm trong bàn tay lớn, trông bỗng trở nên nhỏ bé hẳn. Phương Bỉnh Tuyết nhịn cười: “Thì xịt thôi, xem anh có thích mùi này không.” +

Chu Húc “ồ” một tiếng, không chút do dự nhấn vòi xịt. Chỉ nghe thấy một tiếng “phụt” nhẹ, nước hoa tỏa ra mù mịt, mùi nồng quá làm người ta thấy ngộp. Phương Bỉnh Tuyết đón lấy lọ nước hoa: “Xịt vào sau tai hoặc cổ tay thôi, một chút thôi…” +

Anh vừa nói vừa làm mẫu, xịt nước hoa vào phía trong cổ tay mình, rồi đưa tay lên nhẹ nhàng thoa vào sau tai. Đó là nốt hương đầu của cam đắng, mùi trái cây rất thanh khiết và tự nhiên, nam giới cũng có thể dùng được. +

“Ngửi thử xem,” Phương Bỉnh Tuyết đưa tay qua, “Thấy thế nào?” +

Chu Húc ghé sát lại, rất cẩn thận ngửi cổ tay đối phương, rồi ngẩng đầu nói: “Thơm.” +

Phương Bỉnh Tuyết cất lọ nước hoa vào túi: “Được rồi, vậy thì giữ lại đi.” +

Chu Húc trả lời không đúng vào câu hỏi: “Tôi thích mùi trên người em hơn.” +

“Em không dùng nước hoa,” Phương Bỉnh Tuyết bật cười, “Anh quên rồi à, trước đây em đã nói đó đều là mùi kem dưỡng ẩm thôi…” +

Chu Húc đáp: “Tôi không quên.” +

Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai người đàn ông trưởng thành độc thân ngồi trò chuyện trong phòng ngủ. Ngoài sân đầy hoa hồng, trong phòng vương vấn mùi nước hoa, trước mắt còn có một Phương Bỉnh Tuyết xinh đẹp. Chu Húc vốn dĩ có thể nhẫn nhịn được, hắn lăn lộn ngoài xã hội đã thấy qua rất nhiều cám dỗ, nhưng chúng chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến hắn. Từ trong xương tủy, hai người họ thực sự quá giống nhau, đều là kiểu người sau khi đã xác định rõ mình muốn gì thì sẽ cắn chặt không buông. +

Chu Húc giao quyền lựa chọn cho Phương Bỉnh Tuyết, nói rằng tôi nghe theo em, tôi đang theo đuổi em, em không nợ nợ nần gì tôi cả. +

Nếu không phải sợ đối phương gặp áp lực lớn, thực ra hắn còn muốn nói thêm một câu: Em muốn nghĩ bao lâu cũng được, dù sao tôi cũng vẫn đứng yên tại chỗ này, chờ đợi, bất kể khi nào em quay đầu lại, tôi đều ở đây. 1

Hắn bình tĩnh được, chờ đợi được. +

Nhưng Phương Bỉnh Tuyết là hạng người nào chứ, anh giống như chú kiến nhỏ chuyển nhà, từng chút từng chút lấp đầy trái tim hắn. Hắn không cách nào không động lòng cho được, dù lúc này có bị vả vào mặt, bị chửi là đồ khốn nạn hắn cũng cam lòng. Chu Húc chính là muốn có được Phương Bỉnh Tuyết, hắn quá thích anh rồi, không nhịn nổi nữa. +

Lúc bị kéo mạnh qua, Phương Bỉnh Tuyết đơ ra một lát, phản ứng đầu tiên là đưa tay chống lên lồng ngực Chu Húc: “Đừng, em vừa xuống tàu, còn chưa tắm rửa gì cả.” +

Chu Húc gặm nhấm vành tai anh: “Không cần… hoặc là tôi bế em đi tắm.” +

“Mẹ kiếp,” Phương Bỉnh Tuyết chịu không thấu, “Anh đúng là cầm tinh con chó mà… ưm, đừng cắn!” +

Nhưng Chu Húc đã vén áo anh lên, rúc đầu vào trong. Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn nhỏ, Phương Bỉnh Tuyết suýt chút nữa thốt lên tiếng kêu. Đã sang thu, anh mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu nhạt dáng rộng, lúc này bị Chu Húc vén lên rất cao. Không chỉ vậy, người này hôm nay như ăn phải gan hùm mật gấu, trực tiếp tách đầu gối anh ra, chen vào giữa. +

Có một khoảnh khắc, Phương Bỉnh Tuyết đã dao động, bản năng gào thét rằng anh chính là thích người đàn ông này, muốn cùng hắn đổ mồ hôi đầm đìa làm chuyện thân mật nhất. Anh thừa nhận, cũng không cảm thấy việc này có gì đáng hổ thẹn, nhưng khi Chu Húc thực sự định tiến vào, Phương Bỉnh Tuyết vẫn né tránh. +

Anh vừa tránh, Chu Húc liền bất động, từ trên cao trầm mặc nhìn anh. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, “Em, em vẫn chưa chuẩn bị xong.” +

Chu Húc nắm lấy một bên bắp chân Phương Bỉnh Tuyết, ấn xuống trước ngực mình, tay kia chống bên cạnh má anh, mắt hơi đỏ lên: “Tôi đi mua đồ nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Em không phải ý đó. Anh Húc, hiện giờ em vẫn thấy hơi mông lung… À, không phải nói về cơ thể, mà là trong lòng em lúc này vẫn chưa thấy chắc chắn.” +

Đừng nói lúc này chỉ mình Chu Húc đang kìm nén, chính anh cũng đang phải tự chế ngự bản thân, giọng nói bị hôn đến mức trở nên ái muội, khàn đặc. Thực ra Phương Bỉnh Tuyết cảm nhận được Chu Húc không hề có kỹ xảo gì, kể cả hôn cũng vậy, man rợ và bốc đồng, nhưng nồi nào úp vung nấy, anh lại cứ cố chấp ăn đúng cái dạng này. +

Khi thân mật, hai người như đang đấu sức với nhau, cảm giác chinh phục lẫn nhau này khiến Phương Bỉnh Tuyết rất mê mẩn. +

Chu Húc dùng ngón cái miết nhẹ lên chân anh: “Sợ à?” +

Phương Bỉnh Tuyết khựng lại một lát, thành thật đáp: “Ừm, có chút sợ.” +

“Sợ cái gì,” Chu Húc nhìn anh, “Em nói tôi nghe xem nào, để xem tôi có giải quyết được không.” +

Dù cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, ánh mắt Chu Húc vẫn rất ôn hòa, không hứa hươu hứa vượn, cũng không lấp liếm cho qua, mà bàn bạc hỏi han Phương Bỉnh Tuyết như muốn nói: Không sao đâu, có tôi đây, em cứ thử nói ra xem, để tôi nghĩ cách. +

“Em sợ những chuyện sau này,” lồng ngực Phương Bỉnh Tuyết phập phồng, “Em không thích cảm giác này lắm… Anh Húc, em thích mọi thứ phải nằm trong tầm tay, có thể bị em kiểm soát.” +

Chu Húc đặt chân Phương Bỉnh Tuyết xuống, cúi đầu hôn lên mí mắt anh. +

Phương Bỉnh Tuyết rũ mi, cười tự giễu: “Cứ nhìn trước ngó sau thế này, chẳng giống em chút nào.” +

“Đừng căng thẳng,” Chu Húc nhìn anh, “Cứ từ từ từng bước một thôi.” +

Làm sao mà không căng thẳng cho được, bị một người cùng giới đè lên giường với đầy cảm giác áp bức thế này, Phương Bỉnh Tuyết không đánh nhau với đối phương đã là may rồi. Anh hiếm khi có khoảnh khắc bị người khác khống chế như vậy, tinh thần căng ra như dây đàn, rất chặt. +

Chu Húc nhận ra điều đó, hắn xoa xoa gáy Phương Bỉnh Tuyết, nơi những gân xanh đã nổi lên rõ rệt: “Về mặt tâm lý, hiện giờ em có thể tiếp nhận việc ở bên một người đàn ông không?” +

Phương Bỉnh Tuyết gật đầu: “Có thể, em không bận tâm chuyện đó.” +

“Còn cơ thể thì sao,” Chu Húc bình thản nhìn anh, tay theo bụng dưới trượt xuống, “Có thể không?” +

Phương Bỉnh Tuyết chớp mắt, không dám lên tiếng. +

Chu Húc giơ tay, tiếng “tạch” vang lên, hắn tắt đèn. Phương Bỉnh Tuyết vừa định mở miệng đã bị Chu Húc bịt môi lại. +

“Thử một chút,” hơi thở của Chu Húc phả vào tai anh, “Xem em có tiếp nhận được không.” +

Phương Bỉnh Tuyết thầm nghĩ lần trước cũng có phải chưa từng “cướp cò” với anh đâu, nói thế này nghe mình có vẻ kiêu kỳ quá, làm sao mà khôn… Nhưng giây tiếp theo, anh theo bản năng run bắn lên, vô thức cắn chặt lấy tay Chu Húc. +

Trong bóng tối, đôi chân Phương Bỉnh Tuyết bị chạm vào thứ nóng bỏng, cũng may là đã tắt đèn, nếu không anh không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của mình lúc này. Cả người anh cứng đờ như khúc gỗ, ngây dại nằm im không phản ứng gì, trong đầu chỉ thấp thoáng hiện lên một câu nói: Sao anh ấy dám chứ, sẽ chết mất thôi, không thể nào chịu đựng nổi đâu… +

Chu Húc ôm lấy anh từ phía sau, rất chậm rãi hỏi: “Có tiếp nhận được không, có thấy ghê tởm không?” +

Lần đó là cả hai đều đã uống rượu, là sự an ủi lẫn nhau, nhưng lần này Phương Bỉnh Tuyết hoàn toàn ở thế bị động. Anh phải đối mặt trực diện với cơ thể và sự cứng rắn của một người đàn ông. Mùi nước hoa vẫn còn vương vấn trong không khí, có chút ngọt đến nồng nặc. Chu Húc từng chút một vuốt ve đôi môi anh, giọng khàn đặc: “Mở ra.” +

Phương Bỉnh Tuyết mím môi, không chịu phối hợp, hắn liền kiên nhẫn lách ngón tay vào trong, lần mò từng chút một đến đầu răng và vòm họng, rồi tìm kiếm chiếc răng nanh kia. +

… +

“… Không được!” +

Phương Bỉnh Tuyết theo bản năng xoay người lại, đưa tay khóa chặt cổ tay Chu Húc: “Anh buông ra!” +

Chu Húc ngoan ngoãn lùi lại phía sau, nghiêng đầu, bật ra một tiếng cười trầm thấp. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi bật dậy, nhịp thở có chút dồn dập: “Em… em chỉ là hơi…” +

“Đừng vội,” Chu Húc cười bảo, “Cứ từ từ là được mà.” +

Hắn thì ung dung thong thả, còn Phương Bỉnh Tuyết thì nuốt nước bọt một cái, tâm trí rối bời đưa tay vớ lấy đống quần áo bừa bãi bên cạnh. Anh còn chưa kịp chui đầu vào áo thì nghe thấy Chu Húc gọi: “Đừng mặc nữa, chẳng phải em muốn đi tắm sao?” +

“Ồ,” Phương Bỉnh Tuyết ngơ ngẩn, “Đúng, em còn phải đi tắm.” +

Chu Húc cũng ngồi dậy: “Em đi tắm đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn.” +

Bát mì trường thọ lúc nãy quá mặn, Phương Bỉnh Tuyết chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc này hai cánh tay anh đã xỏ vào ống tay áo, biểu cảm vẫn còn hơi đờ đẫn, đôi má đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào vai Chu Húc – chắc là do lúc nãy quá căng thẳng nên anh đã cào lên đó một vệt khá dài. +

“Ngốc rồi à?” Chu Húc đưa tay véo má Phương Bỉnh Tuyết một cái: “Cục cưng thế này là không được rồi nhé, thật sự yếu thế sao?” +

Phương Bỉnh Tuyết vung tay gạt ra: “Anh mới yếu ấy.” +

Chu Húc rung vai cười, đúng là lúc nãy vẫn chưa được giải tỏa, giờ đối mặt với nhau quả thực có chút ngượng ngùng. Đợi đến khi cảm xúc bình lặng lại đôi chút, hắn mặc quần áo tử tế rồi xuống giường, bật đèn đầu giường lên: “Tôi đi đây.” +

Phương Bỉnh Tuyết: “Ừm, được.” +

Mãi cho đến khi cánh cửa khép lại từ bên ngoài, không còn nghe thấy động động tĩnh gì nữa, anh mới lén lút vén chăn lên, nhìn qua cơ thể mình. Tốt lắm, vùng hông bị bóp đến lằn vết, gốc đùi cũng bị ma sát đến đỏ ửng. Tim Phương Bỉnh Tuyết đập hơi nhanh, anh ngồi trên giường lặng đi một hồi. +

Một lát sau, anh đổ rầm xuống, ôm lấy gối và bắt đầu gào thét không thành tiếng. +

Anh suýt chút nữa đã làm chuyện đó với Chu Húc rồi, với một người đàn ông! Súng thật đạn thật! +

Chu Húc lúc nãy đã nói rõ mồn một rồi, hắn thích Phương Bỉnh Tuyết, muốn có được Phương Bỉnh Tuyết, dục vọng cơ thể chính là như vậy, xem anh có tiếp nhận được không. +

Có thể không? +

Phương Bỉnh Tuyết chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, đầu tựa vào tường, lẳng lặng đập nhẹ hai cái. Do không khống chế được lực nên hơi đau, anh vội vàng đưa tay xoa xoa trán. +

Đang xoa thì điện thoại vang lên, Phương Bỉnh Tuyết vội vàng bắt máy, tằng hắng một cái: “Alo… anh Húc.” +

“Vẫn còn ở nhà chứ,” Chu Húc ở đầu dây bên kia cười nói, “Tôi cứ sợ em bị dọa cho chạy mất rồi.” +

Yết hầu Phương Bỉnh Tuyết chuyển động: “Có thể sao, em nhát gan thế à?” +

Chu Húc bảo: “Tôi thấy có chút đấy.” +

“Cút đi,” Phương Bỉnh Tuyết mắng hắn, “Mua đại cái gì đó là được rồi, đừng bày vẽ nữa, mau về đi.” +

Chu Húc đáp: “Được.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)