Skip to main content

Chương 50

dathaiPiter

Hai người lại ôm nhau làm thêm mấy lần nữa, dược tính kia mới coi như giải trừ hoàn toàn. +

Quý Hoài Chân tỉnh táo lại, kéo quần lên trở mặt không nhận người, hỏi Yến Trì sao dám đối xử với mình như thế. +

Yến Trì tự biết đuối lý lại cảm thấy oan ức, rõ ràng cậu chỉ làm chuyện Quý Hoài Chân muốn cậu làm nhưng lại ngại mất mặt không dám mở miệng, sao bây giờ lại bị y mắng chứ. +

Cậu đành bế y ra bờ sông, cởi áo lót làm khăn lau, nhúng nước sông lau người cho Quý Hoài Chân. +

Yến Trì để trần lồng ngực, chỉ khoác hờ chiếc áo khoác lên người, vừa định bế Quý Hoài Chân lên ngựa, ai ngờ người này lại bắt đầu bắt bẻ, y lấy tay áo che mũi miệng, soi mói nói: “Ngươi không thấy bẩn sao, ngươi nhìn xem trên lưng ngựa dính những thứ gì kia, bẩn chết đi được, ta không cưỡi đâu.” +

Yến Trì hỏi y: “Thứ gì cơ? Huynh nói xem đó là thứ gì.” +

Quý Hoài Chân mặc kệ, nhảy lên người Yến Trì, nhất quyết bắt Yến Trì cõng mình. +

Trăng sáng sao thưa, nhìn ra xa chỉ thấy mênh mông bát ngát, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. +

Mùa đông thực sự sắp qua rồi, gió thổi vào người cũng không còn lạnh như dao cắt nữa, ngược lại khiến Quý Hoài Chân trong thoáng chốc nảy sinh một tia vọng tưởng. +

Đợi đến khi ván cờ kết thúc, mọi chuyện lắng xuống, cùng Yến Trì sống ở Sắc Lặc Xuyên cưỡi ngựa chăn cừu, dường như cũng là một lựa chọn không tồi. +

Y ngỡ ngàng trong giây lát, rồi rất nhanh cười tự giễu, nhéo tai Yến Trì hỏi: “Nếu có một ngày, cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện ý theo ta về Thượng Kinh không?” +

Yến Trì không lên tiếng, chỉ cõng Quý Hoài Chân đi về phía trước, hồi lâu sau khẽ hỏi ngược lại: “Vậy huynh có bằng lòng theo ta về làng Bằng Lan không?” +

Cậu hỏi là làng Bằng Lan, chứ không phải Sắc Lặc Xuyên. +

Khi còn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, tâm đầu ý hợp, Quý Hoài Chân tất nhiên chuyện gì cũng bằng lòng. +

Thế nhưng hiện tại, gió lạnh mơn man thổi qua, nghe thấy câu hỏi này của Yến Trì, Quý Hoài Chân chợt bừng tỉnh. Y chẳng thể nào giống như trước kia, lời tình tứ hay lời nói dối đều thuận miệng nói ra. +

Khi lý trí quay về, Quý Hoài Chân bình tâm suy xét, dù mọi chuyện đã ngã ngũ, dù y giúp A Toàn lên ngôi hoàng đế, để tỷ tỷ trở thành hoàng thái hậu, lẽ nào y có thể yên tâm buông tay, vứt bỏ tất cả để cao chạy xa bay cùng Yến Trì? +

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Quý gia, số phận đã định trước Quý Hoài Chân không thể nào rời khỏi Thượng Kinh. +

Huống chi mối quan hệ giữa y và Yến Trì, vốn dĩ được bắt đầu bằng những lời dối trá. +

Chim yến của Diệp Hồng Ngọc không bay qua nổi Sắc Lặc Xuyên, thì Quý Hoài Chân cũng định sẵn phải bị giam cầm trong chốn hoàng thành rực rỡ ấy. +

Yến Trì bỗng nhiên mỉm cười: “Sao huynh không nói lời đường mật dỗ dành ta nữa?” +

Quý Hoài Chân ngẩn ra. +

Yến Trì cõng y bước đi, mỗi bước đều vô cùng vững vàng. Cậu lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Trước đây mỗi khi ta hỏi huynh chuyện gì, nếu huynh không muốn nói, hoặc không thể hứa hẹn, huynh sẽ dùng một vài câu êm tai để dỗ ngọt ta, cứ thế qua loa cho xong chuyện. Sao hôm nay huynh lại không làm thế nữa.” +

Lời này nói nghe thật đáng thương, khiến Quý Hoài Chân nhịn không được xúc động, suýt chút nữa đã nói toạc ra hết thảy, mắt thấy đã lên đến cổ họng lại bị y kìm nén nuốt ngược vào trong. Chợt có một cảm giác áy náy trước nay chưa từng có trào dâng mãnh liệt trong lòng y. +

Giết người, cướp của, phóng hỏa, vu oan, giá họa. +

Những hành động bất nhân bất nghĩa này Quý Hoài Chân làm ra một cách thành thạo tự nhiên. Y không sợ chết, không sợ bị mắng chửi, càng không sợ bị người đời trả thù, do đó chưa từng cảm thấy áy náy với bất kỳ ai. Duy chỉ có khi đối mặt với Yến Trì, càng để tâm đến người này, càng nhận ra Yến Trì yêu mình, thì lại càng nhớ tới lúc hai người mới gặp nhau, và những gì y đã làm với Yến Trì. +

Từng câu từng chữ dối trá mang theo ác ý chán ghét, những tổn thương nhục nhã do cố tình bày mưu tính kế, rốt cuộc sau bao ngày tháng, hóa thành từng mũi dao sắc bén đâm ngược lại vào chính bản thân Quý Hoài Chân. +

Y thăm dò: “Nếu có một ngày… ngươi phát hiện ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi sẽ thế nào?” +

“Vậy phải xem là loại có lỗi nào.” +

Quý Hoài Chân nói: “Lừa gạt ngươi, khiến ngươi tổn thương thấu xương, tình nghĩa không còn.” +

“Lừa gạt ta, ta đã sớm quen rồi. Tổn thương thấu xương? Hình như chịu đòn da thịt vì huynh cũng không ít… Còn chuyện tình nghĩa không còn, nếu huynh lợi dụng ta, làm ra chuyện tổn hại đến tộc nhân của ta, tự nhiên tình nghĩa sẽ không còn.” Bước chân Yến Trì khựng bước, ngoái đầu nhìn Quý Hoài Chân, nghiêm túc đáp lời: “Nếu thật sự là thế, thì giống như lời huynh đã nói lúc trước, hai chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai, ân đoạn nghĩa tuyệt.” +

Quý Hoài Chân không lên tiếng. +

Trên người y đang đeo hai thứ, một là chiếc nanh sói vốn nên giao cho Lục Thập Di, hai là ngọc bội của Lục Thập Di. Mỗi món đều tựa như nặng ngàn cân, đè lên Quý Hoài Chân khiến y nghẹt thở. +

Cái gì cũng nên là của Lục Thập Di, Quý Hoài Chân chỉ là một kẻ nẫng tay trên, hạng cẩu tặc làm tu hú chiếm tổ chim khách. +

Chỉ là y không biết liêm sỉ, tự nhiên sẽ không vì làm cẩu tặc mà cảm thấy xấu hổ không dám gặp ai. +

Quý Hoài Chân toan tính xem nên cứu vãn thế nào, làm sao để Yến Trì chấp nhận sự thật rằng y bất tri bất giác đã thay lòng đổi dạ. Rằng người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải là một quyền thần Lục Thập Di người người ca tụng, mà là tên nịnh thần Quý Hoài Chân ai thấy cũng đòi đánh đòi giết. +

“Lúc trước khi ngươi ở Thượng Kinh đã gặp ta vào lúc nào?” Quý Hoài Chân cân nhắc thăm dò, đoán chừng Yến Trì cũng chưa từng giao thiệp quá sâu với Lục Thập Di, nếu không thì y đã sớm lộ tẩy: “Sao ta lại không có ấn tượng sâu đậm gì về ngươi nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa từng nói chuyện với nhau vài câu.” +

Quả nhiên Yến Trì ngượng ngùng cười một tiếng, xấu hổ thừa nhận: “Đúng là chưa từng nói được mấy câu.” +

Mặt Quý Hoài Chân lạnh xuống, ê cả răng, chỉ muốn chửi người, thầm nghĩ chưa nói được mấy câu mà cũng đáng để ngươi nhớ nhung chừng ấy năm sao? Đồ không có tiền đồ! +

Yến Trì quay đầu nhìn y, Quý Hoài Chân lại gượng cười, vô tội nói: “Ngươi kể tiếp đi, xem ta có nhớ ra được không. Biết đâu hai ta lại có duyên trời định, bao nhiêu năm nay toàn lãng phí trôi qua.” +

“Đúng là duyên trời định.” Yến Trì gật đầu một cái, còn chưa kịp nói tiếp, bờ vai đã bất ngờ bị ai đó đấm một cái. Cậu ngoảnh đầu lại oai oái la lên: “Huynh đánh ta làm gì!” +

Quý Hoài Chân lạnh lùng đáp: “Có con bọ bay đậu trên vai ngươi, ta đập giúp ngươi thôi. Đừng để ý đến ta, cứ nói chuyện của ngươi đi, kể tiếp cái đoạn duyên trời định của ngươi ấy.” +

“Trời lạnh thế này, huynh chỉ cho ta xem bọ bay từ đâu ra vậy.” +

Yến Trì thoáng tủi thân, bèn nói tiếp: “Mười năm trước Di Nhung yếu hơn Đại Tề. Đại ca ta là người ít được yêu thương nhất, tuổi lại lớn nhất, nên trong tộc mới đẩy huynh ấy ra làm con tin. Mẹ ta bị giam hãm ở Sắc Lặc Xuyên đã lâu, có biết bao kẻ chỉ muốn giết bà cho sướng tay. Thay vì ngày đêm sống trong sợ hãi nơm nớp trên thảo nguyên, phụ vương ta bèn lệnh cho mẹ ta mai danh ẩn tích, đi cùng đại ca đến Đại Tề. Khi đó thân phận của ta chưa được thừa nhận, mẹ ta đã quỳ lạy cầu xin phụ vương cho ta đi cùng.” +

Nếu người đến là hoàng tử được cưng chiều thì còn dễ nói, đằng này lại là người ít có hy vọng kế vị nhất, càng đừng nói đến chuyện năm xưa Diệp Hồng Ngọc đã đắc tội với vô số người ở Di Nhung. Chuyến đi này, việc bà có thể sống sót đến được Thượng Kinh đã là ông trời rủ lòng thương. +

Mẹ góa con côi lại đến với thân phận con tin nước yếu, những ngày tháng ở Đại Tề không cần kể chi tiết cũng thừa hiểu họ đã chịu đủ mọi đắng cay. +

Trong mắt người khác, Diệp Hồng Ngọc chỉ là một hoàng phi Di Nhung thất sủng bị nhốt trong chốn thâm cung. Nào ai có thể ngờ rằng người phụ nữ nhếch nhác, gầy gò trước mặt này lại là Diệp Hồng Ngọc uy danh lừng lẫy, khiến mười chín bộ lạc thảo nguyên nghe tên đã khiếp vía? +

Không nhắc đến đại ca của Yến Trì, hắn là hoàng tử, cái ăn cái mặc tuy không thiếu nhưng cũng tạm đủ thôi. +

Chỉ e là mẹ con Yến Trì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải chịu đủ xem thường, chịu đủ nỗi khổ ăn nhờ ở đậu. +

“Vào năm cuối cùng ở Thượng Kinh, ta mười ba tuổi. Năm ấy là đại thọ sáu mươi của thừa tướng đương triều Quý Đình Nghiệp. Ông ấy quyền cao chức trọng, ai cũng phải tới chúc thọ, đại ca cũng dẫn ta đi. Tặng cho ông ấy một thanh trường thương.” +

Quý Hoài Chân ngạc nhiên, chợt nói: “… Đầu thương được rèn bằng tinh khép, là thứ vũ khí sắc bén hiếm có khó tìm.” +

Yến Trì ngẩn ra: “Sao huynh biết? Cây thương đó là của mẹ ta. Thật ra còn có một thanh kiếm cũng đúc từ tinh thép, năm đầu tiên đến Đại Tề, mẹ ta đã dâng nó cho hoàng đế Đại Tề rồi.” +

“Thương, kiếm, đao và cả con dao găm lúc trước ta tặng huynh vốn là một bộ, đều là của mẹ ta.” Yến Trì buồn bã kể: “Vốn dĩ không định mang thương đi nịnh nọt ai, nhưng lúc đó đại ca muốn về Sắc Lặc Xuyên, thừa tướng Quý Đình Nghiệp lại là người có tiếng nói nhất.” +

Đến đây, biểu cảm của Quý Hoài Chân bắt đầu trở nên kỳ quái. +

Cây thương đó y đã từng thấy, nó được đặt ngay trong thư phòng của Quý Đình Nghiệp. +

“Sau khi tặng thương xong, Quý thừa tướng bèn tiếp kiến đại ca. Lúc đó ta chỉ là nô bộc đi theo, không được vào, đành phải chờ ở ngoài sân. Ta bị lạc đường, sau đó liền gặp huynh…” +

“Gặp được ‘ta’?” +

Quý Hoài Chân như hóa đá, cứng đờ trên lưng Yến Trì. +

Lục gia và Quý gia xưa nay luôn bất hòa. Y nhớ rất rõ, vào ngày mừng thọ sáu mươi tuổi của Quý Đình Nghiệp, tuy Lục Thập Di có đến nhưng đặt đồ xuống là đi ngay, chỉ ở lại tiền đường, toàn bộ quá trình đều bị y phái người giám sát chặt chẽ. Hắn làm gì có cơ hội để gặp gỡ Yến Trì? +

Trừ khi —— +

Quý Hoài Chân nhảy xuống đất, đứng trước mặt Yến Trì. Y nắm chặt lấy cánh tay cậu, không hề nhận ra sự khẩn thiết trong giọng nói, sắc mặt trắng bệch hỏi dồn: “Sau đó thì sao?” +

Yến Trì bị phản ứng này làm cho giật mình, chậm rãi nói: “Lúc đó tay huynh đang bưng một đĩa bánh ngọt, huynh vẫy tay gọi ta qua nói chuyện với huynh. Huynh hỏi ta sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt huynh, ta… ta nói huynh đẹp lắm, trông giống mẹ ta. Thế là huynh cười bảo ta ngốc.” +

“Huynh lại hỏi ta sao trông có vẻ không vui. Ta bảo ta nhớ nhà, không có bạn bè, muốn về Vấn Dương cưỡi ngựa. Huynh bảo cưỡi ngựa thì có gì vui, thứ huynh ghét nhất là cưỡi ngựa, chân vừa mỏi vừa nhức.” +

Khi ấy Yến Trì mười ba mười bốn tuổi, tâm tư nhạy cảm và hiếu thắng nhất, còn chịu đủ lạnh nhạt ở Thượng Kinh. Khó khăn lắm mới gặp được một người ngoài đại ca và mẹ ra, vẫn sẵn lòng gần gũi với mình, tự nhiên nảy sinh lòng hảo cảm. +

Lúc đó cậu chỉ ngồi khép nép bên cạnh người ấy, người này hỏi gì cậu liền đáp nấy. +

“Cuối cùng huynh đưa đĩa bánh vân phiến đó cho ta, bản thân không hề động đũa. Ta hỏi huynh tên gì, đi đâu tìm huynh, huynh nói…” +

Quý Hoài Chân nhìn Yến Trì, kinh ngạc tiếp lời: “Ta nói ta là con trai độc nhất của ngự sử đại phu Lục Tranh, tên là Lục Thập Di. Ngươi nói cái tên này nghe thật kỳ lạ, ta bảo là mang ý nghĩa ‘Dã vô cơ dân, đạo bất thập di’¹. Ngươi lại hỏi ta viết chữ ấy thế nào, ta bảo ngày mai qua đi, nếu ngươi vẫn còn nhảy nhót tung tăng được thì đến Tuệ Nghiệp quán ở phố Đông tìm ta, ta đích thân dạy ngươi.” +

⤷¹ Ngoài đồng không có dân đói, ngoài đường của rơi không ai nhặt +

Yến Trì cũng ngẩn ra theo, đột nhiên như kẻ ngốc, ngẩn ngơ nhìn Quý Hoài Chân, dần dần phản ứng lại, chộp lấy cánh tay y, cũng mặc kệ có nắm đau y hay không, khó tin lên tiếng: “Huynh nhớ ra ta rồi? Ta biết là huynh sẽ nhớ mà, ta biết ngay… ta biết ngay mà.” +

Cậu vui mừng ra mặt, nói năng lộn xộn, dang tay ôm chầm lấy Quý Hoài Chân vào lòng. +

Lực tay lớn đến mức như muốn khảm chặt y vào trong cơ thể, hận không thể hòa làm một, mãi mãi chẳng chia lìa. +

Chỉ nghe Yến Trì nghẹn ngào nói: “Ta biết huynh sẽ không quên ta mà. Ta biết ngay… huynh là người đầu tiên đối xử tốt với ta sau khi đến Thượng Kinh, ta biết ngay mà…” +

Cậu chỉ mải kích động, chẳng chú ý tới biểu cảm như gặp ma của người trong lòng. +

Quý Hoài Chân nhớ ra rồi. Y nhớ chứ, đương nhiên là y nhớ. +

Chỉ là còn chưa kịp mừng vì y mới là duyên phận trời định của Yến Trì, rằng người Yến Trì gặp gỡ ở Thượng Kinh là mình chứ không phải Lục Thập Di! Thì y đã kịp nhận ra, Yến Trì nghĩ sai rồi… +

Yến Trì nghĩ sai hoàn toàn rồi. +

Y không hề muốn đối xử tốt với cậu. Y chỉ không coi mạng sống của cậu ra gì, trong lòng đang nghẹn một cục tức, nên muốn lôi một người nào đó ra trút giận. +

Năm đó y đã lập mưu tính kế Lục Thập Di, cướp đi đồ vật mà hắn yêu thích nhất, còn nhân cơ hội chặt đứt không ít cánh tay đắc lực của hắn. +

Nhưng Quý Đình Nghiệp biết chuyện lại nói y tự cho là thông minh. Lúc đó ông bỏ qua không nói, cũng không nổi cơn thịnh nộ, mà lại ngay trong đại thọ sáu mươi tuổi của mình, vào lúc Quý Hoài Chân lấy danh nghĩa trưởng tử Quý gia đang nổi đình nổi đám, đã “thưởng” cho y một đĩa bánh vân phiến. +

Từ nhỏ đến lớn, Quý Đình Nghiệp luôn “thưởng” cho y đủ loại đồ ăn. +

Đôi khi ăn vào thì đứt ruột nát gan, nằm trên giường ôm bụng đau quằn quại. Đôi khi ăn vào thì lại nóng lạnh thất thường, khiến người rét run bần bật, nôn thốc nôn tháo đến mức thức ăn từ hôm trước cũng bị nôn hết ra ngoài. +

Khi ấy Tiêu Kim đài vừa mới thành lập, chính là thời kỳ hoàng kim uy thế lẫy lừng nhất của Quý Hoài Chân. Y tự cảm thấy lông cánh đã đủ cứng cáp, sao có thể cam tâm để mặc người ta thao túng nữa? +

Tuy không biết đĩa bánh hôm ấy có giống như những lần trước sẽ khiến y chịu đủ đau khổ, sống dở chết dở hay không. +

Nhưng trong mắt y, đĩa bánh vân phiến này giống như thuốc độc rắn rết, muốn đánh tan chút vốn liếng chống lại Quý Đình Nghiệp mà y vất vả lắm mới tích cóp được trở về nguyên hình, sao y có thể nghe lời răm rắp? +

Y mang trong lòng nỗi căm phẫn, hận thù ngút ngàn. Những tủi nhục giày vò phải chịu từ nhỏ đến lớn, tại thời khắc này đã bị thúc đẩy đến đỉnh điểm. +

Quý Hoài Chân muốn giết người cho hả giận, muốn túm bừa một người để hành hạ. +

Người phàm như kiến cỏ, nhưng trên đời này kiến cỏ ngàn vạn, tại sao chỉ một mình y xui xẻo? Tại sao Lục Thập Di có tất cả, còn vận mệnh của y lại tồi tệ đến nhường này? +

Đúng lúc này, y nhìn thấy Yến Trì. +

Thấy cậu quần áo đơn sơ, bên cạnh không có người đi theo, không biết là nô bộc của công tử nhà nào. +

Chẳng quan trọng, nếu đã là nô bộc, Quý Hoài Chân sao có thể để cậu vào mắt, trong lòng lập tức nảy sinh một ý đồ hiểm độc —— Chi bằng cứ để tên nhóc này ăn thử, xem thử vận khí của nó ra sao. +

Để xem trên thế gian này, có đúng là chỉ có mỗi Quý Hoài Chân xui xẻo hay không. +

Y lập tức vẫy tay gọi cậu lại. +

Ban đầu thằng nhóc này còn túng quẫn sĩ diện, không chịu dễ dàng nhận ơn huệ của người khác. +

Nhưng Quý Hoài Chân là người thế nào? Khi cười với người ta thì trong đầu đang nghĩ độc kế, lúc tỏ ra tốt bụng thì lại đang tính toán xem kẻ đó sẽ chết như thế nào. +

Dỗ dành một thằng nhóc ngốc nghếch chưa trải sự đời lại còn phải chịu cảnh ghẻ lạnh, chỉ bằng vài ba câu nói kết hợp với khuôn mặt đẹp tựa hoa đào, y đã dễ dàng khiến cậu mê mẩn, tự tay đút cho Yến Trì ăn hết đĩa bánh. +

Đĩa bánh này, cho dù y có ném đi, Quý Đình Nghiệp cũng chẳng làm gì được y. +

Nhưng Quý Hoài Chân lại cứ cố tình không làm vậy. Biết rõ là có độc, y vẫn cứ ép một người xa lạ không thù không oán phải ăn. Ai bảo y lúc này đang buồn chán, ai bảo y đang mang đầy bực tức trong lòng. Có trách thì trách tên này đen đủi, còn xui xẻo đụng phải y ngày hôm nay. +

Ăn xong, vẻ mặt người này ngây thơ, còn ngốc nghếch hỏi y tên là gì. +

Quý Hoài Chân cười khẩy trong lòng, chỉ bằng thằng nhóc nô bộc còn chẳng biết có mạng sống qua đêm nay không, mà cũng có tư cách biết được danh xưng của y sao? +

Vốn dĩ y định xưng rõ tên họ, nhỡ đâu thằng nhóc này không qua khỏi, mai sau xuống đến âm tào địa phủ, cũng dễ bề kêu oan với Diêm Vương xem ai là người hại chết mình. Trên vai y đã gánh đủ nhiều mạng người, tự nhiên sẽ chẳng sợ gánh thêm một mạng nữa. +

Nhưng nghĩ lại, Quý Hoài Chân đột nhiên đổi ý, trong mắt mang theo chút ác độc, sắc mặt vi diệu quay đầu lại, mỉm cười đáp: “Ta là con trai độc nhất của ngự sử đại phu Lục Tranh —— Lục Thập Di.” +

Ngày đó lá trúc xào xạc trong sân, ánh nắng hắt xuống loang lổ. +

Lời nói của Quý Hoài Chân như một cơn gió mát, dáng người y như cây trúc xanh thẳng tắp phía sau. +

Chỉ là ý định bộc phát nhất thời, thuận miệng nói một câu vu oan giá họa không để tâm, thế mà Tiểu Yến Trì lại gật đầu với y, nói rằng cậu đã ghi nhớ. +

Cái gì gọi là bê đá đập chân mình, hôm nay Quý Hoài Chân coi như đã cảm nhận được trọn vẹn sâu sắc. +

Quý Hoài Chân ngơ ra nhìn Yến Trì trước mắt, đột nhiên giơ tay tát một cái thật mạnh vào chính miệng mình. +

Yến Trì giật nảy mình, lập tức đau lòng ôm lấy mặt y, cuống quýt hỏi: “Huynh làm cái gì thế này! Huynh sao vậy? Sao tự dưng đổ nhiều mồ hôi thế…” +

Quý Hoài Chân túm lấy cổ áo cậu, không dám tin nhìn Yến Trì. +

“Chỉ vì như thế? Chỉ vì một đĩa bánh ngọt mà khiến ngươi nhớ nhung ta ngần ấy năm, lặn lội đuổi theo tận Phần Châu?” +

Yến Trì nắm lấy tay y, đưa lên miệng hôn phớt, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là không phải rồi.” +

Quý Hoài Chân lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phải là tốt —— không phải là tốt. +

Y muốn nghe Yến Trì nói với y rằng cậu yêu y. Rằng đó là nhờ quãng thời gian đồng hành chăm sóc, cùng nhau vào sinh ra tử. Mặc kệ là Quý Hoài Chân hay Lục Thập Di, bất kể tốt hay xấu, mặc kệ là quyền thần hay gian thần, người cậu yêu là A Diệu đang đứng trước mặt này. +

Nhưng giây tiếp theo lại thấy Yến Trì cúi đầu xuống. +

Nét e lệ thẹn thùng kia lại không hợp thời hiện ra mặt, khiến Quý Hoài Chân thấy tuyệt vọng, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. +

Quả nhiên, chỉ nghe Yến Trì ngại ngùng nói: “Tất nhiên không phải lần đầu tiên gặp là đã thích huynh. Thật ra lần đầu gặp huynh, ta còn cảm thấy người này hơi kỳ quặc, ăn nói lúc nào cũng sai khiến hống hách, thật sự khiến người ta ghét. Nhưng lúc đó chẳng có ai đối xử tốt với ta, nên ta cứ muốn gặp huynh. Nếu nói bắt đầu để ý đến huynh, thương nhớ huynh, thì phải là vào ngày hôm sau ở Tuệ Nghiệp quán.” +

Quý Hoài Chân: “…” +

Y thừ người ra, ngày hôm sau? +

Quý Hoài Chân nhớ rất rõ, vào tối hôm đó, mắt cá chân của y đã bị người của Quý Đình Nghiệp bẻ gãy, phải nằm liệt giường suốt nửa tháng trời. Sao có thể chạy đến Tuệ Nghiệp quán vào ngày hôm sau được? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)