Skip to main content

Chương 50: Anh sẽ im lặng sao?

dathaiPiter

Đến tòa án, sau khi Cố Tắc An và Hạ Dữ tách ra. Hạ Dữ ở ngoài cửa phòng xử án nhắn một tin cho chị Lạc để xác nhận khi nào họ đến, rồi mới đẩy cửa bước vào hiện trường. +

Vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Tắc An đứng trước bục nguyên cáo, âu phục phẳng phiu, trong tay cầm hồ sơ lật mở từng trang, lật đến trang ảnh bằng chứng thì hơi dừng lại một chút, anh giơ tay đưa ra cho thẩm phán xem. +

“Bị cáo Uông Thuận của vụ án này, là nhân viên được cơ sở dành cho người khuyết tật Xuân Chiêu tuyển dụng chính thức, căn cứ vào điều tra của cảnh sát, lời khai của người bị hại cùng báo cáo giám định do cơ sở y tế đưa ra, chúng tôi có đủ lý do để cáo buộc người này trong suốt khoảng thời gian hai năm, lợi dụng sự thuận lợi của chức vụ để thực hiện hành vi quấy rối thậm chí là cưỡng chế gây thương tích đối với nhiều người bị hại.” +

Luật sư bào chữa của đối phương đứng dậy cố gắng bác bỏ: “Trong bằng chứng do bên công tố cung cấp có một phần lời khai tồn tại yếu tố suy đoán chủ quan.” +

Cố Tắc An giơ tay lật ra thêm một bản giám định y tế: “Điều mà tòa án nên xem xét không phải là người bị hại có ‘cố ý suy đoán’ hay không, mà là sự trốn tránh nhiều lần của bị cáo cùng với tính nhất quán trong lời khai của nhiều người bị hại và tính trùng khớp của dòng thời gian.” +

Hạ Dữ ngồi ở góc ghế dự thính, nhìn Cố Tắc An rành rọt từng chữ chỉ ra những lỗ hổng trong lời khai của kẻ gây hại và sự sơ suất của việc quản lý giám sát. Giọng nói anh không lớn nhưng lại vững vàng mà áp đảo toàn bộ hội trường, không ngờ lại nhìn đến mức có chút nhập tâm. +

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên vài cái, mới kéo cậu từ trong sự tập trung trở về. +

Hạ Dữ móc điện thoại ra xem, là tin nhắn chị Lạc gửi tới: [Người của chúng ta đều đến bên ngoài tòa án rồi, khoảng hơn ba mươi hộ dân.] +

Hạ Dữ nhanh chóng gõ chữ: [Truyền thông mạng liên lạc trước đó cũng đến rồi chứ?] +

Chị Lạc: [Đến rồi, vừa dựng xong máy móc, tạm thời chưa có ai cản trở.] +

Hạ Dữ ngẩng đầu nhìn lướt qua bục xét xử, Cố Tắc An đang xoay người đệ trình một phần tài liệu bổ sung, cậu nhanh chóng trả lời: [Mọi người ở đó tối đa đừng vượt quá mười phút, em đi tìm thẩm phán Tiền trước đây.] +

Chị Lạc: [Được.] +

Văn phòng nhỏ ở phía đông tầng hai của tòa án, cánh cửa dán cái tên “Thẩm phán Tiền” đang khép hờ, trong phòng truyền đến tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy. +

Hạ Dữ dừng lại ở cửa, giơ tay gõ vài cái. +

“Mời vào.” +

Hạ Dữ đẩy cửa bước vào, người bên trong ngẩng đầu, khựng lại một chút mới nở một nụ cười ôn hòa lại hiền từ: “Là… Trò Hạ đó à?” +

Thẩm phán Tiền hơn năm mươi tuổi, đeo một cặp kính lão, tinh thần quắc thước, trên video phổ cập pháp luật trông vừa nghiêm túc lại chính trực mà lúc riêng tư lại có phần nho nhã dễ gần. +

“Vâng, con chính là Hạ Dữ, học sinh của giáo sư Vương ạ.” Hạ Dữ tiện tay nhẹ nhàng khép cửa lại: “Làm phiền thẩm phán Tiền rồi ạ, em đến vì muốn nhờ thầy giúp một việc.” +

“Ừm, lão Vương đã nói với tôi một chút rồi.” Thẩm phán Tiền tháo kính đặt lên bàn, bảo Hạ Dữ ngồi xuống ghế sô pha: “Em nói trước đi.” +

“Là về chuyện giải tỏa khu đất ở vịnh Kim Liễu.” Hạ Dữ ngồi đối diện ông, hai tay kính cẩn đặt chồng lên nhau trên đầu gối: “Tình hình bên đó khá phức tạp, rất nhiều người dân ngay cả quyền lợi cơ bản cũng chưa nắm rõ đã ký tên nên điều này khiến cho những người dân còn lại không muốn ký tên rất bị động, hơn nữa khu đất bên đó vẫn chưa đến thời hạn giải tỏa.” +

Lông mày thẩm phán Tiền động đậy, ánh mắt trầm xuống vài phần: “Có người muốn cưỡng chế giải tỏa sao?” +

“Vâng, quá trình trưng thu hiện tại không được minh bạch cho lắm.” Hạ Dữ lấy điện thoại ra, bấm mở tài liệu thỏa thuận đưa cho thẩm phán Tiền: “Phương án bồi thường trên đó thay đổi hết lần này đến lần khác, rất nhiều người lớn tuổi ký vào thỏa thuận để trống, các điều khoản hợp đồng cũng có chút mơ hồ. Mà đêm hai ngày trước, nhà của bạn em còn bị người ta đập cửa.” +

Thẩm phán Tiền nhìn tài liệu trên điện thoại, một lát sau mới nói: “Tôi hình như biết nơi vịnh Kim Liễu này, người đứng sau không đơn giản đâu.” +

“Vâng, cho nên bọn em định mạo hiểm khởi xướng cuộc chiến dư luận trước.” Hạ Dữ biết địa vị của nhà họ Lý ở Cảng Đô này, hơn nữa đằng sau có người gật đầu thì mới càng không kiêng sợ gì: “Luật sư của bọn họ nói năng đâu ra đấy, lừa phỉnh những người dân đó mau chóng ký tên dọn đi.” +

Thẩm phán Tiền nghe chăm chú, gật đầu: “Ừm, những chuyện tương tự không hiếm gặp, em muốn tôi…?” +

“Em biết thầy đang làm video phổ cập pháp luật, luôn giảng giải rất thực tế lại rất được yêu thích, nếu có thể cháu hy vọng bác có thể ra một tập video về các vấn đề thường gặp trong việc trưng thu và giải tỏa đất đai.” Hạ Dữ chân thành nhìn ông: “Để những người dân đang muốn ký tên đó có thể biết rõ hơn bản thân có những quyền lợi gì, hơn nữa video của thầy còn có thể tăng cường sức nóng và mức độ quan tâm cho chuyện này, cho dù đứng sau có người thì bọn họ cũng không dám có hành động gì khác.” +

“Suy nghĩ không tồi đấy.” Thẩm phán Tiền đưa trả điện thoại lại cho Hạ Dữ, im lặng giây lát, lúc cất lời giọng điệu trở nên thận trọng: “Nhưng chuyện này quả thực hơi nhạy cảm, thầy cũng từng nói về các quy định pháp luật của địa phương, chỉ là phải nắm vững chừng mực, em muốn tăng cường sức nóng thì được nhưng tuyệt đối không thể dùng cảm xúc để thao túng dư luận.” +

“Điều này em hiểu ạ.” Hạ Dữ gật đầu. +

Hai người lại thảo luận một lúc về góc độ tiếp cận và nội dung của video phổ cập pháp luật, sau khi thảo luận xong Hạ Dữ đứng dậy cúi người một cách chân thành: “Cảm ơn thầy, thẩm phán Tiền.” +

“Cảm ơn gì chứ.” Thẩm phán Tiền xua tay: “Người thuộc hệ thống tư pháp chúng ta không phải chỉ biết nói về sự công bằng trên bục xét xử đâu.” +

Hạ Dữ rời khỏi văn phòng, cuối hành lang có hơi ồn ào, cậu đứng ở vị trí sát cửa sổ nhìn thấy trong sân lục tục có người đi vào đi ra, gửi cho chị Lạc một tin nhắn: [Truyền thông quay chụp xong chưa ạ? Tình hình bên phía mọi người thế nào rồi?] +

Không lâu sau, chị Lạc trả lời tin nhắn: [Chụp xong rồi, bọn chị vừa đi xin lệnh cấm, nhưng vẫn phải làm theo quy trình.] +

Hạ Dữ lại gõ chữ: [Vậy bây giờ mọi người về trước đi, đừng đợi người vây xem đông rồi bị nói thành tụ tập gây rối, chờ video phổ cập pháp luật của thẩm phán Tiền cùng lan truyền trên mạng, gây áp lực cho tập đoàn họ Lý và người đứng đằng sau hắn.] +

Chị Lạc nhanh chóng trả lời: [Hiểu rồi.] +

Hạ Dữ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào lại túi quần, xoay người đi xuống tầng một, quay về hiện trường xét xử của Cố Tắc An, anh đang đứng trước bồi thẩm đoàn trình bày lời kết án. +

“Cơ sở dành cho người khuyết tật Xuân Chiêu vốn dĩ nên là nơi nương tựa của những người bị hại này, nay lại vì chế độ lỏng lẻo và thiếu hụt sự giám sát mà biến thành nơi dung dưỡng tội ác cho một số kẻ, đây không phải là một vụ phạm tội cá nhân đơn giản mà là gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ hệ thống.” +

Ngón tay của Cố Tắc An gập lại gõ gõ lên tập hồ sơ trước bàn của họ, gõ một cái, âm thanh đó cực kỳ nhẹ mà lại nặng nề như gõ vào trái tim của mỗi người có mặt tại hiện trường. +

Tòa án chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. +

Ánh nắng từ ô cửa sổ cao chiếu xuống, hắt lên sườn mặt lạnh lùng sắc bén của Cố Tắc An, anh cúi đầu lật mở trang cuối cùng của túi bằng chứng, lấy ra một bức tranh vẽ bằng bút chì, là “người đàn ông vặn vẹo” và “căn phòng không thể nói” do một người bị hại lén lút vẽ lại. +

Anh giơ bức tranh đó lên cho tất cả mọi người xem, bên trên không có màu sắc chỉ có trắng đen, giọng nói giống như một thanh kiếm đã thu lại sự sắc bén, kiềm chế nhưng lại dõng dạc đanh thép: “Bọn họ đã nói ra sự thật, tiếp theo có phải là nên đến lượt chúng ta đưa ra phản hồi rồi không?!” +

Hạ Dữ ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn Cố Tắc An đang nghĩa chính từ nghiêm cáo buộc một kẻ gây hại khác, chợt nhớ đến Thiên Uyên. +

Phản hồi mà em ấy nhận được thì sao? +

Cái gì cũng không có, chỉ có một cái chết không ai hay biết. +

Khoảnh khắc búa tòa án gõ xuống, phiên tòa kết thúc. +

Cố Tắc An gập hồ sơ lại, hướng về phía thẩm phán gật đầu chào hỏi, lại nhỏ giọng nói vài câu với thư ký tòa án về việc sắp xếp bổ sung tài liệu rồi cởi áo khoác âu phục vắt trên khuỷu tay, xoay người đi về phía cửa. +

Hạ Dữ đã đứng ở đó tựa vào khung cửa, hai tay đút túi, khóe môi vương ý cười nhàn nhạt nhưng lại không hề có chút nhiệt độ. +

“Lời kết án lúc nãy của anh rất lay động lòng người.” Cậu nói: “Đặc biệt là việc phục dựng lại tâm lý của người bị hại.” +

Cố Tắc An cười một cái rất nhạt, cúi đầu phủi phủi nếp nhăn ở vạt áo sơ mi. +

Hạ Dữ nhìn nếp nhăn đó bị tay anh từ từ vuốt phẳng, đột nhiên bước đến gần anh một bước, đợi khi Cố Tắc An ngẩng đầu lên thì tầm mắt vừa vặn chạm nhau, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét không dễ nhận ra: “Lúc nãy anh nói ‘người bị hại không nên im lặng’, ‘sự thật nên được nhìn thấy’ rất truyền cảm, vậy nếu như không phải vì Hội Liên hiệp Phụ nữ, anh biết một cô gái đã bị hãm hại thì anh sẽ im lặng sao?” +

——————– +

Tác giả: Các cục cưng ơi, ngày mai có thể sẽ không có chương mới cũng có thể sẽ có, tạm thời xin phép nghỉ một ngày ở đây nhé, moah~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.