Chương 49: Sự xung động không thể kiểm soát

Cố Tắc An tựa vào lưng ghế sô pha, anh cúi đầu nhìn điện thoại một lát, giọng điệu nhàn nhạt cất lời: “Đoạn video kia là do bạn cậu đăng lên à?” +
Hạ Dữ vẫn rúc trên giường, đang nhắn tin cho chị Lạc và trả lời ậm ờ một câu: “Ùm, đúng là thế.” +
“Không tồi, biết dẫn dắt dư luận trước.” Cố Tắc An ánh mắt không rời khỏi màn hình, lướt lướt những bức ảnh trên mạng: “Người bạn đó của cậu, chắc hẳn là có một luật sư đang giúp đỡ.” +
Hạ Dữ nghe không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn anh: “Gì cơ?” +
Cố Tắc An cất điện thoại đi: “Hơn nữa tôi vừa xem trên mạng rồi, thỏa thuận giải tỏa của bọn Lý Bách Ninh có vài chỗ cài cắm câu chữ, giấu giếm các điều khoản chuyển dời trách nhiệm và giới hạn bồi thường, người bình thường căn bản không nhìn ra được, vài tờ tài liệu mà bạn cậu đăng lên đó, chú thích khá tỉ mỉ, người có thể nắm bắt được điểm này… Không phải một chủ hộ tùy tiện nào cũng có thể làm được.” +
Trong lòng Hạ Dữ giật thót, chớp chớp mắt: “Anh cảm thấy vị luật sư đó cũng được sao?” +
“Rất tỉ mỉ, để những người trẻ ở văn phòng luật của tôi xem hợp đồng giải tỏa của bọn Lý Bách Ninh cũng chưa chắc đã làm được chi tiết đến vậy.” Cố Tắc An giơ tay day day mi tâm: “Video đe dọa cùng với vài lỗ hổng trên thỏa thuận, bây giờ đã nắm giữ được phần lớn quyền chủ động rồi.” +
Hạ Dữ nghe Cố Tắc An nói như vậy, trái tim đột nhiên giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng gảy một cái. +
Cậu lại uống một ngụm nước, giả vờ như không có chuyện gì tựa về đầu giường, ánh mắt lơ lửng hướng lên trần nhà, uể oải nói: “Thì… Là bạn tự tìm thôi, cụ thể em cũng không rõ.” +
Đây là do tự bản thân cất công lật tìm các tài liệu cũ của dự án xây dựng đô thị tại địa phương, tra cứu các tiêu chuẩn pháp lý về trưng thu trong vòng gần năm năm, còn có cả các án lệ tranh chấp giải tỏa ở khắp nơi mới làm ra được. +
Cố Tắc An “ừ” một tiếng, lấy tài liệu vừa nãy đặt ở bên cạnh đặt lại lên đầu gối rồi tiếp tục xem. +
Hạ Dữ lặng lẽ liếc anh một cái, có thể được một chuẩn mực của ngành như Cố Tắc An khen ngợi trong lòng cũng có chút vui vẻ, hơn nữa những người trẻ tuổi ở văn phòng luật Quân Thái kia còn bị anh chê bai. +
Cậu nén lại ý cười nơi khóe miệng, giả vờ như đang suy nghĩ điều gì đó hừm một tiếng, lại tự lẩm bẩm để xác nhận lại một chút: “Vậy… Cũng khá tốt nhỉ.” +
Cố Tắc An không đáp lời, đứng dậy cầm lấy áo vest từ trên lưng ghế sô pha mặc vào. Anh chọn một chiếc cà vạt màu xanh lam đậm từ phòng thay đồ, vừa thắt vừa từ trong phòng thay đồ bước ra: “Cơ thể cậu cảm thấy thế nào rồi?” +
“Ừm…” Cơ thể của Hạ Dữ mặc dù không tốt hơn lần trước là bao, nhưng ít nhất không bị sốt, liền nói: “Không có gì, một lát là khỏe thôi.” +
Huống hồ cũng không có tư cách ra vẻ gì trước mặt Cố Tắc An, đây vốn dĩ chính là cái giá mà bản thân lựa chọn. +
Cậu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, thực ra vẫn còn khá sớm, chưa đến bảy giờ nhưng cậu lại thấy Cố Tắc An đã mặc xong quần áo, có chút ngạc nhiên: “Hôm nay anh không đi chạy bộ sao?” +
Tay thắt cà vạt của Cố Tắc An khựng lại một chút, động tác rõ ràng chậm lại một nhịp rồi nhàn nhạt nói: “Có việc cần xử lý.” +
“Ồ…” Hạ Dữ gãi gãi một túm tóc vểnh lên ở sau gáy. +
Thực ra Cố Tắc An trước nay không thích sự thay đổi và anh cực kỳ kỷ luật, cho dù thật sự có việc cũng sẽ không làm lỡ việc chạy bộ buổi sáng. +
Chỉ là lần trước anh ấy chạy xong trở về thì phát hiện Hạ Dữ cả người sốt đến mê man, biết bản thân tối qua vẫn chưa hoàn toàn kiềm chế được, cho nên hôm nay đặc biệt nán lại thêm một tiếng, ngồi trên sô pha một lát để xác nhận Hạ Dữ không phát sốt nữa. +
Hạ Dữ hơi khó nhọc thò chân phải từ trong chăn ra, muốn chui người ra khỏi ổ chăn, trong lúc ngọ nguậy cổ áo không biết từ lúc nào đã tuột xuống vai, ngọ nguậy được một nửa thì cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Anh bây giờ là phải đi rồi sao?” +
Cố Tắc An rũ mắt nhìn cậu, đường nét cơ bắp của chân phải lộ ra rất đẹp, ở mắt cá chân có một vết hằn đỏ do thắt lưng siết qua, trên bờ vai trắng trẻo vẫn còn lưu lại vài dấu răng đỏ sẫm, cổ họng đột nhiên bị một cỗ dục vọng như thiêu đốt chặn lại, xương hàm đang căng lên hơi siết chặt. +
Dáng vẻ lộn xộn do bị chính tay anh ấy giày vò này, đột nhiên khiến anh ấy nảy sinh một loại xung động không thể kiểm soát, dục vọng của anh ấy thường là kiềm chế và có mục đích, nhưng ngay khoảnh khắc này, lại dường như ngay cả ánh mắt cũng bị một loại lực hút nào đó níu lấy, khó mà dời đi. +
“Cậu nghỉ ngơi thêm một lát đi.” Giọng nói của Cố Tắc An hơi khàn, trước khi mở lời thì nén lại một hơi: “Đắp chăn lại đi.” +
Hạ Dữ ngẩng đầu nhìn anh ngẩn người, giây tiếp theo lại tung chăn ra, chân trái lại duỗi xuống sàn nhà: “Anh muốn đi đâu?” +
Cố Tắc An bình thản dời tầm mắt đi, kéo nhẹ cổ áo một cái, xét thấy tâm lý trả thù của Hạ Dữ khá mạnh nên lần này không né tránh về hành tung của mình: “Đến tòa án.” +
“Hôm nay anh có vụ kiện sao?” Hạ Dữ nghe xong thì cả người giống như quên mất cơ thể vẫn còn đau mà đứng dậy, chỉnh lại áo ngủ một chút: “Em có thể đến tòa án dự thính không?” +
Cố Tắc An rõ ràng không ngờ tới: “Cậu đi làm gì? Không cảm thấy chán sao?” +
Hạ Dữ quả thực rất muốn được xem dáng vẻ của Cố Tắc An trên tòa án một lần, nhưng cậu đến tòa án vẫn còn một mục đích khác. +
Hôm nay nhóm mấy chục chủ hộ của chị Lạc sẽ đến tòa án xin lệnh cấm và còn liên lạc với truyền thông, cậu phải đến trông chừng họ, phải canh đúng vào khoảng giữa lúc đảm bảo truyền thông có thể quay chụp được và lúc cảnh sát đến, hơn nữa trước đây cậu từng hỏi qua giáo sư Vương, giáo sư Vương đã cho cậu làm quen với thẩm phán Tiền, thẩm phán Tiền là người rất chính trực lại làm các video phổ cập pháp luật công ích trên mạng khá nổi, cậu muốn đến nhờ thẩm phán Tiền giúp đỡ. +
“Dù sao em cũng không có việc gì không biết đi đâu, kỳ thi chỗ bọn em chả khó tí nào.” +
“Học nghệ thuật rảnh rỗi thế sao?” Cố Tắc An thấy cậu mang bộ dạng cà lơ phất phơ, đột nhiên có chút tò mò: “Cậu học chuyên ngành nào của khoa nghệ thuật?” +
Hạ Dữ nghẹn họng một chút, lúc thay quần áo đột nhiên nhớ đến chuyên ngành của Tôn Viễn: “Điêu khắc.” +
“Rất…” Cố Tắc An nhướng nhẹ mày một cái: “Rất nghệ thuật.” +
Rất… Rất vô dụng, đây mới là điều anh ấy muốn nói. +
Sau khi hai người ra khỏi cửa, Cố Tắc An lái chiếc Bentley rời khỏi khu dân cư, Hạ Dữ ở ghế phụ lái dựa nghiêng vào lưng ghế, khuỷu tay chống trên cửa sổ xe đỡ lấy cằm, cậu thuận miệng hỏi một câu: “Anh tham gia vụ kiện gì vậy?” +
“Về vụ xâm hại tại cơ sở dành cho người khuyết tật.” Cố Tắc An không quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía trước. +
Hạ Dữ thu lại dáng ngồi uể oải lúc nãy một chút, ánh mắt hơi thay đổi: “Anh ư?” +
“Sao thế?” Cố Tắc An nghiêng mặt qua, liếc cậu một cái. +
Hạ Dữ có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu chằm chằm nhìn anh: “Không sao, chỉ là hơi bất ngờ, em cảm thấy anh sẽ không nhận những vụ án thế này.” +
“Văn phòng luật mỗi năm đều sẽ nhận vài vụ viện trợ công ích hoặc các vụ án do một số cơ quan tổ chức ủy thác.” Cố Tắc An vừa xoay vô lăng chuyển làn, vừa nhàn nhạt nói: “Lần này là do Hội Liên hiệp Phụ nữ ủy thác.” +
Hạ Dữ im lặng hai giây, ngay sau đó “ồ” một tiếng: “Hiểu rồi… Là vì hình ảnh xã hội của văn phòng luật.” +
Cố Tắc An không đáp lời, giống như đã nghe thấy, lại giống như căn bản không cần phải đáp lại. +
Bầu không khí trong xe chợt lạnh đi vài phần, một chút hảo cảm với Cố Tắc An vừa nhen nhóm ban nãy, trong khoảnh khắc đó hệt như ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã bị lớp kính chắn lại sạch trơn, Hạ Dữ thu hồi ánh mắt không nói chuyện nữa, ngoảnh đầu chằm chằm nhìn từng hàng bóng cây xanh đang lùi dần về phía sau bên ngoài cửa sổ. +


