Skip to main content

Chương 50: Không chiến

dathaiPiter

Một đám người ngâm mình trong ao, nhìn về hướng mà tiếng nói vọng tới. Đúng như vẻ bề ngoài của nó, cái ao này, hay nói đúng hơn là cái chất lỏng không rõ nguồn gốc này, có chút sền sệt, hệt như một khối thạch trái cây đỏ khổng lồ tĩnh lặng, khiến bọn họ kẹt cứng tại chỗ, không chìm xuống mà cũng không trôi đi theo dòng chất lỏng. +

Lúc này người xem tỏ ra vô cùng khiếp sợ: +

[Anh Nhạn, anh Nhạn tự nhiên lật xe rồi!] +

[Em xin lỗi, dù fail cú này tội thiệt, nhưng em phải cười cái đã.] +

[Những người khác còn thảm hơn nữa haha, còn chưa nhảy được quá nửa cái ao nữa, anh Nhạn tính ra vẫn còn ổn chán] +

[Thôi thì ít ra cũng không chết ai!] +

Phía sau, quái Trùng đuổi theo khựng lại ở ven bờ, không dám lại gần thêm nữa, chỉ phát ra tiếng rít gào không cam lòng, những đôi mắt đỏ rực thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đám người trong ao, rồi rút quân đi như thủy triều. +

Còn ở bên bờ phía trước, đột nhiên xuất hiện một thanh niên, vẻ ngoài tuấn tú, áo quần dính máu, cánh tay và cẳng chân đều quấn băng, đang ngồi trên bờ cao nhìn xuống bọn họ, nhưng biểu cảm lại có thể là coi là thân thiện ôn hòa. +

“Tôi không ngờ là còn có đội chiến đấu khác tìm được đến đây đấy, được cứu rồi, các bạn là ai thế?” Người kia thở phào nhẹ nhõm, nhìn huy hiệu thuộc về Hiệp hội Lính đánh thuê và Quân đoàn Ngân Dực trên người họ, ánh mắt của thanh niên nọ tràn ngập sự tín nhiệm. +

Đoạn đối thoại ở đây có kịch bản, hệ thống trả lời thay người chơi, biểu thị bọn họ là tổ đội đến để tiêu diệt Trùng tộc trên hành tinh An Viễn. +

Người nọ mỉm cười ôn hòa: “Tôi là thành viên đội đặc chiến, cứ gọi tôi là Hoài Viễn là được.” +

[Úi, phó bản này có cả NPC nữa hả?] +

[Có phải NPC chuẩn bị giao nhiệm vụ hong?] +

[Anh trai NPC này hơi bị đẹp mã đó!] +

Nhạn An: “…..” Ngụy Sư Viễn, đến cái tên mà ông cũng lười nghĩ nữa hả? +

Hoài Viễn chu đáo quá mức, còn giải thích cho người chơi đang ngâm mình trong nước: “Chất lỏng trong ao này có lực hút nhất định với không khí xung quanh, không nhảy qua được đâu, nhưng tạm thời sẽ không sao, các bạn có thể từ từ lội qua.” +

Nhạn An khựng lại, thảo nào vừa rồi khi bay lên không trung cậu có cảm giác mình bị kéo tuột xuống, vốn còn nghĩ là… lần này mình đang trong trạng thái tốt nhất, có thể nhảy qua được. +

Không Mặc Quần Dài hỏi: “Chất lỏng trong ao rốt cuộc là gì vậy?” +

Thu Đao Đoạn Thủy thì rất thẳng thắn hỏi: “Thế anh qua đó kiểu gì thế?” +

Hoài Viễn thở dài: “Đây chính là chuyện mà tôi muốn nhờ các bạn, vì đưa tôi đến đây mà đồng đội của tôi… đã bị Trùng tộc bắt đi, tôi muốn nhờ mọi người cứu cậu ấy về.” Hắn dừng lại một chút, bắt đầu kể lại sự tình. +

Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn: Nhiệm vụ tới rồi! +

Ánh mắt Nhạn An tối sầm lại, bất giác nhớ lại— +

Lúc bọn họ rơi vào hang, tình cảnh lúc đó còn nguy hiểm hơn trong game nhiều. +

Trong lúc dọn dẹp Trùng cấp A của một hành tinh nào đó, bốn người bọn họ đã chia ra hai đường, Ryan và Shelly phụ trách trinh sát trên không ở những khu vực trống trải, còn Nhạn An và Quý Hoài Ninh phụ trách tìm kiếm ở trong rừng rậm. +

Vì khi đó còn chưa có đủ kiến thức về những loài Trùng tộc hiểm ác, nên dù rằng bọn họ đã cực kỳ cảnh giác khi bước vào hang động tối tăm, nhưng lại không hề chú ý đến nguy hiểm dưới chân— +

“Quý Hoài Ninh!” Nhạn An kinh ngạc, không kìm được mà gọi cả họ cả tên Quý Hoài Ninh. +

Trong lúc rơi xuống, Quý Hoài Ninh lập tức sử dụng lợi thế chiều cao, ôm chặt Nhạn An vào lòng, gần như bao trọn cả cơ thể cậu, lấy thân mình làm đệm phía dưới. +

Quý Hoài Ninh không trả lời. +

Nhạn An cố gắng giãy giụa, nhưng lại bị hai tay Quý Hoài Ninh ghìm chặt, chỉ có thể nằm trong lòng hắn cảm nhận hương gỗ ấm áp quẩn quanh thân hắn không dứt, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn, mang theo sự gấp gáp, như đang bảo vệ một báu vật mà hắn vô cùng trân quý. +

Khoảnh khắc rơi xuống dường như rất dài, lại ngắn ngủi như ánh sáng chớp tắt— +

“ẦM!” +

Dù đã có giáp bảo hộ để làm đệm giảm xóc, Quý Hoài Ninh vẫn bị thương rất nặng, trong hơi thở ấm áp lẫn cả mùi máu tanh. +

“Quý Hoài Ninh! Anh!” Nhạn An tức muốn hộc máu, lấy túi đồ cứu thương ra cố gắng cầm máu cho hắn. +

Quý Hoài Ninh ngắt lời cậu: “Trong tình huống hiện tại, chúng ta giữ được chiến lực của một người là giải pháp tối ưu rồi.” +

“Nhưng—” Tại sao không phải là chính bản thân anh? +

“Đừng làm nũng, tôi là đội trưởng, nghe lời tôi.” Quý Hoài Ninh bất đắc dĩ nhấc bàn tay run run lên xoa đầu Nhạn An. +

Nhạn An không rảnh mà bực bội cằn nhằn như lúc trước, chỉ vội vàng nắm tay Quý Hoài Ninh: “Đừng động đậy!” +

Trong hang động dưới lòng đất, tiếng sột soạt đang ngày một gần hơn, là lũ quái Trùng lần theo mùi máu. +

Quý Hoài Ninh thúc giục cậu: “Em phải đi đi.” +

Nhạn An không thể tin nổi: “Anh muốn tôi bỏ lại anh ở đây á? Anh điên rồi à?” +

Quý Hoài Ninh chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm. +

Bóng quái Trùng tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng gần, hệt như ma trảo chuẩn bị nuốt chửng con người. +

Nhạn An cười lạnh một tiếng, cố tình không nhìn vào mắt hắn, cậu đột ngột gồng mình, vác Quý Hoài Ninh chạy về phía trước. +

“Em—” Quý Hoài Ninh trợn trừng. +

“Im miệng đi, cẩn thận cắn đứt lưỡi.” Nhạn An khịa hắn một câu cuối, rồi chạy trối chết về phía trước. Từ trên cao rơi xuống, mặc dù được Quý Hoài Ninh đỡ, nhưng cậu cũng khó mà tránh khỏi ảnh hưởng, xương cốt toàn thân đều đau nhức, nhưng cậu chỉ có thể liều mạng chạy tiếp, chạy tiếp, đến mức trong cổ họng cũng bắt đầu nổi mùi rỉ sắt. +

Lối đi sâu thẳm dần kéo dài, ở cuối hang động đá vôi xuất hiện một cái ao, chặn đường tiến bước của hai người. Quái Trùng phía sau kích động phát ra tiếng kêu xì xào, dường như chúng đã biết hai con mồi này đã biến thành cá trong chậu, hết đường chạy trốn. +

Nhạn An đã gần như kiệt sức, rõ ràng cậu đã không còn đủ sức để nhảy qua với trọng lượng của hai người. +

Gắng gồng lên chút sức lực cuối cùng, gần như dựa vào một hơi thở để chống đỡ, cậu dồn sức nhảy một cái, rồi hai vung hai tay về phía trước đẩy một phát— +

“Tùm—!!” +

Nhạn An rơi tõm xuống ao. +

“Nhạn An!!” +

Quý Hoài Ninh được Nhạn An mượn đà đẩy lên bờ đối diện, ngã xuống đất, bên cạnh còn rơi hai hộp cứu thương, không biết người này kiếm đâu ra thời gian mà ném chúng qua, hắn quay đầu giận dữ nhìn cậu. +

Nhạn An lộ ra nụ cười đắc ý: “Đội trưởng, đoạn tiếp theo giao cho anh nhé.” +

Đây chắc chắn là thời cơ hoàn hảo để ‘công thành thân thoái’ rồi. Cậu thỏa mãn nghĩ. +

Có điều… +

Nhạn An kiệt sức ngồi trong chất lỏng dưới ao, vẫn chẳng có gì xảy ra. +

Nhạn An: “?” +

Nhạn An có hơi xấu hổ: “Khụ… cái này, hình như không làm chết người đâu?” +

Quý Hoài Ninh: “……” +

Lần này đến lượt Quý Hoài Ninh cười lạnh: “Vậy thì em cứ ngồi ở đó đi.” +

Sau đó hắn cũng chẳng nhìn Nhạn An nữa, tự ngồi băng bó vết thương, nghỉ ngơi lấy sức. +

Nhạn An ngồi trong đống thạch này, khá là chán. Gắng sức một chút, cậu rút ra ra khỏi đống thạch, lại gắng sức moi một túi dung dịch dinh dưỡng ở trong người ra, bắt đầu bổ sung thể lực. +

“Rốt cuộc trong ao này là cái gì?” Nhạn An vẩy vẩy chất thạch còn dính trên tay, cũng không có cảm giác đau đớn hay bị ăn mòn gì cả. +

Quý Hoài Ninh cau mày, nhìn chất lỏng dưới ao, hắn vốn đã chịu thương chưa hồi phục, lại còn bị ném xuống đất, giờ gần như chẳng nhúc nhích được. +

“Chất lỏng có độ dính này, hơi giống…” thứ mà Trùng tộc rất thích ăn… Quý Hoài Ninh cố gắng nhớ lại, mất máu khiến đầu óc hắn hơi choáng váng, dường như đã từng thấy thứ này ở đâu đó, là cái gì nhỉ… +

“Vù vù—” +

Tiếng vo ve của cánh Trùng rúng động, từ xa vọng lại gần— +

Lời còn chưa dứt, hai người nhìn về phía trước, một bóng đen thong thả bay tới, đồng tử Nhạn An co rụt lại: +

Là loại Trùng biết bay ư? Sao có thể? +

Trùng tộc có rất ít loài biết bay, dù có bộ phận cánh côn trùng, nhưng cũng chỉ là bộ phận làm cảnh bị teo lại mà thôi. Chỉ có rất ít loài bị biến dị trong môi trường đặc biệt, có cánh phát triển, mới có thể chịu được trọng lượng cơ thể Trùng. +

Trong chớp mắt, Quý Hoài Ninh hô lên: “Cả cái ao này là keo đặc quý giá trong lòng hành tinh, Trùng có thể ăn cái này để tiến hóa, đây là—” là nhà ăn của nó! +

Hắn chưa kịp nói xong, con quái Trùng đã bay lên phía trên cái ao, chậm rãi hạ xuống, nó thấy trong ao có thêm một người, có chút hưng phấn tiến lại gần Nhạn An. +

Dù sao thì với Trùng tộc, con người và keo đặc trong ao đều là thức ăn của nó. Nếu một ngày đẹp trời nó bước vào nhà ăn, đột nhiên phát hiện trên bàn ăn cơm có thêm một món ăn kèm, dĩ nhiên là sẽ rất vui rồi. Còn cái người ở trên bờ bên cạnh, ăn xong đứa trong ao rồi ăn tiếp cũng được. +

 Nhạn An nhìn chằm chằm con quái Trùng đang từ từ tiến lại gần, bàn tay chìm trong ao sờ soạng, dùng sức rút ra một con dao nhỏ trên người. +

Thấy con quái không hứng thú với mình, Quý Hoài Ninh nghiến răng, nhìn động tác của Nhạn An: “Nhạn An, em định làm gì?!” +

Khóe miệng Nhạn An lộ nụ cười hung ác, dù bị kẹt trong lớp keo mềm mại, cậu vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế, nắm chặt con dao nhỏ dồn lực chờ sẵn, dưới lớp đồng phục tác chiến rách nát có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp gọn gàng đẹp mắt. +

Quái Trùng tiến lại gần, bóng tối bao phủ khuôn mặt Nhạn An, đôi mắt đen như mực của cậu lại sáng ngời như sao. +

Hai mét, một mét— +

Sau đó, đâm—! +

Sắc lạnh chợt lóe, cậu nhắm đúng điểm yếu dưới bụng con quái Trùng, gắt gao đâm thẳng con dao nhỏ vào khe hở ở giữa lớp giáp cứng của nó. +

“GRÀO—” Con quái Trùng đau đớn, theo bản năng giãy giụa, đập cánh liên tục, rồi lại bay lên cao, muốn hất cái gánh nặng không mời mà đến kia đi. +

Nhạn An không để nó toại nguyện, vẫn không buông tay, ngược lại còn đẩy con dao vào sâu thêm mấy tấc, mượn lực của nó để kéo bản thân ra khỏi ao keo, tay kia dùng hết sức nắm bên hông con quái, cố gắng cố định chặt bản thân trên người con Trùng. +

Quái Trùng bay lảo đảo trên không trung, mu bàn tay Nhạn An đã nổi đầy gân xanh, bắt được thời cơ lật người cưỡi lên lưng nó. +

Mặc dù con quái này dựa vào việc ăn keo để tiến hóa, nhưng đặc tính cánh Trùng bẩm sinh yếu ớt cũng không thể thay đổi, nên tốc độ bay của nó không nhanh. Nhưng lần này xem như họ gặp phải con cứng cựa, biên độ rung cánh của nó đạt đến tần suất trước giờ chưa từng có. Ngay khoảnh khắc dao của Nhạn An rời khỏi thân con quái Trùng, nó nắm được thời cơ, mang theo Nhạn An điên cuồng bay về nơi sâu hơn trong hang động. +

“Nhạn An—” Quý Hoài Ninh ngồi nguyên tại chỗ, mắt đỏ như sắp nứt ra, nhưng hắn không nhúc nhích được, chỉ đành bất đắc dĩ đấm một quyền xuống mặt đất. +

…… +

“Nên là, chuyện đại loại là vậy đấy, đồng đội tôi bị Trùng tộc mang vào sâu trong hang, các bạn có thể cứu cậu ấy không?” Trong game, NPC Hoài Viễn, hay nói cách khác là ảo ảnh của Quý Hoài Ninh, hỏi bọn họ. +

Sau khi NPC Hoài Viễn nói xong, trước mắt mọi người hiện ra một [Nhiệm vụ đặc biệt]: +

Cứu đồng đội của Hoài Viễn, tiêu diệt [Trùng Tộc Phi Dực]! +

Nhạn An khịt mũi coi thường cái thiết kế nội dung của Ngụy Sư Viễn, nghi ngờ cái thằng này sợ bị cậu chửi là vì trong nhiệm vụ mô phỏng chuyện xưa này, cậu bị hạ thấp sức mạnh, trong khi kết cục của câu chuyện năm đó là cậu đã một mình giết chết con quái Trùng kia. +

Nếu thật sự phải chờ người khác đến cứu thì cậu và Quý Hoài Ninh còn lâu mới sống sót trở về được. +

Sau khi tự động nhận nhiệm vụ, NPC Hoài Viễn ưu tiên kéo Nhạn An ở gần nhất lên. +

Những thành viên ở gần bờ bên này được Nhạn An hoặc Hoài Viễn ở trên bờ kéo lên, những ai đã được kéo lên lại quay lại kéo những người khác. Những người ở giữa ao, cách bờ một khoảng thì đã có phi công điều khiển tinh hạm bay bên trên, thò nửa người ra khỏi cabin rồi nhấc từng người lên như nhổ củ cải, sau đó vận chuyển vào bờ. +

Không lâu sau, tất cả mọi người toàn thân dính đầy chất keo màu đỏ, đều đã lết được lên bờ bên kia, hoặc ngồi hoặc nằm vật ra đó. +

“Sao tôi cứ cảm thấy cái phó bản này mệt mỏi thế nhở? Rõ ràng cái game này không gây ảnh hưởng đến cảm giác trên cơ thể thật mà?” Mạc Đại Ca thở hổn hển, cậu ta chính là người bị nhổ củ cải tốn nhiều sức nhất. +

“Không phải ảo giác của cậu đâu, tôi cũng thấy thế.” Ở bên cạnh, Dưa Muối Không Cần Cay đang dựa vào người cậu ta, gật đầu phụ họa. Thanh niên này chính là củ cải nhổ tốn sức thứ hai. +

“Hai cậu gà vl, đã bảo là đừng có ru rú ở nhà chơi game suốt ngày, ra phòng gym giảm mỡ đi, nhảy còn không qua nổi nửa cái ao, còn lại phải được người ta kéo ra, có mất mặt không hả?” Thập Nhị Dạ ở bên cạnh cực kỳ đắc ý, anh ta lên bờ sớm hơn hai người này. +

“Thôi đi ạ, khoe khoang cái gì, không có em giám sát thì anh chịu đi à?” Thiên Thụ ở bên cạnh cắt ngang. +

“Rồi rồi, đây đâu phải giải nhảy xa trong hội thao đâu? Có cần tôi trao giải nhì giải ba cho mấy cậu không?” Thu Đao Đoạn Thủy nhảy xa thứ hai, chỉ sau Nhạn An, lại càng đắc ý hơn, ngoe nguẩy trước mặt họ. +

[Hahahaha đừng ganh đua nữa! Toàn kẻ tám lạng người nửa cân!] +

[Hahaha đứng đây nói hươu nói vượn gì vậy?] +

[Ơ, chị Thiên Thụ với Thập Nhị Dạ là người yêu à! Giờ em mới biết đấy, lại còn chơi crossgender luôn!] +

[Bác bên trên à, bác nói tôi cũng mới biết.] +

[Ngọt quá à!] +

Đám người phía sau trò chuyện rôm rả, Nhạn An là người lên sớm nhất, rất tự nhiên ngồi cùng NPC. +

Ma xui quỷ khiến, dù biết rõ đây không phải Quý Hoài Ninh, Nhạn An với lên tiếng hỏi NPC Hoài Viễn bên cạnh: “Anh… có lo cho đồng đội của anh không?” +

NPC khi đối mặt với người chơi mang biểu cảm ôn hòa, giọng điệu cũng không nhanh không chậm, còn cho mọi người thời gian để đùa giỡn, dù biết rằng đây là thiết lập của hệ thống, nhưng Nhạn An vẫn không kìm được mà nghĩ, khi ấy Quý Hoài Ninh bị cậu bỏ lại một bên cái ao, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu bị con quái Trùng mang đi, không biết trong lòng hắn nghĩ gì. +

Nhạn An hơi ngẩn ngơ che ngực mình lại, ngồi ở vị trí mà Quý Hoài Ninh từng ngồi trong ký ức, trong lòng như một chai nước ngọt bị đổ xuống đất, bọt khí li ti vỡ ra, phát ra tiếng xì xèo, bắn ra những giọt nước yếu ớt, cứ như một trận mưa chua ngọt. +

Hoài Viễn nhìn Nhạn An: “Dù lẽ ra tôi nên lộ biểu cảm đau buồn lo lắng, nhưng tôi tin vào năng lực của cậu ấy. Có các bạn giúp đỡ, hi vọng cho phần thắng của cậu ấy cũng sẽ tăng lên, tránh cho cậu ấy bị thương quá nhiều.” Trên mặt NPC là nụ cười ôn hòa bất biến, Nhạn An nhìn vào đôi mắt hắn, nghĩ tới giọng nói khàn khàn trong cổ họng Quý Hoài Ninh khi gọi cậu từ phía sau, im lặng không nói gì. +

“Người” này không giống hắn, cũng không có cách nào để giống được. Nhạn An nghĩ. +

Sau khi nghỉ ngơi xong, mọi người cùng NPC Hoài Viễn đi vào phía sâu trong hang động. +

Có lẽ là do boss bị biến dị vừa mạnh vừa quái gở, đám Trùng tộc cấp thấp bên kia bờ ao không dám đụng vào đống keo đặc trong ao, bên này ao cũng nghiễm nhiên không có tung tích của bất kỳ con quái nào khác. +

“Nếu không ngoài dự tính thì trong hang đá vôi sẽ có không ít lối rẽ, xin nhờ các bạn giúp đỡ tìm kiếm manh mối.” NPC nhắc nhở. +

Tuy nhiên, những lối rẽ này đều rất dễ đoán, có vẻ như nhà làm game cũng cảm thông cho người chơi lết được đến đây đã chịu khổ nhiều rồi, manh mối được cho đều rất rõ ràng— +

Một vật thể nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn pin. +

NPC: “Cái này là vảy…”
Nhạn An: “Đây là vảy rơi từ cánh Trùng tộc, đi bên này.” +

Trên mặt đất đầy rẫy chi thể tàn của Trùng tộc. +

Khỏi cần giải thích, mọi người không do dự chọn con đường này. +

Ở một ngã rẽ nào đó, trên vách đá có những vết rõ ràng do vật sắc nhọn tạo ra. +

Nhạn An kịp thời giải thích: “Đây chắc hẳn là dấu vết do phần nhọn trên vỏ cứng của Trùng tộc quệt vào.” +

NPC: “…” Không tìm nổi cơ hội mở miệng luôn! +

Mọi người cực kỳ kinh hãi, xì xào bàn tán: “Chúng ta có phải đánh thứ này không? Nhìn tình trạng thê thảm của nó thế này, có cảm tưởng là lúc chúng ta đến thì người đồng đội kia đã giết boss xong rồi!” +

“Tui cũng thấy…” +

Nhạn An: “…..” Không giấu gì các bạn, thực tế đúng là như vậy đấy. +

Ở ngã rẽ cuối cùng, trên mặt đất có vài giọt máu đỏ sẫm. Mặt NPC nọ đột nhiên biến sắc, không để ý đám người chơi bên cạnh, chạy vào trước tiên. +

“Ơ, từ từ—” Mạc Đại Ca hành nghề tanker, ít khi thấy có ai dám xông lên trước mặt cậu ta mở quái, nên đã theo bản năng mà gọi NPC. +

“Chắc là thiết lập của hệ thống, kệ đi, không sao đâu.” Nhạn An lắc đầu. +

Họ vội vã đuổi theo. +

Ánh đèn pin chiếu sáng hang động đá vôi cuối cùng, giữa không trung, một con quái trùng đang vỗ cánh liên tục, một bóng người đang ngồi xổm trên lưng nó, cầm súng ngắn dán sát thân dưới của con Trùng mà bắn. Con quái dùng sức một cái, cuối cùng cũng hung hãn hất được người trên lưng xuống. +

“ẦM!” Người kia nặng nề rơi xuống đất. +

“Tiểu Nghiêm—!” Hoài Viễn lo lắng hô tên người kia, chạy tới, đỡ Tiểu Nghiêm dậy, đưa cậu ấy đến góc hang động đá vôi, giúp cậu ấy băng bó cầm máu. +

“Tiểu Nghiêm”, à không, bản gốc Nhạn An: “…” Cái sở thích đặt tên của thằng cha Ngụy Sư Viễn này thực sự… lẽ nào không có đồng nghiệp nào giúp cậu ta cái khoản này sao? +

Con boss có vẻ đã thương tích đầy mình, cánh nó tróc một mảng lớn, trên người cũng có ít nhiều vết thương, nhưng đối diện với người chơi, thanh máu của nó vẫn đầy nguyên. +

Không gian trong hang không lớn, nhưng trần hang rất cao, boss có thể bay lượn thỏa thích. Mọi người chuẩn bị xong thì trực tiếp lao lên tấn công, nào ngờ con boss này khác với con boss đầu tiên, không hề có cái giai đoạn gọi là “bảo vệ tân thủ”, mà hung ác một cách bất thường— +

Mạc Đại Ca dẫn đầu tung kĩ năng mở boss, kéo được thù hận của nó, con quái Trùng đang bay lượn như phát điên mà lao về phía Mạc Đại Ca, giáng một đòn nhanh như sét đánh thẳng xuống, kéo người lên, rồi hất văng— +

“RẦM!” Lại một âm thanh cơ thể người đập xuống đất, mặt úp xuống, có vẻ là nặng nề hơn NPC, nghe thôi đã thấy nhức nhức cái má. +

Quay lại nhìn thì thấy Mạc Đại Ca nằm bẹp dí, tên đã xám xịt, máu về 0. +

Mọi người: “….?” +

“Hả???” Ở bên cạnh, Thập Nhị Dạ là mục tiêu thù hận thứ hai của boss. Con boss giải quyết xong mối họa lớn đầu tiên, dợm lao về phía anh ta, khiến Thập Nhị Dạ không nhịn được mà gầm hơn: “Cậu làm sao thế hả? Sao tự nhiên lăn ra chết??” +

“Tôi biết thế qué nào được, ngã chết mà!!!” Bản thân Mạc Đại Ca cũng đang mơ hồ, chửi ngược lại. +

Trong game “Trùng tộc”, ngã từ trên cao xuống sẽ mất máu, trong phó bản đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng ai ngờ được rằng boss sẽ lợi dụng cơ chế này, kéo người ta lên cao rồi ném xuống cho chết tươi! +

“Thế, thế phải làm sao giờ?? Ê ê ê—” Thập Nhị Dạ lùi lại hai bước, tạm thời dựng khiên trước mặt mọi người, cố gắng cản đòn tấn công của con boss. +

Nhưng anh ta chỉ tốn công vô ích, boss lại chơi chiêu cũ, lại lôi người lên, rồi vung một cái— +

‘Phịch’ một tiếng, lại một cái tên nữa hóa xám, cả hai tanker đều nằm bẹp giữa đường. +

“Con boss này gớm thế?! Sao vừa mở màn đã thấy trạng thái máu đỏ vậy?” Thập Nhị Dạ nằm dưới đất la ầm lên. Trạng thái máu đỏ chính là trạng thái cuồng bạo của boss đầu tiên khi máu của nó gần cạn, nhưng con boss này rõ ràng vẫn còn đầy máu mà! +

Hai người nằm đất không khỏi nhìn về phía NPC “Tiểu Nghiêm” ngồi dựa góc tường với ánh mắt kính nể, người nọ cúi đầu, có vẻ đất mất ý thức, mái tóc đen của cậu ấy hơn dài, rũ xuống trước trán, vẫn không nhìn rõ dung mạo. Người này đã giằng co với boss lâu như vậy, bị boss hất thẳng xuống đất mà vẫn chưa chết, không biết là thánh nhân phương nào nữa! 1

Hai tanker đã chết, những người khác dù có cố nhả sát thương đến đâu thì cũng không hết hoảng loạn, nhìn con boss đang tạm thời bay lên không trung, ngừng tấn công. Boss hất một cái là bay một người, sát thương nhiều đến mức tanker còn không trụ nổi, thì ai mà chơi được nó? +

Người chơi cận chiến cũng cực kỳ nhức đầu, boss chỉ cần bay lên cao là bọn họ gần như vô dụng, đánh kiểu gì được? +

Chỉ có mình phi công tinh hạm là có vẻ không bị ảnh hưởng, phi công của đội đề nghị: “Có cần đánh lại không? Hay là để tôi đổi sang loại tàu có thể chở người?” +

Không Mặc Quần Dài lắc đầu: “Theo tôi thì nếu phó bản đã thiết kế cái cơ chế này thì chắc chắn sẽ có cách giải thông dụng, không thể đến mức chỉ dựa vào một nghề mới có thể qua ải đâu, mình cứ thử lại đi. Hơn nữa bên làm game chưa chắc là sẽ để mọi người bình yên xả sát thương đâu, cẩn thận đấy!” +

Quả nhiên, nhà làm game rõ ràng không quên vụ phi công tinh hạm có thể tự do bay lượn trên không. Con boss ở trên không trung quét một vòng, lựa chọn con mồi tiếp theo, nó giơ hai chân trước mang lưỡi dao sắc nhỏ, mài dao ken két rồi chọn khối sắt chướng mắt đang bay lượn như nó! +

“Ớ?” +

Trong phó bản, tốc độ và độ cao bay của phi thuyền đều có hạn chế, nhưng boss thì lại khác, nó vỗ cánh hết tốc lực, đâm thẳng một dao về phía phi thuyền. +

Phi công tinh hạm hoảng hốt điều khiển vô lăng, dù đã kéo động cơ lên hết mức nhưng cũng không kịp né đòn tấn công nhanh như chớp của con boss. +

“ẦM!” Phi thuyền rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng rơi thứ tư trong ngày hôm nay. +

Mọi người: “…..” +

Đội có mười người, chỉ trong chớp mắt đã bay màu mất ba, con boss đại khai sát giới, nhìn như thể chẳng gì có thể ngăn cản được nó. +

Nhạn An nghĩ về trải nghiệm năm xửa của mình, nhìn con boss đang bay lượn trên không trung chẳng chút kiêng nể gì, trong lòng đã có vài phán đoán. +

“Lượt này chắc chết cả đội rồi, không sao, chúng ta lại test thêm cơ chế của boss, lát nữa đi lại!” Không Mặc Quần Dài vỗ vỗ tay, gợi sự chú ý của những đồng đội còn lại. +

“Được!” Mọi người chấn chỉnh lại tinh thần, đáp lại. +

“Khoan đã, cận chiến thử nhảy lên lưng boss xem! Như lúc nãy NPC làm ý!” Đợt tấn công tiếp theo của boss đã bắt đầu, người bị điểm danh là một người chơi cận chiến trong đội, Nhạn An bèn ngẩng đầu gọi. +

[??] +

[Làm được luôn hả?] +

– +

Hết chương 50. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)