Skip to main content

Chương 49: Hang động Alice

dathaiPiter

Trước khi bắt đầu đánh, Thiên Thụ còn bảo: “Tôi đoán là có khi sau này mặt đất sẽ biến thành đầm lầy đấy.” +

Không ngờ là hiện thực còn ảo ma hơn dự đoán của cô một chút. +

Trong lúc đánh nhau, đám cỏ nằm rạp dưới chân tự động biến thành phông nền, rất khó chú ý nên chẳng ai phát hiện, cái thứ trông chỉ như nền này lại có thể đánh lén! +

Máu boss rơi xuống ngưỡng báo động, cỏ dại đang phục sẵn xung quanh lập tức điên cuồng vươn dài, một phần của nó quấn chặt lấy thân con boss, tạo thành một cái kén cỏ xanh kín kẽ, cỏ vốn mềm mại lại trở nên dai và bền, đòn tấn công của mọi người có vẻ như cũng không thể xuyên thủng nó. +

Nói là “có vẻ”, là bởi vì lúc này mọi người trên sân hoàn thành không có ai rảnh để tấn công. +

Cỏ dại cũng leo lên từ dưới chân, tấn công bọn họ— +

Làn sóng cỏ dại cuồn cuộn há to cái miệng máu, như thể có ý thức mà lao thẳng về phía người chơi, cố gắng quấn chặt lấy chân họ rồi kéo xuống. Trong khi đó bùn đất bên dưới lớp cỏ lại giống như Thiên Thụ đã tiên đoán, hóa thành đầm lầy lưu động, muốn kéo con mồi xuống vực sâu. +

Chỉ có phi công ngồi trong tinh hạm là thoát nạn, nhưng cỏ cây lại cố tình vặn ra một sợi dây dài để khống chế hành động của anh ta, khiến tinh hạm không thể nhúc nhích. +

[Cứ tưởng chỉ là đầm lầy, thì ra mình vẫn còn đánh giá thấp con game này…] +

[Game dev: Mi nghĩ quá đơn giản!] +

Lý Cánh Hiên âm thầm gật đầu. +

[Á! Cả đội bị quấn chặt hết rồi, giờ sao?] +

[Chết cha rồi, không lẽ lại chết hết ở đây?] +

Diễn biến quá bất ngờ, ngay cả Nhạn An cũng chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết nhìn cỏ quấn chặt hai chân mình kéo xuống đầm lầy đang nhũn dần dưới chân, hơn nữa còn càng lúc càng bị quấn chặt hơn, càng nhiều cỏ dại leo lên theo ống quần, rõ ràng là muốn quấn người thành một cái kén cỏ. +

Tuy nhiên Nhạn An cũng phản ứng lại rất nhanh, nhân lúc tay còn cử động được, cậu lập tức giương súng bắn vào đoạn cỏ kết nối chân mình với mặt đất. +

Dây cỏ đứt lìa, tuy vẫn còn dính một chút trên chân, nhưng lực kéo tức thì giảm mạnh. +

Đòn đánh có hiệu quá! Tinh thần Nhạn An phấn chấn, liền hướng về phía đồng đội dùng đao laser hô to: “Cắt đứt được cỏ, mau lại đây!” +

Những đồng đội dùng dao kiếm phản ứng nhanh nhất, dễ dàng cắt bỏ mớ cỏ, người đầu tiên dốc sức rút được chân ra khỏi đầm lầy, rồi những người còn lại cũng lần lượt thoát ra. +

Mặt đất trên sân đấu không hoàn toàn bị biến thành đầm lầy, chỉ có những chỗ cỏ dại bắt được người chơi, dưới chân mới xuất hiện đầm lầy. Trước đó vì sương trắng mà mọi người đứng dồn lại vào nhau, nên đầm lầy dưới chân mỗi người xuất hiện rồi từ từ lan rộng, lúc này đã hợp lại thành một vũng lầy lớn. +

Chỉ có đồng đội đứng ở giữa là hơi khổ, bị đầm lầy bao vây tứ phía, cắt kén cỏ chậm hơn mọi người nên không may bị kéo vào đầm lầy, kích hoạt cơ chế boss, máu tụt thẳng về 0. Những người thoát được kén cỏ đều đứng phân tán sang hai bên. +

Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu, mặt đất nuốt chửng hết cỏ xung quanh, những ụ cỏ mới phồng lên chuẩn bị cho đợt thiên la địa võng tiếp theo, chỉ chớp mắt đã thấy chúng sắp tấn công— +

“Mọi người ở hai bên đồng loạt chạy về hướng 6 giờ vòng theo mép sân.” Nhạn An hô to về phía đồng đội đối diện. +

Không Mặc Quần Dài cầm chức đội trưởng đang ở phía đối diện, nghe xong lập tức hiểu ý Nhạn An, thuận tay đánh dấu qua loa điểm tập hợp ở rìa sân, gật đầu: “Tôi đếm, mọi người cùng xông lên! Ba, hai, một—” +

Khẩu lệnh vừa dứt, cỏ dại phía sau điên cuồng mọc vọt lên khỏi mặt đất với tốc độ ngang tên bắn, lao theo hướng hai bên đám đông, mọi người chạy bán sống bán chết. +

Rất nhanh, điểm tập hợp đã hiện ra ngay trước mắt, lúc này phía sau hai đoàn người đều là sóng cỏ cuồn cuộn đuổi theo, gần như đã không còn đường chạy. Đám cỏ phía sau dường như cũng phát hiện đám đông giờ đã như cá trong chậu, vươn tay là cỏ thể túm gọn, liền biến thành hình móng vuốt khổng lổ, muốn kéo cả đám người vào vực sâu không đáy. +

“Ngay lập tức, nhảy hướng 12 giờ!” Nhạn An đi đầu đám đông, ngay khi cậu bước một chân vào phạm vi đã đánh dấu, cậu bĩnh tĩnh ra lệnh, đồng thời nhảy vọt về hướng 12 giờ với tư thế mạnh mẽ, tránh khỏi phạm vi tấn công của làn sóng cỏ cuồn cuộn, bím tóc buộc sau đầu cũng bay lên theo động tác bay người của cậu, rất gọn ghẽ. +

Mọi người chạy rất nhanh, chân không kìm nổi đà, vấp một cái cũng mặc kệ, dốc sức nhảy về hướng 12 giờ— +

“Ầm!” +

Phía sau, hai móng vuốt cỏ chạy không kịp phanh, đâm sầm vào nhau, vô số cỏ dại điên cuồng quấn lấy nhau, không thoát ra nổi, xong lại có một đống cỏ đứt gãy nát bét sau cú va chạm. +

Rõ ràng đây là ở trong game thực tế ảo, về lý mà nói thì lẽ ra không thể cảm thấy mệt mỏi vì chạy, nhưng mọi người lại tả tơi y như vừa trải qua một trận đại đào sát căng thẳng kích thích, lại còn phải phản ứng cực nhanh vừa chạy vừa nhảy, lúc này đây cả đám đã ngã đông ngã tây, có người chậm chân còn bị cỏ ngáng cho một phát cuối cùng, vừa nhảy được vào khu an toàn nằm rạp xuống bò lê bò lết, đúng là vừa thoát được một kiếp nạn. +

Có điều lúc này dĩ nhiên là không hề có một ai phàn nàn, khung chat cũng toàn là lời khen ngợi. +

[666] +

[hahaha để hai đám cỏ tự lao đầu vào nhau, nhìn mà sợ!] +

[Đúng toàn là cao thủ có khác, nếu là em thì chắc chả phản ứng kịp!] +

[Pha nhảy cuối cùng ngầu qué!!] +

[Thấy cả đám ai nấy đều mặt mày xám ngoét rồi, mà anh Nhạn vẫn đứng thẳng tắp, đúng là đàn ông đích thực.] +

Hai mớ cỏ vẫn đang quấn lấy nhau, đột nhiên, ở giữa chúng bất chợt nổ tung một tia lửa. +

“Ngẩn ra đó làm gì, mau đốt đi!” Thu Đao Đoạn Thủy đang điên cuồng ném bom vào cỏ, lại quay đầu với đám người đang nằm rạp dưới đất, “Đốt sạch chúng nó đi!” +

“A…ồ!” Mọi người như chợt bừng tỉnh, dù vừa mới thoát được một kiếp, nhưng phó bản còn chưa kết thúc mà! Thế là họ dội một đống kỹ năng hệ lửa vào đống cỏ, lửa còn lan tràn ra khắp nơi, đốt trụi cỏ cây xung quanh. +

Hiện tại đám cỏ còn lại trên sân đã ngoan hẳn, có vẻ sẽ không động đậy nữa. +

“Xem ra loại cỏ này vẫn đốt được.” Thử nghiệm kết thúc, Thu Đao Đoạn Thủy vuốt cằm nói. +

Cậu ta quay đầu nhìn, boss vẫn bị quấn trong kén cỏ, hơn nửa thân nó đã lún vào đầm lầy lớn giữa sân đấu. +

“Cận chiến đừng lên vội, tầm xa đốt xác boss trước đi.” Thu Đao Đoạn Thủy vung tay lên, tự mình ném hai quả bom cháy vào trước. +

Kén cỏ quấn con boss lập tức cháy thủng một lỗ. +

Nhạn An nheo mắt, giương súng nhắm vào khe hở đang cháy dở, nhằm vào con boss bên trong kén— +

“Ớ? Máu boss đang giảm kìa?” +

[Chỉ đốt kén mà boss cũng tuột máu á?] +

Nhạn An bắn không trượt phát nào, boss phát ra tiếng kêu đau đớn, kén cỏ vừa là lớp bảo vệ, cũng vừa trói buộc nó, boss bị cố định tại chỗ chỉ có thể bị động chịu đòn. +

[Mọi người nhìn kỹ xem, đạn của anh Nhạn xuyên qua cái lỗ trên kén xuyên thẳng vào boss!] +

[Má nó! Có còn là con người không vậy?!] +

[Hiệu ứng kỹ năng các thứ làm tôi không nhìn được rõ khe hở ở đâu, thế mà anh Nhạn còn nhắm trúng được??] +

[6 tôi nói đến mệt rồi!!] +

[Anh Nhạn kiểu: dễ ẹt.] +

Súng bắn tỉa của Nhạn An đốt vỏ của boss không được hiệu quả lắm, chi bằng giao việc này cho người khác, cậu nhân cơ hội rỉa thêm tí máu boss. +

Rất nhanh, kén cỏ bị đốt sạch, boss giận dữ nhảy ra, ngoại trừ sát thương Nhạn An gây ra thì còn có cả sát thương diện rộng do vừa đốt kén, thanh máu boss cuối cùng tụt xuống dưới 20%, bắt đầu vào trạng thái cuồng nộ. +

So với cơ chế chồng chất trước đó, sau khi cuồng nộ boss chỉ có chiêu thức hung ác hơn, sát thương cao hơn, với đám người giàu kinh nghiệm cày phó bản thì chỉ là chuyện nhỏ. +

“Grào—” +

Tiếng gầm cuối cùng của boss yếu dần, máu rớt về 0, boss ngã xuống. +

“Qua rồi!” Các thành viên hưng phấn nhảy tưng tưng, người thì vỗ tay ăn mừng, cũng có người thả lỏng ngồi xuống mặt cỏ. Nhạn An đeo súng sau lưng, khoanh tay đứng đó, bất giác cậu cũng lộ nụ cười nhạt, đáy mắt vẫn hừng hực chiến ý. +

[Qua rồi!!!] +

[Tung hoa!! Cả lò vất vả rồi!] +

[Boss đầu tiên mà kinh cỡ này á?!] +

[Mạnh quá!] +

[Một phát ăn luôn, 666!!] +

[Độ khó đúng kiểu mở cửa giết người, chẳng lẽ sau này ải nào cũng thế à!] +

Trước màn hình, Lý Cánh Hiên vẫn còn ngẩn người: Qua thật rồi ư? Một lần thôi á? +

Khung chat cũng kích động không thôi, một đống quà tặng nổ liên tục trong kênh chat. +

Cả đội mở rương chiến lợi phẩm rơi ra từ boss đầu tiên, là mấy món trang bị cấp cao, thế là cả hội tự do roll điểm để chia quà cho người đúng nghề. +

Ngay khi họ hạ được boss, giao diện game lập tức hiện ra thành tựu chiến công đầu, hệ thống cũng đồng loạt gửi thông báo: +

[Thông báo hệ thống]: Chúc mừng người chơi [Nhạn111], [Không Mặc Quần Dài], [Thu Đao Đoạn Thủy],……. đã đạt thành tựu chiến công diệt boss đầu tiên [Huyễn Thảo Trùng Mẫu] của phó bản lớn [Chiến dịch An Viễn Tinh]! +

Kênh thế giới— +

[Liệt Diễm Hồ]: Đậu má, chúc mừng các đại thần! +

[Lẩu cay]: Chúc mừng! +

[Bánh Quy Băng Băng]: Cuối cùng vẫn là đội của đại thần Thu Đao Đoạn Thủy ăn chiến công đầu, không hổ danh! +

[Tâm Bình Khí Hòa]: Đúng đó, tôi nhớ hình như đội Cuồng Phong vừa mở phó bản đã vào ngay rồi mà, không phải đội anh Nhạn tận nửa tiếng sau mới vào hả? Sao họ nhanh hơn hay thế? +

[Trân Châu Trắng]: Đội Cuồng Phong bị diệt sạch rồi, bên Thu Đao Đoạn Thủy thì một lần qua luôn. +

[San Hô]: Một phát ăn ngay!! Mạnh vãi! +

[Tôm Hùm Đất]: Đội Cuồng Phong cảm giác gà vl, mò đường lâu lắm, sau đấy ăn cơ chế xong chết sạch, giờ vẫn đang tìm đường này, người ta thì đã qua luôn rồi. +

[Khánh Đại Ca]: Thế sao không chép bài đội anh Nhạn xong qua cho nhanh đi haha! +

[Phong Tiêu Tiêu Hề]: Ông bên trên tích đức cho cái miệng đi, đi khai hoang xong chết cả đội là chuyện bình thường mà? Một phát qua luôn mới là ăn may! +

Kênh thế giới cũng xôn xao thảo luận về hai đoàn khai hoang nổi tiếng nhất hiện tại, khó tránh khỏi so sánh, còn có nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, nhất thời gây ra gió tanh mưa máu. +

Còn kẻ hứng chịu mọi áp lực này chính là Cuồng Phong Tranh Bá, bản thân gã đã căng thẳng đổ mồ hôi như tắm, bởi vì hắn vẫn chưa biết phải qua cái đám cỏ này như thế nào. +

Nhìn thông báo chiến công đầu xuất hiện trong khung chat bên cạnh, rồi cả mấy lời khó nghe trên kênh thế giới, khung chat live thỉnh thoảng cũng xuất hiện mấy câu trào phúng chế giễu, gã càng thêm phần bực bội. Đồng đội phía sau cũng không ai dám tùy tiện chọc giận vị đội trưởng nóng nảy này. +

Cuối cùng, một thành viên cẩn thận thì thầm bên tai Cuồng Phong Tranh Bá: “Chỗ này chắc phải đi hướng tây trước…” +

Đồng tử mắt Cuồng Phong Tranh Bá co lại, gã bấm tắt voice trên livestream: “Sao cậu biết?” +

“Tôi vừa xem live của Nhạn111, anh Phong, mau đi thôi, cứ theo cơ chế họ thử ra mà làm, không thì sẽ có thêm càng nhiều lời khó nghe đấy…” Hắn ta khuyên khéo. +

Tên này có lực chiến ổn, nhưng tính tình nóng nảy, lại sợ nếu cho người khác nói thoải mái thì gã sẽ mất quyền lãnh đạo, bị khán giả live để ý, cứ để chờ cho hắn tự biết cách đi thì lại muộn mất. +

Cuồng Phong Tranh Bá nghiến răng: “Được, vậy thì đi.” +

Chép bài thì chép thôi, dù sao đánh nhanh là được, có ai phát hiện thì cấm chat là xong, biết đâu đấy boss sau lại cướp được chiến công đầu thì sao. +

Gã tự buông xuôi nghĩ, dẫn đội đi đúng hướng, vừa đi vừa lén mở một tab khác, tra cách đánh của đội Nhạn An. +

Sau khi vượt qua boss đầu, sương trắng xung quanh tan dần, nhưng cỏ dại vẫn giữ nguyên độ cao, có khả năng là do ảnh hưởng của Trùng tộc lên môi trường, dù lúc này đã miễn cưỡng thấy được quang cảnh phía sau cỏ cây rậm rạp. +

Xa xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy một khoảng rừng, hẳn là địa hình thuộc về boss tiếp theo, mọi người không hề do dự đi về phía khu vực địa hình kế tiếp. +

Trên đường di chuyển từ thảo nguyên vào rừng, cuối cùng xung quanh cũng có chút dáng vẻ của một cái phó bản bình thường, vừa vào rừng đã xuất hiện quái nhỏ, là đám Trùng cấp C, D, không có gì khó khăn đối với họ. +

Trong rừng không có đường đi mở sẵn, mọi người cũng không rõ phải đi hướng nào, Nhạn An nói: “Thường thì Trùng trong rừng sẽ làm tổ trong hang động, nhưng cũng có khả năng là trên đỉnh núi, đường đi lên núi cũng có thể gặp được hang, hướng đi cũng tương tự.” +

Về khâu giải đố, mọi người đều đã bắt đầu hỏi ý kiến Nhạn An theo bản năng, mà mức độ am hiểu Trùng tộc của Nhạn An quá cao, khiến người ta hoài nghi có cái gì mà cậu không biết hay không. Nhìn quanh một hồi, mọi người cũng chẳng tìm được manh mối rõ ràng nào, không ai ý kiến gì, bèn tùy tiện lựa đường lên núi. +

Cánh rừng này bình thường đến mức khó tin, rời khỏi thảo nguyên âm u bị sương trắng bao phủ, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá rải xuống tầng tầng lớp lớp, lá cây khô trên mặt đất kêu răng rắc khi có người đi qua. Dọc đường, quái nhỏ liên tục xuất hiện. +

Dưa Muối Không Cần Cay haha hai tiếng: “Có quái nhỏ thì chắc hướng này chuẩn ròi, không sao hết!” +

Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, đi đến lưng chừng núi, cây cối hai bên càng lúc càng dày đặc, phi công tinh hạm của đội cảm thấy lái tàu qua chỗ này quá khó, đành phải thu tàu về đi bộ cùng mọi người, lá cây trên đầu dần dần che hết ánh nắng, khắp khu rừng tràn ngập cảm giác âm u. Lúc này mọi người mới phát hiện khu rừng này có gì đó sai sai— +

Một ngọn núi bình thường, càng lên cao thì cây cối sẽ càng thưa thớt, nhưng ở đây thì ngược lại, đã vậy lá khô dưới chân càng lúc càng nhiều, thậm chí còn ngập lên đến tận đầu gối, người chơi bước đi khó khăn, không khỏi đi chậm lại. +

Nhạn An dừng chân quan sát xung quanh. +

“Ớ, mọi người nhìn kìa, bên này có hang động! Miệng hang sắp bị lá cây chôn vùi rồi, thảo nào không nhìn ra!” Mạc Đại Ca đi đầu đội, thấy gì đó, liền chỉ về phía bị bụi cây dày che chắn cách đó không xa, có một cửa hang đã bị lá cây vùi lấp hơn một nửa. +

Nếu là bình thường, với cái tính cách tùy hứng của cậu ta thì có lẽ sẽ không phát hiện được, nhưng sau khi trải nghiệm suy luận tìm đường ở boss đầu, cậu ta dường như cũng có chút ý thức quan sát môi trường xung quanh. Vậy mà Mạc Đại Ca lại có thể tìm được ra cái gì đó thật, khiến cậu ta rất kích động. +

“Đi, kể cả bên trong không có boss thì chắc cũng sẽ có quái nhỏ thôi, để hai tanker bọn tôi đi mở quái trước.” Thập Nhị Dạ đứng bên cạnh, dùng cùi chỏ huých Mạc Đại Ca một cái, hai người xung phong nhận việc mở đường trước. +

Cái hang động lưng chừng núi này rất kỳ quặc, rõ ràng lưng núi là địa hình hướng lên trên, mà cái miệng hang này lại ở vị trí cực thấp, dễ bị lá cây vùi, lại còn ẩn sau cây cối mọc sát nhau, thảo nào khó phát hiện. +

Họ thậm chí còn phải hơi cúi người mới chui vào được. +

Nhạn An nhìn hang động quái dị này, có gì đó chợt lóe lên trong đầu, mí mắt cậu giật giật bất an, mở miệng: “Chờ…” +

“Cái hang này tối quá… a—!!” +

“Ái ui cái đậu má—” +

Tiếng hai người kia lần lượt truyền ra từ hang tối, biến thành tiếng vọng kéo dài, dần trở nên xa xôi. +

Mọi người: “???” +

Nhạn An: “………” +

À, cậu nhớ ra rồi, quả đúng là có cái hang này thật, sau khi đội tác chiến A được thành lập, đó là cái lần họ bị hố thảm hại nhất. +

Cậu nhớ ra sáng này trước khi vào khai hoang phó bản, Ngụy Sư Viễn đã rào trước cho cậu, giờ chỉ cảm thấy cạn lời. +

Nếu sợ bị tôi đánh thì ngay từ đầu đừng có làm đi? +

Nhạn An day day huyệt thái dương, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, thở dài một tiếng. +

Hai tanker biến mất trong hang động, nhưng trên giao diện thành viên đội hiển thị họ vẫn chưa chết, chỉ là khoảng cách quá xa, không hiện thanh máu cụ thể. +

“Họ chưa chết hả? Chúng ta có nên vào xem thử không?” +

“Đường này chỉ có đi xuống thôi, biết đâu đấy lại có boss ở trong.” +

“Tiếng hét của họ vừa xong lạ lắm, có khi nào đột nhiên bị túm đi không?” +

Mọi người thảo luận tình hình, cuối cùng Không Mặc Quần Dài quyết định: “Ít nhất thì trong hang cũng phải có cái gì đó. Với tình hình hiện giờ thì chỉ có thể đi vào thôi.” +

Thế là anh ta dẫn đầu đội tiens vào hang, Nhạn An thong thả đi cuối đội, trông có vẻ hơi miễn cưỡng. +

[Tui thì có cảm giác tiếng kêu vừa rồi giống kiểu lúc tui bị bước hụt chân xong rớt xuống hố á.] +

[Tôi cũng vầy… có khi nào hụt chân rơi xuống thật không?] +

[Đậu má! Thế thì sợ vãi, tim em yếu vl, không chịu nổi đâu!] +

[Mọi người có nhớ lúc vào phó bản có dòng nhắc nhở ‘người bị bệnh tim xin đừng tham gia’ không…?] +

[Hóa ra là để cảnh báo chỗ này hả?!] +

“Má nó—” +

“Á! Có hố thật kìa—” +

Như người xem đã dự đoán, những thành viên đi đầu vào hang đều la toáng lên y hệt. +

[Có thật kìa! Con game này đúng ác thật!] +

[Công nhận! Vô lý quá rồi! Bộ là Alice lạc vào xứ sở thần tiên hay gì?] +

Nhạn An: “…” +

Nhạn An đi cuối cùng với vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh bước vào hang động tối om, sau đó một chân bước hụt, thuận theo đó mà cảm nhận luồng khí lướt qua tóc mai và cảm giác mất trọng lượng, rảnh rỗi cậu còn liếc qua khung chat, thầm nghĩ: +

Xin lỗi nha, nhưng ngoài đời cũng nhiều khi nó vô lý vậy đấy. +

Nhưng mà cái kỳ quái hơn vẫn còn đang chờ ở phía sau— +

Không biết rơi được bao lâu, Nhạn An hạ cánh thẳng vào đống lá khô, chỉ tụt ít máu, đồng đội bên cạnh đã trượt xuống khỏi đống lá, đứng ở bên nhìn quang cảnh xung quanh. +

“Đây là…?” Nhạn An giả vờ không biết nên hỏi, thầm hy vọng Ngụy Sư Viễn sẽ thay đổi cảnh quan trong hang, để cậu còn có thể đơn thuần hưởng thụ game chứ không khơi lại ký ức thảm hại nào đó. +

“Hình như chúng ta rơi vào tổ Trùng dưới lòng đất rồi?” Trên nhân vật của mọi người chơi đều có túi công cụ, có đèn pin ở bên trong, có thể dùng trong phó bản, Không Mặc Quần Dài đang cầm đèn pin sờ soạng vách đá dưới lòng đất. +

“Ngại quá! Nếu không phải tại tôi hấp tấp lao vào trước…” Thập Nhị Dạ áy náy gãi đầu, nói với mọi người. +

“Nói gì vậy, tôi cũng vào với cậu mà! Lỗi cũng ở tôi!” Mạc Đại Ca vô bôm bốp lên lưng Thập Nhị Dạ, tự hô to: “Xin lỗi mọi người ạ!” +

“Không sao, đã chết đâu mà vội vàng ôm trách nhiệm làm cái gì?” Thu Đao Đoạn Thủy khinh bỉ nói, “Với cả lúc đó vào trước kéo quái cũng hợp lý, vốn là các cậu đi trước dò đường, giờ tìm được chỗ này cũng tốt rồi, nghĩ nhiều làm gì.” +

Các đồng đội khác gật đầu đồng tình. +

“Giờ chỉ cần tiếp tục đi xuống là được, tìm boss đi.” Thiên Thụ đẩy gọng kính, bĩnh tĩnh nói. +

“Ừ ừ!” Cố lên nào!” Xuân Thảo Thiên Thiên cũng gật đầu, thả skill hồi lại máu cho mọi người sau khi rơi xuống. +

[Huhu đồng đội tốt quá!] +

[Bầu không khí đội như này đúng hiếm có khó tìm!] +

[Cầu trời ban cho con đồng đội tốt như thế này!] +

[Thực ra bầu không khí trong đội tốt, có sự ăn ý cũng ảnh hưởng lớn đến khai hoang đấy, thảo nào họ đi nhanh như vậy.] +

[Hóa ra còn có hang động ngầm như này nữa hả?! Lần đầu tiên thấy có bản đồ dưới lòng đất trong như vậy trong game đó, trước đây cùng lắm là chỉ có hang trên núi thôi.] +

[Đỉnh vãi! Hóng bên trong trông như nào!] +

[Kinh phí cho cái phó bản này chắc cao chót vót!] +

Nơi họ rơi xuống ba mặt là vách đá, chỉ có một lối đi thông trước mặt dẫn vào bóng tối sâu thẳm. +

Thế là mọi người khôi phục đội hình trước, hai tanker đi đầu dò đường. +

Mọi người cầm đèn pin bước đi trong hang động đá vôi trống trải dưới lòng đất, lối đi rộng rãi bất ngờ, đủ cho mọi người xếp thành một hàng ngang cùng đi. Tiếng bước chân của họ vang vọng khắp không gian, còn nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt không biết là ở đâu, còn có tiếng động cơ phi thuyền của đồng đội là phi công, và cả… vài tiếng ma sát. +

“Khoan đã, âm thanh sai sai!” Nhạn An nhỏ giọng, “Là Trùng tộc xúc tu…” +

“Ôi… ôi… trên, trên đầu hình như có gì…” Đồng đội lái tinh hạm bay giữa không trung, yếu ớt lên tiếng, giọng nói run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi. +

“Cái gì—” +

Các thành viên theo phản xạ ngẩng đầu lên, dùng đèn pin chiếu lên trần hang, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, chân bước loạng choạng. +

“Sột soạt…!!” +

Chỉ thấy quái Trùng treo trên trần hang dày đặc, bị nguồn sáng va phải, chúng lập tức mở đôi mắt đỏ rực, bắt đầu tầng tầng lớp lớp bò uống, hiệu ứng thị giác thực sự kinh khủng. +

[ĐỤ MÁ!!!] +

[Cái phó bản này đau tim vl!!] +

[Aaaaa kinh vãi l!] +

[Cứu với… cái đám này vẫn luôn ở trên đầu… nghĩ đã thấy ớn] +

[Da đầu em tê dại cmnr…] +

“Đậu má!!” Cả đám kinh hãi, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. +

“Chạy!” Nhạn An quyết đoán, “Số lượng này đánh không nổi đâu.” +

Phi công tinh hạm không tin lắm, sử dụng lợi thế khoảng cách dùng khẩu pháo bắn lên trần hang nhung nhúc quái Trùng. +

“Bọn này không có thanh máu?!” +

Thế nhưng đám quái chẳng chút sứt mẻ, ngược lại mấy chục đôi mắt đỏ rực còn nhìn chằm chằm anh ta, lao thẳng về phía con tàu— +

“Cứu với—” Anh ta đạp động cơ, lao ra đầu tiên, chạy nhanh như bay. +

Mọi người lại vắt chân lên cổ mà chạy, khiến người ta nghi ngờ không biết đây là đang đánh phó bản hay chơi trò trốn thoát. +

Âm thanh ma sát khiến da đầu tê dại ở phía sau càng lúc càng lớn, dường như ngày càng có nhiều quái Trùng tỉnh giấc, không đếm nổi là bắt đầu từ đoạn hang nào, đều bò xuống gia nhập đội truy đuổi. +

Mọi người không dám dừng chạy, chỉ biết lao đầu về phía trước, lại không ngờ đằng trước còn có chướng ngại vật, cái hang phía trước bị một cái ao cắt ngang, mà nước trong ao lại rất lạ, lóe lên ánh đỏ, chất lỏng dính nhớp. +

“Chết tiệt, làm sao bây giờ?” +

“Chỉ còn chút nữa thôi!” +

Người chạy phía trước hoảng hốt la lên, muốn giảm tốc độ. +

Hồi trước khi đánh phó bản luyện cấp, Shelly từng dùng phi thuyền có bệ đứng để chờ người, nhưng lại tàu đó sát thương thấp, không phù hợp với phó bản khai hoang cần sát thương cao, lần này thành viên hành nghề phi công không dùng tới đó, lúc này cũng rất lo lắng, chỉ trách bản thân không nghĩ tới tình huống này… nhưng đúng thật ai mà ngờ được chứ! +

“Đừng dừng lại, nhảy qua đi!” Nhạn An dứt khoát nói, tự mình nhảy vọt lên trước— +

Rồi cậu rơi tõm xuống ao, chỉ cách bờ đối diện một bước. +

Đồng đội phía sau không kịp phanh lại, thế là thi nhau rơi xuống ao như thả sủi cảo, có điều quãng nhảy của họ ngắn hơn Nhạn An, chỉ có mỗi phi công tinh hạm lái tàu lơ lửng trên không, không biết phải làm sao. +

Mọi người: “….” +

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hòa: “Các cậu cũng là đội chiến đấu rơi vào hang động này à?” +

Toàn thân Nhạn An cứng đờ: “…” Sao lại vẫn phải tới cái nước này vậy trời! +

– +

Hết chương 49. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)