Chương 51

Editor: Trixie Lynn +
Nói thật, trong khoảnh khắc đó, Trì Túc đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chẳng hạn như Thương Tri Hành cho rằng cậu có vấn đề về tinh thần, rồi dẫn cậu đi khám khắp nơi. Hoặc là bị chấn động đến mức cùng cậu phát điên luôn. +
Nhưng… +
Trì Túc mở màn hình. +
Z1X: 【?】 +
Chỉ một dấu chấm hỏi. +
Tim Trì Túc lập tức treo lơ lửng, ánh mắt chậm rãi dời xuống dưới. +
Z1X: 【Không sao, để anh tự chôn mình một lát.】 +
“…” +
Đây là diễn biến kiểu gì vậy? +
Trì Túc có hơi ngơ ngác, nhất thời quên mất Thương Tri Hành đang ở ngay phía sau, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào. +
“Bé con.” +
Nghe thấy tiếng gọi, cậu mới hoàn hồn, quay đầu lại: +
“À, anh ở đây à.” +
Nói xong mới nhận ra mình lại nói linh tinh, Trì Túc lập tức ngậm miệng lại. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Ừ, anh ở đây.” +
Anh lắc nhẹ màn hình, rồi cùng Trì Túc ngồi xổm xuống, cố hạ thấp người để nhìn ngang tầm với cậu. +
“Anh thấy tin nhắn em gửi rồi…” +
Trì Túc: “Là thật đó!” +
Trì Túc sợ anh không tin, nghiêm túc nói: +
“Thương Tri Hành, em không đùa đâu, em thật sự là Bột Mì, em… em là yêu quái…” +
Thương Tri Hành: “Nói bậy.” +
Trì Túc tròn xoe mắt, đang định mở miệng thì Thương Tri Hành đã nói tiếp: +
“Làm gì có yêu quái nào lại đẹp thế?” +
“…” +
Trì Túc sững người, rồi vành tai lập tức đỏ bừng. Cậu lắc đầu, có chút buồn bực nói: +
“Anh đừng trêu em! Em đang nói nghiêm túc đấy.” +
“Được.” Thương Tri Hành đáp, rồi hỏi: “Vậy em định chứng minh thế nào?” +
“…” +
Trì Túc nhìn trái ngó phải. Người trên quảng trường tuy đã tản đi hơn nửa, nhưng vẫn còn không ít. Chỗ hai người đứng khá khuất, mức độ bị chú ý vẫn có thể chấp nhận được. +
Trì Túc do dự một chút, đối diện với ánh mắt luôn dõi theo mình của Thương Tri Hành, nhỏ giọng nói: +
“Em… cho anh xem tai mèo của em.” +
Thương Tri Hành nghiêm túc gật đầu: +
“Được.” +
Trì Túc mím môi. Tuy rằng sau khi ký hiệp ước hòa bình thì không được để lộ đặc điểm của “yêu tinh” trước loài người, nhưng nếu là bạn đời thì… chắc là được nhỉ? +
Thương Tri Hành cởi áo khoác, trùm lên đầu hai người. Không gian vốn rộng rãi lập tức trở nên chật hẹp. Trì Túc có chút căng thẳng, xoắn xoắn ngón tay, “bụp” một tiếng, đôi tai mèo trắng pha hồng nhú ra từ trên đỉnh đầu. +
Đây là lần đầu cậu để lộ nguyên hình trước mặt con người, trong lòng vừa bất an vừa nôn nóng, nhỏ giọng hỏi: +
“Giờ… anh có thể tin chưa?” +
Thương Tri Hành: “Để anh xem thêm đã.” +
“Ừm…” Trì Túc ngoan ngoãn để anh nhìn đôi tai mèo của mình. +
Người trước mặt có mái tóc dài đen như mực, xõa xuống sau lưng như thác đổ, đối lập rõ rệt với đôi tai mèo trắng muốt trên đỉnh đầu. Tai trắng pha hồng, đầu tai non mềm, trông như một miếng bánh tuyết hình tam giác, mềm dẻo mịn màng. Lại giống như thạch, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đàn hồi vô cùng. +
Thương Tri Hành nhìn một lúc, chợt thấy răng hơi ngứa, muốn cắn một cái cho đã. +
Nghĩ vậy, anh thật sự làm như thế. Anh cúi người lại gần, dưới ánh mắt tin tưởng của Trì Túc, nhẹ nhàng ngậm lấy chóp tai mèo. +
“Ưm!” +
Trì Túc mở to mắt. Trên tai mèo dày đặc dây thần kinh nhạy cảm, cảm giác kỳ lạ do bị liếm khiến cả người cậu bất giác mềm nhũn. Cậu không còn chút sức lực, ngã vào lòng Thương Tri Hành, khẽ đẩy ra: +
“Đừng…” +
“Ưm.” +
Thương Tri Hành khẽ cắn một cái, nói: +
“Giờ thì tin rồi.” +
Cảm giác… giống như đậu hũ. +
Trì Túc đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn anh: +
“Anh làm gì mà bắt nạt em.” +
“Không có.” Thương Tri Hành thấy cậu thu tai mèo lại, liền kéo áo khoác xuống, quấn Trì Túc vào trong, hỏi: “Chân mềm rồi à? Để anh bế em về nhé.” +
“Em không!” +
Trì Túc giận dỗi quay mặt đi, khóe mắt lại liếc thấy tai của Thương Tri Hành, liền nhào tới, “ngoạm” một cái cắn lên. +
Cậu chỉ cắn nhẹ thôi, cũng không nỡ dùng lực, Trì Túc ôm lấy cổ Thương Tri Hành, dần dần xìu xuống, hỏi: +
“Anh không ngạc nhiên à?” +
“Không.” Thương Tri Hành nói: “Anh đoán được rồi.” +
“…” +
Trì Túc nhăn nhăn mũi: +
“Anh đoán kiểu gì vậy?” +
“Bột Mì đáng yêu giống em, nên anh đoán ra.” +
“…Không được trêu em, trả lời nghiêm túc đi!” +
“Thật mà.” Thương Tri Hành bế cậu lên: “Thật hơn vàng thật nữa.” +
Trì Túc đâu có tin, lắc đầu: +
“Em tự đi được.” +
Thương Tri Hành liền đặt cậu xuống. +
Trì Túc đứng thẳng lại, xoa xoa mặt, hỏi: +
“Vậy… anh có sợ không?” +
“Sợ?” Thương Tri Hành nói: “Vừa rồi anh nhìn chưa rõ, hay là để anh xác nhận lại?” +
“…” +
Nghĩ đến ánh mắt như sói như hổ ban nãy của anh, Trì Túc rùng mình, lắc đầu: +
“Không cần đâu.” +
Thương Tri Hành có chút tiếc nuối: +
“Ừm.” +
Nói ra rồi lại đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, giữa hai người vậy mà chẳng còn chút ngăn cách nào. +
… +
Sau khi Trì Túc và Thương Tri Hành trở về nhà, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin. +
Cậu ngồi trên sofa, thử thăm dò thả cả đuôi mèo ra, hỏi: +
“Anh có sợ không?” +
Thương Tri Hành ngồi xuống, cúi đầu nhìn: +
“Sợ.” +
“À.” Trì Túc chuẩn bị thu đuôi lại, không muốn dọa anh. +
Nhưng một cánh tay đã vòng qua eo cậu, dùng lực tuyệt đối bế thẳng cậu đặt lên đùi mình. +
Cái đuôi cũng rơi vào tay anh. Vốn dĩ đuôi mèo to, bông xù, vậy mà nằm trong lòng bàn tay anh lại vừa vặn lạ thường. +
Thương Tri Hành xoa nhẹ chóp đuôi, Trì Túc lập tức căng cứng cả người. +
“…Ưm.” +
“Đừng chạm mà.” Trì Túc đưa tay đẩy tay anh ra, nhưng lại bị giữ lấy, cùng nhau tiếp tục vuốt ve chóp đuôi. +
Cảm giác kỳ lạ khiến các ngón chân Trì Túc cũng co quắp lại, cậu nghiêng đầu tựa lên vai Thương Tri Hành, khẽ thở dốc, nhỏ giọng cầu xin: +
“Đừng…” +
Thương Tri Hành: “Thả tai ra cho anh xem nào.” +
Trì Túc lắc đầu: +
“Không…” +
Thương Tri Hành khẽ cười, tiếp tục nghịch đuôi của cậu. Từ đuôi vuốt lên gốc, rồi từ gốc vuốt ngược xuống đuôi, cảm giác tê dại xen lẫn kích thích khiến cả người Trì Túc run lên, chỉ hận không thể co mình lại như con tôm. +
“Ngoan thật đấy, đến mức này rồi mà cũng không chịu thu đuôi lại.” +
Giọng Thương Tri Hành khàn thấp vang lên bên tai. +
Trì Túc mở to mắt, túm lấy bàn tay đang làm loạn của anh, vội thu đuôi lại. Sau khi cảm giác khoái lạ hành hạ kia biến mất, tâm trạng Trì Túc lập tức tốt lên, quay sang Thương Tri Hành nở nụ cười đắc ý. +
Haha! Lộ rồi nhé! +
Cậu vốn đã quên mất là mình có thể thu đuôi lại rồi! +
Thương Tri Hành không còn đuôi để nghịch nữa, cũng không tức giận, ngược lại còn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: +
“Bé ngoan.” +
“…” +
Trì Túc từ trên người anh bước xuống. +
“Em đi tắm đây.” +
“Ừm, cho anh mượn điện thoại của em một lát được không?” +
Trì Túc gật đầu, cũng không hỏi anh dùng để làm gì. +
Thương Tri Hành mở ra, phát hiện đến cả mật khẩu cũng không đặt, không khỏi bật cười. +
Anh cũng không làm mấy chuyện kiểm tra linh tinh, chỉ gửi video đón năm mới hôm nay sang máy mình, rồi đăng lên vòng bạn bè. +
«Năm mới, cùng bé con.» +
Chỉ trong chớp mắt, vòng bạn bè nổ tung. Thương Tri Hành đã bật chế độ không làm phiền, nhưng vẫn thấy chấm đỏ cứ tăng lên không ngừng. +
Anh mở ra xem, thấy bình luận đầu tiên là của Diệp Hồi. +
[Cùng Bình Bình An An: Chúc trăm năm hạnh phúc (Trái tim)] +
Bên dưới là cả đống người truy hỏi. +
Thương Tri Hành nhìn qua, trả lời: +
[Z1X: Cảm ơn.] +
Rồi chọn một bình luận hỏi có người yêu chưa, đáp: +
[Z1X: Có rồi.] +
Sau đó không quan tâm nữa. +
Thương Tri Hành quay lại trang chính, nhìn chằm chằm chuỗi ký tự trong nickname mà trầm tư. +
Khi Trì Túc tắm xong bước ra, cậu quấn kín mít, trông như một chú gấu con, đi lại cũng có phần lạch bạch. +
Cậu vừa ngồi xuống, Thương Tri Hành đã nghiêng người lại gần, quen tay ôm cậu vào lòng. +
“…” +
Thương Tri Hành khẽ hít một hơi nơi cổ cậu, rồi mở màn hình ra: +
“Thế nào?” +
“Hả?” Trì Túc cúi đầu nhìn, thấy giao diện WeChat của anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh đổi tên rồi à?” +
“Ừ.” +
Từ Z1X ban đầu, đổi thành “Destiny”. +
Thương Tri Hành: “Thế nào?” +
Trì Túc gật đầu: +
“Được.” +
“Nhưng em không hiểu.” Cậu hỏi: “Nghĩa là gì vậy?” +
“…” Thương Tri Hành thu điện thoại lại, không nói gì. +
Trì Túc nghiêng đầu khó hiểu, thấy anh bấm bấm vài cái trên màn hình rồi đưa lại: +
“Giờ thì sao?” +
Chỉ còn lại một chữ “Túc”. +
“…” +
Trì Túc dường như hiểu ý của Thương Tri Hành, mặt hơi đỏ lên: +
“Được.” +
Thương Tri Hành khẽ cười, ôm chặt Trì Túc, nhẹ nhàng hôn lên má cậu. +
Trì Túc: “Em cũng muốn đổi.” +
“Đổi gì?” +
“Ừm…” +
Trì Túc mở màn hình, xóa biệt danh cũ, nhập vào “ZX”. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Ừm, không tệ.” +
Anh nhìn ảnh đại diện meme kỳ quái của Trì Túc, ghép với tên mình, bỗng thấy có chút buồn cười, lại cúi xuống hôn thêm một cái lên má cậu. +
Trì Túc vừa tắm xong, trên người còn phảng phất hơi ấm và hương hoa ẩm ướt. Thương Tri Hành hôn một lúc, trong lòng bắt đầu xao động. +
Trì Túc bị anh ôm trên đùi, dù cách một lớp đồ ngủ dày, vẫn cảm nhận được động tĩnh bên dưới, vành tai lập tức ửng hồng. +
“Anh… đừng hôn em nữa. Đi tắm đi.” +
Trì Túc lên tiếng “ra lệnh”. +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Nghe em.” +
Anh đứng dậy, vào phòng ngủ tìm quần áo để thay. Trì Túc ngồi trong phòng khách, nghe những âm thanh đó, lòng lại không những không yên mà còn dậy sóng hơn. +
Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. +
Con người vốn phải có cách giải tỏa, không thể cứ nhịn mãi được. +
Trì Túc xấu hổ đến mức đầu óc như bốc khói. +
Tiếng nước trong phòng tắm rào rào vang lên, như gõ thẳng vào tim cậu. Trì Túc quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng, mở Douyin lên tìm hướng dẫn. +
«Lần đầu nên làm thế nào?» +
Chỉ riêng việc gõ những dòng đó thôi, cậu đã xấu hổ đến choáng váng. +
Đợi nội dung hiện ra, Trì Túc che mặt lại, nhất thời cũng không biết có nên xem hay không. +
“Ưm…” +
Suy nghĩ tới lui một hồi, cuối cùng cậu quyết định… +
Xem! +
Chính là mấy thứ “khó nói” đó! +
Trì Túc cố nén cảm giác xấu hổ, từng chút một đọc hết những gì trên Douyin viết. +
Đến khi Thương Tri Hành tắm xong bước ra, trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ, còn Trì Túc thì đang ở trong phòng ngủ trải giường. +
“Bé con ơi.” Anh gọi. +
Trì Túc quay đầu lại, mím môi: +
“Anh tắm xong rồi à?” +
“Ừ.” Thương Tri Hành vừa lau tóc ướt, vừa bước tới ôm cậu: “Để anh làm cho.” +
“Ừm.” +
Trì Túc tránh ra, ngoan ngoãn đứng sang một bên, vì không có việc gì làm nên cứ xoắn xoắn ngón tay, nhìn anh. +
Thương Tri Hành động tác nhanh nhẹn, hai ba cái đã trải xong giường, hỏi: +
“Đang nghĩ gì vậy?” +
“Hả?” Trì Túc ngơ ngác. +
“Mặt em đỏ lắm.” +
“…” +
Mặt Trì Túc lập tức đỏ hơn, lắp bắp: +
“Kh… không có gì…” +
Thương Tri Hành liền đi sấy tóc. +
Trì Túc ngồi trên giường, cúi đầu, nhớ lại những gì vừa xem, mặt nóng đến đáng sợ. Nhưng tiếng máy sấy ù ù như tách ra một không gian riêng tư, khiến cậu lại có thêm chút can đảm. +
“Thương… Thương Tri Hành…” +
“Anh đây.” +
Trì Túc ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt anh, nhỏ giọng hỏi: +
“Bây giờ anh… còn khó chịu không?” +
“…” Thương Tri Hành hỏi lại: “Ý em là phương diện nào?” +
Trì Túc không nói nên lời, ấp a ấp úng, mặt và vành tai đỏ đến như sắp nhỏ máu. +
Thương Tri Hành tắt máy sấy, luồn tay vào mái tóc còn hơi ẩm, để lộ gương mặt với đường nét hoàn mỹ. Anh ngồi xổm xuống, gần như ở tư thế cúi mình trước cậu, ngước lên nhìn Trì Túc. +
“Em muốn giúp anh à?” +
“…” +
Trì Túc đỏ mặt gật đầu. +



Tr ơi đáng iuuu
Aaaaaa ngọt ngào quá
Không cần dâng tận miệng vậy đâu Túc mew à :))
Huhu bé Trì cưng quá tui cũng muốn một bé 😭
Giúpp
Trời ơii bé meo meo cưng quá à