Chương 52

Editor: Trixie Lynn +
Thương Tri Hành khựng lại, hơi thở chợt nghẹn. +
Lúc này, trái lại Trì Túc lại chiếm thế chủ động, khá táo bạo mà nói: +
“Để em giúp anh.” +
“…” Thương Tri Hành: “Thật sao?” +
“Ừm!” +
Trì Túc mím môi. Vì hai chân khép lại, giữa cậu và Thương Tri Hành có chút khoảng cách. Người kia quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn cậu, khiến đường nét vốn sắc sảo nơi chân mày ánh mắt, lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn. +
Trì Túc nhìn anh, đưa tay nâng lấy gương mặt ấy. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí mập mờ, ám muội quẩn quanh khắp nơi. +
Thương Tri Hành nghiêng mặt đi, tựa như nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, khẽ cọ một cái rất nhẹ. +
“Vậy em định làm thế nào?” +
Trì Túc nghe anh hỏi. +
Cậu nhớ lại những gì trên Douyin đã dạy, thoáng ngẩn ra, rồi vụng về, chậm rãi vuốt ve gương mặt Thương Tri Hành. Cậu cúi đầu xuống, để trán chạm vào trước. +
Mang theo chút do dự, Trì Túc tiếp tục cúi người xuống, cho đến khi đầu mũi cũng chạm vào nhau, mới nhắm mắt lại, khẽ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. +
Douyin nói, cái này gọi là màn dạo đầu. +
Hôn xong, Trì Túc còn trấn an Thương Tri Hành: +
“Đừng sợ.” +
Đôi mắt nâu của Thương Tri Hành lặng lẽ nhìn cậu. +
Trì Túc có chút căng thẳng. Kỹ năng hôn của cậu… chắc cũng không tệ chứ? Sao Thương Tri Hành lại không có chút phản ứng nào vậy? +
Cậu đưa tay chạm lên mặt Thương Tri Hành, định thử thêm lần nữa. Không biết từ lúc nào, một cánh tay đã vòng ra sau eo cậu, siết lấy kéo về phía trước. Môi hai người chạm vào nhau, chỉ trong một giây, hàm răng đã bị cạy mở, nụ hôn như mưa giông dồn dập ập xuống, nặng trĩu, cuốn đi hơi thở cùng mọi âm thanh của thế giới. +
“…Ưm.” +
Trì Túc không hề kháng cự, đôi mắt mơ màng mở ra, còn đưa tay giúp Thương Tri Hành vuốt lại mái tóc rủ trước trán. +
Nụ hôn dường như càng trở nên dữ dội hơn… +
Trong mắt Trì Túc dâng lên lớp nước mắt sinh lý. Cậu có chút không thở nổi, nhưng vẫn từng chút một vỗ về sống lưng Thương Tri Hành. +
“…” +
Một nụ hôn kết thúc, Trì Túc mềm nhũn cả người, tựa vào lòng anh, lồng ngực rung lên, từng ngụm từng ngụm hít vào, chậm rãi như được sống lại. +
Thương Tri Hành bế cậu lên giường, hỏi: +
“Còn gì nữa?” +
Trì Túc ngẩn ra, đôi mắt vốn còn hơi thất thần dần lấy lại tiêu cự, trong đầu cố gắng hồi tưởng. +
À… +
Trì Túc: “Cởi đồ.” +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Cởi của ai?” +
“Của anh.” +
Trì Túc xoay người, tách khỏi anh, ngồi thẳng dậy, rồi có chút lo lắng hỏi: +
“Có lạnh không?” +
Thương Tri Hành đã nhanh gọn cởi áo choàng tắm. Vừa để lộ phần thân trên rắn chắc, tim Trì Túc liền đập nhanh hơn, vội vàng nói: +
“Không cần đâu!” +
“Anh mau nằm xuống đi!” +
Thương Tri Hành ngoan ngoãn nằm xuống. Trì Túc kéo chăn bông đắp lên người anh, rồi ngồi đờ ra đó, cắn môi, mặt đỏ bừng như quả táo. +
Ấy vậy mà Thương Tri Hành vẫn hỏi: +
“Hết rồi à?” +
“…” +
Đón lấy ánh mắt trong trẻo của anh, Trì Túc có chút xấu hổ: +
“Còn.” +
Cậu gom mái tóc dài rối tung ra sau lưng, chậm rãi nằm xuống, chui vào trong chăn. Cơ thể trần trụi khiến bên trong nóng bừng lên, Trì Túc có chút hoảng, giọng càng nhỏ hơn: +
“Lát nữa… anh đừng sợ…” +
“Không đâu.” +
Trì Túc liền nhắm mắt lại, đưa đầu ngón tay ra mò mẫm lung tung. Vừa chạm vào cơ bụng rắn chắc, rõ từng khối của Thương Tri Hành, trong lòng cậu đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng lại bị anh giữ lấy. +
“Dễ sờ không?” +
“…” Trì Túc mở mắt, đối diện với đôi mắt mang ý cười của anh, vành tai đỏ ửng: “Cũng được.” +
Đã bị giữ lại, cậu cũng không lùi nữa, cố nén xấu hổ mà lần xuống dưới, đến khi chạm vào lớp vải áp sát da kia, cả hai đều im lặng. +
Lần đầu tiên Trì Túc cảm thấy thính giác của mình nhạy đến vậy. Dọc theo mép vải khẽ động, âm thanh đầu ngón tay kéo giãn lớp vải rõ ràng đến mức phóng đại vô hạn trong đầu cậu. +
“…Trì Túc.” +
Thương Tri Hành bỗng khàn giọng gọi. +
Tim Trì Túc khẽ run lên, đầu ngón tay cũng ngừng lại, hỏi: +
“Ừm?” +
“Em học ở đâu vậy?” +
Thương Tri Hành nghiêng đầu, nắm lấy tay Trì Túc kéo ra. +
“Trên điện thoại.” Trì Túc hỏi: “Anh không muốn sao?” +
“…” +
Thương Tri Hành nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, nghiêm túc nói: +
“Anh không chỉ muốn mỗi cái đó.” +
Anh nghiêng người, vòng tay ôm lấy Trì Túc, kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Vừa tắm xong, cơ thể trần trụi còn vương mùi hương gỗ thoang thoảng. Trì Túc khẽ hít một cái, xấu hổ đến mức cả tai mèo cũng lộ ra. +
“Vậy anh muốn gì… Á!” +
“Ưm!” +
Trì Túc định đưa tay che đầu, nhưng lại bị nắm lấy cổ tay. Thương Tri Hành khẽ cắn lên tai mèo của cậu, mềm mại như đậu hũ non, đầu lưỡi liếm qua liếm lại khiến nó run lên từng hồi. +
Cắn xong, anh áp sát bên tai mèo, khẽ hỏi: +
“Giờ em biết anh muốn gì chưa?” +
Hốc mắt Trì Túc ươn ướt, không nói lời nào. +
Thương Tri Hành muốn hôn cậu, cậu liền nhắm mắt lại, nụ hôn rơi xuống mí mắt mỏng. +
“Anh…” Trì Túc khẽ mở miệng: “Những gì em có thể cho anh… em đều có thể cho.” +
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thương Tri Hành trầm xuống, trở nên sâu kín khó lường. +
“Em nghiêm túc chứ?” +
“Ừm.” Trì Túc có chút khó hiểu: “Đúng vậy mà, chẳng lẽ anh không phải sao?” +
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mang chút dò xét, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tin tưởng và ngây ngô. +
Thương Tri Hành: “Anh…” +
“Anh yêu em.” +
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Trì Túc: +
“Nhưng giờ muộn rồi, để lần sau đi, nếu không em sẽ đau đấy.” +
“…” +
Sao nói như thể cậu đang khát khao không chịu nổi vậy? +
Trì Túc phồng má, cậu chỉ là sợ Thương Tri Hành nhịn lâu lại sinh bệnh thôi mà. +
“À.” +
“Em ngủ trước đi, anh đi tắm.” +
“Chẳng phải vừa mới…” Trì Túc nhìn thấy Thương Tri Hành đứng dậy, cùng với thứ nổi bật rõ ràng, không thể làm ngơ kia, liền im bặt. +
“…” +
Nhìn… đáng sợ thật! +
Trì Túc co rúm lại, xoay người quay lưng về phía anh. +
Cậu nghe thấy Thương Tri Hành khẽ cười một tiếng, khoác áo choàng tắm rồi đi vào phòng tắm. +
“…” +
Đợi đến khi tiếng nước từ vòi sen vang lên, Trì Túc lén mở màn hình, tìm kiếm: +
«Đàn ông không được thì có những biểu hiện gì?» +
«Đáp án 1: Ham muốn kém.» +
Thương Tri Hành… trúng. +
«Đáp án 2: Khả năng kéo dài kém.» +
Nghe tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng vang lên, như đang cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Trì Túc tắt màn hình, như thể đã phát hiện ra chân tướng. +
Thương Tri Hành… trúng nốt. +
“Anh ấy ở phương diện đó… không được rồi!” +
Trì Túc thật ra cũng không có yêu cầu gì về chuyện ấy, nhưng con người vốn coi trọng thể diện. Cậu suy nghĩ một lúc, lại mở điện thoại lên xem thử có gì có thể bồi bổ. +
Đợi đến khi Thương Tri Hành từ phòng tắm bước ra, cậu do dự nhìn anh, rồi tiến lại gần: +
“Sáng mai chúng ta ăn gì?” +
Thương Tri Hành ôm cậu, xoa xoa mặt cậu: +
“Sandwich.” +
Trì Túc gật đầu: +
“Vậy trưa thì sao?” +
“Canh sườn hầm bắp, thịt heo xào, cà tím nhồi.” +
“…” Trì Túc xoắn ngón tay, hôn nhẹ lên má anh một cái: “Đổi món khác được không? Ví dụ như hàu, hải sâm.” +
“Với lại, canh sườn nhớ cho thêm kỷ tử nhé!” +
“…” +
Thương Tri Hành khẽ nheo mắt lại. +
Nếu anh nhớ không nhầm, thì mấy món này đều là đồ bổ thận nhỉ? +
Bị ánh mắt của Thương Tri Hành nhìn đến mức hơi chột dạ, Trì Túc vẫn hỏi: +
“Được không?” +
“Được.” +
Trì Túc thở phào nhẹ nhõm. +
“Nhưng anh phải nói với em một chuyện.” +
“Chuyện gì ạ?” +
“Anh không ăn. Mấy thứ như hàu, hải sâm gì đó… em tự xử lý đi.” +
“…” Trì Túc khẽ nhíu mày, nhích về giữa giường, hỏi: “Vì sao?” +
“Thận anh không yếu.” +
Trì Túc rõ ràng là không tin. +
Thương Tri Hành thấy vậy liền hỏi: +
“Cần anh chứng minh không?” +
“…” +
Trì Túc trực giác thấy có bẫy, liền lắc đầu. +
Thương Tri Hành vẫn không buông tha, bày ra vẻ bị tổn thương: +
“Em không tin anh.” +
“Không có.” +
Thương Tri Hành: “Em nghĩ anh không được.” +
…Sự thật đúng là như vậy. +
Nhưng Trì Túc vẫn lắc đầu: +
“Không có, ngủ đi.” +
Thương Tri Hành lên giường, nằm xuống, trông như lòng đã nguội lạnh. Sau khi Trì Túc tắt đèn, vẫn nhớ mãi vẻ mặt đó, lương tâm cắn rứt nên nhích lại gần, nói: +
“Em sai rồi.” +
Cậu bắt chước giọng dỗ dành của Thương Tri Hành: +
“Lần sau sẽ không như vậy nữa.” +
“Còn có lần sau?” +
Trì Túc ngẩn ra, sao cậu lại không nghĩ ra dùng kiểu lời này để đáp lại Thương Tri Hành chứ? +
“Không có lần sau.” Cậu kiên nhẫn nói: “Anh muốn thế nào thì mới không buồn nữa?” +
Thương Tri Hành đặt tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo lại gần trước mặt mình: +
“Anh nói nhỏ cho em nghe.” +
Trì Túc ghé sát lại, càng nghe, mặt càng đỏ bừng. +
“Anh…” +
“Lần sau, em ở trên.” +
“Em… em không biết.” Trì Túc cúi đầu: “Anh… không thể tự động sao…” +
“Không được.” Thương Tri Hành nói: “Anh là lần đầu, hơi vụng về, đành phiền em chủ động một chút.” +
“…” +
Trì Túc đỏ bừng mặt, xoay người nằm xuống. +
Thương Tri Hành ôm cậu từ phía sau: +
“Ngủ đi.” +
“Ừm.” +
Trì Túc mím môi, nhắm mắt lại, nhưng hoàn toàn không ngủ được. +
Lần sau… +
Vành tai cậu nóng bừng lên. +
* * * +
Dịp Tết Dương lịch, quán cà phê rất bận, Thương Tri Hành vẫn như thường lệ đến giúp Trì Túc làm việc. Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, lượng khách giảm mạnh, Thương Tri Hành cũng bước vào tuần thi cuối kỳ, bắt đầu bận rộn hơn. +
“Meo…” +
Mèo nhỏ nằm trong lòng Thương Tri Hành, đã ở bên anh ôn bài suốt hai ngày rồi. +
Thương Tri Hành xoa đầu nó, hỏi: +
“Chán à?” +
“Meo.” [Không có.] +
“Nếu chán thì em ra ngoài chơi một lát cũng được, nhưng 6 giờ phải về.” +
Diệp Hồi gõ cửa: +
“Lão Thương, đi thư viện không?” +
“Được.” Thương Tri Hành thu dọn sách vở, hỏi mèo nhỏ: “Em đi không?” +
Thư viện phải giữ yên lặng, mèo nhỏ đi hai ngày thì ngủ hết hai ngày, quả thật cũng hơi chán, liền dứt khoát lắc đầu. +
Nó dựng đuôi lên, len qua cửa đi ra ngoài, rõ ràng là muốn đi dạo. Diệp Hồi thấy vậy, cười nói với Thương Tri Hành: +
“Con mèo người yêu cậu nuôi trông lanh thật đấy.” +
“Ừm, cảm ơn.” +
Diệp Hồi nói: +
“Mấy hôm trước cậu công khai chuyện tình cảm làm tôi giật cả mình. Cậu thì bình thản, chứ WeChat của tôi bị oanh tạc luôn, ai cũng hỏi người yêu cậu là ai.” +
Thương Tri Hành: “Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.” +
“Không sao! Coi như được trải nghiệm cảm giác 99+ tin nhắn thôi mà.” Diệp Hồi tò mò hỏi: “Này, giờ cậu với người yêu thế nào rồi?” +
Trong mắt Thương Tri Hành thoáng hiện vẻ dịu dàng, anh mỉm cười nói: +
“Chuẩn bị kết hôn.” +
“…” +
Diệp Hồi đứng sững tại chỗ, kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn lại liền hỏi: +
“Suy nghĩ kỹ rồi à?” +
“Ừm, đợi em ấy đồng ý.” +
Diệp Hồi thán phục: +
“Không ngờ thật đấy.” +
“À mà, tôi với Bình Bình cũng định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, đến lúc đó mời hai người đến uống rượu mừng nhé.” +
“Ừ.” +
Mèo nhỏ đi dạo trong khuôn viên trường, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, nhưng dạo gần đây dường như có chút khác biệt. Nó ngẩng đầu nhìn, trời đất mênh mang một màu trắng xóa, nhưng trong lòng lại tràn đầy. +
Có lẽ là vì ở ngôi trường này, có người mà nó vương vấn, yêu thương. +
“Meo…” +
“Bột Mì.” +
Là giọng của Lâm Tuyết. +
Nó vui mừng quay đầu, nhào tới, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của “sen”. +
“Meo!” [Chào!] +
“Hình như mập lên rồi nhỉ.” Lâm Tuyết bế nó lên, cười nói: “Ngoan quá.” +
Trần Tùng đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. +
Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, được đặt xuống đất, rũ sạch lớp tuyết trên người rồi quấn quýt bên Lâm Tuyết. +
Lâm Tuyết mỉm cười, bảo Trần Tùng đi trước, rồi nói: +
“Bọn chị phải đi ôn bài rồi, lần sau chơi với em nhé, được không?” +
“Meo.” Mèo nhỏ gật đầu. +
Lâm Tuyết xoa đầu nó, bỗng hạ giọng, nói nhỏ: +
“Chị biết em lo cho chị.” +
“…” +
“Bột Mì à, bây giờ chị sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ.” +
Ánh mắt mèo nhỏ lập tức thả lỏng hẳn. +
Quả thật, nó vẫn luôn lo lắng cho Lâm Tuyết, sợ cô ấy lại bị tổn thương thêm lần nữa. +
Lâm Tuyết mỉm cười nói: +
“Không cần lo nữa đâu, Bột Mì. Tất cả những gì hiện tại có được, em có công rất lớn đó.” +
“Cảm ơn em.” +
Cô ấy nói một cách chân thành. +
Mèo nhỏ lắc đầu: “Không có gì đâu!” +
Lâm Tuyết quay lại, nhìn thấy bóng người đang lặng lẽ đợi cô ấy dưới tòa nhà giảng đường, liền mỉm cười nói: +
“Chị phải đi rồi.” +
Nói xong, cô ấy lục lọi thứ gì đó trong túi nhỏ. Mèo nhỏ tưởng là đồ ăn vặt, nghiêng đầu tò mò nhìn. +
Nhưng Lâm Tuyết không lấy đồ ăn ra, mà là một gói nhỏ căng phồng. +
Đợi cô ấy rời đi, mèo nhỏ mới khó hiểu mà đưa chân khều xem. +
Bên trong là một xấp tiền. +
Nó khựng lại. +
500 tệ. +
Mỗi ngày nó đi làm, làm thêm, mang thức ăn cho đồng loại, chắt chiu đủ kiểu, số tiền có thể lén dành dụm đưa cho Lâm Tuyết mua đồ bồi bổ… cũng chỉ có 500 tệ. +
Bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ. +
«Dù em thế nào đi nữa, trong lòng chị, chị vẫn luôn… vô cùng biết ơn em.» +
———————————————— +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Số tiền này sau này sẽ có tác dụng đó nha [Haha] +
Lâm Tuyết sẽ không xuất hiện nữa đâu, dùng cô ấy để khép lại chương này nhé [Thỏ cụp tai] +
Thực ra cô ấy đã chuyển hơn 3 nghìn tệ vào tài khoản ngân hàng của mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ không biết dùng thẻ, vì tiền lương đều nhận qua WeChat [Haha] coi như một chi tiết nhỏ thôi. Lâm Tuyết rất tốt, sau này cũng sẽ tiếp tục sống hạnh phúc! +
Tiểu kịch trường hôm nay: +
Sen: Cam rốn cam rốn cam rốn*! +
Mèo: Ăn ăn ăn! (Hoàn toàn không cùng tần số) +
*Cam rốn là một loại cam có phần đáy giống như cái “rốn”. +



Chị gái Lâm Tuyết tốt với mèo nhỏ quá tr 😭😭, mong say này chị í thật hạnh phúc luon
mong Lâm Tuyết sẽ luôn vui vẻ tốt đẹpp
Mong mọi người đều sẽ có kết cục đẹp
Mèo nhỏ sắp bị ăn mà không biếtt
Ôi mèo nhỏ chỉ quấn người tốt thuii