Chương 51: Anh đến tận cửa hỏi tội rồi!

Chương 51: Anh đến tận cửa hỏi tội rồi! +
Thông báo chiến đấu xuất hiện trên không Bạch Thủy Cốc, tiếng gào thét của boss cá khổng lồ vang vọng khắp nơi, bức màn ẩn trên hồ phía nam hoàn toàn sụp đổ, ảo ảnh của hồ phía nam biến mất, hiện ra trước mắt tất cả người chơi ở Bạch Thủy Cốc là một bản đồ boss hoang tàn phủ đầy cát sông. +
Người chơi của Mắt Hoàng Hôn vẫn chưa phản ứng kịp, khi chỉ còn 1% máu thì hầu hết mọi người đều đang tấn công. +
Vô số kỹ năng và hiệu ứng dồn dập đổ vào, ngay khoảnh khắc boss bị tiêu diệt, tất cả tên đỏ trên người đều chuyển thành màu xanh lam pha xanh lá, Bạch Thủy Cốc đã trở thành một bản đồ hòa bình! +
Dâu Bên Đường với vẻ mặt xanh mét nhìn những người đang đứng giữa bãi cát sông. +
Vũ khí sư hơi loạng choạng khi tiếp đất, vũ khí trong tay cậu nhanh chóng được thu vào hộp vũ khí, lượng máu của cậu chỉ còn 12%. +
“Chuyện gì thế!” +
“Tiêu diệt rồi, Thiên Hạ Vô Song cướp được đòn kết liễu rồi!” +
Đám người Thiên Hạ Vô Song đang nằm trên đất trong góc nhìn đen trắng bỗng giật mình phản ứng lại, đụ má? Cướp được rồi á!? +
Thế mà cướp được rồi! +
Gấu Đen vác thi thể ba khiên sư đã chết trở về, ngẩng đầu nhìn bảng điểm tích lũy ở phía trên: “Thứ hạng của chúng ta đang tăng lên kìa.” +
Người chơi của các liên minh bang hội khác đang vội vã chạy đến từ bên ngoài ngơ ngác nhìn bản đồ ẩn bị phá hủy, trong bối cảnh cát sông là mấy chục người chơi của Mắt Hoàng Hôn, tất cả đều chứng kiến con cá khổng lồ tan biến rồi biến mất. Trên bảng điểm tích lũy Bạch Thủy Cốc, biểu tượng liên minh bang hội của Thiên Hạ Vô Song từ vị trí mười mấy không ngừng vọt lên, cho đến khi đẩy Mắt Hoàng Hôn xuống và hoàn toàn chiếm giữ vị trí cao nhất. +
Sau biểu tượng đó là chữ “Thắng” được in đậm nổi bật! +
Thiên Hạ Vô Song chỉ có lác đác vài người máu yếu đứng vững, trong khi bên cạnh là đầy đủ tất cả người chơi Mắt Hoàng Hôn. +
Với sự chênh lệch về số lượng người như vậy, aggro của boss vẫn còn nằm trên người Mắt Hoàng Hôn, vậy mà lại bị cướp mất đòn kết liễu á!? +
Mắt Hoàng Hôn hụt đòn kết liễu? Đông người như vậy mà vẫn để hụt đòn kết liễu được!? +
Đó là Mắt Hoàng Hôn đã tập hợp 5 đội tinh anh đấy! +
“Thiên Hạ Vô Song thắng rồi?” +
“Đậu má, đông người thế mà vẫn cướp được à!” +
Dữ liệu của boss ẩn thú dữ trấn giữ thung lũng hoàn toàn công khai, bao gồm cả phe có aggro cuối cùng và tỉ lệ sát thương của các liên minh bang hội. +
Dữ liệu sát thương của Mắt Hoàng Hôn gần như chiếm 90% boss, trên đó treo thẳng dữ liệu của từng người chơi, nhưng trong 1% dữ liệu tấn công cuối cùng, khi boss chỉ còn 3489 máu, đã bị Thiên Hạ Vô Song – Chu Nhi Phục Thủy giành tiêu diệt trước. Con số này quá sát, chỉ vài nghìn máu, cùng một giai đoạn, chỉ cần người khác nhanh hơn là có thể hạ gục. +
Nhưng trớ trêu thay, điểm cộng này lại bị Chu Nhi Phục Thủy cướp mất. +
Một đám người chơi đến sau nhìn cái điểm cộng cướp đòn kết liễu này cảm thấy hơi hoang đường. Số người ít hơn thì còn có thể, nhưng giờ có nhiều người chơi Mắt Hoàng Hôn như vậy, sao có thể làm như vậy được? +
Sao Chu Nhi Phục Thủy lại cướp được đòn kết liễu, các DPS khác của Thiên Hạ Vô Song hầu như đều đã tử vong rồi, làm sao mà cậu sống sót được đến thời điểm cướp đòn kết liễu được. +
Cảnh tượng ở hồ phía nam hơi buồn cười, y sư Gấu Đen của Vườn Bách Thú và sát thủ pháp sư Ếch Xanh của Cùng Nhau Làm Giàu vác theo ba thi thể khiên sư chạy về. Họ đi đến trước mặt Mắt Hoàng Hôn với vẻ mặt không rõ cảm xúc, lịch sự đặt thi thể khiên sư đối địch xuống, rồi quay sang nhặt từng thi thể của Mãnh Hổ và những người khác đã chết thảm trong cuộc hỗn chiến rồi vác lên lưng. 4
Healer của Thiên Hạ Vô Song có hạn, trên sân chỉ còn bốn người, những người khác đều đã “bay màu” hết rồi. +
Một đám người chơi còn sống nhìn phe chiến thắng Bạch Thủy Cốc đang tay chân luống cuống, bên này vừa hồi sinh được hai người, bên kia vẫn còn một đống người đang nằm trên đất. +
Chu Nhi Phục Thủy máu yếu không để ý đến đám người xung quanh, khi đi ngang qua người chơi Mắt Hoàng Hôn, cậu tiện tay kéo anh Phú và Tiêu Dao Tiên đang nằm dưới đất chưa được hồi sinh dậy. Một bên vai cậu vác anh Phú, một tay khác đỡ Tiêu Dao Tiên, khẽ ngẩng đầu nhìn con đường phía trước đang bị người chơi chen chúc đến tắc nghẽn, lịch sự hỏi: “Chào anh, có thể nhường đường không?” +
Người chơi Mắt Hoàng Hôn nghe vậy không khỏi lùi lại vài bước. +
Chu Tùy gật đầu nói cảm ơn, vác thi thể hai đồng đội đi ra ngoài, hội hợp với những đồng đội đang nhặt thi thể phía trước. +
Gấu Đen nói: “Người anh em, trả lại người cho mấy ông rồi, người của chúng tôi thì tôi đưa đi nhé.” 1
Ếch Xanh đang cõng một người trên lưng: “……!” Anh trai à, lúc này mà anh còn nói thêm câu đó nữa ư! +
Hai bóng người một cao một thấp theo Chu Nhi Phục Thủy rời đi. +
Người chơi Mắt Hoàng Hôn tức giận nhưng không dám nói gì: “……” +
Dâu Bên Đường không nói gì, gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt trong ống tay áo của hắn nổi lên rõ, đôi mắt hắn gần như dán chặt vào Chu Nhi Phục Thủy. Đám người này hoạt động hoàn toàn dưới sự giám sát của hắn, cũng không hề che giấu, rõ ràng là kế dương mưu. +
Mà lượng máu rất nhiều người chơi Mắt Hoàng Hôn trăm đắng ngàn cay ép xuống, đến phút cuối cùng lại hoàn toàn trở thành áo cưới cho kẻ khác. +
Hắn đã theo dõi đối phương suốt cả quá trình, bao gồm cách đối phương di chuyển trong đám người để sống sót, cách đối phương lợi dụng cát sông và đá trong sân để ảnh hưởng tầm nhìn và che chắn kỹ năng, rồi cả cách cuối cùng cậu đã cướp được đòn kết liễu dưới sự bao vây như thế nào. +
Hắn thấy rõ mồn một, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. +
Lúc này, hắn quay đầu lại, thấy một luồng sáng xanh lục từ xa rơi xuống người Chu Nhi Phục Thủy. +
Dược sư Nhất Độ Âm Dương đã heal đầy thanh máu cho Chu Nhi Phục Thủy, ánh mắt liếc nhẹ về phía hắn. +
Dâu Bên Đường hơi dừng lại, thấy đối phương gật đầu chào hắn, ánh mắt bình thản và thờ ơ đó hoàn toàn không coi hắn ra gì. +
Cách đó không xa, Chu Tùy nhìn Nhất Độ Âm Dương, không khỏi quay đầu lại, tưởng mình đã đánh rơi thứ gì đó: “Anh đang nhìn gì vậy?” +
“Không.” Quý Tê Nguyên chuyển chủ đề: “Hồi sinh còn một phút nữa.” +
“Ừm.” Chu Tùy đặt hai người vừa đỡ dậy xuống, phía sau có Gấu Đen và Ếch Xanh đi theo. +
Những người chơi khác đã hồi sinh đứng cạnh Nhất Độ Âm Dương, nhìn Chu Tùy dễ dàng đặt hai cái xác xuống, không khỏi chú ý đến những thớ cơ mỏng manh của cậu, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Ếch Xanh đang thở hổn hển phía sau. +
“Phần thưởng đâu?” Chu Tùy hỏi. +
Quý Tê Nguyên bật cười: “Không nhanh thế đâu, phải đợi những nơi khác kết thúc đã.” +
Phần thưởng của trận chiến liên minh bang hội phải đợi 48 tiếng kết thúc mới có thể phát, phía họ mới tiến hành chưa đến 6 tiếng, những nơi khác vẫn chưa xong. +
Chu Tùy mở túi đồ ra không thấy phần thưởng, hơi nhíu mày: “Vậy hôm nay không nâng cấp được rồi.” +
“Sao lại không nâng cấp được?” Tiêu Dao Tiên dù đã biến thành thi thể cũng không quên đăng trạng thái mạng xã hội: “12 người chúng ta đều có thể nhận phần thưởng, cứ đợi tôi về rồi đòi phần thưởng từ mọi người.” +
Nói nhảm, 12 người bọn họ đã chiếm được một địa bàn, nếu không phát tiền thưởng, Tiêu Dao Tiên đây sẽ là người đầu tiên không đồng ý. +
Chú và nhóc Ban đứng ở bên cạnh, thấy vậy cũng gật đầu phụ họa, họ cũng nghĩ vậy. +
Mãnh Hổ cũng đang gửi tin nhắn: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nói chuyện với đội phó của chúng tôi ngay.” +
“Nhưng mà cái tên biến thái chết tiệt này đang làm gì vậy, mấy tiếng rồi không thấy trả lời tin nhắn của tôi.” +
Quý Tê Nguyên mỉm cười nói: “Không hay lắm đâu nhỉ?” 1
Tiêu Dao Tiên hào phóng nói: “Yên tâm đi, với công lao này, sao mà đại ca có thể không cho được.” +
Anh Phú vừa thấy Tiêu Dao Tiên đã cảm thấy như tri kỷ lâu năm, cho rằng anh bạn này vừa thú vị lại vừa nói nhiều: “Người anh em, nghe anh bạn này nói xong, tôi thật sự phải tặng ngón tay cái này cho ông đấy.” +
Một nhóm người lần đầu tiên lập đoàn 12 người thắng được nhiều liên minh bang hội như vậy, sớm đã chuẩn bị về khoe khoang với người thân bạn bè rồi. +
12 người đấy, đánh bại cả năm đội tinh anh của Mắt Hoàng Hôn, vừa nãy mặt Dâu Bên Đường đen sì đến phát sáng luôn rồi, không khoe khoang chẳng lẽ để đấy thiu thối qua đêm à! +
Hỏi những người khác xem, khi nào mới có thể khiến Mắt Hoàng Hôn, khiến Griffin mất mặt lớn như vậy. +
“Thiếu nguyên liệu gì.” Thiết Quải Lý cũng hỏi: “Nếu gấp thì bên chúng tôi góp lại cũng có thể cho cậu mượn tạm, rồi sau này chúng tôi tìm đội trưởng để báo cáo là được, nhưng chắc là phải đợi một lát, có vẻ bên họ đang đánh nhau rất kịch liệt, sẽ đưa muộn một chút.” +
Quý Tê Nguyên nhìn đám đồng đội chất phác trước mặt đang nhiệt tình hưởng ứng, lập tức lấy ra danh sách đã chuẩn bị sẵn, “Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, bên tôi đúng là thiếu nguyên liệu, cần các đội của các anh giúp một tay.” +
Chu Tùy tò mò nhìn sang. +
Chú ý đến ánh mắt của cậu, Quý Tê Nguyên hơi đưa danh sách về phía cậu, những phần thưởng được liệt kê trên đó hiện ra rõ ràng. +
Chu Tùy: “!” +
Nhiều như thế? +
“Thỏ Con.” Chu Tùy nói. +
Quý Tê Nguyên nghe vậy nghiêng người nhìn cậu: “Hửm? Cậu bảo gì?” +
Chu Tùy thấy những người khác ở bên cạnh, đành phải ghé lại gần anh hơn chút, nhỏ giọng hỏi: “…… Có hơi nhiều quá rồi.” +
Quý Tê Nguyên liếc mắt sang, thấy Chu Nhi Phục Thủy đang đứng rất gần, lập tức nghiêng người lại gần cậu, nói nhỏ: “Để khoảng cách giá lớn, về sau mới có đường để mặc cả.” +
Việc mặc cả này, ý là chỉ đội ngũ quản lý của Thiên Hạ Vô Song, đám người đó đâu có mất trí. +
Một đám người bên cạnh nghi hoặc nhìn họ, gì vậy? +
Quý Tê Nguyên: “Vậy giao danh sách này cho các anh?” +
“Được.” +
Mãnh Hổ và Thiết Quải Lý lập tức chuyển tiếp danh sách cho quản lý nhà mình. Lần này, họ đã kết giao tình bạn sâu sắc với Cùng Nhau Làm Giàu nên chẳng thèm nhìn qua, hoàn toàn là vì tình nghĩa anh em: “Yên tâm, hàng hóa anh em sẽ giúp anh trông chừng, chắc chắn sẽ giúp anh Chu năng cấp thuận lợi.” +
Không biết từ lúc nào, vai vế trong đám người của Chu Tùy đã từ cao thủ biến thành “anh” . +
Chu Tùy: “……” +
“Tôi offline đi ăn cơm đây, đói rồi.” +
Cả đám người nhìn sang, mới mấy giờ mà sao đã đói rồi! +
Chu Nhi Phục Thủy hóa thành làn khói xám biến mất. Ánh mắt Quý Tê Nguyên hơi khựng lại, dừng động tác gõ trên bảng liên lạc, có lời vẫn chưa kịp nói với người kia, anh đành nhìn sang Anh Lười Biếng bên cạnh: “Hai ngày nay các cậu ra ngoài khu vực an toàn thì cẩn thận chút, sau khi Bạch Thủy Cốc kết thúc có thể sẽ trở thành bản đồ bình thường, người chơi đối diện có khả năng mở chiến đấu.” +
Anh Phú: “Anh trai yên tâm, lát nữa chúng tôi sẽ đi ngay.” +
Tranh thủ thời gian bảo vệ chưa kết thúc, sao có thể không gây chướng mắt một phen trước Mắt Hoàng Hôn được? +
Ai chẳng biết Thánh Điện cũng thuộc liên minh của Mắt Hoàng Hôn, bọn họ lấy việc có thù lập tức báo làm trọng tâm. +
“Lúc cậu ấy online, cũng nói cho cậu ấy một tiếng.” Quý Tê Nguyên nói thêm. +
Anh Lười Biếng: “Hở? Anh Chu ăn cơm xong hẳn là rất nhanh sẽ online thôi.” +
“Tôi có chút việc phải xử lý, có lẽ tối nay và ngày mai đều không có mặt.” +
Quý Tê Nguyên nói: “Tôi cũng offline đây, gặp lại sau.” +
– +
Khi Chu Tùy vội vàng offline, ngoài việc ăn cơm ra, còn một lý do nữa là liên lạc của mèo. +
Chơi game mất hơn sáu tiếng đồng hồ, khi cậu offline thì trời ở hành tinh Thủ Đô đã tối đen. +
Trong khoảng thời gian cậu chơi game, đàn anh chuyên tạo gió lớn bên cạnh đã ghé qua một chuyến, hỏi sao chưa thêm thông tin liên lạc. +
Lúc đó Chu Tùy đang bận, cuối cùng là mèo đã chấp nhận thông tin liên lạc, nói đợi Chu Tùy xử lý xong việc sẽ liên hệ với anh ta. +
Trước khi đi, mèo còn bị sờ một cái, đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng. +
Phòng khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, nước bẩn từ bình hoa bị vỡ đã được mèo dọn dẹp sạch sẽ, những tờ giấy đã phơi khô thì nhăn nhúm, từng tờ từng tờ một được gấp gọn gàng đặt trên mặt bàn. +
Mọi thứ đều được khôi phục như cũ, trừ cái bình hoa đã được dán lại kia. +
Một người một mèo ngồi trong phòng khách, thậm chí còn chẳng ngồi lên sofa, một đứa ăn dịch dinh dưỡng, một đứa ăn thức ăn cho mèo, cùng nhìn những cập nhật mới nhất trên bảng ghi chú. Tin nhắn họ để lại cho chủ nhà vài tiếng trước đã nhận được hồi âm, trên đó chỉ có một chữ ngắn ngủi kèm một dấu chấm câu +
—— [Được.] +
Lời lẽ dứt khoát, không nhắc đến chuyện bồi thường, cũng không chấp nhận thông tin liên lạc. +
Một chữ tưởng chừng bình thường không có gì lạ ấy lại khiến một người vô tư như Chu Tùy cũng cảm thấy có chút gì đó sâu xa. +
“Trên mạng nói đây là sự bình yên trước cơn bão.” Mèo nói. +
Chu Tùy ăn xong dịch dinh dưỡng, ngón tay nhanh chóng giục đơn hàng bình hoa đã mua: “Chắc là kịp, ngày kia đến hành tinh Thủ Đô rồi.” +
Sau khi giục khẩn cấp, Chu Tùy lại nói: “Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ một giấc đây.” +
Mèo: “!!!” +
Không biết là vì ăn no nên buồn ngủ, hay vì chuyện bình hoa bị đập vỡ và chuyện trận chiến liên minh bang hội đan xen vào nhau, sau khi Chu Tùy uống hết hai ống dịch dinh dưỡng, cơn buồn ngủ chưa từng có ập đến. Cậu thêm một ít thức ăn năng lượng cho mèo, khi đẩy cửa phòng nằm xuống, ý thức đã hơi không rõ ràng, vừa ngả đầu đã ngủ thiếp đi. +
Lần đi vào giấc ngủ này, không sâu như mọi khi. +
Lượng vận động trong game và mức độ kích thích nơron thần kinh hoàn toàn không thể so sánh với mọi khi. Chỉ riêng khoảnh khắc cuối cùng khi tiêu diệt con cá kia, nhìn xung quanh có rất nhiều mục tiêu đối địch, cậu đã lâu không nhớ lại trận đấu trường cuối cùng ba năm trước, tình cảnh lúc đó cũng tương tự, mà cậu đã đứng vững đến cuối cùng. +
Cậu càng ngủ càng say, những suy nghĩ trong đầu đột nhiên trống rỗng. +
Ban đêm phòng khách rất yên tĩnh, khi Chu Tùy đang mơ màng ngủ, không biết qua bao lâu, cánh cửa thông minh bên ngoài bỗng vang lên một tiếng “cạch”. +
Mèo đột nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ truyền đến từ phía sau, đột ngột dựng thẳng đuôi lên. +
Gió đêm bên ngoài tràn vào cùng cánh cửa mở ra, cuốn đi hơi ấm trong nhà. Một chàng trai trẻ mặc áo khoác dài đẩy cửa bước vào, xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mèo máy! 2
Khi Quý Tê Nguyên đẩy cửa vào, anh nhận thấy trong nhà tối đen như mực, không bật cái đèn nào. +
Anh bật đèn thông minh ở lối vào theo thói quen, lúc đặt cặp tài liệu lên tủ, ánh mắt anh bắt gặp con mèo đang đứng ở góc phòng khách phía trước. +
Động tác trên tay anh hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người mèo. +
Mèo máy như gặp quân thù, nhìn người đàn ông mặc áo khoác dài hơi xa lạ trước mặt, chuông cảnh báo kéo lên đến cực điểm. +
Vẻ mặt Quý Tê Nguyên hơi sững sờ, cái nhìn đầu tiên là chú ý đến cử chỉ cơ thể đang trong trạng thái cảnh giác của mèo máy, cái nhìn thứ hai là nhìn chằm chằm vào con mèo này. +
Kết hợp da máy móc, không cấy ghép lông nhân tạo, mang hai con ngươi máy móc linh hoạt, một con mèo rất quen mắt. +
“Chào nhóc.” Quý Tê Nguyên nói. +
Mèo máy: “……” +
Xong rồi!!! Anh đến tận cửa hỏi tội rồi! +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Lật tiếp đi~ Phía sau còn một chương nữa~ +



Anh Quý chính thức ra mắt với bạn Chu nhó😚😚
=)))) trung bình team bạn khi bị ks tà thần phút 15, cay lòi trũy
Quý: chào
hé lô:)))))
Áaaa gặp nhau rùiiii
Ko biết có nhận ra nhau khum
Sắp gặp nhau rồi


Bé mèo trong tấm ảnhhhh
Ùi ui ảnh nhận ra ẻm vì con mèo ẻm ôm hỏ, yêu sâu sắc thí à
Sắp gặp nhau rồi!!
Như đang ăn boss ngon lành thì phút cuối có đứa từ bụi chui ra bật ulti:)))
Tròi oi đến rồi ư
Gặp rồi gặp rồi ê hê hê
yiii gặp rrr
Mèo sợ hãi :))
Chắc là chương sau gặp ròi nhỉ
Á á á sắp gặp nhau rùiiii
Bé mèo căng thẳng quá ha:))))
Ui ui chắc chắn sau này anh Quý nhà ta sẽ làm ổ cố định trong KTX luôn quá
Anh Quý chắc định về mắng người, mà thấy mèo của vợ. Không mắng nổi 🙂🙂🙂🙂
ú òa chào cả nhà 🙂 gặp nhau rồi hehe
Anh vs em cứ nhích dânf vào nhau v thoi
gặp r gặp r
may bên kia chưa load xong chứ ko chắc cay quá giấu xác ko cho mấy đứa hẹo trong cái đội 12 đứa bên này về luôn quá😂
Yasss sắp gặp nhau ròiiii
Tội nghiệp meo meo
Anh Quý ra mắt bạn mều
có gặp nhau không có gặp nhau khôngggg
thấy chữ thắng mà đãaa
clm last hit, em Chu đỉnh 😭🩷🙌
vili gặp nhau r
rồi rồi, thoát tội rồi =))
À húuuu chuẩn bị gặp nhau rồiii