Chương 51: Niềm Vui Từ Trên Trời Rơi Xuống

Trong khu vực cung điện Hoàng hậu có đủ loại sòng bạc theo chủ đề, Christine dẫn nhóm Chu Kỳ vào một đại sảnh màu vàng được trang hoàng cực kỳ khoa trương và xa hoa. +
“Mở đi, mở đi, mở đi!” +
“Theo!” +
“Lớn lớn lớn! Mẹ kiếp, sao lại nhỏ thế này!” +
Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, những tiếng hò hét phấn khích át xa cả tiếng đàn piano đang chậm rãi ngân vang. +
“Bác sĩ Zhivago.*” Christine nói bằng tiếng Anh, gật đầu về phía góc đặt đàn piano ba chân, “Hay lắm đúng không, anh Từ?” +
* Một bản nhạc piano +
Chân mày Từ Trì khẽ động, anh không nhớ mình từng tự giới thiệu trước mặt người phụ nữ này. +
Chu Kỳ cũng hơi chấn động, suốt cả quãng đường hắn đều nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Christine, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. +
“Thật trùng hợp, người bạn mà các anh đang tìm cũng là một bác sĩ. Một vị bác sĩ, ừm, không đơn giản.” +
Phát âm và ngữ điệu tiếng Anh của người phụ nữ vô cùng chuẩn xác. Cô ta cong môi, như thể vừa nói ra một câu chuyện hài hước, sau đó khẽ búng ngón tay sơn đỏ, ra hiệu về phía điểm đến cách đó không xa. +
Nơi đó hiển nhiên là khu vực trung tâm của sòng bạc, từng lớp người chen chúc, vây kín những con bạc hiếu kỳ đang phấn khích. +
“Họ không tự nguyện đến đây. Anh Từ đến để anh hùng cứu mỹ nhân sao?” +
Đối với tất cả những câu hỏi không rõ mục đích mà bản thân không có hứng thú, Từ Trì đều đáp lại bằng im lặng. +
Christine thu tay về, cũng chẳng tức giận, như có như không liếc Chu Kỳ phía sau một cái, đuôi mắt hơi nhếch lên, vẻ quyến rũ tự nhiên mà thành. +
Thị uy à? Chu Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn lại. +
Christine khẽ cười hai tiếng, nhón chân ghé sát tai Từ Trì nói gì đó. +
Từ Trì đợi cô ta nói xong, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cứ thế đi thẳng về phía trước. +
Gạt đám đông ra, hai bên bàn cược hình quạt xa hoa là Nhậm Tư Miểu đang ngồi với khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy, và một gã đàn ông cơ bắp tóc vuốt ngược mặc áo ba lỗ đỏ. Còn Lãnh Tưu thì đứng thẳng tắp bên cạnh bàn cược. +
Gã tóc vuốt ngược dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, mất kiên nhẫn thúc giục: “Theo hay không theo, một câu thôi mà, cứ lề mề mãi, quả nhiên là đàn bà, chẳng sảng khoái chút nào.” +
“Xì! Muốn sảng khoái thì anh đi tìm thằng có chim mà chơi! Bắt nạt phụ nữ thì tính anh hùng cái gì?” Nhậm Tư Miểu phỉ nhổ hắn một cái. Trong mắt người ngoài, cô vẫn ngang ngược đanh đá, vững như bàn thạch, chỉ có Từ Trì và những người quen cô mới nhìn ra được, chị Nhậm lúc này đã là ngoài mạnh trong yếu, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. +
“Ồ, đang chơi bài à?” Khương Duật hét lên một tiếng. +
Nhậm Tư Miểu giật mình, hoảng hốt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng ba người Từ Trì, cô lập tức bật phắt dậy, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc: “Oa, cuối cùng mấy người cũng tới rồi! Bà cô này sắp không chịu nổi nữa rồi! Cái thằng rùa con khốn kiếp, chơi bài thôi mà cũng lôi bà cô đây tới…” +
Trong trạng thái căng thẳng, một nửa câu nói của cô đều là chửi người, cố gắng dùng những lời chửi tục để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. +
“Chuyện gì vậy?” Từ Trì trực tiếp bỏ qua việc nói chuyện với cô, hỏi Lãnh Tưu đang đứng bên cạnh. +
Chỉ nghe giọng điệu thôi, Chu Kỳ đã biết, xong rồi, anh trai Kiều Kiều tức giận rồi! +
Lãnh Tưu không dám động đậy, bởi thiết bị liên lạc của cô đã bị cắt, sau lưng còn có một tên lâu la đang dùng dao dí vào eo. +
“Gã đầu trọc này ở quán bar cứ nhất quyết ép bọn tôi uống rượu, chị Nhậm tặng hắn một cái tát, người của hắn lập tức vây tới, trói bọn tôi đến đây, nhất quyết bắt bọn tôi đánh cược với hắn một ván!” Cô bé đã chứng kiến quá nhiều chuyện lớn nên lúc này vẫn khá bình tĩnh, “Ván cược này rất đặc biệt, lúc bắt đầu phải đặt cược trước. Không cược tiền mà cược bộ phận cơ thể, chẳng hạn như một cánh tay hoặc một cái chân, ba ván thắng hai, thua thì lập tức chấp hành hình phạt.” +
Sắc mặt Chu Kỳ lập tức thay đổi, hỏi Nhậm Tư Miểu: “Nhỏ điên, cô cược cái gì rồi?” +
Nhậm Tư Miểu cười thảm với hắn, hai chân run như cầy sấy. +
“Chị Nhậm là bác sĩ, sống nhờ đôi tay, chắc chắn không thể cược cánh tay, chỉ có thể cược một cái chân.” Lãnh Tưu căm hận nhìn gã tóc vuốt ngược, cơn giận bừng bừng, “Đều do tên xấu xí này ép! Một khi bước vào đại sảnh màu vàng này, trừ phi đi ra ngoài, nếu không thiết bị liên lạc sẽ bị chặn, không thể thông báo cho đồng đội, cũng không thể tùy ý chuyển về khoang ngủ, nhưng cơ thể lại có thể chịu đựng mọi công kích vật lý, đòn tấn công sẽ trực tiếp tác động lên thực thể. Nếu bọn tôi không chấp nhận đánh cược, tên xấu xí này còn tuyên bố sẽ đánh chết bọn tôi!” +
“Hửm?” Ánh mắt Chu Kỳ chuyển sang gã tóc vuốt ngược trông có vẻ không được thông minh cho lắm kia, đưa ra câu hỏi từ tận linh hồn: “Chỉ dựa vào hắn?” +
Nói rồi, hắn đột nhiên ra tay, chộp lấy cổ tay tên lâu la đang dùng dao dí vào eo Lãnh Tưu. Một tiếng rắc vang lên, xương cổ tay bị bẻ gãy. Không đợi đối phương kêu đau, hắn lập tức tung một cú thúc khuỷu tay dồn bảy tám phần sức mạnh, khiến tên kia “ặc” một tiếng, gập người thở dốc rồi mềm nhũn ngã xuống không một tiếng động. +
Chu Kỳ giật lấy con dao găm trong tay hắn, “phập” một tiếng, cắm thẳng con dao vào chính giữa bàn cược màu xanh. +
Gã tóc vuốt ngược “hừ” một tiếng, giơ ngón cái lên: “Anh em, không phải loại chỉ được cái mã, có nghề đấy!” +
“Còn nhiều nghề lắm, anh có muốn thử không?” Chu Kỳ cười. +
“Đợi tôi đánh xong ván này đã.” Gã tóc vuốt ngược đứng dậy rút con dao găm ra, ném xuống đất phát ra tiếng leng keng, “Ván cược này mà đang giữa chừng, chưa phân thắng bại đã bị vô cớ ngắt ngang thì cả hai bên đều phải chịu thiệt. Các anh đến cứu người, chắc không muốn cứu một người tàn phế về chứ?” +
“Anh mới là đồ tàn phế, còn là tàn phế não ấy, đến chuyên gia y khoa thần kinh hàng đầu cũng bó tay, loại không cứu nổi!” Nhậm Tư Miểu gào lên. +
Gã tóc vuốt ngược cười lạnh: “Được được được, cô không muốn tàn phế thì mau lên! Đạo lý đơn giản chết sớm siêu sinh sớm, chẳng lẽ còn cần tôi dạy cô? Đàn bà đúng là lề mề!” +
Nhậm Tư Miểu bị thúc giục, mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra từng lớp. +
Đây là kiểu bài đơn giản nhất, so lớn nhỏ. Tổng cộng có 17 lá, J, Q, K, A mỗi loại bốn lá, cộng thêm một lá Joker. +
Mỗi ván mỗi người có năm mươi chip. Khi bắt đầu, mỗi người được chia năm lá bài. Nếu quyết định theo, có thể lật bài đổi bài, số lượng bài đổi tùy ý, cuối cùng trong tay vẫn phải có năm lá, ai lớn hơn thì thắng. +
Bên nào hết chip trước thì thua ván đó, tiến vào ván tiếp theo. Nếu cả hai ván đều thua sạch chip thì thất bại, ngoan ngoãn nhận hình phạt. +
Trước khi nhóm Từ Trì đến, Nhậm Tư Miểu đã thua một ván. Ván này có thể nói là vô cùng quan trọng, thua thêm lần nữa thì tiêu đời hoàn toàn. +
Bài trong tay hiện tại không tính là tốt, cũng không tính là tệ, chip còn lại chẳng bao nhiêu. Nhậm Tư Miểu do dự giữa theo và không theo, nắm chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. +
“Bỏ bài.” +
Lúc này, một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên bên cạnh. +
Nhậm Tư Miểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy khích lệ của Khương Duật. Khuôn mặt bánh bao vô hại lúc này đang tỏa ra ánh sáng Phật vàng lấp lánh. +
“Chậc. Biết thế nào gọi là hack không?” Chu Kỳ vỗ vai Khương Duật, làm mặt quỷ với gã tóc vuốt ngược. +
Nói đùa à, con trai ruột của vua cờ bạc là đồng đội phe mình, còn có cái hack nào mạnh hơn thế nữa? +
Nhớ đến thân phận Âu Hoàng của Khương Duật, Nhậm Tư Miểu lập tức cảm thấy như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, không cần suy nghĩ, trực tiếp làm theo chỉ thị, bình thản bỏ bài. +
Có vẻ bài trong tay đối phương rất tốt, lần này không câu được cá lớn, hắn hơi tức tối, bất mãn liếc nhìn phía sau cô. +
Phía sau Nhậm Tư Miểu, Chu Kỳ chẳng biết lấy từ đâu ra ba chiếc ghế. Từ Trì, Chu Kỳ và Khương Duật lần lượt ngồi xuống. +
Từ Trì bày ra tư thế ngồi sở trường của mình, tùy ý vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mang vẻ mặt như đang đi viếng mộ, âm trầm mà sắc bén, lão luyện; Chu Kỳ thì dạng chân rộng rãi, một cánh tay đặt lên tay vịn, một tay chống cằm, đôi mày khuyết nhướng lên, khóe môi trễ xuống, tư thế cực kỳ ngông nghênh phóng khoáng; có hai đại ca này trấn trận, Khương Duật dù có nằm ườn hay ngồi xổm như công nhân, mái tóc dài phiêu dật cùng trường bào cũng khiến người ta cảm thấy tiên khí bức người, siêu phàm thoát tục. +
Liếc mắt nhìn qua, chẳng ai là người dễ chọc. +
Trong lòng gã tóc vuốt ngược bỗng hơi chột dạ. Ban đầu hắn định tùy tiện kéo một người phụ nữ tới cho đủ số, nào ngờ một kéo tới ba, hình như đã đá phải tấm sắt. Nhưng trước đó nhờ vận may và kỹ thuật tuyệt đỉnh, hắn đã liên tiếp thắng bốn người. Chỉ cần thắng thêm một người nữa, hắn sẽ có được gợi ý thông quan trong truyền thuyết. Đã đến bước cuối cùng, sao có thể để công sức đổ sông đổ biển? +
Thế là hắn cười lạnh hai tiếng, ném bài xuống, để robot xào bài xào lại. +
Ván tiếp theo, theo chỉ dẫn của Khương Duật, Nhậm Tư Miểu tăng gấp đôi chip để theo. Sau khi lật bài, đối phương có một lá Joker nhỏ cộng một đôi, thắng sát nút. +
Gã tóc vuốt ngược đắc ý vênh váo, giơ ngón út lên khoe khoang: “Mẹ kiếp, tôi còn tưởng thằng nhãi ở đâu ra tự coi mình là thần bài chứ? Mười năm trước lúc tôi dựa vào poker làm giàu, nổi đình nổi đám, mày còn chẳng biết đang ở đâu nghịch bùn đái dầm đâu!” +
Khương Duật nheo mắt, mặt mày trầm xuống, không đáp lời, giống như đang nhập định. +
“Con trai, được không đấy?” Chu Kỳ chọc hắn. +
“Đừng động.” Khương Duật xoa xoa mắt, tập trung dị thường, “Đừng làm phiền em thu thập thông tin.” +
Chu Kỳ “hừ” một tiếng, còn định nói gì đó thì bên cạnh bay tới một ánh mắt sắc như dao. +
Từ Trì thản nhiên nói: “Ngồi yên, đừng làm ảnh hưởng người ta phát huy thực lực.” +
Chu Kỳ vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. +
Bên kia, Nhậm Tư Miểu đặt cược ban đầu xong, số chip chỉ còn lại một cái cuối cùng, không khỏi nảy sinh cảm giác phó mặc cho số phận. +
Gã tóc vuốt ngược thuận buồm xuôi gió, vừa nhìn bài tẩy đã mừng ra mặt, vội vàng tăng cược theo, đồng thời đổi ba lá. +
Bài tẩy của Nhậm Tư Miểu không tốt lắm, nhưng có một đôi. Cô đang do dự nên đổi mấy lá thì Khương Duật lên tiếng: +
“Đổi hết.” +
“?” +
Cả sảnh xôn xao. +
Kiểu chơi poker này rất hiếm khi gặp trường hợp đổi hết bài. Thông thường nếu bài trong tay tệ đến mức không có nổi một lá dùng được, điều đầu tiên người ta cân nhắc là bỏ bài. +
Chu Kỳ và Từ Trì đều không lên tiếng. Nhậm Tư Miểu quay đầu nhìn trái nhìn phải, hai đại ca đều bình thản như không, còn Khương Duật thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự tin. +
Thôi, chuyện đã đến nước này, chết thì chết. +
Nhậm Tư Miểu nuốt nước bọt, nghiến răng: “Đổi… đổi hết.” +
Nụ cười hả hê trên mặt đối phương càng lúc càng lớn. +
Robot đưa tới năm lá bài hoàn toàn mới. +
Nhậm Tư Miểu chỉ còn một chip, không thể theo cược, chỉ có thể lập tức mở bài. +
Hai người đồng thời lật bài. +
Gã tóc vuốt ngược cầm một lá Joker kèm hai đôi, nắm chắc phần thắng. Hắn liếc qua, miệng chậc chậc chế giễu: “Thằng nhãi lông còn chưa mọc đủ mà đòi đấu với tao? Hừ, không biết tự lượng sức… Cái gì? Sao, sao có thể?” +
Hắn buồn cười dụi dụi mắt. +
Cả sảnh lại một lần nữa xôn xao. +
“Bốn Q kìa, nổ chết luôn rồi.” +
“Vận may tốt thật đấy, vừa rút đã được cả nắm Q!” +
“Đúng vậy, xem ra cũng có bản lĩnh thật.” +
Gã tóc vuốt ngược đứng bật dậy, chống người lên bàn, nhìn bài của Nhậm Tư Miểu rồi lại nhìn bài của mình, mắt trợn đến mức sắp rớt khỏi tròng. Một lúc lâu sau hắn mới điều chỉnh được tâm trạng, ngồi trở lại, cố gắng trấn tĩnh: “Hừ, thỏ nóng nảy còn cắn người, xem ra vận may của cô cuối cùng cũng tốt lên được một chút.” +
“Hi hi.” Khương Duật nhe miệng cười, bật chế độ khiêu khích, “Gặp tôi trên bàn cược, bất kể là ai cũng phải trở thành người châu Phi. Vận may của anh vừa rồi chính là đỉnh cao rồi đấy, sau này chỉ có đi xuống thôi. Cố lên nhé.” +
“Thằng nhãi thối, chỉ giỏi múa mép! Chơi tiếp!” +
“Chơi thì chơi, ai sợ ai?” +
Cuộc chiến trên bàn cược đã gần đến hồi gay cấn. Chu Kỳ xem đến hứng thú, quay đầu định bàn với Từ Trì vài câu, lại phát hiện người kia đang nhỏ giọng nói chuyện với Christine đang cúi người xuống. +
Hai người nói với nhau vài câu, Christine xoay người rời đi. +
“Nói gì thế?” Chu Kỳ hắng giọng, giả vờ tùy ý hỏi một câu. +
Từ Trì nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Cô ta nói với tôi, trong ván cược, người thua sẽ mất đi một bộ phận cơ thể làm hình phạt, nhưng người thắng cũng có phần thưởng.” +
“Phần thưởng gì?” +
“Gợi ý thông quan của cửa ải tiếp theo.” +
Không khí kỳ quái im lặng hai giây. +
“Cái gì? Thông quan mà còn có gợi ý?” Chu Kỳ đột nhiên cao giọng, nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng hạ giọng, “Vậy gã tóc vuốt ngược ép Nhậm Tư Miểu tham gia là vì muốn lấy gợi ý thông quan?” +
Từ Trì gật đầu: “Cái giá của bên thua quá thảm khốc, chắc chẳng có mấy kẻ liều mạng dám cược, nên hắn chỉ có thể tùy tiện bắt người đến cho đủ số.” +
“Mẹ kiếp, đồ ngu ích kỷ.” Chu Kỳ chửi. +
“Christine còn nói, phải tích lũy thắng năm vòng mới có được gợi ý, gã tóc vuốt ngược đã liên tiếp thắng bốn vòng.” Giọng Từ Trì vẫn bình thản như cũ, “Đây là ván quan trọng nhất. Nếu hắn thua, theo thuật toán cộng dồn không phân biệt của luật chơi, thành tích bốn vòng hắn tích lũy sẽ trực tiếp chuyển sang cho Nhậm Tư Miểu. Nói cách khác, nếu Nhậm Tư Miểu thắng ván này…” +
“Vậy chẳng phải là trực tiếp thắng đủ năm vòng rồi sao?” Chu Kỳ sững người, lặng lẽ chửi một câu, không dám tin, “Niềm vui, niềm vui từ trên trời rơi xuống?” +
Vừa nói xong, bên kia Nhậm Tư Miểu lại rút được bốn con Q, đánh bại đối thủ hoàn toàn. +
Tên đầu vuốt ngược lập tức mặt cắt không còn giọt máu, từ đại hỷ chuyển sang đại bi, nhất thời không thể chấp nhận nổi. Hắn trượt xuống khỏi ghế bành, ngã phịch xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm: “Sao lại thế được? Lần nào tôi cũng dựa vào viền khung để đoán lá bài cuối cùng bên dưới, ván nào cũng lấy được Joker, đánh Joker ra thì cơ bản là chắc thắng, sao vẫn có thể thua được?” +
“Anh chỉ có thể đoán được lá bài cuối cùng trong tay robot xào bài.” Khương Duật vén trường bào đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên áo dù có tồn tại cũng chẳng thể phủi sạch, chớp chớp mắt, ngón cái chỉ vào mình, “Còn tôi có thể đoán được thứ tự của tất cả các lá bài. Anh nói anh đã lăn lộn trên bàn cược từ mười năm trước? Thật ngại quá, lúc bảy tuổi tôi đã có thể khiến triệu phú thua đến tán gia bại sản rồi. Còn anh? Tính là cái thá gì.” +
Lời này nói ra quả thực ngông cuồng. +
Khoảnh khắc ấy, Chu Kỳ nhìn thấy trên người thằng nhóc chết tiệt này một sự sắc bén mà trước giờ hắn chưa từng thấy. +
Quả nhiên mỗi người đều có chuyên môn riêng. +
Trên bàn cược, Khương Duật quả thực là một vị vua. +
Tên đầu vuốt thua cược nhưng không chịu nhận thua, xông lên định bóp cổ Khương Duật. Khương Duật cũng nhanh trí, vừa buông lời hung hăng xong đã lập tức trốn ra sau lưng Chu Kỳ. +
Chu Kỳ đang ngồi trên ghế, co chân đá lên. Cú đá trông có vẻ không mạnh, nhưng sức lực ẩn chứa bên trong lại cực kỳ đáng gờm, trực tiếp đá tên đầu vuốt cơ bắp cuồn cuộn ngã ngửa ra sau. +
Tên đầu vuốt cũng là kẻ có luyện võ, ôm cái bụng đang co giật, lộn người bật dậy. Hắn giơ nắm đấm phải lên, vừa định xông tới gây sự lần nữa thì cơ mặt đột nhiên vặn vẹo, đau đớn ngồi xổm xuống, ôm lấy đùi. +
“A a a a a —-” +
Chỉ thấy chân trái của hắn đang bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép kéo giật sang bên ngoài. Da bị kéo căng đến cực hạn, biến thành một lớp màng mỏng bán trong suốt, “rẹt” một tiếng cuối cùng cũng rách toạc, tiếp đó là cân mạc, gân, rồi đến tận xương. Máu tươi bắn tung tóe, vụn xương văng khắp nơi. Những người có mặt nghe thấy tiếng “rắc rắc” kinh khủng ấy, không ai không sợ hãi biến sắc. +
“A —-” Tiếng kêu thảm thiết của tên đầu vuốt vang vọng khắp cả sòng bạc, “Chân, chân của tôi! A —-” +
Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, Lãnh Tưu không nhịn được quay lưng nôn khan. Nhậm Tư Miểu vốn đã quá quen với cảnh máu me, nhưng vẫn nhíu mày, hít vào một tiếng: “Xé từ từ như thế này còn đau hơn chém phăng một nhát nhiều.” +
“Đi thôi.” +
Từ Trì không tỏ ý kiến gì. Chuyện đã giải quyết xong, tên đầu vuốt vẫn còn một đám người theo phe đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nơi này không thể ở lâu, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. +
Lúc đi ngang qua tên đầu vuốt đang đau đớn quằn quại dưới đất, Từ Trì cúi đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy đen trắng rõ ràng, lạnh lùng hờ hững, chẳng khác nào đang nhìn một người chết. +
Tiếng kêu thảm của tên đầu vuốt lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn nghiến chặt răng, liều mạng bò sang một bên, cố gắng không chắn đường đại lão. +
Trong sòng bạc im phăng phắc, đôi bốt cao cổ giẫm lên lớp máu đặc quánh, tiếng “lộc cộc” khe khẽ vang lên, chấn động màng nhĩ của từng người chứng kiến. +
Đúng lúc này, bóng dáng cao ráo xinh đẹp ấy lại xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười duyên dáng, vừa chính vừa tà. +
“Ngài Từ định đi thế này sao?” Christine lớn tiếng nói bằng tiếng Trung, “Dân tộc các ngài xưa nay luôn coi trọng lễ thượng vãng lai. Tôi đã tặng ngài một món quà lớn như vậy, chẳng lẽ ngài không nên đáp lại chút thành ý sao?” +


