Skip to main content

Chương 52: Hắn Nghiêm Túc

dathaiPiter

“Đại lễ?” Khóe môi Từ Trì dường như hơi nhếch lên, “Cô nói hắn?” +

Mũi giày da sáng bóng của anh đá đá gã tóc vuốt ngược đang co ro bên chân, vừa hay chạm vào phần chân bị đứt. +

Gã tóc vuốt ngược kêu “ối” một tiếng, hai tay ôm đầu, đau đến run rẩy toàn thân, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Christine. +

Chẳng qua chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, sau khi mất đi giá trị, đã định sẵn sẽ không bao giờ nhận được chút thương xót nào từ chủ nhân. +

Christine làm như không thấy, chỉ chăm chú nhìn Từ Trì, nở nụ cười tao nhã đầy vẻ hiểu biết: “Ngài Từ là người thông minh.” +

“Không thông minh bằng cô.” Từ Trì khách sáo nhưng xa cách đáp. +

“Ngài khiêm tốn rồi. Món quà này của tôi, ngài còn hài lòng chứ?” +

“Vốn dĩ không phải thứ tôi nhất định phải có, cô cứ nhất quyết nhét vào tay tôi, lấy đâu ra chuyện hài lòng hay không?” +

“Ngài Từ đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua chỉ muốn chiều theo sở thích của ngài, thể hiện thành ý hợp tác của tôi mà thôi. Cách thức có chỗ vụng về, mong ngài thứ lỗi.” +

Trong lời nói ít nhiều đều mang ý lấy lòng. +

“Hợp tác?” Cuối câu Từ Trì hơi nhướng lên, dừng lại đầy ẩn ý, “E là cô tìm nhầm người rồi?” +

Trong cuộc đối thoại ẩn giấu những mũi nhọn. +

Hai người đang đánh đố nhau bằng những lời người ngoài chẳng hiểu nổi. +

Sắc mặt Christine thay đổi đôi chút, cơ môi khẽ giật. +

Lúc này, Lãnh Tưu nhận ra người phụ nữ đang chắn đường này, chỉ vào cô ta rồi lại chỉ gã tóc vuốt ngược dưới đất: “Ơ, chẳng phải các người cùng một phe sao? Lúc tên đàn ông thối tha này nhất quyết kéo tôi với chị Nhậm chuốc rượu, cô cũng ở bên cạnh hắn mà. Đôi mắt này của tôi không thể nhận nhầm người đâu. Sao nào, giờ đại nạn đến nơi thì mỗi người tự bay à?” +

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Nhậm Tư Miểu búng tay một cái, khoanh hai tay trước ngực, những ngón tay thon dài gõ đều đều lên khuỷu tay, ra vẻ phân tích rất có bài bản, “Chuyện này ngay từ đầu đã được lên kế hoạch cả rồi. Gã tóc vuốt ngược tìm đến chúng ta tuyệt đối không phải tình cờ, rất có khả năng là người phụ nữ này cố tình dẫn dắt hoặc trực tiếp sai khiến. Chúng ta đánh bạc với hắn, nếu thua, hắn nhận được gợi ý thông quan, cô ta đạt được mục đích; nếu thắng, chúng ta nhận được gợi ý thông quan, cô ta lại thuận nước đẩy thuyền bán cho chúng ta một món ân tình. Bởi vì nếu không có cô ta chủ động đưa một kẻ đã tích lũy bốn trận thắng đến trước mặt chúng ta, chúng ta căn bản không thể chạm tới gợi ý thông quan, vậy mà còn dễ dàng có được như thế. Sau đó xét cả tình lẫn lý, chúng ta thắng rồi thì nên chia sẻ tình báo với cô ta, nếu nói chuyện hợp nhau, tiến thêm một bước, mọi người còn có thể dựa trên nền tảng này kết giao bạn bè. Nhìn xem, mối quan hệ cứ thế thuận nước đẩy thuyền mà thành! Chậc chậc chậc, đúng là một mũi tên trúng hai đích, một vụ làm ăn chắc thắng không lỗ.” +

Đáng tiếc ở chỗ, cô ta đã hao tâm tổn trí nhưng lại tính sót một bước —- Từ Trì là người không bao giờ hành động theo lẽ thường, nhặt được món hời là muốn bỏ đi, hoàn toàn không định chia sẻ tình báo với cô ta. +

Thế nên toàn bộ công sức của cô ta đều đổ sông đổ biển. +

Lại còn mất đi một người trung thành hết lòng. +

Gã tóc vuốt ngược vẫn không ngừng rên rỉ, đau đến mức mặt trắng bệch môi tím tái, mồ hôi vã ra như tắm. +

Chu Kỳ bỗng nảy sinh chút lòng trắc ẩn với hắn, thầm nghĩ, anh em à, sắc tức thị không, vì một người phụ nữ mà đến mức này sao? +

Vừa nghĩ xong, hắn lập tức tự cười nhạo mình. Công bằng mà nói, nếu một ngày nào đó Từ Trì cũng tính kế, sắp đặt hắn như vậy, hắn sẽ làm gì? +

Ừm, khó nói. +

Chưa nói những chuyện khác, chắc chắn trước tiên phải nhảy dựng lên tát cho hai cái. +

Tát vào đâu đây? +

Mặt chắc chắn không được. +

Vậy thì tát mông đi. +

Suy nghĩ vô tình trôi tận lên chín tầng mây, giọng nói lạnh xuống của Christine kéo hắn trở về. +

“Vậy ý ngài là, ngài không định có qua có lại sao?” +

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vây tới mấy gã đàn ông cao lớn lực lưỡng. Nhìn một lượt, cơ bắp tay của người này còn đầy đặn hơn người kia, phồng lên chẳng khác nào những ngọn đồi nhỏ. +

Khí thế bên Chu Kỳ cũng chẳng hề kém cạnh. Hắn nhìn chằm chằm mấy người kia, hơi ngẩng cái đầu ngông nghênh, ngón cái hướng vào trong, khuỷu tay cong lại làm động tác cứa cổ. Làm xong, hắn bắt đầu xoay cổ tay ngay tại chỗ. Khớp xương cổ tay phát ra những tiếng lách cách khe khẽ, giống như tiếng huýt sáo khiêu khích vui vẻ trước lúc khai chiến. +

Bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. +

“Đồng bạn của tôi suýt nữa vì cô mà mất một chân, vậy mà tôi cũng không truy cứu chuyện này với cô.” Từ Trì đút hai tay vào túi, tư thế thả lỏng từ từ thẳng lên. Xét về bản chất, anh và Chu Kỳ ngông nghênh giống nhau như đúc, chỉ là cách thể hiện hơi khác mà thôi. +

“Tôi cho rằng như vậy đã đủ gọi là có qua có lại, cũng đã nể mặt cô đủ rồi.” +

Nụ cười hào phóng, đúng mực trên mặt Christine đã biến mất sạch sẽ, để lộ vẻ u ám vốn có. +

“Không còn chỗ để xoay chuyển sao?” Cô ta xác nhận lần nữa. Rõ ràng không muốn hoàn toàn trở mặt. +

Môi mỏng của Từ Trì khẽ hé: “Không.” +

Christine lập tức không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, vung tay một cái, đám người của cô ta đồng loạt xông lên. +

Mục tiêu chính của những người này là Chu Kỳ và Từ Trì, về cơ bản không đưa Khương Duật và hai người phụ nữ vào phạm vi tấn công. +

Mà giữa Chu Kỳ và Từ Trì, phần lớn hỏa lực lại nhắm vào Chu Kỳ, dường như đã chắc mẩm chỉ cần đánh gục Chu Kỳ thì đội năm người này sẽ dễ dàng bị xử lý. +

Chu Kỳ bị ba người vây công, ban đầu vốn chẳng coi ra gì, bởi đối với hắn, lấy một địch nhiều đã là chuyện thường ngày. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện cả ba người đều là những cao thủ cực kỳ khó đối phó. Nghề nghiệp ngoài đời của họ hoặc là huấn luyện viên võ thuật, hoặc là võ sĩ từng trải qua vô số trận chiến, bất kỳ ai tách riêng ra cũng chẳng kém hắn bao nhiêu. Đáng sợ hơn là đối phương dường như hiểu rõ từng chiêu thức của hắn. Hắn vừa tung đòn khóa, chiêu còn chưa dùng hết thì đối phương đã lập tức tung ra đòn phản khóa tiêu chuẩn; hắn vừa nhấc gối, đối phương lập tức khom người né tránh; hắn định ôm vật, đối phương ngay sau đó khóa cổ phản chế. Đủ mọi chiêu thức qua lại, tốc độ phản ứng của ba người này nhanh đến mức kinh người, khả năng phán đoán chuẩn xác đến mức hoàn toàn vượt quá phạm vi năng lực của người bình thường. Đánh mãi về sau, Chu Kỳ thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải cả đám này đều tinh thông thuật đọc tâm hay không. +

Bị bó buộc khắp nơi, Chu Kỳ chỉ có thể dựa vào việc tăng tốc độ để phá vỡ thế giằng co. +

Khóa chặt một người, trước tiên tung cú móc trái, quả nhiên bị né tránh, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, hắn lập tức tung quyền phải. Khi đánh trúng ngực bụng đối phương, cổ tay lại bị bắt lấy. Theo lẽ thường, lúc này phải giáng khuỷu tay đánh mạnh vào khuỷu tay đối phương, đồng thời nhấc chân đá mạnh vào khớp gối. Nhưng Chu Kỳ không làm vậy. Vừa xông lên, hắn đã vặn ngược cánh tay bị bắt, vòng qua đầu đối phương. Người kia nhất thời sơ suất, bị ép xoay một vòng. Chu Kỳ thuận thế dùng một tay chống lên vai hắn, tay còn lại kéo cánh tay hắn siết chặt lấy cổ. +

Đáng buồn cười là bắp tay nổi cuồn cuộn của người kia ngược lại trở thành thứ vũ khí bóp nghẹt chính cổ họng mình. Chu Kỳ chỉ liều mạng kéo về phía sau, cánh tay đối phương lập tức trật khớp, chẳng bao lâu sau mặt hắn đỏ bừng, không thở nổi. +

Chuỗi động tác này hoàn toàn tuân theo bản năng cơ thể, hay còn gọi là đánh nhau không cần dùng não. Kiểu đánh của một tên mãng phu vốn thường ngày bị người ta khinh thường này hôm nay lại phát huy tác dụng. Bị siết đến gần như ngạt thở, tay chân đối phương dần mất sức, co gối quỳ xuống đất. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh từ phía sau ập tới, có người vung ghế đập thẳng vào phần sau đầu vốn đã bị thương của hắn. +

Khó khăn lắm mới tóm được một người, Chu Kỳ không cam lòng cứ thế buông tha, thế nên chỉ hơi nghiêng người, định dùng vai đỡ chiếc ghế đang giáng xuống. +

Người dưới tay hắn cuối cùng cũng trợn ngược mắt, ngất lịm. +

Nhưng cú đánh nặng nề trên vai lại chậm chạp không giáng xuống. +

Chu Kỳ buông người kia ra, liếc sang. Kẻ vừa vung ghế đã lặng lẽ nằm bất động dưới đất. Chiếc ghế rơi ngay bên cạnh hắn, đã mất một chân. +

Không ai nhìn thấy Từ Trì ra tay thế nào, dường như chỉ là một đòn, nhưng hiệu quả thì quá rõ ràng. +

Những người còn lại nhìn thấy đồng bọn chỉ bị một đòn đã mất khả năng chiến đấu, lập tức có phần kiêng dè, lập tức dừng tay, không dám tùy tiện xông lên nữa. +

“Người này không giống với dữ liệu thu thập được.” +

“Đúng vậy, thân thủ nhanh thật.” +

“Ra tay còn đặc biệt tàn nhẫn.” +

Chu Kỳ nghe thấy hai người ở gần đó thì thầm với nhau. +

Dữ liệu? Chu Kỳ nhướng mày, dữ liệu gì? +

“Xem ra ngài Từ giấu nghề thật.” Christine đột nhiên vỗ tay bên cạnh, “Ngài lúc nào cũng có thể mang đến cho tôi những bất ngờ khác biệt.” +

Từ Trì quay mặt sang, lần đầu tiên nhìn thẳng người phụ nữ này. +

“Cô là ai?” Anh cau mày. +

Christine cười cười, xòe hai tay: “Bây giờ ngài đã có hứng thú ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với tôi chưa?” +

Từ Trì nghiêng đầu, không nói gì, nhưng vẻ dò xét trong mắt đã vượt xa địch ý. +

“Nếu ngài Từ đã định tạm thời gác bỏ thành kiến.” Christine nghiêng người, “Vậy mời ngài đi theo tôi.” +

Nói xong, cô ta xoay người đi trước, bước ra khỏi sòng bạc. +

Mấy người Từ Trì nhìn nhau. +

Chu Kỳ ghé tới, hất cằm về phía người dưới đất: “Anh giết người rồi?” +

“Không, hắn chỉ ngất đi thôi.” Từ Trì thành thật đáp. +

“Ồ.” Chu Kỳ gật đầu, “Vậy thì tốt.” +

Vừa rồi đánh nhau, Chu Kỳ thật ra chưa dùng hết sức. Dù sao xét ở một mức độ nào đó, mọi người đều là những kẻ đáng thương cùng bị mắc kẹt trong Khối Rubik, là châu chấu buộc chung trên một sợi dây, đánh sống đánh chết với nhau thì cũng không hay lắm. +

“Nhưng sau khi tỉnh lại có thể sẽ bị liệt tứ chi.” Từ Trì bổ sung một câu. +

Chu Kỳ: “…” +

Chu Kỳ: “Anh không thể nhẹ tay hơn chút à?” +

Từ Trì: “Không thể.” +

Chu Kỳ im lặng. +

“Tôi không giống anh.” Từ Trì xoay mũi chân, khóe môi lướt qua một nụ cười giễu cợt, “Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện với mục đích rất rõ ràng. Mục đích của chiến đấu chỉ có một, đó là làm thế nào để loại kẻ địch khỏi cuộc chiến vĩnh viễn với tốc độ nhanh nhất, giết chết hoặc khiến đối phương tàn phế. Nếu cần, anh có thể tấn công như một con thú. Chỉ cần đạt được mục đích, chẳng ai quan tâm anh dùng thủ đoạn gì.” +

“Lời thì là vậy…” Chu Kỳ sờ sờ mũi, “Nhưng cũng phải xem đối tượng là ai chứ.” +

Từ Trì nhìn hắn một cái, không tranh luận thêm. +

Ra khỏi sòng bạc, Christine dẫn bọn họ đến một căn phòng trong Fallen Heaven. +

Trên hành lang, người qua kẻ lại đều là những nam nữ đi thành từng đôi. Sáu người Từ Trì vừa hay có cả nam lẫn nữ, tỷ lệ cũng ngang nhau, thế nên hứng chịu không ít ánh mắt đầy ám muội và những suy đoán lung tung. +

“Bọn họ tưởng chúng ta đi chơi nhóm kia kìa.” Để tránh cho Lãnh Tưu chưa đủ tuổi nghe thấy, Khương Duật lén ghé tai nói nhỏ với Nhậm Tư Miểu. +

Do hoàn cảnh xung quanh, lại thêm Khương Duật đứng gần như vậy, Nhậm Tư Miểu lập tức ngượng ngùng nhảy sang bên: “Tôi cảnh cáo cậu nhé, trong đầu bớt nghĩ mấy thứ linh tinh đi!” +

Khương Duật vừa nghe đã cuống lên: “Mẹ nó, tôi có nghĩ linh tinh về ai cũng chẳng nghĩ tới cô, cô căng thẳng cái quái gì!” +

“Hừ, đàn ông.” Nhậm Tư Miểu khẽ khịt mũi. +

“Hừ, còn bà cô già như cô, đừng có nhắm vào trai tươi như tôi.” Khương Duật ăn miếng trả miếng, “Tôi không yêu chị em.” +

Nhậm Tư Miểu trợn trắng mắt đến mức sắp lật lên tận trời: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng thèm một cậu em trai ăn mày như cậu.” +

“Chậc, vừa rồi chẳng phải em trai này cứu cô sao?” +

“Cứu tôi thì cậu vẫn là em trai!” +

“Được thôi, chị già nói gì cũng đúng.” +

“Cậu…” +

Hai người bắt đầu đấu khẩu. +

Đi ngang qua một căn phòng, bên trong truyền ra những âm thanh kỳ quái không thể lọt tai. +

Hai người đang trừng mắt nhìn nhau, Khương Duật lập tức im bặt, chớp chớp mắt rồi quay đầu nhìn về phía góc tường. +

Đầu tai trắng nõn của Nhậm Tư Miểu dần phủ lên một tầng đỏ ửng. Cô hắng giọng, mắng: “Mẹ nó, chỉ làm việc mà không phát ra tiếng thì chết à!” +

Phía trước, Từ Trì mặt không cảm xúc bịt tai Lãnh Thu, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. +

Phần lớn có lẽ là đang suy nghĩ về lai lịch của Christine, Chu Kỳ phỏng đoán. +

Còn về phần hắn, nói bản thân hoàn toàn không có chút xao động nào thì là chuyện không thể. +

Hắn chậm hơn một bước, đi phía sau Từ Trì, ánh mắt rơi xuống eo anh. +

Vạt áo sơ mi trắng được nhét vào trong quần, phác họa đường cong eo mảnh và hẹp mơ hồ. Mỗi bước đi, những nếp gấp trên áo sơ mi cũng lay động theo dáng người. +

Mờ mờ ảo ảo, thật ra chẳng nhìn thấy gì cả. +

Nhưng Chu Kỳ lại cảm thấy mình đã nhìn thấy tất cả. +

Hắn nhớ đến Từ Trì từng mặc trang phục kiểu Tây nhảy điệu waltz, nhớ đến lần trước hắn từng dùng bàn tay rộng lớn của mình không chút kiêng dè nắm lấy vòng eo thon mảnh ấy. +

Hơi thở xen lẫn khô nóng. +

Đúng lúc này, Từ Trì không hề báo trước quay đầu nhìn sang. +

Ánh mắt hai người đột nhiên va vào nhau giữa không trung. +

Một giây, hai giây, ba giây. +

Trong khoảnh khắc ấy, bốn bể nổi sóng, binh hoang mã loạn. +

Sợ rằng nhịp rung động mất kiểm soát sẽ vô tình trào ra từ đáy mắt, Chu Kỳ nhanh chóng cụp hàng mi xuống. +

Nhịp tim điên cuồng gõ bên tai, còn ồn ào hơn tiếng chim khách ríu rít ngày xuân, tiếng ve kêu mùa hạ, thậm chí còn náo loạn hơn tiếng ếch kêu trong đêm mưa đến ba phần. +

Xong rồi, Chu Kỳ đưa tay lên ngực, hình như hắn nghiêm túc rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.