Skip to main content

Chương 51: Tiểu Kỷ Yểm rất khỏe

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Kỷ Yểm cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Không cần uống thuốc, không mất ngủ, chỉ nghe tiếng thở đều đặn bên tai mà từ từ thiếp đi, thậm chí còn không gặp ác mộng. +

Có điều, giấc ngủ này hơi nóng. Cả đêm cậu bị Chu Ly Trăn ôm chặt trong lòng. Nóng quá, cậu không yên phận, cứ đạp chăn suốt. +

Chu Ly Trăn sợ cậu bị lạnh, cả đêm phải kéo chăn đắp lại mấy lần. Cuối cùng, anh trực tiếp kẹp hai chân của Kỷ Yểm giữa chân mình, đắp chăn ngang bụng Kỷ Yểm, còn chân cả hai thì để lộ ra ngoài. +

Không nóng nữa, chân cũng không cử động được, Kỷ Yểm lúc này mới ngoan ngoãn không đạp chăn nữa. +

Khi Kỷ Yểm tỉnh dậy, không còn cảm nhận được lồng ngực ấm áp dán sát vào lưng mình, cũng chẳng có cánh tay nào ôm ngang eo. Cậu lập tức đưa tay sờ hai bên trong chăn, sờ mãi đến mép giường nhưng vẫn là khoảng trống lạnh lẽo. +

Vừa mở mắt ra, cậu không phân biệt được đó là buổi sáng hay chiều tối, nhưng Kỷ Yểm vẫn nhớ rất rõ. Chu Ly Trăn đã đến tìm cậu, chặn cậu ngay trước cửa phòng, sau đó họ cùng nhau đi ăn lẩu. Chu Ly Trăn còn đăng ký thông tin nhận phòng khách sạn, buổi tối hai người ngủ chung một giường, Chu Ly Trăn ôm cậu ngủ suốt đêm. +

Giờ người đâu rồi? +

Kỷ Yểm khẽ nghiêng cổ, tầm nhìn dần rời khỏi giường, rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khoảng trống trống trải trong lòng lập tức được tiếng nước lấp đầy. +

Không phải mơ. Chu Ly Trăn thực sự đã đến. +

Cửa phòng tắm khách sạn làm bằng kính mờ. Dáng người của Chu Ly Trăn hiện lên mờ ảo qua lớp kính, như được làm mềm mại và kéo dài thêm một chút. Nhìn có vẻ lờ mờ không rõ nét, nhưng vẫn nhận ra được anh đang đứng dưới vòi hoa sen, cúi đầu, gội đầu. +

Điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên, cắt ngang ánh mắt đang dán chặt vào phòng tắm của Kỷ Yểm. Cậu chớp chớp mắt, cố xua đi hình ảnh Chu Ly Trăn trong đầu, rồi mới cầm điện thoại lên nhìn. Là Ninh Tử Du gọi đến. Cậu bấm nút nghe. +

Ninh Tử Du cũng vừa mới tỉnh dậy, hỏi Kỷ Yểm đã dậy chưa, có đói không. +

Kỷ Yểm lại liếc nhìn cánh cửa phòng tắm. Chu Ly Trăn đã gội đầu xong, giờ đang thoa sữa tắm lên người. Cậu nói với Ninh Tử Du rằng mình không đói, bữa sáng không đi cùng mọi người, bảo họ cứ ăn trước, cậu muốn ngủ thêm chút nữa. +

[Tớ với anh Nam cũng chưa dậy đâu.] +

Ninh Tử Du ngáp một cái: +

[Bọn tớ vừa mới tỉnh. Phòng Thất Ca cũng im re. Gần 10 giờ rồi, bữa sáng chắc tụi mình bỏ lỡ luôn rồi. Dậy loay hoay tí là 11 giờ, đi ăn trưa luôn cho rồi. Nhưng cậu phải ăn đấy, đừng ngủ quên. Đặt báo thức đi, 11 giờ bọn tớ xuống gọi cậu.] +

Kỷ Yểm ậm ừ đồng ý. Ninh Tử Du nói thêm rằng sẽ đặt phòng riêng ở nhà hàng trên lầu khách sạn, trưa nay không ăn chung với đoàn, chỉ có bọn họ với nhau thôi. +

Đầu bên kia có ai đó nói gì, giọng nghe như Triệu Nam. Kỷ Yểm chưa kịp nói thêm gì thì Ninh Tử Du đã cúp máy. +

Chu Ly Trăn bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc. Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh eo, nước còn đọng trên lồng ngực, từng giọt tí tách chảy xuống mép khăn tắm rồi thấm vào vải trắng. +

“Em tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?” +

“Ngủ ngon rồi.” +

Chu Ly Trăn lau khô tóc rồi tùy tiện ném khăn sang bên cạnh, quỳ một chân lên mép giường và đè người xuống gần Kỷ Yểm, mang theo hơi lạnh ẩm ướt phả thẳng vào người cậu. +

“Sao anh tắm nước lạnh vậy?” +

“Trong phòng nóng quá.” Nước từ ngực Chu Ly Trăn dính cả vào cánh tay của Kỷ Yểm. Anh liếc nhìn điện thoại trên đầu giường và hỏi: “Lúc nãy ai gọi vậy?” +

“Điện thoại của Tử Du, bạn em.” +

Chu Ly Trăn để trần phần thân trên, cơ bắp rắn chắc còn vương chút hơi ẩm, phơi bày ngay trước mắt Kỷ Yểm. Ánh mắt cậu cứ nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, không có điểm dừng. Cậu mím môi, đẩy Chu Ly Trăn một cái: +

“Anh đi mặc quần áo vào đi.” +

Chu Ly Trăn đáp một tiếng: +

“Ừm.” +

Cười rồi đứng thẳng dậy, lấy quần áo sạch từ trong vali ra. Anh thản nhiên giật khăn tắm quấn quanh eo xuống, ngồi ngay mép giường mặc đồ. +

Kỷ Yểm rõ ràng đã nhìn thấy thân thể trần trụi của Chu Ly Trăn không ít lần, nhưng lần này lại khác. Bất ngờ bắt gặp một cái, cậu lập tức đơ người, ánh mắt dán chặt không rời. +

Khi Chu Ly Trăn mặc xong quần lót, quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt cậu: +

“Cũng đâu phải chưa từng thấy. Đỏ mặt làm gì?” +

“Ai?” Kỷ Yểm không biết phải tránh ánh mắt đi đâu, bối rối như một cậu nhóc ngốc nghếch. Cậu thẳng lưng lên, mạnh miệng: “Ai đỏ mặt chứ!” +

Chu Ly Trăn cúi đầu mặc quần dài, khóe môi khẽ nhếch: +

“Chắc chắn không phải là Kỷ Yểm rồi.” +

“Em không có đỏ mặt!” Kỷ Yểm lập tức giơ mu bàn tay lên áp hai bên má, đúng là hơi nóng thật, nhưng cậu không thừa nhận. +

Kỷ Yểm đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cậu mới nhận ra mình quên mang quần áo sạch vào. Khăn tắm trong phòng tắm đều đã dùng hết, chỉ còn lại một chiếc khăn nhỏ để lau mặt, không đủ quấn ngang eo, cũng chẳng che được gì. Cậu bước đến cửa, gõ nhẹ lên cánh cửa kính mờ. +

“Bác sĩ Chu, lấy giúp em quần lót với quần áo sạch.” +

Chu Ly Trăn đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước, cầm đồ bước đến bên cửa. +

Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, lộ ra một đoạn cánh tay trắng mịn còn ướt đẫm của Kỷ Yểm. Ngón tay cậu đỏ lên vì bị nước nóng làm ấm, thoạt nhìn như thể vừa trải qua một trận giày vò, trông vừa ướt át vừa ám muội. +

Chu Ly Trăn đưa quần áo tới, Kỷ Yểm vừa định nhận lấy thì anh lại rụt tay về, tay còn lại nắm lấy mép cửa, đẩy cửa mở rộng thêm chút nữa, nghiêng người luồn nửa thân vào trong. +

“Tay em còn ướt. Để anh đưa vào cho.” Nói rồi, Chu Ly Trăn trực tiếp bước vào phòng tắm. +

Kỷ Yểm chẳng mặc gì, cả người trần như nhộng. Thấy Chu Ly Trăn thản nhiên xông vào như vậy, cơ thể cậu lập tức căng cứng, những giọt nước đọng trên da khẽ rung lên theo phản xạ. +

“Đưa cho em là được rồi!” +

Kỷ Yểm vội đưa tay ra lấy quần áo, nhưng Chu Ly Trăn đã giơ cao tay, rồi treo quần áo lên giá: +

“Ở đây cho tiện.” +

“Anh treo lên giá giúp em, cứ tiếp tục tắm đi.” Chu Ly Trăn nói. +

Kỷ Yểm đã tắm xong từ lâu, liền kéo chiếc khăn trên giá xuống, giả vờ lau nước trên ngực, cuối cùng dùng khăn chắn trước người, hai tay nắm chặt mép khăn. +

Chu Ly Trăn chẳng cho cậu bất kỳ cơ hội trốn tránh nào, bước lên một bước, đứng ngay trước mặt Kỷ Yểm, ánh mắt hơi cúi xuống: +

“Chắn cái gì thế?” +

“Không có gì.” Kỷ Yểm lại siết khăn chặt hơn, cứng giọng đáp: “Em tắm xong rồi, đang lau khô thôi.” +

“Để anh lau giúp em.” +

Chu Ly Trăn chẳng đợi trả lời, trực tiếp giật lấy khăn từ tay Kỷ Yểm, bắt đầu lau khô tóc cho cậu, rồi lau đến mặt. Ngực và bụng Kỷ Yểm đã tự lau qua, thế là Chu Ly Trăn nhẹ nhàng ra lệnh: +

“Quay người lại.” +

Kỷ Yểm ngoan ngoãn quay lưng, để anh lau khô lưng và chân cho mình. +

Chu Ly Trăn lau rất chậm, động tác cố tình kéo dài, lực không mạnh cũng không nhẹ, khăn lướt trên da cứ như đang gãi ngứa, mỗi lần lau, Kỷ Yểm lại rùng mình, cả người căng cứng, chẳng khác gì một chú mèo nhạy cảm. Da gà nổi lên, cậu liền nghiêng người, cố dịch xa khỏi Chu Ly Trăn một chút. +

Chu Ly Trăn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp: +

“Em nhạy cảm ghê.” +

Trong phòng tắm chỉ có hai người, không ai nhìn thấy cả. Vậy nên, mặt mũi Kỷ Yểm bỗng dày lên, chẳng thèm che chắn nữa. Cậu quay lại đối diện Chu Ly Trăn, cắn răng mặc quần lót rồi kéo quần dài vào. Tiếp đó, cậu mặc áo len, bọc mình kín mít. Đến khi cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. +

“Anh cố tình.” Kỷ Yểm cúi đầu, tay kéo vạt áo rồi lại chỉnh gấu quần, sợ mình mặc chưa ngay ngắn. +

“Đúng, anh cố tình đấy.” Chu Ly Trăn cười, vươn tay vuốt mấy sợi tóc ướt của cậu: “Trước đây em rất quen với anh mà. Bây giờ cũng đừng trốn tránh, càng không cần phải che giấu.” +

“Em không có!” Động tác kéo áo của Kỷ Yểm dừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Ly Trăn: “Em không hề trốn anh.” +

“Rõ ràng là em đang trốn.” Chu Ly Trăn nheo mắt, ánh nhìn như xuyên thấu khiến tim Kỷ Yểm loạn nhịp. +

“Em chỉ là…” Kỷ Yểm muốn tìm một từ thích hợp, nhưng nghĩ cả buổi vẫn không tìm ra. +

“Chỉ là gì?” Chu Ly Trăn hỏi, ánh mắt chăm chú không rời. +

“Chỉ là… chưa quen thôi.” Giọng Kỷ Yểm nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. +

“Làm thêm vài lần sẽ quen thôi.” Chu Ly Trăn không để cậu lùi bước, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa: “Cũng là thứ em nợ anh. Từng chút, từng thứ, rồi sẽ trả hết.” +

Nói xong, Chu Ly Trăn quay người đi ra ngoài. Đến cửa, anh dừng lại, ngoái đầu nhìn lại lần nữa. +

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn lơ lửng chưa tan hết, đôi mắt của Chu Ly Trăn hơi đỏ, ánh nhìn lướt từ gương mặt Kỷ Yểm xuống dưới: +

“Trước đây anh còn lo mấy loại thuốc đó sẽ ảnh hưởng đến phương diện kia của em. Giờ xem ra, anh lo thừa rồi. Tiểu Kỷ Yểm khỏe lắm.” +

Ý tứ câu nói lập tức đâm thẳng vào não Kỷ Yểm. Cậu hiểu ngay. Cảm giác xấu hổ vừa nén xuống lại bùng lên, như có ngọn lửa đang thiêu đốt khiến cả người nóng ran, hô hấp như sắp tan chảy dưới lời trêu chọc của Chu Ly Trăn. +

Cậu giống như đang ngồi trong nồi nước, ngọn lửa phía dưới vừa hạ xuống một chút, Chu Ly Trăn đã như kẻ nghịch lửa, thản nhiên ném thêm hai khúc củi khô vào bếp lò. Lửa bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa vươn cao hơn, càng cháy càng nóng. +

Cậu có thể trốn đi đâu được? +

Nhưng… hình như cậu cũng không muốn trốn nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.