Skip to main content

Chương 52

dathaiPiter

Chu Húc quay lại rất nhanh, mua một phần hoành thánh nhỏ và một ít đồ ăn vặt. Lúc vào nhà, Phương Bỉnh Tuyết vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy, ngửi thấy mùi thơm liền ngồi xuống bàn chờ sẵn. +

Dẫu sao cũng ngồi tàu lâu như vậy, bụng chẳng có gì lót dạ, anh đói rồi. +

Món hoành thánh tươi ngon còn nóng hổi, Chu Húc đổ vào bát bày biện xong xuôi, kèm theo cả bánh bao nhỏ và trái cây đặt lên bàn: “Muộn quá rồi, bên ngoài không có mấy hàng bán, em ăn tạm đã, mai ngủ dậy tôi nấu món ngon cho em.” +

Chủ yếu là vì Phương Bỉnh Tuyết về sớm hơn dự kiến, lúc nhận được điện thoại thì người cũng đã sắp đến nơi rồi, may mà hoa hồng đã đặt trước, không bị lỡ việc. +

Phương Bỉnh Tuyết ngồi ăn hoành thánh, Chu Húc ở phía sau lau tóc cho anh. Chiếc khăn mềm mại chạm vào sau tai hơi ngứa, anh rụt cổ lại một cái, không lên tiếng. +

Chuyện vừa nãy làm không khí hơi ngại, giờ anh không dám đối mặt với Chu Húc cho lắm, thấy hơi mất mặt. +

Chu Húc cũng không nói gì, động tác rất chậm rãi, dịu dàng. Phương Bỉnh Tuyết ăn gần xong, vừa đặt thìa xuống, hắn liền hỏi: “Ăn no chưa?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ừm.” +

“Để tôi đi rửa bát,” Chu Húc đặt khăn sang một bên, “Em đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi.” +

Lần này Phương Bỉnh Tuyết vào nhà vệ sinh, hắn không đi theo nữa. Lúc đi ra, anh không vào ngay phòng ngủ mà đứng khựng lại giữa hành lang một lát. Chu Húc nhướng một bên lông mày nhìn anh, cười như không cười. +

Một lúc sau, Phương Bỉnh Tuyết mới thả lỏng vai, bật cười: “Anh Húc… em thấy hơi ngại rồi.” +

“Xấu hổ à?” +

“Vâng.” +

Chu Húc nắm tay Phương Bỉnh Tuyết, dẫn người vào phòng ngủ chính: “Không sao, cứ tự nhiên đi, em cứ việc tùy ý làm loạn ở chỗ của tôi.” +

“Em thấy hơi khó xử,” anh nói, “Hèn rồi, căng thẳng quá.” +

Lúc tắm xong anh đã thay bộ đồ ngủ mới – là Chu Húc đặc biệt mua cho, màu xanh đậm, cổ áo có một vòng viền bạc. Chu Húc nhìn thấy rất thích, ấn vai để Phương Bỉnh Tuyết ngồi xuống giường, véo nhẹ vành tai anh: “Không quen thôi mà, bình thường thôi.” +

“Xem kìa, giờ tôi chạm vào em thế này, em không phản cảm, có thể tiếp nhận,” hắn tiếp tục, “Vậy những chuyện khác cũng có thể từ từ, chúng ta đều không vội, cứ vững vàng mà tiến tới.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngửa mặt nhìn hắn: “Anh nói thế là sao, em đã chính thức yêu đương với anh rồi à?” +

“Còn muốn chạy cơ à,” Chu Húc cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, “Em đã làm tôi thế này thế nọ rồi… mà định không chịu trách nhiệm sao?” +

Hắn nói xong liền đè Phương Bỉnh Tuyết xuống giường, giở giọng vô lại: “Người thành phố các em đều như vậy cả à? Em có tin tôi báo cảnh sát bắt em không?” +

Phương Bỉnh Tuyết bị gãi nhột, cười không ngớt: “Ấy, anh đừng… em có bảo là không chịu trách nhiệm đâu, với lại, anh cũng là tự nguyện mà.” +

Chàng cảnh sát nhỏ này cũng rất biết cách giở trò lưu manh, thừa cơ còn sờ vài cái lên ngực Chu Húc. Anh thực sự thích cảm giác này, săn chắc, dẻo dai. Lần theo đó sờ xuống vùng bụng, Phương Bỉnh Tuyết híp mắt lại: “Đừng gồng.” +

“Đâu có,” Chu Húc theo bản năng mở miệng, “Tôi không có hóp bụng, nó vốn dĩ thế này mà.” +

Giờ thì thành Phương Bỉnh Tuyết trêu chọc Chu Húc. Qua cái cơn ngượng ngùng lúc nãy, cái miệng của Phương Bỉnh Tuyết còn quậy hơn Chu Húc nhiều. Nghịch ngợm xong, tư thế của hai người khá thân mật, anh gối đầu lên đùi Chu Húc, một tay được nắm lấy, tay kia sờ loạn xạ, vừa sờ vừa bình phẩm, bảo cơ bắp đẹp thế này không mang ra khoe thì phí quá. +

Chu Húc bảo tôi có khoe mà, mùa hè ở xưởng nóng quá tôi còn cởi trần suốt. Phương Bỉnh Tuyết bảo biết ngay anh không đứng đắn mà, cứ hở ra cho người ta xem. Chu Húc bảo bên cạnh toàn một lũ đàn ông con trai thôi, Phương Bỉnh Tuyết bảo sao hả, em không phải đàn ông chắc? +

Chu Húc thế là vội vàng hôn anh, bảo phải, em nói gì cũng đúng. +

Lúc nãy chỉ mới dùng khăn lau tóc chứ chưa sấy, giờ này mới khô hẳn. Chu Húc dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ lên da đầu Phương Bỉnh Tuyết, xoa bóp với biên độ rất nhẹ: “Buồn ngủ chưa?” +

“Hơi hơi,” Phương Bỉnh Tuyết ngáp một cái, “Em ngồi dậy đây, nằm gối thôi.” +

Chu Húc bảo: “Không cần, em cứ gối lên đùi tôi là được.” +

“Đừng,” Phương Bỉnh Tuyết nói giọng trêu chọc, “Em sợ sáng sớm vừa mở mắt ra, anh đã chọc thẳng vào mồm em rồi.” +

Chu Húc ngẩn người, vành tai hơi đỏ lên: “Nói… nói cái gì thế không biết!” +

Phương Bỉnh Tuyết cười ngồi dậy: “Gối mềm mại hơn nhiều, chân anh cứng ngắc, không thoải mái.” +

“Đàn ông ai chẳng thế,” Chu Húc nghiêng mặt đi, có chút ngượng nghịu, “Chân em cũng cứng mà.” +

Phương Bỉnh Tuyết nằm xuống tử tế, gối đầu lên cánh tay mình: “Thế mà lúc nãy anh bóp hăng thế còn gì.” +

Chu Húc đáp: “Chắc chắn rồi, vì thích em mà.” +

Chu Húc lại hỏi: “Thế còn em, có thích… của tôi không?” +

Phương Bỉnh Tuyết “ừm” một tiếng: “Thích.” +

Sáng sớm hôm sau, chuyện đùa của Phương Bỉnh Tuyết đã không xảy ra, bởi vì khoảng bốn năm giờ sáng, bên phía Chu Húc có động tĩnh. Đầu tiên là hắn mò mẫm trong bóng tối đi ra ngoài nghe điện thoại. Phương Bỉnh Tuyết mơ màng, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát. Một lúc sau Chu Húc quay lại, bảo bên tiệm net có chuyện, mấy người khách đánh nhau rồi. +

“Không cần đâu,” hắn dùng tay che mắt Phương Bỉnh Tuyết lại, như thể ép không cho anh mở mắt, “Vấn đề nhỏ thôi, hỏng mất hai cái máy, tôi qua xem xử lý thế nào. Em cứ ngủ đi, không cần cục cưng nhà mình phải xuất quân đâu.” +

Phương Bỉnh Tuyết mấy ngày nay vất vả đi lại, lúc này vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: “Người có sao không?” +

“Không sao đâu,” Chu Húc hạ thấp giọng, “Ngủ đi, tôi đi một lát là về ngay.” +

Tiết trời mùa thu nhiệt độ đã giảm xuống, bên ngoài gió thổi vù vù làm bóng cây lay động. Chu Húc cảm nhận được lông mi của Phương Bỉnh Tuyết quẹt qua lòng bàn tay mình, tựa như cánh bướm, ngưa ngứa tê tê. +

Phương Bỉnh Tuyết quá mệt lại buồn ngủ, anh chỉ biết Chu Húc đã hôn lên tóc mình, còn hắn đóng cửa đi ra ngoài lúc nào anh cũng quên bẵng mất. +

Nhưng câu “Đi đường chậm thôi” thì anh không quên nói, bởi vì anh nghe thấy Chu Húc khẽ cười một tiếng ngắn ngủi, đáp lại một tiếng “Ừm”. +

Bên ngoài trời tối mịt, Chu Húc lái xe mô tô chạy đến tiệm net. Quả thực cũng không có chuyện gì lớn, nếu không phải vì sợ làm phiền Phương Bỉnh Tuyết, hắn căn bản chẳng muốn để đối phương biết. Chủ yếu là ban đêm cửa hàng ít người, nhân viên phục vụ bị dọa sợ, phía cảnh sát cũng cần phối hợp để định giá thiệt hại. +

Tiệm net của hắn mở cửa 24/24. Giới trẻ bây giờ lên mạng rất nhiều, dù là chơi game hay tra cứu tài liệu đều không rời được máy tính. Ngoài dịch vụ internet cơ bản, hắn còn bán đồ ăn nhanh, nước giải khát, đại lý thẻ nạp game nên kiếm được không ít. Vốn dĩ hắn định cuối năm sang huyện bên cạnh mở thêm một chi nhánh nữa, nhưng gặp Phương Bỉnh Tuyết nên đành gác lại. +

Tuy nhiên mấy việc vặt vãnh thì khá nhiều: có người hút thuốc xong nhét đầu lọc vào bàn phím, có người lén lút cuỗm mất chuột, thậm chí có kẻ hết tiền liền ăn vạ ở lì trong tiệm không chịu đi, báo cảnh sát thì giả chết. +

Chu Húc không phải kiểu ông chủ phó mặc cho nhân viên, chắc chắn hắn phải đích thân qua xem một chút. Dù sao thị trấn cũng nhỏ, tiệm net lại gần, hắn gần như đến hiện trường cùng lúc với xe cảnh sát. Hỏi ra mới biết, quả nhiên là xảy ra tranh chấp khi chơi game, mấy người lao vào đánh nhau, không chỉ vậy còn đập phá máy tính của đối phương, miệng mồm văng tục chửi bậy. +

Tiếc là lúc nãy hống hách bao nhiêu thì giờ nhát bấy nhiêu. Chu Húc chẳng buồn để ý, hắn đi tới đưa thuốc lá cho viên cảnh sát đồn: “Đêm hôm khuya khoắt, các anh vất vả rồi.” +

Viên cảnh sát đó tên là Lý Phong, anh ta khá ngạc nhiên: “Ồ, mặt trời mọc đằng Tây à?” +

Thực ra họ khá quen mặt Chu Húc, đã giao thiệp không ít lần, nhưng Chu Húc ghét cảnh sát là chuyện nổi tiếng ở vùng này. Có lẽ vì chuyện của em trai hắn trước đây, cũng có thể vì nguyên nhân bí mật nào đó khác. Tóm lại, mỗi khi gặp mặt thái độ hắn thường bình thường, xã giao vài câu là thôi, đây là lần đầu tiên thấy hắn chủ động đưa thuốc, lại còn rất hòa nhã. +

“Đặt mình vào vị trí người khác thôi,” Chu Húc cười, “Các anh cũng chẳng dễ dàng gì.” +

Lý Phong hớn hở: “Được đấy, có tiến bộ rồi… Thuốc thì không cần đâu. Vụ đánh lộn tập thể này khá nghiêm trọng, lát nữa chúng tôi phải đưa người về đồn.” +

Chu Húc nói: “Tôi biết, có cần gì cứ bảo một tiếng, bên tôi chắc chắn sẽ phối hợp.” +

“Nhắc đến chuyện này,” Lý Phong xán lại gần Chu Húc một chút, “Gần đây trong huyện có đám thanh niên rảnh rỗi đang truyền tai nhau chuyện gì anh nghe chưa?” +

Chu Húc cất bao thuốc lại: “Hửm?” +

“Chẳng biết tin đồn từ đâu ra,” Lý Phong giải thích, “Bảo là hồi thời Dân quốc, có một toán quân phiệt lúc rút lui đã ném mấy chiếc rương xuống sông, bên trong toàn là tiền vàng đồ cổ. Thế mà cũng có người lén lút đi mò thật… Đúng là chuyện tào lao!” +

Con sông đó Chu Húc vốn rất quen thuộc, từ nhỏ anh em bọn họ đã bơi giỏi, mùa hè cứ bịt mũi một cái là lặn ngụp xuống ngay, chưa từng nghe qua chuyện rương của quân phiệt bao giờ. Hơn nữa, sau này nạn khai thác cát trái phép khá nghiêm trọng, lòng sông toàn là hố cát, trên mặt nước xoáy thành những vòng lớn nhỏ, giờ trời lại lạnh, xuống sông mà không may bị chuột rút thì thực sự rất nguy hiểm. +

“Thế thì làm sao giờ,” Chu Húc cười nhạo, “Hay là chăng mẹ nó cái lưới điện đi, đứa nào nhảy xuống là điện giật chết tươi.” +

Công tác phòng chống đuối nước ở các đoạn sông hiện nay cốt yếu vẫn là phòng ngừa và huy động quần chúng. Lý Phong nói: “Thôi, chỗ mình tuy không bằng Thái Bình Dương nhưng cũng đâu có đậy nắp lại được, đợi sau này xem sao, tổ chức tuần tra thường xuyên vậy.” +

“Kẻ muốn chết thì đừng cản,” Chu Húc lạnh lùng nói, “Chẳng việc gì phải tốn công đi cứu, đợi bao giờ chết đuối hẳn, hết thở rồi thì hãy gọi tôi, tôi kiếm thêm tí tiền công vớt xác.” +

Lý Phong im lặng một lát, cười bảo: “Nói thì nói vậy, chứ lần trước cậu học sinh cấp ba kia nghĩ quẩn, chẳng phải anh vẫn xuống cứu đó sao?” +

“Đừng có đội mũ cao cho tôi, ông nội nó với giáo viên chủ nhiệm đều nhảy xuống cả rồi, nếu để mất hai mạng người đó thì oan uổng lắm.” +

Hai người đứng ở cửa, phía trước đỗ một chiếc xe cảnh sát, ánh đèn còi đỏ xanh vẫn đang nhấp nháy, nhìn lâu thấy chói mắt. Lúc này sắc mặt Chu Húc trầm xuống, lời nói chẳng nể nang gì: “Cũng may hôm đó đông người, trên bờ đã ném phao cứu sinh xuống sông rồi, không thì có khi tôi cũng bỏ mạng ở trỏng.” +

Lý Phong “chậc” một tiếng: “Nói cái gì thế không biết.” +

“Thật đấy,” Chu Húc bình thản nói, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người chết đuối toàn là người biết bơi cả. Anh đã từng vớt người dưới sông lên chưa, cực lắm.” +

Đáng lẽ tối nay hắn định qua xem một cái, nắm rõ tình hình rồi đi ngay, nhưng giờ lại đứng tán dẫu với Lý Phong. Trời vẫn tối mịt, Chu Húc rút một điếu thuốc từ bao ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa. +

Làn nước sông lạnh lẽo có thể nuốt chửng lý trí của con người. Khi người đuối nước vùng vẫy giữa ranh giới của sự ngộp thở, chỉ cần có một điểm tựa, dù người ta đưa cho một lưỡi dao sắc lẹm thì họ cũng sẽ nắm chặt lấy, cho dù lòng bàn tay có bị cắt đến máu thịt be bét – trong nhiều trường hợp, đôi bàn tay sung huyết đó sẽ biến thành dây độc, vùng vẫy, liều chết kéo người cứu hộ xuống vực sâu. +

Dù không cố ý, dù chỉ là vì khao khát được sống. +

Cơ hội sống sót cuối cùng cứ thế bị nhấn chìm từng tấc, từng phân một, rồi biến mất giữa những đám bọt nước đục ngầu cuồn cuộn. +

Hắn không phải chưa từng thấy bi kịch, rõ ràng cả hai có thể cùng nhau lên bờ, nhưng người cứu hộ lại bị người kia dìm đầu xuống, theo đó mà sặc nước, cuối cùng cả hai đều thiệt mạng. +

Thế nên mới có lời nói mỉa mai rằng, nếu muốn cứu người thì hãy đợi đến khi kẻ đuối nước vùng vẫy kiệt sức, không còn lực nữa thì hãy cứu, thế mới đỡ nguy hiểm hơn. +

Chu Húc có kinh nghiệm, có sức khỏe, biết cách bơi áp sát từ phía sau để khống chế cơ thể người đuối nước, nhưng đi đi về về như thế cực kỳ tốn thể lực. Trước đây lão Diêm từng bóng gió khuyên hắn, bảo rằng cậu không được liều mạng như thế. +

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Chu Húc cực kỳ quý trọng mạng sống của mình. +

Hắn chính vì quý mạng, nên mới đi làm những chuyện như thế. +

Giữa đêm khuya thanh vắng, cảm xúc cứ thế không kìm được mà trào dâng, hắn cư nhiên lại đứng tán gẫu với Lý Phong khá lâu. Đến cuối cùng, đối phương đưa cho Chu Húc một điếu thuốc, bảo rằng không sao đâu, ở hiền thì gặp lành. +

Chu Húc lười biếng tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn trời: “Ừm, tôi biết mà.” +

Đến khi quay về nhà, Phương Bỉnh Tuyết cư nhiên đã tỉnh, đang ngồi thẫn thờ trên giường. Chu Húc thay áo khoác, xoa nóng hai bàn tay rồi mới áp lên mặt đối phương: “Làm em thức giấc à?” +

Ánh mắt Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn chút mơ màng: “Hả, không có, em tự tỉnh đấy chứ.” +

Người này tướng ngủ không tốt lắm, tóc tai rối bù, dựng ngược cả lên, nhìn mà lòng Chu Húc mềm nhũn đi: “Ngủ thêm chút nữa đi, không gấp.” +

“Ngủ nướng à,” Phương Bỉnh Tuyết lầm bầm, lại nằm vật xuống, “Thế thì phải ngủ bao lâu đây, mất tiêu cả buổi sáng mất.” +

Chu Húc cũng nằm xuống theo, ôm người vào lòng: “Mất thì thôi, mình ngủ cho thoải mái mới là quan trọng.” +

Mặt Phương Bỉnh Tuyết dán vào lồng ngực Chu Húc, giọng vẫn còn khàn khàn: “Được rồi, vậy em chợp mắt thêm tí nữa.” +

Miệng nói thế nhưng thực tế chẳng ngủ được, lại còn có tâm trí gác chân lên eo người ta, hệt như một tên lưu manh nhỏ. Chu Húc chiều chuộng anh, mặc kệ anh muốn quậy phá thế nào thì quậy. +

“Anh vừa hút thuốc à?” +

“Ừm, mùi khó ngửi lắm sao, để tôi đi tắm cái nhé?” +

“Không cần,” Phương Bỉnh Tuyết dụi dụi mắt, “Chuyện giải quyết xong hết rồi chứ?” +

Chu Húc nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh: “Ừ, yên tâm đi… Hừ, em đừng có sờ loạn!” +

Hắn dung túng cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng không có nghĩa là anh được phép hống hách như vậy. Sáng sớm tinh mơ, đàn ông vốn dĩ dục hỏa bốc cao, sao chịu nổi sự trêu chọc thế này. Chu Húc không tự nhiên mà bắt lấy tay Phương Bỉnh Tuyết, lôi ra khỏi chăn. +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn cười cợt: “Hôm qua lúc anh làm chân em, chẳng phải lợi hại lắm sao?” +

Trời đã mờ mờ sáng, Chu Húc hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Em nói lại lần nữa xem?” +

Phương Bỉnh Tuyết lập tức ngoan ngoãn: “Em buồn ngủ rồi.” +

Thực ra lúc Chu Húc đẩy cửa vào phòng khi nãy, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác có người đợi mình ở nhà khiến hắn khẽ khàng mọi động tác. Đẩy cửa ra thấy người mình thương không chạy mất, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tay còn đặt lên chỗ hắn vừa nằm, hệt như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, một người thức giấc liền mơ màng đưa tay tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của đối phương. +

Điều đó làm Chu Húc chẳng biết phải làm sao cho phải, chỉ muốn vội vàng ôm người vào lòng mà vỗ về, dỗ dành. Nào ngờ Phương Bỉnh Tuyết lại hư đến thế, làm cái khung cảnh ấm áp nồng nàn kia biến vị ngay lập tức. +

“Cái đó, em có thể…” Yết hầu Chu Húc chuyển động, có chút ngượng ngùng: “Gọi một tiếng ‘ông xã’ rồi hãy ngủ được không?” +

Thực sự là không khí lúc này quá đỗi tuyệt vời, hắn không nhịn được, ngón cái khẽ miết sau gáy Phương Bỉnh Tuyết: “Chỉ một tiếng thôi, được không?” +

Phương Bỉnh Tuyết mở mắt, ngón tay đặt lên nốt ruồi trên yết hầu Chu Húc: “Anh Húc, anh đang giở trò lưu manh đấy à?” +

Chu Húc mím môi, trầm mặc nhìn anh. +

” Đợi sau này đi,” Phương Bỉnh Tuyết ngước cằm, ánh mắt có chút khiêu khích, “Để xem anh có bản lĩnh khiến em phải gọi hay không.” +

Anh đúng là kiểu người “quăng bom xong bỏ chạy”, nói dứt lời liền rúc đầu vào lòng người ta tiếp tục ngủ nướng, hoàn toàn không thèm nhìn biểu cảm của Chu Húc. Chu Húc chẳng làm gì được anh, cứ như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay, không dám buông mà cũng chẳng nỡ buông, chỉ im lặng cúi đầu, cọ nhẹ chóp mũi vào nhau. +

Phương Bỉnh Tuyết lười biếng: “Hỏi anh đấy.” +

Chu Húc đáp: “Có.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)