Chương 52

Hoắc Vô Cữu biết tên thuộc hạ này của Giang Tùy Chu đang nghĩ gì. +
Nếu hắn đúng là thiếp của Giang Tùy Chu thì nói mấy câu này cũng không có gì lạ. Nhưng hắn không phải, thế thì ra vẻ như thế chắc chắn là vì muốn xem y làm trò. +
Hoắc Vô Cữu nhớ lại tình hình mấy lần ít ỏi y gặp người này từ khi bị nhốt vào phủ Tĩnh Vương, lại càng khẳng định suy nghĩ này. +
Hoắc Vô Cữu nói xong, thản nhiên nhìn hắn. +
Y chưa bao giờ để người khác thực hiện được mưu đồ dễ như thế, nhất là khi dùng lên người y. +
Cố Trường Quân nghe thế thì ngạc nhiên. +
Hắn cứ tưởng Hoắc Vô Cữu là tù nhân, bình thường ít nói, rảnh rỗi thì trêu chọc một chút cũng không có vấn đề gì. +
Nhưng hắn không biết Hoắc Vô Cữu từ nhỏ đã là bá vương ở Dương Quan, dù trông có vẻ lạnh nhạt ít nói, kiêu ngạo mà tự cao tự đại, thật ra không ai có thể trêu được y. +
Những kẻ từng bị y ức hiếp còn lén đặt biệt hiệu cho y, nói y chó cắn là chó không sủa. +
Trong một khoảnh khắc, mấy lời Cố Trường Quân định nói đều kẹt lại trong cổ họng, ánh mắt hơi khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu. +
“Ngươi …” +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn, rõ ràng là trên chân ghim đầy ngân châm khiến người ta thấy mà sợ, đôi môi cũng trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tự nhiên, thậm chí còn cong môi ra chiều mỉa mai. +
“Ta cái gì?” Y lặng lẽ liếc ra cửa sổ một cái, nói: “Không phải ngươi đến đây là vì mấy lời này của ta sao?” +
Nói xong, y rũ mắt không nói thêm gì nữa. +
Cố Trường Quân ngẩn người xong mới tiếp tục diễn. +
Hắn không ngờ Hoắc Vô Cữu sẽ đáp lời mình, còn chỉ có hai câu đã khiến hắn không nói nên lời. Hắn thấy mất mặt, chỉ đành đứng dậy chuẩn bị thuận thế oán giận hai câu để tìm bậc thang trèo xuống, mượn cớ bỏ đi. +
“Được thôi, ta cũng chỉ đến uống chén trà, tiện thể nói thêm hai câu thôi mà ngươi đã chống đối như thế!” Hắn nói. “Nếu Hoắc phu nhân không chào đón ta thì ta cũng không ở đây làm chướng mắt ngươi, để xem cái gì gọi là cũ đi mới đến, để xem vương gia sẽ sủng ngươi đến khi nào …” +
Hắn nói xong thì quay lưng định đi ra. +
Lại đối diện với Giang Tùy Chu đang nhíu mày bước vào từ hướng cửa. +
Cách một đoạn đường, Cố Trường Quân thấy sắc mặt Giang Tùy Chu rất khó chịu. +
“Cố Trường Quân.” Giang Tùy Chu trầm giọng gọi. +
Cố Trường Quân thầm nghĩ thôi xong, hắn chơi quá trớn rồi, vội vàng hành lễ. +
“Vương gia thứ lỗi, thiếp thân thất lễ!” +
Giang Tùy Chu không còn lời nào để nói, nhìn Cố Trường Quân. +
Hắn biết Cố Trường Quân thích quậy thích diễn, nhưng ít ra cái đầu vẫn tỉnh táo, sao lại làm ra chuyện gây sự lớn giọng trước mặt Hoắc Vô Cữu thế này? +
Nể mặt đối phương là thuộc hạ của mình, hắn cũng không nỡ trách móc nặng nề, chỉ đành lạnh giọng cảnh cáo: “Đi ra ngoài, từ nay về sau không có lệnh của bổn vương thì không được đến đây.” +
Cố Trường Quân biết Giang Tùy Chu đang giữ thể diện cho hắn, cúi đầu vâng lệnh rồi lui ra ngoài. +
Trước khi đi, hắn vô thức ngẩng đầu liếc nhìn về phía giường. +
Người trên giường lẳng lặng nhắm mắt cứ như thể chưa từng nói gì, mặc kệ đại phu tiếp tục châm cứu. +
Không ngờ, chó cắn là chó không sủa. +
Cố Trường Quân cắn răng. +
Hắn chỉ nghĩ Hoắc Vô Cữu tâm cao khí ngạo, chẳng để ý đến bất kỳ thứ gì, lười so đo với kẻ khác, cho nên mới dễ ức hiếp, không ngờ tâm cơ của người này lại thâm sâu như thế, đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn phạm sai lầm trước mặt chủ thượng. +
Đây cũng là lần đầu tiên Cố Trường Quân lật thuyền trong mương. +
— +
Chờ Cố Trường Quân đi rồi, Giang Tùy Chu cảm thấy có lỗi vô cùng. +
Nhưng hắn biết, thân phận của Cố Trường Quân là bí mật, bây giờ trong phòng có nhiều người, hắn không thể nói nhiều. +
Hắn chỉ thản nhiên nói: “Sau này hắn sẽ không làm phiền ngươi.” Rồi ngồi xuống một bên. +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, thản nhiên nhìn đám ngân châm um tùm trên chân mình, không nói thêm gì. +
Đương nhiên là y biết Cố Trường Quân sẽ không đến làm phiền y nữa. +
Cố Trường Quân vốn đã không thể làm phiền được y, y chỉ muốn chặn miệng hắn hai câu, làm hắn từ đùa giỡn thành tự tìm khó chịu, mà không ngờ chỉ mới nói một câu đã nghe được tiếng bước chân của Giang Tùy Chu ở bên ngoài. +
Y chỉ đành chuyển hướng khiến Cố Trường Quân tiến lùi không xong, không thể không tức giận, tiện thể tẩy sạch cho mình. +
Chỉ là bản năng mách bảo y không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Tĩnh Vương. +
Còn khiến Cố Trường Quân mắc sai lầm trước mặt Tĩnh Vương, tiện thể … +
Y nhìn Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu ngồi bên khung cửa sổ, vẻ mặt đạm mạc mà yên tĩnh, tay cầm một quyển sách lật lung tung, có vẻ cứng đờ như vừa phạm phải sai lầm gì đó. +
Khóe miệng Hoắc Vô Cữu hơi giật, quay đi. +
Bộ dạng để ý đến cảm xúc của y như thế luôn tạo ra một loại ảo giác không nên có. +
Trong phòng yên tĩnh như thường, mãi đến khi Hoắc Vô Cữu uống thuốc xong, hai người kia dọn dẹp lui đi. +
Lúc này Giang Tùy Chu mới mở lời. +
“Cố Trường Quân cũng chỉ thích quậy phá, ngươi đừng để ý.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu kéo chăn đắp lên chân mình, “ừ” rồi nói: “Không sao.” +
Giang Tùy Chu thở dài, cầm sách ngồi xuống bên giường, nói: “Cũng may mà ngươi rộng lượng, hôm nay hắn quá đáng thật.” +
Sắc mặt Hoắc Vô Cữu bình tĩnh mà thản nhiên, cứ như người vừa nãy đổ thêm dầu vào lửa không phải là y. +
Giang Tùy Chu nói tiếp: “Vừa nãy Từ Độ đến là vì lấy được vài lá thư từ chỗ Triệu Đôn Đình.” +
“Triệu Đôn Đình?” Hoắc Vô Cữu nhướng mày. +
Giang Tùy Chu nói: “Là học trò của Tề Mân mà hôm trước ngươi nói, Thám Hoa của mười năm trước.” +
Hoắc Vô Cữu gật đầu: “Thư gì?” +
“Qua lại với Bắc Lương.” Giang Tùy Chu nói: “Lấy từ chỗ Bàng Thiệu, thư được làm rất thật, ngay cả con dấu của Bắc Lương cũng có luôn.” +
Hoắc Vô Cữu nghe thế lại nhíu mày: “Con dấu gì?” +
Giang Tùy Chu rút một bức thư có đóng dấu trong tay áo ra đưa cho Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu mở thư đọc hết một lượt, cuối cùng ngừng ở chỗ con dấu trên thư, lặng người không nói lời nào. +
Giang Tùy Chu thấy y đưa tay vuốt phẳng chỗ con dấu. +
“Sao thế?” Hắn vội hỏi. +
Một lát sau Hoắc Vô Cữu mới mở lời, giọng nói đã hơi nghẹn lại. +
“Đây là do Bàng Thiệu phỏng chế ra?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu gật đầu: “Đúng thế, có gì không ổn à?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm chỗ đóng dấu, ánh mắt sắc bén cứ như muốn thiêu cháy lá thư trên tay. +
“Thứ mà hắn phỏng chế là ấn riêng của Lương thái tử.” Y từ từ đáp. +
“Không sai một nét nào.” +
Giang Tùy Chu khó hiểu mở to mắt. +
Lương thái tử? +
Đương kim hoàng đế của Bắc Lương con nối dòng đơn bạc, tổng cộng chỉ có ba đứa con, hai người trong số đó còn chết trên chiến trường. Đó cũng là trận Tầm Dương suýt khiến Lương quân bị diệt sạch, khiến cho phụ thân của Hoắc Vô Cữu và hai người con của Chiêu Nguyên Đế chết trận, còn khiến Chiêu Nguyên Đế bị thương nặng đến nay chưa khỏi hẳn, sức khỏe trở nên yếu ớt. +
Mà người con duy nhất còn lại của hắn, Hoắc Ngọc Diễn cũng vì trận chiến đó mà có thêm bệnh trong người. Hoắc Ngọc Diễn kế vị được hai năm lại băng vì bệnh tật, khi đó hắn cũng chỉ mới qua tuổi 30 mà thôi. +
Nói cách khác, con dấu này là của Hoắc Ngọc Diễn. +
“Rồi sao nữa?” Giang Tùy Chu hỏi tiếp. +
Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm con dấu, mím môi không nói lời nào. +
Y không nói nên lời, con dấu này là ấn riêng của đường huynh, chỉ có mật thư vô cùng quan trọng mới có thể dùng đến. +
Thuở niên thiếu còn ở chiến trường, hai huynh đệ bọn họ đóng ở hai trận địa khác nhau, lúc Hoắc Ngọc Diễn gửi thư cho y đều dùng con dấu này. Đến khi thúc phụ của y đăng cơ, đường huynh trở thành thái tử, con dấu này chỉ thường dùng khi hắn truyền tin cho thuộc hạ bên ngoài. +
Thế thì … Bàng Thiệu mô phỏng con dấu này thế nào đây? +
— +
Hôm đó Giang Tùy Chu cũng không thể hỏi được gì. Hoắc Vô Cữu nhìn bức thư đó một hồi lại nói muốn giữ, nếu tra được gì sẽ nói với hắn. +
Giang Tùy Chu tin tưởng y, nghe thế thì dặn y cất cho kỹ, rồi giao luôn cho y. +
Từ hôm đó, hắn chỉ ở trong phủ lẳng lặng lên kế hoạch. +
Mười ngày sau, trên triều đại loạn. +
Tề Mân gặp chuyện. +
Nghe nói là học trò của Tề Mân, Triệu Đôn Đình hôm đó trò chuyện với Tề Mân trong thư phòng thì bỗng thấy một thứ không nên thấy. Sau khi rời phủ, hắn vội vàng vào cung diện thánh, than thở, khóc lóc nói thầy của mình chỉ thoáng hồ đồ, làm ra một chuyện không nên làm, xin hoàng thượng tha cho thầy một mạng. +
Hắn khóc lóc làm Hậu Chủ không hiểu chuyện gì, chỉ đành cho người đến phủ Tề Mân tra xét. Không ngờ vừa tra xét đã phát hiện thư tín Tề Mân qua lại với người nước khác. +
Cựu thần tam triều lại cấu kết với Bắc Lương! +
Ai cũng tin chắc rằng tên học trò hiếu thảo với Tề Mân hơn cả cha ruột này sẽ không hãm hại hắn, mà khi Tề Mân đối diện với tên học trò trên triều lại không nói thêm một lời. +
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn mấy bức thư bằng chứng và Triệu Đôn Đình quỳ bên cạnh khóc lóc nói hắn hồ đồ, sắc mặt trắng bệch, nghiêm túc không nói gì. +
Một lúc lâu sau, hắn quỳ rạp dưới đất, lặng lẽ dập đầu với Hậu Chủ ba cái. +
Nghĩa là không còn lời nào để nói. +
Trong một thoáng, triều đình chấn động, Hậu Chủ giận dữ muốn lôi cả nhà Tề Mân đi chém đầu. May mà có các đại thần can ngăn, nói phải giam giữ Tề Mân rồi tra rõ chuyện này, xem hắn có đồng đảng hay không, càng phải tra xem là kẻ nào móc nối với hắn. +
Đối với chuyện của Bắc Lương, Hậu Chủ xưa nay tỉnh táo lạ thường. +
Vì thế, hắn nuốt lửa giận nhốt cả nhà Tề Mân vào ngục, chờ điều tra rõ việc này rồi mới quyết định cho Tề Mân chết thế nào. +
Trong lúc đó, văn võ cả triều đều rối tung lên, chỉ có phủ Tĩnh Vương là yên tĩnh nhất. +
Đây là lần thứ ba Hoắc Vô Cữu nhìn ra cửa sổ. +
Y biết mấy hôm nay chuyện của Tề Mân rất ồn ào, y và Giang Tùy Chu đã bày trận xong rồi, Giang Tùy Chu cho người đi làm. +
Hôm nay là ngày mọi thứ bắt đầu, từ sáng Giang Tùy Chu đã chạy đến chỗ Từ Độ chờ tin. +
“Tướng quân?” +
Y nghe người bên cạnh gọi mình. +
Là Lý Trường Ninh, hắn và Ngụy Giai lúc này đang vây trước giường y, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn y. +
“Tướng quân không cần lo, chỉ thử mà thôi.” Lý Trường Ninh nói. +
Hoắc Vô Cữu thu mắt, xoay người thả chân lên cái bậc trước giường, từ từ dồn lực lên chân. +
Đó là một cảm giác tuy quen mà đã bỏ y đi từ rất lâu. +
Kinh mạch vẫn đau, nhưng trong cơn đau đớn lại có chút sức lực đã mất từ lâu. Hai chân y cứng đờ, sau đó lại có sức lực truyền đến bàn chân theo từng sợi kinh mạch. +
Y chậm rãi mà vững vàng đứng dậy. +
Hai người bên cạnh lập tức hô lên vì vui mừng. +
Hoắc Vô Cữu thử nâng chân lên, y vẫn không thể bước đi, nhưng đây là lần đầu y có thể đứng dậy trong suốt hai tháng nay. +
Những tiếng vui sướng lọt vào tai, thậm chí y còn có thể thấy được nước mắt trong mắt Ngụy Giai. Nhưng trong lòng Hoắc Vô Cữu dường như không vui vẻ như trong tưởng tượng. +
Lần thứ tư, y nhấc mắt nhìn ra cửa sổ. +
Chính phòng của An Ẩn Đường người đến người đi, nhưng chủ nhân của nó cũng không ở trong đó. +
Hoắc Vô Cữu nhìn một lát, quay đi, ngồi lại lên giường. +
Đây là lần đầu tiên y nhận ra, thì ra vui vẻ cũng cần phải có người chia sẻ mới có thể thật sự bày tỏ. +
Hơn nữa là còn cần riêng một người nào đó. +


