Skip to main content

Chương 51

dathaiPiter

Âu … âu yếm cái gì? +

Giang Tùy Chu nghe Hoắc Vô Cữu nói mà ngơ ngác, ngạc nhiên cả buổi mới hiểu Hoắc Vô Cữu đang nói về cái gì. +

Hắn bật cười ra tiếng, đáp: “Không phải như ngươi nghĩ.” +

Hoắc Vô Cữu nghe thế, giật mình hỏi: “Cái gì?” +

Giang Tùy Chu đã đưa trà đến bên môi bỗng khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Từ trên xuống dưới trong vương phủ, dù có là Mạnh Tiềm Sơn cũng không biết về quan hệ giữa hắn và hai thiếp thất, chỉ có ba người bọn họ biết. +

Lý trí nói với Giang Tùy Chu rằng càng ít người biết quan hệ của hắn và hai người kia càng tốt, huống chi, dù hắn đã nói hết ý định cho Hoắc Vô Cữu biết nhưng việc này cũng không cần thiết phải nói với y, nói ra chỉ tổ thêm phiền mà thôi. +

Nhưng mà … +

Bị đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm khiến Giang Tùy Chu cảm thấy lý trí của mình như ngừng hoạt động. +

“Hai người bọn họ chỉ là phụ tá mà bổn vương nuôi trong phủ thôi.” Hắn nói. +

Nói rồi Giang Tùy Chu mới nhận ra mình vừa nói gì với Hoắc Vô Cữu. Hắn hối hận ngay tại chỗ, cảm thấy chắc chắn là lúc nãy mình đột ngột mất đi lý trí. +

Nhưng lời đã nói ra rồi cũng không thể nuốt lại. Hắn chỉ đành tự an ủi mình, thôi bỏ đi. +

Dù sao thì hắn và Hoắc Vô Cữu bây giờ đã cùng hội cùng thuyền, Hoắc Vô Cữu cũng hiểu rõ quan hệ giữa hắn và Hậu Chủ. Nói cho y thêm vài ba chuyện cũng chẳng có gì đáng ngại. +

Nghĩ thế, hắn nói tiếp: “Bổn vương giả làm đoạn tụ cũng chỉ là để chắn tai mắt kẻ khác, khiến hoàng đế mất cảnh giác với bổn vương. Mà hai người này cũng tiện dùng danh thiếp thất để nuôi dưỡng trong phủ. Hôm qua bổn vương truyền Cố Trường Quân đến là vì muốn thương nghị chuyện Bàng Thiệu.” +

Nói xong, Giang Tùy Chu vô thức cong môi, ngồi ngay ngắn chờ phản ứng của Hoắc Vô Cữu. +

Thế thì hẳn Hoắc Vô Cữu sẽ cảm động với thành ý của hắn lắm, đúng không? Dù sao thì với hắn, chuyện này là bí mật rất lớn, một chuyện như thế mà hắn còn chịu nói cho Hoắc Vô Cữu biết, thì chắc chắn đã có thể cho thấy tấm lòng muốn hợp tác của hắn rồi. +

Nhưng hắn chờ một lúc lâu cũng không nghe Hoắc Vô Cữu nói gì. +

Giang Tùy Chu quay đầu nhìn y. +

Thấy Hoắc Vô Cữu cầm đũa lên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. +

“Ngươi …” Giang Tùy Chu thấy rất khó hiểu. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu, thản nhiên “ừ”. +

“Biết rồi.” Y nói. +

“Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến ta.” +

Không hổ là Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu căm giận cắn răng, cũng cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. +

Hắn lại không thấy người trước mặt dù cúi đầu, nhưng rõ ràng không phải tiếp tục ăn cơm, mà là cố gắng giấu đi khóe miệng đang cong lên của mình. +

— +

Có mục tiêu rõ ràng, Giang Tùy Chu làm việc dễ hơn nhiều. +

Học trò của Tề Mân tên là Triệu Đôn Đình, hiện giờ đang nhậm chức ở Lại bộ, mặc dù không phải quan lớn nhưng công việc vẫn rất khả quan. Phủ của hắn không được đề phòng nghiêm ngặt như Bàng Thiệu, thuộc hạ của Từ Độ có thể dễ dàng lẫn vào bên ngoài phủ, tra xét hành tung của hắn. +

Quả nhiên, thời gian hắn ra ngoài đều ăn khớp với mỗi lần Bàng Thiệu gặp quan viên bí ẩn khó tra xét đó. +

Đúng thật là hắn. +

Giang Tùy Chu cảm thấy người này giấu mình quá giỏi, mãi cho đến khi đương sự đều đã chết hết mà hắn cũng không bị lộ, không ai có thể tra ra được hắn là vây cánh của Bàng Thiệu. +

Có thể thấy rằng tuy người này không thể làm quan lớn, nhưng thủ đoạn vẫn rất cao siêu. +

Giang Tùy Chu ra lệnh cho Từ Độ tiếp tục theo dõi hắn, không chỉ tra xem hắn đi gặp Bàng Thiệu lúc nào, còn phải tra hắn đã gặp gỡ những ai. +

Tất cả đều lui tới với Tề Mân. +

Sách sử không viết nhiều về người này, hơn nửa là quay xung quanh Tề Mân. +

Hắn là môn sinh của Tề Mân, nhưng tính tình Tề Mân ngay thẳng đến tận cùng, dù có là thân bằng quyến thuộc cũng không che chở, chăm sóc khi lên triều. Bởi thế nên mặc dù môn sinh của hắn trải dài khắp thiên hạ, nhưng thế lực cũng không thể bằng Bàng Thiệu, càng không kết bè kết đảng. +

Nhưng Triệu Đôn Đình lại thân cận với Tề Mân hơn hẳn. +

Mặc dù hắn vào triều đã mười năm, Tề Mân cũng chưa từng giúp đỡ hắn, hắn lại không có chỗ dựa, chức quan rất thấp. Nhưng hắn đối xử với Tề Mân như cha ruột, thậm chí sau khi biết Tề Mân thông đồng với địch, hắn còn đứng giữa triều cầu xin Hậu Chủ cho Tề Mân được toàn thây. +

Cũng vì thế nên dù chức quan của hắn không cao, nhưng lại được ca tụng là tài đức sáng suốt. +

Vùng Giang Nam từ khi vào xuân đã mưa nhiều, xưa nay Tề Mân có bệnh hễ trời mưa là đau khớp tay, thế nên Triệu Đôn Đình đã tặng dược liệu đến cho Tề Mân từ sớm. +

Tử sĩ của Giang Tùy Chu đã kiểm tra kỹ số dược liệu đó, rất bình thường, không có thêm gì khác. +

Sau khi thuốc được đưa đến, Triệu Đôn Đình còn thỉnh thoảng đến thăm Tề Mân. Cả nhà Tề Mân đều đã quen với việc này, phu nhân của Tề Mân cũng đối xử thân thiết với hắn hơn hẳn. +

Giang Tùy Chu lẳng lặng chờ. +

Quả nhiên, không bao lâu sau, Từ Độ mang đến cho hắn vài bức mật thư có đóng dấu. +

Đó là thứ Triệu Đôn Đình lấy từ chỗ Bàng Thiệu về giấu trong thư phòng, được tử sĩ của Giang Tùy Chu mô phỏng lại mang về. +

Mấy bức thư đó chỉ cần nhìn sơ nội dung cũng biết đều là từ Bắc Lương gửi đến cho mật thám. Trong thư hỏi đủ loại tin tức trong triều đình Nam Cảnh. Mà bức cuối cùng còn chỉ mới viết được một nửa, chỉ nhìn chữ viết trong thư cũng có thể thấy rõ là của Tề Mân. +

Bọn họ tạo thư giả từ Bắc Lương và thư hồi âm của Tề Mân. +

Mấy bức thư đó được làm giả rất kỹ càng, thậm chí chỗ ký tên còn đóng con dấu. Giang Tùy Chu đọc kỹ từng bức, sau đó nghiêm túc cất đi. +

Từ Độ quan sát sắc mặt của hắn, hỏi: “Vương gia, có cần thuộc hạ cho người lấy thư thật về không?” +

Giang Tùy Chu trầm ngâm một lát, lắc đầu. +

“Nếu thư bị mất, kế hoạch vu oan giá họa của bọn họ sẽ thất bại, nhưng sau đó thì sao?” +

Nói rồi, hắn nhìn sang Từ Độ. +

“Hiện giờ chúng ta đã biết người làm chuyện này là Triệu Đôn Đình, nhưng nếu thư của Triệu Đôn Đình mất, Bàng Thiệu chắc chắn sẽ biết. Tạm không nói Bàng Thiệu có lẽ sẽ tra ra được chúng ta, chỉ cần nghĩ nếu hắn không dùng Triệu Đôn Đình nữa mà đổi thành người khác để thực hiện lại ý đồ thì chúng ta phải làm sao?” +

Từ Độ gật đầu. +

“Vương gia nói đúng, chúng ta tra Triệu Đôn Đình thì dễ, nhưng nếu Bàng Thiệu cảnh giác, chúng ta phòng được lúc này lại khó phòng mai sau, thế thì Tề đại nhân vẫn sẽ gặp nguy hiểm.” +

Giang Tùy Chu “ừ”, cầm thư mà trầm ngâm. +

“Nhưng nếu không ngăn cản thì chừng hai, ba ngày nữa, Triệu Đôn Đình sẽ mang đám chứng cứ này đến phủ của Tề đại nhân.” Từ Độ nói, “Đến lúc đó thì chỉ cần triều đình đến tra xét, Tề đại nhân sẽ hết đường chối cãi.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Cho nên … bổn vương nghĩ, làm thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường.” Hắn nói. +

Từ Độ ngẫm nghĩ lời hắn nói, bỗng giật mình. +

“Ý của vương gia là …” Hắn chần chừ. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Chỉ có thể mạo hiểm.” Hắn nói. +

— +

Ngày hôm đó, hắn thương nghị với Từ Độ đến trưa, chờ đến khi bàn bạc xong, hắn giấu hết chứng cứ và thư tín, tiễn Từ Độ ra ngoài. +

Vừa ra ngoài, Từ Độ bỗng hô lên một cách khó hiểu. +

“Sao đấy?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Từ Độ nhìn xung quanh. +

“Trường Quân đâu rồi?” Hắn nói. +

Giang Tùy Chu khó hiểu: “Cố Trường Quân đến đây?” +

Từ Độ gật đầu. Lúc này bọn họ đang ở ngoài, xung quanh toàn là nha hoàn và người hầu, hắn ngay lập tức thay đổi xưng hô. +

“Bẩm vương gia, sáng nay Trường Quân đến đây với thiếp, thiếp nói phải vào gặp vương gia một mình, hắn giận đòi phải chờ ở ngoài.” +

Giang Tùy Chu nghe vậy, không biết nên nói gì với Cố Trường Quân bị diễn viên nhập này nữa. +

Nhưng mà cũng là nhờ hắn diễn kịch bản trạch đấu này rất ổn nên từ trên xuống dưới trong phủ đều biết hắn là một vị tổ tông được sủng mà kiêu, thích làm ầm ĩ, chưa từng có ai nghi ngờ thân phận thiếp thất của hai người bọn họ. +

Càng sẽ không nghi ngờ thân phận đoạn tụ của Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai, bèn nói: “Có thể là về trước rồi, mặc kệ hắn, ngươi về đi.” +

Đúng vào lúc này, Mạnh Tiềm Sơn vội vã chạy đến. +

“Vương gia!” Hắn vội nói, “Hay là ngài đến phòng Hoắc phu nhân một lát đi?” +

Giang Tùy Chu nhíu mày. +

“Làm sao đấy?” Hắn hỏi. +

Mạnh Tiềm Sơn lo lắng ra mặt. +

“Mới … Mới vừa nãy Cố phu nhân cứ khăng khăng đòi đến phòng Hoắc phu nhân thăm hỏi, nô tài không cản được, nên …” +

Hắn lắp bắp. +

“Nên Cố phu nhân đã ngồi trong phòng Hoắc phu nhân khá lâu rồi.” +

___ +

Ngụy Giai xanh mặt đứng đơ như cột cờ bên cạnh ấm thuốc, nhìn chằm chằm cái ấm trên bếp lò cứ như muốn đục một cái lỗ trên đó. +

Mà sau lưng hắn, một công tử xinh đẹp mặc hồng y đang tựa nghiêng trên ghế quý phi, trên tay cầm một chén trà nhỏ. +

Là Cố Trường Quân. +

Thật ra là vì hôm nay trời nắng quá, mới sáng sớm đã nắng chói chang. Hắn đang chờ Từ Độ ngoài sân, chờ rất lâu mà cũng không thấy người đi ra là biết Từ Độ có chuyện phải bàn bạc với chủ thượng. +

Thế thì không biết phải chờ đến bao lâu, Cố Trường Quân vừa không muốn phơi nắng ngoài sân, lại khó chịu vì ghế Mạnh Tiềm Sơn mang đến không thoải mái, mà đi về lại không đúng với tính cách của sủng thiếp như hắn, cuối cùng quyết định trốn vào phòng Hoắc Vô Cữu. +

Trong phòng rất náo nhiệt, ngoài người hầu không nói tiếng nào, cộng lại cũng có bốn người. +

Mỗi tội Hoắc Vô Cữu xưa nay không để ý đến hắn, lúc này đang nằm trên giường không nói tiếng nào. Hai người còn lại là đại phu mới vừa vào phủ, lúc trước hắn muốn tiện kiểm tra năng lực của đại phu các nơi, đuổi mấy kẻ đục nước béo cò ra ngoài nên đã cố tình ra vẻ xảo quyệt, hai người này trước khi được vào ở lại cũng đã trầy da tróc vảy với hắn một hồi. +

Bởi thế nên vừa nãy khi hắn đến, hai người ngoan ngoãn hành lễ với hắn rồi xem như hắn không có ở đây, tiếp tục làm việc của mình. +

Nhưng Cố Trường Quân cũng không hứng thú với bọn họ, đại phu là để xem bệnh bốc thuốc, hắn không có hứng thú với chân của Hoắc Vô Cữu, càng lười tìm hiểu xem bọn họ chữa bệnh cho Hoắc Vô Cữu thế nào, sẽ có kết quả thế nào. +

Cố Trường Quân chỉ thấy chán. +

Hắn bưng trà nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Hắn nhớ đến sát ý trong đôi mắt đen tĩnh lặng lần trước Hoắc Vô Cữu nhìn hắn. +

Trước nay Cố Trường Quân không sợ chết, mà ngược lại, hắn thấy hứng thú với điều đó. +

Nếu Hoắc Vô Cữu cảm thấy hắn phiền thì sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ như thế được, nhưng nếu là ghen, thế thì người này ghen đáng sợ quá đấy! +

Lần trước có Giang Tùy Chu nên Cố Trường Quân không kịp nhìn kỹ, chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà lúc này lại là cơ hội để hắn giết thời gian. +

Nghĩ thế, Cố Trường Quân buông chén trà cười mị hoặc. +

“Căn phòng này sáng sủa thật đấy, có vẻ còn rộng hơn phòng chính của ta nhiều.” Nói xong, hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, cười nói. +

“Hoắc phu nhân chỉ mới đến vương phủ một thời gian ngắn đã được vương gia sủng ái như thế, đúng là làm ca ca đỏ mắt.” +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhấc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ. +

Mà ngược lại là Ngụy Giai trong góc giận đến đỏ cả hốc mắt, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. +

Hiếp người quá đáng! Tướng quân của bọn họ sao có thể bị đối đãi như nữ nhân ở hậu trạch như thế được, đúng là nhục nhã vô cùng! +

Mà đúng lúc này, hắn nghe tướng quân của mình nhẹ nhàng đáp. +

“Cũ đi mới đến mà thôi.” +

Bình tĩnh mà thản nhiên, không biết là thật hay đùa. +

Ngụy Giai trợn tròn hai mắt. +

Tác giả: +

Cố Trường Quân đã bị lật bài: để ta xem y có ghen không 😀 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)