Chương 52: Mất số hiệu

Người chơi số 3 lao về phía Cố Văn Trúc không có nạng trên tay!
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“A a a, bé mèo biến thành người đánh lén thành công!” +
“Cái thằng ngu số 1 này vừa nãy muốn bắt mèo, không ngờ lại ngã ngựa trong tay một con mèo, ha ha ha! Mèo nhà tui giỏi nhất!” +
“Vừa khéo được nhìn thấy cảnh streamer mèo biến thành người! Trong bóng tối trông cũng đáng sợ phết. Tiếc là số 1 bị loại nhanh quá, hoàn toàn không nhìn thấy người đánh bại gã là người hay mèo.” +
“Lần đầu tiên xem phó bản này, xin hỏi mọi người, bị loại vòng này, nếu không có đồng đội hồi sinh thì người chơi này có phải sẽ chết luôn không?” +
“Câu hỏi hay, tôi cũng muốn biết, có đại thần nào ra giải thích giúp không.” +
“Nếu không có đồng đội hồi sinh người chơi, bọn họ thực sự sẽ chết trong phó bản này. Trước đây tôi từng xem một streamer, sau khi anh ta bị người chơi loại thì không bao giờ xuất hiện lại nữa. Ba ván đầu bị loại còn có cơ hội được đổi lại thân phận thành viên, ván thứ tư này thì không còn cơ hội đó nữa. Thật ra phó bản này cực kỳ thử thách lòng người, nếu ngay từ đầu đã dao động, người chơi khác sẽ không tin tưởng bạn. Giống như cặp đôi nhóm F lần này, nếu họ đi theo nhóm bé mèo thì có thể an toàn đi đến trận cuối cùng. Nhưng sau khi bị loại họ lại chọn chuyển phe, sau đó họ không nhận được sự tin tưởng của người chơi nhóm A, ván game thứ hai trực tiếp bị người nhóm A coi như bia đỡ đạn. Trong đợt hồi sinh người chơi ván thứ tư, nếu đến khi kết thúc trò chơi mà không có ai đổi họ ra, hai người này coi như chết trong game không ai hay biết.” +
“Xem bé mèo livestream suýt nữa quên mất đây là một trò chơi kích thích đầy rẫy nguy hiểm. Bị loại ở phó bản này chưa chắc đã chết, nhưng nếu hai lòng, dao động trái phải thì chắc chắn sẽ chết.” +
“Hóa ra “Trốn tìm” khó thế sao? Tôi cứ tưởng chiến đấu theo nhóm nguy hiểm hơn chiến đấu cá nhân chứ. Hóa ra chiến đấu theo nhóm còn nguy hiểm hơn, chết thế nào cũng không biết.” +
Thông báo này vừa nhảy ra, người chơi các nhóm khác đều ngơ ngác. Bọn họ nhìn thông báo thời gian trong hệ thống. Mới qua chưa tới một tiếng đồng hồ mà đã loại một người rồi? +
Sao lại là số 29 nhóm F nữa. Tốc độ giết người trong chớp mắt của cậu ta cũng nhanh quá rồi đó! +
Hai nhóm người chơi từng đấu với nhóm C đều biết năng lực của số 1 mạnh thế nào. Nhóm C có tổ chức có kỷ luật, lại là người chơi mới nhưng đã được công hội lớn thu nạp, dù thế nào cũng không đến mức bị hạ gục nhanh như vậy, trừ phi năng lực của số 29 còn hơn cả gã ta. +
Còn những người chơi nhóm B từng tiếp xúc với số 29 nhóm F hiện tại chỉ muốn cúi đầu rít một hơi thuốc để trấn tĩnh. Ván thứ hai của họ chỉ có thể dùng hai chữ “kinh khủng” để hình dung. Bọn họ và người chơi nhóm F hoàn toàn không cùng đẳng cấp. +
Số 4 nhóm B nói với đồng đội bị thả vào cùng một bối cảnh: “Gặp phải bọn họ đúng là đòi mạng, hay là chúng ta liên minh với nhóm F đi?” +
Số 10 cùng nhóm: “Tôi cũng muốn, nhưng chúng ta đi đâu tìm số 29 đây?” +
Số 4 nhóm B: “Anh nói đúng, tìm được người trước đã rồi tính.” +
Số 10 nhóm B: “Nhưng loại bỏ người khác có thưởng điểm tích lũy, chúng ta có nên thử không?” +
Số 4 nhóm B: “Anh có chắc chắn không?” +
Số 10 nhóm B: “Vậy cứ xem xét thêm đã.” +
Người chơi có cùng suy nghĩ với số 10 nhóm B không ít. Hiện tại bọn họ đều biết loại bỏ người chơi khác có thưởng điểm tích lũy, hơn nữa điểm cá nhân và điểm nhóm còn tính riêng. Điểm chiến đấu cá nhân đều thuộc về mình, không cần chia cho đồng đội cùng nhóm. +
Người chơi nhóm B vừa nghĩ đến cảnh bị số 29 khống chế thời gian bắt bọn họ, trong lòng lại hơi run rẩy, hay là cứ tránh đi thì hơn. +
So với đủ loại suy đoán của người chơi khác về số 29, đồng đội nhóm F lại đang toát mồ hôi hột thay cho Nhan Ký Vân. +
Thu Hỉ biết số 1 nhóm C. Ván game trước lúc sắp kết thúc, cậu ta nhìn thấy số 1 đuổi theo một con mèo đen, nhất quyết đòi bắt bằng được con mèo đó. Nhìn là biết gã không phải người chơi đàng hoàng. May mà mèo đen có NPC bảo vệ, nếu không còn chưa biết có bị đối phương hành hạ hay không. +
Nhưng mà cậu ta bây giờ không chắc nó có phải là mèo đen của ông chủ hay không. +
Cố Văn Trúc nhìn chân mình, đồng đội thực sự quá nỗ lực, anh cũng phải nỗ lực tìm đạo cụ hồi sinh mới được. +
Nhan Ký Vân bị mọi người bàn tán và suy đoán thế này thế nọ. Còn cậu, người vừa cướp được số hiệu của người chơi số 1, thần kinh vẫn còn căng thẳng, tay đến giờ vẫn còn run rẩy. +
Cậu không cướp số hiệu của số 1 thì bản thân sẽ bị đối phương giết chết, chỉ có thể ra tay trước chiếm lợi thế. Thật ra, cậu cũng dùng kế khiến đối phương trở tay không kịp. Nếu không phải cậu dùng thân phận mèo khiến số 1 lơ là cảnh giác, vừa nãy chưa chắc đã thành công. Thật ra phản ứng của số 1 rất nhanh, cậu vừa chạm vào số hiệu của đối phương, cơ thể gã ta đã né sang bên cạnh, chẳng qua tốc độ cậu giật số hiệu của đối phương nhanh hơn mà thôi. +
Nhan Ký Vân biết sau khi cướp mất số hiệu của số 1, đối phương sẽ phải đối mặt với ba tình huống sau: Một là có khả năng bị loại một lần là chết luôn; hai là có khả năng được đồng đội hồi sinh, nhặt lại một mạng; ba chính là hệ thống đại phát từ bi, bị loại không có nghĩa là chết. +
Hiện tại vẫn chưa ai tìm thấy thẻ hồi sinh, số 1 bây giờ tương đương với trạng thái đóng băng. Chỉ cần đồng đội của gã tìm được thẻ hồi sinh, cũng chịu dùng thẻ hồi sinh cứu gã, gã có thể quay lại trò chơi lần nữa. +
Nhan Ký Vân không cảm thấy mình làm công cốc. Số 1 cứ nhìn chằm chằm mèo đen, cậu sẽ không thể tự do sử dụng thân phận mèo đen để tìm thẻ hồi sinh. Lần ra tay này của cậu cũng coi như một lần thử nghiệm, ít nhất biết được cách cướp số hiệu. +
Cướp số hiệu là bắt buộc phải dùng tay xé xuống. Mép của số hiệu không hoàn toàn dính chặt vào cánh tay người, một bên sẽ hơi vênh lên. Đây là trò chơi cố ý để lại cho người chơi xé số hiệu. +
Nếu bị người vây công, số hiệu có thể bị xé xuống bất cứ lúc nào, cách tự bảo vệ tốt nhất chính là tác chiến theo nhóm. +
Nhan Ký Vân nhìn cánh tay phải không có số hiệu. Đường Thực tự nguyện tháo số hiệu duy nhất của cậu xuống, hiện tại đang ở trong ba lô của đối phương. Trừ phi người chơi khác tìm được ba lô của Đường Thực, nếu không làm thế nào cũng không tìm thấy số hiệu của cậu. +
Cơ mà, cậu không biết nếu mình lấy lại số hiệu thì nó có quay lại trên cánh tay mình hay không. Nhan Ký Vân không muốn thử, nhưng cậu có thể giấu ba lô của Đường Thực ở nơi người chơi không tìm thấy. +
Hiện tại cậu đang dùng thẻ trải nghiệm 10 phút, vẫn còn thời gian quay lại nhà nghỉ giấu ba lô. Hy vọng Đường Thực và Lương Dư vẫn chưa về. +
Trên tay Nhan Ký Vân không có số hiệu, nhưng khuôn mặt này người chơi đều đã từng thấy, chỉ cần ra ngoài là dễ bị người ta nhắm vào. Bị nhắm vào và bị người chơi phát hiện trên tay không có số hiệu là hai chuyện khác nhau. Cậu phải đến tiệm photocopy in vài tấm sticker số hiệu dán lên người mình. Nếu đối phương đối đầu với cậu, xé số hiệu của cậu xuống cũng vô dụng. Đây là đòn tung hỏa mù của cậu. +
Cậu rời khỏi tòa nhà hoang chạy thẳng ra đường lớn, lượn lờ trên phố một lúc mới phát hiện ra tiệm photocopy. +
Chưa đầy một phút, ông chủ tiệm đã in cho cậu vài tấm sticker số hiệu “29”. +
Bây giờ cho dù cậu bị người chơi khác phát hiện cũng không sợ nữa, bởi vì cái đối phương xé là số hiệu giả. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Đù, bé mèo thông minh quá, cậu ấy luôn làm được những việc tôi không tưởng tượng nổi. Đầu tiên là biến lại thành mèo để Đường Thực giúp tháo số hiệu, tiếp theo lại làm số hiệu giả tung hỏa mù. Người chơi nào cướp số hiệu của cậu ấy, nếu phát hiện mình xé phải đồ giả chắc tức chết mất?” +
“Ha ha ha, làm cái số hiệu giả, bé mèo quá được, mẹ nó sao cưng thông minh thế!” +
“May mà tôi không phải người chơi, nếu ở cùng một phó bản với bé mèo, tôi sẽ bị cậu ấy chơi chết.” +
“Sau khi trò chơi công bố loại bỏ số 1 có thể nhận được điểm tích lũy, người chơi khác chắc chắn sẽ tích cực tìm người hơn. Nhưng tiếc quá, hiện tại người chơi cùng nhóm không thể loại bỏ đồng đội nhà mình, nếu không người chơi còn có thể thông qua việc loại bỏ đồng đội để kiếm điểm tích lũy.” +
“Tôi thích mấy màn kịch vì kiếm điểm tích lũy mà ngay cả đồng đội cũng loại bỏ, ha ha ha! Phó bản kiểu này thật sự không có sao?” +
Mặc dù thẻ biến thân chỉ có 10 phút nhưng Nhan Ký Vân vẫn dán cho mình một cái số hiệu giả, hơn nữa số hiệu này còn khá hợp với bộ đồ hôm nay của cậu. Thẻ biến thân không biết lên cơn gì, đổi cho cậu một bộ đồ bóng rổ, bên ngoài là áo khoác, bên trong là áo phông, trông còn trẻ hơn tuổi thật một chút. +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình có hiềm nghi cưa sừng làm nghé. +
Cơ mà, bây giờ đó cũng không phải trọng điểm, cậu tăng tốc chạy về nhà nghỉ, phải nhân lúc Đường Thực và Lương Dư chưa về giấu ba lô đi. +
Khoan đã, không đúng. +
Ba lô ở trên người Đường Thực. Lúc nãy bọn họ xuống phố, Đường Thực dùng ba lô cõng cậu ra khỏi nhà nghỉ, đến phố mới thả cậu từ trong ba lô ra hít thở không khí. +
Nhan Ký Vân lại quay ngược về con phố tìm hai người Đường Thực và Lương Dư. +
Trục đường chính của thị trấn Thanh Vân này dài chưa đến một cây số, không đi đi dừng dừng thì một lát là cậu chạy hết. Quan trọng nhất là cậu không biết hai NPC này có đang đi dạo trong cửa hàng nào hay không. +
Nhan Ký Vân không có thời gian dừng lại nghe tiếng bước chân của họ nữa. +
Cậu lại tiếp tục chạy chậm. Tuy đang trong dạng người nhưng thị lực động vẫn rất tốt. Cậu có thể nhanh chóng khóa chặt Đường Thực và Lương Dư trong đám đông. +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 06 phút 12 giây.] +
Thời gian dành cho cậu không còn nhiều. +
Sau cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi không biết hai người họ có về nhà nghỉ trước không. +
Nếu cậu suy đoán sai, cậu lại phải chạy về nhà nghỉ tìm người. +
Đang tìm kiếm thì cậu nhìn thấy hai người Đường Thực và Lương Dư đang lục lọi gần thùng rác, miệng còn gọi tên mới của cậu. +
Đường Thực hạ thấp giọng gọi: “Oreo.” +
Lương Dư gọi lại chẳng có tâm chút nào: “O-re-o.” Nghe như gọi mệt rồi. +
Nhan Ký Vân điều chỉnh hơi thở, cố ý ngồi trên chiếc ghế dài cách thùng rác không xa. Đợi hai người họ đi tới, cậu mới đứng dậy, sau đó cố ý cúi đầu đi thẳng đâm sầm vào người Đường Thực. +
Đường Thực xin lỗi cậu trước: “Xin lỗi, tôi đang tìm mèo vừa nãy không để ý đến cậu.” +
Nhan Ký Vân xoa xoa vai mình: “Không sao đâu.” Cậu cố làm ra vẻ cười khổ, “Các cậu cũng đang tìm mèo à, trùng hợp quá. Tôi cũng đang tìm, không biết các cậu có nhìn thấy một con mèo đen đuôi rất dài, mắt màu xanh lục, vóc dáng to hơn mèo bình thường một chút, cân nặng khoảng mười một mười hai cân không.” +
Đường Thực nãy giờ vẫn luôn hối hận vì mình không trông chừng Oreo cẩn thận. Không biết dòng người vừa nãy đã đẩy nó đi đâu, vô cùng lo lắng nó bị người ta giẫm bị thương. Bây giờ vừa nghe có người cũng đang tìm mèo, nghe miêu tả giống hệt Oreo, cậu ấy nhất định là chủ nhân của Oreo! +
Đường Thực vui mừng nói: “Con mèo cậu nói có phải trên cổ đeo một cái số hiệu không?” +
Nhan Ký Vân gật đầu, cung cấp chính xác “thông tin thú cưng” cho cậu ta: “Đúng vậy, trên bảng viết số 29. Đây là con số may mắn của tôi, vẫn luôn đeo trên cổ nó. Tôi với bạn đến đây du lịch, nó không cẩn thận theo tôi lên xe, xuống xe xong lại chạy lung tung, tìm mãi không thấy nó, bây giờ chúng tôi sắp phải đi rồi.” +
Đường Thực không hổ là thanh niên tốt biết gọi 110, cậu ta an ủi: “Nếu cậu yên tâm thì tôi sẽ tìm thấy nó sớm nhất có thể, sau này tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm nuôi nó.” +
Nhan Ký Vân nắm chặt tay cậu ta, biểu hiện vô cùng kích động: “Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậunhiều lắm! Xin cậu nhất định phải bảo vệ tốt số 29! Bất kể là nó hay là số hiệu đều sẽ mang lại may mắn cho cậu, nhất định phải bảo vệ tốt!” Cậu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại! +
Đường Thực vô cùng tán đồng quan điểm của cậu. Từ khi cậu ta gặp Oreo, quả thực dường như trở nên may mắn hơn. +
Nhưng nghĩ đến Oreo cậu ta lại hơi buồn, cậuta làm mất Oreo rồi. +
Cậu ta chủ động nhận lỗi với “chủ cũ của Oreo”: “Xin lỗi, trước đó nó còn ở cùng chúng tôi, nhưng vừa nãy đám đông đột nhiên hỗn loạn, không biết đã đi đâu rồi.” +
Với tư cách là chủ cũ, Nhan Ký Vân bắt đầu khen ngợi “mèo” của mình: “Không sao đâu, nó thông minh lắm. Chắc lát nữa qua cơn sợ hãi sẽ quay lại tìm các cậu thôi, cũng xin các cậu đợi trên phố thêm một lát nữa, cho nó chút thời gian.” +
Đường Thực vẫn vẻ mặt đầy đau khổ: “Tôi còn cần thú thật với cậu một chuyện, cái số hiệu cậu nói tôi để trong ba lô. Vừa nãy lúc dòng người xô đến, có người đã trộm mất ba lô của tôi.” +
Nhan Ký Vân vừa nghe xong, huyết áp lập tức tăng vọt! +
Cậu cố gắng đè nén cổ họng mình, để giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh hơn: “Cậu nói số hiệu mất rồi?” +
Đường Thực ngại ngùng gật đầu: “Đúng vậy.” +
Giọng Nhan Ký Vân tắt ngấm. +
Đường Thực làm mất số hiệu của cậu rồi! +
Số hiệu của cậu mất rồi! +
Số hiệu mất rồi! +
Đường Thực thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, nói: “Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tìm lại túi.” +
Trong lòng Nhan Ký Vân nước mắt rưng rưng, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh: “Xin cậu nhất định phải giúp tôi tìm lại số hiệu, nó đối với bé mèo nhà tôi vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng! Mỗi lần nó thích một người, nó sẽ để đối phương giữ số hiệu của nó, xin cậu nhất định phải tìm được số hiệu của nó, đó là sự tin tưởng của nó đối với cậu!” +
Đường Thực đột nhiên được giao trọng trách: “Tôi nhất định sẽ tìm về được, xin cậu yên tâm.” +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 03 phút 01 giây.] +
Thời gian sắp hết. +
Mà Nhan Ký Vân hiện tại vô cùng đau lòng, số hiệu của cậu không thấy đâu nữa! +
Vừa nãy cậu còn đắc ý người chơi khác không tìm thấy số hiệu của cậu, kết quả quay đi quay lại số hiệu mất tiêu. Quả nhiên vẫn phải tìm một NPC chín chắn đáng tin cậy mới được. +
Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. +
“Bạn tôi đang đợi, tôi phải đi tìm họ rồi, bé mèo giao cho các cậu nhé. Cuối cùng, tôi nói thêm vài câu, xin hai cậu nhất định đừng để nó đói, nó thích ăn cá hồi nhất, ba đến bốn tiếng phải ăn một bữa. Nó không được ăn thức ăn của người, ăn vào sẽ bị viêm dạ dày, nó còn biết tự đi vệ sinh, không cần mua chậu cát mèo gì đâu, rất tiết kiệm tiền. À, đúng rồi, nó còn thích ngủ giường, xin hai cậu nhất định đừng đuổi nó xuống, như vậy nó sẽ rất buồn, cũng xin đừng nhốt nó vào lồng, nó không thích hơn nữa còn bị trầm cảm nữa. Cuối cùng, số hiệu nhất định phải tìm về nhé! Nhất định nhất định!” +
Nhan Ký Vân không biết mình có dặn dò rõ ràng với họ hay chưa, nhưng thời gian của cậu thực sự không còn nhiều nữa. +
Đường Thực: “Được, sẽ tìm về được mà.” +
“Tôi đi đây, tạm biệt.” +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 01 phút 46 giây.] +
Đường Thực cố gắng ghi nhớ lời dặn dò của “chủ cũ” Nhan Ký Vân, chớp mắt một cái “chủ cũ” đã nhanh chóng biến mất trước mặt bọn họ, giống như đang vội thật. +
Mà Lương Dư từ đầu đến cuối không nói câu nào đột nhiên lên tiếng: “Có phải vì Oreo quá đỏng đảnh, người chủ này nuôi không nổi nên quyết định giao nó cho chúng ta nuôi không?” +
Đường Thực: “Tôi thấy cũng bình thường mà?” +
Lương Dư: “Cậu ta nói Oreo thích ăn cá hồi nhất, giá một miếng cá hồi là bao nhiêu, cậu biết không?” +
Đường Thực: “Bao nhiêu?” +
Lương Dư: “Loại đắt một chút thì bảy tám chục tệ một cân, loại rẻ thì hai ba mươi tệ một cân. Cậu là một học sinh nghèo, cậu mua nổi không?” +
Đường Thực: “Tôi cũng đâu có nghèo lắm đâu, chẳng phải có thể mua thức ăn cho mèo sao.” +
Lương Dư: “Thức ăn cho mèo loại đắt mấy chục tệ một cân, loại rẻ hai ba tệ một cân. Oreo quen ăn cá hồi, cậu nỡ lòng nào mua cho nó loại hai ba tệ?” +
Đường Thực: “Tôi thấy cậu có vẻ rành nhỉ, hay là cậu nuôi?” +
Lương Dư: “Ừm, trong nhà từng nuôi một con, biết chút ít.” Tiếp đó hắn ta lại nói, “Để tôi nuôi cũng không phải không được.” 1
Đường Thực tặng cho hắn ta một cái lườm cháy mắt, hóa ra nói nhiều như vậy là tranh mèo với cậu ta. +
Lương Dư hiểu được cảm xúc của cậu ta: “Không tranh mèo với cậu, ý tôi là, tôi có thể nuôi cùng cậu, tôi phụ trách ăn uống của nó, cậu phụ trách chải lông gì đó.” +
Trước mặt phú nhị đại Lương Dư, Đường Thực quả thực là một học sinh nghèo. Cậu ta từng nghe bạn học nói, số tiền phú nhị đại Lương Dư tiêu tốn mời bạn bè đi chơi một đêm toàn tính bằng vạn. So với việc tiêu tiền vào những chỗ vô nghĩa, còn không bằng lấy số tiền này nuôi mèo bồi dưỡng tình cảm. +
Đường Thực nhận thua rất nhanh, có người bỏ tiền giúp cậu ta nuôi Oreo thì tội gì không làm, đồng ý luôn: “Được, chuyện ăn uống cậu phụ trách.” +
Nhan Ký Vân quay lại tòa nhà hoang cất kỹ sticker mình in, sau đó biến lại thành mèo lẻn ra ngoài. +
Lúc nãy trước khi vào cậu đã quan sát xung quanh không có người chơi khác. Giấu đồ cẩn thận từng li từng tí, lúc lẻn ra ngoài cũng phải cẩn thận từng li từng tí, tránh cho có người chơi thông minh đoán được cậu vào bằng hình người, ra bằng hình mèo. +
Đường Thực và Lương Dư vẫn đang trao đổi chuyện nuôi mèo. +
Nhan Ký Vân cố ý ngửi ngửi trên người Đường Thực, nhắc nhở cậu ta ngửi thấy mùi của “chủ cũ”. Sau đó lại lắc lắc đầu trước mặt Đường Thực, nhắc nhở cậu ta đi tìm số hiệu bị mất! +
Số hiệu không rõ tung tích, sống chết của cậu trong ván game này sẽ không còn chắc chắn nữa. Nếu người chơi nhặt được số hiệu, cậu có thể phải đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào! +
Bây giờ cậu không chỉ phải tìm số hiệu của mình, còn phải dốc toàn lực tìm đạo cụ hồi sinh. Cậu tin Thu Hỉ và Cố Văn Trúc sẽ dùng đạo cụ hồi sinh cứu cậu. +
Đường Thực nhìn thấy Oreo chủ động quay lại tìm mình thì rất vui, cậu ta lập tức hồi đầy máu: “Xin lỗi, làm mất số hiệu của cậu rồi, bây giờ tụi tôi đi tìm lại ba lô đây.” Lúc đầu cậu ta tưởng ba lô rỗng, sau đó nghĩ lại, hình như cậu ta để số hiệu trong ngăn nhỏ của ba lô chưa lấy ra. +
Nhan Ký Vân thầm nghĩ: Thế còn được. +
Nếu không tìm thấy số hiệu của cậu thì cậu chết chắc! +
Cậu cũng không trách ai, NPC trong game không phải do cậu có thể kiểm soát, là do chính cậu quyết định, quả đắng phải tự mình nuốt. Cậu chỉ tự nhắc nhở bản thân lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. +
Đã muốn tìm ba lô, vậy thì bắt đầu hành động. +
Ba lô của Đường Thực thực ra hơi cũ, người cướp nó chắc là muốn ví tiền bên trong. Nếu không phát hiện được gì, ba lô chắc chắn sẽ bị tên trộm vứt đi luôn. +
Bọn họ lại lục hết một lượt tất cả thùng rác trên cả con phố. +
Tay bịt mũi của Lương đại thiếu gia chưa từng bỏ xuống, nhưng họ vẫn không tìm thấy ba lô trong thùng rác. +
Đường Thực nghĩ ra một cách giải quyết tốt nhất. Bọn họ đến đồn cảnh sát báo án. Hy vọng cảnh sát khi làm nhiệm vụ có thể giúp cậu ta để ý một chút, trong số những người bị bắt có ai đeo cái túi này không. +
Cảnh sát còn rất nhiệt tình ghi lại vấn đề của cậu ta, còn nghiêm túc viết một tờ biên nhận cho cậu ta. +
Lương Dư đầu óc vẫn khá bình thường: “Tôi tưởng họ sẽ không quản.” +
Đường Thực nói: “Đồn cảnh sát một năm cũng chẳng có mấy vụ án, toàn là giúp người dân trong thị trấn tìm bò đi lạc, đưa bà cụ quên đường về nhà. Nếu gặp nhà ai bị mất trộm đồ, về cơ bản đều đoán được ai làm, trực tiếp đến nhà tên trộm canh chừng là được.” +
Nhan Ký Vân: … +
Ở thị trấn Thanh Vân bình thường trông cũng khá an toàn? +
Nhưng đây là đối với NPC, còn cậu là người ngoại lai thì không an toàn! +
Số hiệu mà bị người chơi tìm được thì cậu xong đời, chuyện này rất quan trọng, cảnh sát ở đây hoàn toàn không thể giúp cậu tìm. +
Nhan Ký Vân cảm thấy cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. +
Nhưng bây giờ hoàn toàn không biết hướng đi của chiếc ba lô, cậu vẫn cần Đường Thực và Lương Dư. +
Từ đồn cảnh sát đi ra, thời gian đếm ngược của trò chơi đã trôi qua một tiếng đồng hồ. +
[Đếm ngược thời gian còn lại: 19 giờ 58 phút 40 giây] +
Lúc này, tại hai bối cảnh khác mà Nhan Ký Vân không nhìn thấy đã xảy ra mấy vụ “đánh nhau ẩu đả”. +
Rất là khéo, Đường Thực mới khen đồn cảnh sát bình thường không có vụ án gì lớn, bọn họ vừa đi ra từ bên trong. Mấy vị cảnh sát thì đang uống trà nghỉ ngơi, đột nhiên vội vàng đội mũ cảnh sát xuất quân. +
Đường Thực hỏi một chú cảnh sát mình quen: “Chú Dũng, mọi người đi làm gì thế?” +
Cảnh sát chú Dũng nói: “Không biết làm sao, bên phố Tiểu Vân có người gây gổ gây chuyện, quản lý lâu đài cổ cũng báo án nói có người trộm đồ trong lâu đài.” +
Đường Thực không nghĩ sẽ đi theo bọn họ, nhưng Nhan Ký Vân lại muốn nhảy lên xe của cảnh sát chú Dũng, Đường Thực lúc này mới hiểu ý của cậu. +
“Vậy cháu có thể ngồi xe chú qua đó không? Bọn cháu cũng tiện đường đi xem có ai mang ba lô đến phố Tiểu Vân không.” +
Lương Dư đã lục thùng rác cả buổi tối: … +
Hắn ta không muốn đến một con phố khác lục thùng rác nữa đâu! +
Chú Dũng nói: “Được, lên mau.” +
Chú Dũng đi đến phố Tiểu Vân, trên xe họ chỉ có hai người, Đường Thực và Lương Dư lên xe. +
Từ đường chính trước nhà nghỉ Vân Tiêu đến phố Tiểu Vân thực ra cũng chẳng mất mấy phút, nhưng cũng nhanh hơn bọn họ đi bộ nhiều. +
Trên xe chú Dũng còn hỏi bọn họ sao lại mang theo con mèo, Đường Thực nói là nuôi hộ bạn, vừa tìm về được. +
Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Nhan Ký Vân phát hiện chú Dũng và Đường Thực cũng khá thân thiết, bọn họ là hàng xóm hay họ hàng nhỉ? +
Sau khi xuống xe, chú Dũng đi làm nhiệm vụ, Đường Thực và Lương Dư cũng mang theo mèo xuống xe. +
Địa điểm xảy ra sự việc ngay tại tiệm bánh bao. Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng chửi bới truyền đến từ bên đó, tiếng bước chân trên đất rất loạn. Trước cửa tiệm có người đang xô đẩy nhau. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng nạng rơi xuống đất, âm thanh này cậu quen, là Cố Văn Trúc! +
Có người chơi tìm được Cố Văn Trúc, đang phát động tấn công anh. +
Cậu quay đầu nhìn về hướng chú Dũng đi, nhưng Đường Thực trước đó đã nhận được bài học. Lần này cậu ta ôm chặt Nhan Ký Vân, không để nó bị dòng người cuốn đi. +
Nhan Ký Vân đâu phải bị cậu ta dùng sức là giữ được, huống hồ Đường Thực cũng sẽ không làm tổn thương cậu. +
“Cậu lại muốn đi làm cái gì?” +
Lương Dư rất có kinh nghiệm trong việc đoán hành vi của mèo: “Có thể nó muốn đi cùng chú Dũng hóng hớt.” +
Đường Thực: “Hay là chúng ta đi xem thử đi, ở đó hình như là tiệm bánh bao của Dì Béo.” +
Lương Dư: “Tiệm bánh bao đó chẳng phải ngày nào cũng đóng cửa rất sớm sao?” +
Đường Thực đột nhiên ôm Nhan Ký Vân chạy đi: “Tôi nghe thấy giọng của Dì Béo!” +
Cậu ta sống ở khu vực này bao nhiêu năm như vậy, không thể nào ngay cả giọng của Dì Béo tiệm bánh bao cũng không nghe ra được. +
Nhan Ký Vân nhớ ra Cố Văn Trúc dùng đạo cụ đổi lấy bà chủ tiệm bánh bao, bây giờ chắc chắn có người chơi thấy người què dễ bắt nạt, liền chủ động tiến lên cướp số hiệu của anh. +
Đường Thực và Lương Dư đều xông tới. Hiện tại Dì Béo đang cùng một người phụ nữ chửi lộn cực kỳ khó nghe, cô đẩy tôi một cái, tôi đẩy cô một cái, tóc tai hai người rối như tổ gà. +
Người phụ nữ mắng chửi: “Được lắm con Béo Quyên kia, hồi trẻ thì cậy mình xinh đẹp quyến rũ chồng tao, bây giờ lại để con gái mày quyến rũ con trai tao! Nhà chúng mày đúng là không biết xấu hổ!” +
Dì Béo chửi lại: “Con trai mày mấy cân mấy lượng là cái loại hàng gì cả cái phố này ai chả biết, con gái tao quyến rũ nó? Chỉ có cái loại mồm miệng phun cứt như mày mới nói ra được, con trai mày có bù thêm một triệu tao cũng không đời nào để con gái tao ở bên nó! Nó cũng xứng à! Tao khinh!” +
Người phụ nữ mắng chửi: “Con gái mày mới là đồ đê tiện, đồ hư hỏng! Nó mười sáu tuổi đã yêu đương với thằng đàn ông ở tiệm loa đài! Còn một triệu, con gái mày bù cho tao một trăm triệu nhà tao cũng không thèm, con trai tao là phải lấy gái trinh!” +
Dì Béo cười khẩy: “Tao khinh, con trai mày khiến một cô gái phá thai ba lần chỉ trong một năm, còn không chịu kết hôn với người ta, nhà ai dám gả con gái cho con trai mày, cũng không soi gương xem cái bản mặt tai dơi mắt chuột kia có xứng với con gái tao không, còn đòi lấy gái trinh. Đúng rồi tao còn nghe nói gần đây nó cặp kè với phú bà trên huyện, mày có muốn đi xem không, nghe nói phú bà đó còn lớn tuổi hơn cả mày đấy.” +
Bà ấy mở tiệm, người nào mà chưa từng gặp, drama nào mà chưa từng nghe! +
“Mày, mày, mày vu khống con trai tao!” Người phụ nữ mắng chửi mặt biến thành màu gan lợn, bà ta chửi không lại đối phương, người nghiêng sang một bên, trước khi ngất đi còn hét lớn, “Con trai tao không thể nào cặp kè phú bà ——” +
Cảnh tượng nhất thời khó kiểm soát, hai bên vạch trần khuyết điểm của nhau, quần chúng ăn dưa nghe thấy tiếng ồ lên tứ phía, chú Dũng vừa kịp lúc đỡ người dậy. +
[NPC của người chơi số 3 nhóm E trong lúc chiến đấu không địch lại NPC của người chơi số 9 nhóm F, NPC chị Thái quay trở về thanh đạo cụ, người chơi khác có thể tiến hành đổi trong kỳ mở đổi lần sau.] +
Thông báo trên kênh chung vừa hiện ra, Nhan Ký Vân liền nhìn thấy người chơi số 3 ẩn trong đám đông lao về phía Cố Văn Trúc không có nạng trên tay! +



Hóa ra NPC còn có thể “quyết đấu” theo kiểu này:))))
mấy NPC này đỉnh thiệt sự luôn đó :)))