Skip to main content

Chương 53: Giết chết số 29!

dathaiPiter
Thú y cái rắm, là thiến heo thì có, cậu không thèm ở lại đây!

Nhan Ký Vân cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, cậu vừa từ con phố nhà nghỉ đi tới liền nhìn thấy đồng đội gặp nguy hiểm! +

Cậu tin Cố Văn Trúc chắc đã biết cuộc chiến của NPC không giống như chơi game trong thực tế, kiểu game đánh theo lượt mày ném một kỹ năng tao ném một kỹ năng. +

Cuộc quyết đấu của NPC ở đây cũng hé lộ mối quan hệ giữa hai bên. Họ thể hiện mâu thuẫn giữa các NPC thông qua cãi vã, gây sự, vạch trần khuyết điểm của nhau, ẩu đả… Sau khi tổng hợp lại, sẽ dùng cách thức phù hợp với thiết lập nhân vật của họ để quyết đấu. +

Nhan Ký Vân trước mắt chỉ nhìn thấy cuộc quyết đấu của hai nhóm NPC, không có nhiều thông tin tham khảo, vẫn chưa biết các NPC không quen biết khác sẽ quyết đấu theo đường lối nào. +

Người chơi số 3 ẩn mình trong đám đông, gã nhìn thấy NPC của mình bại trận, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hệ thống thu hồi một NPC tương đương với việc cho người chơi khác thêm cơ hội, số lượng NPC gã có thể sử dụng không nhiều. Cây nạng của số 9 cũng là do gã cố ý dùng đạo cụ thường “ná cao su” bắn ngã, một kẻ què mất nạng đứng còn không vững, gã hoàn toàn không cần sợ đối phương! +

Cố Văn Trúc quả thực suýt đứng không vững. Dì Béo thắng rồi, nhưng anh cũng không lơ là cảnh giác, anh cũng nhìn thấy người chơi số 3 đang lao về phía mình từ trong đám đông. +

Khi đối phó với chị Thái đột nhiên xuất hiện, anh đã quan sát xem ai muốn đối phó với mình rồi. Kỳ lạ nhất phải kể đến người đàn ông có tướng mạo hơi hèn mọn ở đối diện, miệng lẩm bẩm, trên cánh tay còn có số hiệu. Đây là một người chơi. +

Lúc này, Dì Béo vừa dùng kỹ năng chửi nhau và giật tóc đánh bại chị Thái đã đỡ lấy Cố Văn Trúc, không để anh ngã xuống. +

“Chàng trai, cẩn thận chút nhé, chân cẳng cậu không tốt, đừng để bị ngã.” +

Cố Văn Trúc nhân cơ hội dùng một chân nấp sau lưng Dì Béo. +

Người chơi số 3 đúng lúc này lao tới, thân hình cường tráng của Dì Béo chắn trước mặt Cố Văn Trúc. Sát thương người chơi gây ra cho NPC có hạn. Số 3 lao tới là muốn cướp số hiệu của tên què, ngược lại do không chú ý nên đâm sầm vào ngực Dì Béo. Dì Béo tức giận tát một cái vào mặt gã. +

“Dám sờ mó Dì Béo, muốn chết hả!” +

Tay Dì Béo quanh năm nhào bột làm bánh bao, lực tay mạnh lắm đấy. Nghe tiếng tát mà Nhan Ký Vân đang lo lắng đứng bên cạnh cũng thấy đau rát cả mặt, đánh cũng vang dội phết. +

Dì Béo, good job! +

Bắt nạt người khuyết tật thì là hạng tốt lành gì chứ. +

Người chơi số 3 bị tát đến mắt nổ đốm, suýt quên mất mình đến để cướp số hiệu của người chơi số 9. +

Các NPC khác bên cạnh chỉ trỏ người chơi số 3. +

“Thằng nhãi này đúng là chán sống rồi, không biết lúc Dì Béo mới thành quả phụ đã đánh gãy răng những kẻ muốn sờ mó bà ấy sao? Mười năm trước có tên nào đó bị đá gãy cả “của quý”, đến giờ vẫn chưa sinh được mụn con nào.” +

“Đúng đúng, thanh niên bây giờ vừa lỗ mãng vừa lưu manh, khẩu vị còn nặng nữa.” +

Người chơi số 3 giận dữ hét lên: “Ai thèm sờ mó bà ta, tao có mù đâu, tao muốn bắt là cái tên mặt trắng đứng sau lưng bà ta kìa!” +

Quần chúng vây xem hoàn toàn không nghe lời giải thích của số 3, vẫn cứ tự mình nói chuyện của mình. +

“Lấy đâu ra tên mặt trắng, đó là người làm thuê của nhà họ, người ta què rồi mà cậu còn muốn bắt, cậu bắt người ta làm gì, chắc chắn là muốn sờ mó Dì Béo.” +

“Đúng vậy đúng vậy, sao có thể như thế chứ.” +

“Đúng thế, các người nhìn mặt mũi tên này đi, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.” +

Người chơi số 3 bị vây công suýt tức đến đột quỵ, gã mất thế, mặt cũng bị tát đau rát. +

Mà lúc này Cố Văn Trúc đã nhặt cây nạng dưới đất lên, đang đứng vững vàng sau lưng Dì Béo. +

Anh vừa đứng dậy, Dì Béo đang chắn trước mặt anh đột nhiên lao về phía người chơi số 3 vẫn đang suy tính cách đối phó với Cố Văn Trúc. +

Chỉ thấy Dì Béo với chiều cao một mét sáu lăm như xách gà con ấn người đàn ông cao một mét bảy lăm xuống thớt bán bánh bao của bà. Nhân lúc gã còn đang ngơ ngác, bà một tay xé phăng số hiệu trên cánh tay gã. +

Người chơi số 3 vừa bị ấn ngã: … +

[Người chơi số 9 nhóm F thành công cướp số hiệu của người chơi số 3 nhóm E, người chơi số 3 nhóm E bị loại.] +

[Chúc mừng số 9 loại bỏ 1 người chơi, thưởng cá nhân người chơi 2000 điểm tích lũy, thưởng nhóm 1000 điểm tích lũy.] +

Sự việc diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Nhan Ký Vân còn chưa kịp nghĩ cách, người chơi số 3 cứ thế bay màu. +

Cậu cũng không ngờ sức chiến đấu của Cố Văn Trúc lại mạnh như vậy. Có lẽ anh đã sớm đề phòng người chơi số 3 rồi, đợi đối phương ra tay, anh lại lần nữa tận dụng quân bài của mình. Hơn nữa, Cố Văn Trúc hoàn toàn không cần tự mình ra tay, anh chỉ cần động não là được. +

Nhan Ký Vân nhìn thấy trong kênh nội bộ nhóm bọn họ, Cố Văn Trúc đã mua quà cho NPC Dì Béo, tăng điểm thân thiết. +

Hẳn là anh cũng đã nắm được phương pháp tặng quà này rồi. +

Hú hồn một phen. +

Thông qua trận chiến giữa Cố Văn Trúc và người chơi số 3, Nhan Ký Vân đã biết cách sử dụng NPC. +

Trước đó khi số 14 và số 1 quyết đấu, cả hai bên đều đứng sau NPC thêm dầu vào lửa. Nhưng khi Cố Văn Trúc và số 3 quyết đấu, cả hai đều đứng sau NPC, hai người không có hành vi khiêu khích hay châm ngòi NPC. +

Lúc Nhan Ký Vân vừa định đi cứu Cố Văn Trúc, NPC của cậu, cũng chính là Đường Thực ở gần cậu nhất đã lao về phía trước. Khi cậu thấy Cố Văn Trúc có thể tự mình đối phó với đối phương, Đường Thực lại dừng lại. +

Vừa nãy chắc là cậu đã áp đặt suy nghĩ của mình lên Đường Thực, rồi cậu ta mới bắt đầu lao lên phía trước. +

Hóa ra giá trị thân thiết có ý nghĩa như vậy. +

Người chơi có thể thông qua sóng não để điều khiển NPC. Giá trị thân thiết giữa người chơi và NPC càng cao thì điều khiển càng thuận tay. Sau khi mở chế độ chiến đấu, các NPC sẽ tự động phát huy đặc điểm nhân vật của bản thân để PK với đối thủ. +

Giây phút này, Nhan Ký Vân không thể không thừa nhận Cố Văn Trúc thực sự rất thông minh. Cậu rất may mắn khi ngay từ đầu đã bày tỏ thiện ý với đối phương, có được một người đồng đội tốt như vậy, chắc hẳn anh đã nghiên cứu cách chơi NPC còn thấu đáo hơn cả cậu. Xem ra cậu không cần lo lắng cho Cố Văn Trúc nữa. +

Tiếc là cậu bây giờ lại biến thành mèo, nếu không còn có thể thảo luận tình hình trò chơi với Cố Văn Trúc. +

Bọn họ cũng không cần vội, năng lực của Cố Văn Trúc mạnh hơn Nhan Ký Vân tưởng tượng, hơn nữa vị trí của anh cũng đã được xác định. +

Lần này Nhan Ký Vân có thể yên tâm tiếp tục tìm số hiệu của mình rồi. +

Nhan Ký Vân thử giao tiếp với NPC, thông qua sóng não trong đầu truyền đạt ý thức của mình cho Đường Thực. +

Đường Thực biểu hiện như thường, nhưng sau khi tiếp nhận ý thức Nhan Ký Vân truyền đạt. Cậu ta sẽ dùng cách của mình để hợp lý hóa việc “Nhan Ký Vân muốn tìm số hiệu”, cậu ta biết mình phải đi làm một việc nào đó, thiết lập nhân vật sẽ không bị sụp đổ. +

Khi Nhan Ký Vân muốn ra lệnh cho Lương Dư, cậu phát hiện đầu mình bắt đầu hơi đau, thử lại lần nữa, phát hiện đầu đau hơn. Cậu có thể cảm nhận được giá trị thân thiết với Lương Dư nhưng hình như cậu không thể ra lệnh cho Lương Dư, Lương Dư hoàn toàn không có phản ứng gì. +

Lúc cậu nhịn cơn đau như muốn nứt đầu thử lần thứ ba, hệ thống đưa ra lời nhắc. +

[Giá trị thân thiết giữa người chơi và Lương Dư không đủ để ra lệnh cho hắn làm một việc, có thể thông qua việc tặng quà để tăng giá trị thân thiết với NPC á ~.] +

Nhan Ký Vân: … +

Cậu dùng đầu thử nghiệm sắp đau chết đi được, cái hệ thống rác rưởi này mới nhảy ra. +

Cố Văn Trúc đã sớm nắm được kỹ năng sử dụng NPC, còn cậu thì nắm được quy luật khiến hệ thống nhảy ra công bố quy tắc. Chỉ cần không ngừng thử nghiệm, không ngừng spam hệ thống. Nếu không có kết quả trả về, hệ thống sẽ nhảy ra nói cho cậu biết quy tắc không được làm việc nào đó. Chỉ là bây giờ đầu hơi đau. +

Sức chịu đựng của mèo rất mạnh, nhưng bây giờ cũng đã đến giới hạn chịu đựng của cậu. +

Nếu là trạng thái hình người, chắc phải dùng những câu như “sắc mặt tái nhợt”, “mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán” để hình dung cậu rồi. Nhưng cậu là một con mèo đen, đổi lại là cái mũi màu hồng của những con mèo khác còn có thể thông qua việc màu mũi nhạt đi để phát hiện sự bất thường của cậu, đằng này cậu đen thui lui, nhìn ra được cái quái gì chứ. +

Điều Nhan Ký Vân nên cảm thấy may mắn là, sự an toàn của cậu tạm thời được đảm bảo, Đường Thực không buông cậu ra. +

Lương Dư nói: “Tôi đi mua cái ba lô, cứ ôm thế này quá gây chú ý.” +

Đường Thực: “Được, bỏ vào ba lô còn tiện cho chúng ta mang nó đi tìm số hiệu bị trộm hơn.” +

Ở chợ đêm mua cái ba lô cũng chỉ mất một lúc. Lương Dư chọn một chiếc ba lô màu đen, sau khi trả tiền hắn ta đổ giấy độn trong ba lô ra, sau đó mới bảo Đường Thực bỏ mèo vào. +

Nhưng Đường Thực lại phát hiện Oreo vừa nãy vẫn còn tinh thần giờ lại vô cùng ủ rũ, gọi nó cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ khẽ nhấc mí mắt lên đáp lại một chút. +

Đường Thực chưa từng nuôi mèo không biết tình hình thế nào, bắt đầu lo lắng: “Không biết nó bị làm sao nữa.” +

Lương Dư nói: “Có khả năng không khỏe?” +

Đường Thực: “Vừa nãy chúng ta cho nó ăn đồ nướng, người thanh niên kia nói không thể cho nó ăn thức ăn của người, dễ bị viêm dạ dày, có phải bị bệnh rồi không?” +

Lương Dư: “Nhưng giờ này làm gì có bác sĩ thú y? Cả cái huyện này cũng chẳng có lấy một cửa hàng thú cưng.” +

Đường Thực lại nhẹ nhàng lắc lắc Oreo, phát hiện nó vẫn là bộ dạng không có tinh thần, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ. +

Đường Thực nói: “Tôi biết có một người có thể giúp xem thử, chỉ là muộn thế này không biết đã ngủ chưa.” +

Lương Dư: “Vậy thì đi xem thử, đối phương có sở thích gì, chúng ta mang chút đồ qua.” +

Đường Thực thầm nghĩ không hổ là phú nhị đại, kỹ năng xã giao max điểm. +

Thật ra Nhan Ký Vân là vì vừa nãy thử giao tiếp với Lương Dư dùng não quá độ, dẫn đến việc cậu bây giờ hơi buồn nôn, còn hơi chóng mặt. Chắc là di chứng va chạm với hệ thống, cộng thêm Đường Thực lại lắc lắc cậu, càng khiến buồn nôn hơn. +

Cậu không nhịn được nữa, Đường Thực vừa bỏ cậu vào cái ba lô rẻ tiền nồng mùi nhựa, cậu liền “ọe” một tiếng nôn hết chỗ đồ nướng mới ăn hồi tối ra. +

Nhan Ký Vân nôn hết vào trong cái ba lô mới, Lương Dư vừa vặn đang đỡ lấy ba lô. +

Lương Dư: “…” +

Cái ba lô vừa mua chưa đầy một phút cứ thế hỏng luôn. Sau khi ôm mèo ra, chiếc ba lô liền bị ném trả lại cho ông chủ. +

Hai người họ cũng không tiếc, mà xin ông chủ ít giấy ăn, lau sạch vết bẩn bên miệng Nhan Ký Vân rồi đưa cậu đi tìm bác sĩ thú y. +

Trên đường đến nhà bác sĩ thú y, Lương Dư ghé vào cửa hàng rượu thuốc mua loại thuốc lá và rượu khá đắt tiền. Đường Thực cảm thấy hắn ta mua đắt quá, nhưng Lương Dư không quan tâm tiền nong, hết sức khuyên nhủ Đường Thực. Đêm hôm làm phiền người khác vốn đã không hay, không mang chút đồ thì không phải phép. Đường Thực cuối cùng bị hắn ta thuyết phục, không nói thêm gì nữa. +

Hai người mang theo Nhan Ký Vân chạy về phía cuối phố Tiểu Vân. +

Nhan Ký Vân lúc này mới phát hiện bối cảnh trong ván đầu tiên chỉ là một phần nhỏ của “Phố Tiểu Vân”, giữa các tòa nhà còn có những con hẻm nhỏ. +

Sau khi thị trấn Thanh Vân phát triển, không ít người đến đây làm ăn buôn bán phục vụ khách du lịch. Lâu dần, cũng có người định cư lại đây, nhà cửa xây ngày càng nhiều, đường phố cũng mở rộng hơn. +

Cuối phố Tiểu Vân thực sự rất ít người qua lại, cửa nhà hai bên đường đều đóng kín, trong những căn nhà lầu hai ba tầng hắt ra ánh đèn. Trên đường còn có một hai con chó cỏ, chúng thấy có người đến cũng không chạy, chắc là chó nhà nuôi. +

Đường Thực gõ cửa một trong số những ngôi nhà đó. Đúng lúc có một con chó vàng lớn mũi đen chạy về phía ngôi nhà này, nó nhìn con mèo đen trong lòng Đường Thực và Lương Dư trước, sau đó thành thục chui vào qua lỗ chó. +

Bọn họ đợi không bao lâu thì một ông lão lưng hơi còng ra mở cửa, con chó vàng lớn vừa nãy đứng ngay bên cạnh ông, nó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mèo đen. Nhưng Nhan Ký Vân đâu phải mèo thật, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. +

Trong mắt con người, mèo đen là loài lạnh lùng kiêu ngạo. +

Ông lão hỏi họ: “Các cậu là?” +

Đường Thực: “Chú Minh, là cháu đây ạ, cháu là Đường Thực, ở phố Tiểu Vân ạ.” +

Ông lão nhìn cậu ta một cái: “Ồ, là Đá Nhỏ à, đột nhiên cao lớn thế này chú suýt nhận không ra. Tối muộn thế này cháu tìm chú có việc gì?” +

Đường Thực giơ con mèo đen trong tay lên nói: “Con mèo cháu nuôi bị bệnh, nghe nói chú trước đây là bác sĩ thú y, có thể giúp cháu xem nó bị bệnh gì không ạ.” +

Chú Minh nhìn con mèo đen của cậu ta một cái, nói: “Cái danh bác sĩ thú y này của chú chỉ là gọi cho hay thôi, trước đây chỉ toàn đi thiến heo cho người ta.” +

Lương Dư đưa thuốc và rượu vừa mua lên: “Chú Minh, đêm hôm làm phiền chú rồi.” +

Chú Minh chừng hơn năm mươi tuổi, sắc mặt vẫn còn hồng hào. Ông nhìn thấy thuốc lá và rượu cao cấp Lương Dư mang đến, lập tức đổi giọng: “Các cháu vào đi, chú xem cho nó, lớn tuổi rồi cũng không ngủ được.” +

Nhan Ký Vân giãy giụa muốn rời đi: … +

Thú y cái rắm, là thiến heo thì có, cậu không thèm ở lại đây! +

Lỡ như ông ta phán một câu, đứa nhỏ này đang đến kỳ phát dục, hỏi Đường Thực và Lương Dư có muốn làm tiểu phẫu cho cậu không thì làm sao? +

Nếu Đường Thực và Lương Dư nổi hứng đồng ý, vậy cậu có bị thiến luôn không! Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi được không hả? +

Con sen của cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, mà bản thân cậu cũng không có những biểu hiện của mèo trong truyền thuyết. +

Trước đây nhân lúc con sen không có nhà, Nhan Ký Vân từng lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến mèo. Lúc đó cậu mới biết không phải con mèo đực nào cũng có hành vi phát dục rõ ràng, cậu chính là trường hợp đặc biệt đó! +

Hơn nữa, cậu vốn là con người, sao có thể có hành vi phát dục kiểu này, kịch liệt từ chối. +

Nhưng cơ thể cậu bây giờ quả thực hơi yếu, sức lực còn không bằng Đường Thực, hoàn toàn không chạy nổi. +

Hy vọng lão già này rảnh rỗi đừng có khám linh tinh cho cậu, cậu không sao, nghỉ ngơi một chút là được. +

Chú Minh dẫn bọn họ vào nhà. Bình thường đúng là có người tìm ông xem bệnh cho chó mèo, tiêm vắc xin cho heo, phát thuốc cho gà gì đó, cũng kiếm chút sinh hoạt phí, không tính là nhiều, vừa đủ cho ông sống qua ngày. +

“Các cháu đặt nó lên đây đi.” Chú Minh chỉ vào một cái bàn gỗ tự chế, bên trên còn bày biện một số đồ nghề kiếm cơm. +

Quả nhiên là thiến heo, cậu nhìn thấy cả con dao được mài sắc lẻm kia kìa! +

Nhan Ký Vân vừa được Đường Thực đặt lên bàn liền lập tức giãy giụa nhảy xuống đất. Kết quả nhìn thấy con chó vàng kia đứng dưới bàn nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu nhảy xuống, còn định dùng cái mũi ươn ướt của nó ngửi cậu! +

Nhan Ký Vân chạy về hướng khác, nhưng cậu lại bị Lương Dư bế trở lại bàn, sau đó do Đường Thực tiếp tục giữ chặt, không cho cậu chạy lung tung nữa. +

Đường Thực còn an ủi: “Oreo đừng sợ nhé, chỉ khám cho cậu một chút thôi.” +

Nhan Ký Vân lúc nằm sấp còn trốn về phía Đường Thực. Để mấy cái dụng cụ này tránh xa tôi ra một chút, cậu không sợ nhưng tôi sợ đấy, tôi không cần làm mấy cái tiểu phẫu kỳ quái này! +

Chú Minh hỏi hai người vài câu, bọn họ kể hết ngọn ngành việc Oreo đã ăn gì. +

Sau đó Nhan Ký Vân nhìn thấy bàn tay to đen thô ráp của chú Minh sờ sờ cổ cậu. +

Nhan Ký Vân muốn né nhưng tay chú Minh nhanh hơn, nhẹ nhàng vuốt ve lông cậu. +

Nhan Ký Vân: … +

Không hổ là bác sĩ thú y, vuốt ve cũng phê phết! +

Nhan Ký Vân thấy ông ấy hình như không có ý định thiến mình, cậu liền bình tĩnh lại quan sát xem đối phương rốt cuộc có biết khám bệnh hay không. +

Chú Minh thấy mèo đen như đã thả lỏng, liền bắt đầu xem mắt, răng, tình trạng lông, tiến hành kiểm tra đơn giản. +

Chuyện này hình như cũng chẳng khác gì bác sĩ Nhan Ký Vân gặp ở thế giới thực. +

Chú Minh nói với bọn họ: “Răng con mèo này không tệ, vóc dáng cũng to hơn mèo bình thường, các cháu mua mèo giống ở đâu về vậy?” +

Ông ước lượng mèo đen, ghi lại cân nặng của cậu: “Khoảng 6 ký.” +

Nhan Ký Vân: Ơ? Lần trước đi khám viêm dạ dày đo cân nặng hình như có 5 ký thôi mà, mình béo lên thật sao? Xem ra con sen thực sự không lừa cậu. +

Lương Dư chỉ số thông minh xem nhr vẫn còn online: “Là bạn cháu không muốn nuôi nữa chuyển lại cho chúng cháu, chúng cháu cũng không biết nó là giống gì.” +

Chú Minh gật đầu, lại tiếp tục thuật sờ xương của ông, thực ra là kiểm tra xem cậu có ăn phải dị vật gì không. +

Nhan Ký Vân nằm sấp hoàn toàn không muốn động đậy. Cậu khẳng định, đây đúng là bác sĩ thú y. +

Cứ như vậy, tiếp tục sờ soạng thêm vài cái, chú Minh nói: “Chắc là ì không ăn được thức ăn của người, trong bụng nó không có dị vật gì. Hai ngày nay đừng cho nó ăn thịt nữa, ăn chút thức ăn cho mèo các cháu mua ở thành phố đi. Chú kê thêm cho nó ít thuốc, chẳng mấy chốc sẽ nhảy nhót trở lại thôi.” +

Nhan Ký Vân thấy ông kê đơn thuốc thẳng tay như vậy, không khỏi nhớ tới mỗi lần cậu đến bệnh viện thú y, bác sĩ thú y đều sẽ nói với con sen một tràng những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, vừa dỗ dành vừa dọa dẫm nói với anh rằng nếu không làm kiểm tra hạng mục này có thể sẽ thế này thế nọ, không làm hạng mục nọ lại thế này thế kia. Lần nào đi bệnh viện thú y, con sen cũng sợ cậu đi bán muối ngay lập tức, liều mạng móc tiền làm làm làm, lần nào cũng tốn hơn vạn tệ, còn toàn mang mấy thứ vô dụng về nhà, hại cậu cũng không dám tùy tiện bị bệnh nữa. Nuôi cậu tốn tiền phết chứ đùa. +

Chú Minh tại chỗ cho Nhan Ký Vân uống nửa viên thuốc, sau khi nuốt xuống, đầu cậu hình như không đau nữa. +

Đang lúc Nhan Ký Vân vô cùng vui mừng, chú Minh đột nhiên hỏi bọn họ: “Chú thấy con mèo này của các cháu là mèo đực, nếu có thói quen đi bậy trong nhà, có thể tìm chú thiến cho nó.” +

Nhan Ký Vân: … +

Ba câu không bỏ nghề*! +

*Nguyên văn là 三句不离本行: Nói chuyện chưa được ba câu đã nhắc đến nghề nghiệp của mình (ý xấu) +

Đường Thực thấy cơ thể Oreo khẽ run lên vì câu nói này của chú Minh, cười nói: “Không có đâu ạ, nó biết tự đi vệ sinh.” +

Nhan Ký Vân tinh thần phấn chấn hẳn lên, thuốc của chú Minh đúng là thuốc vào bệnh ra. Cậu vừa khỏi bệnh liền nhảy xuống bàn lần nữa, cậu không muốn bị người ta vây ở giữa, dụng cụ thiến heo của chú Minh nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi. +

Lương Dư nói: “Nó bây giờ có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.” +

Đường Thực: “Chú, thuốc của chú hiệu quả thật đấy.” +

Chú Minh nói: “Thuốc này của chú đã giảm liều lượng rồi, đối phó với mấy triệu chứng thông thường của nó thì không thành vấn đề lớn.” Thấy mèo đen đi lại trong nhà, phía sau có chó vàng đi theo nên cũng không quá để ý, chú Minh đổi chủ đề, “Đá Nhỏ cũng mấy năm rồi không về nhỉ.” +

Đường Thực: “Vâng ạ, sau khi lên đại học đều bận học hành, không có thời gian về.” +

Chú Minh nói: “Mèo con vừa uống thuốc xong, quan sát một lúc trước đã. Nếu không sao thì các cháu hẵng mang về. Chú vừa mua dưa hấu, ướp lạnh rồi, ngọt lắm, qua đây nếm thử.” +

Hai người Đường Thực, Lương Dư giúp ông vớt dưa hấu trong giếng lên, bắt đầu ăn dưa hấu. +

Thực ra tháng năm chưa nóng lắm, lúc này mà được ăn dưa hấu cũng rất tuyệt. Nhưng Nhan Ký Vân không được ăn, tiếp tục đi dạo trong nhà. +

Chó vàng đi ăn một miếng to rồi quay lại tiếp tục đi theo sau Nhan Ký Vân, tỏ ra tò mò với mèo đen. +

Nhan Ký Vân cảm thấy chú Minh có khả năng khám bệnh cho động vật nhỏ, chắc cũng là một NPC quan trọng, nhưng kỳ lạ là, ông ấy lại không nằm trong số NPC có thể lựa chọn. +

Chú Minh cùng Đường Thực ôn lại chuyện xưa, kể không ít chuyện thú vị ông gặp phải/ Nhan Ký Vân muốn nghe hóng hớt một chút, nhưng không ai nhắc đến gia đình Đường Thực, có thể cũng không thích hợp lắm, bọn họ chưa thân đến mức đó. +

Nhan Ký Vân một vuốt hất con chó vàng đang sán lại ngửi ngửi mình ra, cậu nhảy lên ghế nhìn xuống nó từ trên cao. +

Sau đó cậu nghe thấy chú Minh hỏi Đường Thực: “Nhà cháu bây giờ cũng chẳng còn ai, sao còn về làm gì?” +

Đường Thực nói: “Các cô các chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, so với thành phố chẳng mấy tình người, cháu vẫn thích ở đây hơn.” +

Chú Minh cười nói: “Cũng phải, bọn chú đều coi như nhìn cháu lớn lên, chú còn tưởng cháu đi tìm bố mẹ cháu chứ.” +

Đường Thực lắc đầu: “Không tìm nữa, manh mối đứt đoạn hết rồi.” +

Lương Dư không biết thân thế của Đường Thực, vẻ mặt đầy nghi hoặc. +

Nhan Ký Vân cũng rất nghi hoặc, không phải Đường Thực lớn lên ở đây sao? Sao còn phải tìm bố mẹ mình? Cậu ta được người khác nhận nuôi hay là nhặt về? +

Thảo nào trước đó cậu ta lại ở nhà nghỉ, hóa ra trong nhà cậu ta đã không còn ai đợi cậu ta nữa. Nhan Ký Vân cảm thấy đây mới là nguyên nhân chính khiến Trần Hiểu Vũ không cân nhắc đến cậu ta, đúng là một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, lại còn là trẻ mồ côi. +

Chỉ cần thấy qua dáng vẻ phồn hoa của thành phố lớn, ai còn vui vẻ về quê tìm một đối tượng không tiền không thế chứ. +

Nghe hóng hớt cũng không làm chậm trễ việc Nhan Ký Vân đi dạo trong nhà chú Minh. +

Nhà chú Minh rất đơn giản, không có đồ nội thất hiện đại đặc biệt nào, toàn là ghế gỗ, tủ gỗ. Từ phòng khách đi vào là phòng ngủ, nhưng cửa phòng ngủ bị khóa cài lại. Mặc dù có khóa treo ở bên trên nhưng Nhan Ký Vân không làm được động tác độ khó cao là nhảy lên vặn chìa khóa mở khóa. +

Cậu đi dạo một lúc thì phát hiện một cái hộp đặt dưới tủ tivi. Cậu chui vào tủ đẩy cái hộp gỗ xuống đất, hộp rơi xuống đất nắp bật mở, một hòn đá màu đen hình thù kỳ dị rơi ra từ bên trong. Nhan Ký Vân tiến lên khều khều thứ này, cậu chưa từng thấy nó. +

Móng vuốt của cậu vừa chạm vào hòn đá, hệ thống đột nhiên hiện thông báo trên kênh chung. +

[Chúc mừng người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ hồi sinh “Đá hồi sinh”.] +

[Xin hỏi có mở chia sẻ đạo cụ đồng đội không, sau khi mở chia sẻ đạo cụ, đồng đội có thể sử dụng “Đá hồi sinh” bất cứ lúc nào.] +

Nhan Ký Vân kinh ngạc một chút, sau đó không chút do dự chọn “Có”. +

Hóa ra đạo cụ hồi sinh chính là một hòn đá màu đen hình thù kỳ dị. +

Cái này không chia sẻ với đồng đội sao được, nhỡ đâu số hiệu của cậu bất cẩn bị người chơi khác tìm thấy, đây tương đương với việc cậu trực tiếp bị đối phương loại bỏ, chỉ có thể dựa vào đồng đội hồi sinh cậu. +

Ba NPC bên ngoài nghe thấy tiếng hộp rơi xuống đất, phản ứng đầu tiên của Đường Thực là Oreo có thể đã động vào đồ gì đó của chú Minh, hy vọng không làm vỡ. +

Chú Minh cũng đi vào theo nhưng ông không có vẻ gì gấp gáp, nuôi chó cũng cắn chân bàn, giày dép các kiểu, đồ đạc rơi vỡ, ông cũng chẳng để ý lắm. +

Bọn họ đi vào nhìn thấy hòn đá màu đen hình thù kỳ dị rơi trên mặt đất. +

Chú Minh hào phóng nói: “Không sao, chỉ là một hòn đá thôi, không vỡ được.” +

Nhan Ký Vân thầm nghĩ thứ này có tác dụng lắm đấy. +

Cậu muốn thông qua sóng não bảo Đường Thực hỏi chú Minh còn hòn đá nào giống như vậy không. Cậu còn chưa sử dụng, Đường Thực đã đồng bộ hỏi chú Minh. +

“Chú Minh, chú còn hòn đá nào như thế này không ạ?” +

“Chỉ có một cục thôi. Mười năm trước, có một người kỳ lạ đến thị trấn chúng ta, chia mấy hòn đá giống nhau cho vài hộ gia đình. Hòn đá này vốn cho ông già nhà bên cạnh, trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng đã giao hòn đá cho chú, nhờ chú bảo quản giúp. Chú từng tìm mấy người bạn làm giám định đá quý xem thử, đây chỉ là một hòn đá đen rất bình thường, không có giá trị gì, bên trong cũng không có khoáng chất đặc biệt nào.” +

Đường Thực: “Tổng cộng có mấy cục ạ?” +

Chú Minh: “Chú không biết có nghe nhầm không, hình như bốn* cục, hay là mười* cục, ông già đó giọng địa phương hơi nặng, chú nghe cũng không rõ.” +

*Bốn/sì/四 và mười/十/shí +

Nhan Ký Vân: … +

Hóa ra NPC cũng có vấn đề về giọng địa phương, “bốn” và “mười” không phân biệt được! +

Xem ra như vậy, đạo cụ hồi sinh chỉ có bốn hoặc mười cái, mỗi cái đều vô cùng quý giá. +

Những người chơi khác dần dần nắm được quy tắc PK của trò chơi, bắt đầu liên minh với nhóm khác phục kích người chơi nhóm yếu thế, điểm tích lũy các nhóm bắt đầu thay đổi. +

Điểm tích lũy nhiều, bọn họ có thể nuôi béo NPC, sử dụng cũng thuận tay hơn, biết đâu còn mở khóa kỹ năng mới của NPC. +

Trong thông báo hệ thống liên tục bị tin tức chiến đấu của năm nhóm khác spam. Đột nhiên, một thông báo liên quan đến “Đá hồi sinh” hiện lên, những người chơi đang quyết đấu đều dừng tay. +

“Đá hồi sinh chính là đạo cụ hồi sinh sao?” +

“Nhóm F có phải hack game không, rốt cuộc họ tìm thấy thế nào?” +

“Không phải nhóm F hack, mà là số 29 này hack, người loại bỏ người chơi đầu tiên là cậu ta, người tìm thấy đá hồi sinh đầu tiên cũng là cậu ta.” +

“Đáng ghét!” +

“Chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau xử lý số 29 nhóm F trước!” +

Người chơi ở các khu vực đều bắt đầu liên minh. +

Người chơi khu vực lâu đài: +

“Nhất định phải giết chết số 29!” +

“Đúng, giết chết số 29!” +

Người chơi khu vực phố Tiểu Vân: +

“Không thể để số 29 tiếp tục tìm thấy đạo cụ hồi sinh, nếu không bọn họ sẽ vô địch mất! Phải loại bỏ cậu ta!” +

“Được, chúng ta liên minh, loại bỏ số 29 trước!” +

Người chơi khu vực nhà nghỉ: +

“Giết chết số 29 không biết có rơi ra đạo cụ hồi sinh không.” +

“Vậy thì lên thôi! Người anh em!” +

Lúc Nhan Ký Vân còn đang suy nghĩ làm thế nào tìm được hòn đá hồi sinh tiếp theo, người chơi các nhóm khác đã chuẩn bị liên minh giết chết cậu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.