Chương 53: Biển xanh vô tận, khói mây dưới đáy biển

“Y biết!” +
Quân Trường Duy cắt ngang lời ông ta. +
“Cái gì?” +
“Y biết khi nào mình sẽ mất kiểm soát,” Quân Trường Duy nhìn chằm chằm ông ta, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như rồng, áo gai bị sát khí như sóng dữ làm rung động, “Y biết.” +
“Nói bậy!” Ông lão trợn mắt như chuông đồng, “Người đã vào nghiệp chướng, chưa từng có ai…” +
“11 năm trước, y đã mất kiểm soát một lần. Ở Thái Ất.” +
Quân Trường Duy nắm chặt chuôi đao, nếu không thì Kim Thác Đao đã sớm ra khỏi vỏ chém về phía tên khốn già cứng đầu trước mặt. +
Ông lão sững sờ: “11 năm trước? Đó không phải là…” +
“Phải.” Quân Trường Duy nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, “Chính là năm Bất Tử Thành suýt bị Đại Hoang nuốt chửng. Hạc lão phải mời kiếm rời núi, Thái Nhất Kiếm đã trấn giữ Bất Tử Thành một tháng, cho đến khi đám người Thiên Công Phủ các ngươi cuối cùng cũng sửa xong Nam Thần Cung. Năm đó, y 7 tuổi.” +
“7 tuổi?” +
Lông mày ông lão giật giật, vẻ mặt kỳ quái. +
“Chúng ta lấy ngày Cố lão mang y về làm ngày sinh nhật, cho nên năm đó y 7 tuổi. Mỗi ngày có bảy tám ý tưởng ma quái, phiền đến mức Quỳ Ngưu cũng phải đi đường vòng. Ngày Thái Nhất Kiếm có dị biến, buổi sáng, y còn ở sân tập luyện xem náo nhiệt, giữa trưa bỗng dưng biến mất.” Quân Trường Duy mở mắt ra, “Y đã đến núi Bắc Thần.” +
“Y đã nhảy xuống.” +
Ông lão hoàn toàn ngây người. +
Núi Bắc Thần vô vọng, cách trời ba thước ba. +
Ở đó chim khó bay qua, vượn già khó leo. Gió dữ như dao, thổi lên từ dưới khe nứt đất dày không biết sâu bao nhiêu, khi nhảy xuống, thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan xương nát thịt trên đường rơi. +
Cũng là nơi duy nhất ở Thái Ất không có người. +
“Thứ khóa chặt nghiệp chướng, chưa bao giờ là Thái Nhất Kiếm.” +
“Là chính y.” +
Ông lão loạng choạng lùi lại hai bước. +
Kim Thác Đao kề ngang cổ họng ông ta, lưỡi đao áp chặt, sau lưỡi đao là ánh mắt lạnh lẽo của Quân Trường Duy: “Tai họa? Kiếp nạn? Ngươi dám nói lại một lần nữa, ta sẽ giết ngươi!” +
Keng—— +
Huyền thiết lại gãy một sợi nữa. +
Sấm gào biển gầm, đất rung núi chuyển. +
Quân Trường Duy túm cổ ông lão, ném ra sau lưng, từng bước từng bước đi về phía Thái Nhất Kiếm. Các trận văn trong nhà đá lúc sáng như mặt trời rực rỡ, lúc tối như mây âm u, thân Thái Nhất Kiếm không ngừng kêu vo ve, các đường minh văn phong hồn uốn lượn như rắn, sự ác độc thấu xương từ thân kiếm tuôn ra, thổi tung áo vải của Quân Trường Duy, khiến y bước loạng choạng. +
“Ngươi ném cái bộ xương già này của ta ra làm cái quái gì?” +
Ông lão đập mạnh vào cửa, vừa ho vừa bò dậy. +
“Có bản lĩnh thì đi giết hết người trong thiên hạ đi!” +
Quân Trường Duy nắm lấy một sợi huyền thiết bị đứt, huyền thiết tan chảy trong lòng bàn tay: “Ngươi biết cái gì?” +
Quân Trường Duy cưỡng ép nối lại sợi huyền thiết bị đứt, lại đi về phía trước một bước. +
“Lúc y mới về, chỉ lớn bằng này thôi,” Quân Trường Duy ra hiệu, “Chúng ta nhìn y lớn lên từng chút một, ngày càng thích cười, trong lòng thật sự rất vui, cảm thấy như vậy thật tốt. Y muốn phá Tàng Thư Các, chúng ta bèn đi dựng thang cho y leo tháp. Y muốn đốt đuôi phượng hoàng, chúng ta bèn đi chẻ củi giúp y.” +
“Ta xem như biết cái danh hiệu công tử ăn chơi trác táng số một này của y từ đâu mà ra rồi…” +
Ông lão lẩm bẩm. +
Y làm công tử ăn chơi, Thái Ất bèn làm ác bá. +
Cả một tiên môn đứng đầu đi giúp kẻ ác làm điều ác, ai so được? +
“Người không muốn y xuống núi nhất chính là chúng ta ở Thái Ất. Ở Thái Ất, y muốn làm loạn thế nào thì làm, muốn gây họa thế nào thì gây. Không nhớ gì cả thì không biết gì cả. Chúng ta cho rằng thật sự có thể cứ như vậy mãi, bởi vì y rất thích cười… nhưng lúc y nhảy từ Bắc Thần xuống, cũng đang cười.” +
Quân Trường Duy ngẩng đầu lên. +
“Ngươi nghĩ lão già Ám Tuyết đó sao cứ sống chết không chịu về Thái Ất?” +
“Là sợ. Sợ nhìn thấy y. Nhìn thấy y như vậy…” Quân Trường Duy giơ tay, dùng sức đập mạnh vào vị trí trái tim, “Chỗ này khó chịu lắm! Bọn phế vật chúng ta, sao lại có thể vô dụng đến mức này?” +
Ông lão im lặng không hé răng. +
“Lần này y xuống núi, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi.” Quân Trường Duy cũng không ngoảnh đầu lại, từng bước từng bước đi về phía Thái Nhất Kiếm đang gầm thét không ngớt, “Nếu y trở thành ma đầu, Thái Ất sẽ làm tà môn đứng đầu thiên hạ!” +
Đúng là một đám điên. +
Ông lão im lặng nhìn bóng lưng của Quân Trường Duy, nhìn đối phương bị nghiệp chướng đặc quánh như vật thực cản lại khi đến gần Thái Nhất Kiếm, nhìn đối phương xoay Kim Thác Đao, hết lần này đến lần khác chém tan những móng vuốt và răng nanh hình thành từ sương đen, nhìn đối phương một tay nắm lấy sợi huyền thiết bị đứt, gắng gượng nối lại sợi xích bị đứt… +
“Đồ ngu!” +
Ông lão chửi ầm lên, trong nháy mắt chạy qua cả căn phòng, thân hình nhỏ bé đổ bóng hùng vĩ như Khoa Phụ trên tường. +
“Tạp dịch của Thiên Công Phủ mà dám vặn sắt bừa bãi như ngươi, đầu lâu đã sớm bị đập vỡ rồi!” +
Ông ta một tay túm vai Quân Trường Duy, tay mạnh mẽ như móng chim ưng. Quân Trường Duy bị ông ta nhấc lên, ném sang một bên, chính ông ta nhảy lên, xương bả vai như cánh dơi kéo sang hai bên, bộ áo giáp sắt nặng nề từ trong da thịt lật ra, bao bọc toàn bộ hai cánh tay khô gầy của ông ta. +
Thiên Binh Xích Giáp. +
Quân Trường Duy nhận ra thứ đó. +
“Không phải ngươi nói sẽ vứt thứ này đi sao?” Y lớn tiếng hỏi. +
“Vứt cái đầu ngươi,” Lão Thiên Công duỗi tay ra, nắm lấy chuôi Thái Nhất Kiếm, “Cái thứ quái quỷ này mặc vào rồi thì không cởi ra được!” +
Bộ giáp sắt màu máu trong mấy hơi thở đã bao bọc toàn bộ ông ta. Cả căn nhà nhỏ lập tức trở nên chật hẹp, lão Thiên Công đầu đội mái nhà, chân đạp gạch đỏ, vô số quỷ dữ yêu ma trong nghiệp chướng hung dữ lao về phía ông ta lại bị bộ giáp màu máu cản lại. Ông ta hạ thấp người dồn sức, dùng lực giật mạnh thanh Thái Nhất Kiếm khỏi xích huyền thiết, đập lên đe sắt. +
Ông ta đưa tay ra bên cạnh. +
Các loại đá và bột kim loại màu sắc bay lên không trung, theo thứ tự mà Quân Trường Duy không hiểu nổi rơi xuống thân kiếm, tạo ra những luồng sáng rực rỡ. +
Lấy sắt làm bút, bút đi như rồng rắn. +
“Ngươi đứng ngây ra làm gì?” Lão Thiên Công quay đầu hét lên, “Sóng gió lớn như vậy, sớm muộn gì cũng kinh động đến bọn Sơn Hải Các, còn không mau đi cản người!” +
………………………… +
Tường thành Chúc Nam, tháp Quan Triều. +
Hai đệ tử áo vàng tay bó của Sơn Hải Các cầm la bàn, một bên vội vàng phân biệt phương hướng, một bên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên chỉ phong tiêu trên tháp: “Cái, cái này không đúng? Đầu sóng và hướng gió hoàn toàn trái ngược với ký biểu nhật nguyệt.” +
“Sư huynh, sư huynh nói trực biển rất dễ, ghi lại ký biểu nhật nguyệt, nhìn gió biển, ngủ gật một chút là được…” Đệ tử mặt tròn tái mét mặt, hai chân run rẩy nhìn từng con sóng mỗi lúc một cao hơn, giọng nghẹn ngào sắp khóc, “Trước đây sư huynh đều ngủ gật như vậy sao?” +
Sư huynh gãi gãi đầu: “Gặp quỷ rồi, trước đây không có tình huống này.” +
“Bây giờ, bây giờ phải làm gì?” +
Một con sóng lớn đánh vào chân tháp Quan Triều, đệ tử mặt tròn ôm chặt lấy cột chỉ phong tiêu. +
“Thổi hải hiệu đi!” Sư huynh không chắc chắn nói, “Ta nhớ, hướng gió lệch năm sáu khắc là phải thổi hải hiệu rồi…” +
Nói rồi, đối phương cất la bàn, xắn tay áo, định đi về phía tù và đặt ở góc lầu. Sự bình tĩnh tự nhiên của đối phương khiến đệ tử mặt tròn vô cùng kính phục, thầm nghĩ không hổ là sư huynh. +
Một chiếc quạt xếp nghiêng nghiêng đưa ra, đè lên vai. +
“Á á á á á á á á á á á——” +
Tả Lương Thi nhanh tay túm lấy cổ áo đối phương: “Nhát gan như vậy, thật khiến bản các chủ mất mặt.” +
Sư huynh bình tĩnh tự nhiên không trả lời. +
—— Đã bị dọa ngất đi rồi. +
Tả Lương Thi lắc đầu, nghĩ rằng sau này phải học hỏi Thái Ất Tông, thêm vài hạng mục luyện can đảm, ví dụ như nửa đêm ra đảo hoang trên biển rồi đứng tấn, không để lại thuyền cũng không có người đi cùng…. Tả Lương Thi một mặt tính toán, một mặt quay đầu nhìn sang đệ tử khác: “Ngươi đưa nó về…” +
Một thanh Kim Thác Đao kề ngang cổ họng. +
Quân Trường Duy một tay cầm đao, một tay xách một tên đen đủi mặt tròn. +
Tả Lương Thi mỉm cười: “Ta biết ngươi sẽ đến, có điều, ta là đang nóng lòng đến giúp, ngươi chào hỏi như vậy có quá đáng không? Lấy oán báo ân không tốt đâu?” +
“Người khác thì ta chắc chắn sẽ nhớ ơn, nhưng ngươi?” Quân Trường Duy hừ lạnh, “Lão cáo già nhà ngươi chỉ làm ăn buôn bán, làm gì có ân tình?” +
“Quá đáng rồi đó.” Tả Lương Thi phản đối, “Cáo già thì cáo già, sao cứ phải thêm chữ “lão” vào? Bản các chủ vẫn còn phong độ ngời ngời, là một công tử phong độ chính hiệu.” +
“Lời này ngươi phải đi nói với phu nhân của ngươi.” Quân Trường Duy nói. +
“…..Vậy lão cáo già thì lão cáo già đi.” +
Tả Lương Thi ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc. +
Rồi đưa một ngón tay ấn lên mặt đao, đẩy nó sang một bên, tiện tay treo cổ áo sau của đệ tử Sơn Hải Các lên mũi đao. +
Khóe mắt Quân Trường Duy giật giật. +
Gặp phải loại các chủ này, Sơn Hải Các đáng đời phải sụp đổ. +
Tả Lương Thi xoay người, nhìn về phía mặt biển đang rung chuyển không ngớt, đầu sóng nối tiếp nhau từ chân trời lao tới, cách xa như vậy mà khi đến bờ biển vẫn còn cao gần trăm trượng, có thể hình dung được cảnh tượng ở nơi phát ra sóng gió sẽ kinh khủng đến mức nào. +
“Ta đã mở hải giới, lại cho đệ tử trực biển lui về,” Áo xanh của Tả Lương Thi bị gió thổi tung bay, “Ta còn đánh thức Huyền Vũ, nhờ nó làm rối loạn hướng gió và dòng thuỷ triều. Bây giờ không ai có thể tìm thấy họ ở đâu, ngươi yên tâm.” +
Lông mày Quân Trường Duy càng nhíu chặt hơn. +
Huyền Vũ cõng nến trấn Thương Minh. +
Giống như Quỳ Long dưới chân núi Thái Ất Tông, trừ khi có chuyện gì to tát, nếu không tuyệt đối sẽ không kinh động chúng. Tả Lương Thi là các chủ của Sơn Hải Các, Sơn Hải Các là thương các, thương nhân không bao giờ làm ăn thua lỗ. Giờ ngay cả Huyền Vũ cũng mời ra thì thương vụ này chắc chắn lớn đến kinh người. +
“Bớt nói nhảm,” Quân Trường Duy ném hai đệ tử vào góc bên cạnh, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” +
“Trước tiên đến xem một vở kịch rồi nói sau.” +
Tả Lương Thi nhàn nhạt nói. +
Ông ta ngước mắt lên, nhìn về phía đông Chúc Nam thành. Hướng phố Hồng Lan, ánh lửa dần dần nhỏ lại. +
…………………… +
Trăn Lâu. +
Bóng người mờ ảo sau tấm bình phong giấy trắng. +
“Tiên sinh, Thiên nữ tự ý hành động, bị Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh bắt đi rồi.” Mị Nương cung kính quỳ xuống, cúi đầu sát xuống sàn gỗ, “Có cần phái người đi truy bắt về không ạ?” +
“Không cần đâu.” +
Hí tiên sinh dùng nhíp bạc gắp một mảnh vụn băng lưu ly, nghiêng nghiêng trước ánh nến ngắm nghía. +
“Nhưng…” Mị Nương có chút do dự, “A Liên không quá yên phận, nếu vì nàng ta mà làm lỡ kế hoạch của tiên sinh thì không tốt.” +
“Không sao đâu,” Hí tiên sinh ôn hòa nói, “Nàng ta sẽ là một đứa trẻ ngoan.” +
“Vâng.” +
Mị Nương không dám nói thêm. +
Nàng chỉ có thể trong lòng thở dài cho đứa trẻ vẫn còn chút ảo mộng thiếu nữ đó….. số phận của tất cả bọn họ giống như những sợi dây dưới ngón tay của Hí tiên sinh, do người đàn ông luôn mỉm cười này kéo giật. Người tự cho rằng mình đã thoát khỏi điều khiển của con rối chỉ đi theo kịch bản đã viết sẵn của gã, từng bước từng bước đi đến cái chết. +
“Ngươi thích đứa trẻ đó.” Hí tiên sinh xoay mảnh vụn, “Là không nỡ nhìn nàng ta tự thiêu mình sao?” +
Mị Nương không kinh ngạc. +
Nàng đã quen với việc Hí tiên sinh có thể nhìn thấu lòng người. +
“Vũ Mi nhìn thấy nàng ta, giống như nhìn thấy bản thân cuồng vọng trước đây, không biết kế hoạch của tiên sinh chưa từng thất bại.” Mị Nương nói, “Năm đó tiên sinh nhân từ, tha cho Vũ Mi một lần, Vũ Mi cũng không khỏi muốn thay nàng ta xin một lần khoan dung. Là Vũ Mi lỗ mãng rồi.” +
“Mị Nương, ngươi đánh giá ta quá cao rồi,” Hí tiên sinh cười, “Mấy ngày trước vừa mới công cốc đấy. Làm gì có chuyện chưa từng thất bại?” +
Mị Nương kinh ngạc, suýt nữa ngẩng đầu nhìn. +
Làm sao có thể chứ? Trên đời này, làm sao có người thoát khỏi sự khống chế của đối phương? +
Hí tiên sinh thở dài: “Ta đã dạy một học trò, nó thật sự là một đứa trẻ tốt, khiêm tốn mà thông minh, thiên phú còn hơn cả ta năm đó… Ta đã mất cả một trăm năm, dạy nó điều ác, truyền cho nó tội lỗi, đẽo gọt nó thành một hình dạng đáng yêu.” +
Có lẽ gã thật sự thích học trò đó, giọng điệu toát ra biết bao thưởng thức. +
“Đáng tiếc thay nó bị ảnh hưởng quá sâu bởi người thầy trước đây, chỉ khi nó tự tay giết chết lão già ấy mới phát hiện ra người đó chỉ là một lão nhu nhược, mới thật sự hoàn hảo.” Hí tiên sinh thong thả kể, dường như thật sự là một người thầy tận tâm tận lực, như cha như huynh, “Thế là, ta lại bận rộn trước sau, lên kế hoạch cho nó một buổi lễ lớn, giúp nó đoạn tuyệt quá khứ, giúp nó một lần nổi danh.” +
Mị Nương rùng mình. +
“Tiếc rằng, đến cuối cùng, chung quy nó vẫn không phải là học trò của ta.” +
Hí tiên sinh thở dài một hơi. +
“Thật đáng tiếc.” +
Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng Mị Nương, hận không thể chưa từng nghe thấy những lời này. +
—— Nàng đã đoán ra được thân phận thật sự của vị “Hí tiên sinh” này. +
Hí tiên sinh như không phát hiện ra sự khác thường của nàng, ánh mắt rơi vào hư không. +
“Có điều, may mà hôm nay ta lại thấy một học trò khác đáng để dạy dỗ, một đứa trẻ chưa có thầy, trong sáng như giấy.” Gã chậm rãi thu hồi tầm mắt, ôn tồn, “Mị Nương, ngươi là người thông minh, phải không?” +
“Vũ Mi biết.” Mị Nương run rẩy trả lời. +
“Đừng sợ như vậy, chỉ là kể chuyện phiếm thôi.” Hí tiên sinh mỉm cười, “Bảo người ta sửa lại Khung Châu đi. Thiếu Khung Châu, Vạn Tượng Khuy này sẽ vô dụng… Tả đại các chủ đến Trăn Lâu nhiều lần như vậy, e là không ngờ được, thứ được dùng lại là một món đồ của người phàm đơn giản đến thế, một chút linh khí cũng không có.” +
Trên bàn thấp bên tay phải của gã, quả cầu thủy tinh đường kính khoảng 3 thước lúc này đã tối om. +
“Cừu tiên trưởng đánh vỡ Khung Châu, chưa biết là cố ý hay vô ý, dùng lại Vạn Tượng Khuy e là có nguy cơ bị lộ.” +
“Không sao đâu.” +
Hí tiên sinh đặt mảnh vụn băng lưu ly xuống. +
“Có người đến rồi.” +
Lời còn chưa dứt, Mị Nương đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân ồn ào xen lẫn tiếng chửi rủa. +
Mị Nương kinh ngạc. +
Bên trong Trăn Lâu này thực ra có huyền cơ, sau nhiều nhã gian đều có những lối đi bí mật được ngăn cách bằng gỗ mỏng. Lối đi bí mật vòng vèo nhiều lần mới thông đến mật thất ẩn giấu này, tiếng bước chân ồn ào như hàng chục hàng trăm người đang xông thẳng đến. Nàng lập tức đứng lên, vào khoảnh khắc đứng dậy, khóe mắt liếc thấy bóng người sau tấm bình phong như nước mực nhạt dần. +
Bốp—— +
Tấm vách gỗ vỡ tan. +
Một bóng người giương vuốt múa nanh bay vào, vừa vặn đâm vào người Mị Nương đang nửa xoã tóc mây, cổ áo mở bung. +
Mị Nương còn chưa kịp nói đã bị đối phương kéo theo đâm vào tường. +
“Các vị anh hùng hảo hán tha mạng!” Hòa thượng Bất Độ đập thủng tường khóc lóc thảm thiết, “Bần tăng kiếm được 300 lượng bạc không dễ gì! Đánh nhẹ thôi!” +
Những người phía sau bị y dắt đi như dắt chó, chạy khắp nơi trong Trăn Lâu, bị chơi xỏ cả nửa đêm, khó khăn lắm mới bắt được, sao có thể để y phân trần. Ầm một tiếng, cũng không nhìn xem người bị y kéo theo làm đệm lưng là ai đã bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài, đấm đá túi bụi, chửi rủa không ngớt. +
“Đánh người không đánh vào mặt!” +
Hòa thượng Bất Độ hét lớn, “vô tình” lật người một cái, khuỷu tay nặng nề đập vào mặt Mị Nương khiến hai hàm răng của nàng va vào nhau một cái mạnh, lời vừa vận khí muốn hét lại nuốt vào trong bụng. +
Đấm đá một lúc, một người vội vàng chạy đến. +
“Tránh hết ra cho ta!” +
Kim quan của Thái Ngu Thời lệch nghiêng, khuôn mặt trắng bệch tức giận đến tím tái, cùng màu với quần áo. +
Hòa thượng Bất Độ này thật là đê tiện! Y một bên lớn tiếng la hét “Ta là Phật tử của Phật Tông, ai lấy già bắt nạt trẻ chính là chống lại Phật Tổ” khiến các lão giả tu vi cao của Trăn Lâu ném chuột sợ vỡ đồ, một bên dựa vào khinh công vô song khiêu khích những người khác, chơi xỏ họ quay vòng vòng… +
Trong đó Thái Ngu Thời bị lừa thảm nhất, gã bị hòa thượng Bất Độ bày kế đạp ngã nhào xuống nhà vệ sinh… +
Đây cũng là lý do tại sao Thái Ngu Thời sau nửa ngày mới đến. +
Thái Ngu Thời vừa đến, những người ban đầu còn bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài lập tức bịt mũi tản ra. Không còn cách nào, Thái Ngu Thời vội vàng tìm hòa thượng Bất Độ tính sổ nên đã nhảy xuống hồ sen vội vàng bơi vài vòng rồi đến. Mùi trên người gọi là “hương bay mười dặm” á…. +
Thái Ngu Thời ngửi mùi hôi đã lâu mà không thấy hôi, thấy mọi người tản ra còn khá tự đắc. +
Gã vén tà áo, giơ chân định đạp lên mặt tên trọc chết tiệt. +
“Á!” +
Đám đông đột nhiên phát ra tiếng kinh ngạc. +
“Mị Nương?!” +
Thái Ngu Thời vừa mới giơ một chân ra đã bị người ta dùng sức nắm lấy. Gã cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mị Nương mũi xanh mặt sưng, tóc tai rối bù, áo trong xộc xệch, mặt mày hung dữ nhìn họ, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. +
Mọi người không hiểu sao lại bị nàng dọa lùi lại một bước. +
“Sao, sao lại là nàng? Con lừa trọc kia đâu?” +
Có người rụt rè hỏi. +
Lửa trên phố Hồng Lan đã gần tắt. +
Một đội tuần tra của Sơn Hải Các không bắt được kẻ phóng hỏa, chửi rủa bỏ đi. Họ vừa mới đi qua, từ góc đường có một người trang điểm phấn son cài trâm hoa vô cùng chướng mắt lao ra. +
“Bần tăng quả nhiên thông tuệ vô song.” +
Hòa thượng Bất Độ thấy họ đã đi xa, kéo tóc giả xuống che kín hơn, mặc áo khoác lột từ trên người Mị Nương, lén lén lút lút đi sát tường. +
“Đi tìm Tả thí chủ đòi tiền.” +
Đi được khoảng một dặm, tràng hạt trên cổ tay y bỗng động đậy, dường như muốn bay về phía biển Thương Minh xa xa, Phật âm ẩn hiện như Kim Cương Nộ Mục. +
Sắc mặt hòa thượng Bất Độ thay đổi, vội vàng chạy đè nó xuống. +
“Đừng đừng đừng! Ma này không phải ma chúng ta nên hàng phục, yêu này cũng không phải yêu chúng ta nên quản.” +
Y một mặt căng thẳng lẩm bẩm trong lòng, một mặt co cẳng chạy về hướng ngược lại với hướng mà tràng hạt muốn đi. +
“Ngài đừng vào lúc này đòi đi hàng yêu phục ma.” +
Khổ hải khó độ, chúng sinh khó hộ. +
Biển Thương Minh vô tận mà. +
………………………………… +
Y đang ở đâu? +
Dường như ở bên bờ nước, lại dường như ở cuối trời… y cảm thấy mình đang rơi xuống, bên tai có tiếng sóng, trong tiếng sóng xen lẫn biết bao lời thì thầm. +
“Thật đáng sợ, thiếu gia nhỏ của nhà họ Cừu, bạc bẽo đến mức này…” +
“Ai chết cũng không ảnh hưởng đến việc y ăn uống vui chơi.” +
“…” +
Ồ, phải rồi, hình như y đang uống rượu. +
Trong quán rượu. +
Chủ quán rượu là một người điên, mở quán rượu dưới đáy biển, cho rằng ngồi uống rượu dưới hàng ngàn hàng vạn nước biển sẽ cho người ta cảm giác cách biệt với thế gian. Thế là rất nhiều thanh niên văn nghệ chạy đến đây, dẫn các cô gái đi qua bãi cát trắng mịn, qua lớp kính, ngước nhìn ánh sáng, ngâm một hai câu thơ, trong làn nước lấp lánh ước hẹn vạn năm. +
Vùng biển này còn có một loại cá màu đỏ, khi tụ lại như hoàng hôn lang thang dưới đáy biển. Cừu Bạc Đăng thích màu đỏ, yêu màu đỏ nên yêu cả cá, thích quán rượu này. +
Thế là y mua cả vùng biển này, không còn mở cửa cho bên ngoài nữa. +
Các cặp đôi văn nghệ mất đi thánh địa, không biết đã chửi y bao nhiêu lần sau lưng. +
Chủ cũ của quán rượu bị giáng cấp, từ ông chủ biến thành chân sai vặt, phong thái ngày xưa dẫn khách mới tự hào đi qua đáy biển một đi không trở lại…. Cừu đại thiếu gia chưa bao giờ nghe đối phương dùng lời lẽ hoa mỹ giải thích về dòng hải lưu và đàn cá, thủy triều và gió biển. Tác dụng duy nhất của đối phương là khi Cừu Bạc Đăng đại giá quang lâm sẽ mang lên vài chai rượu ngon rồi lại lặng lẽ biến mất, để lại cả đáy biển cho một mình Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng mở mắt ra. +
Trước mắt là tầng tầng lớp lớp bóng tối. +
Bên tay trái y là chai rượu, bên tay phải là nút mở đèn hành lang. Chủ cũ lắp đèn chiếu sáng, dự định là ban đêm khi đáy biển tối đen sẽ có hai đường ray sáng dài song song trải dài. +
Tiếc thay các nhà khoa học cho rằng ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh sôi nảy nở của đàn cá dưới đáy biển, sau khi những người bảo vệ môi trường giơ biển biểu tình nửa tháng, đành lòng tắt đi. Sau này chủ cũ dùng tài khoản nhỏ lên mạng than thở, chua loét nói: có tiền có thế thật tốt, cả một vùng biển chỉ sáng cho một người xem. Các nhà bảo vệ môi trường cũng không thể phản đối….. vùng biển tư nhân, họ không thể vào được. +
Thực ra nếu các nhà bảo vệ môi trường có thể vào được cũng không có gì đáng phản đối. +
Cừu Bạc Đăng một mình ở quán rượu, say mèm vào ban ngày có ánh sáng lấp lánh, tỉnh lại vào ban đêm u ám không ánh sáng, tỉnh rồi thì không bao giờ bật đèn. +
Không thể bảo vệ môi trường hơn được nữa. +
Cừu Bạc Đăng dựa vào lớp kính, nghĩ xem những khung sắt chống đỡ lớp kính này vào một ngày nào đó sẽ bị nước biển ăn mòn mục nát, hay là những tấm kính này vào một ngày nào đó sẽ không chịu nổi mà vỡ tan. +
Y nghĩ trong lòng như vậy, rồi nghe thấy tiếng giao hưởng của kim loại và thủy tinh. +
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy những khung sắt được cho là cực kỳ giàu “thẩm mỹ hình học” bắt đầu méo mó, những tấm lưới trắng dày đặc trên lớp kính nhanh chóng lan ra. Vạn tấn nước biển sắp ầm ầm đổ xuống. +
Y đưa tay nắm lấy một chai rượu, uống cạn. +
Phải uống loại rượu ngon nhất, mặc bộ đồ đỏ rực nhất, như vậy chìm vào bóng tối sâu thẳm nhất cũng sẽ không lạnh. +
Phải sống trong mơ, chết trong mơ, phải say mèm không tỉnh, hoang đường một đời. +
Phải….. +
Đèn của quán rượu dưới đáy biển bỗng sáng lên, hai đường ray ánh sáng chẻ đôi bóng tối. Khoảnh khắc đáy biển được thắp sáng, y bị người ta dùng sức ấn vào lòng. +
“Huynh đến cứu ta à.” +



Chưa thấy cao trào nhưng đã biết thêm một sự thật mất lòng( >Д<;)
ko ngờ chưa đầy 10 tuổi mà bé con đã nhận thức đc nghiệp chướng của bản thân
Quá hight
hội đồng qtr của bé đúng chất lượng