Skip to main content

Chương 54: Giấu y vào tim

dathaiPiter

Cừu Bạc Đăng khẽ run lên. +

Mỗi một tấc da thịt đều trắng muốt như băng, cũng lạnh lẽo cứng rắn như băng, tựa như có hàn khí vô tận bắn ra từ kẽ khớp, nhưng máu trong người lại nóng hổi như dung nham, xương cốt trở thành cái khung bị vặn vẹo rồi lại nắn thẳng, giống như phôi kiếm bị ném vào lò rèn, khi thì lửa đốt, khi thì băng tôi… Cứ lặp đi lặp lại như thế, biến một người sống sờ sờ thành một thanh đao binh phẫn nộ. +

Lưỡi đao chém về phía kẻ địch, cũng chém về phía chính mình. +

Hung lệ nhất mà cũng sắc bén nhất. +

Ai lại bằng lòng ôm một thanh kiếm hai lưỡi chứ! +

Sư Vu Lạc ôm chặt lấy y, ấn thanh kiếm hung lệ này vào lồng ngực mình, giấu vào tim mình, lấy xương sườn và máu thịt của mình làm áo giáp cho y. +

Lời chúc cổ xưa vang vọng. +

Bốn chữ một câu, hai câu một đoạn. Không còn trong như tuyết đầu mùa, không còn nhẹ như lời thì thầm, nói là bài ca thì chi bằng nói là mệnh lệnh đè xuống từ trời xanh chí cao. Sóng đen ngút trời gào thét, sụp đổ, rít gào cũng vô ích… Trường đao màu đỏ thẫm treo trên cao, vạn nghìn lệ quỷ, vạn nghìn oán độc đều bị hút hết vào lưỡi đao, thấm thành màu đỏ máu càng mới càng tươi. +

Đầu sóng bị đè xuống từng lớp từng lớp, ánh trăng lại một thoáng chớp mắt đã xa vạn dặm. +

Cơ thể căng cứng như sắt lạnh của Cừu Bạc Đăng bỗng thả lỏng. +

Ánh trăng như lụa như sương, rắc xuống từ trên cao, chảy qua tấm lưng trần của y, trong trẻo sạch sẽ, phủ một lớp mồ hôi mỏng, có thể thấy được cả mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới da. Máu và thịt đã trở lại trên người y, y lại biến thành một con người chứ không phải là một linh hồn đau khổ đang gào thét trong câm lặng. +

Hàm răng cắn trên vai dần dần nới lỏng, thiếu niên dựa vào vai hắn, mệt mỏi và mê man. +

Hồng đao lặng lẽ rơi xuống. +

Sư Vu Lạc nhẹ nhàng gạt những lọn tóc đen ướt đẫm bên má Cừu Bạc Đăng. +

Ngũ quan của y vốn rất diễm lệ, mày dài mà sắc, bình thường nhướng lên thôi cũng đã sắc bén như lưỡi đao, hùng hổ doạ người, nhưng khi chau lại thì vô cùng tiều tụy tú mỹ. Sư Vu Lạc đưa tay, vuốt phẳng chúng từng chút một, đầu ngón tay ấn lên đỉnh mày. +

Lúc đó, rốt cuộc em đã đau đến mức nào? +

Hắn khẽ hỏi trong lòng. +

Câu hỏi này, Sư Vu Lạc đã hỏi vô số lần, ngày qua ngày. +

Mỗi lần hỏi, thanh kiếm hai lưỡi giấu trong lòng lại xoay một lần, nhưng hỏi thế nào cũng không có được câu trả lời, cuối cùng chỉ có thể tự mình đi tìm. +

Tại sao bị thương rồi cũng không màng? +

Bởi vì trong đau đớn mới có thể gắng gượng tìm thấy dấu vết tồn tại của một người khác… Chịu đựng nỗi đau mà người kia từng chịu, nghĩ xem năm đó người ấy đã đau đến nhường nào, thế là mỗi một vết thương đều trở thành chứng cứ rằng người ấy vẫn còn đây, thiêu đốt thần kinh trong từng ngày, từng tháng, từng năm, để duy trì sự tỉnh táo. +

Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày bất lực. +

Nhưng rốt cuộc là đau đến nhường nào? +

Sư Vu Lạc vẫn không biết. +

Người duy nhất biết câu trả lời đang co mình trong lòng hắn, mi mắt cụp xuống, yên lặng ngủ say. Sư Vu Lạc nhìn y một lúc, ngón tay luồn vào mái tóc đen của y, ôm người về phía mình rồi hôn xuống. +

Một nụ hôn rất nhẹ. +

Như tuyết rơi trên đầu mày. +

Gió lặng, biển cũng yên, nước trời chung một vầng trăng sáng. +

………………………… +

Phố Hồng Lan. +

Tả Lương Thi quay đầu nhìn về phía Thương Minh: “Thủy triều rút rồi.” +

“Ừm.” +

Tả Lương Thi đoán chắc nịch: “Vẫn có người ở bên cạnh y?” +

“Ừm.” +

Tả Lương Thi hết cách: “Có phải ngươi chỉ biết trả lời ừm thôi không?” +

“Không,” Quân Trường Duy nói, “Thực ra, một chữ ta cũng không muốn trả lời ngươi… Sơn Hải Các rốt cuộc làm sao lại xuất hiện một vị các chủ kỳ quặc như ngươi?!” +

“Hết cách rồi, nhà ta đời đời đơn truyền.” Tả Lương Thi mắt lanh tay lẹ đè Kim Thác Đao lại, “Dừng dừng dừng, đã thành trưởng lão cả rồi, đừng có động một tí là đánh nhau.” +

Trán Quân Trường Duy nổi gân xanh: “Đừng nói động một tí là đánh nhau, ta còn có thể động một tí là chém người đấy, ngươi tin không?” +

Nhờ “phúc” của trận hỏa hoạn nửa đêm trước, hơn nửa con phố Hồng Lan đã bị thiêu rụi. Khách khứa mất hứng bỏ đi, các nghệ kỹ vũ nữ không nơi nào để đi chỉ có thể tạm thời ở lại trên phố, dựa vào góc tường chỉnh lại xiêm y cho nhau, hoặc dứt khoát ôm tay ngủ thiếp đi. Cả con phố đầy những chim oanh sẻ lạc. +

Tả Lương Thi và Quân Trường Duy cũng ngồi xổm bên đường, để không gây chú ý, cả hai đều khoác một chiếc áo dài của nữ nhân….. +

Cũng may vừa rồi hòa thượng Bất Độ chạy nhanh nên không phát hiện ra, nếu không thì hình tượng của các chủ Sơn Hải Các và trưởng lão Thái Ất Tông coi như tiêu tan từ đây. +

“Được được được…” Tả Lương Thi bỗng dưng nghiêm túc, “Đến rồi.” +

Tay áo của Quân Trường Duy che lại, giấu đi chuôi đao. +

Giữa không trung lướt một tiếng vạt áo quét qua cực kỳ nhỏ, tựa như gió biển khẽ thổi qua ngói lợp mái hiên, nhưng trong đống lửa tàn lại không có bóng người nào đi qua. Quân Trường Duy nhắm mắt lại, không dùng linh thức, chỉ đơn thuần dựa vào hai tai để phân biệt… Toàn bộ âm thanh của phố Hồng Lan đều được thu vào tai, gió lướt qua, luồng khí vẽ ra cột trụ, xà ngang, và cả bóng người lướt qua như khói nhẹ. +

Một bóng. +

Hai bóng. +

Ba bóng. +

……………………. +

Từ các hướng của thành Chúc Nam mà đến, không một tiếng động đi về phía Trăn Vị Lâu, rồi lại không một dấu vết rời khỏi Trăn Vị Lâu. +

Sau khi bóng người cuối cùng rời đi, Quân Trường Duy mở mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn Tả Lương Thi. +

Tả Lương Thi vỗ vai y: “Đi thôi.” +

Hai người trở lại tháp Quan Triều. +

Hai đệ tử Sơn Hải Các bị dọa cho ngất nằm ngang dọc, vậy mà ngủ đến chảy cả nước miếng ra… Tả Lương Thi im lặng một lúc, một tay một người ném xuống khỏi tháp Quan Triều. “Đùng đùng” hai tiếng, rơi xuống chiếc thuyền đậu bên dưới, mỗi người một cục u trên đầu mà ngất tiếp. +

Nếu là bình thường, Quân Trường Duy chắc chắn đã cười nhạo hai tiếng, nhưng bây giờ y không cười. +

“Có một câu ta muốn hỏi ngươi từ lâu rồi,” Quân Trường Duy ôm Kim Thác Đao, mặt lạnh như băng, “Sơn Hải Các các ngươi có còn là Sơn Hải Các của ngày xưa không?” +

“Ta rất muốn nói là phải, nhưng ta không có cách nào nói là phải.” Tả Lương Thi xoay người, tay áo bay phần phật trong gió biển, bật cười một tiếng, nụ cười tự giễu, “Ứng các lão, Nghiêm các lão, Mạnh trưởng lão… Thật náo nhiệt, một trận hỏa hoạn, vô tình lại làm nhiều người để ý đến vậy, đây mới chỉ là những kẻ không kìm được lòng, còn lại không biết có bao nhiêu nữa.” +

“Nói đi,” Quân Trường Duy dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, “Tình hình rốt cuộc thế nào?” +

Tả Lương Thi hiếm khi không để ý hình tượng, cũng ngồi xuống đối diện: “Trước đây lúc Bách thị xuôi nam thảo phạt muốn mượn đường, ta cố ý hé ra chút tin, trong ba ngày đã có hơn 30 vị các lão lén lút đến gặp ta. Có người chủ trương cho mượn đường, có người kiên quyết từ chối… Tiếc rằng những người cho là không nên cho mượn đường, một phần là đang thăm dò ta, một phần cũng không phải thật lòng.” +

Tả Lương Thi lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy ghi đầy tên, đưa cho Quân Trường Duy. +

“Lúc đó đã cảm thấy không thể chờ thêm nữa, nhưng khi thật sự ra tay xử lý mới phát hiện còn tệ hơn tưởng tượng.” Ngón tay Tả Lương Thi chỉ chỉ, “Ứng Chung các lão đã hoàn toàn ngả về phía Bách thị… Lão ta xem như là người trực tiếp nhất, trực tiếp để Ngọc Kiều và con trai thứ của Thái Ngu đi cùng nhau. Những cái tên này cũng đi rất gần với Bách thị.” +

“Còn lại ba người này thì sao?” +

“Ba người này rất lạ.” Tả Lương Thi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, “Có một suy đoán nhưng không tiện nói.” +

“Đã đến nước này rồi còn có gì mà tiện với không tiện nói nữa?” Quân Trường Duy nhàn nhạt hỏi. +

“Ta nghi ngờ, kẻ tiếp xúc với họ không phải Bách thị không phải 36 đảo hải ngoại, cũng không phải Thiên Ngoại Thiên.” Tả Lương Thi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Là… Đại Hoang.” +

“Bọn họ điên rồi!” Quân Trường Duy buột miệng, “Tiếp xúc với Đại Hoang? Sao bọn họ dám?!” +

Nơi không ánh sáng, không gió, là Hoang. +

12 châu Trung Thổ và 36 đảo hải ngoại là nơi con người đặt chân, ra xa hơn nữa chính là bóng tối vô tận, uế khí vô tận, được gọi là “Đại Hoang”. Mâu thuẫn giữa Không Tang Bách thị và Bát Chu tiên môn dù sâu đến đâu, thù oán dù lâu đến mấy thì hai bên vẫn có thể miễn cưỡng cùng tồn tại. Nhưng Đại Hoang thì khác. +

Đại Hoang và tất cả người phàm, tất cả tu sĩ, và toàn bộ sinh linh của 12 châu Trung Thổ mười và 36 đảo hải ngoại, tuyệt đối đối lập. +

Tuyệt đối không chết không thôi! +

Đứa trẻ ngô nghê nhất cũng có thể vẽ ra bản đồ cơ bản của ba giới. +

Đầu tiên, vẽ một vòng tròn ở giữa trang giấy, trong vòng tròn là mấy mảnh lục địa ngang dọc va chạm ghép lại với nhau, đó là 12 châu. Sau đó, sát vòng tròn, ở nơi không xa không gần lục địa vẽ một vòng đảo, đó là 36 đảo. Rồi tùy tiện đặt một hòn đá vào bất cứ đâu trong vòng tròn, đó chính là Vân Trung Thành không ai biết chính xác lơ lửng ở đâu, Thiên Ngoại Thiên. +

Những nơi còn lại bên ngoài vòng tròn, đều tô đen. +

—— Đó chính là Đại Hoang. +

Khi bọn trẻ vẽ “bản đồ ba giới”, vòng tròn luôn rất nhỏ, chiếm chưa đến một phần mười trang giấy, bóng tối bên ngoài vòng tròn luôn rất lớn rất lớn. Có đứa còn dùng than, vẽ ra những sợi râu đen như xúc tu, vươn ra từ Đại Hoang, tung hoành ngang dọc trong vòng tròn —— đó chính là chướng vụ không ngừng luân chuyển trên mặt đất. +

Trẻ con vô tri lại vẽ ra được dáng vẻ đúng bản chất nhất của thế giới. +

Chúng sinh muôn ngàn, bất kể tiên phàm, thực ra đều sống trong một vùng bóng tối, chỉ là con người lấy thành trì làm nến, đốt lên một vùng ánh sáng trong bóng tối. Từng ngọn nến le lói như đom đóm tụ lại với nhau, cùng với Kim Ô và Huyền Thố không ngừng nghỉ ngày đêm, xua đuổi bóng tối, vạn vật sinh linh mới có nơi đặt chân. +

Nhưng bóng tối mênh mông vô bờ, lúc nào cũng muốn nuốt chửng mảnh đất sinh tồn khó khăn lắm mới khoanh vùng được này vào bụng. +

Giống như Chướng Nguyệt và thành trì. +

Vì vậy, tiên môn và thành trì lập khế, khế ước tương sinh. +

Qua lại với Đại Hoang, chính là phản bội! Không chỉ phản bội Sơn Hải Các, mà là toàn bộ 12 châu, toàn bộ nhân gian. +

“Người của Sơn Hải Các các ngươi, sao dám qua lại với Đại Hoang?” Quân Trường Duy trừng mắt nhìn Tả Lương Thi, “Ngươi làm các chủ kiểu gì vậy?” +

“Tại sao họ không dám?” Tả Lương Thi hỏi ngược lại, “Họ còn dám để hạt giống Hồn Ti lưu thông trên Quỷ thị, còn dám vì chút tiền tài binh khí mà cho những kẻ không rõ thân phận vào Chúc Nam Bảo thị, còn có gì họ không dám nữa?” +

“Trước khi đến Chúc Nam, ta cứ ngỡ Sơn Hải Các các ngươi cùng lắm chỉ có một hai cành sâu cành mục, không ngờ đến rễ cũng bắt đầu thối rồi.” Quân Trường Duy châm chọc cay nghiệt. +

“Ngươi còn nhớ tiên môn luận đạo năm đó của chúng ta không?” Tả Lương Thi hỏi. +

“Nhớ.” +

“Ngày thứ ba tông môn đối bác, Sơn Hải Các đấu với Thái Ất Tông, lúc sách luận, 10 người Thái Ất các ngươi thì 9 người thua Sơn Hải Các chúng ta. Lúc đó, ta còn cười các ngươi, nói rằng sao Thái Ất các ngươi lại có nhiều tên ngốc một chiều như vậy.” Tả Lương Thi nhàn nhạt nói, “Nhưng người thông minh chưa chắc đã tốt hơn kẻ ngốc.” +

“Ngươi muốn ăn đòn à?” +

“Muốn đánh thì lát nữa đánh.” Tả Lương Thi chẳng thèm để ý cười cười, “Không phải ta đang mỉa mai ngươi, mà là đang khen. Ngươi có biết dạo này ta vẫn luôn nghĩ gì không?” +

“Ngươi nghĩ gì sao ta biết được.” +

“Ta đang nghĩ, có phải con người thật sự rất ích kỷ, càng thông minh càng ích kỷ không. Ngươi hỏi ta, sao Sơn Hải Các lại ra nông nỗi này? Thật ra câu trả lời cũng rất đơn giản… Những kẻ làm ăn buôn bán, hiểu nhất là tính toán, tính đi tính lại thì cái gì cũng thấy thiệt, cái gì cũng chẳng muốn bỏ ra không công. Tính đi tính lại thì thấy bên này một chút bên kia một ít không sao cả, rồi quên mất góp gió thành bão, tích tiểu thành đại.” +

Quân Trường Duy im lặng rất lâu mới thốt ra một câu: “Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến.” +

Tả Lương Thi vỗ tay: “Không tồi, năm đó ngươi mà cũng có trình độ này thì sách luận đã chẳng bị 0 điểm rồi.” +

Quân Trường Duy không nói hai lời, xoay đao nện vào mặt đối phương. +

Bốp. +

Máu từ gò má Tả Lương Thi trào ra, Quân Trường Duy nện rất mạnh nhưng đối phương lại không né. Hay nói đúng hơn, hôm nay hắn tìm Quân Trường Duy là để có người đánh mình một trận. +

“Không phải đã nói rồi sao? Đánh người không đánh vào mặt.” Tả Lương Thi nhẹ giọng nói. +

Quân Trường Duy cười lạnh, thu Kim Thác Đao về: “Đánh ngươi thì phải đánh vào mặt.” +

Năm đó khi Tả Lương Thi bị cha ruột ném đến Thái Ất “giao lưu”, do trên dưới Thái Ất đều thực hành tiết kiệm —— nói cách khác là khá nghèo. Vậy nên chẳng có ưu đãi gì cho khách quý đến từ Sơn Hải Các, kiểm tra tới lui mới phát hiện ra rằng viện của Quân Trường Duy còn một phòng trống, thế là nhét người vào đó. +

Hai người nhìn nhau không vừa mắt, nếu không có Mạnh sư tỷ chắn ở giữa thì chắc nhà cửa cũng bị họ dỡ mất. Nhưng nếu phải nói thì Quân Trường Duy miễn cưỡng cũng xem như là một trong những người hiểu rõ Tả Lương Thi này nhất. +

Tả Lương Thi cực kỳ sĩ diện, dù biết mình sai cũng tuyệt đối không công khai thừa nhận, hắn không hạ được cái tôi đó xuống. Nhưng hắn lại còn chút lương tâm, nên nếu có chuyện gì không qua được cái cửa ải của chính mình sẽ tìm người đánh nhau, biết rõ không đánh lại được cũng phải đánh. +

Trong mắt Quân Trường Duy, đây chính là một minh chứng nữa cho “tiểu bạch kiểm hèn nhát”: ngay cả lỗi lầm của mình cũng không dám thừa nhận, không dám đối mặt, không phải là kẻ hèn nhát, không phải là vô dụng thì là gì? +

Thật đáng khinh. +

“Ta biết ngươi coi thường ta,” Tả Lương Thi cười cười, “Ta cũng coi thường chính mình.” +

“Nói đi, rốt cuộc ngươi đang hối hận chuyện gì?” Quân Trường Duy nói. +

“100 năm trước, Chu Tử Nhan cầu xin ta tra hỏi quỹ đạo của trời cao, ta đã từ chối. Bây giờ ta hối hận rồi.” Tả Lương Thi rút lại tờ danh sách, chỉ vào mấy cái tên trên đó, “Trong lòng ta cảm thấy một tòa Nhụ Thành không đáng để Sơn Hải Các đại động can qua, không đáng để Sơn Hải Các đối đầu trực diện với Không Tang. Họ cũng cảm thấy một tòa Sơn Hải Các không đáng để họ vệ núi trấn biển, chôn xương ở Bất Tử thành… Sau chuyện Nhụ Thành, hành động của rất nhiều người ngày càng rõ rệt hơn.” +

Tả Lương Thi gấp tờ giấy lại, tung lên. +

Tờ giấy cháy giữa không trung, hóa thành tro bay. +

“Ta đã bỏ Nhụ Thành, họ cũng bỏ Sơn Hải. Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.” +

“Ngươi qua lại với đám lừa trọc Phật Tông nhiều quá rồi, nói chuyện cũng mang cái giọng vòng vo của lừa trọc.” Quân Trường Duy nói, “Đừng vòng vo nữa, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi.” +

“Ta muốn đốt sạch cả cành mục lẫn rễ thối.” +

Tả Lương Thi nhìn thẳng vào mắt Quân Trường Duy. +

“Ta muốn dọn núi trấn biển.” +

Từng chữ từng câu, như kim loại va vào nhau. +

Hắn vẫn đang mặc bộ y phục phụ nữ để ngụy trang, trên mặt vẫn còn chảy máu, nửa bên má sưng vù, đây có lẽ là lúc thảm hại nhất trong đời hắn, cũng là lúc vĩ đại nhất trong đời hắn. +

Quân Trường Duy im lặng rất lâu. +

Tả Lương Thi cười cười: “Tu vi của ta là thấp nhất trong tất cả các tông chủ tiên môn, có thể làm các chủ này, chẳng qua là vì khế ước giữa Huyền Vũ và Tả gia… Một mình ta không thể khuấy động toàn Thương Minh, ta cần sự giúp đỡ.” +

“Vụ làm ăn này của ngươi, lớn thật đấy.” Quân Trường Duy chậm rãi nói. +

“Hết cách rồi, ta không thể để Chúc Nam cứ thế tắt lịm.” Tả Lương Thi đứng dậy, “Nhưng tối nay thực ra không phải tìm ngươi làm ăn… Tiểu sư tổ của Thái Ất các ngươi đã cứu con trai ta hai lần, tối nay, coi như ta trả lại ân tình này cho y.” +

“Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.” Quân Trường Duy mỉa mai. +

“Ta không thể để con trai ta ngay cả một người bạn cũng không có. Những năm nay ném nó từ đông sang tây đã có lỗi với nó lắm rồi.” Tả Lương Thi thấp giọng nói. +

“Ta vẫn không tin ngươi.” +

Quân Trường Duy đứng dậy, xách Kim Thác Đao định xuống khỏi tháp Quan Triều. +

“Nhưng, lần này ta giúp ngươi.” +

Tả Lương Thi cười cười, ném một thứ cho y: “Cái này đưa cho tiểu sư tổ các ngươi đi, coi như là quà gặp mặt.” +

Quân Trường Duy bắt lấy rồi xem, mày giật một cái: “Phạn Tịnh quyết của Phật Tông?” +

“Bảo y có rảnh rỗi thì tu luyện một chút, ít nhiều cũng át được nghiệp chướng. Ta nói này, các ngươi ít nhất cũng phải để mắt đến việc tu luyện của y chứ, hàng áp chót Minh Tâm kỳ… Cung phụng tổ tông cũng không phải cung phụng như thế… Thôi bỏ đi, ta không có tư cách nói, thằng nhóc nhà ta, ta cũng hết cách với nó.” Tả Lương Thi tỏ vẻ đau đầu, “Ngày này qua ngày khác, uy hiếp hay dụ dỗ cũng không chịu tu luyện.” +

Quân Trường Duy lắc đầu, ném ngọc giản trả lại cho Tả Lương Thi. +

“Không phải y không tu luyện.” Quân Trường Duy chậm rãi đi xuống tháp, “Là y không có cách nào tu luyện.” +

Tả Lương Thi ngẩn ra. +

Hắn vừa định hỏi thêm thì Quân Trường Duy đã bước lên mặt biển Thương Minh, đi mất. +

…………………… +

Tận cùng Thương Minh, trăng sáng treo cao. +

Sư Vu Lạc hơi cúi đầu, phát hiện trên môi Cừu Bạc Đăng dính một chút máu, đẹp đến gần như mê hoặc, bất giác đưa tay chạm vào. +

Ngay khi đầu ngón tay hắn vừa ấn lên đôi môi mềm mại, Cừu Bạc Đăng bỗng mở mắt ra. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)