Chương 54

Hoắc Vô Cữu biết, có những chuyện nếu lúc đó không nói thì sau này càng khó nói hơn, có những lời nói dối nếu đã nói ra thì sau này có muốn đổi ý cũng khó. +
Ví như chuyện Lý Trường Ninh. +
Ban đầu, Lý Trường Ninh lừa Giang Tùy Chu, nói không thể chữa được chân cho y, Ngụy Giai cũng giả làm học trò của Lý Trường Ninh mà không phải thuộc hạ của y. Lúc đó y cũng ngầm chấp nhận những lời này, bây giờ nếu nói với Giang Tùy Chu rằng y có thể đứng lên, cũng có nghĩa là lúc trước y lừa gạt hắn. +
Có lẽ là vì không có kinh nghiệm lừa gạt ai, không biết phải giải quyết thế nào cho nên không hiểu sao y cảm thấy chột dạ, không dám để Giang Tùy Chu biết được ý định lừa gạt của mình. +
Tóm lại, suy nghĩ mãnh liệt muốn chia sẻ với Giang Tùy Chu bị y cố gắng đè nén trong lòng, cứ như vừa nuốt nhầm một đoạn xương cá kẹt trong cổ họng, ghim sâu vào khiến người ta khó chịu. +
Mà đương nhiên là Giang Tùy Chu không hề biết được điều đó. +
Hắn đang ở chỗ Từ Độ uống trà. +
Mấy ngày trước đó, lúc hắn bàn luận chuyện này với Hoắc Vô Cữu, hắn muốn nghe ý kiến của y, Hoắc Vô Cữu cũng tán thành cách bí quá hóa liều của hắn, cho nên hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. +
Hắn tập trung nhân mạch của nguyên chủ, lén liên lạc với một quan viên đang làm việc ở Hình bộ. Lúc người nọ biết Tề Mân bị hại cũng đồng ý giúp đỡ, vì thế nên hôm nay người nọ trở thành người có thể cứu mạng Tề Mân trên triều. +
Giang Tùy Chu dặn hắn mở lời sau khi Hậu Chủ đã tức giận, khuyên hắn tạm thời giữ mạng cho Tề Mân, phải ra vẻ rất căm giận muốn nhổ cỏ tận gốc, muốn bắt được kẻ đứng sau giúp Tề Mân thông đồng với địch. +
Kế hoạch của Bàng Thiệu và Triệu Đôn Đình rất bí mật, dù có là cùng phe cũng chẳng có mấy người biết. Chỉ cần người nọ đưa ra ý kiến, hẳn là bọn họ sẽ hưởng ứng, dù sao thì có bắt được cũng là quan viên đối nghịch với Bàng đảng, chỉ có lợi chứ không hại gì với bọn họ. +
Nếu đã như thế thì mạng của Tề Mân có thể tạm thời giữ được. +
Tiếp theo đây, sẽ là một kẻ khác lên sân khấu. +
— +
Triều đình huyên náo. +
Rất nhiều triều thần đồng ý với đề nghị của viên quan ở Hình bộ đó, văn võ bá quan trong triều quỳ xuống hơn nửa, tất cả đều muốn xin để Tề Mân sống lâu thêm vài ngày, đào thêm tin tức từ trên người hắn rồi để hắn chết cũng không muộn. +
Quá nhiều người cùng đề nghị một chuyện, Hậu Chủ là một kẻ không có chính kiến, thấy triều thần quỳ nhiều như thế, hắn chỉ đành hạ lệnh tra xét tất cả quan viên có liên quan đến Tề Mân. +
Trong một thoáng, triều thần trong triều không ai dám không nghe. +
Đúng lúc này, có người quỳ sụp xuống. +
“Hoàng thượng nói rất đúng! Tề Mân đáng phải bị tra xét, những kẻ dám liên lạc với Bắc Lương đều đáng chết vạn lần!” Viên quan nọ nói, “Thế nhưng thần có một mối lo, kính mong thánh thượng nghe thần nói một lời!” +
Chúng thần đều nhìn sang, thấy người quỳ dưới đất là một viên quan Lục phẩm dưới trướng Tề Mân. +
Viên quan này mới vừa nhậm chức mấy năm trước, từ khi vào triều đến giờ đều làm việc dưới trướng Tề Mân, không thân thiết với Tề Mân nhưng cũng gần như có thể xem là đồng đảng. +
Trong một thoáng, mọi người trong triều đều lặng ngắt như tờ chờ hắn nói tiếp. +
Hậu Chủ nghe vậy, đáp: “Nói đi.” +
Viên quan nọ ngẩng đầu nhìn khắp triều đình một vòng rồi lại dập đầu nói: “Có thể tra được thư tín trong phủ Tề Mân là vì việc xảy ra bất ngờ, không kịp trở tay. Nếu bây giờ bệ hạ làm rầm rộ đi bắt thì ắt sẽ có người đề phòng hủy chứng cứ, đến lúc đó thì dù có gian tế cũng khó mà tra được.” +
Hậu Chủ nghe thấy rất có lý. +
Hắn gật đầu: “Thế thì ái khanh muốn làm thế nào?” +
Viên quan nọ cắn răng, ngẩng đầu nói: “Tề Mân trong triều có vài đồng liêu, môn sinh khá thân thiết. Dù thần không nói nhưng hẳn hoàng thượng cũng biết rõ. Chẳng thà ngay lúc này xin hoàng thượng phái Ngự Lâm Quân đến nhà bọn họ điều tra, quần thần đều ở lại trong điện chờ đến khi điều tra xong rồi thả ra.” +
Thần tử xung quanh đều kinh hãi. +
Cách gì thế? Giam tất cả triều thần lại như tội phạm rồi cho binh đi xét nhà? +
Đúng là quá sức hoang đường! +
Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra được rằng kẻ này đang mạo hiểm, biết Tề Mân chắc chắn sẽ rơi đài, mà bản thân mình lại không thể thoát khỏi liên can cho nên lúc này mới bán đồng đảng của Tề Mân, cướp thế chủ động lấy lòng Hậu Chủ. +
Các triều thần có liên quan đến Tề Mân đều lo lắng, còn có rất nhiều người trừng viên quan nọ, xem hắn như kẻ bội tình bạc nghĩa. +
Bàng Thiệu cũng ra vẻ vui sướng. +
Hắn biết người của Tề Mân cũng chưa chắc sạch sẽ, dù có không tra ra được chứng cứ gì gọi là thông đồng với địch, nhưng chắc chắn cũng có thể tra được một chút nhược điểm. Hắn đạp ngã Tề Mân, vừa hay mượn cơ hội này nhổ tận gốc thế lực của Tề Mân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc miễn cho đám người đó báo thù. +
Nghĩ thế, hắn bước tới một bước, nói: “Thần cũng tán thành. Tội thông đồng với địch là không thể tha thứ, hay là bệ hạ cứ thử cách này một lần đi?” +
Lúc Hậu Chủ nghe viên quan nọ nói cũng đã thấy hợp lý, bây giờ Bàng Thiệu cũng nói thế, bèn gật đầu: “Thế thì cứ làm theo lời của ái khanh.” +
Ngay lập tức, Bàng Thiệu điểm danh mấy người, tất cả đều là người luôn đối nghịch với hắn nhưng hắn không bắt được nhược điểm. +
Chờ hắn nói xong, viên quan lúc trước đề nghị lại nói: “Hoàng thượng, Triệu Đôn Đình Triệu đại nhân tuy là người tố giác Tề Mân, nhưng hắn cũng là môn sinh xưa nay rất thân thiết với Tề Mân, cũng không thể bỏ qua hắn được.” +
Bàng Thiệu nghe thế, thản nhiên liếc người nọ một cái. +
Chỉ thấy người nọ ngẩng đầu nhìn Hậu Chủ, chờ Hậu Chủ lên tiếng. +
Bàng Thiệu cười lạnh trong lòng. +
Đúng là một kẻ không có đầu óc, chỉ vì cái lợi trước mắt. Hắn đã nói rồi mà còn muốn xen vào, muốn lập công đến phát điên, mất hết lễ nghĩa. +
Nhưng dù sao hắn và Triệu Đôn Đình lui tới đều không để lại dấu vết, vật chứng duy nhất cũng chỉ có mấy phong thư để vu oan đã đưa đến phủ của Tề Mân từ lâu. Dù có tra, Triệu Đôn Đình cũng không sợ bị tra, mà bây giờ cùng bị tra xét cũng có thể tẩy sạch mối nghi của hắn. +
Nghĩ thế, Bàng Thiệu lạnh lùng liếc viên quan nọ một cái, nói. +
“Thần sơ ý quên mất Triệu đại nhân.” Hắn nói, “Nếu đã là tình nghĩa thầy trò, thế thì cũng tra luôn một thể đi.” +
— +
Triều đình ồn ào, tin tức cũng được đưa đến vương phủ. +
Giang Tùy Chu thấy thế cục vẫn đi theo kế hoạch của mình cũng dần yên tâm. +
Lúc trời sắp chập tối, có một tin quan trọng được đưa đến. +
Lục soát được mấy phong thư trong phủ của Triệu Đôn Đình. +
Tất cả đều là mấy phong thư từ Bàng Thiệu, lấy danh nghĩa thuộc hạ của Bàng Thiệu dạy Triệu Đôn Đình làm thế nào hãm hại Tề Mân, dạy hắn làm sao lấy cớ thăm bệnh đặt thư Bàng Thiệu đã chuẩn bị vào thư phòng của Tề Mân. +
Thư được đặt trong một cái hộc kín trong thư phòng, từng cái đều đúng với những chuyện đã xảy ra. +
Triệu Đôn Đình kinh ngạc nhìn mấy bức thư nọ, hoảng hốt kêu oan. Nhưng bằng chứng sừng sững như núi, hắn không thể cãi được, cuối cùng bị nhốt vào ngục giam, Tề Mân được thả. +
Mà Bàng Thiệu muốn giải thích với Hậu Chủ, Hậu Chủ không nghe lọt tai, tức giận cho người lôi Bàng Thiệu ra khỏi cung. +
Giang Tùy Chu biết, bởi vì không phải liên quan đến chuyện thông đồng với địch, cho nên tuy Bàng Thiệu có hãm hại triều thần thì cũng sẽ không bị phạt gì quá nặng. +
Nhưng mà vết rách giữa hắn và Hậu Chủ sẽ càng nghiêm trọng thêm, mãi cho đến khi không thể vá lại được nữa. +
Điều này đối với Bàng Thiệu là tổn thất còn nghiêm trọng hơn bị phạt. +
Giang Tùy Chu thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Từ Độ xong thì rời đi, về An Ẩn Đường. +
Lúc đi ngang qua hoa viên, hắn cho bộ liễn chuyển hướng đến hầm rượu của vương phủ, lấy hai vò rượu ngon ôm về. +
Một chuyện tốt như thế sao có thể không uống rượu chúc mừng được? +
Chờ đến khi trở về An Ẩn Đường là khắp nơi đã thắp đèn. Hắn ôm vò rượu bước xuống bộ liễn định đi vào chính phòng thì dừng bước giữa đường. +
Hắn đứng ở giữa sân nhìn về phía Bắc, thấy ánh đèn trong phòng Hoắc Vô Cữu đang tỏa sáng xuyên qua khung cửa sổ. +
Trái tim Giang Tùy Chu nhảy nhót. +
Rượu mừng sao lại uống một mình? +
Nghĩ thế, hắn xoay bước đi về phía khung cửa sáng đèn bên kia. +
Chương 54 +
Tề Mân mới vừa bị bắt vào ngục chưa được một ngày đã toàn vẹn trở ra. +
Thậm chí Hậu Chủ còn thấy hơi áy náy với lão già từ nhỏ hắn đã không thích này, sau khi thả ra còn giữ người lại trong cung, an ủi vài câu mới đưa người về nhà. +
Đường phố khi Tề Mân về nhà đã thắp đèn rực rỡ. +
Cả nhà già trẻ lớn bé đều đã được thả, lúc này đang đứng trước phủ chờ đón hắn. Vài người bạn tốt cũng chờ ở trước phủ, thấy hắn bước xuống xe ngựa thì vội chào đón. +
Đại nạn không chết ắt có hậu phúc, Tề Mân hàn huyên với bọn họ một hồi mới người vào phủ, giữ lại đãi một bữa cơm rồi mới để bọn họ về. +
Các quan viên đương nhiên sẽ không chối từ. +
Tề Mân mở tiệc ở nhà xem như chúc mừng. Bình thường hắn vốn tiết kiệm, lần này bị khám nhà cũng không xét ra được bao nhiêu. +
Bởi thế nên buổi tiệc lần này có vẻ mộc mạc, nhưng mọi người ở đây đều là bạn tốt, là tri kỉ của hắn, biết rõ con người hắn. +
Các quan viên đóng cửa cùng dự tiệc, chờ đến lúc tiệc tàn, mọi người dần nói chuyện nhiều hơn. +
“Hôm nay ở trên triều ta mới biết cái gì gọi là lòng người ấm lạnh.” Một viên quan cầm chén rượu say sưa nói. +
Trong thoáng chốc, mọi người trong bữa tiệc đều ngừng nói, yên tĩnh hẳn. +
Viên quan nọ vẫn còn nói: “Học trò của Tề đại nhân ít nhiều gì cũng xem như trải khắp thiên hạ, có kẻ nào là không phải văn nhân đọc đủ loại sách thánh hiền? Nhưng hôm nay những kẻ hãm hại hắn, châm ngòi thổi gió, thừa cơ tẩy sạch quan hệ với hắn lại đều là học trò hắn dốc lòng đề bạt!” +
Mặc dù Tề Mân chưa từng làm thầy, nhưng người đọc sách xưa nay xem trọng quy củ. Học trò dân gian muốn làm quan đều phải đỗ được khoa cử, mà sĩ tử đã đậu khoa cử đều mang cái ơn của giám khảo, cho nên sẽ xem giám khảo như thầy. +
Mà Tề Mân xưa nay không biết đã làm quan chủ khảo cho bao nhiêu lần khoa cử. +
Nghe thế, xung quanh lặng ngắt như tờ. +
Một lát sau, một viên quan uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi đặt mạnh nó xuống bàn. +
“Đôn Đình! Ai mà có ngờ kẻ làm ra chuyện này lại là Đôn Đình!” +
Những người đang ngồi đây đều biết Triệu Đôn Đình kính trọng Tề Mân đến nỗi nào. Năm đó gia cảnh Triệu Đôn Đình khốn cùng, bán tổ trạch, bán ruộng vườn vào kinh dự thi, ngờ đâu gặp cướp ở ngoại thành, lúc vào đến kinh thành đã là không một xu dính túi. Lúc ấy may có Tề Mân tiếp tế mới có thể giúp hắn ở lại kinh thành tham gia ứng thí. +
Mà từ đó về sau, Triệu Đôn Đình báo đáp Tề Mân mười năm như một, mọi người đều thấy rõ. +
Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Mà Tề Mân im lặng một lúc lâu lại cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng. +
“Ta không dạy hắn một ngày nào, hắn thi đậu khoa cử, cống hiến cho triều đình, tất cả đều là nhờ năng lực và số mệnh của hắn.” Tề Mân thản nhiên nói, “Không thể xem như ta là thầy của hắn, cũng không thể xem như là hắn phản bội ta.” +
Mọi người đều thở dài. +
Có người nói tiếp: “Việc hôm nay với Tề công cũng xem như một chuyện tốt, thấy rõ được bản tính của một số người đã xem như gặp họa được phúc.” +
Viên quan bên cạnh cũng tán đồng: “Đúng thế, chỉ riêng Trương Nham ép hoàng thượng tra xét thân hữu của Tề đại nhân kia thôi, quả là một kẻ thâm tàng bất lộ.” +
Mọi người xung quanh đều gật đầu. +
Lại thấy Tề Mân buông đũa. +
“Không phải hắn.” +
Viên quan bên cạnh kinh ngạc hỏi: “Ý của Tề đại nhân là …” +
Tề Mân nhìn chằm chằm cái chén trên bàn, chậm rãi nói. +
“Hôm nay hắn như bỏ đá xuống giếng nhưng cũng không quên kéo theo cả Triệu Đôn Đình. Nếu không nhờ có hắn thì lúc này ta đã đầu mình hai nơi. Hắn làm như thế, giống như đã biết trước chuyện gì đó nên đứng ra cứu ta.” +
Mọi người trong bàn tiệc đều im lặng. +
“Nhưng không biết làm sao hắn biết được chuyện này, mà người đứng sau hắn lại là ai?” +
Đúng lúc này, có một viên quan mở lời. +
“Tề đại nhân, ta và Trương Nham cũng hay qua lại, mấy hôm trước trong lúc say rượu, hắn từng nói với ta một câu.” +
Tề Mân nhìn sang, người nọ chậm rãi nói. +
“Hắn nói … Hắn sắp làm một chuyện cho Tĩnh Vương điện hạ, không biết sống chết, nhưng nhất định phải làm.” +
— +
Lúc đèn đuốc được thắp sáng cũng là lúc Triệu phủ bị kiểm kê tài sản xong. +
Quan binh tản đi, từ trên xuống dưới cả Triệu gia, người nên bị bắt đã bắt, người nên bị đuổi cũng đã đuổi đi, cánh cửa lớn nặng nề bị đóng lại rồi dán giấy niêm phong. +
Triệu phủ người đến người đi chìm vào bóng tối tĩnh lặng. +
Nhưng đúng vào lúc này, trên mái hiên xuất hiện mấy bóng người, tốc độ rất nhanh, nhảy lên đầu tường giống như loài chim cú săn đêm, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. +
Đó là tử sĩ mà Từ Độ nuôi dưỡng. +
Bóng đen nhảy mấy cái rồi đáp xuống một con hẻm nhỏ tối tăm, chỉ trong nửa nén hương là con hẻm đã trống rỗng. Mấy người mặc đồ đen đã khuất bóng, chỉ còn lại mấy gã người hầu áo vải thô ráp xách mấy thứ linh tinh bước vào phủ Tĩnh Vương. +
Mà không có ai thấy trong con hẻm chỗ bọn họ biến mất có một cái ngõ cụt sâu không thấy đáy, rẽ sang một góc là có thể ngửi được mùi máu tươi đáng sợ. +
Có mấy người lẳng lặng trốn ở đó, dưới chân bọn họ là hơn mười cái thi thể chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. +
Những thi thể này cũng là tác phẩm của bọn họ. +
Cho đến khi không còn tiếng bước chân nữa. +
“Đi rồi.” Người nọ đứng trên đống thi thể, thì thầm. +
Mấy bóng người bám trên tường như rắn độc trong góc tối nghe thế đều bắt đầu nhúc nhích, một trong số đó nhảy xuống kéo khăn che mặt, đi tới chỗ thi thể rồi đá mấy cái. +
“Xem như xong việc.” Hắn nói, “Sát thủ của Bàng lão tặc cũng xem như có năng lực.” +
Người vừa nãy đứng bên ngoài trông chừng cũng kéo khăn che mặt của mình xuống. +
Là Ngụy Giai. +
“Còn phải phiền các huynh đệ xử lý sạch mấy thứ này.” Hắn nhìn đống thi thể, nói. “Đừng để lại dấu vết.” +
“Ngụy thống lĩnh yên tâm.” Người bên cạnh nói, “Chúng ta làm việc, ngài cứ yên tâm là được.” +
Sau đó mấy người bọn họ bắt đầu dọn dẹp. +
Người lúc nãy vừa dọn vừa nói: “Không biết tướng quân đang muốn làm gì, ta cứ tưởng là chuyện gì lớn lao lắm mà ngay cả Ngụy thống lĩnh cũng phải bị phái đi.” +
Bên cạnh hắn có người cười nói: “Ta cũng nghĩ thế, lúc đầu nghe ta còn chuẩn bị tinh thần, cứ tưởng là sắp cứu tướng quân ra khỏi phủ Tĩnh Vương.” +
Có người tiếp lời: “Ai ngờ là đi lén bảo vệ mấy tên tử sĩ. Ngụy thống lĩnh, ngài có biết mấy tên tử sĩ này là của ai không, sao mà quý giá thế?” +
Ngụy Giai lạnh mặt trách cứ: “Đừng có nói nhiều, làm nhanh lên.” +
Bọn họ nghe thế lại bật cười, không nói nữa mà tiếp tục dọn dẹp. +
Mà Ngụy Giai đứng một bên nhíu mày thật chặt. +
Không chỉ các huynh đệ thấy khó hiểu, ngay cả hắn cũng không biết vì sao. +
Hắn đại khái biết Tĩnh Vương đang đối nghịch với Bàng Thiệu, mà hắn cũng biết Tĩnh Vương làm ra chuyện này. +
Mà tướng quân lại sai hắn ra ngoài sắp xếp người trốn trước ở gần đây, chờ hộ tống tử sĩ của Giang Tùy Chu rút lui. +
Tuy rằng tướng quân liệu sự như thần, thật sự có người của Bàng Thiệu đến để tra xét, cũng bị bọn họ giết sạch, nhưng Ngụy Giai lại không biết vì sao tướng quân phải làm một chuyện thừa thãi như thế. +
Là vì muốn giết đám thuộc hạ này của Bàng Thiệu, hay là bởi vì đám tử sĩ của phủ Tĩnh Vương có thứ gì hơn người? +
— +
Hai vò rượu mà Giang Tùy Chu lấy ra là rượu ngon cất giữ đã nhiều năm. Có vẻ như nguyên chủ rất thích cất giữ mấy thứ này nhưng không hay uống cho lắm, trong phủ có rất nhiều rượu ngon mang từ Nghiệp Thành đến. +
Đây là một trong số đó. +
Mà Giang Tùy Chu cũng không ngờ rượu phương Bắc lại nặng như thế. +
Hắn ôm vò rượu đến phòng Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu cũng vừa hay mới ăn tối xong. +
Giang Tùy Chu thấy y ngồi trên giường mới nhớ ra trên người y còn có thương tích, vội hỏi: “Ngươi đang uống thuốc, có phải là không uống rượu được không?” +
Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu thấy hắn đang ôm vò rượu, hỏi: “Xong?” +
Giang Tùy Chu biết y đang nói về cái gì, hắn vẫy tay cho người hầu lui đi, cười nói: “Xong rồi, tất cả đều theo kế hoạch.” +
Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của hắn, không dời mắt đi. +
Giang Tùy Chu đặt vò rượu lên bàn rồi ngồi xuống, nói: “Vốn định đến uống vài chén chúc mừng với ngươi mà lại quên mất chân ngươi còn chưa lành. Thôi bỏ đi, không uống cũng không sao.” +
Hoắc Vô Cữu lặp lại lời hắn: “Chúc mừng với ta?” +
Giang Tùy Chu gật đầu. +
“Dù có thế nào thì Bàng Thiệu cũng có thù oán với ngươi. Với ngươi mà nói, hắn ăn thiệt đương nhiên là một chuyện đáng mừng.” +
Hắn nói một cách quang minh chính đại, dưới ánh đèn xung quanh lại có vẻ không hợp hoàn cảnh. +
Hắn ngập ngừng, một tay che lên vò rượu, gác cằm lên mu bàn tay nhìn Hoắc Vô Cữu, nở một nụ cười. +
“Thật ra cũng là vì không còn người nào khác. Vốn đã không có mấy người biết chuyện này, Cố Trường Quân không dùng được, Từ Độ vẫn đang bận, nếu bổn vương không đến tìm ngươi để ăn mừng thì chẳng phải là nghẹn vui trong lòng sao?” +
Lúc này hắn đang thả lỏng, tháo lớp ngụy trang trên mặt xuống để lộ bộ dáng ôn hòa vốn có. +
Hoắc Vô Cữu im lặng không nói gì mà kéo xe lăn lại gần, tự ngồi lên rồi đến trước bàn, đối diện với Giang Tùy Chu. +
Y lẳng lặng đưa tay giở vò rượu. +
Mùi rượu thơm nồng tỏa ra bốn phía. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên vội vàng cản y lại. +
“Ngươi có uống rượu được không? Không được uống thì thôi, đừng làm chậm trễ việc chữa trị …” +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu nhấc mắt, đôi mắt sáng bừng dưới ánh đèn. +
“Rượu đã mang đến rồi, ngươi có uống không đây?” +
Giang Tùy Chu cứ cảm thấy như y đang cười. +
Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, không có dấu hiệu gì chứng minh, nhưng lại chói lọi, sáng bừng cứ như ánh nắng đang chiếu lên mũi thương, chiếu vào mắt khiến người ta choáng váng. +
Hắn vô thức thu tay mặc cho Hoắc Vô Cữu cầm bình rượu, tiện tay lấy hai cái chén rót đầy. +
Mãi đến khi Hoắc Vô Cữu đặt một chén rượu đầy tới trước mặt hắn thì hắn mới tỉnh táo lại, hoảng hốt. +
Rượu trong chén mát lạnh, mùi rượu say nồng, chỉ cần ngửi cũng thấy nặng. Mà cái chén này cũng không nhỏ, ngọn đèn chiếu vào rượu trong chén chói lóa làm Giang Tùy Chu hơi chùn bước. +
Dù trước khi hắn xuyên đến đây cũng chưa từng thấy ai lấy chén để đựng rượu thế này! +
Hắn ngẩn ngơ nhìn cái chén trên bàn rồi lại nhìn Hoắc Vô Cữu, bình tĩnh nói: “Uống bằng thứ này?” +
Hoắc Vô Cữu ra chiều nghi hoặc: “Không thì sao?” +
Y ngẫm một lát mới nhớ ra người ở kinh thành hình như không quen cầm chén uống rượu, không giống như biên quan bọn họ, xưa nay vật tư khan hiếm, không có mấy loại chén, trản hoa hòe lòe loẹt như thế, ăn thịt uống rượu đều chỉ dùng chén mà thôi. +
Y ảo não, chỉ cảm thấy mình có vẻ quê mùa. +
“Quên mất.” Y nói, “Ta gọi người mang chung rượu đến.” +
Y ấn xe lăn đang định đi, Giang Tùy Chu lại đưa tay cản lại. +
Y thấy trên mặt Tĩnh Vương hình như có vẻ không muốn mất đi tự tôn. +
Hắn cắn răng nói: “Bỏ đi. Hôm nay Bàng Thiệu bị thiệt lớn, rất đáng để bổn vương cầm chén uống rượu.” +
Hoắc Vô Cữu thấy hắn bưng chén rượu lên, bỗng nhớ đến hôm đó hắn say rượu quay về, cả người đầy mùi rượu ngọt, vừa ngửi đã biết không phải loại gì quá nặng, chứng tỏ là tửu lượng của người này cũng không tốt. +
Y khựng lại, những lời cản trở lên đến cổ họng lại bị nuốt ngược xuống. +
Y nhớ đến ngày hôm đó người này đứng cũng không vững, cuối cùng ngã vào trong lòng mình. +
Đó là một mùi hoa quế đầy cả cõi lòng. +
Tác giả: Hoắc Vô Cữu: Ta là người thành thật, ta không thật lòng muốn cho vợ uống rượu, nhưng mà bởi vì bọn ta quê mùa không biết uống rượu còn phải dùng đến cái chung 😀 +
Editor: Hoắc tâm cơ này =))))))))))) +



cảm giác embe này là sâu rượu ấy nhỉ
Không hề âm mưu =))